Thành Công! Đông Đảo! Không Khí Long Trọng Buổi Lễ
Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại San Jose.
*Nhiều viên chức đại diện chính quyền, đoàn thể Quân Đội trong Khu vực và rất đông Đồng Hương tham dự. (Không kể truyền thông Việt, 5 đài truyền hình Mỹ có mặt đưa tin. BTC nhận được 8 bằng khen, từ giới chức chính quyền!)
Bản Tin Từ Nhìn Ra Bốn Phương của MPĐ
-Trưa hôm nay Thứ Bảy 13-7-2024, tại Vườn Truyền Thống Việt trên đường Robert Ave, thành phố San José, bắc California, Buổi Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã được Long Trọng Khai Mạc với sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Dave Cortesie, bà Cindy Chavez Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara, Ông Mac Mahen Thị Trưởng thành phố San Jose, Nghị viên Biên Đoàn Khu Vực 7 cùng nhiều viên chức đại diện chính quyền, đoàn thể trong Khu vực và rất đông đồng hương tham dự.
Chương trình xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Thành phố San Jose với trên trăm ngàn người Việt định cư, lẽ ra đã được hình thành trước đây hàng chục năm, nhưng vì sự do dự và thất hứa từ một số viên chức liên hệ, nên cứ phải kéo dài trong chờ đợi cho đến năm nay Ban Vận động mới nhận được tin vui, và kết quả Lễ Khánh Thành cùng Chào Mừng Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ tại San José trưa nay mang đến Niềm vui nồng ấm cho Các Cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà và đồng hương sau nhiều năm chờ đợi.
Sau đây là một vài hinh ảnh chúng tôi đã ghi lại xin được chia xẻ cùng Quý Vị và Các Bạn Xa gần.(Vì lý do kỷ thuật,chúng tôi thành thưc xin lỗi, hình ảnh này chỉ là phần đầu của chương trình, còn thiếu phần phát biểu của quan khách và văn nghệ khá dài tiếp sau.)
Thân ái
mpd
Tiếp là hình ảnh từ Youtub:
Preview YouTube video Lễ Khánh Thành Tượng Đài tại San José
Thơ Mừng Lễ Khánh Thành Tượng Đài tại San José
Khánh Thành Tượng Đài Việt Mỹ
Thứ bảy mừng vui ngày đại lễ
Khánh thành tượng lính Bắc Cali
Công lao người Việt từ lâu đã
Tranh đấu cùng nhau thỏa mãn kỳ
Nhớ bạn đồng minh đà chiến đấu
Hy sinh tham chiến chốn sa trường
Thân nhân người Mỹ buồn đau xé
Cám cảnh mẹ già thật quý thương
Anh lính miền Nam vì chính nghĩa
Bao nhiêu thương phế nhuốm điêu tàn
Bùi ngùi cảm xúc nhìn pho tượng
Chiến sĩ can trường chịu khổ mang
Tạc tượng ơn sâu tình bạn hữu
Lưu danh đôi bạn đẹp vô ngần
Bên nhau sát cánh vì non nước
Đứng giữa mây trời chí khí dâng
Đại lễ khánh thành mang biểu tưởng
Mừng vui hãnh diện mãn công trình
Biết ơn những tấm lòng chung hợp
Đẹp tượng muôn người đến đón nghinh
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/13/2024
ĐỜI MỚI MEDIA, VỀ LỄ KHÁNH THÀNH
-Ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại vườn Truyền Thống Việt thuộc thành phố San Jose. Đông đảo đồng hương tị nạn Việt và các Hội Đoàn, Đoàn thể quốc gia đã đến tham dự lễ khánh thành Tượng Đài chiến sĩ Việt Mỹ Thank you America do Ùy Ban Thúc Đẩy Tượng Đài tổ chức. Bên phía Chính quyền sở tại có Thị trưởng Matt Mahan, Nghị viên khu vực 7 Biên Đoàn và một số nghị viên các khu vực khác. Chính quyền Tiểu Bang có Thượng Nghị Sĩ Dave Cortese, bà Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara, Cindy Chavez... Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm. Lễ niệm hương trước bàn thờ tổ quốc và kế tiếp cắt băng khánh thành, đặt vòng hoa đài tử sĩ Tiếp theo là lời phát biểu của ông Thị Trưởng San Jose, Nghị viên Biên Đoàn, Thượng Nghị sĩ Dave Cortese, bà Giám Sát Viên Cindy Chavez và các Thị trưởng của thành phố Milpitas, Fremont.... Sau đó, ban tổ chức nhận bằng khen từ các cơ quan của chính quyền.Cuối cùng lời phát biểu của ông Lê Văn Hải trưởng ban tổ chức. Lễ khánh thành chấm dứt lúc 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Phần tiếp theo ca nhạc giúp vui cho đồng hương. Duy Văn
Preview YouTube video LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG CHIẾN SĨ VIỆT MỸ THANK YOU AMERICA 13- 7- 2024 TẠI SAN JOSE
LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG CHIẾN SĨ VIỆT MỸ THANK YOU AMERICA 13- 7- 2024 TẠI SAN JOSE
VIETV DIRECTV CHANNELS 2036 2037 LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ TẠI MIỀN BẮC CALIFORNIA
Đại hội đảng Cộng hòa chính thức chọn ông Trump là ứng cử viên tranh cử chức tổng thống
(AP- Reuters)
(Hình: Những biểu ngữ ủng hộ ông Trump tại đại hội đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, 15/7/2024)
-Có một điều diễn ra sớm hơn dự báo là ngay hôm thứ Hai 15/7, đảng Cộng hòa đã xác định người được trao chiếc vé đi tranh cử chức tổng thống Mỹ, với việc ông Donald Trump giành được đa số phiếu bầu từ các đại biểu tại đại hội đảng toàn quốc và ông cũng công bố Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance là nhân vật số 2 của ông sẽ tranh cử chức phó tổng thống, AP đưa tin cùng ngày. cử, cựu Tổng thống Trump sẽ dẫn đầu đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống thứ ba liên tiếp. Ông đã chiến thắng năm 2016 song đã thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào năm 2020. Ông sẽ lại đối đầu với ông Biden vào tháng 11 tới, bản tin của AP cho biết.
Ông Trump được ngầm định là ứng cử viên trong nhiều tháng qua. Nhưng cuộc bỏ phiếu của các đại biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) ở Milwaukee, bang Wisconsin, đã chính thức công nhận điều này vào chiều 15/7. AP tường thuật rằng bên trong hội trường, các đại biểu hò reo cuồng nhiệt khi hết bang này đến bang khác bỏ phiếu ủng hộ nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Tin của Reuters viết rằng đại hội RNC kéo dài 4 ngày đã khai mạc ở thời điểm mới chỉ 2 ngày sau khi ông Trump thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong một vụ ám sát hụt ở bang Pennsylvania và vài giờ sau khi ông giành được chiến thắng pháp lý lớn khi một thẩm phán liên bang bác bỏ một trong những vụ truy tố hình sự nhằm vào ông.
Ông Trump dự kiến sẽ chính thức chấp nhận việc đảng đề cử ông với bài phát biểu vào giờ vàng hôm thứ Năm 18/7.
Vài giờ trước phiên họp đại hội đầu tiên, vị thẩm phán liên bang xử lý vụ án về tài liệu mật liên quan đến ông Trump đã bác hồ sơ truy tố vì có lo ngại về việc bổ nhiệm công tố viên đã khởi tố vụ án, động thái này mang lại cho vị cựu tổng thống một chiến thắng lớn tại tòa, tin của AP viết.
Reuters nhận xét rằng đây là tin tốt lành mới nhất trong một loạt những chiến thắng về pháp lý của cựu tổng thống, trong khi ông sẽ bị kết án ở New York vào tháng 9 sắp tới vì từng cố che đậy khoản tiền bịt miệng chi trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trong những tuần trước khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.
Ông Trump đã đăng bài trên mạng Truth Social của mình, kêu gọi các vụ án khác nhằm vào ông cũng cần phải bị hủy bỏ, AP cho hay.
Ông viết: “Cùng lúc chúng ta tiến tới Đoàn kết Quốc gia sau những sự kiện kinh hoàng vào thứ Bảy 13/7, việc bác bỏ Bản cáo trạng Vô luật pháp ở Florida này chỉ là bước đầu tiên, điều cần làm nhanh chóng tiếp theo là bác bỏ TẤT CẢ các cuộc truy sát chính trị”. Ông liệt kê một số vụ kèm theo bài đăng.
Vẫn AP đưa tin rằng trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/7, Chủ tịch đảng Cộng hòa Michael Whatley cho hay chương trình của đại hội sẽ không thay đổi sau vụ ám sát hụt. Ông nói rằng chương trình nghị sự sẽ có hơn 100 diễn giả tập trung chủ yếu vào các vấn đề cụ thể và kế hoạch của ông Trump nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của những người lao động Mỹ bình thường.
Ông Whatley nói rằng thông điệp trọng tâm của đảng Cộng hòa sẽ không liên quan gì mấy đến các khó khăn chính trị của Tổng thống Biden, những lời kêu ca của ông Trump về cuộc bầu cử năm 2020 hay những tuyên bố của cựu tổng thống về chuyện sẽ truy tội những đối thủ chính trị.
Ông nói thêm: “Chúng tôi sắp tiến hành đại hội mà chúng tôi đã lên kế hoạch trong 18 tháng qua. Chúng tôi cùng một lúc cảm thấy nhẹ nhõm và trân trọng về việc tổng thống sẽ có mặt ở đây và sẽ chấp nhận sự đề cử”.
Ngoài việc bỏ phiếu chính thức đề cử ông Trump, các đại biểu được bầu trên toàn quốc sẽ cập nhật cương lĩnh chính sách của đảng Cộng hòa (còn được viết tắt là GOP) lần đầu tiên kể từ năm 2016. Dự thảo cương lĩnh rút gọn – chỉ dày 16 trang với một số lượng hạn chế những điều chi tiết về các vấn đề chính, bao gồm cả phá thai – phản ánh điều mong muốn của ban vận tranh cử cho ông Trump là tránh cung cấp thêm thông tin cho đảng Dân chủ về một vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử.
Cương lĩnh được một ủy ban phê duyệt vào tuần trước không bao gồm lời kêu gọi rõ ràng về lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, hai năm sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lật ngược phán quyết về vụ giữa Roe và Wade, đồng thời xóa bỏ quyền phá thai được bảo đảm ở cấp liên bang.
Đại hội của đảng Cộng hòa, được tổ chức ở thời điểm chưa đầy 4 tháng trước Ngày bầu cử, đang diễn ra tại Milwaukee có đông người theo đảng Dân chủ, đó là thành phố lớn nhất ở Wisconsin, một bang dao động có tính quyết định mà ông Trump từng bị thua với cách biệt chưa đến 1 điểm phần trăm cách đây 4 năm.
Ngay cả trước vụ ám sát hụt mới đây, đã có dự báo về các cuộc biểu tình lớn, mặc dù việc đi lại sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, là một phần trong số các biện pháp phòng ngừa an ninh nâng cao do Sở Mật vụ áp dụng.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại các nguy cơ có thể xảy ra các vụ đối đầu bạo lực, theo tin của AP.
Biểu tình tại đại hội Đảng Cộng hòa vẫn diễn ra bất chấp vụ nổ súng vào ông Trump
-Các nhà hoạt động tụ tập ở Milwaukee vào thời điểm khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa nói rằng vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của họ là biểu tình bên ngoài địa điểm đại hội trong tuần này.
Dự kiến sẽ có nhiều tổ chức và nhà hoạt động đa dạng bên ngoài khu có tên gọi Fiserv Forum ở trung tâm thành phố. Cuộc biểu tình lớn nhất dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai. “Liên minh tuần hành Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa”, bao gồm phần lớn các nhóm địa phương, đã lên kế hoạch phản đối quyền tiếp cận quyền phá thai, quyền của người nhập cư và chống lại cuộc chiến ở Gaza cùng các vấn đề khác.
Về vụ bắn súng tối thứ Bảy nhắm vào ông Trump trong một cuộc vận động ở Butler, Pennsylvania, Omar Flores, phát ngôn viên của liên minh, nói: “Vụ nổ súng không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tuần hành như đã dự tính”.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết các kế hoạch an ninh - đã được thực hiện trong hơn một năm - vẫn giữ nguyên sau vụ xả súng hôm thứ Bảy, trong đó ông Trump cho biết tai ông bị đạn xuyên qua và các hình ảnh cho thấy máu chảy ra từ vết thương. Một khán giả gần đó đã bị bắn chết và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công, điều này đã gây ra nhiều lời kêu gọi đánh giá các biện pháp an ninh.
Liên minh tiến bộ phản đối Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã giới thiệu các cuộc biểu tình hôm thứ Hai của họ là “thân thiện với gia đình”. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 5.000 đến 10.000 người tham dự. Trong khi đó, tổ chức Poor People’s Army có trụ sở tại Philadelphia, tổ chức vì công bằng kinh tế, lên kế hoạch tuần hành vào buổi chiều. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có kế hoạch tuần hành bên trong các công viên gần địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ông Trump chuẩn bị chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng vào cuối tuần này.
Các nhà lãnh đạo của Milwaukee nhắc lại sự tin tưởng của họ vào các kế hoạch an ninh vào Chủ nhật khi các đại biểu, nhà hoạt động và nhà báo bắt đầu đến thị trấn. Ước tính có khoảng 30.000 người.
Ông Trump đến Milwaukee vào Chủ nhật.
“Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Chúng tôi rất coi trọng an toàn công cộng”, Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson nói hôm Chủ nhật. “Và tôi rất vui khi được hợp tác không chỉ với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ mà còn với cơ quan công luật địa phương và an toàn công cộng tại đây”.
Cảnh sát trưởng Jeffrey Norman cho biết cơ quan công luật đang “làm việc suốt ngày đêm” để sẵn sàng.
Trước vụ nổ súng ở Pennsylvania, liên minh các nhà hoạt động đã xung đột với thành phố và cơ quan công luật trong nhiều tháng về một tuyến đường tuần hành. Các nhà hoạt động đã thua kiện về những hạn chế nơi họ có thể tuần hành và nêu lo ngại về việc thông điệp của họ bị bóp nghẹt.
Nhưng vào thứ Sáu, họ đã công bố một “thỏa thuận” về tuyến đường của họ, bao gồm việc cho phép một đại diện thành phố đi cùng cuộc biểu tình của họ để “đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ”.
Các quan chức thành phố và chính quyền liên bang đã nhiều lần nói rằng ưu tiên của họ là an toàn và khẳng định họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho quyền tự do ngôn luận.
Thành phố đã cho phép biểu tình tại hai công viên gần hội nghị. Một là Công viên Quảng trường Haymarket, có thể nhìn thấy từ địa điểm hội nghị. Phải có một sân khấu do thành phố cung cấp ở khu vực lân cận và mỗi diễn giả sẽ có 20 phút. Danh sách đăng ký của thành phố liệt kê hơn 100 người với nhiều chương trình nghị sự khác nhau, bao gồm các nhà hoạt động vì chống quyền được phá thai, các nhóm cựu chiến binh và các ứng cử viên chính trị.
Công viên còn lại, Zeidler Union Square, chỉ cách đó chưa đầy một dặm.
Các nhà hoạt động nói họ sẽ truyền tải thông điệp của mình bằng những khoảnh khắc nhẹ nhàng, bao gồm một nghệ sĩ mang theo một con rối Trump.
Sự hiện diện dày đặc của cảnh sát cũng được đảm bảo.
Nhiều nhà hoạt động đang tận dụng kinh nghiệm ở Milwaukee để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago vào tháng tới. Sự kiện đó dự kiến sẽ thu hút nhiều người hơn nữa và cảnh sát Chicago đã được đào tạo về chính sách hiến pháp và chuẩn bị cho khả năng bắt giữ hàng loạt.
Cảnh sát Milwaukee đã thực hiện một số việc huấn luyện liên quan đến đại hội, mặc dù chưa phải là huấn luyện rộng rãi.
“Với bất kỳ cuộc tụ tập đông người nào, mọi người phải luôn cảnh giác cao độ”, Hilario Deleon, chủ tịch Đảng Cộng hòa ở Quận Milwaukee, nói “Nếu việc đó thành công thì thành phố cũng thành công.”
Trump Media, cổ phiếu tiền điện tử tăng vọt khi khả năng chiến thắng của ông Trump tăng lên sau vụ nổ súng
(Các nhân viên làm việc trên sàn Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Nhiều cổ phiếu có khả năng hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump ở Mỹ đã tăng vọt trước phiên giao dịch ngày 15/7/2024 sau vụ ám sát ông.)-Cổ phiếu tiền điện tử, các nhà điều hành nhà tù và các cổ phiếu khác có thể hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump ở Mỹ đã tăng vọt trước phiên giao dịch hôm thứ Hai khi khả năng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa tăng lên sau vụ ám sát tại một cuộc vận động.
Các nhà đầu tư cho biết giao dịch đặt cược vào chiến thắng của ông Trump sẽ tăng lên trong tuần này sau khi ông bị bắn vào tai trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Cựu tổng thống Mỹ đã giơ nắm đấm lên ngay sau vụ tấn công và chiến dịch tranh cử của ông cho biết ông vẫn ổn.
Cổ phiếu của tập đoàn Trump Media & Technology tăng vọt 67%. Ông Trump sở hữu phần lớn cổ phần của công ty, trị giá khoảng 3,8 tỷ USD tính đến ngày 25/6 theo dữ liệu của LSEG và đây là công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội Truth Social.
Cổ phiếu TMTG đã tăng 75% trong năm nay nhờ các nhà đầu tư bán lẻ đặt cược vào chiến thắng của ông Trump trong cuộc tái đấu ngày 5/11 với Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Dân chủ.
Cổ phiếu tiền điện tử cũng tăng giá, khiến chỉ số bitcoin BTC tăng lên mức cao nhất trong hai tuần sau cuộc tấn công ông Trump, người tự cho mình là nhân vật ủng hộ tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global, công ty khai thác bitcoin Riot Platforms Inc và Marathon Digital, đã tăng từ 6% đến 7%.
“Ông Trump được coi là người ủng hộ tiền điện tử và giả thuyết cho rằng ông ấy hiện đang ở vị thế mạnh hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã thúc đẩy các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tài sản để thu lợi nếu ông ấy nắm quyền trở lại”, Dan Coatsworth, nhà phân tích đầu tư tại AJ Bell, nói.
Tuy nhiên, “thị trường ổn định một cách đáng ngạc nhiên sau vụ ám sát”, Coatsworth nói thêm.
Thị trường Hoa Kỳ nói chung đã dịu lại, với S&P 500 tăng cao hơn 0,4%.
Nhà sản xuất súng Smith & Wesson Brands tăng 2,7%. Cổ phiếu về súng có xu hướng tăng lên sau vụ xả súng hàng loạt vì những lời kêu gọi kiểm soát súng trước đây đã khiến một số người mua thêm súng vì lo ngại số lượng súng sẵn có sẽ bị hạn chế.
Cổ phiếu nhà tù Geo Group và CoreCivic mỗi loại cũng tăng khoảng 7%. Cả hai đều là các bên hưởng lợi tiềm năng từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump vì ông đã hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về các trung tâm giam giữ.
Cổ phiếu của nhà phát triển phần mềm Phunware, vốn được chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020 của Trump thuê để xây dựng một ứng dụng điện thoại, đã tăng 50%, trong khi nền tảng chia sẻ video Rumble, phổ biến với những người bảo thủ, tăng thêm 18%.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái Oanh Kích Một Khu Tị Nạn Palestine Để Tiêu Diệt Một Thủ Lĩnh Hamas, Ít Nhất 90 Người Chết
(Hình AP - Jehad Alshrafi: Khung cảnh hoang tàn sau cuộc oanh kích của Do Thái nhắm vào một khu tị nan Palestine gần Khan Younès ngày13/7/2024.)
-Quân đội Do Thái một lần nữa oanh kích một khu vực tị nạn của người Palestine ở Al-Mawasi, gần Khan Younès, miền Nam dải Gaza, hôm 13/7/2024. Theo Bộ Y tế của Hamas ở Gaza, ít nhất 90 người chết và 300 người bị thương. Mục tiêu của Do Thái là tìm cách hạ sát nhân vật số hai của tổ chức Hamas, được coi là đầu não của vụ tấn công trên đất Do Thái hôm 7/10/2023, khiến hơn 1.200 người chết và 250 người bị bắt làm con tin.
Đây là lần thứ tám Do Thái tìm cách loại trừ Mohamed Deif. Tổ chức Hồi giáo Hamas lên án Do Thái làm "leo thang" chiến tranh và thảm sát thường dân. Đối với nhiều người Do Thái, nỗ lực tiêu diệt thủ lĩnh Hamas nói trên của Thủ tướng Netanyahu có thể chặn đứng tiến trình đàm phán ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Do Thái. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Jerusalem cho biết thêm:
"Tại Do Thái sáng 14/7, dân chúng đặt câu hỏi về số phận của Mohamed Deif, chỉ huy các lực lượng vũ trang Hamas ở Gaza, đồng thời là người tổ chức vụ tấn công ngày 7/10/2023. Liệu Mohamed Deif có thoát khỏi nỗ lực tiêu diệt lần thứ tám này của Do Thái hay không? Theo một số nguồn tin quân sự, được giới truyền thông trích dẫn, nhân vật này đã bị trúng đạn ngày hôm qua trong vụ tấn công mới này.
Nhưng đối với Thủ tướng Do Thái, không có gì chắc chắn cho thấy Mohamed Deif đã chết. Trong cuộc họp báo, được triệu tập sau cuộc tấn công hôm thứ Bảy tuần này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ông tin rằng quân đội Do Thái đã không gây đủ áp lực quân sự đối với tổ chức Hamas.
Bất luận ra sao, sáng 14/7, các nhà bình luận đặt câu hỏi về cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào Mohamed Deif sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tiếp tục cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.
Liệu biến cố này có gây ra một bế tắc mới trong đàm phán hay không? Trong mọi trường hợp, đây là quan điểm của gia đình các con tin đã biểu tình tối hôm qua trước văn phòng Thủ tướng, cùng với hàng chục ngàn người Do Thái, vừa kết thúc cuộc tuần hành kéo dài 4 ngày từ Tel Aviv đến Jerusalem. Những người này tin rằng Thủ tướng Netanyahu đang làm mọi cách để phá hoại một thỏa thuận có thể đạt được với Hamas".
Do Thái Không Chắc Thủ Lĩnh Hamas Có Bị Giết Trong Cuộc Oanh Kích Hay Không
(Hình AFP: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo ở Tel Aviv vào ngày 13/7/2024.)
-Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói vẫn chưa rõ liệu chỉ huy trưởng quân sự của Hamas, Mohammed Deif, và một chỉ huy cao cấp khác có bị mất mạng trong một cuộc oanh kích của Do Thái ở Gaza hôm thứ Bảy (13/7/2024) hay không, nhưng ông tuyên bố sẽ theo đuổi những mục tiêu chiến tranh của Do Thái đến cùng.
"Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ truy sát toàn bộ lãnh đạo của Hamas", ông nói trong một cuộc họp báo chiếu trên truyền hình, và nói thêm rằng cơ hội đạt được thỏa thuận trao trả các con tin người Do Thái sẽ được cải thiện bằng cách gia tăng áp lực quân sự lên Hamas.
Cuộc họp báo ngắn được tổ chức sau khi quân đội Do Thái cho biết họ đã tiến hành một cuộc oanh kích dựa trên điều mà họ nói là tình báo chính xác, nhắm vào Deif và chỉ huy cao cấp của Hamas, Rafa Salama, ở thành phố Khan Younis.
Các viên chức y tế Palestine nói cuộc oanh kích giết chết ít nhất 90 người Palestine và làm bị thương khoảng 300 người tại khu nhân đạo được chỉ định Al Mawasi, trong vụ tổn thất nhân mạng nặng nề nhất trong mấy tuần qua.
Quân đội Do Thái nói cuộc oanh kích nhắm vào một khu quân sự nhưng nói họ không thể xác nhận con số thương vong.
Ông Netanyahu, phát biểu khi những người biểu tình ở Tel Aviv yêu cầu hành động nhiều hơn để đưa các con tin người Do Thái và ngoại quốc trở về từ Gaza, nói rằng áp lực quân sự đối với Hamas là cách tốt nhất để đạt được thỏa thuận trả lại các con tin bị các chiến binh Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.
Ông nói rằng ông sẽ không thỏa hiệp những đòi hỏi cơ bản của Do Thái cho một thỏa thuận.
"Tôi chưa xê dịch một milimet nào ra xa khỏi khuôn khổ mà Tổng thống Biden đã đưa ra", ông nói. "Nhưng tôi cũng không để Hamas xê dịch một milimet nào".
Tân Thổng Thống Iran Bác Bỏ Áp Lực của Mỹ, Ca Ngợi Nga và Trung Quốc
(Hình AP, tư liệu: Tổng thống đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian, trong một bức ảnh chụp ngày 6/7/2024, Tehran, thủ đô của Iran.)
-Mỹ nên nhận ra rằng Iran sẽ không phản ứng trước áp lực, Tổng thống đắc cử Masoud Pezeshkian nói trong một phát biểu được công bố hôm thứ Bảy (13/7/2024), trong đó ông cũng nhấn mạnh tình hữu nghị của đất nước ông với Trung Quốc và Nga.
Ông Pezeshkian, người tương đối ôn hòa đã đánh bại đối thủ có đường lối cứng rắn trong cuộc bầu cử, cũng nhắc lại rằng Iran không mưu tìm vũ khí nguyên tử, và nói thêm rằng Tehran sẽ mở rộng quan hệ với các nước láng giềng và giao tiếp với Âu Châu.
"Mỹ... cần nhận thức thực tế và hiểu một lần và mãi mãi rằng Iran không - và sẽ không - phản ứng trước áp lực (và) rằng học thuyết phòng thủ của Iran không bao gồm vũ khí nguyên tử", ông Pezeshkian nói trong bài phát biểu nhan đề "Thông điệp của tôi gửi tới thế giới mới" và đăng trên nhật báo Tehran Times.
Ông Pezeshkian, Bác sĩ phẫu thuật tim 69 tuổi, đã cam kết cổ xúy chính sách đối ngoại thực dụng, giảm bớt căng thẳng liên quan tới các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ với các cường quốc nhằm khôi phục thỏa thuận nguyên tử năm 2015, và cải thiện triển vọng tự do hóa xã hội và đa nguyên chính trị.
Tuy nhiên, nhiều người Iran nghi ngờ về khả năng thực hiện lời hứa vận động tranh cử của ông vì Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, chứ không phải Tổng thống, mới là người có thẩm quyền tối thượng ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.
"Trung Quốc và Nga đã luôn sát cánh bên chúng tôi trong những lúc khó khăn. Chúng tôi trân trọng sâu sắc tình hữu nghị này.
"Nga là một đồng minh chiến lược và láng giềng có giá trị của Iran và chính quyền của tôi sẽ vẫn dốc sức mở rộng và tăng cường hợp tác giữa chúng ta", ông Pezeshkian nói, và nói thêm rằng Tehran sẽ tích cực hỗ trợ các sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
"Người dân Iran đã giao cho tôi thẩm quyền mạnh mẽ để ráo riết theo đuổi sự giao tiếp mang tính xây dựng trên trường quốc tế trong khi khẳng định quyền lợi, phẩm giá và vai trò xứng đáng của chúng ta trong khu vực và trên thế giới.
"Tôi gửi lời mời cởi mở tới những ai sẵn lòng tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực lịch sử này", ông Pezeshkian nói.
Tổng Thống Nga Tăng Thuế Để Tài Trợ Cho Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP - Pavel Byrkin: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp chính phủ qua video từ tư dinh Novo-Ogaryovo, gần thủ đô Mạc Tư Khoa, ngày 12/7/2024.)
-Hôm 12/7/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký nhiều Sắc lệnh để tăng thuế đối với người có thu nhập cao và các doanh nghiệp, để có thêm nguồn tài chánh cho các chi phí rất tốn kém của cuộc chiến tranh Ukraine.
Theo hãng tin AFP, các Sắc lệnh của Tổng thống Putin đã được công bố trên cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga, sau khi Viện Duma và Hội đồng Liên bang, hai viện của Quốc hội, bỏ phiếu ủng hộ Dự luật này.
Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ở Ukraine vào tháng 2/2022, chi tiêu công của Nga đã vượt quá thu nhập hàng chục tỉ Euro. Theo Bộ Tài chánh, thâm hụt ngân sách của liên bang đã chiếm 0,5% GDP trong 6 tháng đầu năm 2024 và dự báo sẽ lên tới 1,1% trong năm nay, một mức tuy vậy vẫn thấp hơn nhiều so với hầu hết các nền kinh tế lớn trên toàn cầu.
Để bù đắp cho mức thâm hụt này, nhà nước Nga sẽ đưa ra ngưỡng thuế mới đối với những người có thu nhập cao nhất (ở mức 18, 20 và 22%) và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 20 lên 25%).
Bộ trưởng Tài chánh Anton Siluanov giải thích gần đây: "Những thay đổi này nhằm mục đích thiết lập một hệ thống thuế công bằng và cân đối". Một dấu hiệu cho thấy chính quyền Mạc Tư Khoa muốn tránh để ảnh hưởng đến mức sống của đại đa số người dân Nga trong bối cảnh vật giá leo thang.
Ngân sách quân sự của Nga đã tăng gần 70% trong năm 2024 và theo dự báo sẽ chiếm 6,7% GDP trong năm nay, theo lời ông Putin vào giữa tháng 5. Để "hợp lý hóa" chi tiêu và gia tăng sản xuất cho quân đội, Tổng thống Nga đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào giữa tháng 5 và bổ nhiệm vào chức vụ này một nhà Kinh tế không có kinh nghiệm quân sự, ông Andreï Beloussov.
Nga Cảnh Báo Các Thủ Đô Âu Châu Có Thể Là Mục Tiêu Trả Đũa, Nếu Mỹ Bố Trí Phi Đạn Tầm Xa Tại Đức
(Ảnh AP - John Hamilton, tư liệu, minh họa: Quân đội Mỹ bắn thử phiên bản đầu tiên của Hệ thống phi đạn chiến thuật, tại khu bắn thử White Sands Missile Range, Fort Bragg N.C., tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, ngày 14/12/2021.)
-Hôm 13/7/2024, Ðiện Cẩm Linh cảnh báo Âu Châu có nguy cơ sẽ phải hứng chịu các đòn trả đũa của Nga nếu Mỹ khai triển phi đạn tầm xa tại Đức. Quyết định khai triển phi đạn được Hoa Kỳ và đồng minh đưa ra trong dịp thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tuần qua tại Hoa Thịnh Ðốn, nhằm răn đe mọi mưu toan của Mạc Tư Khoa tấn công một quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Trong bài phát biểu trên đài truyền hình Nga Russia 1, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, Dmitri Peskov, khẳng định: "Có một tình huống trớ trêu, đó là Âu Châu sẽ là mục tiêu của các phi đạn của Nga, trong lúc đất nước chúng tôi là mục tiêu của các phi đạn Mỹ. Nước Nga đã biết, đã trải qua tình thế này. Chúng tôi có khả năng đánh chặn các phi đạn như vậy, nhưng các nạn nhân (của một đòn trả đũa từ Nga) có thể là thủ đô các nước Âu Châu".
Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh cho rằng việc Mỹ khai triển các phi đạn tầm xa có thể làm Âu Châu "tan rã", tương tự như việc Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Ðiện Cẩm Linh coi quyết định tái khai triển phi đạn tầm xa của Mỹ tại Âu Châu như sự trở lại với thời "Chiến tranh Lạnh" với cuộc khủng hoảng "phi đạn Âu Châu" cuối những năm 70 và trong thập niên 80, khi Mỹ và Liên Xô khai triển phi đạn nguyên tử tại Âu Châu.
Cuộc khủng hoảng chấm dứt với việc Mỹ và Liên Xô ký kết Hiệp ước về Lực lượng Nguyên tử Tầm trung (INF), cấm bố trí tại Âu Châu các phi đạn-đạn đạo và phi đạn liên lục địa trên bộ, có tầm bắn từ 500 cây số đến 5.500 cây số. Tuy nhiên, Hiệp ước này đã bị đình chỉ sau khi chính quyền Mỹ thời Tổng thống Donald Trump quyết định rút vào năm 2019, với cáo buộc Mạc Tư Khoa không tuân thủ Hiệp định INF.
Quyết định khai triển tạm thời các phi đạn SM-6 và phi đạn Tomahawk có tầm bắn 1.600 cây số, có thể mang đầu đạn nguyên tử tại Đức kể từ năm 2026 vốn không được phép nếu Hiệp định nói trên còn có hiệu lực.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi nghiêm trọng. Nhiều quốc gia sườn đông NATO lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của Nga. Thông cáo chung Mỹ-Đức hôm 11/7 về việc khai triển phi đạn nhấn mạnh là quyết định này "cho thấy cam kết vững chắc của Hoa Kỳ với NATO và góp phần vào sức mạnh răn đe chung của Âu Châu".
Trước đó, hôm 11/7, ông Christoph Heusgen, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, nguyên Cố vấn về chính sách An ninh và Đối ngoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel, hoan nghênh quyết định khai triển phi đạn với nhận định "đây là ngôn ngữ duy nhất mà nhà cầm quyền Nga có thể hiểu được.... Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chính sách răn đe đã được chứng minh là rất thành công trong Chiến tranh Lạnh, và tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp phù hợp được đưa ra vào thời điểm phù hợp".
Theo New York Times, cùng với quyết định khai triển phi đạn tầm xa, khối NATO tại thượng đỉnh vừa qua cũng thông báo hệ thống lá chắn phi đạn-đạn đạo của Mỹ ở Ba Lan hiện đã "sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ" sau nhiều năm phát triển.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ và Nga Điện Đàm Để Tìm Cách Ngăn Ngừa "Nguy Cơ Căng Thẳng Gia Tăng"
(Hình AP - Vadim Savitsky, minh họa: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov (giữa) tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS, tại Minsk, thủ đô của Belarus, ngày 3/7/2024.)
-Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga đã có cuộc điện đàm hôm 12/7/2024, với mục tiêu ngăn ngừa "nguy cơ căng thẳng gia tăng". Cuộc điện đàm diễn ra hai ngày sau khi Mỹ quyết định khai triển các phi đạn tầm xa trên lãnh thổ Đức kể từ năm 2026.
Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Beloussov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, "vấn đề ngăn ngừa các đe dọa về an ninh và giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng đã được nêu ra". Thông cáo nói rõ cuộc điện đàm được tổ chức theo đề nghị của Nga. Về phía Hoa Kỳ, theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sabrina Singh, trong cuộc điện đàm, "Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc song phương trong bối cảnh đang diễn ra cuộc chiến của Nga chống Ukraine".
Đây là lần thứ hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga điện đàm chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ. Cuộc điện đàm lần trước diễn ra sau khi Mỹ bật đèn xanh cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa do Hoa Thịnh Ðốn cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo phía Nga, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Kyiv có nguy cơ làm căng thẳng leo thang.
Trên thực tế, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tháng 2/2022, đối thoại giữa lãnh đạo Quốc Phòng hai nước Mỹ, Nga đã gần như bị gián đoạn. Trước khi Nga thay thế Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 5, lần cuối cùng hai bên điện đàm là vào tháng 3/2023.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), trong một phát biểu bên lề thượng đỉnh của khối tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 11/7, đã cảnh báo về viễn cảnh "xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga". Cùng ngày, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh, Dmitri Peskov, khẳng định "Đức, Mỹ, Pháp và Anh đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Mọi tính chất của thời Chiến tranh Lạnh đã trở lại, với thế đối đầu trực tiếp" giữa Nga và phương Tây.
Sau 32 Năm Tồn Tại, Báo Moscow Times Bị Cấm Hoạt Động Tại Nga
-Danh sách các cơ quan truyền thông Nga không còn được hoạt động tại Nga không ngừng được bổ sung kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine: Nổi tiếng nhất là "Novaya Gazeta Europe" , "Meduza" , "The insider" , "Radio Free Europe" .
Nạn nhân mới nhất là báo Moscow Times (Thời báo Mạc Tư Khoa), ra đời hồi năm 1992 với hai phiên bản tiếng Nga và tiếng Anh. Sau khi bị xem là "tác nhân" ngoại quốc, Moscow Times nay lại "không được hoan nghênh" ở Nga, có nghĩa là báo này bị cấm mọi hoạt động trên lãnh thổ Nga. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Từ năm 2022, đội ngũ của Moscow Times đa phần được đặt ở ngoại quốc. Đến năm 2023, tờ báo bị xem là "tác nhân ngoại quốc" , và nay là "không được hoan nghênh" . Đây là lộ trình quen thuộc thường thấy dành cho các cơ quan truyền thông độc lập ở Nga thời chiến tranh Ukraine.
Hậu quả thì ai cũng biết rõ và cần được xem xét một cách nghiêm túc, bởi vì bị dán nhãn "không được hoan nghênh" là phải gánh những hậu quả nặng nề: hoạt động bị cấm ở Nga và các nhà báo bị kết án tù. Thậm chí những người chia sẻ nội dung của báo đăng trên mạng cũng bị truy tố.
Cũng như các phương tiện truyền thông khác, Moscow Times sẽ tiếp tục duy trì, nhiều nhất có thể, mối liên hệ với các nguồn tin từ bên ngoài. Một trong những nhà báo nắm rõ nhiều thông tin nhất về giới quyền lực khẳng định là việc xếp Moscow Times vào danh sách không được hoan nghênh sẽ không khiến các nhà báo dừng công việc của họ.
Trong thông cáo lý giải quyết định của mình, Văn phòng Công tố viên trưởng của Nga chỉ trích tờ báo đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine, cáo buộc Moscow Times đăng tải những thông tin không có ý nghĩa xã hội và không đáng tin cậy nhằm làm mất uy tín các hoạt động của chính phủ.
Việc dán nhãn "không được hoan nghênh" bắt đầu từ năm 2015 ở Nga. Việc này cũng được sử dụng để đàn áp các tổ chức phi chính phủ" .
Pháp: Liên Minh Cánh Tả Vẫn Chưa Đạt Đồng Thuận, Đảng Cộng sản Đề Nghị Một Ứng Viên Thủ Tướng
(Hình AFP - Bertrand Guay: Chủ tịch Hội đồng vùng La Réunion, Dân biểu Cộng sản Pháp bà Huguette Bello tại một cuộc mít-tinh mở màn chiến dịch tranh cử Nghị Viện Âu Châu ngày 16/3/2024, tại Villepinte, ngoại ô thủ đô Paris.)
-Sáu ngày sau vòng II cuộc bầu cử Quốc hội, với kết quả là không đảng nào hội đủ đa số tuyệt đối ở Hạ viện, hôm 13/7/2024, các đảng trong liên minh cánh tả Mặt Trận Bình Dân Mới vẫn chưa đạt đồng thuận về ứng viên cho chức Thủ tướng.
Bế tắc chủ yếu là do bất đồng giữa đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất và đảng Xã hội, đảng nào cũng muốn đề cử đại diện lên lãnh đạo chính phủ mới. Trước tình hình này, đảng Cộng sản, một trong 4 đảng trong liên minh cánh tả, đã đề nghị một ứng viên là bà Huguette Bello, Chủ tịch Hội đồng vùng La Réunion, một cựu Dân biểu của nhóm Nghị sĩ Cộng sản ở Hạ viện.
Trên đài truyền hình BFMTV hôm 12/7, lãnh đạo đảng Cộng sản Fabien Roussel khẳng định bà Bello có đủ khả năng để đảm nhận chức Thủ tướng. Ngay cả ông Jean-Luc Mélenchon, sáng lập viên đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất, hôm 12/7 cũng đã tuyên bố ủng hộ việc đề cử giải pháp Bello. Ông Mélenchon còn nhấn mạnh là cả ba đảng Nước Pháp Bất Khuất, đảng Cộng sản và đảng Xanh đều ủng hộ bà Bello làm Thủ tướng, đồng thời kêu gọi đảng Xã hội nên chấp nhận phương án này.
Trong khi đó, đảng Xã hội thì vẫn muốn đề cử thư ký thứ nhất của đảng này là ông Olivier Faure. Hôm 13/7, đảng Xã hội triệu tập Hội đồng Toàn quốc để đưa ra một đề nghị cho các đối tác trong liên minh cánh tả cũng như đề xuất phương thức chỉ định một ứng viên Thủ tướng.
Tuy về đầu sau vòng II bầu cử Quốc hội, nhưng liên minh cánh tả Mặt Trận Bình Dân Mới chỉ giành được tổng cộng 195 ghế Dân biểu, thiếu cả trăm ghế để có được đa số tuyệt đối. Cho nên, một chính phủ của liên minh này nếu có thành lập được thì rất có thể sẽ đổ ngay lập tức. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập Hợp Dân Tộc, về thứ ba trong cuộc bầu cử, đã tuyên bố đảng này sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm bất cứ một chính phủ nào bao gồm những Bộ trưởng thuộc đảng Nước Pháp Bất Khuất hay đảng Xanh. Liên minh cánh trung của Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã đưa ra lời đe dọa tương tự.
Tình hình càng thêm rối rắm vì ngay cả trong nội bộ phe của Tổng thống Macron cũng đang có nhiều bất đồng. Trong một cuộc họp với các lãnh đạo của phe này tại điện Elysée hôm 12/7, ông Macron đã phải kêu gọi nên đặt quyền lợi của quốc gia lên trên những tham vọng cá nhân. Tổng thống Pháp vẫn chủ trương là những " lực lượng Cộng hòa", tức là các chính đảng không theo xu hướng cực đoan, nên tìm cách liên minh với nhau để lập một đa số tuyệt đối, cho dù việc này cần thêm thời gian, thậm chí có thể kéo dài đến kỳ Thế Vận hội Paris 2024.
Lễ Quốc Khánh Pháp và Ngọn Đuốc Olympic
(Hình AP - Louise Delmotte: Ngọn đuốc Olympic được diễu hành trong lễ duyệt binh ngày Quốc Khánh Pháp 14/7/2024 tại thủ đô Paris.)
-Đúng ngày Quốc Khánh Pháp 14 tháng 7, ngọn đuốc Olympic về đến thủ đô Paris. Hành trình rước đuốc tại Paris bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa 14/7/2024 trên đại lộ Foch nơi diễn ra lễ duyệt binh và sẽ khép lại vào 8 giờ 45 phút tối 15/7 tại Quảng trường Cộng hòa - Place de la République.
Hành trình rước đuốc tại thủ đô Paris, thành phố tổ chức Thế Vận hội, trải dài trên 60 cây số, 540 người chạy tiếp sức với ngọn lửa thiêng Olympic bên Hy Lạp trong hai ngày 14 và 15/7/2024. Chính quyền đã huy động 1.600 cảnh sát và hiến binh, 18.000 nhân viên an ninh cho sự kiện này.
Trong 2 ngày tại Paris, đuốc Olympic đi qua những công trình tiêu biểu nhất của thành phố từ Đại lộ Champs Elysées đến tháp Eiffel, Quảng trường Concorde, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris hay kim tự tháp bằng kính của bảo tàng Louvre, Đại học Sorbonne, Sacré Cœur trên đồi Montmartre, Moulin Rouge.... Đêm 14/7, ngọn đuốc được giữ trong khuôn viên Tòa Đô chính Paris.
Trong 48 tiếng đồng hồ đuốc Thế Vận hội "đi qua Paris" , 540 vận động viên truyền tay nhau ngọn lửa thiêng Olympic mỗi người được vinh dự giữ đuốc đúng 4 phút để chạy 200 mét. Sau Paris, tối mai ngọn đuốc tiếp tục hành trình đến vùng Picardie, Tây-Bắc nước Pháp, rồi quay lại gần các vùng phụ cận Paris trước khi đến Seine Saint Denis, đúng lễ khai mạc Olympic Paris 2024 ngày 26/7.
Lễ Duyệt Binh Mừng Quốc Khánh Pháp Mang Dấu Ấn Thế Vận Hội Paris 2024
(Hình AP - Yoan Valat: Đoàn kỵ binh diễu hành qua Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris trong ngày Quốc Khánh Pháp 14/7/2024.)
-Lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp diễn ra ngày hôm 14/7/2024, mang dấu ấn của dịp kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng nước Pháp khỏi phát-xít Đức và Thế Vận hội Paris 2024, sẽ khai mạc trong 12 ngày nữa.
Lễ duyệt binh diễn ra trên đại lộ Foch, thay vì đại lộ Champs-Elysées theo truyền thống, do khu vực này là một địa điểm của Thế Vận hội. Vì dịp Quốc khánh năm nay trùng với Thế Vận hội, nên không có bất cứ khách mời quốc tế nào tham dự sự kiện này.
Lễ duyệt binh có quy mô nhỏ hơn thường lệ. Không có xe tăng, xe thiết giáp, nhưng khoảng 22 trực thăng và phi cơ, trong đó có 2 phi cơ Mỹ và 2 phi cơ Anh tham gia lễ duyệt binh. Nhiều binh sĩ dự lễ mang theo cờ của 31 quốc gia đã tham gia các chiến dịch giải phóng nước Pháp, gồm 14 cờ các nước phương Tây và 17 nước Phi Châu.
Theo người phụ trách quân sự của thủ đô Paris, Tướng Christophe Abad, mục tiêu hàng đầu của lễ duyệt binh mừng Quốc Khánh năm nay là "nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Quân đội và các giá trị Thế Vận hội". Trước lễ đài chính, các binh sĩ trẻ mang quân phục 5 màu xanh lá, vàng, đỏ, xanh da trời và đen, xếp thành hình năm vòng tròn, biểu tuợng của Thế Vận hội.
Đỉnh điểm của lễ duyệt binh năm nay là một kỵ sĩ của Quân đội Pháp đưa ngọn lửa Olympic tới đại lộ Foch, nơi diễn ra cuộc duyệt binh, trước khi lửa được chuyển giao cho một vận động viên trẻ tại lễ đài chính.
Theo thông tấn xã AFP, hôm 13/7, một ngày trước lễ Quốc khánh, trong bài phát biểu trước giới tướng lĩnh, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "điều chỉnh" ngân sách quốc phòng năm 2025, nhằm đối phó với "các đe dọa cận kề".
Tổng thống Macron chủ trì lễ duyệt binh mừng Quốc Khánh năm nay, trong bối cảnh nước Pháp đang trong tình trạng bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn. Nước Pháp tránh được nguy cơ cực hữu lên nắm quyền, theo một số dự báo, nhưng đã không có liên minh nào giành được đa số quá bán tại Quốc hội. Viễn cảnh lập được chính phủ còn xa vời và Tổng thống Macron có nhiều khả năng phải "sống chung" với Thủ tướng của một đảng phái đối lập.
Úc Ðại Lợi-Nga Công Kích Nhau Về Vụ Bắt Giữ Hai Vợ Chồng Mưu Toan Làm Gián Điệp Cho Mạc Tư Khoa
(Hình AP/Australian Federal Police: Lãnh đạo Cảnh sát Liên bang Úc Ðại Lợi Reece Kershaw họp báo tại thủ đô Canberra về về vụ bắt giữ hai vợ chồng bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga, ngày 12/7/2024.)
-Hôm 13/7/2024, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese bác bỏ những lời chỉ trích Nga, sau vụ bắt giữ một cặp vợ chồng ở Brisbane bị cáo buộc làm gián điệp cho Mạc Tư Khoa, đồng thời ông kêu gọi Ðiện Cẩm Linh nên "lùi bước".
Theo hãng tin AFP, phát biểu tại một sự kiện ở Brisbane, Thủ tướng Albanese khẳng định nước Nga nay "không có chút uy tín nào" và cáo buộc Mạc Tư Khoa tham gia vào "hoạt động gián điệp ở đây và trên toàn thế giới".
Ông Albanese tuyên bố như trên nhằm đáp trả những lời chỉ trích từ Tòa Ðại sứ Nga sau khi cảnh sát Úc Ðại Lợi hôm 12/7 thông báo việc truy tố một phụ nữ 40 tuổi và chồng (cả hai đều mang hai quốc tịch Úc-Nga) vì mưu toan làm gián điệp. Cặp vợ chồng gốc Nga này bị bắt tại nhà riêng ở Brisbane hôm 11/7, do bị cáo buộc đã tiếp cận các thiết bị quân sự của Úc Ðại Lợi liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án tù đến 15 năm.
Trên mạng xã hội X, Tòa Ðại sứ Nga cho rằng vụ bắt giữ hai vợ chồng nói trên cũng như việc báo chí Úc Ðại Lợi đưa tin về vụ này chỉ là nhằm kích động tâm lý bài Nga ở Úc Ðại Lợi. Họ cho biết đã yêu cầu chính quyền Canberra cung cấp thông tin chính thức bằng văn bản về vụ này.
Thủ tướng Úc Ðại Lợi Albanese hôm 13/7 cũng chỉ trích Ðiện Cẩm Linh về cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi Mạc Tư Khoa "ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền khác". Albanese nói thêm: "Đây là một quốc gia không tôn trọng luật pháp quốc tế và đáng bị coi thường".
Bên Lề Thượng Đỉnh NATO, Tổng Thống Hoa Kỳ Cam Kết Bảo Vệ Nam Hàn
(Hình AP- Matt Rourke: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol dự thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) với các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngày 11/7/2024, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ.)
-Được mời dự thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) tại Hoa Thịnh Ðốn từ ngày 9 đến 11/7, Nam Hàn hy vọng tìm sự bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ.
Hán Thành lo ngại ô nguyên tử của Mỹ sẽ bị rút đi nếu Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Joe Biden đã trấn an đồng minh Á Châu bằng việc ký kết một bộ quy tắc về sử dụng vũ khí nguyên tử của Mỹ nhằm răn đe trong trường hợp Nam Hàn bị Bắc Hàn tấn công. Thông tín viên Célio Fioretti của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn tường trình:
Tổng thống Biden khó mà không hành động như thể ứng cử viên Trump không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11, nên ông phải trấn an các đối tác và đặc biệt là Nam Hàn.
Đúng là kịch bản Trump thắng cử khiến Hán Thành lo lắng, bởi họ thấy rõ sự đe dọa đối với quan hệ đồng minh giữa hai nước. Trong nhiệm kỳ Tổng thống trước, Donald Trump đã chỉ trích Nam Hàn lợi dụng quân đội Mỹ và cho biết ông sẽ tăng chi phí đóng góp của Nam Hàn cho binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước này. Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn lúc này đang có ý định đàm phán lại hợp đồng để phòng ngừa khả năng tăng chi phi này nếu Trump đắc cử.
Một lo lắng khác của Hán Thành, đó là ô nguyên tử của Mỹ có thể bị rút lại cùng với chính sách biệt lập của Mỹ. Ở điểm này, ông Biden khẳng định lại sự ủng hộ Nam Hàn bằng việc ký kết một văn kiện lịch sử cam kết Hoa Kỳ sẽ đáp trả mọi đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn.
Như vậy cũng đủ để làm dịu khí thế hừng hực của chính phủ Nam Hàn đang muốn trang bị vũ khí nguyên tử cho riêng mình nhằm đối phó với thỏa thuận quân sự Nga-Bắc Hàn vừa mới được ký kết.
Bắc Hàn Lên Án Tuyên Bố của Thượng Đỉnh NATO
(Hình AFP: Các nguyên thủ quốc gia NATO tham gia Phiên làm việc của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Trung tâm Hội nghị Walter E. Washington ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 11/7/2024.)
-Cộng sản Bắc Hàn kịch liệt lên án tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vừa kết thúc, hãng thông tấn Bắc Hàn loan tin hôm 13/7/2024 (theo giờ địa phương), dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này.
Lãnh đạo các nước NATO nhấn mạnh cam kết sẽ để Ukraine trở thành thành viên của NATO và thể hiện lập trường mạnh mẽ hơn về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga trong tuyên bố tuần này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hoa Thịnh Ðốn.
Bắc Hàn nói: "Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Thịnh Ðốn" được soạn thảo và công bố hôm 10/7 nhằm chứng minh rằng Mỹ và NATO, bị biến thành công cụ để đối đầu, là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết.
Cộng sản Bắc Hàn tố cáo rằng động thái của Mỹ nhằm mở rộng khối quân sự với các nước NATO và các đối tác Á Châu, trong đó có Nam Hàn và Nhật Bản, là "nguyên nhân sâu xa đe dọa nghiêm trọng hòa bình khu vực, làm trầm trọng thêm môi trường an ninh quốc tế và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới".
Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO kêu gọi Trung Quốc chấm dứt mọi hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Nga.
Tuyên bố cũng cáo buộc Iran và Bắc Hàn thúc đẩy cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Mạc Tư Khoa.
Nam Hàn và Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO đã ký một hướng dẫn về việc thiết lập một hệ thống tổng hợp có khả năng răn đe mở rộng cho bán đảo Triều Tiên nhằm chống lại các mối đe dọa nguyên tử và quân sự từ Bắc Hàn.
Hàng Hóa của Bắc Hàn Chuẩn Bị Được Bán ở Nga?
-Các công ty của Bắc Hàn đang hướng tới thị trường Nga. Một thương hiệu xà phòng/xà bông của Bắc Hàn đã nộp hồ sơ xin cấp phép để sản phẩm của họ được bày bán tại các cửa hàng ở Nga.
Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Celio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 10/7/2024 giải thích:
"Ryongaksan, thương hiệu số một về xà phòng và dầu gội đầu ở Bắc Hàn, có thể sẽ sớm được xuất cảng. Công ty đã nộp đơn xin cấp phép lên chính quyền Tatarstan, một trong những nước Cộng hòa của Liên bang Nga. Khi hai nước Nga-Bắc Hàn đã tăng cường các mối liên hệ, thì giao thương giờ đây có vẻ sẽ thuận lợi hơn.
Ryongaksan không phải là công ty đầu tiên của Bắc Hàn thử thâm nhập thị trường Nga. Một công ty bảo hiểm của Bắc Hàn từng nộp đơn xin cấp phép để đến kinh doanh tại Nga hồi tháng 11/2023, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin hồ sơ đã tiến triển đến đâu.
Một cuộc triển lãm các sản phẩm của Bắc Hàn thậm chí còn được tổ chức ở Vladivostok, miền Đông nước Nga. Khoảng 60 sản phẩm đã được trưng bày, trong đó có túi xách làm bằng da đà điểu và đồ chơi hình phi đạn.
Đối với chế độ Kim Jong Un, những hoạt động xuất cảng hàng hóa kiểu này là một phương tiện để đa dạng hóa nguồn tài chánh. Hiện giờ vẫn còn phải chờ xem liệu những sản phẩm này có thể thu hút người tiêu dùng Nga hay không, cả về giá cả và chất lượng. Hàng Bắc Hàn có thể sẽ phải vất vả cạnh tranh với sản phẩm nội địa Nga và những hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc" .
Nhật Bản và Đức Hợp Tác Về "An Ninh Kinh Tế" Để Đối Phó Với Trung Quốc
(Hình AP - Michael Kappeler: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc gặp tại thủ đô Bá Linh của Đức, ngày 12/7/2024.)
-Hai chính phủ Nhật Bản và Đức thỏa thuận thiết lập một khuôn khổ đối thoại song phương về "an ninh kinh tế", với mục tiêu chủ yếu là đối phó với Trung Quốc.
Theo đài Nhật NHK, hôm 12/7/2024, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Đức Olaf Scholz có cuộc gặp tại thủ đô Bá Linh của Đức. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết: Việc tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế Nhật Bản và Đức, vốn có nhiều điểm chung về cơ cấu của nền công nghiệp và kỹ thuật tiên tiến, là nhân tố quan trọng "giúp duy trì và mở rộng trật tự kinh tế quốc tế tự do và công bằng".
Theo Japan News, khuôn khổ đối thoại song phương Nhật-Đức về an ninh kinh tế có mục tiêu chống lại "sự ép buộc kinh tế", gây áp lực lên các nước đối tác thông qua các hạn chế về thương mại và các biện pháp khác, trong đó Trung Quốc bị điểm mặt như thủ phạm chính.
Khuôn khổ đối thoại về an ninh kinh tế Nhật-Đức dự kiến có sự tham gia của các viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế, Bộ Thương mại và Công nghiệp về phía Nhật Bản và các đối tác Đức thuộc Bộ Kinh Tế và Hành động Khí hậu.
Các biện pháp tăng cường bảo vệ các chuỗi cung ứng về chất bán dẫn, về các kim loại hiếm, và nhiều sản phẩm chiến lược khác dự kiến sẽ nằm trong chương trình tham vấn.
Trong cuộc họp này, Thủ tướng hai nước cũng khẳng định an ninh của hai khu vực Âu Châu-Đại Tây Dương và Ấn Độ-Thái Bình Dương là không thể tách rời, do cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và do quan hệ ngày càng mật thiết hơn giữa Mạc Tư Khoa với Trung Quốc và Bắc Hàn. Bá Linh và Tokyo xác nhận sẽ tổ chức các cuộc họp giữa chính phủ hai nước vào năm tới, và sẽ phối hợp tổ chức các cuộc họp theo công thức 2+2, giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước, trong thời gian sớm nhất.
Trung Quốc Chỉ Trích Luật Tranh Chấp Tây Tạng của Mỹ
-Ngày thứ Bảy (13/7/2024), Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với một đạo luật của Hoa Kỳ mà Tổng thống Joe Biden ký ban hành có nội dung thúc giục Bắc Kinh giải quyết tranh chấp về đòi hỏi của Tây Tạng có được quyền tự trị lớn hơn, và tuyên bố sẽ "bảo vệ vững chắc" các lợi ích của mình.
Hôm thứ Sáu (12/7), ông Biden ký thành luật đạo luật tranh chấp Tây Tạng. Luật này nỗ lực thúc đẩy Bắc Kinh tổ chức các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Tây Tạng, vốn bị đình trệ kể từ năm 2010, để có được một thỏa thuận thông qua đàm phán về khu vực Hy Mã Lạp Sơn và thôi thúc Trung Quốc giải quyết nguyện vọng của người dân Tây Tạng về bản sắc lịch sử, văn hóa, tôn giáo, và ngôn ngữ của họ.
Luật này "can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc, và gửi tín hiệu sai lạc nghiêm trọng tới các lực lượng 'độc lập Tây Tạng'," Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Dù Hoa Thịnh Ðốn công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, luật này dường như đặt nghi vấn về lập trường đó, theo các nhà phân tích. Mỹ lâu nay vẫn ủng hộ quyền của người Tây Tạng được thực hành tôn giáo và văn hóa của họ, cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở khu vực xa xôi này giáp biên giới Ấn Độ.
"Mỹ không được thi hành Đạo luật này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. "Nếu Mỹ tiếp tục đi sai đường, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình".
Sự chú ý đã tập trung vào các vấn đề Tây Tạng-Trung Quốc khi Đức Đạt Lai Lạt Ma, đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật, bước sang tuổi 89 vào tuần trước. Nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong cho biết ông sẽ làm rõ các câu hỏi về người kế vị vào khoảng sinh nhật thứ 90 của ông, trong khi Trung Quốc khẳng định sẽ chọn người kế nhiệm ông.
Trung Quốc Chỉ Trích EU Về Tuyên Bố Kỷ Niệm 8 Năm Phán Quyết PCA Về Biển Đông
(Hình AFP/Ted Aljibe, minh họa: Ảnh chụp hôm 15/2/2024 cho thấy ngư dân Phi Luật Tân trên các thuyền gỗ đi qua một tàu Hải cảnh của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.)
-Trung Quốc chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu (EU) về một tuyên bố về Biển Đông, nói rằng Liên Hiệp Âu Châu đã phớt lờ sự thật lịch sử và khách quan về vấn đề đầy thách thức này và "nghiêm túc tán thành" điều mà họ gọi là việc Phi Luật Tân vi phạm chủ quyền của mình.
Hôm 11/7/2024, EU đã đưa ra tuyên bố đánh dấu kỷ niệm 8 năm phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có lợi cho Phi Luật Tân nhưng bị Trung Quốc bác bỏ.
EU cho rằng phán quyết này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, góp phần duy trì và thúc đẩy trật tự pháp lý quốc tế dựa trên nền tảng pháp quyền.
EU coi Phán quyết Trọng tài năm 2016 có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tham gia tố tụng, bao gồm cả kết luận quan trọng rằng Bãi cạn Thomas Thứ Hai (Bãi Cỏ Mây) nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa của Phi Luật Tân.
EU nhắc lại sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc nhằm hoàn tất đàm phán về Bộ quy tắc Ứng xử ở Biển Đông hiệu quả và thực chất, cũng như bất kỳ cuộc đối thoại nào khác nhằm giải quyết căng thẳng, hoàn toàn phù hợp với UNCLOS và các nghĩa vụ khác theo luật pháp quốc tế.
Theo hãng tin Reuters, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Âu Châu cho biết trong một tuyên bố rằng họ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối tuyên bố về Phán quyết trọng tài Biển Đông, đồng thời đã "giao thiệp nghiêm khắc" với Liên Hiệp Âu Châu.
Trung Quốc nói rằng EU cần phải rõ ràng về sự thật, khách quan và công bằng, tôn trọng quyền và lợi ích của phía Trung Quốc cũng như những nỗ lực của các nước trong khu vực vì hòa bình và ổn định.
Đài Loan Cảnh Giác Trước 'Nhiều Đợt' Thử Phi Đạn ở Phía Bắc Trung Quốc
-Ngày thứ Bảy (13/7/2024), Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang theo dõi "nhiều đợt" thử phi đạn diễn ra ở khu vực Nội Mông nằm ở phía Bắc xa xôi của Trung Quốc và lực lượng phòng không của họ đang trong tình trạng báo động.
Đài Loan được cai trị một cách dân chủ, nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động quân sự của Trung Quốc vì các hoạt động thường xuyên của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo này, nhưng hiếm khi công bố chi tiết về những gì họ thấy đang diễn ra bên trong Trung Quốc.
Bộ cho biết từ 4 giờ sáng (20:00 GMT ngày thứ 12/7), họ đã phát giác "nhiều đợt phóng thử nghiệm" do Lực lượng Phi đạn Trung Quốc thực hiện ở Nội Mông, cách Đài Loan khoảng 2.000 cây số.
Bộ nói các lực lượng Đài Loan đang liên tục theo dõi các diễn biến và lực lượng phòng không đang trong tình trạng báo động, nhưng không nêu chi tiết.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính. Lực lượng Phi đạn phụ trách kho phi đạn chính quy và nguyên tử của Trung Quốc.
Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc bắn phi đạn vào vùng biển xung quanh Đài Loan trong một cuộc tập trận, để bày tỏ sự tức giận về chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là Nancy Pelosi.
Đài Loan vận hành các trạm radar mạnh trên một số đỉnh của dãy núi trung tâm có thể nhìn xa vào Trung Quốc, theo các nguồn tin an ninh.
Trung Quốc không ưa Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người mà họ gọi là "kẻ ly khai" và đã gia tăng áp lực quân sự bao gồm cả các cuộc tập trận kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5.
Ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng bị khước từ. Ông bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét