Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :7/2/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Tổng thống Trump ủng hộ Thủ tướng Takaichi trong cuộc bầu cử tại Nhật Bản Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Năm (5/2) đã công khai ủng hộ mạnh mẽ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và liên minh cầm quyền do bà lãnh đạo. Ông cho biết cuộc bầu cử này rất quan trọng. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã đăng bài viết nói rằng Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc bầu cử lập pháp rất quan trọng vào Chủ nhật (8/2). Kết quả bầu cử có ý nghĩa then chốt đối với tương lai của Nhật Bản.
<!>
“Thủ tướng Sanae Takaichi đã chứng minh bản thân là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có đầy đủ năng lực và sự khôn ngoan, một nhà lãnh đạo thực sự yêu đất nước Nhật Bản.” Ông Trump nói: “Tôi mong chờ được chào đón Thủ tướng Takaichi tại Nhà Trắng vào ngày 19/3. Trong chuyến thăm của tôi tới Nhật Bản, bà ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tôi cũng như toàn bộ phái đoàn.”

Tổng thống Trump nói thêm rằng, bên cạnh vấn đề an ninh quốc gia, Hoa Kỳ và Nhật Bản còn hợp tác chặt chẽ để đạt được một thỏa thuận thương mại quy mô rất lớn, có thể mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước. Xét theo thành tích cầm quyền của bà và liên minh do bà dẫn dắt, Thủ tướng Takaichi xứng đáng nhận được sự tán thưởng.

“Vì vậy, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi rất vinh dự được dành cho bà ấy cũng như liên minh cầm quyền đáng kính của bà ấy sự ủng hộ hoàn toàn. Bà ấy sẽ không làm người dân Nhật Bản thất vọng!” Ông Trump nói: “Tôi chúc bà ấy may mắn trong cuộc bầu cử rất quan trọng vào Chủ nhật này.”

Sau khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ nội các của bà luôn duy trì ở mức cao gần 70%. Quyết định giải tán Hạ viện chỉ sau ba tháng nhậm chức được xem là một phép thử quan trọng đối với các chính sách điều hành và tính hợp pháp trong vai trò lãnh đạo của bà trong cuộc bầu cử. Bà Takaichi đã công khai tuyên bố rằng nếu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Duy tân Nhật Bản không giành được đa số, bà sẽ ngay lập tức từ chức Thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi giải tán Hạ viện, kêu gọi tổ chức bầu cử sớm
Cuộc thăm dò dư luận do tờ Nikkei thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5/2 cho thấy, liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản dự kiến sẽ giành được hơn 300 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/2.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ các nhà lãnh đạo nước ngoài. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Honduras ngày 30/11/2025, ông Trump đã công khai ủng hộ ứng cử viên Nasry Asfura của Đảng Quốc gia (phái bảo thủ) trên nền tảng Truth Social, và ông Asfura cuối cùng đã giành chiến thắng. Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Argentina vào ngày 26/10/2025, ông Trump cũng đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Argentina Javier Milei. Kết quả là đảng Tự do Tiến bộ do ông Milei dẫn dắt đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử đó.

Hoa Kỳ và Iran bắt đầu đàm phán tại Oman sau khi hăm dọa lẫn nhau


Iran và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán ngày hôm nay, 06/02/2026, tại Oman, trong bối cảnh Teheran chỉ muốn bàn về chương trình hạt nhân của mình, còn Washington để ngỏ đe dọa sử dụng biện pháp quân sự nếu đàm phán thất bại.

Cuộc đàm phán do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau kể từ các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6, trong “cuộc chiến 12 ngày” do Israel khởi xướng.

Cuộc đối thoại trực tiếp này diễn ra sau khi chính quyền Teheran đàn áp đẫm máu phong trào biểu tình đầu tháng 1, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Chính quyền Iran hiện suy yếu cả trong nước lẫn khu vực. Các đồng minh Bachar al Assad tại Syria bị sụp đổ, lượng Hezbollah tại Liban suy yếu.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự và áp dụng chiến lược “gây áp lực tối đa” để buộc Iran ngồi vào đàm phán những vấn đề mà Hoa Kỳ muốn áp đặt

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết những đòi hỏi của Hoa Kỳ :

Trước tiên, đó là chương trình hạt nhân của Iran. Thứ nhất, Hoa Kỳ đòi Iran phải ngừng làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. Kho nguyên liệu uranium đã được làm giàu phải được chuyển ra khỏi biên giới Iran. Đây là điều mà Tehran không muốn nói đến.

Washington cũng muốn đề cập đến chương trình tên lửa của Iran. Nói cách khác là giảm số lượng và tầm bắn của các loại tên lửa này. Các nguồn tin cao cấp Iran tiết lộ với Reuters rằng đây có lẽ cho đến giờ vẫn là vấn đề nhạy cảm nhất đối với các lãnh đạo chế độ.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng muốn thảo luận về các nhóm gắn kết với Iran như Hezbollah, Houthi, các lực lượng dân quân Irak, cũng như sự hỗ trợ mà Tehran tiếp tục cung cấp cho các nhóm này.

Cuối cùng là vấn đề nhân quyền, hay như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói là cách mà người chính quyền Iran đối xử với chính nhân dân của mình. Đây cũng nên là một phần trong nội dung các cuộc đàm phán.

Marco Rubio nhấn mạnh rằng để đạt được kết quả có sức thuyết phục, các cuộc đàm phán phải bao hàm toàn bộ những vấn đề trên.

Chuyên gia Clément Therme nhận định trên đài RFI rằng hoàn cảnh hiện nay ở Iran cho thấy khả năng chế độ Teheran sẽ có những hành động cực đoan nếu cảm thấy sự tồn vong của chế độ bị đe dọa. Do đó, việc sử dụng các biện pháp quân sự quá mức có thể dẫn đến leo thang xung đột khu vực, khiến các nước trong khu vực lo ngại và thúc đẩy việc tổ chức đàm phán để tránh kịch bản này.

Ngay trước khi cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington diễn ra, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Iran trong việc bảo vệ “lợi ích” và chống lại “sự hăm dọa”, theo một thông cáo của bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 06/02.

Tổng thống Pháp cử cố vấn ngoại giao sang Nga để chuẩn bị nối lại đối thoại thượng đỉnh


Cố vấn ngoại giao của tổng thống Pháp, ông Emmanuel Bonne, có mặt tại Matxcơva từ ba ngày nay để gặp đồng cấp Nga, nhằm chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại thượng đỉnh song phương, theo xác nhận của một nguồn tin thân cận với hồ sơ này với AFP hôm qua, 05/02/2026.

Trước đó, theo tuần báo Pháp L’Express, cố vấn ngoại giao của tổng thống Emmanuel Macron gặp người đồng cấp Nga Yuri Ushakov. Điện Elysée và phủ tổng thống Nga đều không bác bỏ, cũng không xác nhận thông tin này. Hôm 03/02, tổng thống Pháp cho biết việc nối lại đối thoại với nguyên thủ Nga đang được chuẩn bị « ở cấp độ kỹ thuật ». Giới thân cận với tổng thống Pháp nhấn mạnh là việc chuẩn bị diễn ra « trong sự phối hợp với tổng thống Zelensky và các đồng nhiệm châu Âu chủ chốt ».

Thông tín viên Anissa el Jabri tường trình từ Matxcơva :

« Kể từ khi Nga xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, các nước châu Âu đã trở thành mục tiêu số một của Matxcơva, và đặc biệt là tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người mà hôm thứ Năm 05/02/2026, bị một nhà bình luận thân cận với chính quyền Nga gọi là « lãnh đạo phe hiếu chiến ở châu Âu », có nghĩa là ủng hộ Kiev, ủng hộ quá mạnh mẽ trong mắt những người ủng hộ điện Kremlin. Nhà bình luận này nói thêm : Macron sẵn sàng đề xuất điều gì?... Những câu hỏi về nội dung và những lời chỉ trích về phương pháp chính thức được đưa ra bởi người đứng đầu ngành ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Sergueil Lavrov nói : Ông Macron, một lần nữa cách đây hai tuần, đã nhắc lại rằng ông sẽ gọi điện cho tổng thống Putin một ngày nào đó. Thật ra, điều đó không nghiêm túc, đây là một kiểu ngoại giao xúc cảm. Nếu muốn gọi điện để nói về điều gì đó nghiêm túc, thì hãy cứ gọi đi ! Putin sẽ luôn nhấc máy, ông ấy sẽ luôn lắng nghe mọi đề xuất ! Và nếu đó là những đề xuất nghiêm túc, tôi có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không bị bỏ qua !

Ông Lavrov đã gọi tổng thống Pháp bằng « bạn », hiếm khi ngoại trưởng Nga sử dụng cách gọi như vậy, và chắc chắn là không đối với người đứng đầu chính quyền Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga hôm nay tiếp đồng nhiệm Thụy Sĩ, chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu năm 2026, một tổ chức đã suy yếu kể từ cuộc chiến ở Ukraina, sau việc Phái đoàn Giám sát Đặc biệt tại Ukraina phải ngừng hoạt động (hồi 2022), bị Nga phủ quyết, hoặc việc ba thành viên người địa phương của tổ chức này bị bắt giữ tại Nga. »

Hai tổng thống Pháp, Nga nói chuyện lần cuối cùng vào tháng 7/2025, nhưng chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Cuộc điện đàm trước đó là vào tháng 09/2022.

Pháp và Canada mở lãnh sự quán tại Groenland để thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo


Pháp và Canada mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Groenland vào hôm nay, 06/02/2026, một hành động được cho là để thể hiện sự công nhận với chính quyền địa phương và phản đối kế hoạch sáp nhập hòn đảo này của chính quyền Mỹ.

Quyết định mở lãnh sự quán của Pháp và Canada tại Groenland vốn đã được thông báo từ trước. Hồi tháng Sáu, trong chuyến thăm tới Nuuk để bày tỏ “tình đoàn kết của châu Âu”, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiết lộ về kế hoạch này. Ông Jean-Noël Poirier, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự. Trong khi đó Canada cho biết hồi cuối năm 2024 là họ sẽ mở một lãnh sự quán tại vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Cực để tăng cường hợp tác với Groenland.

Ông Jeppe Strandsbjerg, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Groenland, khẳng định, đây là “một thắng lợi”, Theo ông, người dân trên đảo không chỉ coi đây là biện pháp chống lại những phát ngôn của tổng thống Mỹ về việc thâu tóm Groenland mà còn cho phép công nhận quyền tự chủ ngày càng tăng của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.

Giờ đây Groenland không cần phụ thuộc vào đại sứ quán Pháp và Canada đặt tại Copenhague nữa. Ông Pram Gad, chuyên gia về Bắc Cực tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nói thêm: “Điều này sẽ cho phép họ giảm vai trò của Đan Mạch bằng cách đa dạng hóa mối quan hệ với thế giới bên ngoài, để mọi thứ không còn chỉ đến từ Đan Mạch nữa, mà sẽ có nhiều mối quan hệ hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị và các lĩnh vực khác.”

--

Không có nhận xét nào: