Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng Tổng Thống Trump coi thường?

Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng ông Trump coi thường? - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
- Tờ Washington Post cho hay các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump từ đầu năm rằng Trung Quốc có thể đang đánh giá thấp sự bùng phát của dịch COVID-19 và Mỹ cần hành động nhanh chóng.Cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo từ tháng 1 năm nay về mối nguy hiểm mà virus corona chủng mới gây ra, nhưng theo báo Washington Post, Tổng thống Trump và các nhà lập pháp đã xem nhẹ cảnh báo và không hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.<!>
Báo cáo của tình báo Mỹ không dự đoán khi nào virus tấn công nước Mỹ hay đề xuất các bước cụ thể mà ngành y tế nên thực hiện, vì đây vốn là các vấn đề nằm ngoài chuyên môn. Nhưng họ đã theo dõi sự lây lan của virus corona ở Trung Quốc rồi các nước khác. Sau đó cảnh báo các quan chức Trung Quốc dường như đang đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.
Kết hợp nhiều yếu tố, tình báo Mỹ đã vẽ ra bức tranh ban đầu về loại virus có thể gây ra đại dịch toàn cầu và yêu cầu chính phủ các nước phải hành động nhanh để ngăn chặn. Tuy nhiên, theo Washington Post, cảnh báo này bị ông Trump xem nhẹ, cả khi công khai lẫn lúc riêng tư. Người phát ngôn Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng giám đốc Tình báo quốc gia từ chối bình luận về vấn đề này. Phát ngôn viên Nhà Trắng thì bác bỏ những chỉ trích liên quan đến phản ứng của ông Trump.
Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng ông Trump coi thường? - Ảnh 2.
Đường phố Los Angeles, bang Californa vắng vẻ sau khi ban bố lệnh bắt buộc ở nhà ngày 20-3 - Ảnh: REUTERS
Các chuyên gia y tế công cộng Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc chậm phản ứng với dịch COVID-19 và cho rằng Trung Quốc đã lãng phí thời gian trong việc ngăn dịch lây lan. Tại cuộc họp báo ngày 20-3 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Alex Azar cho biết các quan chức Mỹ đã được cảnh báo ban đầu về virus corona chủng mới sau cuộc họp của giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) với các đồng nghiệp Trung Quốc vào ngày 3-1.
Các cảnh báo về virus từ cơ quan tình báo ngày càng gia tăng, nhất là vào đầu tháng 2, tới mức phần lớn báo cáo tình báo là về COVID-19. Sự gia tăng các cảnh báo về dịch bệnh diễn ra cùng lúc với động thái của thượng nghị sĩ Richard Burr. Là chủ tịch Ủy ban Tình báo thượng viện, ông Burr nắm giữ các báo cáo về dịch bệnh và được cho đã bán tháo số cổ phiếu trị giá hơn 1 triệu USD trước khi công bố thông tin về dịch. Ông Burr phủ nhận cáo buộc này, cho hay động thái bán cổ phiếu đến từ thông tin công khai lúc đó. Ông kêu gọi Ủy ban Đạo đức thượng viện điều tra.
Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng ông Trump coi thường? - Ảnh 3.
Khách hàng buộc phải khử trùng tay trước khi vào cửa hàng mua sắm ở thành phố Seattle, bang Washington, ngày 20-3 - Ảnh: REUTERS Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân viên cũng hồi hộp theo dõi diễn biến dịch bệnh sau khi các nhà ngoại giao Mỹ ở Vũ Hán được đưa về nhà trên các chuyến bay - một dấu hiệu cho thấy nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao.Bên trong Nhà Trắng, các cố vấn của Trump đã đấu tranh để khiến ông Trump đánh giá nghiêm túc về dịch bệnh.
Bộ trưởng Y tế Azar thì không thể nói chuyện với ông Trump cho đến ngày 18-1. Tới lúc nói chuyện qua điện thoại thì ông Trump không quan tâm , hỏi xen vào việc thị trường thuốc lá điện tử. Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã triệu tập nhiều cuộc họp về tình hình virus nhưng các quan chức cho hay ông Trump đã bác bỏ vì không tin rằng virus này đã lan rộng khắp nước Mỹ.
Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng ông Trump coi thường? - Ảnh 4.
Một người đeo khẩu trang chuyên dụng khi đạp xe đạp ở thành phố Seattle, bang Washington - Ảnh: REUTERS
Tới tháng 2, các quan chức lo ngại Mỹ không có đủ dụng cụ xét nghiệm dịch nhưng ông Trump đảm bảo với người dân Mỹ rằng virus corona sẽ không bùng phát ở Mỹ như các nước khác. Bất chấp một số cố vấn cho rằng Bắc Kinh không thông tin chính xác số ca nhiễm và tử vong, ông Trump công khai ca ngợi phản ứng về dịch bệnh của Trung Quốc và trong bài tweet ngày 24-1, ông Trump đánh giá cao nỗ lực và sự minh bạch của Trung Quốc.
Các cố vấn đã khuyên ông Trump cứng rắn hơn với Trung Quốc khi nước này không cho Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ tới tìm hiểu về dịch bệnh. Nhưng ông Trump lập luận rằng nếu ông tỏ ra cứng rắn hơn với ông Tập Cận Bình, người Trung Quốc sẽ không sẵn lòng cung cấp cho người Mỹ thông tin về cách họ giải quyết dịch bệnh. Tới khi Mỹ có ca nhiễm virus corona đầu tiên, ông Trump vẫn khẳng định rủi ro sức khỏe đối với người Mỹ là thấp.
Ngày 25-2, Nancy Messonnier, một quan chức cấp cao của CDC nói với các phóng viên rằng virus corona có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng ở Mỹ và có tác động nghiêm trọng tới đời sống hằng ngày. Ông Trump đã gọi cho Bộ trưởng Y tế Azar trên đường trở về từ chuyến đi tới Ấn Độ và phàn nàn rằng Messonnier đang làm khủng hoảng thị trường chứng khoán.
Tình báo Mỹ cảnh báo COVID-19 từ đầu năm nhưng ông Trump coi thường? - Ảnh 5.
Người dân New York đeo khẩu trang dạo phố - Ảnh: REUTERS
Ông Trump chỉ thay đổi giọng điệu sau khi được xem số liệu về lây nhiễm virus ở các quốc gia khác và nghe trực tiếp từ Deborah Birx - điều phối viên lực lượng đặc biệt đối phó virus corona ở Nhà Trắng. Nhưng lúc này, virus corona đã lây lan ở khắp nơi ở nước Mỹ.Đầu tuần này đánh dấu một thay đổi lớn trong quan điểm chống dịch của Tổng thống Donald Trump. Từ chỗ khuyến khích người dân "tiếp tục cuộc sống bình thường", ông chuyển sang kêu gọi họ làm việc tại nhà, không tụ tập quá 10 người...
Ông còn yêu cầu chính quyền các địa phương đóng cửa trường học, quán bar, nhà hàng... để giảm nguy cơ lây nhiễm. Tính đến nay, Mỹ đang có 27.640 ca nhiễm virus corona, 564 ca tử vong và 101 trường hợp đã khỏi bệnh.TTO - Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch trong đại dịch COVID-19 khiến Mỹ bị động và đối phó không đúng với bệnh dịch.
·          
Ông Trump: Trung Quốc giữ kín như bưng về đại dịch - Ảnh 1.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo ngắn về tình hình COVID-19 ngày 21-3 - Ảnh: REUTERS
"Tôi ước gì họ đã nói với tôi sớm hơn những gì thực sự diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi chẳng biết tí gì về đại dịch cho tới khi nó bắt đầu được công khai", ông Trump than vãn trong cuộc họp báo ngày 21-3 (giờ Mỹ). Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc đã "giữ kín như bưng" về đại dịch và gọi đó là một "bất hạnh" cho thế giới. Khi được phóng viên CNN hỏi về những lời ngợi ca Trung Quốc "minh bạch" hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã phản biện rằng có những điều chỉ đúng vào một thời điểm nhất định.
"Trung Quốc đã rất minh bạch vào lúc đó nhưng dựa trên những gì chúng tôi đã nhận thấy, lẽ ra họ nên minh bạch như vậy từ sớm hơn nữa. Bắc Kinh biết họ có vấn đề từ trước đó lâu rồi. Phải chi họ nói với chúng ta và các nước khác sớm hơn", ông Trump nói. Hiện Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về phát ngôn mới nhất của tổng thống Mỹ.
Chính quyền Bắc Kinh trước đó đã phản ứng rất mạnh mẽ khi ông Trump gọi virus corona mới gây viêm đường hô hấp cấp là "virus Trung Quốc". Thời Báo Hoàn Cầu nói thẳng ông Trump "phân biệt chủng tộc" và các phát ngôn như vậy có thể khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á bị đe dọa.
Theo số liệu được tổng hợp bởi ĐH John Hopkins, Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ý tính đến ngày 22-3. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ là gần 26.900 người, trong đó có tới 348 ca tử vong và chỉ có 178 trường hợp hồi phục được cho xuất viện. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch là 708 người, đứng thứ 5 thế giới.

Không có nhận xét nào: