Iran : Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau Quân đội Mỹ ngày 07/05/2026 khẳng định đã oanh kích nhiều « cơ sở quân sự Iran » sau một cuộc tấn công của Vệ binh Cách mạng nhắm vào nhiều tầu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng tên lửa đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ « phá vỡ lệnh ngừng bắn » và tấn công các tầu dầu của nước này. Dù vậy, tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời giới báo chí, xem đấy là « chuyện vặt vãnh », khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực.
Thông tín viên Siavosh Ghazi từ Teheran tường thuật :
<!>
« Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Teheran, ban đầu có hai cuộc tấn công nhắm vào hai tầu thương mại của Iran gần cảng Djask, ở cửa biển Oman, và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tầu khác đối diện với cảng Al Fujairah của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố đã can thiệp, tấn công và gây hư hại nghiêm trọng, theo phía Iran, ba tầu chiến của Mỹ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz.
Ba tầu chiến này buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này, Mỹ đã can thiệp, tiến hành các cuộc không kích nhắm ít nhất năm mục tiêu, bao gồm đảo Qeshm, cảng Bandar Abbas, thành phố Mina, cùng ba mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran.
Thế giới suýt nữa chứng kiến sự đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang. Tình hình yên tĩnh trở lại và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan. »Bộ chỉ huy quân sự Iran hôm nay, 08/05/2026, trong thông cáo, khẳng định rằng Hoa Kỳ đã hành động « có phối hợp với một số nước trong vùng ». Sự cố xảy ra trùng với thời điểm Ả Rập Xê Út và Koweit đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự và không phận nước này, trong khi bộ Quốc Phòng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay, 08/05/2026, trên mạng X cho biết « đã kích hoạt hệ thống phòng không chống các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone từ Iran ». Những động thái này của các nước trong vùng Vịnh làm dấy lên khả năng Hoa Kỳ khởi động lại chiến dịch « Dự án Freedom » trong tuần, theo tường thuật báo Mỹ Wall Street Journal.
Trump thúc giục Iran nhanh chóng thông qua « thỏa thuận hòa bình »
Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm qua, trên mạng Truth Social đe dọa Iran sẽ hứng chịu những đòn trả đũa « tàn khốc » nếu không « nhanh chóng » đạt được một thỏa thuận. Lời đe dọa đưa ra vào lúc phía Iran vẫn còn đang xem xét các đề xuất của Mỹ để chính thức chấm dứt giao tranh. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Esmaeil Baghaei, trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran khẳng định, « ngay sau khi việc xem xét hoàn tất, các kết luận sẽ được chuyển giao cho bên trung gian Pakistan ».
Về phần mình, ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, hôm qua, trên đài RTL Matin, tuyên bố rằng Pháp phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với Iran chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp khẳng định Teheran đã đề nghị Washington nới lỏng các trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân của Iran.
Nga và Ukraina oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến tại Matxcơva
Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Nga và Ukraina, hôm nay 08/05/2026, oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài hai ngày mà Matxcơva tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, được AFP trích dẫn, cho biết “Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến” trong bối cảnh Ukraina thông báo đã bắn hạ 56 drone trong những giờ gần đây. Nguyên thủ Ukraina cho biết thêm, Nga đã tiến hành “hơn 850 cuộc tấn công bằng các loại drone khác nhau” cùng với hơn 140 cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến ở Kiev.
Về phần mình, bộ Quốc Phòng Nga thông báo đã bắn hạ 264 drone của Ukraina trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Kremlin tuyên bố.
Ukraina trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga là một biện pháp tuyên truyền nhằm bảo vệ cuộc duyệt binh ngày 09/05, một trong những sự kiện ái quốc quan trọng nhất đối với lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Chính quyền Nga cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev, đe dọa trả đũa nếu Ukraina tấn công trong thời gian ngừng bắn. Bộ Ngoại Giao Anh cho rằng lời đe dọa của Matxcơva là “vô trách nhiệm và hoàn toàn phi lý”, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào sứ quán sẽ khiến căng thẳng leo thang.
Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm nay không có sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, theo tường thuật của thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva :
Sẽ không có nhà lãnh đạo nào từ các quốc gia Trung Á xuất hiện trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai, và cả thủ tướng Armenia lẫn đồng nhiệm Slovakia cũng sẽ không tham dự lễ duyệt binh.
Nikol Pashinyan cho biết đã thông báo với Vladimir Putin từ tháng Tư khi tới Matxcơva rằng ông sẽ vướng vào chiến dịch tranh cử, chiến dịch mà ông tập trung vào việc xích lại gần châu Âu.
Về phần thủ tướng Slovakia Robert Fico, đã từng được tổng thống Nga tiếp đón năm ngoái, ông giữ thái độ khiêm tốn và cho biết sẽ gặp Vladimir Putin “chóng vánh”.
Theo điện Kremlin, tổng cộng sẽ có bảy nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm nay, và Nga còn tính cả các nhà lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận, chiếm từ Gruzia trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng năm 2008.
Như vậy, số khách mời năm nay ít hơn so với năm 2023 và 2024, nhưng vẫn nhiều hơn một chút so với năm 2022 sau khi Nga triển khai binh sĩ đánh chiếm Ukraina. Năm đó, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt tại Matxcơva, nhưng Kremlin cũng khẳng định không mời bất kỳ ai.
Ukraina hướng đến hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân để thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ an ninh
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraina đang chuẩn bị ra luật cho phép thành lập các công ty quân sự tư nhân, và bảo đảm là luật sẽ được thông qua trong năm 2026, để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh sau chiến tranh, và mở rộng vai trò của Ukraina trong lĩnh vực an ninh.
Báo chí Pháp hôm nay, 08/05/2026 dẫn lại thông tin từ trang mạng Kyiv Independant, cho biết, tổng thống Zelensky ngày 06/05, phát biểu là « các nước hàng đầu trên thế giới sử dụng công dân của họ để làm việc trong các tổ chức gọi là các công ty quân sự tư nhân và trong một số hình thức tổ chức khác », và Ukraina cần đưa ra câu trả lời riêng cho « phân khúc thị trường này trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu an ninh ». Ông đã giao cho chính phủ và các cơ quan tình báo soạn thảo một dự luật.
Theo bộ trưởng Nội Vụ Ihor Klymenko, quân đội Ukraine hiện có « kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có », được công nhận trên toàn thế giới và sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh. Quân đội Ukraine hiện có từ 880.000 đến 1 triệu quân nhân tại ngũ, gấp khoảng năm lần so với thời kỳ trước cuộc xâm lược năm 2022.
Theo trang mạng Pháp Slate.fr, Ukraina chuẩn bị hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân, để mở đường cho việc đào tạo lại, trong thời bình, toàn bộ hoặc một phần trong số khoảng 900.000 binh sĩ của mình để trở thành các « chuyên gia an ninh », có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
Lần đầu tiên tổng thống Ukraina nêu ra sáng kiến này là vào tháng 6/2025, trong bối cảnh Nga yêu cầu Ukraine giải tán các lực lượng vũ trang. Nhiều nhà lập pháp Ukraiuan đề xuất các công ty quân sự tư nhân ở Ukraine có thể được quản lý bởi các cơ quan như bộ Quốc Phòng, Cảnh sát Quốc gia, hay các cơ quan tình báo.
Bầu cử địa phương Anh:Cánh hữu bài ngoại thắng lớn, đảng cầm quyền mất nhiều phiếu
Tại Vương quốc Anh, trong cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ hôm qua, 07/05/2026, đảng cánh hữu bài ngoại Reform đã giành được nhiều ghế tại các hội đồng địa phương. Công đảng đang cầm quyền ở trung ương bị cử tri trừng phạt vì kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn, và đã thua phiếu ở nhiều đô thị, quận hạt quan trọng.
Uy tín của nhà lãnh đạo đảng Lao động, thủ tướng Keir Starmer, thêm sứt mẻ như tường thuật của thông tín viên Nguyễn Giang từ Luân Đôn:
Đúng như đánh giá của các khảo sát trước kỳ bầu cử địa phương, giành 5000 ghế ủy viên các hội đồng quận hạt, thành phố ở xứ Anh, Wales và Scotland, đảng cánh hữu dân túy Reform đã thắng lớn và Công đảng đang cầm quyền ở trung ương thì mất phiếu.
Đây là xu thế chính, báo hiệu Dự án đổi mới của Công đảng muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cắt giảm số người nhập cư, không được cử tri chấm điểm tốt.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng hôm nay08/05 cho thấy ở xứ Wales, lần đầu tiên trong hơn 100 năm qua, Công đảng thua phiếu. Ngay tại quận Westminster của Luân Đôn là nơi chính phủ và Nghị viện Anh đóng trụ sở, Công đảng cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương vì cử tri chọn đảng Bảo thủ.
Từ đêm qua đến sáng nay, một số nghị sĩ cùng đảng với thủ tướng Starmer công khai yêu cầu ông nên chịu trách nhiệm về thất bại và từ chức. Ông Starmer tuy thế đáp lời rằng ông vẫn quyết tâm lãnh đạo đất nước, không bỏ cuộc.
Nét chủ đạo thứ nhì của bầu cử Anh là kinh tế không tăng trưởng, lạm phát nhích dần lên 4,3%, và vấn đề người nhập cư không hạ nhiệt, đã khiến nhiều cử tri người Anh bỏ phiếu phản đối chính phủ và bầu cho đảng cực hữu bài ngoại Reform.
Trước bầu cử, lãnh đạo Reform, ông Nigel Farage, tuyên bố ở các quận hạt đảng của ông thắng cử, chính quyền sẽ triển khai vây bắt ngay 24 nghìn người di cư trái phép và trục xuất dần 600 nghìn người đang chờ xét xử đơn tị nạn. Lời đe dọa này có thể chỉ nhằm thu hút cử tri cánh hữu vì nó không khả thi – lý do là bắt giữ người và trục xuất thuộc thẩm quyền của chính phủ trung ương – nhưng có vẻ đã giúp đảng Reform giành thêm phiếu ở khối cử tri Anh bản địa thường không hài lòng về vấn đề di dân.
Nét nổi bật thứ ba là chính trường Anh, ở ngay cấp địa phương, ngày càng bị chia rẽ, bất đồng. Kiểm phiếu ở xứ Anh (England) dù chưa hoàn tất đã cho thấy xu thế trên cả nước: Công đảng mất đi hơn 200 ghế ủy viên hội đồng địa phương, còn đảng Reform được tăng thêm 275 ghế. Các đảng Xanh và đảng Tự do Dân chủ (LibDem) đều giành thêm ghế, nhưng không quá nhiều. Đảng Bảo thủ bị thua chừng 64 ghế, tức là không quá thiệt hại. Kiểm phiếu ở Scotland thì phải đợi hết ngày mai, 09/05, mới rõ.
Thế nhưng kết quả sơ bộ ở mọi nơi cho thấy các quận hạt ở Anh nay đều có tới 5 đảng chính trị chia ghế, và nhiều nơi không có đảng nào đạt đa số. Đây là viễn cảnh chia ngân sách và chi tiêu công ở những nơi người dân cần giải pháp tốt cho cuộc sống, sẽ khó đạt đồng thuận về quyết định, tạo thêm căng thẳng những năm tới ở nước Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét