Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Đường Hoàng Sa, Trường Sa ở Hà Nội

Dài hơn 12 km, đường Hoàng Sa, Trường Sa vốn là quốc lộ 5 kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng. Đây là tuyến đường hiện đại bậc nhất kết nối Hà Nội với các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng.
<!>
UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng năm 2016. Theo đó, sẽ có 26 tuyến đường phố mới được đặt tên, 6 tuyến đường phố được điều chỉnh độ dài và đặt tên một công trình công cộng. Các đường phố mới được đặt tên gồm: Đường Hoàng Sa (nằm trên huyện Đông Anh, đoạn từ ngã tư giao cắt với đường Võ Văn Kiệt (đối diện Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung) đến ngã tư chân cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp, dài 4,8 km, rộng 68 m.
Đây vốn là đoạn cuối của quốc lộ 5 kéo dài, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 1, tốc độ 80 km/h, mặt cắt ngang nền đường từ 65 đến 68,5 m.
Đoạn nối với khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Vân Trì có 3 làn xe chạy, dải phân cách được trồng cây cảnh khá bắt mắt.
Đường Hoàng Sa được khánh thành khoảng 2 năm nay, đây là tuyến được cho là hiện đại bậc nhất ở thủ đô.
Đường có làn dành riêng cho xe máy và xe đạp. Vỉa hè rộng hơn 7 m.
Dải phân cách rộng hơn chục mét được trang trí bằng các loại cây hoa nhiều màu sắc.
Trên đoạn đường dài khoảng một km, dải phân cách được bố trí cột đèn chiếu sáng màu xanh, tạo thẩm mỹ.
Đường Hoàng Sa chủ yếu chạy qua các cánh đồng, cách khá xa khu dân cư. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cầu Nhật Tân và những tòa nhà cao tầng trong trung tâm thủ đô.
Đường Trường Sa cũng nằm trên trục quốc lộ 5 kéo dài, đoạn từ ngã tư giao cắt cầu vượt Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc) đến chân cầu Đông Trù (xã Đông Hội, Đông Anh) dài 7,3 km, rộng 68 m.
Tuyến đường có thiết kế tương tự với đường Hoàng Sa.
Đường 5 kéo dài (Trường Sa, Hoàng Sa) dài hơn 12 km, có 3 cây cầu: Đông Hội, Phương Trạch và Đông Trù. Điểm nhấn là cầu Đông Trù, dài 1,1 km bắc qua sông Đuống, mặt cắt rộng 55 m với 8 làn xe.
Ngoài đường Hoàng Sa, Trường Sa, cũng trên trục quốc lộ 5 kéo dài, đoạn phía đông nam chân cầu Đông Trù đến nút giao cầu vượt đường 5 Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ cũng sẽ được đặt tên là Lý Sơn (đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Theo kế hoạch, việc gắn biển cho các đường phố mới được thực hiện sau khi HĐND TP Hà Nội khóa 15 thông qua nghị quyết về đặt đổi tên đường phố tại kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 1-5/8.

Không có nhận xét nào: