Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2026

Trump nói lệnh ngừng bắn với Iran đang ‘thoi thóp’ sau khi bác bỏ đề xuất phản hồi từ Tehran - Lion Nguyên


- Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang "thoi thóp" sau khi Tehran gửi một đề xuất phản hồi "không thể chấp nhận được" đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington. - Tình trạng của thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài một tháng này đang "yếu kém đến mức khó tin", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. - Nhiều cuộc tấn công đã xảy ra tại Eo biển Hormuz và các khu vực khác bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng những gì còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang "thoi thóp" sau khi Tehran gửi một đề xuất phản hồi "không thể chấp nhận được" đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.
<!>
Tình trạng của thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài một tháng này đang "yếu kém đến mức khó tin", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
"Tôi sẽ gọi nó là thứ yếu kém nhất vào lúc này, sau khi đọc cái mớ rác rưởi mà họ gửi cho chúng tôi — tôi thậm chí còn chẳng đọc hết nữa," ông Trump nói.
"Tôi phải nói rằng lệnh ngừng bắn đang phải dựa vào hệ thống hỗ trợ sự sống một cách tuyệt vọng, giống như khi bác sĩ bước vào và nói: 'Thưa ông, người thân yêu của ông chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót'," ông nói thêm.

Lệnh ngừng bắn đầy căng thẳng này bắt đầu vào ngày 8 tháng 4, ngay sau khi ông Trump đe dọa sẽ hủy diệt "toàn bộ nền văn minh" của Iran nếu không đạt được thỏa thuận nào. Ban đầu, lệnh này dự kiến ​​chỉ kéo dài hai tuần, nhưng ông Trump đã đơn phương gia hạn vào ngày 21 tháng 4.
Lệnh ngừng bắn này đã đứng trên nền tảng lung lay ngay từ những ngày đầu tiên, khi mỗi bên đều cáo buộc phía bên kia vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Khi công bố thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7 tháng 4, ông Trump cho biết thỏa thuận này đi kèm với điều kiện là Iran phải ngay lập tức mở cửa trở lại Eo biển Hormuz — tuyến đường huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, vốn gần như đã bị đóng cửa kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Sau khi lưu lượng giao thông qua eo biển không thể phục hồi về mức trước chiến tranh, ông Trump đã ra lệnh hải quân Mỹ phong tỏa Vịnh Oman nhằm ngăn chặn tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Lệnh ngừng bắn đã không thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực. Chỉ riêng trong tuần trước, Iran đã tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Mỹ và Iran đã đấu súng ngay tại eo biển này; và Lầu Năm Góc cho biết họ đã tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Iran.
Tuần trước, ông Trump cùng các quan chức Mỹ vẫn khẳng định rằng lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, trong bối cảnh chính quyền đang chờ đợi phản hồi từ Iran đối với đề xuất được cho là nhằm chấm dứt chiến tranh và mở ra các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào Chủ nhật, ông Trump cho biết ông đã nhận được phản hồi từ phía Iran.
"Tôi không hài lòng chút nào — HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!" ông viết.
Trump says Iran ceasefire is 'on life support' after rejecting Tehran's counterproposal

Iran tuyên bố sẽ ‘không bao giờ cúi đầu’ khi ông Trump bác bỏ đề xuất phản hồi về hòa bình, khiến xung đột tại Trung Đông kéo dài

CHỦ NHẬT, ngày 10 5 2026
Anniek Bao
- Ông Trump đã bác bỏ đề xuất phản hồi của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tuần, gọi đó là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
- Tehran tuyên bố sẽ không bao giờ “cúi đầu trước kẻ thù.”
- Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn Quân đội Iran, đã cảnh báo về những “lựa chọn bất ngờ” nếu các đối thủ tiếp tục có thêm một “tính toán sai lầm” nào nữa.

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc vì “vẫn còn nhiều việc phải làm.”
- Cuộc đối đầu chưa được giải quyết này đang phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh đầy cam go giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất phản hồi của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tuần tại Trung Đông, gọi đó là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được”; trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ “không bao giờ cúi đầu,” khiến cuộc đối đầu vốn đã làm tắc nghẽn Eo biển Hormuz và gây chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục kéo dài.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ cái gọi là ‘Đại diện’ của Iran. Tôi không thích nó chút nào — HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!” Tổng thống viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào Chủ nhật.
Truyền thông nhà nước Iran đã mô tả phản hồi của Tehran như một sự bác bỏ đối với đề xuất của Hoa Kỳ — đề xuất mà họ cho là một yêu cầu đòi “đầu hàng.” Trong phản hồi đối với đề xuất mới nhất từ ​​phía Hoa Kỳ, Tehran đã kiên quyết yêu cầu bồi thường chiến tranh, chủ quyền hoàn toàn đối với Eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thể hiện một thái độ đầy thách thức trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra vào Chủ nhật. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù; và nếu có những lời lẽ về đối thoại hay đàm phán được đưa ra, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui,” ông viết trên nền tảng X bằng tiếng Ba Tư (được dịch thông qua Grok).

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc vì “vẫn còn nhiều việc phải làm.” Ông Netanyahu nhận định rằng Iran vẫn chưa giao nộp lượng uranium đã làm giàu cũng như chưa tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân; đồng thời nước này vẫn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của mình. Bế tắc hạt nhân và eo biển Hormuz

Tờ Wall Street Journal đưa tin Iran đã bác bỏ các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium làm giàu cao. Thay vào đó, Tehran đề xuất các cuộc đàm phán riêng biệt và đề nghị pha loãng một phần uranium làm giàu cao của mình và chuyển phần còn lại cho một nước thứ ba, với điều khoản rằng số uranium này sẽ được trả lại nếu Washington rút khỏi bất kỳ thỏa thuận nào, tờ báo đưa tin.

Mỹ muốn có sự đảm bảo rằng Iran sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân của mình như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Iran được cho là đã đồng ý tạm ngừng làm giàu uranium, nhưng trong thời gian ngắn hơn so với thời hạn 20 năm do Mỹ đề xuất. Iran đã bác bỏ việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của mình.

Tehran cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran như một điều kiện để Mỹ mở cửa eo biển Hormuz.
Một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đã đi qua eo biển vào Chủ nhật lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một hành động được cho là đã được Iran chấp thuận để xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, mặc dù việc mở cửa mang tính biểu tượng này không làm giảm bớt những lo ngại rộng hơn trên thị trường.
“Giá dầu vẫn rất nhạy cảm với các tin tức, thị trường đang mắc kẹt giữa hy vọng giảm leo thang và nguy cơ các cuộc đụng độ lẻ tẻ duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro năng lượng trong tỷ giá hối đoái và lãi suất,” Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng OCBC cho biết.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 6 của Mỹ tăng 4,96% lên 100,3 USD/thùng vào thứ Hai, trong khi giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao tháng 7 tăng 4,92% lên 105,76 USD/thùng.
Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nước láng giềng vùng Vịnh vào cuối tuần. UAE cho biết đã chặn được hai máy bay không người lái đến từ Iran, Qatar lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng trong vùng biển của mình, và Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã phát hiện các máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận.

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, trong một cuộc phỏng vấn với IRNA, cảnh báo về “những lựa chọn bất ngờ” nếu đối phương có thêm “sai lầm tính toán”, nói rằng bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai sẽ đẩy cuộc xung đột vào những khu vực “mà kẻ thù không lường trước được”.
Lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cũng đã ban hành “những chỉ thị mới và quyết đoán” cho các hoạt động quân sự, đài truyền hình nhà nước đưa tin, nhưng không nêu chi tiết.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Bắc Kinh
Tình thế đối đầu chưa được giải quyết này đang bao trùm lên hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra vào cuối tuần này tại Bắc Kinh; tại đây, vấn đề chiến sự tại Iran nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm thảo luận.
Washington đã nỗ lực gây sức ép buộc Bắc Kinh tác động lên Tehran nhằm mở cửa trở lại eo biển này, mặc dù mức độ sẵn lòng của Trung Quốc trong việc đóng vai trò như một công cụ gây áp lực vẫn còn là một ẩn số.

Theo Ben Emons, Giám đốc điều hành tại Fed Watch Advisors, kịch bản cơ sở được dự báo là một "sự xoa dịu căng thẳng có kiểm soát, đi kèm với những kết quả thực chất có thể sẽ rất khiêm tốn" — mà nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở những tuyên bố chung mang tính mơ hồ về việc giảm leo thang căng thẳng cũng như duy trì dòng chảy dầu mỏ.
Ông Emons cho biết Trung Quốc chia sẻ lợi ích với Washington trong việc duy trì sự ổn định tại eo biển Hormuz; tuy nhiên, nước này không thể để bị coi là đang đưa ra những nhượng bộ làm suy yếu mối quan hệ đối tác với Tehran, hay mạo hiểm đối mặt với rủi ro tổn hại uy tín nếu nỗ lực trung gian hòa giải thất bại.

Trong một động thái ngoại giao mang tính bước ngoặt, Bắc Kinh đã tiếp đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào tuần trước; tại cuộc gặp này, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai quốc gia, đồng thời kêu gọi Tehran theo đuổi giải pháp ngoại giao để giải quyết các xung đột trong khu vực và kiềm chế không tiến hành các hành động thù địch.
Iran says it will 'never bow' as Trump rejects peace counteroffer, prolonging Middle East conflict

Thủ tướng Israel: Chiến tranh chưa kết thúc; uranium làm giàu của Iran phải được loại bỏ

Thứ Hai, 11/05/2026
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (10/5) cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông rằng mặc dù chiến dịch quân sự đã đạt được tiến triển, nhưng cuộc chiến chống Iran “vẫn chưa kết thúc”. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục loại bỏ uranium làm giàu của Iran để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm thứ Năm (19/3) trước giới truyền thông. (Ảnh chụp màn hình video Youtube / GPO)
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh từ phía Mỹ. Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng đề xuất này “hoàn toàn không thể chấp nhận được!” Điều này dường như cho thấy Mỹ và Israel sẽ không dễ dàng dừng tay trước khi bảo đảm Tehran từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân.
Netanyahu ám chỉ có thể vào Iran lấy uranium làm giàu

Trong chương trình 60 Minutes của CBS hôm Chủ nhật, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng các cơ sở hạt nhân của Iran phải bị tháo dỡ và lượng uranium làm giàu còn lại cũng cần được xử lý.
Ông nói với người dẫn chương trình: “Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những thành quả rất lớn, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Bởi vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, uranium làm giàu cần phải được đưa ra khỏi Iran; các cơ sở làm giàu uranium cũng phải bị tháo dỡ; các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn vẫn còn tồn tại; họ vẫn muốn chế tạo tên lửa đạn đạo. Hiện nay, chúng tôi đã làm suy yếu phần lớn những điều đó, nhưng tất cả vẫn còn ở đó và vẫn còn việc phải làm.”

Khi người dẫn chương trình hỏi Mỹ và Israel sẽ làm thế nào để loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran, ông Netanyahu trả lời thẳng thắn: “Đi thẳng vào đó và lấy nó ra”.
Ông nói thêm rằng dù không muốn thảo luận về các biện pháp quân sự cụ thể, nhưng ông Trump từng bày tỏ với ông mong muốn “đi vào bên trong nơi đó”. Ông Netanyahu cho rằng: “Nếu đạt được một thỏa thuận, rồi đi vào lấy nó ra, thì tại sao không? Đó là cách tốt nhất.”
Đàm phán Mỹ–Iran vẫn bế tắc
Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin cho biết Iran đề xuất pha loãng một phần uranium làm giàu cấp cao và chuyển phần còn lại sang một nước thứ ba, nhưng yêu cầu nếu đàm phán thất bại thì số uranium đó phải được hoàn trả.

Ngoài ra, Iran đồng ý tạm ngừng hoạt động làm giàu uranium nhưng thời hạn ngắn hơn yêu cầu 20 năm của Mỹ, đồng thời từ chối tháo dỡ các cơ sở hạt nhân.
Chính quyền Trump vẫn kiên quyết yêu cầu Iran phải chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium như điều kiện tiên quyết để đạt được một thỏa thuận hòa bình khu vực rộng lớn hơn.
Israel muốn chấm dứt phụ thuộc tài chính vào Mỹ trong 10 năm
Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng cho biết ông muốn giảm dần khoản viện trợ quân sự tài chính trị giá 3,8 tỷ USD mỗi năm mà Mỹ dành cho Israel xuống còn 0 trong vòng 10 năm tới.

Ông nói: “Tôi muốn đưa phần hỗ trợ tài chính của Mỹ — tức phần tài chính trong hợp tác quân sự giữa chúng ta — về mức 0. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải ‘cai sữa’ khỏi phần hỗ trợ quân sự còn lại”.
Ông Netanyahu nhấn mạnh ông muốn bắt đầu quá trình này ngay từ bây giờ nhằm đạt được sự độc lập tài chính cho Israel.
Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 11, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến chi phí năng lượng toàn cầu tăng vọt, tác động mạnh đến giá nhiên liệu tại Mỹ.

Ông Netanyahu cho rằng mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran — như Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi — là nguyên nhân chính gây bất ổn trong khu vực. Ông nhận định rằng nếu có thể làm suy yếu hoặc lật đổ chính quyền Iran, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm đứng sau họ cũng sẽ sụp đổ theo.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu còn tiết lộ phía Trung Quốc từng cung cấp các linh kiện then chốt giúp Iran chế tạo tên lửa. Khi người dẫn chương trình hỏi liệu điều đó có khiến ông lo ngại hay không, ông Netanyahu trả lời: “Ừm, tôi không thích chuyện đó”.
Theo Trần Đình/ Epoch Times

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Chính phủ sẵn sàng tạm dừng thuế xăng dầu

Thứ Hai, 11/05/2026
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm Chủ nhật (10/5) cho biết chính quyền Trump đang xem xét khả năng tạm ngừng thu thuế xăng liên bang nhằm giảm gánh nặng cho người dân trong bối cảnh xung đột với Iran khiến giá nhiên liệu tăng cao.
Trong chương trình Meet the Press của Đài Truyền hình Quốc gia Mỹ NBC phát sóng hôm Chủ nhật, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc tạm ngừng thu thuế xăng liên bang hay không, ông Wright trả lời: “Bất kỳ biện pháp nào có thể hạ giá xăng tại các trạm nhiên liệu và giúp giảm chi phí cho người dân Mỹ thì chính quyền này đều ủng hộ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng khác nhau và cũng đã triển khai nhiều hành động.”

Khi người dẫn chương trình NBC Kristen Welker tiếp tục hỏi liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng tạm ngừng thu thuế xăng liên bang hay không, ông Wright đáp: “Chúng tôi luôn cởi mở với mọi ý tưởng, miễn là những ý tưởng đó giúp giảm giá cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.”
“Mọi việc đều có sự đánh đổi giữa lợi ích và bất lợi.” ông nói thêm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), hôm Chủ nhật, giá xăng thông thường trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức 4.52 USD/gallon, tăng hơn 50% kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2. Tuy nhiên, mức giá này đã giảm nhẹ so với hôm thứ Tư tuần trước (6/5), thời điểm giá xăng trung bình tăng lên 4.54 USD/gallon — mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.
Khi được hỏi liệu giá xăng trung bình có vượt mốc 5 USD/gallon hay không, ông Wright từ chối đưa ra dự đoán.

Ông Wright cho biết giá năng lượng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong vài tháng tới, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tình hình sẽ cải thiện khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trở lại bình thường.
“Khi chúng ta khôi phục được hoạt động vận chuyển thông suốt qua eo biển Hormuz, giá năng lượng sẽ giảm xuống”, ông Wright nói.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), thuế xăng liên bang đã được giữ ở mức 18.4 cent/gallon kể từ năm 1993 và là nguồn tài trợ cho các dự án đường bộ và cơ sở hạ tầng.
Trong hai tháng gần đây, một số bang của Mỹ đã tạm ngừng thu thuế xăng nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho người lái xe, bao gồm Georgia, Indiana và Utah. Ngoài ra, khi giá nhiên liệu tiếp tục tăng trên toàn quốc, một số nghị sĩ cũng đã đề xuất Quốc hội xem xét tạm dừng thu thuế xăng liên bang.
Trước đó, ông Trump cho rằng đợt tăng giá hiện nay chỉ mang tính tạm thời và khẳng định nền kinh tế Mỹ sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi chiến dịch của Mỹ tại Iran kết thúc.
Lý Ngọc t/h

Hiệu ứng truyền thông từ SpaceX sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng của RKLB

Rocket Lab đã định vị bản thân là công ty chuyên biệt duy nhất trong lĩnh vực vũ trụ và là đối thủ cạnh tranh chính của SpaceX – công ty vũ trụ hàng đầu thế giới. Khi sự hào hứng xoay quanh đợt IPO của SpaceX ngày càng dâng cao và mức định giá dự kiến ​​của công ty này tiếp tục tăng vọt, các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ sẵn sàng định giá cổ phiếu RKLB ở mức cao hơn.

Các yếu tố xúc tác tích cực: Tên lửa Neutron và mảng Quốc phòng
Cổ phiếu của Rocket Lab cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi sự mong chờ đối với vụ phóng tên lửa "Neutron" vào quý IV ngày càng gia tăng. Neutron được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với tên lửa "Falcon 9" của SpaceX và dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu trên mỗi lần phóng cao gấp hơn 6 lần so với tên lửa "Electron" hiện tại của hãng. Ngoài ra, RKLB cũng đang tiếp tục đa dạng hóa sang lĩnh vực quốc phòng và gần đây đã được trao một hợp đồng an ninh quốc gia trị giá 190 triệu USD.

Kết luận
Khi Rocket Lab chuyển mình từ một nhà cung cấp dịch vụ phóng tên lửa chuyên biệt sang một cường quốc vũ trụ có chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc, những yếu tố thuận lợi cuối cùng cũng đã hội tụ dành cho các nhà đầu tư. Với sự kết hợp giữa mô hình kỹ thuật theo "Quy tắc Số tròn Livermore" (Livermore Round Number Rule) và những động lực cơ bản từ mảng quốc phòng đang được đa dạng hóa, công ty đang chứng minh rằng họ đủ năng lực để đảm đương những trọng trách to lớn. Nếu RKLB vượt qua thành công mốc 100 USD và thực hiện trọn vẹn màn ra mắt của tên lửa Neutron, họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh với SpaceX—mà còn thiết lập quỹ đạo riêng của mình để trở thành một gã khổng lồ trong nền kinh tế vũ trụ mới.

Tại sao bạn chưa tham khảo danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Zacks?
Kể từ năm 2000, các chiến lược chọn lọc cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi đã vượt xa mức tăng trưởng trung bình 7,7%/năm của chỉ số S&P. Thật đáng kinh ngạc, các chiến lược này đã bứt phá với mức tăng trưởng trung bình lần lượt là 48,4%, 50,2% và 56,7% mỗi năm.
Ngay hôm nay, bạn có thể truy cập và xem trực tiếp các lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và không kèm theo bất kỳ ràng buộc nào.

Không có nhận xét nào: