Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

Kế hoạch IPO mang tính lịch sử của SpaceX: Hàng tỷ USD thua lỗ và tỷ lệ sở hữu khổng lồ của Musk - Lora Kolodny Jordan Novet - Lion Nguyên


Đây là bản tin tường thuật trực tiếp của CNBC về hồ sơ IPO mang tính bước ngoặt của SpaceX. Những điểm cần biết - Hồ sơ IPO chính thức của SpaceX mở đường cho khả năng ra mắt sàn Nasdaq ngay trong tháng tới. - Goldman Sachs đảm nhận vai trò điều phối chính (lead left) trong bản cáo bạch, tiếp sau là Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase. - SpaceX được định giá 1,25 nghìn tỷ USD vào tháng 2 sau khi sáp nhập với xAI – công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Elon Musk; điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư mới sẽ mua cổ phần ở mức giá cao kỷ lục trong lịch sử.
<!>
- Đợt IPO này nhiều khả năng sẽ là đợt chào bán đầu tiên trong số ba đợt chào bán quy mô cực lớn tiềm năng diễn ra trong năm nay, khi cả OpenAI và Anthropic đều đang nhắm đến thị trường đại chúng.
- Các hồ sơ bổ sung tiếp theo từ SpaceX sẽ công bố biên độ giá dự kiến ​​cho mỗi cổ phiếu, và nhiều khả năng sẽ cung cấp t chi tiết về các cổ đông lớn nhất.

SpaceX của Elon Musk chính thức tiến bước vào thị trường đại chúng thông qua một đợt IPO hứa hẹn phá vỡ mọi kỷ lục, đưa người giàu nhất thế giới này lên nắm quyền điều hành hai công ty đại chúng riêng biệt, mỗi công ty đều có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ USD.
Trong bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào thứ Tư, SpaceX cho biết họ có kế hoạch niêm yết dưới mã chứng khoán SPCX trên sàn Nasdaq. SpaceX đã nộp hồ sơ một cách bảo mật lên SEC vào tháng 4, và tuần trước, CNBC đã đưa tin rằng công ty đang đặt mục tiêu khởi động chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư (roadshow) để quảng bá cho thương vụ này vào ngày 8 tháng 6.

Được Musk thành lập vào năm 2002 với mục đích phát triển và vận hành các tên lửa tái sử dụng, SpaceX đã vươn lên trở thành đối tác phóng tàu lớn nhất của NASA sau khi cơ quan này chấm dứt chương trình tàu con thoi vào năm 2011. Bên cạnh các hợp đồng khổng lồ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, SpaceX còn vận hành dịch vụ internet vệ tinh Starlink cùng một chùm vệ tinh gồm khoảng 10.000 chiếc, cũng như đơn vị trí tuệ nhân tạo xAI – đơn vị trước đó đã thâu tóm X (mạng xã hội từng được biết đến với tên gọi Twitter). Các phóng viên của CNBC đang đưa tin về đợt IPO của SpaceX từ các văn phòng tại San Francisco và Englewood Cliffs, New Jersey.——————————SpaceX nhận định thị trường tiềm năng đạt mức 28,5 nghìn tỷ USD

SpaceX ước tính tổng quy mô thị trường tiềm năng của mình đạt mức 28,5 nghìn tỷ USD; trong bản cáo bạch, công ty cho biết việc xác định và kiến ​​tạo những cơ hội thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD là một trong những yếu tố cấu thành "mô hình kinh doanh có tính lặp lại" của họ.
Phần lớn thị trường tiềm năng này nằm ngoài phạm vi các mảng kinh doanh hiện tại của SpaceX. Cụ thể, có một thị trường trị giá 870 tỷ USD dành cho mảng dịch vụ băng thông rộng Starlink; 740 tỷ USD cho mảng di động của Starlink; 600 tỷ USD thuộc thị trường quảng cáo kỹ thuật số để nền tảng X khai thác; và 2,4 nghìn tỷ USD thuộc thị trường cơ sở hạ tầng AI.

Ngoài ra còn có mảng ứng dụng doanh nghiệp — một thị trường trị giá 22,7 nghìn tỷ USD — dựa trên ước tính từ Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật số (Digital Cooperation Organization).
"Chúng tôi tin rằng mình vẫn đang ở giai đoạn sơ khai của quá trình AI chuyển đổi các doanh nghiệp, với các ứng dụng doanh nghiệp được vận hành bởi AI đang sẵn sàng định hình lại nền kinh tế số," SpaceX cho biết. Công ty cũng tiết lộ rằng, với sự hỗ trợ từ Tesla, họ đang phát triển một dịch vụ tác nhân AI (AI agent service) mang tên Macrohard; dịch vụ này được thiết kế nhằm mô phỏng các tác vụ công việc kỹ thuật số, hướng tới mục tiêu xây dựng một công ty phần mềm được vận hành hoàn toàn bằng AI.
Live:%20SpaceX's%20historic%20IPO%20plans%3A%20Billions%20in%20losses%20and%20Musk's%20massive%20ownership
— Jordan NovetSee ex

Tổng thống Trump: Đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối

Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran không đồng ý ký kết thỏa thuận, Mỹ sẽ khởi động lại các hành động tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
“Các cuộc đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối. Hãy cùng chờ xem. Hoặc là đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ làm một số việc không mấy dễ nhìn (ám chỉ tiến hành tấn công Iran), nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra,”ông Trump nói với báo giới tại căn cứ Andrews, Maryland, hôm thứ Tư.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng mặc dù Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay, ông không vội vàng ký kết thỏa thuận.
“Chúng ta sẽ thử một lần nữa. Tôi không vội,” ông Trump nói. “Mọi người đều nghĩ, ồ, bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi phải gấp. Tôi không vội.”

Trump cho biết, tất nhiên ông muốn giảm tối đa số người thiệt mạng trong quá trình giải quyết xung đột với Iran. Ông ám chỉ rằng nếu đi theo con đường đạt thỏa thuận, số người chết sẽ ít hơn. “Tôi chỉ muốn biết liệu họ có thực sự nghĩ đến người dân hay không,” ông nói.
“Vì theo tôi, một số hành động của họ cho thấy họ không đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, trong khi họ phải cân nhắc lợi ích của nhân dân. Hiện nay Iran đang có nhiều bất mãn, vì đời sống của người dân quá khó khăn. Có nhiều sự bức xúc và phản kháng mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra,” ông Trump bổ sung.

Trong buổi lễ tốt nghiệp Học viện Tuần duyên Mỹ 2026 tại New London, Connecticut, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh lập trường của ông đối với vấn đề Iran.
“Mọi người không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không có. Iran rất mong muốn đạt được thỏa thuận. Hãy cùng chờ xem chuyện gì xảy ra,” ông nói.
“Chúng tôi đã tấn công họ một cách mạnh mẽ, nhưng có thể chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp nghiêm khắc hơn, có thể không cần. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như không để Iran phá hủy toàn bộ Trung Đông, Israel, rồi sau đó nhắm đến các bạn. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra,” ông Trump nhấn mạnh.

Iran đã cáo buộc ông Trump âm mưu khởi động lại chiến tranh và đe dọa rằng nếu Iran bị tấn công, họ sẽ mở rộng phạm vi trả đũa ra ngoài khu vực Trung Đông.
Đại diện hàng đầu của Iran trong đàm phán hòa bình, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf, cũng đăng bài trên mạng xã hội cho rằng các hành động công khai và bí mật của Mỹ cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một vòng hành động quân sự mới.

Hiện Pakistan vẫn đóng vai trò là kênh liên lạc quan trọng giữa Mỹ và Iran. Tehran tuần này đã gửi một đề xuất đàm phán mới đến Mỹ, nhưng theo mô tả của Tehran, đề xuất mới vẫn bao gồm các điều kiện mà ông Trump trước đây đã từ chối, gồm: kiểm soát eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh, giải phóng tài sản bị phong tỏa và yêu cầu Mỹ rút quân.
Ông Trump cũng tiết lộ rằng hôm thứ Hai vừa qua, ông suýt ra lệnh tấn công Iran, “chỉ còn cách một giờ”, nhưng cuối cùng quyết định tạm hoãn hành động.
Mỹ – Israel bàn thảo về khả năng chiến tranh với Iran

Theo Kênh 12 Israel đưa tin ngày thứ Tư, ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một cuộc điện thoại “dài và kịch tính” vào ban đêm. Đây là lần thứ hai trong vài ngày hai nhà lãnh đạo trực tiếp liên lạc.
Báo cáo không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc điện thoại, nhưng cho biết hai bên dường như đã “gần đi đến quyết định về chiến tranh với Iran”.

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin ông Trump và ông Netanyahu đã từng nói chuyện hơn 30 phút vào Chủ nhật tuần trước, trọng tâm là khả năng “khởi động lại chiến dịch với Iran”. Sau cuộc gọi đó, ông Trump đã cảnh báo Iran trên nền tảng Truth Social rằng thời gian đang đếm ngược.
Ngày thứ Hai, ông Trump thông báo theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE, ông đã hoãn kế hoạch tấn công Iran dự kiến vào thứ Ba.
Ông Trump: Netanyahu sẽ làm mọi việc tôi muốn

Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, ông Trump cũng đề cập đến mối quan hệ với ông Netanyahu.
Ông gọi ông Netanyahu là “Thủ tướng trong thời chiến” và là một người tuyệt vời.
Khi phóng viên hỏi chi tiết cuộc gọi, ông Trump trả lời: “Ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy sẽ làm bất cứ việc gì tôi muốn. Với tôi, ông ấy là một con người vĩ đại. Đừng quên, ông ấy là Thủ tướng trong thời chiến”.
Ông Trump tiếp tục: “Iran đã bị phá hủy. Các bạn sẽ chứng kiến những điều kinh ngạc”.Ông Trump: Trong nhiệm kỳ, tuyệt đối không để Iran phá hủy thế giới
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 08:21, 21/05/2026

Ông Bessent kêu gọi nhóm G7 hỗ trợ Mỹ đánh vào hệ thống tài chính Iran

Hôm thứ Ba (19/5), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo các nước tại Hội nghị Nhóm 7 (G7) hợp tác, thông qua việc triệt phá các nguồn tài chính hỗ trợ Iran, nhằm giúp Mỹ chống lại chủ nghĩa khủng bố do Iran hậu thuẫn, đặc biệt nhắm vào mạng lưới ngân hàng bóng tối của Iran.


Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phòng họp báo Brady tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., vào ngày 15/4/2026. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Phát biểu tại Hội nghị “Chặn đứng Tài trợ cho Khủng bố” (No Money for Terror) tổ chức tại Paris, ông Bessent đã trình bày một bộ nguyên tắc mới nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ và chính xác”. Ông nhấn mạnh, Bộ Tài chính Mỹ sẽ rà soát và loại bỏ những đối tượng đã lỗi thời khỏi danh sách trừng phạt, giúp các tổ chức tài chính dễ dàng nhận diện và triệt phá các âm mưu tài trợ khủng bố phức tạp nhất.
Kêu gọi các đồng minh châu Âu và châu Á ủng hộ chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Kinh tế” của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói: “Trước bối cảnh Mỹ đang nỗ lực chống lại các mạng lưới tài chính mà các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện các hoạt động khủng bố, chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quý vị tại hội nghị hôm nay, cho thấy quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng và sẵn lòng sát cánh cùng chúng tôi”.
Ông Bessent nhấn mạnh: “Điều này đồng nghĩa, chẳng hạn, các đối tác châu Âu cần cùng Mỹ hành động đối phó với Iran, cụ thể bao gồm: đưa các nhà tài trợ Iran vào danh sách trừng phạt, phơi bày các công ty vỏ bọc và đại lý của họ, đóng cửa chi nhánh ngân hàng, và phá vỡ các lực lượng đại diện của họ. Đồng thời, các đối tác ở Trung Đông và châu Á cần triệt để xóa bỏ mạng lưới ngân hàng bóng tối của Iran”.

Chính quyền Trump đang gây áp lực về cả quân sự lẫn kinh tế lên chính quyền Iran, nhằm buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz. Trong bối cảnh này, Bộ Tài chính Mỹ đã triển khai kế hoạch mang tên “Cơn Thịnh nộ Kinh tế” (Economic Fury) để tăng cường các biện pháp trừng phạt. Kế hoạch này nhằm làm gián đoạn mạng lưới ngân hàng bóng tối của Iran, hiện đã đóng băng gần 500 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan tới chính quyền Iran.

Hầu hết các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đều nhắm vào cá nhân, doanh nghiệp và các thực thể cụ thể; những đối tượng này được đưa vào “Danh sách Công dân Đặc biệt Bị Chỉ định” (Specially Designated Nationals List). Danh sách này bao gồm hàng chục ngàn đối tượng bị trừng phạt; khi bị liệt vào danh sách, tài sản của họ sẽ bị đóng băng và bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng USD toàn cầu. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào giao dịch với những thực thể bị trừng phạt cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị áp dụng trừng phạt.
Mỹ rà soát danh sách trừng phạt và điều chỉnh phù hợp

Ông Bessent cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác an ninh quốc gia, Bộ Tài chính đang điều chỉnh và nâng cấp các chương trình trừng phạt hiện tại, nhằm phù hợp hơn với tình hình thế kỷ 21. Chúng tôi đang tiến hành rà soát toàn diện các đối tượng lỗi thời trong danh sách, với mục tiêu giúp các tổ chức tài chính tập trung vào việc phát hiện và chống lại các hoạt động tài trợ khủng bố phức tạp nhất cũng như các âm mưu né tránh trừng phạt.”.

Ông nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất thường vừa mạnh mẽ vừa có mục tiêu cụ thể; ngược lại, nếu trừng phạt kéo dài mà không thay đổi hành vi, có thể dẫn đến những hệ quả khó lường.
“Trừng phạt nhằm thay đổi hành vi, chứ không phải trừng phạt người dân,” ông Bessent nói. “Nếu trừng phạt kéo dài nhiều năm mà không đem lại thay đổi rõ rệt và thực chất nào, hậu quả đối với các thế hệ sẽ gần như không thể đoán trước.”

Ông cho biết, chiến lược của Bộ Tài chính Mỹ sẽ “giữ tính linh hoạt để tối đa hóa hiệu quả”; đồng thời dẫn chứng việc Syria và Venezuela từng được nới lỏng trừng phạt sau thay đổi chính quyền, coi đó là mô hình tham khảo cho việc điều chỉnh các biện pháp trừng phạt trong tương lai của chính quyền Trump.
Ông Bessent kết luận: “Nói ngắn gọn, nếu quý vị cũng cảm thấy phẫn nộ trước những hành vi như: âm mưu phá hoại ổn định khu vực của Iran, các phần tử khủng bố muốn thao túng nền kinh tế toàn cầu, các băng nhóm buôn ma túy hủy hoại cộng đồng của chúng ta, hay các mối đe dọa đối với sinh mạng vô tội, thì ngay lúc này là thời điểm để quý vị sát cánh cùng Mỹ thực hiện hành động mạnh mẽ”.Ông Trump: Trong nhiệm kỳ, tuyệt đối không để Iran phá hủy thế giới
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Cập nhật lúc 13:12, 20/05/2026

Ông Trump: Trong nhiệm kỳ, tuyệt đối không để Iran phá hủy thế giới

Hôm thứ Ba (19/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dù chiến tranh với Iran có được ủng hộ hay không, việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều bắt buộc phải làm. Tổng thống nhấn mạnh, ông sẽ không để Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
“Mọi người đều nói với tôi rằng việc này (chiến tranh với Iran) không được lòng dân, nhưng tôi nghĩ, khi họ nghe chuyện này liên quan đến vũ khí hạt nhân, mà vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt Los Angeles, nhanh chóng phá hủy các thành phố lớn, thì chuyện đó sẽ trở nên rất được lòng dân,” Tổng thống nói với giới truyền thông.
“Dù được ủng hộ hay không, tôi vẫn phải làm, bởi tôi sẽ không để thế giới bị (Iran) phá hủy trong nhiệm kỳ của mình,” ông nói thêm. “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
“Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân,”Trump nhấn mạnh. Ông bổ sung: “Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ sử dụng nó (vũ khí hạt nhân), điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ cực kỳ cực đoan.”
“Những người (Iran) muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, phá hủy Trung Đông, nói thẳng ra, phá hủy cả thế giới. Chuyện đó sẽ không xảy ra,” ông nói.

Tổng thống cũng cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran. Đây là một lời hứa đáng khen ngợi.
Sau chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel chống lại Iran vào cuối tháng Hai, Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông tham gia đàm phán với Iran, đã trình bày chi tiết vòng đàm phán cuối cùng của ông với nhóm đàm phán Iran trước khi xung đột nổ ra trên chương trình “Money Movers”của CNBC vào tháng Ba. Khi đó, Iran đã nắm giữ 460 kg uranium làm giàu với độ tinh khiết 60%. Ông Witkoff nhấn mạnh: “Độ tinh khiết 60%, ngoài mục đích vũ khí, hoàn toàn không có lý do nào để dùng cho dân sự”.

Ông nhớ lại, đại diện đàm phán chính của Iran trực tiếp khiêu khích Mỹ tại bàn đàm phán: “Cả ông và tôi đều biết rằng số vật liệu này đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân. Tốt hơn hết là ông nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”.
Ông Witkoff kêu gọi mọi người suy nghĩ: nếu hôm nay không hành động, một năm sau thế giới sẽ đối mặt với một Iran sở hữu 30–40 quả bom hạt nhân.
“Xuất hiện một Triều Tiên thứ hai ở Trung Đông là không thể chấp nhận, Tổng thống hiểu rõ điều này,” ông nói. “Ranh giới đỏ mà ông Trump đặt ra là tuyệt đối không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”Tổng thống Trump: Có thể phải giáng thêm một đòn nặng nề nữa vào Iran
Theo Trương Đình/ Epoch Times
Cập nhật lúc 07:24, 20/05/2026

Tổng thống Trump: Có thể phải giáng thêm một đòn nặng nề nữa vào Iran

Hôm 18/5, Tổng thống Trump thông báo rằng ông đã hoãn cuộc tấn công quân sự dự kiến vào Iran vào thứ Ba. Ông cho biết, vào thời điểm đó, ông chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là ra quyết định tấn công Iran, nhưng các đồng minh Mỹ ở Vùng Vịnh đã yêu cầu ông không thực hiện kế hoạch. Ông Trump còn nhấn mạnh rằng Mỹ có thể phải giáng một đòn nặng nề khác vào Iran.


Tổng thống Donald J. Trump nói chuyện với báo giới bên cạnh công trình đang xây dựng Cánh Đông và Phòng Khiêu vũ hôm thứ Ba, ngày 19/5/2026. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Trong buổi dẫn phóng viên tham quan công trình phòng tiệc Nhà Trắng, ông Trump nói: “Họ (Iran) đang cầu xin một cách tuyệt vọng để đạt được thỏa thuận. Tôi hy vọng chúng ta không phải dùng đến biện pháp đó, nhưng có thể chúng ta sẽ phải giáng cho họ một đòn mạnh nữa”.

Ông cũng nói: “Hiện tại tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng các bạn sẽ sớm biết kết quả”.
Ông tiếp tục: “Chỉ còn một giờ nữa trước khi tôi ra lệnh tấn công Iran vào hôm thứ Ba. Nếu lúc đó không bị ngăn chặn, chiến dịch đó sẽ đang được tiến hành ngay bây giờ”.
Trump cũng tiết lộ rằng ông sẽ cho phép đàm phán tiếp tục trong một thời gian hạn chế, ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Ông nói rằng một số quốc gia Vùng Vịnh đã thông báo rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian nhằm đạt thỏa thuận hòa bình đã có tiến triển. “Ý tôi là trong 2 hoặc 3 ngày tới — có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc đầu tuần sau — tổng thể là trong một khoảng thời gian hạn chế, vì chúng ta tuyệt đối không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân mới,” ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, truyền thông chính thức Iran đưa tin rằng đề xuất hòa bình mới của Iran bao gồm:Ngừng các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, kể cả tại Lebanon;
Quân đội Mỹ rút khỏi các khu vực sát biên giới Iran;
Bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra cho Mỹ và Israel.
Theo hãng thông tấn IRNA, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trong bình luận đầu tiên về đề xuất này cho biết Tehran còn muốn gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Theo truyền thông Iran, các điều khoản trong kế hoạch mới dường như không khác nhiều so với các đề xuất trước đó; trong khi Trump tuần trước đã gọi các đề xuất trước đây là “rác rưởi” và bác bỏ chúng.
Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, hôm thứ Ba cảnh báo rằng nếu Mỹ và Israel tấn công lại, Iran sẽ mở thêm các mặt trận mới trong cuộc chiến này.Tổng thống Iran thừa nhận chiến tranh gây thiệt hại, kêu gọi quan chức đối mặt thực tế
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: