- Ông Trump và ông Tập đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh, tập trung vào các vấn đề thương mại và an ninh.- Đài Loan, Iran và trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự, bên cạnh các vấn đề về thuế quan và đất hiếm.- Ông Tập đã đặt câu hỏi liệu Mỹ và Trung Quốc có thể tránh được "Bẫy Thucydides" hay không; khái niệm này đề cập đến thực tế lịch sử cho thấy những căng thẳng giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc đang nắm quyền thường dẫn đến chiến tranh.- Các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã tham gia phái đoàn của ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc này.
<!>
Phát biểu ngay trước ông Trump, ông Tập lưu ý về sự quan tâm của toàn cầu đối với cuộc gặp mặt, và cho rằng một câu hỏi lớn đặt ra cho cả hai quốc gia là liệu họ có thể tránh được "Bẫy Thucydides" hay không — theo bản dịch tiếng Anh chính thức bài phát biểu của ông được đài CCTV phát sóng.
"Bẫy Thucydides" đề cập đến thực tế lịch sử cho thấy những căng thẳng giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc đang nắm quyền thường dẫn đến chiến tranh. Graham Allison — giáo sư tại Đại học Harvard, người đã phổ biến khái niệm này — chia sẻ trên chương trình "Squawk Box Asia" của đài CNBC rằng ông kỳ vọng thỏa thuận đình chiến thương mại mà ông Trump và ông Tập đạt được tại cuộc gặp ở Hàn Quốc vào mùa thu năm ngoái sẽ trở thành một thỏa thuận chính thức.
Theo truyền thông nhà nước, ông Tập cũng khẳng định rằng vấn đề Đài Loan là trọng tâm quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung, và nếu không được xử lý thỏa đáng, nó sẽ đẩy mối quan hệ song phương vào một tình thế "nguy hiểm". Bắc Kinh coi Đài Loan — một hòn đảo tự trị theo thể chế dân chủ — là một phần lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, đảng cầm quyền tại hòn đảo này lại bác bỏ tuyên bố đó. Ngoài việc đặt ra câu hỏi tu từ về việc liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tránh được "Bẫy Thucydides" hay không, ông Tập Cận Bình còn đặt vấn đề liệu hai quốc gia có thể cùng nhau giải quyết các thách thức lớn nhằm duy trì sự ổn định toàn cầu, cũng như chung tay kiến tạo "một tương lai tươi sáng hơn" cho nhân loại hay không. Thông tin này được trích dẫn từ bản phát sóng chính thức của đài CCTV về bài phát biểu khai mạc của ông.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết hai bên đã nhất trí rằng Eo biển Hormuz cần phải luôn được giữ thông suốt nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng được lưu thông tự do; đồng thời, ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường mua dầu mỏ từ Hoa Kỳ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào tuyến đường qua Eo biển này trong tương lai.
Quan chức này cũng cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đã thảo luận về việc gia tăng khối lượng mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ từ phía Trung Quốc.
Cuộc gặp diễn ra vào sáng thứ Năm mới chỉ là điểm khởi đầu cho một lịch trình làm việc dày đặc. Vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump đã cùng ông Tập Cận Bình tới thăm Thiên Đàn – một di tích lịch sử nổi tiếng – và dự kiến sẽ tham dự một yến tiệc cấp nhà nước vào buổi tối. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều phiên thảo luận khác nhau kéo dài cho đến tận trưa thứ Sáu.
Chuyến thăm Trung Quốc lần này là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trong gần một thập kỷ qua. Kể từ đó đến nay, tình hình đã có nhiều biến chuyển, trong đó đáng chú ý là sự leo thang căng thẳng thương mại cũng như các biện pháp hạn chế công nghệ Trung Quốc do Hoa Kỳ áp đặt.
"Trung Quốc bước vào cuộc gặp lần này với tâm thế tự tin hơn nhiều so với thời điểm năm 2017 – giai đoạn mà họ từng lo ngại ngay cả trước những đợt tăng thuế nhỏ nhất từ phía Hoa Kỳ. Trong suốt một năm qua, ông Tập Cận Bình đã cho thấy khả năng phản kháng và vô hiệu hóa phần lớn các động thái mà ông Trump đưa ra," ông Scott Kennedy – Cố vấn cấp cao kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị về Kinh tế và Kinh doanh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – nhận định.
Trung Quốc chính là nền kinh tế lớn đầu tiên đã thực hiện các biện pháp trả đũa đối với chính sách áp thuế mà ông Trump công bố vào "Ngày Giải phóng" (Liberation Day) hồi tháng 4 năm 2025.
"Mặc dù kỳ vọng đặt ra không quá cao và khả năng đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt là không lớn, song lễ đón tiếp trọng thể cùng những phát biểu mở đầu tại phiên họp khai mạc đã làm nổi bật tầm quan trọng thực sự của mối quan hệ này đối với toàn thế giới," ông Kennedy phát biểu. "Chính vì lẽ đó, tất cả mọi người đều đang dành sự quan tâm đặc biệt và chờ đợi để biết được những nội dung mà hai bên sẽ thảo luận cũng như những quyết định được đưa ra liên quan đến các vấn đề về thương mại và an ninh."
Dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện một chuyến thăm đáp lễ tới Hoa Kỳ để đáp lại chuyến thăm lần này của ông Trump. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể sẽ gặp gỡ bên lề các sự kiện thuộc khuôn khổ APEC và G20 được tổ chức tại Trung Quốc và Hoa Kỳ vào giai đoạn cuối năm. Theo các đoạn phim phát sóng chính thức, vào sáng sớm thứ Năm, ông Tập Cận Bình đã bước xuống bậc thềm của Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh để bắt tay ông Trump. Tổng thống Hoa Kỳ là người đầu tiên bắt tay các quan chức Trung Quốc, sau đó ông Tập đã chào đón phái đoàn Hoa Kỳ.
Các đoạn phim cho thấy Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ông Trịnh San Khiết – người đứng đầu cơ quan hoạch định kinh tế – nằm trong số các đại diện phía Trung Quốc.
Phái đoàn Hoa Kỳ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng với các lãnh đạo doanh nghiệp như Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple và Jensen Huang của Nvidia. Những hình ảnh về cuộc gặp ban đầu giữa ông Tập và ông Trump cũng cho thấy Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth và người đồng cấp phía Trung Quốc là ông Đổng Quân cũng có mặt tại sự kiện này.
Xi asks Trump if U.S. and China can avoid 'Thucydides Trap' at high-stakes summit
Trước cuộc gặp Trump – Tập, Mỹ tăng cường trừng phạt nhằm chặn Iran xuất dầu sang Trung Quốc
Trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 14–15/5 để tham dự cuộc gặp Trump – Tập, Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 tiếp tục tung thêm đòn trừng phạt mạnh nhằm vào mạng lưới hỗ trợ Iran xuất khẩu dầu sang Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donlad Trump (trái) và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh tổng hợp: Nhà Trắng/ Getty Images
Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, Washington đang tiếp tục chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran, tập trung làm suy yếu khả năng huy động, luân chuyển và thu hồi nguồn tài chính của chính quyền Tehran.
Đợt trừng phạt mới nhắm vào 12 cá nhân và thực thể liên quan đến Iran, với cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán dầu cho Trung Quốc.
Các đối tượng bị trừng phạt gồm 4 công ty tại Hồng Kông, 4 công ty ở UAE và 1 công ty tại Oman, với lý do hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.
Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ viết:
“Bộ Tài chính đang đẩy mạnh chiến dịch ‘Cơn Thịnh nộ Kinh tế’, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ dự kiến của Iran, đồng thời đóng băng gần 500 triệu USD tiền điện tử có liên hệ với chính quyền Iran và triệt phá mạng lưới ngân hàng ngầm của Tehran.”
Thông cáo cũng cho biết Mỹ đã trừng phạt một quan chức Iraq bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng dân quân thân Iran bán dầu tại Iraq.
Hỗ trợ các nhà máy lọc dầu “teapot” của Trung Quốc có thể bị trừng phạt thứ cấp
Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tiếp tục mạnh tay với các hình thức né tránh lệnh trừng phạt truyền thống cũng như các hoạt động sử dụng tài sản số, đồng thời tiếp tục phong tỏa các khoản tiền mà Tehran bị cáo buộc “đánh cắp từ người dân Iran”.
Washington cũng tuyên bố sẵn sàng áp dụng biện pháp đối với mọi công ty nước ngoài hỗ trợ hoạt động thương mại bất hợp pháp của Iran, bao gồm cả các hãng hàng không.
Ngoài ra, Mỹ có thể áp dụng “trừng phạt thứ cấp”đối với các tổ chức tài chính nước ngoài hỗ trợ hoạt động của Iran, trong đó có các tổ chức liên quan đến các nhà máy lọc dầu tư nhân độc lập của Trung Quốc – thường được gọi là “nhà máy lọc dầu teapot”.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, mục tiêu của các biện pháp này là ngăn các công ty bị lợi dụng để mua hàng hóa hạn chế. Những đơn vị vi phạm có thể đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.
Washington cho rằng IRGC đã sử dụng các công ty bình phong tại những khu vực có môi trường quản lý lỏng lẻo nhằm che giấu vai trò trong hoạt động buôn bán dầu và chuyển nguồn thu về cho chính quyền Iran.
Mỹ cáo buộc Tehran không dùng nguồn thu dầu mỏ để hỗ trợ người dân trong nước mà sử dụng cho phát triển vũ khí, tài trợ các lực lượng bị xem là khủng bố và duy trì bộ máy an ninh đàn áp tự do dân sự.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Mỹ sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới tài chính mà chính quyền Iran sử dụng để tiến hành hoạt động khủng bố và gây bất ổn kinh tế toàn cầu”.
Mỹ phong tỏa đường biển quanh Iran
Ngoài các biện pháp tài chính, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện cũng triển khai chiến dịch phong tỏa trên biển quanh Iran nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.
Thông cáo Bộ Tài chính Mỹ cho biết chiến dịch này trực tiếp đánh vào nguồn thu chủ chốt của Iran.
Washington cảnh báo mọi cá nhân hoặc tàu thuyền tham gia vận chuyển dầu hoặc hàng hóa bất hợp pháp thông qua các mạng lưới thương mại và tài chính bí mật đều có thể trở thành mục tiêu trừng phạt của Mỹ.
4 công ty Hồng Kông nằm trong danh sách trừng phạt
Danh sách trừng phạt công bố ngày 11/5 bao gồm lãnh đạo các công ty dầu mỏ Iran, nhiều công ty tại Hồng Kông và Dubai.
4 công ty Hồng Kông bị nêu tên gồm:HONG KONG BLUE OCEAN LIMITED
HONG KONG SANMU LIMITED
JIANDI HK LIMITED
MAX HONOR INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty này đã sử dụng một “hạm đội bóng tối” gồm các tàu chở dầu bị trừng phạt để vận chuyển hàng triệu USD dầu Iran. Một trong các tàu này đã bị Mỹ bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết dù trước đây Washington từng trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể nhỏ có liên hệ với Trung Quốc, các tuyến thương mại liên quan tới Trung Quốc vẫn giúp Iran né tránh áp lực của Mỹ trong nhiều năm qua, tiếp tục bán dầu và mua linh kiện tên lửa, linh kiện UAV cùng nhiều vật tư quân sự khác.
Đợt trừng phạt mới nhất chủ yếu nhằm vào các công ty bình phong của IRGC tại Iran, Hồng Kông và Dubai. Đây cũng là vòng trừng phạt mới nhất chỉ 3 ngày trước khi ông Trump tới Bắc Kinh.
Một quan chức Mỹ ngày 10/5 nói với truyền thông rằng nguồn thu mà Trung Quốc mang lại cho Iran, cùng khả năng Bắc Kinh xuất khẩu vũ khí hoặc hàng lưỡng dụng cho Tehran, sẽ là một trong những chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp Trump – Tập.
Quan chức này nói: “Tổng thống Trump đã nhiều lần trao đổi với ông Tập Cận Bình về vấn đề Iran và Nga, bao gồm nguồn thu mà Trung Quốc mang lại cho hai chính quyền này, cũng như việc xuất khẩu hàng lưỡng dụng, linh kiện và cả khả năng xuất khẩu vũ khí”.
Ông nói thêm: “Tôi cho rằng cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục”.
Trung Quốc hiện duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran và là khách hàng mua dầu lớn nhất của nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, tương đương khoảng 8% tổng lượng dầu nhập khẩu hằng năm của Trung Quốc.Chương trình nghị sự cuộc gặp Trump – Tập có thể đã được thay đổi vì tình hình Iran
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Ông Trump: “Có thể xóa sổ toàn bộ năng lực quân sự Iran trong khoảng một ngày”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm có cuộc họp “quan trọng” với các tướng lĩnh quân đội Mỹ liên quan đến Iran. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao với Tehran “vẫn rất lớn”. Đồng thời, ông tuyên bố Mỹ có thể “xử lý toàn bộ sức mạnh quân sự còn lại của Iran trong khoảng một ngày”
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Ngày 11/5, phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump cho rằng dù thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran đang ở trạng thái “rất mong manh”, ông vẫn hy vọng có thể đạt được giải pháp ngoại giao.
Ông nói: “Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi từng đạt được thỏa thuận với họ 4, 5 lần rồi, nhưng họ luôn đổi ý”.
Ông Trump đồng thời chỉ trích việc giới lãnh đạo Iran liên tục thay đổi lập trường là “điều rất đáng xấu hổ”.
Phía Iran đáp trả rằng đề xuất hòa bình mới nhất từ chính quyền Trump là “phi lý”, đồng thời khẳng định phản hồi của Tehran “không hề cực đoan”.
Trong phát biểu công khai ngày 11/5, ông Trump nhận xét phản ứng của Iran đối với đề xuất hòa bình mới là “rất tệ”.
Ông nói: “Đó đúng là một đề xuất tồi tệ, một đề xuất ngu ngốc”.
“Khoảng một ngày là có thể giải quyết toàn bộ quân lực Iran”
Ông Trump tuyên bố Mỹ có khả năng nhanh chóng tấn công các mục tiêu quân sự còn lại của Iran, đồng thời cho rằng Tehran về cơ bản đã bị đánh bại về mặt quân sự.
Ông nói với các phóng viên: “Iran đã bị đánh bại hoàn toàn về mặt quân sự”.
Ông tiếp tục: “Họ chỉ còn một ít năng lực còn sót lại, có thể là những gì tích lũy trong thời gian vừa qua. Chúng tôi có thể giải quyết hết trong khoảng một ngày”.
Ông Trump nói sẽ sớm họp “quan trọng” với các tướng lĩnh Mỹ
Trong sự kiện liên quan đến bảo hiểm y tế tại Phòng Bầu dục ngày 11/5, khi trả lời câu hỏi của báo giới, ông Trump cho biết:
“Có rất nhiều tướng lĩnh quân đội Mỹ đang chờ tôi. Việc này liên quan mật thiết đến Iran – một đất nước rất ‘đáng yêu’. Vì vậy cuộc họp lần này rất quan trọng.”
Tái khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất để đạt được thỏa thuận là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Iran tiếp tục phủ nhận việc theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Ông Trump nói Iran trước đây từng đồng ý để phía Mỹ đưa toàn bộ uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran, nhưng sau đó lại thay đổi lập trường.
Ông kể: “Họ từng nói ‘các ông phải mang số vật liệu đó đi’. Chúng tôi đã chuẩn bị phối hợp với họ, nhưng sau đó họ đổi ý vì chuyện đó không được ghi vào văn bản thỏa thuận”.
Trong cuộc phỏng vấn với CBS News sáng 11/5, ông Trump cho biết Iran đã có một số nhượng bộ về vấn đề hạt nhân, nhưng “vẫn còn quá ít”.
Tiếp tục bàn cách xử lý “bụi hạt nhân” tại Iran
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết phía Iran nói Mỹ phải thu hồi “bụi hạt nhân” từ các cơ sở đã bị phá hủy của Iran, đồng thời khẳng định Tehran không có công nghệ để tự xử lý.
Ông nói Mỹ hiện chưa rõ bằng cách nào có thể tiếp cận lãnh thổ Iran để thực hiện việc thu hồi và xử lý “bụi hạt nhân”, đồng thời cho rằng vấn đề này cần được tiếp tục đàm phán với Tehran.
Cân nhắc khởi động lại “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz
Ông Trump cho biết đang cân nhắc khởi động lại chiến dịch quân sự mang tên “Dự án Tự do” – kế hoạch của Mỹ nhằm giải cứu các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
Chiến dịch này chỉ được triển khai trong thời gian ngắn trước khi bị tạm dừng vào thứ Ba tuần trước.
Tổng thống Mỹ nói ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Nguồn tin: Ông Trump không hài lòng vì Iran yêu cầu bồi thường chiến tranh
Theo AP dẫn lời hai nhà ngoại giao khu vực, một trong những vấn đề khiến ông Trump không hài lòng là yêu cầu bồi thường chiến tranh từ phía Iran.
Các nhà ngoại giao cho biết ông Trump đặc biệt thận trọng với cụm từ “bồi thường”, bởi nếu chấp nhận điều này có thể bị xem như thừa nhận thất bại trong chiến tranh.
Một nhà ngoại giao tiết lộ Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và tiếp tục đối thoại về các vấn đề còn tồn đọng.Đàm phán Mỹ – Iran bế tắc, giá dầu bật tăng giữa lúc chứng khoán trái chiều
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Ai đang phá hoại đàm phán Mỹ – Iran? Phe cứng rắn “siêu cách mạng” tại Iran nổi lên
Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn then chốt, một lực lượng cứng rắn trong nội bộ Iran, được gọi là “những người cách mạng siêu cứng rắn” (Super Revolutionaries), đang gia tăng mạnh mẽ tiếng nói phản đối Mỹ và tìm cách cản trở thỏa thuận giữa Tehran và Washington.
Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời trên một khu đô thị bị tàn phá nặng nề, báo hiệu sự hủy diệt và xung đột. Ngày 4/2/2026 tại Iran. (Nguồn: Shutterstock)
CNN cho biết nhóm mang tên “Mặt trận Kiên định” (Jebhe-ye Paydari) tuy không lớn về quy mô, nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể trong hệ thống chính trị Iran.
Nhóm này tự xem mình là lực lượng kế thừa chân chính các giá trị của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, luôn chủ trương đường lối cứng rắn tối đa với Mỹ và Israel, đồng thời kiên quyết phản đối mọi hình thức thỏa hiệp.
Theo báo cáo, phe này cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 là một “sai lầm”. Tuy nhiên, lý do phản đối của họ khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump: ông Trump cho rằng thỏa thuận quá lỏng lẻo, trong khi các lực lượng cứng rắn Iran lại cho rằng việc đàm phán với Mỹ tự thân đã là sự phản bội lý tưởng cách mạng.
Gần đây, ông Trump cũng nhiều lần nói rằng Iran đang trong tình trạng bất ổn, với sự cạnh tranh quyền lực giữa phe ôn hòa và phe cực đoan.
Học giả Hamidreza Azizi thuộc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức cho rằng các lực lượng này coi đối đầu với Mỹ và Israel là một “cuộc chiến vĩnh viễn”.
Ông nói họ tin vào một nhà nước Hồi giáo Shiite phải tồn tại đến “tận thế”, và mang tư tưởng tôn giáo mang tính cực đoan.
Báo cáo cho biết sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei qua đời vào cuối tháng Hai trong ngày đầu bùng nổ chiến sự, cấu trúc quyền lực nội bộ Iran đang tái sắp xếp. Trong bối cảnh đó, tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ – Iran có thể quyết định phe nào sẽ kiểm soát tương lai chính trị Iran.
Trong nhiều tuần qua, Chính phủ Iran vừa thúc đẩy đàm phán với chính quyền Trump, vừa tìm cách trấn an các phe phái trong nước, bao gồm “Mặt trận Kiên định”.
Tháng trước, Iran thậm chí đã sắp xếp để một số thành viên nhóm này tham gia các tiếp xúc Mỹ – Iran tại Pakistan, được xem là nỗ lực thể hiện sự thống nhất nội bộ.
Tuy nhiên, sau đó nhóm này lại gia tăng chỉ trích đoàn đàm phán trong nước, cáo buộc họ “không trung thành với Cộng hòa Hồi giáo”, thậm chí vi phạm “lằn ranh đỏ” do ông Khamenei đặt ra, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân.
Một số nhân vật cứng rắn cho rằng chỉ cần ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ đã là “đầu hàng”.
Báo cáo cho biết lập trường của “Mặt trận Kiên định” cực đoan đến mức ngay cả một bộ phận phe bảo thủ Iran cũng coi họ là nhóm bên lề. Tuy vậy, họ vẫn có ảnh hưởng sâu trong nhiều cơ quan quan trọng, bao gồm truyền thông, hệ thống tôn giáo và chính giới.
Những ngày gần đây, nhóm này tăng cường sử dụng truyền thông, biểu tình đường phố và diễn đàn quốc hội để gây áp lực phản đối đàm phán.
Truyền thông Iran cho biết 7 nghị sĩ có liên hệ với nhóm đã từ chối ký tuyên bố ủng hộ đoàn đàm phán. Một nghị sĩ là Mahmoud Nabavian, từng tham gia vòng đàm phán tại Islamabad, sau đó lại công khai gọi việc đàm phán hạt nhân với Mỹ là “sai lầm chiến lược”, đồng thời kêu gọi thay thế Ngoại trưởng Abbas Araghchi.
Báo cáo cũng cho biết kể từ sau chiến dịch quân sự kéo dài 8 tuần giữa Mỹ và Israel hồi cuối tháng Hai, “Mặt trận Kiên định” đã nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng.
Lãnh tụ tinh thần quá cố Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, một trong những nhân vật tôn giáo cực đoan nhất Iran, từng là người có ảnh hưởng lớn trong nhóm. Ông từng là thành viên Hội đồng Chuyên gia – cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn Lãnh tụ tối cao – đồng thời kiểm soát một trong những hệ thống giáo dục tôn giáo giàu nguồn lực nhất Iran.
Trong khi đó, Đại giáo chủ Mahdi Mirbaqiri được cho là mang tư tưởng “tận thế”, từng công khai ủng hộ xung đột quy mô lớn với phương Tây nhằm thúc đẩy “ngày tận thế” theo quan điểm tôn giáo của mình.
Song song với đó, trong bối cảnh kinh tế Iran khó khăn và bất mãn xã hội gia tăng, nhiều người theo xu hướng ôn hòa đã di cư ra nước ngoài, trong khi “Mặt trận Kiên định” lại thu hút một bộ phận thanh niên cực đoan.
Những thanh niên này, sau nhiều đợt tấn công từ Mỹ và Israel, có xu hướng ủng hộ chế độ Hồi giáo với mức độ cực đoan hơn.
Tuy nhiên, khi nhóm này tiếp tục gây chia rẽ, làn sóng phản đối trong nội bộ Iran cũng đang gia tăng.
Tổng biên tập trang Amwaj.media Mohammad Ali Shabani cho rằng các lực lượng cứng rắn đang bị phản công từ nhiều phía và ngày càng rơi vào thế cô lập.
Iran cần dỡ bỏ trừng phạt để tái thiết kinh tế, thỏa thuận có thể đạt được
Kênh Al Jazeera dẫn nguồn từ Sina Azodi, Đại học George Washington, cho biết dù tồn tại bất đồng phe phái, giới lãnh đạo Iran đã đưa ra quyết định chiến lược là tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ.
Ông Azodi nói: “Các phe phái luôn cạnh tranh lẫn nhau. Đây là đặc điểm nổi tiếng của hệ thống Iran và khiến quá trình ra quyết định bị chậm lại”.
Ông cho rằng lãnh đạo Iran đã quyết định thúc đẩy thỏa thuận vì nước này cần dỡ bỏ trừng phạt để tái thiết kinh tế, đối phó lạm phát và thất nghiệp tăng cao.
Ông nói thêm: “Không có việc dỡ bỏ trừng phạt, họ không thể tái thiết nền kinh tế”.
Theo ông, số phận eo biển Hormuz sẽ phụ thuộc vào giải pháp rộng hơn của xung đột. Ông cho biết hai bên Mỹ – Iran đang thảo luận một bản ghi nhớ ngắn, nhằm chấm dứt xung đột và mở lại tuyến hàng hải, đổi lại Mỹ sẽ dỡ phong tỏa đường biển đối với Iran.
Sau đó, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.Ông Trump: Iran đã “lừa Mỹ suốt 47 năm”
Cao Vân/ Vision Times
Mỹ siết kiểm soát dịch Hanta: Nhiều người phải cách ly hơn 1 tháng
Thứ Năm, 14/05/2026
Ngoài 18 hành khách trở về Hoa Kỳ từ tàu du lịch MV Hondius, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đang cách ly và theo dõi những người nhiễm virus Hanta. Xem xét thời gian ủ bệnh của virus Hanta, tất cả hành khách hiện đang bị cách ly có thể cần phải tiếp tục cách ly đến 42 ngày.
TENERIFE, TÂY BAN NHA – 10 THÁNG 5: Hành khách mang theo hành lý trong túi nhựa sau khi được sơ tán khỏi tàu MV Hondius sau khi cập cảng Granadilla vào ngày 10 tháng 5 năm 2026 tại Tenerife, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Tàu du lịch MV Hondius, nơi có ba hành khách tử vong do virus Hantavirus vào tháng trước và tám trường hợp khác được báo cáo, đã đến Tenerife vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5, nơi các hành khách còn lại sẽ được hồi hương về nước của họ.(Photo by Chris McGrath/Getty Images)
Hiện tại, một số tiểu bang đã xác nhận đang theo dõi ít nhất một cư dân có thể đã tiếp xúc với virus Hanta, bao gồm cả hành khách trên tàu Hondius. Ví dụ, California, Texas, New Jersey và Maryland mỗi tiểu bang có hai cư dân đang được theo dõi; Minnesota, Arizona và Virginia mỗi tiểu bang có một người; và Kansas có 3 người.
Một phần đáng kể những người bị cách ly là những cá nhân đã tiếp xúc với hành khách từ tàu du lịch Hondius vào nhiều dịp khác nhau, bao gồm cả những người nhiễm virus Hanta trên tàu. Ví dụ, 3 cư dân Kansas đã được theo dõi vì họ đã tiếp xúc với một người ở nước ngoài nhiễm virus Hanta trên tàu Hondius. 3 cư dân này không hề ở trên tàu Hondius và không có bất kỳ triệu chứng nào tính đến thứ Ba, ngày 12 tháng 5.
Hai cư dân Maryland đang được xét nghiệm sau khi đi chung chuyến bay ngắn với một hành khách nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch Hondius. Hai cư dân New Jersey có nguy cơ nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một hành khách trên tàu du lịch trong chuyến đi của họ. Một cư dân Minnesota cũng có nguy cơ nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với người từng đi trên tàu du lịch đó.
Trong số 18 người được sơ tán khỏi tàu MV Hondius vào ngày 10 tháng 5, 17 người là công dân Mỹ, và người còn lại mang hai quốc tịch Mỹ và Anh. Hai người trong số họ được đưa đến Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, trong khi 16 hành khách còn lại hiện đang được cách ly tại Trung tâm Cách ly Quốc gia của Đại học Nebraska, trung tâm cách ly quốc gia duy nhất ở Hoa Kỳ. Trong số 16 người này, ba người là cư dân của Utah và New York, hai người là cư dân của California, và một người là cư dân của Bắc Carolina và một người là cư dân của Oregon.
Mặc dù các quan chức chưa tiết lộ danh tính của cư dân Oregon này, nhưng Tiến sĩ Stephen Kornfield, người trước đó tuyên bố đã từng đi trên tàu Hondius, sau đó đã xác nhận rằng ông là một hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính. Các quan chức y tế cho biết đầu tuần này rằng kết quả xét nghiệm của Kornfield không hoàn toàn rõ ràng, với một kết quả âm tính và một kết quả dương tính.
Không phải tất cả các trường hợp cách ly đều diễn ra trong các cơ sở y tế. Ví dụ, cư dân Texas tự theo dõi các triệu chứng của mình và báo cáo cho các cơ quan chức năng nếu họ bắt đầu cảm thấy không khỏe.
Virus Hanta có thể gây ra bệnh nhiễm trùng phổi nguy hiểm gọi là Hội chứng phổi do virus Hanta (HPS). Năm ngoái, Betsy Arakawa, nghệ sĩ piano cổ điển 65 tuổi và là vợ của diễn viên huyền thoại từng đoạt giải Oscar Gene Hackman, đã qua đời ở New Mexico sau khi mắc bệnh; 3 cư dân của vùng Mammoth Lakes ở phía đông California cũng đã tử vong sau khi nhiễm bệnh.
Mặc dù một số tiểu bang hiện đang tiến hành cách ly và giám sát, các quan chức y tế vẫn nhấn mạnh rằng nguy cơ lây lan virus Hanta trên diện rộng ở Hoa Kỳ là cực kỳ thấp.
Dữ liệu của CDC cho thấy kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã xác nhận 890 trường hợp mắc bệnh, trong đó 35% dẫn đến tử vong. Trong số các bệnh nhân có “triệu chứng hô hấp nghiêm trọng”, tỷ lệ tử vong là khoảng 38%.
Hiện tại chưa có phương pháp điều trị hoặc thuốc chữa đặc hiệu nào cho virus Hanta, nhưng việc tiếp cận y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót.
Cách tốt nhất để tránh nhiễm bệnh là giảm thiểu tiếp xúc với chuột và chất thải của chúng. Khi dọn dẹp phân chuột, hãy sử dụng găng tay bảo hộ và dung dịch thuốc tẩy. Các chuyên gia y tế công cộng khuyên không nên dùng chổi hoặc máy hút bụi để dọn dẹp, vì điều này có thể phát tán các hạt virus vào không khí.
Lý Ngọc t/h




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét