Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 13/5/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


TT Trump : Thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay, 12/05/2026, tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch "cần máy trợ thở". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Teheran về việc chấm dứt chiến tranh là "không thể chấp nhận được", trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
<!>
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10/05là "thứ rác rưởi" mà thậm chí ông "còn chưa đọc xong". Nguyên thủ Mỹ ví von : "Thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, Thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót". Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết đang cân nhắc việc khởi động lại "Dự án Tự do", chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28/02.

Về phần mình, chủ tịch Quốc Hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng "trả đũa và dạy (cho kẻ thù) một bài học" nếu bị tấn công. Hãng tin AFP nhận định, sau hơn một tháng ngừng bắn, tiến trình ngoại giao giữa Washington và Tehran đã bị đình trệ. Thông qua trung gian hòa giải Pakistan, hai bên đã trao đổi các đề xuất nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không có kết quả khả quan nào.

Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Teheran với cáo buộc họ "tạo điều kiện" cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau cho biết cụ thể :

Ba cá nhân và chín công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, bộ Tài Chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la.

Hoa Kỳ cho biết thêm rằng họ sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh Tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ, đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.

Liên Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di dời trẻ em Ukraina sang Nga


Liên Hiệp Châu Âu ngày 11/05/2026 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraina sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraina mà Nga chiếm đóng. Theo Liên Âu, kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, gần 20.500 trẻ em Ukraina đã bị « cưỡng ép di dời ».

Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự.
AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến bộ Giáo Dục Nga, bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraina. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu, các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu.

Theo một quan chức châu Âu xin ẩn danh, khoảng 210 địa điểm tại bán đảo Crimée và Nga, trong đó có vùng Siberia, là nơi diễn ra các hoạt động « phi Ukraina hóa » và « xóa bỏ bản sắc văn hóa ». Cũng theo nguồn tin này, cho đến nay mới có khoảng 2.100 em được trở về với gia đình, trong đó khoảng 100 em được hồi hương qua trung gian quốc tế.

Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu, lên án việc cưỡng ép di dời trẻ em Ukraina là « một trong những tội ác tồi tệ nhất », cũng là nhằm phục vụ mục đích của Nga là « xóa bỏ thế hệ tương lai của Ukraina ».
Chính quyền Ukraina cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraina là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraina mà cả Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận.

Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết thêm :

« Tại Ukraina, số phận của hơn 20.000 trẻ em Ukraina bị Nga cưỡng ép di dời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraina từng phải chịu đựng chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng.

Ilya kể lại : « Họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền. Họ dạy cháu viết tiếng Nga, và một hôm, bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói « Vinh quang thay đất nước Ukraina » nữa, mà phải nói « Vinh quang thay Ukraina - một phần không thể tách rời của nước Nga ».

Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn, bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như nhận định của bà Mariana Betsa, thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina.

Bà khẳng định : « Cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó, mới được có 2 tuổi hồi năm 2022, nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraina nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần, và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về ».

Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraina đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt ».
Về tình hình chiến sự tại Ukraina, theo hãng tin Reuters, giới chức Ukraina thông báo Nga đã phóng hơn 200 drone sang Ukraina trong đêm qua rạng sáng nay 12/05, dập tắt hy vọng mong manh về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha viết trên mạng X : « Chúng tôi đã đề nghị Matxcơva gia hạn lệnh ngừng bắn sau ngày 11/05. Thế nhưng, đêm qua Nga đã phóng hơn 200 drone sang Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có một trường mẫu giáo, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 6người bị thương ». Không quân Ukraina khẳng định đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 192 drone của kẻ thù.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước "tuân theo khuyến nghị" phòng chống hantavirus

 
Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm nay 12/05/2026, đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới "tuân theo khuyến nghị" của WHO để cùng phòng chống hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, Pháp kêu gọi các nước châu Âu “phối hợp chặt chẽ hơn” để phòng chống hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng"ngay lập tức tăng cường hợp tác" với các nước láng giềng.

Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, ở châu Âu, các khuyến nghị của WHO đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ, "việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Giống như tất cả các chính sách hiện tại ở Mỹ, họ tiến một bước rồi lùi hai bước. Chúng tôi hy vọng rằng khoa học sẽ thắng thế." Trả lời hãng tin AFP, bà Lacombe cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã "rút ra được bài học từ thời covid 19" và hantavirus là "một loại virus mà chúng ta biết rõ, và chủng Andes này (...) xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn."

Các hành khách trên du thuyền MV Hondius đã được sơ tán xuống đảo Canary của Tây Ban Nha hôm 09/05 trong điều kiện được bảo vệ nghiêm ngặt và sau đó đã được hồi hương. Trong khi đó các thủy thủ đoàn vẫn trên tàu để di chuyển tới Hà Lan, dự kiến tàu sẽ cập cảng vào cuối tuần này. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã gửi lời cảm ơn những người dân Canary vì “tinh thần đoàn kết,” “sự hào phóng” của họ. Ông đồng thời khẳng định việc cho phép con tàu cập bến và sơ tán các hành khách đã “cho thế giới thấy rằng đất nước chúng tôi cam kết bảo vệ sức khỏe toàn cầu, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.”

Không có nhận xét nào: