
Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas cháy sau khi Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa cơ quan này Mỹ nêu lý do đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung QuốcBộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas, là để “bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”, theo AFP.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng, Washington sẽ không dung thứ cho Trung Quốc với các hành vi vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân Mỹ. “Chúng tôi cũng không dung thứ cho các hành vi thương mại không công bằng, trộm cắp việc làm của người Mỹ và các hành vi nghiêm trọng khác của Trung Quốc”.<!>
Bà Ortagus nói thêm rằng theo Công ước Vienna, các nhà ngoại giao phải tôn trọng luật pháp, quy định của quốc gia sở tại và “có nghĩa vụ không can thiệp công việc nội bộ” của quốc gia đó.
Những phát ngôn trên được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ hôm 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán trong 72 giờ. Sau yêu cầu của Mỹ, cảnh sát và sở cứu hỏa Houston nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ vội vã đến hiện trường để cứu trợ thảm họa, nhưng lại không được phép vào.
Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ cháy, lính cứu hỏa không được phép vào

Nhiều nhà bình luận, cảnh sát và người dân cho rằng có gì mờ ám ở đây.
Tối thứ Ba (21/7) theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Cảnh sát và sở cứu hỏa Hoa Kỳ đã nhận được một cuộc gọi từ người dân nên vội vã đến hiện trường để cứu trợ thảm họa, nhưng họ không được phép vào. Theo video quay tại hiện trường, đám cháy dường như đã xuất hiện từ căn phòng trung tâm của lãnh sự quán Trung Quốc, có dấu hiệu cho thấy nhiều tài liệu đã bị thiêu rụi.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Houston KPRC 2, hàng chục nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường ngay khi nhận được báo động từ những người gần đó, nhưng họ không được phép vào tòa nhà.
Một nhân chứng tại hiện trường nói với KPRC 2, “bạn có thể ngửi thấy mùi giấy bị đốt, nhưng tất cả nhân viên cứu hóa đều chỉ có thể vây quanh khu vực này. Bọn họ không được phép vào trong”.
Một cư dân mạng Hoa Kỳ sống trong một tòa nhà gần lãnh sự quán đã tải lên một đoạn video cho thấy đám khói lớn phát ra từ khu trung tâm của lãnh sự quán Houston vào buổi chiều cùng ngày. Một số vali và thùng chứa đã bốc cháy và có ai đó đang ném các vật thể vào trong ngọn lửa.
Chỉ huy của đội cứu hỏa Texas, Sam Pena, tuyên bố rằng đám cháy đã được kiểm soát và sở cứu hỏa không có quyền vào trong lãnh sự quán.
Một sĩ quan cảnh sát địa phương xác nhận với truyền thông rằng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ và nhân viên sống trong ký túc xá nhân viên được yêu cầu chuyển đi trước 4 giờ chiều ngày 24/7. Người cung cấp thông tin đã yêu cầu giấu tên mình.
Sau khi Fox News hỏi thêm về lý do không được vào lãnh sự quán Trung Quốc, cảnh sát Houston tuyên bố rằng những thông tin liên quan nên được hỏi trực tiếp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc chính Tổng thống Trump.
Christopher Burgess, một sĩ quan tình báo cao cấp đã phục vụ trong CIA trong 30 năm, nhận xét rằng có vẻ như lãnh sự quán Trung Quốc đang “đốt bằng chứng” và tất cả các tài liệu bí mật, nhạy cảm đã bị phá hủy.
Theo một video trực tiếp khác, vào cuối ngày hôm đó, nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tự mình dập lửa sau khi đám cháy cơ bản hoàn tất. Burgess tin rằng điều này cho thấy vụ cháy tại lãnh sự quán Trung Quốc được các nhân viên cố tình thực hiện.
Một số cư dân mạng bình luận rằng, sự nghiêm trọng của mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra. Sound of Hope tổng hợp một số bình luận như sau:
Người dùng mạng có tên “*** Trực”: “Đốt cháy danh sách đảng viên chăng?”
“She ****” lại nói: “Bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều đến không đếm xuể”.
Người dùng “Tong ****” viết: “Khả năng xảy ra hỏa hoạn cũng giống như kho lương thực thôi” (liên quan tới việc các kho lương thực chứa toàn hàng phế phẩm ở Trung Quốc đã bị cháy khi chính quyền có ý định kiểm tra – PV).
Liên quan đến tin tức này, phóng viên Nhà Trắng VOA Steve Herman chỉ ra rằng vào ngày 7/12/1941, trong Thế chiến II, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hoa Kỳ cũng đã đốt tài liệu. Ngay sau đó, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trở nên gay gắt do sự cố Trân Châu Cảng. Năm 1945, Hoa Kỳ thả một quả bom nguyên tử vào Nhật Bản, chấm dứt Thế chiến II.
Mỹ, Nhật, Úc diễn tập chung tại cửa ngõ Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng chiến hạm của Nhật và Úc diễn tập chung 3 ngày tại Biển Philippines, gần Biển Đông, theo Japan Times.
Cuộc diễn tập của hải quân Mỹ, Úc và Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) tại Biển Philippines diễn ra hôm 19-21/7 nhằm thể hiện cam kết của ba nước với “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, JMSDF hôm qua ra thông cáo cho biết.
Chiến hạm ba nước triển khai “các hoạt động hàng hải tích hợp trong môi trường tác chiến trên tất cả các lĩnh vực” để giúp các lực lượng này có thể phản ứng với bất cứ tình huống nào, thông cáo của hải quân Mỹ cho biết.
Ngoại trưởng Pompeo nói WHO là tổ chức chính trị

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại London hôm 21/7
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/7 cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một tổ chức chính trị và cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này phải chịu trách nhiệm cho những người Anh đã qua đời trong đại dịch Covid-19, theo tờ The Guardian.
Trong cuộc gặp với khoảng 20 nghị sĩ và quan chức Anh ngày 21/7, ông Pompeo nói rằng WHO là một tổ chức chính trị hơn là dựa trên khoa học và tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus quá thân thiết với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng WHO thuộc sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc.
Những người có mặt tại cuộc họp cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã tiết lộ rằng “dựa trên cơ sở tình báo đáng tin cậy”, “có một thỏa thuận đã đạt được” với Trung Quốc nhằm cho phép Tedros giành được ghế tổng giám đốc WHO vào năm 2017.
Ông Pompeo còn cho rằng “người Anh đã thiệt mạng vì thỏa thuận này”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Đài Loan tố Trung Quốc gia tăng đe dọa
Ông Ngô Chiêu Tiếp, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của hòn đảo, hôm nay nói rằng Trung Quốc đang tăng cường chuẩn bị quân sự để giải quyết vấn đề Đài Loan, theo Reuters.
“Nhìn vào xu hướng dài hạn, Trung Quốc dường như đang dần đẩy mạnh công tác chuẩn bị về quân sự, đặc biệt là trên không hoặc trên vùng biển gần Đài Loan”, ông Ngô nói với các phóng viên.
“Những gì Trung Quốc đang làm là tiếp tục tăng cường chuẩn bị để giải quyết vấn đề Đài Loan. Các mối đe dọa đang gia tăng”, ông Ngô nói.
Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo máy bay quân sự Trung Quốc 8 lần xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo. Ông Ngô cho biết thêm, Trung Quốc còn tập trận tấn công Đài Loan.
Ông Ngô cho rằng, việc Bắc Kinh gia tăng đe dọa Đài Loan là cách chính quyền Trung Quốc chuyển hướng áp lực trong nước. Theo ông, các nhà cầm quyền ở đại lục đang phải vật lộn với nền kinh tế yếu kém trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán và liên tiếp các trận lũ lụt xảy ra hiện nay.
Động đất 7,8 độ ở Alaska, gây cảnh báo sóng thần
Một trận động đất 7,8 độ xảy ra vào 6h12 GMT hôm nay làm rung chuyển bán đảo Alaska (Mỹ), gây cảnh báo sóng thần với các khu vực cách tâm chấn 300 km, theo hãng tin AFP.
Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất cách thành phố Anchorage khoảng 800 km về phía tây nam.
Cảnh báo sóng thần đã được phát ra tại bán đảo Alaska và nam Alaska. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần đang đánh giá tác động của trận động đất với bờ biển California.
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng cáo buộc Bắc Kinh là tội phạm mạng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm nay yêu cầu Mỹ ngay lập tức ngừng cáo buộc chính quyền Trung Quốc là tội phạm mạng, theo Reuters.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố hai tin tặc Trung Quốc là Lý Tiểu Vũ 34 tuổi và Đổng Gia Trí 33 tuổi. Hai người này bị nghi ngờ tấn công các hệ thống máy tính ở Hoa Kỳ, Anh, Đức, Úc và các nước khác, đánh cắp thông tin quan trọng bao gồm thiết kế vũ khí và thông tin y tế cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc trả lời vòng vo khi được hỏi về những người bị bịt mắt và dồn lên các toa tàu

Trái: người bị bịt mắt đang chờ để được đưa lên tàu; Phải: ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh
Một quan chức Trung Quốc đã trả lời vòng vo khi được hỏi về một video quay cảnh người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bị bịt mắt và được đưa lên tàu, cuối cùng nói rằng ông không biết đoạn phim đó xuất phát từ đâu.
Vào hôm 19/7, trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Andrew Marr, người dẫn chương trình đã cho ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh xem một video và hỏi ông Lưu: “Chúng ta hãy xem một vài cảnh quay rất đáng lo ngại hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới mà máy bay không người lái thu được. Cảnh quay này, gần như chắc chắn, là ở phía bắc Trung Quốc, ở Tân Cương. Ông có thể cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở đây không?”.
Sau sáu giây im lặng, ông Lưu trả lời: “Tôi không thể thấy rõ video này”.
Ông Lưu hỏi người dẫn chương trình: “Ông đã bao giờ đến Tân Cương chưa?”.
“Chưa, tôi chưa bao giờ đến”, ông Andrew Marr trả lời.
“Tân Cương được coi là nơi đẹp nhất ở Trung Quốc”, ông Lưu nói.
Marr cắt ngang, chỉ vào video và hỏi: “Đó không phải là những hình ảnh đẹp phải không ạ?”.
Sau đó người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: “Tôi có thể hỏi ông tại sao người dân lại quỳ gối, bị bịt mắt, cạo râu và bị dẫn lên các chuyến tàu-đã được đưa sẵn tới miền bắc Trung Quốc? Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?”.
“Tôi không biết ông lấy băng video này ở đâu ra. Đôi khi có sự di chuyển tù nhân ở các nhà tù”, ông Lưu trả lời.
Ông Andrew Marr nói: “Những hình ảnh này đã được chia sẻ trên khắp thế giới. Chúng đã được kiểm chứng bởi các cơ quan tình báo phương Tây, và các chuyên gia Úc. Họ nói đây là người Duy Ngô Nhĩ bị tống lên tàu và đưa đi”.
Theo Reuters, các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết tại Trung Quốc, ít nhất có một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đang bị giam giữ tại các trại giam ở Tân Cương. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã phủ nhận sự tồn tại của các trại giam, nói rằng đó chỉ là các trung tâm đào tạo nhằm triệt tiêu chủ nghĩa khủng bố, cũng như cung cấp cho người dân những kỹ năng mới. Tuy nhiên, có nhiều tin tức cho biết, những người bị giam giữ đã bị cưỡng bức lao động, buộc phải phá thai, triệt sản và chịu đựng nhiều sự lạm dụng khác.
Nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm 19/7, ông Lưu nói các tin tức này đều là “tin giả”, cho rằng trong bốn thập niên qua, dân số ở khu vực Tân Cương đã tăng gấp đôi lên khoảng 11 triệu người.
Tuy nhiên, ông Marr, với trích dẫn dữ liệu lấy từ chính phủ Trung Quốc, đã phản bác lại rằng mức tăng dân số của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương từ năm 2015 đến 2018 đã giảm 84%.
Triều Tiên lâm nạn đói, Kim Jong Un khuyên dân ăn thịt rùa, uống trà giảm cân

Điều này khiến giới quan sát nhắc lại việc ông này dùng xe sang và đồng thồ Thụy Sỹ.
Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát trên toàn cầu, Triều Tiên đã khẩn trương phong tỏa biên giới Trung – Triều, cùng với các lệnh trừng phạt của quốc tế, khiến tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm của nước này càng thêm trầm trọng. Gần một nửa dân số Bắc Triều Tiên đang ở trong trình trạng thiếu dinh dưỡng. Để giải quyết vấn đề nạn đói đang gia tăng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra một đề nghị kỳ lạ: Người dân có thể ăn rùa để vượt qua nạn đói.
Theo The Sun của Anh, ông Kim Jong Un đã xây dựng một loạt chính sách dinh dưỡng để giải quyết cấp bách nạn đói trong nước. Ông bất ngờ đưa ra đề xuất người dân nên ăn thịt rùa để giải đói, hơn nữa trong thịt rùa có nhiều thành phần dinh dưỡng. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho các nhà khoa học phát triển các loại thuốc giảm cân, tuyên bố rằng điều này sẽ khiến người dùng cảm thấy no.
Kim Jong Un tuyên bố, từ thời cổ đại tới nay, thịt rùa không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, thường được sử dụng trong nhiều món ăn cao cấp. Nó chứa protein và vitamin, cũng có thể được dùng để điều trị các bệnh như viêm gan và tăng huyết áp.
Lãnh đạo tối cao của Triều Tiên còn nói rằng máu, mai và xương rùa cũng được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền của Triều Tiên. Đặc biệt là máu rùa rất hữu ích cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và trẻ em ốm yếu.
Nhà khoa học Ri Nam của gia tộc Kim Jong Un cũng đề xuất rằng các bác sĩ nhà nước có thể phát triển “trà giảm cân”, được cho là có thể khiến người dùng cảm thấy no và thậm chí giảm tới 10 kg trong 40 ngày.
Theo một báo cáo do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Liên minh Toàn cầu về Cải thiện Dinh dưỡng (GAIN) công bố năm nay, trung bình mỗi người Triều Tiên trên 25 tuổi tiêu thụ rau và ngũ cốc mỗi ngày nhiều hơn mức trung bình trên thế giới. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trái cây, thịt, sữa và các loại hạt lại thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên thế giới.
Ngày 9/6, trong một hội nghị qua video, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), bà Elisabeth Byrs đã nói rằng vẫn còn hơn 40% người dân Triều Tiên (khoảng 10 triệu người) đang trong tình trạng không được cung cấp lương thực ổn định, do đó cần có sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Các biện pháp phòng chống và cách ly dịch bệnh của Triều Tiên sẽ chỉ làm cho vấn đề thiếu lương thực trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong khi đó chủ tịch Kim Jong Un lại có cuộc sống vô cùng xa hoa. Sau khi bị tiết lộ sở hữu chiếc xe hơi sang trọng Mercedes-Benz, ông Kim còn bị lộ thông tin sở hữu đồng hồ Thụy Sĩ trị giá hơn 14 triệu won (khoảng 11.500 USD).
Trong cuộc gặp giữa Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào tháng 4/2018, ông Kim đã nhiều lần sử dụng những loại xe hạng sang của Mercedes-Benz, như Maybach S600 Guard và Maybach S62, để đón tiếp ông Moon Jae In, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. Hai kiểu xe trên là xe bọc thép và chống đạn, mỗi chiếc có giá lên tới 1,6 triệu USD, có thể được coi là lựa chọn hàng đầu của các nhà lãnh đạo nhiều nước trên thế giới.
Ngày 25/7/2019, khi đang kiểm tra vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ông Kim dùng ống nhòm để theo dõi vụ phóng và để lộ chiếc đồng hồ mạ vàng trên cổ tay trái. Ngày 8/8/2019, một phóng viên báo Chosun Ilbo đã cho biết, ông Kim Jong Un đeo một chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ trị giá khoảng 11.500 USD.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le
Pháp lên án Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le hôm thứ Ba đã lên án việc chính quyền Trung Quốc đối xử tàn bạo với người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, và cho biết Paris muốn các nhà quan sát độc lập được phép vào khu vực này, theo Reuters.
“Tất cả các hành vi [đàn áp] trong khu vực này là không thể chấp nhận được vì chúng đi ngược lại tất cả các công ước nhân quyền toàn cầu và chúng tôi mạnh mẽ lên án chúng”, ông Jean-Yves Le Drian nói với các nghị sĩ tại quốc hội Pháp.
“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc cho phép các nhà quan sát độc lập quốc tế tiếp cận khu vực này và cao ủy về quyền con người được phép tự do vào Tân Cương”, ông Drian nói thêm.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi thế giới chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo gặp Ngoại trưởng Vương quốc Anh Dominic Raab tại London, Vương quốc Anh, vào ngày 29/1/2020
Trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tại Luân Đôn ngày 21/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi các nước trên thế giới chung tay chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cho biết cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh đã “bắt đầu bằng việc thảo luận về thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra và dịch virus COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc”.
Ông Pompeo nói: “Việc ĐCSTQ lợi dụng thảm họa này để trục lợi hơn nữa cho bản thân họ thật là đáng ô nhục. Thay vì giúp đỡ thế giới, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của ĐCSTQ”.
Nhà ngoại giao hàng đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump nói tiếp: “Chúng ta đã thấy các quyền tự do của Hồng Kông bị nghiền nát. Chúng ta đã thấy ĐCSTQ bắt nạt các nước láng giềng, quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông và xúi bẩy một cuộc đối đầu chết người với Ấn Độ”.
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng chính phủ Anh đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng viễn thông 5G của Anh Quốc.
Ông cũng ca ngợi Luân Đôn về việc lên án ĐCSTQ vi phạm hiệp ước “một quốc gia, hai chế độ” dành cho Hồng Kông, thành phố từng là thuộc địa của Anh Quốc. Theo hiệp ước này, Hồng Kông phải được hưởng các quyền tự do theo chế độ tư bản chủ nghĩa ít nhất cho đến năm 2047. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã vi phạm lời hứa với Anh Quốc bằng việc thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông vào ngày 30/6/2020.
Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ thế giới cần phải hợp tác để đảm bảo rằng mọi quốc gia, gồm cả Trung Quốc, hành xử trong hệ thống quốc tế theo những cách thức phù hợp và nhất quán với trật tự quốc tế”.
Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp trong lời ám chỉ rõ ràng tới Trung Quốc: “Các vị không thể đưa ra yêu sách chủ quyền đối với các khu vực hàng hải mà các vị không có chủ quyền hợp pháp. Các vị không thể đe dọa các quốc gia và bắt nạt họ ở dãy Himalaya. Các vị không thể tham gia vào các hoạt động bưng bít và chỉ định thành viên của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”.
Các nhà quan sát chỉ ra rằng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã giành được chức vụ này nhờ sự tiếp sức của Trung Quốc, đó là một trong các nguyên nhân khiến vị quan chức Ethiopia giúp đỡ Bắc Kinh trì hoãn cảnh báo thế giới về dịch COVID-19, khiến dịch bệnh lây lan khắp tới hơn 200 quốc gia và tới nay đã khiến hơn nửa triệu người tử vong.
Trong cuộc họp báo hôm 21/7, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi: “Chúng tôi muốn thấy mọi quốc gia hiểu được tự do, dân chủ, trân trọng những giá trị đó, và biết rằng điều quan trọng để người dân của họ, quốc gia có chủ quyền của họ thành công, là cần hiểu được mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đặt ra cho họ, đồng thời cần tự hành động và phối hợp để khôi phục lại những điều hợp pháp vốn thuộc về chúng ta.”
Các nhà phân tích nhận định chính quyền Tổng thống Trump đang hình thành một liên minh quốc tế để chống lại các thách thức của ĐCSTQ, và một trong những bước đầu tiên là phơi bày bản chất của ĐCSTQ ra công chúng thế giới.
“Một khi chúng ta tự tin rằng chúng ta có hiểu biết chung về mối đe dọa do ĐCSTQ đặt ra, thì chúng ta có thể bắt đầu hành động”, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố hôm 25/6.
Lầu Năm Góc cảnh báo Trung Quốc: ‘Không ai có thể’ ngăn chặn Mỹ hoạt động ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Trung Quốc rằng “không ai có thể ngăn chặn” Hoa Kỳ hoạt động tại Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.
Theo Business Insider, ông đưa ra tuyên bố này trong một sự kiện trực tuyến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hôm thứ Ba (21/7). Ông chỉ ra rằng Trung Quốc “đang tiếp tục tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật một cách có hệ thống, cưỡng chế và các hoạt động ác tính khác”.
Ông Esper cho biết: “Điều đáng quan ngại nhất, đối với tôi, là việc Quân Giải phóng Nhân dân tiếp tục hành vi hung hăng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông”.
Bộ trưởng Esper nói thêm: “Chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ thay đổi lối hành xử của họ, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống khác”.
Ông tuyên bố: “Chúng ta phải duy trì hệ thống tự do và cởi mở, bảo đảm hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người, cũng như bảo vệ các nguyên tắc làm nền tảng cho nó”.
Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang triển khai các lực lượng để chống lại các hành vi của Trung Quốc và hỗ trợ các chính sách của Nhà Trắng. Ông tiết lộ rằng vào năm 2019, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải để thách thức các yêu sách chủ quyền quá mức hơn bất kỳ năm nào trong bốn thập niên qua. Bộ trưởng cho biết: “Chúng tôi sẽ theo kịp tốc độ đó trong năm nay”.
Bộ trưởng Esper cũng đề cập đến một bài xã luận của tờ Hoàn Cầu, trong đó tờ báo của ĐCSTQ nói rằng “Biển Đông hoàn toàn trong tầm với của quân đội Trung Quốc” và “bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều chỉ khiến quân đội Trung Quốc thỏa mãn”.
Bình luận về bài xã luận này, ông Esper nói rằng ông “không biết Trung Quốc có ý gì khi đưa ra tuyên bố rỗng tuếch đó”.
Ông cho biết: “Các tàu sân bay Mỹ đã ở Biển Đông, ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương kể từ Thế chiến II đến nay, và sẽ tiếp tục ở đó, không ai có thể ngăn chặn chúng tôi”.
“Chúng tôi sẽ đưa tàu biển, lái máy bay và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, Bộ trưởng Esper nói, “và chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại những điều đó để khẳng định luật pháp, ủng hộ chủ quyền của các bạn bè và đối tác của chúng tôi, đồng thời trấn an họ rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó để bảo vệ những điều này”.
Tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc tấn công nhà thầu quân sự
Các tin tặc Trung Quốc bị nghi ngờ đánh cắp thông tin liên quan đến các chương trình vệ tinh quân sự, mạng không dây, hệ thống liên lạc và định vị của các nhà thầu quốc phòng Mỹ và Úc, SBS và Reuters đưa tin.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã truy tố hai người Trung Quốc có tên Li Xiaoyu và Dong Jiazhi với cáo buộc rằng hai người này từng tấn công hệ thống mạng của hàng trăm tổ chức phi chính phủ.
Li Xiaoyu, 34 tuổi và Dong Jiazhi, 33 tuổi, bị buộc tội ăn cắp mã nguồn từ các công ty phần mềm, lấy trộm thông tin về các loại dược phẩm đang được phát triển cho điều trị Covid, các bản thiết kế vũ khí và dữ liệu thử nghiệm từ các nhà thầu quốc phòng.
“Trung Quốc hiện đã có vị trí trong nhóm các quốc gia đáng hổ thẹn, cùng với Nga, Iran và Triều Tiên, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, John Demers, nói.
Đài Loan không cấp visa cho hai quan chức Hồng Kông
Chính quyền Hồng Kông hôm thứ Ba nói rằng Đài Loan đã từ chối cấp thị thực cho hai quan chức của họ, theo Reuters.
Hai quan chức này thuộc Văn phòng Kinh tế, Thương mại và Văn hóa Hồng Kông (HKETCO) đã phải trở về thành phố sau khi không xin được giấy phép nhập cảnh Đài Loan.
Tuần trước, ông Cao Minh Thôn (Kao Ming-tsun), Quyền giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, đã phải rời Hồng Kông sau khi từ chối ký một tài liệu ủng hộ yêu sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh như một điều kiện để được chính quyền Hồng Kông gia hạn thị thực.
Mỹ chưa rút bớt quân khỏi Hàn Quốc
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết ông đã không ra lệnh rút bớt lực lượng quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc, nhưng vẫn tiếp tục xem xét các điều chỉnh về số lượng quân đang làm nhiệm vụ trên toàn thế giới, theo Yonhap.
Phát biểu của ông Esper được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ rút bớt quân đang đồn trú ở Hàn Quốc. Hiện số quân Mỹ đang gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là 28.500.
Mỹ-Hàn vẫn đang đàm phán việc chia sẻ chi phí quân sự. Hoa Kỳ muốn Seoul chia sẻ nhiều hơn nữa chi phí duy trì hàng ngàn người Hàn Quốc đang làm việc cho các đơn vị của quân đội Mỹ đồn trú tại nước này.
Colombia: Trực thăng rơi, 11 người mất tích
11 quân nhân Colombia đã mất tích và 6 người bị thương sau khi một chiếc trực thăng bị rơi ở phía đông nam của nước này trong một chiến dịch tấn công các nhóm phiến quân, AFP dẫn tin từ quân đội Colombia.
Chiếc trực thăng Blackhawk đang chở 17 nhân viên quân sự thì bị rơi. Bộ chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Colombia không tiết lộ nguyên nhân xảy ra sự cố.
Giới chức trách tìm thấy chiếc trực thăng ở một đoạn sông Inirida ở bang Guaviare, khu vực có nhóm du kích thiên tả tự xưng là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (Farc) đang hoạt động.
Phiến quân Farc đã hạ vũ khí trong một thỏa thuận hòa bình lịch sử năm 2016, chấm dứt nửa thế kỷ xung đột, nhưng gần đây một bộ phần trong lực lượng này đã hoạt động trở lại.
Sau đợt mưa lũ, Trung Quốc phát cảnh báo nắng ‘vàng’

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành một cảnh báo nắng nóng màu vàng, theo sau đợt mưa lớn và lũ lụt lan rộng ở Trung Quốc.
Cảnh báo được đưa ra khi Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hôm 21/7, tại nhiều khu vực ở các tỉnh Chiết Giang, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam và Khu tự trị Tân Cương, nhiệt độ lên tới 37 – 39oC, ở một số nơi thuộc các khu vực này, nền nhiệt có thể lên tới 40oC.
Trung Quốc có hệ thống thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp độ, được mã hóa bằng các màu, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh.
Chuyên gia thủy lợi Trung Quốc: ‘Đập càng ngâm nước càng chắc’, ‘bom nguyên tử cũng không sợ’

Đập Tam Hiệp, Trung Quốc
Lời phát biểu của hai chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đã làm dấy lên sự chỉ trích từ người dân Đại lục.
Trung Quốc xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở dọc sông Dương Tử, đập Tam Hiệp vỡ là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới và người dân Trung Quốc. Phương tiện truyền thông chính thức của chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận đập Tam Hiệp có sự dịch chuyển, biến dạng và rò rỉ. Tuy nhiên, gần đây, một số chuyên gia của chính quyền này lại nói rằng Đập Tam Hiệp không sợ cả bom nguyên tử.
Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 18/7 rằng hồ sơ kiểm tra của bộ phận vận hành Dự án Tam Hiệp cho thấy đập Tam Hiệp có “sự dịch chuyển, rò rỉ, biến dạng…”, nhưng lại không đưa ra dữ liệu về sự dịch chuyển, rò rỉ và biến dạng này là như thế nào. Đồng thời bài báo nhấn mạnh: “Các thông số chính nằm trong giới hạn bình thường”,”các chỉ số an toàn của cấu trúc đập vẫn giữ ổn định”. Mặc dù trọng tâm của các bài báo truyền thông chính thức Trung Quốc là nhấn mạnh tất cả các thông số là “bình thường”, nhưng chắc chắn họ đã thừa nhận sự cố dịch chuyển, rò rỉ và biến dạng của đập Tam Hiệp .
Tuy nhiên, vào ngày 16/7, Vương Hạo, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời cũng là chuyên gia thủy văn và tài nguyên nước, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tuần báo Kinh tế Trung Quốc rằng không có vấn đề gì với Đập Tam Hiệp. Ông cũng nói rằng “con đập 100 năm, càng ngâm nước càng chắc chắn”.
Đập Tam Hiệp dưới sự tấn công của vũ khí hạt nhân có thể chịu được hay không, chính là vấn đề được ngoại giới thắc mắc rất nhiều. Phó Tổng thư ký Hiệp hội kỹ thuật thủy điện Trung Quốc Trương Bác Đình tuyên bố rằng Đập Tam Hiệp không sợ bom nguyên tử tấn công trực tiếp vào đập. “Giả như bị bom nguyên tử oanh tạc, thì hậu quả cũng chỉ như việc cho nổ một cái hố lớn trên đập, tương đương với một vài cửa lớn không thể đóng, và không thể gây ra sự cố vỡ đập tàn khốc khiến toàn bộ hồ chứa trong nháy mắt ngập trời trút xuống được“, ông Trương cho hay.
Lời phát biểu trên của hai chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đã làm dấy lên sự chỉ trích từ cư dân mạng, Sound of Hope đã tổng hợp một số bình luận như: “Ăn nói bừa bãi! Hoàn toàn không để ý tới dân chúng sống chết ra sao”.
“Trí lực của cả hai đều như của kẻ ngốc, 100% là kẻ ngốc!”
“Cùng là cường đạo như nhau, một xướng một họa, cấu kết với nhau làm việc xấu!”
Trước đây, chuyên gia thủy lợi sống ở nước ngoài Vương Duy Lạc đã từng nhấn mạnh rằng, đập Tam Hiệp đang biến dạng. Vào ngày 11/7, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng đập Tam Hiệp là một đập trọng lực, do tấm xi măng đặt lên trên các khối đá, dựa vào trọng lực tự thân mà duy trì sự ổn định kết cấu, vì lẽ đó sẽ nhất định phát sinh việc dịch chuyển (không có gì gắn kết giữa các khối vật liệu mà là nhờ trọng lực nên chúng đứng im – PV).
Ông cũng nói với truyền thông rằng, so sánh vấn đề bị biến dạng đập thì việc nghiêm trọng hơn của đập Tam Hiệp là sự rò rỉ, âu thuyền tứ phía bị rò nước, khi trước lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm xây dựng âu thuyền là thi công kém cỏi nhất. Một khi đê vỡ, từ chân đập đến Thượng Hải cho tới cửa biển “toàn bộ xong đời”. Ông kêu gọi cư dân ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử chuẩn bị tinh thần.
Giáo sư vật lý Trung Quốc Tiền Vĩ Trường đã viết một bài báo, cho biết các mối nguy hiểm của đập hồ chứa Tam Hiệp, có thể khiến cho 6 tỉnh hạ lưu Dương Tử trở thành biển nước, hàng trăm triệu người sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Ông tin rằng đập Tam Hiệp sẽ trở thành mối đe dọa nếu kẻ thù bên ngoài nhắm vào đó. Đối với công nghệ tên lửa hiện đại ngày nay, khả năng phòng thủ của đập Tam Hiệp là không thể.
Ông Tiên Vĩ Trường đã từng đề xuất rằng Dự án Tam Hiệp không bao giờ nên được khởi động, nếu không, đó sẽ là một hành động dại dột khi đúc thanh kiếm Damocles (ám chỉ sự nguy hiểm luôn hiện diện ở những người nắm vị trí quyền lực).
Chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý nổi tiếng, cũng phàn nàn về những mối nguy hiểm của Dự án Tam Hiệp. Ông đã viết thư ba lần cho Giang Trạch Dân, sau đó lãnh đạo của ĐCSTQ nói rằng dự án này sẽ không gây hại cho đất nước và người dân.
Gần đây, Trần Quế Á, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước, đã chỉ ra rằng đập Tam Hiệp là một dự án xương sống trong hệ thống kiểm soát lũ của sông Dương Tử. Nó có một vị trí quan trọng, nhưng nó không thể “chinh phục thế giới”.
Trần Quế Á nói rằng sự tồn tại của đập Tam Hiệp không có nghĩa là giúp công tác phòng chống lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử trở nên dễ dàng hơn. Dung lượng trữ nước kiểm soát lũ của nó là 22,15 tỷ mét khối và thượng nguồn của sông Dương Tử trong mùa lũ có lưu lượng trung bình lên tới 300 tỷ mét khối dòng/năm. Vào tháng 7 và tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp phải kiểm soát lũ đủ để đối phó với lũ lớn hơn có thể xảy ra ở thượng nguồn.
Ông Trần cho rằng lưu vực sông Dương Tử sắp bước vào thời kỳ kiểm soát lũ nghiêm trọng. Lượng mưa trong lưu vực vẫn tiếp tục, và dự kiến ban đầu là sau khi trận lũ này rút, Hồ chứa Tam Hiệp sẽ mở cửa xả nước đợt mới.
Những cơn mưa xối xả ở miền nam Trung Quốc trong nhiều ngày và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử đã lên tới mức nguy hiểm. Đập Tam Hiệp xả lũ hết công suất, làm trầm trọng thêm thảm họa ở hạ lưu. Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam tuyên bố rằng do việc xả lũ của Tam Hiệp tăng lên, đã khiến mực nước ở trạm thủy văn Thành Lăng Cơ ở hồ Động Định tiếp tục tăng. Đến sáng ngày 19, mực nước của 16 trạm thủy văn đã vượt quá mức cảnh báo, 81 con đê với tổng chiều dài 1.771,6 km đã bị đặt vào tình trạng cảnh giới, đề phòng lũ lụt nghiêm trọng.
Cơ quan thủy văn cảnh báo, khu vực hồ Động Đình đã duy trì mức lũ siêu cao trong nửa tháng, bờ kè đã bị ngâm trong một thời gian dài và mức độ rủi ro của kè đã tăng lên.
HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét