Cách đây nhiều thế kỷ, khi con người chưa phát minh ra các loại vũ khí tối tân thì thuốc độc được coi là vũ khí lợi hại, người ta sử dụng nó để giết hại đối phương, từ vua chúa cho đến các nguyên thủ quốc gia hay chính khách, thương gia và cả những người dân thường cũng không bị loại trừ.
Hiện nay, tuy khoa học đã phát triển, nhưng loại phương tiện giết người này vẫn còn được sử dụng triệt để và đang có chiều hướng phát triển rầm rộ trở lại, lý do đơn giản là vì nó có công hiệu cao, gọn nhẹ và dễ thực hiện.

Xin nhắc lại trường hợp đầu độc xảy ra đối với cựu Thủ tướng Nga, Yegor Gaidar, 50 tuổi tại Dublin, Ireland ngày 24/11/2006 trước khi Gaidar bay trở lại Nga. Theo cảnh sát thì Gaidar đã bị đầu độc bằng một hợp chất bí ẩn không xác định, gọi là vụ "đầu độc chính trị"

Cách đây 3 năm dư luận thế giới đã xôn xao về vụ đầu độc ông Viktor Yushchenko, đương kim Tổng thống Ukraina, vụ đầu độc này diễn ra trong bữa ăn của ông ngay tại thủ đô Kiev vào đúng thời điểm ông Viktor Yushchenko đang tham gia tranh cử chức tổng thống cùng với Igor Smesko, Volodymyr Staisiuk.
Người đầu tiên nhận biết hiện tượng khác thường trên gương mặt của ông Viktor Yushchenko là vợ ông, bà Kateryna và cơn đau đã ập đến chỉ sau vài giờ.
Sau đó vài ngày, cơ thể của ông Viktor Yushchenko đã bị nhiễm độc trầm trọng, riêng phần mặt trái đã bị biến dạng. Loại thuốc độc dùng trong vụ này chính là hợp chất điôxin, trong đó kẻ giết người đã sử dụng một loại hóa chất có độc tố rất mạnh, bởi vậy, nồng độ điôxin trong máu của Viktor Yushchenko cao gấp 6.000 lần mức bình thường.

Việc cựu Tổng thống Nam Tư, ông Slobodan Milosevic chết hồi tháng 3/2006 cũng đã được dư luận đề cập và cho rằng ông Milosevic đã bị đầu độc nhưng không phải thuốc độc thuần túy mà bằng việc dùng các loại dược phẩm trái tác dụng để gây phản ứng phụ nguy hiểm ngay trong khi ông Milosevic đang được điều trị bệnh tim. Đây là bằng chứng người ta đã tìm thấy trong cơ thể nạn nhân và cho dù có cáo phó chết vì bệnh tim mạch đi chăng nữa thì dư luận Nam Tư vẫn không thể bỏ qua âm mưu này, thậm chí người ta còn cho rằng đây đích thực là vụ đầu độc chính trị.
Vụ đầu độc ông Milosevic được dư luận ví như vụ đầu độc lặp lại những nghi vấn về vụ ám hại Tổng thống Palestine, Yasser Arafat hồi tháng 11/2004. Nhiều nguồn tin lan truyền ở Trung Đông cho hay Yasser Arafat đã bị Cơ quan Phản gián Israel đầu độc, mặc dù các bác sĩ điều trị người Pháp đã bỏ qua những lời đồn này, việc làm đó đã gây làn sóng căm phẫn ở Palestine, buộc chính phủ phải can thiệp và yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho tiến hành điều tra.
Một trong số những nạn nhân bị đầu độc bằng vũ khí giết người hiện đại phải kể đến trường hợp của phóng viên truyền hình kiêm chính trị gia người Bulgari, 49 tuổi
26 năm sau vụ án chiếc ô giết người đã được làm sáng tỏ và người ta đã khám phá ra một viên đạn bằng kim loại nhỏ chỉ bằng chiếc kim ghim bắn vào chân của Markov.
Qua phân tích của Trung tâm Hóa sinh của Anh (BWE) người ta đã biết viên đạn này mang một lượng chất độc nguy hiểm, có 2 lỗ van siêu nhỏ được khoan vào trong viên đạn rất có thể bằng kỹ thuật laser sau đó người ta đổ đầy chất độc sinh học nguy hiểm có tên là ricin vào, khi ngấm vào da thịt có thể gây cho nạn nhân ngã qụy.
Sau nhiều năm điều tra tòa án London đã tuyên bố Markov đã bị giết hại một cách bí ẩn![]()

KHẮC NAM

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét