Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

Starship Gen 3 của SpaceX sẽ cất cánh thử nghiệm ngày 19/ - Lion Nguyên


Ngày 19/5, SpaceX sẽ lần đầu tiên trong năm phóng siêu tên lửa “Starship”. Đây sẽ là lần phóng thứ 12 của chương trình “Starship” kể từ tháng 4/2023, đồng thời là lần phóng đầu tiên kể từ tháng 10/2025. (Ảnh minh họa: Shutterstock) Theo báo USA Today, nhiệm vụ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với SpaceX. Trước hết, đây là phiên bản tên lửa lớn nhất mà công ty từng chế tạo, đã được nâng cấp toàn diện và hoàn tất lắp ráp trên bệ phóng tại trụ sở ở bang Texas. Ngoài ra, SpaceX cũng đang tăng tốc phát triển phiên bản tàu đổ bộ Mặt Trăng của “Starship” nhằm phục vụ chương trình “Artemis” của NASA. Phiên bản mạnh nhất: “Starship thế hệ 3”
<!>
Phiên bản sắp được phóng là “Starship thế hệ 3” — mẫu mạnh nhất và lớn nhất mà SpaceX từng phát triển. Công ty cho biết đang nỗ lực bảo đảm tên lửa có thể cất cánh vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Theo mô tả trên trang web SpaceX, cả tầng đẩy “Super Heavy” và tầng trên (gọi chung là “Starship”) đều được nâng cấp lớn để chuẩn bị cho chuyến bay. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, “Starship thế hệ 3” có thể lần đầu tiên đạt quỹ đạo và thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo cho tầng trên trong lúc bay — công nghệ then chốt quyết định khả năng đưa con người lên Mặt Trăng và tiến xa hơn vào không gian sâu.

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, “Starship thế hệ 3” cao khoảng 124 mét, cao hơn phiên bản trước khoảng 1,2 mét và mạnh hơn bất kỳ tên lửa nào từng được phóng trước đây. Giống các thiết kế trước, hệ thống gồm tầng đẩy “Super Heavy” cao khoảng 72 mét và tầng trên “Starship” cao khoảng 52 mét.
Tầng đẩy được trang bị 33 động cơ “Raptor” do SpaceX phát triển, cung cấp lực đẩy khổng lồ khi phóng. Sau khi tách tầng, tầng trên sẽ tiếp tục đưa người và hàng hóa vào quỹ đạo.

Mục tiêu của chuyến bay thử nghiệm
Theo SpaceX, nhiệm vụ lần này nhằm lần đầu tiên kiểm tra hai loại phần cứng mới trong điều kiện bay thực tế, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu suất của tầng đẩy “Super Heavy”. Không giống thử nghiệm tháng 3/2025, SpaceX sẽ không cố gắng thu hồi tầng đẩy mà để nó hạ xuống Vịnh Mexico.
Trong khi đó, tầng trên sẽ thực hiện các thử nghiệm giới hạn hiệu suất và cố gắng triển khai 22 vệ tinh mô phỏng của hệ thống internet “Starlink”. SpaceX cũng tiếp tục nghiên cứu công nghệ giúp tầng trên có thể quay trở lại bãi phóng trong tương lai.

Tên lửa sẽ được phóng từ bệ phóng số 2 mới tại căn cứ “Starbase”. Bệ phóng được trang bị hệ thống lưu trữ nhiên liệu nâng cấp với sức chứa lớn hơn và nhiều máy bơm hơn, cho phép nạp nhiên liệu nhanh hơn. Ngoài ra, cánh tay cơ khí khổng lồ “đôi đũa” dùng để thu hồi tầng đẩy đã được rút ngắn nhằm tăng tốc độ theo dõi và bắt giữ booster khi hạ cánh.
Tham vọng đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
Trong những năm tới, SpaceX kỳ vọng sẽ sử dụng “Starship” để đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Hiện công ty đang cạnh tranh với Blue Originđể phát triển tàu đổ bộ cho chương trình “Artemis”của NASA.

Dù Elon Musk từng tuyên bố hồi tháng 2 rằng trọng tâm năm nay của SpaceX là xây dựng “thành phố trên Mặt Trăng”, ông vẫn hy vọng “Starship” sẽ trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đưa con người lên Sao Hỏa.
Hiện SpaceX đang phát triển “Starship” thành một hệ thống vận tải không gian hoàn toàn tái sử dụng, nghĩa là cả tên lửa và tàu vũ trụ đều có thể quay trở lại Trái Đất để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng thời mang các vệ tinh “Starlink” cỡ lớn cùng nhiều loại hàng hóa khác vào không gian.

Kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 4/2023 kết thúc bằng vụ nổ sớm, chương trình “Starship” đã gặp nhiều sự cố, bao gồm cháy nổ trên bệ thử và trong lúc bay. Tuy nhiên, qua 11 lần thử nghiệm, SpaceX đã hai lần triển khai thành công vệ tinh mô phỏng “Starlink”, hai lần tái sử dụng tầng đẩy “Super Heavy”, đồng thời ba lần dùng cánh tay cơ khí “đôi đũa” để thu hồi booster thành công ngay tại bãi phóng.
Ngoài ra, tầng trên cũng đã nhiều lần bay ổn định ở quỹ đạo cận không gian, bay nửa vòng quanh Trái Đất trước khi hạ xuống Ấn Độ Dương.
Lý Bình/ Epoch Times

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Mỹ vẫn duy trì hiện trạng việc bán vũ khí cho Đài Loan

Chủ Nhật, 17/05/2026
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz hôm 15/5 (thứ Sáu) cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh Trump – Tập, Tổng thống Trump đã thẳng thắn trình bày quan điểm với phía Trung Quốc về vấn đề Đài Loan cũng như kế hoạch bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, đó là duy trì hiện trạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC, khi người dẫn chương trình Kristen Welker hỏi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz rằng liệu Mỹ có đang phát động chiến tranh với Iran, ông Waltz trả lời chính Iran mới là kẻ phát động chiến tranh với Mỹ, và Tổng thống Trump đang kết thúc cuộc chiến kéo dài 47 năm này của Iran. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times)
Ngày 15/5, ông Waltz trả lời phỏng vấn dẫn chương trình của Fox News Martha MacCallum và nói: “Tôi cho rằng Tổng thống đã rất rõ ràng trong việc khẳng định rằng tương lai sẽ duy trì hiện trạng”. Ông Waltz cũng nhấn mạnh, trong quá khứ, mỗi lần Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đều gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.

Sau hội nghị kéo dài 2 ngày với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump nói với truyền thông rằng ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề Đài Loan. Hiện nay, ông Trump đang đối mặt với áp lực từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ yêu cầu phê duyệt một gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan. Nội dung gói vũ khí này có thể bao gồm tên lửa đánh chặn “Patriot”, hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến, cùng các trang thiết bị khác nhằm tăng cường khả năng phòng không và chiến đấu bất đối xứng của Đài Loan.

Ngày 15/5, Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định, đồng thời nhấn mạnh cần trò chuyện với lãnh đạo Đài Loan trước khi quyết định.
Thông tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho thấy, trong thời gian diễn ra hội nghị Trump – Tập, hiếm khi có máy bay quân sự Trung Quốc quấy rối vùng trời Đài Loan. Trong những năm qua, việc máy bay Trung Quốc quấy rối Đài Loan đã trở thành chuyện thường nhật, và quân đội Đài Loan hàng ngày theo dõi các máy bay này quanh đảo. Tuy nhiên, kể từ sáng 14/5 khi chuyến thăm chính thức của Trump tại Trung Quốc bắt đầu, quân đội Đài Loan không phát hiện máy bay Trung Quốc quấy rối. Ngày 15/5, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo, dù vẫn có 7 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh vùng biển Đài Loan, nhưng trong “không phận xung quanh Đài Loan” không phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc.

Về việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công khai khẳng định chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 15/5 cũng ra thông cáo. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, phát biểu của ông Rubio một lần nữa xác nhận tính kiên định của chính sách lâu dài của Mỹ đối với Đài Loan.
Ngoài việc cảm ơn Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Giai Long cho biết, Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ, đồng thời kiên định liên minh với các quốc gia tự do và dân chủ để cùng duy trì thịnh vượng và ổn định khu vực.Ông Tập hỏi liệu có triển khai quân để bảo vệ Đài Loan không, ông Trump phản hồi
Theo Lý Tư Kỳ/ Epoch Times

Ông Tập hỏi liệu có triển khai quân để bảo vệ Đài Loan không, ông Trump phản hồi

Thứ Bảy, 16/05/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) cho biết, trong cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã “bàn rất chi tiết” về vấn đề Đài Loan và việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Trump cũng tiết lộ, ông Tập đã hỏi ông rằng nếu xung đột tại eo biển Đài Loan nổ ra, Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không
.

Ngày 14/5/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức đi cùng tham dự cuộc gặp tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với Tổng Bí Thư ĐCSTQ Tập Cận Bình. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, trên chiếc Air Force One trở về Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã bàn rất chi tiết về vấn đề Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan. Tôi sẽ đưa ra quyết định”.

Ông nói thêm: “Tôi sẽ xem xét tình hình. Tôi cần phải trao đổi với những người lãnh đạo hiện tại của Đài Loan, các bạn cũng biết họ là ai”.
Ông Trump nhấn mạnh: “Nhưng các bạn biết đấy, tôi nghĩ điều chúng ta không cần nhất bây giờ là một cuộc chiến cách xa 9.500 dặm”.
“Chúng ta hiện giờ thực sự không cần chiến tranh.”

Khi được hỏi rằng nếu Trung Quốc xung đột với Đài Loan, Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp với báo chí. Tuy nhiên, ông cho biết, ông Tập cũng đã hỏi ông câu hỏi tương tự trong buổi hội đàm:
“Chỉ có một người biết câu trả lời, các bạn biết đó là ai không? Chỉ có tôi. Tôi là người duy nhất biết câu trả lời,” Tổng thống Mỹ nói.

Ông bổ sung: “Ông Tập hôm nay cũng đã hỏi tôi câu này. Ông ấy hỏi Mỹ có bảo vệ Đài Loan không, và tôi trả lời rằng tôi không bàn về vấn đề đó”.
Ông cũng khẳng định rằng trong hội đàm Trump-Tập, ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào về vấn đề Đài Loan: “Về vấn đề Đài Loan, ông ấy (Tập) rất cứng rắn. Tôi thì không cam kết gì cả. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra”.
Khi được hỏi liệu Tập có ngụ ý rằng vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới xung đột Mỹ-Trung hay không, ông Trump giảm nhẹ khả năng này: “Tôi không nghĩ sẽ có xung đột”.

Giống như hầu hết các quốc gia, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà ủng hộ và cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Luật pháp Mỹ quy định Mỹ có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan. Tuy nhiên, lâu nay Mỹ vẫn theo chính sách “mơ hồ chiến lược” về việc liệu có trực tiếp triển khai quân bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công.
Ông Trump cũng nói rằng thực tế ông Tập cũng không muốn chiến tranh nổ ra vì vấn đề Đài Loan: “Ông ấy không muốn thấy một xung đột vì độc lập, vì điều đó sẽ dẫn tới đối đầu cực kỳ mạnh mẽ”.

Ông Trump đã gặp ông Tập trong ngày đầu tiên của hội đàm Trump-Tập. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Bret Baier của Fox News, ông cũng bàn về vấn đề Đài Loan.
Khi được hỏi sau hội đàm, người dân Đài Loan nên cảm thấy an toàn hơn hay ít an toàn hơn, ông Trump trả lời rằng không có thay đổi:
“Tình hình đã kéo dài nhiều năm rồi,” và nhấn mạnh chính sách Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi.

“Không thay đổi. Tôi muốn nói rằng: tôi không muốn thấy ai đó đòi độc lập. Và các bạn biết đấy, chúng ta phải vượt 9.500 dặm để chiến đấu. Tôi không muốn điều đó. Tôi hy vọng họ (chỉ Đài Loan) bình tĩnh. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc bình tĩnh.”
Năm ngoái Quốc hội Mỹ đã phê duyệt một kế hoạch bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan nhưng vẫn đang chờ Tổng thống Trump phê chuẩn. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, ông Trump không tiết lộ quyết định của mình với phóng viên Baier, chỉ nói lý do: “Tôi có thể phê chuẩn hoặc không. Chúng ta không muốn chiến tranh. Nếu duy trì hiện trạng, tôi nghĩ Trung Quốc cũng sẽ chấp nhận. Nhưng chúng ta không muốn ai nói, ‘Vì Mỹ ủng hộ chúng ta, nên chúng ta độc lập nhé’”.Nữ sinh Đài Loan tiết lộ trải nghiệm nghi “suýt bị lấy nội tạng sống” tại Thượng Hải
Theo Trương Đình/ Epoch Times


Thứ Bảy, 16/05/2026
Thứ Sáu (15/5), Tổng thống Mỹ Donald Trumpđã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Trên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ, ông Trump đã tiết lộ với truyền thông một số chủ đề lớn được thảo luận trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump được tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh. (Ảnh nguồn: Nhà Trắng)
Ông Trump đến Bắc Kinh tối thứ Tư (13/5) và có 2 ngày hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm và thứ Sáu. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 2 của ông Trump tới Trung Quốc, đồng thời cũng là lần đầu tiên sau gần 9 năm một tổng thống Mỹ công du nước này.
Vấn đề Đài Loan

Vấn đề Đài Loan từ lâu là điểm ma sát giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cũng là chủ đề gần như luôn xuất hiện trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Ông Trump cho biết ông và ông Tập đã “thảo luận rất chi tiết về vấn đề Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan”.
Ông Trump nói sẽ sớm đưa ra quyết định về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng nhấn mạnh ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào với phía Trung Quốc liên quan đến vấn đề này trong cuộc gặp.

Ông cũng tiết lộ ông Tập đã trực tiếp hỏi liệu Mỹ có đưa quân bảo vệ Đài Loan nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hay không.
“Tôi nói rằng tôi không bàn về vấn đề đó”, ông Trump nhớ lại câu trả lời của mình với ông Tập.
Kiểm soát vũ khí hạt nhân Mỹ – Trung – Nga
Ông Trump cho biết ông hy vọng Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể ký một thỏa thuận nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mỗi nước.

Trung Quốc trước đây luôn từ chối tham gia các cuộc đàm phán về loại thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng khi ông nêu ý tưởng này trong cuộc gặp riêng với ông Tập, phía Trung Quốc dường như tỏ ra cởi mở hơn.
“Tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực”, ông Trump nói thêm: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

Hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Mỹ mang tên New START Treaty đã hết hạn vào tháng 2 năm nay.
Vấn đề thương mại
“Tôi và ông Tập đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại”, ông Trump nói với các phóng viên. Ông cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận thương mại lớn, bao gồm việc Trung Quốc mua “khoảng 200 máy bay Boeing và cam kết cuối cùng có thể đặt mua tới 750 chiếc”.

Ông Trump cũng cho biết hai bên không thảo luận về vấn đề thuế quan trong cuộc gặp lần này.
Khi được hỏi liệu Mỹ có đạt được thỏa thuận về đậu nành hay không, ông Trump trả lời: “Có, nông dân Mỹ sẽ rất vui. Họ (Trung Quốc) sẽ mua lượng đậu nành trị giá hàng chục tỷ USD”.
Kết thúc hội nghị, Mỹ và Trung Quốc không đưa ra tuyên bố chung, nhưng cả hai đều cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu sự khởi động lại quan hệ song phương. Hai bên đồng thời đạt đồng thuận về triển vọng “ổn định chiến lược”.

Hôm thứ Năm, ông Trump đã có cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ với ông Tập. Sau cuộc gặp, ông nói với Fox News rằng Trung Quốc sẽ mua đậu nành, máy bay và dầu mỏ của Mỹ.
Đến thứ Sáu, ông Trump tiếp tục gặp ông Tập và nhận định: “Chuyến thăm lần này đã đạt được rất nhiều kết quả”, trong đó có “một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời” mà ông cho là “mang lại lợi ích lớn cho cả hai nước”.

Ông Trump cũng cho biết hai bên đã trao đổi về việc xây dựng các “hàng rào an toàn” đối với trí tuệ nhân tạo (AI).
Vấn đề Iran
Ông Trump cho biết vấn đề Iran cũng được đề cập trong cuộc gặp với ông Tập. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, cuộc chiến với Iran cần chấm dứt và eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt.
“Ông ấy (Tập Cận Bình) rất kiên quyết rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân… Ông ấy muốn eo biển Hormuz được mở cửa”, ông Trump nói.

Sau ngày hội đàm đầu tiên hôm thứ Năm, ông Trump cũng nói với Fox News rằng ông Tập đã cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran.
Vấn đề tù nhân chính trị
Ông Trump cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, ông đã trực tiếp đề nghị ông Tập xem xét trả tự do cho mục sư người Mỹ Ezra Jin và nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông Jimmy Lai. Theo ông Trump, ông Tập nói sẽ “nghiêm túc cân nhắc” việc thả Ezra Jin, nhưng nhấn mạnh vấn đề của Jimmy Lai “phức tạp hơn”.

Ezra Jin là người sáng lập Nhà thờ Zion ở Bắc Kinh. Ông bị chính quyền Trung Quốc coi là thành viên của một “giáo hội ngầm” chưa đăng ký vì từ chối gia nhập tổ chức Tin Lành chính thức do nhà nước kiểm soát. Ông bị bắt tại Bắc Hải, Quảng Tây vào tháng 10/2025.
Jimmy Lai là nhà sáng lập tờ báo Apple Daily của Hồng Kông, vốn đã ngừng hoạt động. Ông từng nhiều lần chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị kết án 20 năm tù hồi tháng 2 với các cáo buộc “cấu kết với thế lực nước ngoài” và “xuất bản, phát tán tài liệu mang tính kích động”.
Trương Đình/ Epoch Times

--

Không có nhận xét nào: