Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Lạc vào 'khu rừng' bên trong sân bay Changi Singapore



Sân bay tỷ đô Jewel Changi ở Singapore gồm 10 tầng, có nhiều dịch vụ tiện ích và thác nước trong nhà cao nhất thế giới
Không chỉ là sân bay hiếm hoi trên thế giới được xếp hạng 5 sao về sự hiện đại, bên trong sân bay quốc tế Changi của Singapore có một khu rừng với thảm động thực vật phong phú, cảnh đẹp mê hoặc.<!>
Nhà ga Jewel Changi được cải tạo, xây dựng sau 4 năm và được đưa vào hoạt động từ 4-2019, ban đầu từ một nhà ga cũ đã trở thành chốn thiên đường với thác nước, rừng cây xanh - 
Ông Ashith Alva, người đứng đầu các dự án tại CAG chia sẻ, thác nước có thể đổ xuống với vận tốc 10.000 gallon mỗi phút (gần 38.000 lít mỗi phút). Trong buổi trình diễn ánh sáng và âm thanh vào buổi tối, tốc độ này được giảm xuống 1.500 đến 2.000 gallon mỗi phút (tương ứng 5.000-7.000 lít nước).

Nước được sử dụng cho ngọn thác này được lấy từ một bể chứa 500.000 lít. Các đường ống được giấu kín sẽ hút nước từ bể chứa và đưa lên mái vòm. Toàn bộ việc điều khiển thác nước, từ âm thanh, ánh sáng đến tốc độ đổ xuống đều do một trung tâm đặt tại tầng hầm thứ 3 sân bay đảm nhiệm - Ảnh chụp màn hình CNA

Với diện tích hơn 1.300 ha, sân bay quốc tế Changi là nơi hoạt động của thơn 100 hãng hàng không, tới 400 thành phố thuộc 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khu rừng bên trong có thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới.

Toàn bộ công trình nhà ga Jewel Changi cao 10 tầng có hình mái vòm, tổng diện tích 137.000 m2, kinh phí xây dựng 1,7 tỷ USD. Trong đó điểm nhấn là thác nước cao 40m đổ xuống từ trần nhà cùng hệ thống hơn 2.500 cây xanh và 100.000 cây - một trong những bộ sưu tập thực vật trong nhà lớn nhất ở Singapore .

Thác nước Rain Vortex cao 40 cũng là thác nước trong nhà cao nhất thế giới.
Khu phức hợp này là thiết kế của Safie Architects, đứng đầu là kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Moshe Safdie và các kiến trúc sư RSP và Benoy.
Từ trung tâm thành phố và các khu lân cận có thể đi tàu điện cao tốc tới thẳng khu vực sân bay Changi, trong đó có Jewel -
Ngay khi đặt chân xuống sân bay, qua cửa nhập cảnh, hành khách sẽ thấy ngay khung cảnh choáng ngợp giữa khu rừng thực vật và thác nước cao sừng sững - 
Gần như đi bất kỳ đâu trong khu vực sân bay cũng có thể thấy những hàng cây xanh nằm xen với thiết kế hiện đại -
Ngay khi đáp máy bay, rất nhiều du khách hào hứng  giữa khung cảnh tuyệt đẹp - 
2.500 cây xanh và 100.000 bụi cây tạo thành thảm thực vật trong nhà lớn bậc nhất ở Singapore - 
Không chỉ phía bên trong mà bên ngoài, các lối ra vào đều được thiết kế, bố trí rất nhiều cây xanh và hoa - 
Sân bay Changi Singapore hiện được xây dựng rất hiện đại không chỉ về kỹ thuật mà còn về thẩm mỹ -
Một tác phẩm nghệ thuật mây pha lê ngay cạnh cửa ra vào sân bay - 
Bao quanh 'khu rừng" là gần 300 cửa hàng bán lẻ và các quầy ăn uống cùng khách sạn YOTELAIR 130 phòng -
Nhiều cửa hàng của các hãng tên tuổi lớn cũng được đặt trong sân bay - 
Sân bay quốc tế Changi được xếp hạng không chỉ về sự hiện đại mà còn ở sự phục vụ bậc nhất thế giới. Hành khách có thể tận hưởng tiện lợi của thủ tục check-in sớm với hành lý tại Jewel - 
Thác nước Rain Vortex.
sân bay Jewel Changi không giống như những sân bay thông thường khác khi sở hữu rất nhiều đặc trưng hiện đại có 1-0-2 trên thế giới,
Toàn bộ được thiết kế nhưng một khu du lịch sinh thái.
Nhà hàng đặt ngay cạnh thác nước nhân tạo.
                

Thảm hoa bên trong sân bay. Tổng diện tích của Jewel Changi là hơn 135.000 m2, với nền cũ là một bãi đậu xe của nhà ga T1 - Ảnh: REUTERS

Không có nhận xét nào: