Chào Mừng Một Cuối Tuần Đặc Biệt: Mừng Lễ Chiến Sĩ Trận Vong! Happy Memorial Day! Đánh Dấu Vào Hè 2026! -Chuyện Khó Tin, Paris 19 Tháng 5, 2026: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Biểu Tình Ôn Hòa Tại Montreui. Đây Coi Như Là Một Chiến Thắng Lớn, Vì Một Chuyện Lạ Chưa Bao Giờ Thấy: Sợ Bị Người Biểu Tình Đập Phá…Tan Xác!...Pháo! Nên Tượng “Bác Hồ”, Được (Liệm) Bỏ Sẵn …Vào Hòm! Chính Vì Cảnh Lạ Này, Nhiều Người Tiên Đoán, XHCH Cũng Đã Đến Giờ Đem Đi Chôn!
<!>
(PARIS, Pháp) – Một cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài suốt cả ngày hôm 19 Tháng Năm, 2026 tại công viên Montreuil, ngoại ô Paris, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng người Việt khắp nơi. Cuộc xuống đường do Cộng Đồng Người Việt Tự Do vùng Paris tổ chức, nhằm bày tỏ lập trường chính trị nhân dịp lễ kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chí Minh.
Theo những hình ảnh và thông tin được phổ biến trên mạng xã hội, khu vực đặt tượng đã được che phủ bằng cái hòm thiếc và đóng kín trong một cái thùng bảo vệ trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình. Nhiều người tham dự xem đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng, thể hiện tiếng nói phản kháng và nguyện vọng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Pháp.
Sợ Người Biểu Tình Đập Phá, "Bác Hồ" Phải Bỏ Vào Hòm!
Ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình đã được xin phép hợp lệ với chính quyền địa phương, nên diễn ra trong trật tự, ôn hòa và hoàn toàn bất bạo động. Khi lực lượng cảnh sát Pháp có mặt để giám sát, sinh hoạt vẫn tiếp tục bình thường theo đúng luật pháp sở tại.
Cùng thời điểm đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ tưởng niệm tại Montreuil, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp và một số đại diện chính trị địa phương.
Đối với nhiều người tham gia biểu tình, việc khu vực tượng được che chắn, tượng bị bỏ vào hòm! trong ngày 19 Tháng Năm, được xem là một kết quả mang ý nghĩa chiến thắng tinh thần, phản ánh quyết tâm kiên trì của cộng đồng người Việt tự do, trong việc lên tiếng cho các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền.
Một số thành viên cộng đồng nhận định, đây là một sinh hoạt đoàn kết và trật tự, cho thấy tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản tại Âu Châu, vẫn mạnh mẽ và bền bỉ sau nhiều thập niên.
Hoan nghênh tinh thần tranh đấu ôn hòa của Cộng Đồng Người Việt Tự Do vùng Paris – những người tiếp tục cất cao tiếng nói cho tự do và nhân phẩm dân tộc. Chia buồn với
Bác Hồ" vì phải bỏ...vào hòm! trong ngày này!
Sợ Người Biểu Tình Đập Cho Tan Xác , Tượng "Bác Hồ" Phải Bỏ Vào Hòm!
Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Đại Hội Đồng Y Tế Thế Giới: Thế Giới Thiếu Chuẩn Bị Để Ứng Phó Với Các Đại Dịch
(Hình AP: Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát biểu khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 (WHA79) tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Âu Châu, Geneva, Thụy Sĩ, ngày 18/5/2026.)
-Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2026, Đại hội đồng thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp tại Geneve (Thụy Sĩ), trong bối cảnh dịch Ebola tại Congo, miền Trung Phi Châu, tái bùng phát, và xuất hiện dịch bệnh Hantavirus, sốt xuất huyết kèm theo suy thận.
Sáu năm kể từ đại dịch Covid-19 và 10 năm sau khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi, thế giới vẫn đang bị động trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng y tế lớn. Nhân dịp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, Hội đồng Giám sát Chuẩn bị Toàn cầu (GPMB - Global Preparedness Monitoring Board) – cơ quan độc lập do Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới (WB) lập ra – công bố một báo cáo đánh động về tình trạng thiếu chuẩn bị này.
Theo Hội đồng GPMB, các dịch bệnh truyền nhiễm đang ngày trở nên thường xuyên hơn, gây thiệt hại nặng nề hơn và khó kiểm soát hơn. Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà Dịch tễ học Thú Y Matthew Stone, thành viên của một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, nhận định:
“Khái niệm One Health - Chỉ có một vấn đề sức khỏe - thừa nhận rằng sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe của hệ sinh thái liên hệ mật thiết với nhau. Thách thức lớn nhất là hiện nay có quá nhiều vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của giới lãnh đạo chính trị, như các xung đột quốc tế, biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng.
Mặc dù tiếp cận One Health đã nhiều lần chứng minh được tính hiệu quả trong việc giải quyết những thách thức liên quan đến bệnh truyền nhiễm, nhưng việc ưu tiên chúng ở cấp quốc gia vẫn là một thách thức thường trực. Đây là lý do tại sao mà Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác phải tiếp tục đặt các bệnh truyền nhiễm, năng lực của hệ thống y tế trong việc giải quyết chúng, và tiếp cận One Health lên hàng đầu trong các ưu tiên. Trong bối cảnh nhiều vấn đề khẩn cấp khác xảy ra trên toàn cầu, thật dễ dàng khi đẩy các vấn đề y tế như vậy xuống cuối chương trình nghị sự chính trị”.
Hội đồng Giám sát Chuẩn bị Toàn cầu (GPMB) của WHO nhấn mạnh đến 3 ưu tiên: Thiết lập một hệ thống giám sát độc lập và thường trực để theo dõi rủi ro đại dịch, thúc đẩy tiếp cận công bằng với chẩn đoán, điều trị và chăm sóc, và bảo đảm bảo nguồn tài trợ mạnh mẽ và bền vững.
Đại hội đồng thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra sau 1 năm khó khăn, khi WHO bị suy yếu bởi quyết định rút của Hoa Kỳ. Trả lời thông tấn xã AFP, đồng Giám đốc Trung tâm Y tế Toàn cầu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Sau Đại học ở Geneve, bà Surie Moon nhận định: Tình hình tài chánh hiện vẫn còn mong manh, nhưng định chế y tế thế giới “đã huy động được hầu hết các khoản tiền” cần thiết cho 2 năm tới, và cuộc khủng hoảng Hantavirus càng cho thấy “thế giới cần đến một WHO hiệu quả, đáng tin cậy, công bằng và được tài trợ đầy đủ”.
Hôm 19/5, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch bệnh Ebola đang diễn ra đã gây ra 131 ca tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hôm 17/5, lần đầu tiên Tổng Giám đốc đã phải ra tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Toàn cầu (PHEIC), mức cảnh báo cao thứ hai, để ứng phó với dịch bệnh Ebola, trước khi triệu tập ủy ban về tình hình khẩn cấp.
Donald Trump Tuyên Bố Đã Kịp Hủy Một Đợt Tấn Công Mới Chống Iran Vào Phút Chót
(Picture of REUTERS/Jonathan Ernst: U.S. President Donald Trump delivers remarks about health care costs and affordability from an auditorium on the White House campus in Washington, D.C., U.S., May 18, 2026.)
-Ngày 18/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn chống Iran, lẽ ra sẽ được tiến hành vào ngày 19/5, đã được đình hoãn lại vào phút chót. Ông khẳng định điều này giúp mở ra cơ hội cho ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nguyên tử.
Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Hoa Kỳ giải thích rằng lãnh đạo 3 nước trong vùng là Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar đã đề nghị Hoa Kỳ hoãn kế hoạch tấn công Iran một khoảng thời gian ngắn, từ 2 đến 3 ngày.
Cũng theo Tổng thống Hoa Kỳ, 3 quốc gia vùng Vịnh này cùng nhiều nước khác tin rằng họ đang “gần đạt được một thỏa thuận”. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành “một cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn nhắm vào Iran, nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được”.
Sau đó, trước giới báo chí, Tổng thống Donald Trump cho rằng “có nhiều cơ may” để đạt đồng thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ rất hài lòng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí nguyên tử. Ông Trump khẳng định đã thông báo cho phía Do Thái cùng nhiều tác nhân khác tại Trung Đông có quan hệ với Hoa Kỳ về quyết định hoãn chiến dịch quân sự này.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là hôm 17/5, Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa đe dọa hủy diệt Iran trong trường hợp thất bại đàm phán. Đáp lời, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Iran, ông Ali Abdohhahi cảnh cáo “Hoa Kỳ và các đồng minh nước này” không nên mắc bất kỳ “sai lầm chiến lược và mưu toan” mới nào.
Thông báo này của Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra vào lúc ngày 18/5, Teheran đã đưa ra những đề xuất thỏa thuận mới với Hoa Thịnh Ðốn qua trung gian Islamabad. Phía Iran kiên định lập trường yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt đối đầu trên tất cả các mặt trận bao gồm ở cả Lebanon, triệt thoái quân Mỹ khỏi những vùng gần với Iran và bồi thường sửa chữa những thiệt hại do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái gây ra. Iran cũng đòi Hoa Kỳ dỡ bỏ Lệnh Cấm vận và Phong tỏa tài sản của Iran ở ngoại quốc và chấm dứt việc bao vây các cảng biển nước này.
Tổng thống Hoa Kỳ bác bỏ những đòi hỏi trên, cho đấy là “vô nghĩa”. Nhưng hãng tin Reuters, trích dẫn lời một viên chức cấp cao Iran, cho biết là Hoa Thịnh Ðốn dường như đang nới lỏng một số yêu cầu của mình, như chấp nhận giải tỏa một phần tư số tiền bị đóng băng của Iran, cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động nguyên tử dân sự hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Nguyên tử Năng Quốc tế (AIEA).
Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ phủ nhận một nguồn tin của hãng Tasnim của Iran cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đã đồng ý miễn trừ các Lệnh Trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Eo Biển Hormuz: Iran Muốn Thu lệ phí Các Tuyến Cáp Ngầm Kết Nối Á Châu, Âu Châu và Vùng Vịnh
(Hình submarinecablemap.com: Bản đồ hệ thống cáp thông tin ngầm dưới biến qua khu vực Hormuz được trang submarinecablemap.com cập nhật.)
-Iran đang tính tới việc thu lệ phí các tuyến cáp ngầm dưới biển đi qua eo biển Hormuz. Những tuyến cáp nằm sâu dưới đáy biển này được mô tả là một trong những “huyết mạch vô hình” của kinh tế toàn cầu, vì truyền tải dữ liệu internet và tài chánh giữa Âu Châu, Á Châu và Vịnh Ba Tư.
Thông tin được đài truyền hình Mỹ CNN loan báo ngày 17/5/2026 và được truyền thông Pháp dẫn lại, theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Nikzad, được cho là đã tuyên bố: “Eo biển Hormuz là vũ khí nguyên tử” của Teheran. Đối với nhà cầm quyền Iran, việc thu lệ phí các tuyến cáp ngầm ở Hormuz không chỉ nhằm thể hiện quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược này mà còn để bảo đảm sự tồn vong của chế độ.
Tuần trước, các Dân biểu Iran đã xem xét một dự luật liên quan đến các tuyến cáp ngầm kết nối các nước Ả Rập với Âu Châu và Á Châu. Các cơ quan truyền thông Iran thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho rằng những tập đoàn Hoa Kỳ như Google, Microsoft, Meta và Amazon phải tuân thủ luật pháp Iran, các nhà khai thác cáp ngầm sẽ phải xin giấy phép quá cảnh, còn việc sửa chữa và bảo trì sẽ được dành riêng cho các công ty của Iran, và hàm ý rằng việc truyền tải dữ liệu có thể bị gián đoạn nếu các công ty từ chối trả phí cho Teheran.
Truyền thông Iran cho rằng việc thu phí đối với các tuyến cáp ngầm đi qua vùng lãnh hải của Iran là phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và viện dẫn trường hợp của Ai Cập: Có nhiều tuyến cáp kết nối Âu Châu và Á Châu đi qua kênh đào Suez, và Cairo mỗi năm thu về hàng trăm triệu Mỹ kim phí quá cảnh.
CNN nhận định hiện giờ vẫn chưa rõ Iran có thể buộc các tập đoàn kỹ thuật tuân thủ những yêu cầu này bằng cách nào, bởi vì các Lệnh Trừng phạt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ cấm các doanh nghiệp thanh toán cho Teheran. Thế nên, các tuyên bố của Teheran dường như là một công cụ gây sức ép hơn là một chính sách thực sự. Hơn nữa, theo công ty nghiên cứu viễn thông TeleGeography, các tuyến cáp đi qua eo biển Hormuz “chỉ chiếm chưa đến 1% tổng băng thông quốc tế toàn cầu vào năm 2025”.
Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, theo thông tấn xã AFP, hôm 18/8, Iran chính thức thông báo thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, chịu trách nhiệm cấp phép cho tàu bè qua lại eo biển này và thu lệ phí quá cảnh.
Chủ Tịch Cuba: Một Cuộc Tấn Công của Hoa Kỳ Sẽ Dẫn Đến “Tắm Máu” Với Hậu Quả “Khôn Lường”
(Hình REUTERS - Norlys Perez: Chủ tịch Cộng sản Cuba, ông Miguel Diaz-Canel (giữa) tham gia tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/2026, tại thủ đô Havana của Cuba.)
-Hôm 18/5/2026, Chủ tịch Cộng sản Cuba, ông Miguel Díaz-Canel tuyên bố trên mạng X là một cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhằm vào đảo quốc này sẽ dẫn đến “một cuộc tắm máu” với hậu quả “không thể lường hết”. Trong khi đó, Hoa Thịnh Ðốn thông báo áp đặt Lệnh Trừng phạt đối với Cơ quan Tình báo Cuba và khoảng 10 viên chức cấp cao của chính quyền Havana.
Vào lúc căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ không ngừng gia tăng, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Chủ tịch Cộng sản Cuba, ông Miguel Díaz-Canel khẳng định Havana “không phải là một mối đe dọa và không có kế hoạch hay ý định gây hấn” với bất kỳ quốc gia nào. Nguyên thủ Cuba cũng nhấn mạnh “quyền tuyệt đối và hợp pháp để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự”.
Các tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Cộng sản Cuba được đưa ra 1 hôm sau khi trang tin Axios của Mỹ ngày 17/5 trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 drone quân sự, và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công Hoa Kỳ.
Ðại sứ Cuba tại Liên Hiệp Quốc hôm 18/5 nói với thông tấn xã AFP rằng khả năng Cuba tấn công Hoa Kỳ là “hoàn toàn vô lý”. Nhà cầm quyền Havana cáo buộc Hoa Thịnh Ðốn đang “dàn cảnh” chính trị, nhằm tạo cớ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Cuba.
Về phía Mỹ, cũng vào hôm 18/5, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thông báo bổ sung Cơ quan Tình báo chính của Cuba, và khoảng 10 viên chức cấp cao của chính quyền Havana vào danh sách các thực thể và cá nhân bị trừng phạt, trong đó có ông Esteban Lazo, Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (tương đương Ban Thường vụ Quốc hội), cũng như Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng và Vộ Truyền thông.
Ngoài Cơ quan Tình báo, Hoa Kỳ lại một lần nữa áp đặt trừng phạt đối với Bộ Nội vụ và Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Cách mạng Cuba, bị cáo buộc dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình. Trong danh sách trừng phạt còn có 4 tướng lĩnh Cuba, như Nghị sĩ José Miguel Gómez del Vallin, lãnh đạo Cơ quan Phản gián Quân sự.
Các đối tượng Cuba này bị phong tỏa toàn bộ tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp tại Hoa Kỳ. Mọi cá nhân hoặc doanh nghiệp Mỹ, hoặc các công ty có chi nhánh tại Hoa Kỳ bị cấm giao dịch hoặc kinh doanh với các đối tượng Cuba bị trừng phạt. Quy định cũng áp dụng đối với các công ty hoặc công dân ngoại quốc, nếu giao dịch được thực hiện bằng đồng Mỹ kim.
Về viện trợ nhân đạo, hôm 18/5, chuyến tàu thứ 5 xuất phát từ Mễ Tây Cơ chở hàng cứu trợ đã cập cảng Cuba.
Nam Hàn Lần Đầu Đưa Quan Điểm “Quan Hệ Hai Quốc Gia Hòa Bình” Vào Bạch Thư Thống Nhất
(Hình AP - Ahn Young-joon, minh họa: Du khách quan sát phía Bắc Hàn từ Đài Quan sát Thống nhất ở Paju, Nam Hàn, biên giới với miền Bắc, 10/8/2025.)
-Ngày 18/5/2026, chính phủ Nam Hàn công bố Bạch thư Thống nhất 2026, trong đó lần đầu tiên đưa vào quan điểm “quan hệ hai Quốc gia hòa bình hướng tới thống nhất” – một chủ đề đang gây tranh luận trong chính sách liên Triều.
Đây là Bạch thư Thống nhất đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, đồng thời cũng là lần đầu văn kiện thường niên này có phụ đề: “Ghi chép về chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên năm 2025”. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Theo Bộ Thống nhất Nam Hàn, phụ đề về “chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên năm 2025” phản ánh định hướng của Hán Thành nhằm chuyển quan hệ liên Triều từ tình trạng đứt đoạn sang cùng tồn tại hòa bình. Bạch thư nêu 3 nguyên tắc chính trong chính sách mới gồm: Tôn trọng chế độ Cộng sản Bắc Hàn, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và chấm dứt các hành động thù địch. Văn kiện cũng đánh giá các biện pháp như ngừng rải truyền đơn và ngừng phát loa chống Bắc Hàn là những bước đi nhằm giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin giữa hai miền.
Bạch thư đồng thời đề cập các nhiệm vụ tiếp theo như khôi phục Hiệp định Quân sự liên Triều ngày 19/9, thúc đẩy đối thoại liên Triều và xây dựng nền tảng thể chế cho chung sống hòa bình thông qua một Hiệp định cơ bản mới giữa hai miền. So với năm trước, các nội dung về nhân quyền Bắc Hàn, người đào tẩu, tù binh, người bị bắt cóc, cũng như các Nghị quyết và Lệnh Trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng đã bị thu hẹp rõ rệt.
Trong bối cảnh Cộng sản Bắc Hàn coi quan hệ liên Triều là “hai quốc gia thù địch”, Bộ Thống nhất Nam Hàn cho rằng Hán Thành cần hướng tới mô hình hai thực thể cùng tồn tại hòa bình, nhưng vẫn duy trì mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, việc đưa khái niệm “quan hệ hai quốc gia hòa bình” vào văn kiện chính thức đã gây tranh luận, do có ý kiến cho rằng điều này có thể mâu thuẫn với Hiến pháp Nam Hàn. Bộ Thống Nhất bác bỏ lập luận này, khẳng định đây là sự kế thừa lập trường của các chính phủ trước: tôn trọng thực thể chính trị của nhau, duy trì tính chất đặc biệt của quan hệ liên Triều và hướng tới thống nhất trong hòa bình.
Từ cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un đã định nghĩa quan hệ liên Triều không còn là quan hệ đồng bào, mà là quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch” và “hai bên tham chiến đang trong tình trạng chiến tranh”. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng cũng liên tục đưa ra các phát ngôn cứng rắn với Hán Thành tại nhiều sự kiện chính trị lớn, đồng thời gần đây đã hoàn tất sửa đổi Hiến pháp thể hiện Bắc Hàn và Nam Hàn là hai Quốc gia độc lập.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Đài Loan “hoan nghênh” khả năng diễn ra các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Lại Thanh Đức và nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Trần Minh Trì (Chen Ming-chi) với báo giới hôm 18/5/2026. Trong chuyến bay từ Bắc Kinh về nước, Tổng thống Trump nói rằng ông dự định trao đổi với người “đang lãnh đạo Đài Loan” về thương vụ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Hồi năm 2016, sau khi đắc cử Tổng thống, ông Trump đã chấp nhận một cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan khi đó là bà Thái Anh Văn, khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Đó cũng là cuộc điện đàm đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm hoặc vừa nhậm chức kể từ năm 1979, gây bất ngờ cho cộng đồng quốc tế và giới chuyên gia về Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc cần phải sáp nhập.
(AFP/RFI) – Từ 19/5/2026, quân đội Nga bắt đầu cuộc thao dợt nguyên tử 3 ngày. Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 21/5, huy động 65.000 binh sĩ trên toàn quốc, 7.800 loại trang thiết bị và vũ khí, trong đó có hơn 200 bệ phóng phi đạn, nhằm huấn luyện lực lượng nguyên tử. Các phương tiện tham gia bao gồm máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và tàu ngầm nguyên tử. Các cuộc phóng thử phi đạn-đạn đạo và phi đạn liên lục địa cũng được lên kế hoạch. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là cuộc thao dượt về chuẩn bị và sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị đe dọa tấn công. Cuộc thao dượt cũng có phần huấn luyện phối hợp và sử dụng vũ khí nguyên tử được khai triển trên lãnh thổ Belarus.
(Reuters/RFI) – Hôm 19/5/2026, các nhà đàm phán của Liên Hiệp Âu Châu (EU) dự kiến đạt được thỏa thuận xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, để tuân thủ Thỏa thuận Thương mại đã ký với Hoa Kỳ vào năm 2025, đồng thời tránh nguy cơ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt các mức thuế cao hơn. Cuộc họp của vòng đàm phán cuối cùng của các nhà đàm phán của Nghị Viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu bắt đầu từ 9 giờ tối 19/5. Các nhà Lập pháp Âu Châu muốn có các bảo đảm chặt chẽ hơn, ví dụ Liên Hiệp Âu Châu chỉ giảm thuế khi Hoa Kỳ đã thực hiện đầy đủ phần nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận; khả năng tạm đình chỉ thỏa thuận nếu Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản; và một “điều khoản hết hiệu lực” nhằm chấm dứt các nhượng bộ thuế quan của Liên Hiệp Âu Châu vào ngày 31/3/2028.
(AFP/RFI) – Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu (EU) tăng cường nỗ lực ngoại giao, để tìm một giải pháp hòa bình với Nga. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình công WDR hôm 18/5/2026, cựu Thủ tướng Đức khẳng định việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và răn đe quân sự với Nga là điều “hoàn toàn chính đáng”, nhưng bà “lấy làm tiếc” là Âu Châu đã “không tận dụng hết tiềm năng ngoại giao của mình”. Bà Merkel lãnh đạo nước Đức trong 16 năm cho đến tháng 12/2021, chưa đầy 3 tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine. Kể từ đó, bà thường bị chỉ trích vì quá khoan dung với Nga và khiến Đức phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng giá rẻ của Nga trong nhiều năm.
(AFP/RFI) – Tỉ phú Elon Musk thua trong vụ kiện chống ChatGPT của OpenAI. Ông Elon Musk cáo buộc Sam Altman, đương kim lãnh đạo và nhà đồng sáng lập của OpenAI, biển thủ tiền quyên góp của ông để xây dựng một tập đoàn trí tuệ nhân tạo thương mại khổng lồ, phản bội lại cam kết phi lợi nhuận ban đầu. Hôm 18/5/2026, tại phiên tòa ở tiểu bang California, 3 tuần kể từ khi khai mạc, Bồi thẩm đoàn gồm 9 công dân Hoa Kỳ đã ra phán quyết ủng hộ OpenAI. Sau phán quyết của Bồi thẩm đoán, nhà phân tích tài chánh Dan Ives nhận định chiến thắng quan trọng này mở đường cho việc loại bỏ “thanh gươm Damocles pháp lý” treo lơ lửng trên đầu OpenAI, mở đường cho công ty của Sam Altman “lên sàn chứng khoán”.
(AFP/RFI) – Trung Quốc muốn Hoa Kỳ hợp tác quản trị Trí tuệ nhân tạo (AI). Hôm 19/5/2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết trong cuộc gặp vừa qua tại Bắc Kinh, lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động một diễn đàn đối thoại liên chính phủ về chủ đề này. Theo giới phân tích, Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng chia sẻ mối quan ngại về vũ khí tự động sử dụng AI, vũ khí tin tặc và vũ khí sinh học có thể được chế tạo bởi trí tuệ nhân tạo.
(Le Monde/RFI) – Hoa Kỳ đã phê duyệt một hợp đồng bán và bảo trì trực thăng quân sự cho Nam Hàn với tổng trị giá 4,2 tỉ Mỹ kim (3,53 tỉ Euro). Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 18/5/2026, Hán Thành sẽ mua 24 trực thăng với giá 3 tỉ Mỹ kim. Đây là loại “Romeo” Seahawk, có khả năng phát giác và tiêu diệt tàu ngầm. Một phần khác của hợp đồng, trị giá 1,2 tỉ Mỹ kim (1,01 tỉ Euro), được dùng để bảo trì, hiện đại hóa các trực thăng tấn công Apache hiện có trong biên chế quân đội Nam Hàn.
(RFI) – Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến các gia đình Hoa Kỳ phải chi thêm 41 tỉ Mỹ kim cho nhiên liệu. Theo một nghiên cứu của Đại học Brown ở Rhode Island, từ đầu cuộc chiến Trung Đông đến nay, trung bình mỗi gia đình tốn kém thêm 316 Mỹ kim, làm gia tăng sự bất mãn với các chính sách của Tổng thống Donald Trump chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ. Phần lớn người Mỹ không tán thành cách ông Trump giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt. Giá dầu Brent đã tăng hơn 50% kể từ khi nổ ra chiến tranh ở Iran. Giá xăng tại các trạm xăng đang tăng vọt, trung bình hơn 4,50 Mỹ kim một gallon xăng, so với mức dưới 3 Mỹ kim trước khi cuộc xung đột bắt đầu.
Tin Việt Nam
Chính Quyền Phải Rút Lại Dự Án Cấm Xe Gắn Máy 2 Bánh Tại Trung Tâm Hà Nội
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay cách nay gần 1 năm, chính phủ Việt Nam ban hành lệnh cấm hoàn toàn xe gắn máy 2 bánh chạy xăng tại khu vực trong Vành đai 1, tức trung tâm thủ đô Hà Nội, kể từ ngày 1/7/2026, vì lý do bảo vệ môi trường.
Quyết định cấm bị phản đối mạnh bởi cư dân địa phương. Nhật Bản, đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, cũng đề nghị xem xét lùi lại kế hoạch này.
Ngày 11/5/2026, Hội đồng Nhân dân Hà Nội cho biết chưa xem xét khai triển dự án.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét