Không phải mới đây, mà đã từ lậu trên cộng đồng mạng người Việt đã xuất hiện hiện tượng đáng buồn, gây bất bình và phẫn nộ cho nhiều người. Đó là những người bất đồng chính kiến đã giải quyết bất đồng bằng những ngôn từ thiếu văn hóa, nhục mạ thậm từ, bịa đặt, chụp mũ lẫn nhau…Thay vì dùng lý lẽ, dựa trên các luận cứ có thật để chứng minh, bảo vệ lập trường, quan điểm chính trị của mình.Chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần qua một số bài viết vời lời kêu gọi mọi người tự giác, tự chế để đừng rơi vào tệ trạng này.Với những nhận định tổng quát rằng:
<!>
Tệ trạng này bắt nguồn từ những người từng sống dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam,trước cũng như sau chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975)Những người này bị nhuốm ít nhiều lối tuyên truyền nhục mạ có tính miệt thị, kích động căm thù những người bất đồng chính kiến trong nhân dân và với các nhà lãnh đạo đối phương trong cuộc chiến cộng sản hóa Miền Nam.Như gọi những nhà lãnh đạo hàng đầu chế độ VNCH ở Miền Nam là “Thằng Diệm, Thằng Nhu, thằng Thiệu-Kỳ-Khiêm”…Đối với những người dân có lời nói hay hành động bầy tỏ bất đồngchính kiến thì kết tội bỏ tù vì cái gọi là “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Trong khi thực tế không hề có các quyền tự do dân chủ nên những người bất đồng chính kiến mới lên tiếng và có hạnh động đòi hỏi.
Đối chiếu với tệ trạng bao lâu nay là có những người bất đồng chính kiến với nhau và với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đã trút căm thù bằng những ngôn từ bất xứng với nhau (gọi nhau bằng thằng nọ con kia) hay gọi TT. Trum là “Thặng này, thằng nọ”….Theo nhận định khách quan, một Tổng thống Hoa Kỳ trong chế độ dân chủ pháp trị, dù cho rằng nhân cách đạo đức hay tài năng thế nào, một khi đã được đa số bầu làm Tổng thống, thì đó là Tổng thống của toàn dân Hoa kỳ, người bầu hay không bầu đều phải tôn trọng chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ.
Có nhiều cách bầy tỏ bất đồng với Tổng thống và chính quyền, nhưng không phải theo cách mà một số người bất đồng đã bầy tỏ. Mặc dầu đó là quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của mọi công dân được Hiến pháp qui định bảo vệ. Nhưng không nên lạm dụng hay nói cách khác là “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để nhục mạ nhau và nhục mạ Tổng thống như một vài độc giả phản ánh. Đây mới đúng là “lạm dụng quyền tự do dân chủ” là có thật trong chế độ dân chủ pháp trị bậc nhất như Hoa Kỳ. Nhưng là “Không có lạm dụng quyền tự do dân chủ” không có thật trong các hế độ độc tài toàn trị như Việt Nam.
Chúng tôi ước mong rằng, những người ủng hô hay chống TT, Trump cần thay đổi cách nhìn và cách đối sử với nhau khác hơn để duy trì bảo vệ sự đoàn kết yêu thương giữa những đồng bào cùng có căn cước chúng là tỵ nạn cộng sản nơi một đất nước có nền dân chủ bậc nhất như Hoa Kỳ. Một đất nước đã cưu mang chúng ta…
Thiện Ý
Houston, ngày 24 Tháng 8 Năm 2026.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét