TIN NÓNG RÚNG ĐỘNG BẮC CALI: California, Alameda County, Lần Đầu Tiên, Phải Chi Trả Khoản Bồi Thường Kỷ Lục, $36 Triệu! Cho Gia Đình Gốc Việt, Bị Cảnh Sát Sát Hại! -ALAMEDA COUNTY, California (TM) – Trong một quyết định gây chấn động dư luận và thu hút sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng người Việt Bắc California, Hội Đồng Giám Sát Alameda County đã chính thức phê chuẩn khoản bồi thường dân sự trị giá 36 triệu Mỹ kim cho gia đình ông bà Maria Trần và Benison Trần, cặp vợ chồng gốc Việt bị một cảnh sát dùng súng công vụ bắn chết ngay tại nhà riêng ở Dublin vào năm 2022.
<!>
Đây được xem là: Khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử Alameda County. Một trong những mức bồi thường cao nhất tại California trong các vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát. Một cột mốc pháp lý và đạo lý quan trọng, khẳng định trách nhiệm của hệ thống công quyền trước những sai phạm nghiêm trọng
Thảm Kịch Kinh Hoàng Trước Mắt Con Trai 14 Tuổi
Rạng sáng ngày 7 Tháng Chín, 2022, Devin Williams Jr., khi đó là một cảnh sát đang tại chức, đã đột nhập vào nhà riêng của gia đình họ Trần tại Dublin.
Trong cơn cuồng loạn vì bị bà Maria Trần chấm dứt quan hệ tình cảm, Williams dùng khẩu súng công vụ bắn chết: Bà Maria Trần, 42 tuổi, một y tá tận tụy. Ông Benison Trần, 57 tuổi, người chồng và người cha mẫu mực
Vụ thảm sát xảy ra ngay trước mắt: Brandon Trần, con trai 14 tuổi, Bà Kim Anh Lê. Dalton Trần. Người thân Thi Lê
Sai Phạm Hệ Thống Và Hành Vi Bao Che Gây Phẫn Nộ
Theo hồ sơ vụ kiện, một tháng trước án mạng, bà Maria Trần đã gọi 911 cầu cứu khi Williams kéo đến nhà quấy rối.
Thay vì bảo vệ nạn nhân, các cảnh sát đồng nghiệp đã: Khuyên bà không xin lệnh bảo vệ khẩn cấp. Không lập biên bản đúng thủ tục. Ghi sai dữ liệu 911 là “không có căn cứ”.Dùng mật hiệu “Go Blue” để đồng loạt tắt camera gắn trên người nhằm che giấu sự thật
Thi Trượt Tâm Lý Vẫn Được Tuyển Dụng Và Giao Súng
Điều gây chấn động hơn nữa là Devin Williams Jr. đã bị đánh giá “Not Suited” (Không phù hợp) trong kỳ kiểm tra tâm lý bắt buộc, đặc biệt ở tiêu chuẩn kiểm soát xung động.
Dù vậy, do thiếu nhân sự, Sở Cảnh Sát Alameda County vẫn tuyển dụng và giao súng cho đương sự. Sau vụ án, quận phải đình chỉ gần 50 cảnh sát khác cũng từng không đạt chuẩn tâm lý nhưng vẫn được nhận vào làm việc.
Lời Kết Tội Đanh Thép Của Luật Sư Gia Đình Nạn Nhân
Luật sư dân quyền Chris Dolan phát biểu:
“Nếu họ làm đúng trách nhiệm, khẩu súng đã bị tịch thu, thẻ công vụ đã bị thu hồi, và ông Benison Trần cùng bà Maria Trần vẫn còn sống hôm nay.”
Hung Thủ Lãnh Án 50 Năm Đến Chung Thân!
Tháng Mười năm 2024, Devin Williams Jr. bị kết án hai tội giết người và lãnh mức án từ 50 năm tù đến chung thân.
Công Lý Đã Đến, Nhưng Nỗi Đau Không Bao Giờ Nguôi
Khoản bồi thường 36 triệu Mỹ kim không thể đem lại sinh mạng của hai nạn nhân, nhưng là lời xác nhận mạnh mẽ rằng: Mạng sống của người dân phải được bảo vệ. Sai phạm của cơ quan công lực phải bị phơi bày. Công lý cuối cùng vẫn có thể được thực thi
Đối với cộng đồng người Việt Bắc California, đây không chỉ là một bản án dân sự mang tính lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở đau xót về hậu quả khủng khiếp của sự tắc trách, bao che và lạm quyền.
Kết:
Tuy “Công lý có thể đến muộn, nhưng khi sự thật được đưa ra ánh sáng, công lý vẫn cất tiếng nói.” Đọc bản tin này, có chút nhận xét: Đúng là xứ tự do trong luật pháp! Bản án như vầy, mà áp dụng với nhà cầm quyền CSVN, XHCN chỉ có nước…sập tiệm!
Kinh Hoàng! Vì Sao Cả Nước Việt Nam, Liên Tục Đối Mặt Với “Đại Dịch Ung Thư”? Thành Một Trong Những Quốc Gia Đắt Đầu Bịnh Này!
*Lại Phát Hiện Thêm Hơn 14 Tấn Thịt Heo Hôi Thối, Tại Thanh Hóa, Sửa Soạn Đưa Ra Thị Trường Tiêu Thụ!
-Vụ phát hiện hơn 14 tấn bì heo bốc mùi hôi thối tại Thanh Hóa, chuẩn bị bán cho các nhà hàng và quán ăn, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng thực phẩm mất vệ sinh đang tràn lan tại Việt Nam. Chỉ vài ngày trước đó, lực lượng chức năng tại Hưng Yên cũng thu giữ 1,6 tấn xương chân gà ôi thiu đang trên đường đưa ra thị trường.
Những vụ việc liên tiếp bị phanh phui cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: từ thịt, cá, rau củ đến thực phẩm chế biến, người tiêu dùng thường xuyên đối mặt với nguy cơ sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đã hư hỏng hoặc chứa hóa chất độc hại.
Thực Phẩm Độc Hại: Mối Nguy Âm Thầm Nhưng Kéo Dài
Ung thư không xuất hiện trong một sớm một chiều. Đây là hậu quả của quá trình tích tụ lâu dài các chất độc trong cơ thể, bắt nguồn từ: Thực phẩm ôi thiu, phân hủy. Chất bảo quản và phụ gia vượt mức cho phép. Thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Thịt và nội tạng không rõ nguồn gốc. Dầu chiên tái sử dụng nhiều lần. Nguồn nước và không khí ô nhiễm.
Khi những yếu tố này hiện diện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày, nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư gan, dạ dày, đại tràng, phổi và tuyến giáp tăng lên đáng kể.
Việt Nam: Gánh Nặng Ung Thư Ngày Càng Lớn
Theo World Health Organization và International Agency for Research on Cancer, Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn ca ung thư mới mỗi năm, với số người tử vong ở mức rất cao. Ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại quốc gia này.
Các chuyên gia y tế cho rằng những nguyên nhân chính gồm: An toàn thực phẩm chưa được bảo đảm. Ô nhiễm môi trường. Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Hút thuốc và sử dụng rượu bia. Tầm soát bệnh còn hạn chế.
14 Tấn Bì Heo Hôi Thối: Phần Nổi Của Tảng Băng Chìm
Lô hàng hơn 14 tấn bì heo tại Thanh Hóa có trị giá ước tính trên 400 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu, số hàng này được thu gom từ nhiều địa phương và dự kiến phân phối cho các nhà hàng, quán ăn.
Điều khiến dư luận lo ngại là đây có thể chỉ là một vụ việc được phát hiện, trong khi nhiều lô hàng tương tự có thể đã được tiêu thụ trước khi bị kiểm tra.
Câu Hỏi Khiến Nhiều Người Trăn Trở
Nhiều người đặt câu hỏi: “Nếu thực phẩm bẩn tiếp tục len lỏi vào từng bữa ăn hằng ngày, làm sao sức khỏe cộng đồng không bị đe dọa?” Đây không chỉ là vấn đề quản lý thị trường, mà còn là vấn đề y tế công cộng và chất lượng cuộc sống của hàng chục triệu người dân.
Điều Người Tiêu Dùng Có Thể Làm:
Ưu tiên mua thực phẩm từ nguồn uy tín. Hạn chế các món chế biến sẵn không rõ nguồn gốc. Tăng cường rau xanh và thực phẩm tươi. Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Lên tiếng khi phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.
Kết Luận
Vụ phát hiện 14 tấn bì heo hôi thối tại Thanh Hóa không chỉ là một tin tức gây sốc, mà còn phản ánh một vấn đề nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Khi thực phẩm không an toàn tồn tại dai dẳng, nguy cơ bệnh tật, trong đó có ung thư, sẽ tiếp tục gia tăng.
Bảo vệ sức khỏe cộng đồng đòi hỏi sự giám sát nghiêm túc của cơ quan chức năng, trách nhiệm của người kinh doanh và sự thận trọng của mỗi người tiêu dùng.
Thêm Bản Tin Điều Tra: Thực Phẩm Giả và Hóa Chất Độc Hại Tràn Lan – Vì Sao Việt Nam Đang Đối Mặt Nguy Cơ Ung Thư Cao Kỷ Lục?
*Sài Gòn: Hơn 15 Tấn Thịt Heo Biến Thành “Thịt Bò!”, Bắc Ninh: Gần 2 Tấn Riềng Xay Trộn Hóa Chất Gây Ung Thư!
-Một loạt vụ án thực phẩm giả và thực phẩm tẩm hóa chất độc hại vừa bị phát giác tại Việt Nam tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn thực phẩm. Từ thịt heo nái “phù phép” thành thịt bò, đến riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư, tất cả đều cho thấy lòng tham đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người dân.
Sài Gòn: Hơn 15 Tấn Thịt Heo Biến Thành “Thịt Bò”
Nhà chức trách tại Sài Gòn đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng, sau khi khám phá một cơ sở sản xuất thịt bò giả quy mô lớn.
Thủ đoạn tinh vi Thu mua thịt đùi heo nái với giá rẻ. Ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite để khử mùi và làm thịt có vẻ tươi mới. Tiếp tục ngâm huyết heo để tạo màu đỏ giống thịt bò. Đóng gói và bán ra thị trường như thịt bò thật.
Quy mô tiêu thụ
Khoảng 140 kg thịt bò giả mỗi ngày. 120 kg thịt bò đông lạnh được ngâm hóa chất. Tổng cộng hơn 15 tấn thịt heo giả bò. Hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất. Thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Các sản phẩm này được bán tại các chợ dân sinh và có thể đã đến bàn ăn của hàng ngàn gia đình.
Bắc Ninh: Gần 2 Tấn Riềng Xay Trộn Hóa Chất Gây Ung Thư
Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Vinh bị bắt sau khi bị phát hiện trộn chất Vàng O và chất tẩy công nghiệp vào riềng xay.
Những hóa chất cực kỳ nguy hiểm
Vàng O: thuộc nhóm hóa chất có nguy cơ gây ung thư cao. Chất tẩy công nghiệp: có thể gây tổn hại gan, thận và hệ thần kinh.
Phương thức tiêu thụ
Mỗi ngày cơ sở này bán khoảng 300 kg riềng xay cho: Các chợ đầu mối. Chợ dân sinh. Các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp.
Điều này đồng nghĩa hàng chục ngàn công nhân và người tiêu dùng có thể đã sử dụng thực phẩm nhiễm độc.
Vì Sao Việt Nam Có Tỷ Lệ Ung Thư Kỷ Lục! Đáng Báo Động?
Tình trạng ung thư gia tăng tại Việt Nam không phải do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là hậu quả của nhiều yếu tố tích tụ trong thời gian dài.
1. Thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại
Thịt giả, rau củ tẩm hóa chất. Phụ gia công nghiệp dùng trái phép. Chất bảo quản độc hại.
2. Ô nhiễm môi trường
Nguồn nước ô nhiễm. Không khí chứa bụi mịn và hóa chất. Đất nông nghiệp bị nhiễm độc.
3. Thói quen sinh hoạt
Hút thuốc lá. Uống rượu bia. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn.
4. Kiểm soát và chế tài chưa đủ hiệu quả
Nhiều cơ sở sản xuất bất chấp luật pháp, chỉ nhằm thu lợi, trong khi hàng triệu người dân phải gánh chịu hậu quả.
Hậu Quả Không Thể Đong Đếm
Ung thư không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn: Làm tan vỡ nhiều gia đình. Gây kiệt quệ tài chính. Để lại nỗi đau tinh thần kéo dài.
Nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, cơ hội điều trị rất hạn chế.
Người Dân Cần Làm Gì?
Chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Hạn chế mua hàng quá rẻ bất thường. Rửa sạch và chế biến kỹ. Khám sức khỏe định kỳ. Lên tiếng khi phát hiện vi phạm.
Lời Kết
Khi thực phẩm hằng ngày có thể bị biến thành công cụ đầu độc cộng đồng, thì ung thư không còn là điều xa lạ mà đã trở thành nỗi lo thường trực của mọi gia đình.
Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi người dân có thể ăn uống mà không phải lo sợ rằng bữa cơm hôm nay sẽ trở thành mầm mống của bệnh tật ngày mai.
Thế Giới Đó Đây
Đại Hội Cannes: Điện Ảnh Iran Lại Tranh Cành Cọ Vàng Với "Histoires Parallèles"
(Hình Festival de Cannes: Một cảnh trong phim "Parallel Stories" của Asghar Farhadi, tranh giải tại Đại hội Điện ảnh Cannes 2026.)
-Điện ảnh Iran một lần nữa tranh giải Cành Cọ Vàng Đại hội Điện ảnh Cannes 2026 với bộ phim "Histoires Parallèles" (tạm dịch là "Những cuộc đời song song"), của Đạo diễn Asghar Farhadi. Bộ phim dài 2 tiếng 20 phút, chuyển thể một tập trong kiệt tác điện ảnh "Mười điều răn của Thiên Chúa" của Đạo diễn Ba Lan Krzysztof Kieślowski (1988).
Theo lời giới thiệu của Ban Tổ chức, bị cấm làm tại Iran, Đạo diễn Asghar Farhadi đã chọn quay bộ phim này tại Paris, và hoàn toàn bằng tiếng Pháp.
"Những cuộc đời song song" kể về Sylvie, một nhà văn sống khép kín và khó tính, do Isabelle Huppert thủ vai, bị ám ảnh bởi mối quan hệ phức tạp giữa 3 người làm việc trong một căn nhà đối diện, ở Paris. Sylvie theo dõi họ và lấy cảm hứng để tạo nên một mối tình tay ba hư cấu, hoàn toàn khác xa với thực tế.
"Histoires Parallèles" của Asghar Farhadi có sự tham gia của một loạt ngôi sao điện ảnh Pháp, ngoài Isabelle Huppert, hai lần đoạt giải Nữ tài tử xuất sắc nhất của Cannes, còn có Pierre Niney, từng thủ vai chính trong "Bá tước Monte-Cristo", Vincent Cassel, nổi tiếng với bộ phim "La Haine" (Hận thù), và Virginie Efira, có mặt trong bộ phim khác tranh giải Cannes năm nay, "Soudain" (Đột nhiên) của Đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi.
Trả lời thông tấn xã AFP, nữ diễn viên Virginie Efira cho biết cô đã nhận lời tham gia bộ phim ngay khi Đạo diễn bậc thầy Iran ngỏ lời, dù chưa xem kịch bản. Với Virginie Efira, "Những cuộc đời song song" là sự tri ân dành cho môn nghệ thuật thứ bẩy.
Đạo diễn Asghar Farhadi là một gương mặt tiêu biểu của dòng điện ảnh phản kháng ở Iran. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích của một Đạo diễn Iran khác là Jafar Panahi, đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 2025 cho bộ phim "Un simple accident" (Một tai nạn đơn thuần).
Sau thành công vang dội của "Drive My Car", nhà làm phim người Nhật Ryusuke Hamaguchi hôm 14/5 trở lại với một bộ phim quay tại Pháp, với "Soudain" (dài 3 giờ 16 phút), với sự tham gia của Virginie Efira trong vai Giám đốc một viện dưỡng lão kết bạn với một Đạo diễn người Nhật.
Cũng ngày 14/5, trong các phim tranh giải Cành Cọ Vàng được chiếu, có phim đen trắng "Fatherland" (Tổ quốc) của Đạo diễn Ba Lan Pawel Pawlikowski, nói về sự trở lại nước Đức của nhà văn Thomas Mann năm 1949, 16 năm sau khi trốn chạy chủ nghĩa phát-xít.
Hôm 13/5, vào phút chót, Ban Tổ chức đã bổ sung bộ phim thứ 22 vào danh sách tranh giải Cành Cọ vàng. Phim trinh thám "Paper Tiger", do James Gray Đạo diễn và có sự tham gia của Scarlett Johansson và Adam Driver, kể về câu chuyện của hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ, nhưng lại vướng vào một vụ án liên quan đến mafia Nga. Trước khi phim của James Gray được chọn, điện ảnh Mỹ chỉ có một Đạo diễn tranh giải là Ira Sachs với "The Man I Love".
Đại Hội Điện Ảnh Cannes: Lần Đầu Tiên Có Đến 3 Phim Tây Ban Nha Tranh Cành Cọ Vàng
(Ảnh AP/Vianney Le Caer/Invision, minh họa: Đạo diễn kỳ cựu người Tây Ban Nha, Pedro Almodóvar, tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 76, ở miền nam nước Pháp, ngày 17/5/2023.)
-Rất nhiều tài năng và nguồn tài chánh dồi dào, đó là hai yếu tố dẫn đến việc có đến ba bộ phim Tây Ban Nha trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng tại Đại hội Điện ảnh Cannes 2026, một điều chưa từng có trong lịch sử của nền điện ảnh nước này.
Đại diện cho nền điện ảnh Tây Ban Nha tại Cannes năm nay là Đạo diễn kỳ cựu Pedro Almodóvar, được tuyển chọn lần thứ bảy, nhà làm phim gạo cội Rodrigo Sorogoyen và hai gương mặt mới Javier Calvo và Javier Ambrossi.
Cả ba phim Tây Ban Nha trong danh sách đề cử năm 2026 đều được quay tại Tây Ban Nha. Với "Amarga Navidad" (Giáng sinh cay đắng), Almodovar khắc họa một nhà làm phim lo lắng và thiếu cảm hứng. Mặc dù đã bảy lần được đề cử, Almodovar chưa bao giờ giành được giải thưởng cao nhất của Đại hội Điện ảnh Cannes. Liệu lần này thành công sẽ đến với ông?
Còn Đạo diễn Rodrigo Sorogoyen lần đầu tiên tham gia tranh giải chính thức ở Cannes với "El ser querido" (Người yêu dấu), có sự tham gia của nam tài tử Javier Bardem trong vai một nhà làm phim nổi tiếng cố gắng kết nối lại với con gái bằng cách cho cô đóng vai chính trong một trong những bộ phim của mình.
Riêng đối với cặp Đạo diễn Javier Calvo và Javier Ambrossi, đây là một bước tiến lớn. "La bola negra" (Quả bóng đen) chỉ là bộ phim thứ hai của họ nhưng đã được lựa chọn tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim khám phá số phận đan xen của 3 người đàn ông đồng tính, dựa trên một tiểu thuyết viết còn dang dở của nhà thơ và nhà viết kịch Federico García Lorca.
Trên mạng xã hội, Đạo diễn Pedro Almodóvar nhận định đây là "ba bộ phim rất khác nhau, từ ba thế hệ Đạo diễn". Theo đánh giá của ông Thierry Frémaux, Tổng Giám đốc Đại hội Điện ảnh Cannes, điều này cho thấy hiện đang có "một sự chuyển mình nhất định trong điện ảnh Tây Ban Nha".
Năm 2025, hai bộ phim Tây Ban Nha đã tranh giải Cành Cọ Vàng và đã gây ấn tượng mạnh tại Đại hội Điện ảnh Cannes, đó là phim "Sirat", nói về một bữa tiệc thác loạn ảo giác, của Đạo diễn Oliver Laxe, và "Romeria", một bộ phim tự truyện về một cô bé mồ côi do cha mẹ qua đời vì AIDS, của Đạo diễn Carla Simon.
Ủy Ban Âu Châu Kêu Gọi Các Nước Thành Viên Cấm Những Liệu Pháp Chuyển Đổi Giới Tính
(Hình AP - Petros Karadjias, minh họa: Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ LGBT+ trong một cuộc tập hợp bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Nicosia của Cộng hòa Chypre, ngày 25/5/2025.)
-Ủy Ban Âu Châu lên án mạnh mẽ các liệu pháp chuyển đổi giới tính cho những người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới... (LGBT+). Brussels cho biết không có thẩm quyền pháp lý để cấm các liệu pháp này, nhưng kêu gọi các quốc gia Âu Châu ra luật cấm.
Hôm 13/5/2026, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen nhấn mạnh "các liệu pháp này không có chỗ đứng" trong Liên Hiệp Âu Châu. Theo ủy viên Âu Châu phụ trách bình đẳng Hadja Lahbib, "các liệu pháp chuyển đổi giới tính là các hành vi đáng hổ thẹn, không thể chấp nhận được, đó không phải là chăm sóc, mà là bạo lực trá hình".
Theo thông tấn xã AFP, "các liệu pháp chuyển đổi giới tính" có thể diễn ra dưới hình thức các buổi hội thảo, các buổi trừ tà, hoặc thậm chí là liệu pháp sốc điện. Những người tin theo các biện pháp này coi đồng tính là bệnh tật và cho rằng khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới của một người có thể thay đổi được với các liệu pháp như vậy.
"Các liệu pháp chuyển đổi giới tính" hiện đang bị cấm hoàn toàn ở tám quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu, gồm Pháp, Bỉ, Chypre, Đức, Malta, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp.
Hơn 1 triệu công dân đã kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu cấm các hoạt động này trên toàn khối, trong một bản kiến nghị được đưa ra hồi tháng 5/2025 và được nhiều nhân vật nổi tiếng ủng hộ, như ca sĩ người Bỉ Angèle hay cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal.
Đáp lại kiến nghị này, Ủy Ban Âu Châu đề xuất năm 2027 sẽ ra một văn bản khuyến nghị 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu cấm "các liệu pháp chuyển đổi giới tính". Nhóm "Chống Liệu pháp Chuyển đổi Giới tính", khởi xướng bản kiến nghị, xem đây là một "cơ hội bị bỏ lỡ", bởi theo họ "Liên Hiệp Âu Châu cần hành động khẩn cấp trong bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay, khi các tư tưởng phản động trỗi dậy mạnh mẽ đang ảnh hưởng đến toàn thế giới".
Nhưng ủy viên Âu Châu về bình đẳng giới Âu Hadja Lahbib phản bác chỉ trích đó, nhấn mạnh rằng sáng kiến của Brussels "mang tính lịch sử", và quyết định đã được đưa ra sau khi Ủy Ban nhận được lời chứng từ các nạn nhân đã bị "ép buộc dùng thuốc, bị các bạo lực bằng lời nói và thể xác, bị sốc điện, lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp".
Thượng Đỉnh Trump-Tập: Ấn Độ Lo Ngại Mất Ảnh Hưởng Tại Á Châu
(Hình AP/Mark Schiefelbein - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại Phi trường Quốc tế Bắc Kinh, ngày 15/5/2026, trở về nước sau chuyến công du Trung Quốc.)
-Cuộc họp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình thu hút sự chú ý của Tân Ðề Ly. Đối với Ấn Độ, một thỏa thuận Mỹ-Trung có nguy cơ làm giảm tầm ảnh hưởng của Tân Ðề Ly tại Á Châu.
Thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Tân Ðề Ly giải thích:
"Về mặt chính thức, chính phủ Ấn Độ giữ im lặng. Nhưng trên truyền thông và theo các nhà phân tích ở Tân Ðề Ly, những lời ca tụng của Donald Trump về Tập Cận Bình gây khó chịu.
Từ 20 năm qua, Ấn Độ luôn tận dụng sự tranh đua giữa Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh để thể hiện như là một đồng minh thiết yếu của Mỹ tại Á Châu.
Một thỏa thuận trực tiếp giữa hai siêu cường rất có thể sẽ tước mất của Ấn Độ lợi thế chiến lược này, đặc biệt là tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, Tân Ðề Ly kỳ vọng một kết quả tích cực, đó là việc Donald Trump hối thúc Trung Quốc xoa dịu Iran để mở lại eo biển Hormuz, nơi một phần lớn dầu hỏa của Ấn Độ đi qua.
Đối mặt với nguy cơ bị gạt ra bên lề do kiểu ngoại giao trực tiếp của Mỹ, Ấn Độ đã nhanh chóng phản ứng. Thủ tướng Ấn Độ, hôm nay, 15/5/2026, lên đường bắt đầu vòng công du sáu ngày đến Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Âu Châu. Mục tiêu là nhằm tìm kiếm các đồng minh khác về kinh tế và kỹ thuật".
Nam Hàn Triệu Đại Sứ Iran Sau Vụ Tàu HMM Namu Bị Tấn Công Tại Eo Biển Hormuz
(Hình AP - Kim Sang-hun: Tàu HMM NAMU do Nam Hàn vận hành đang neo đậu tại một cảng ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau khi bị hư hại do hỏa hoạn sau một vụ nổ ở eo biển Hormuz ngày 8/5/2026.)
-Sau vụ tàu HMM Namu bị tấn công tại eo biển Hormuz, Nam Hàn đang cân nhắc khả năng tham gia sáng kiến tự do hàng hải của Mỹ, đồng thời đã triệu mời đại sứ Iran lên Bộ Ngoại giao, tuy vẫn chưa chính thức quy trách nhiệm cho Teheran trong vụ tấn công tàu.
Từ Hán Thành, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Phát biểu tại cuộc gặp với Hiệp hội Biên tập báo chí Nam Hàn tại Trung tâm Báo chí Hán Thành ngày 13/5/2026, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết Hán Thành đang xem xét khả năng tham gia sáng kiến của Mỹ về tự do hàng hải tại eo biển Hormuz như 'Maritime Freedom Construct'. Ông Wi Sung-lac cho biết Tổng thống Lee Jae-myung gần đây cũng đã dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Anh và Pháp chủ trì, đồng thời bày tỏ ý định đóng góp thực chất vào các nỗ lực quốc tế. Theo ông, Nam Hàn đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quân sự đa quốc gia và nỗ lực ngoại giao. Về khả năng Nam Hàn tham gia về mặt quân sự, ông Wi Sung-lac nói hiện chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chính phủ đang xem xét nhiều cấp độ tham gia khác nhau, bắt đầu từ các phương án ở mức thấp, trước khi xác định Hán Thành có thể can dự đến đâu.
Thông tin này được đưa ra sau khi Nam Hàn công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ tàu hàng HMM Namu bị tấn công tại eo biển Hormuz ngày 4/5. Theo kết quả điều tra, tàu đã bị hai vật thể bay chưa xác định tấn công liên tiếp, cách nhau khoảng một phút, gây hư hại lớn ở phần đuôi bên trái thân tàu. Giới chức Nam Hàn hiện chưa kết luận các vật thể này là drone. Hán Thành để ngỏ khả năng đó có thể là phi đạn chống hạm hoặc một loại vũ khí bay khác, trong khi quân đội đang phân tích các mảnh vỡ được thu thập tại hiện trường.
Sau khi công bố kết quả điều tra, Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã triệu mời Đại sứ Iran tại Hán Thành tới trụ sở vào ngày 10/5 để thông báo lập trường của chính phủ. Truyền thông Nam Hàn nhận định hành động này trên thực tế mang tính chất triệu tập ngoại giao, dù Hán Thành vẫn thận trọng chưa công khai quy trách nhiệm cho Iran hay bất kỳ bên nào.
Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Nam Hàn ngày 12/5, hiện có tổng cộng 26 tàu liên quan đến Nam Hàn đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz, bao gồm cả tàu HMM Namu, hiện đã được kéo về cảng Dubai để sửa chữa. Ngoài ra, có 158 thuyền viên Nam Hàn đang ở khu vực này, trong đó 35 người làm việc trên các tàu mang quốc tịch ngoại quốc. Chính phủ Nam Hàn được cho là đang xem xét nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng ban hành thêm chỉ thị di chuyển hoặc điều chỉnh tuyến hành trình đối với các tàu Nam Hàn đi qua eo biển Hormuz, nhằm bảo đảm an toàn cho thuyền viên và phương tiện trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng".
Nhật Bản Xem Xét Cung Cấp Phi đạn Địa-Đối-Hải Cho Phi Luật Tân
(Hình AP: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thử nghiệm phi đạn chống hạm tầm ngắn Type 88 ở phía Bắc Hokkaido, ngày 24/6/2025.)
-Theo thông tin mà hãng thông tấn NHK tham khảo được và công bố hôm 15/5/2026, chính quyền Nhật Bản đang dự trù xuất cảng phi đạn địa-đối-hải sang Phi Luật Tân.
Các nguồn tin này cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất cảng tên lửa địa-đối-hải từ kho vũ khí hiện có của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (Bộ binh). Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng phi đạn loại 88 và thay thế bằng một mẫu mới.
Những phi đạn này có tầm bắn hơn 100 cây số. Quân đội Nhật đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật với loại phi đạn này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Phi Luật Tân từ tháng 4 đến tháng 5/2026 với sự tham gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Phi Luật Tân các tàu hộ vệ khu trục lớp Abukuma.
Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc cho phép xuất cảng vũ khí sát thương, bãi bỏ các quy định trước đây vốn chỉ cho phép xuất cảng 5 loại thiết bị không sát thương (cứu hộ, vận tải, báo động, theo dõi và tháo gỡ mìn).
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Quốc. Trên chuyên cơ Air Force One, để trở về Hoa Thịnh Ðốn, phát biểu với giới báo chí hôm 15/5/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc "không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập". Ông nhìn nhận "quan điểm mạnh mẽ" của Tập Cận Bình nhưng cho biết "không đưa ra cam kết nào cả". Liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có "quyết định trong thời gian ngắn sắp tới".
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu cùng 36 nước thông qua việc thành lập Tòa án Đặc biệt về Ukraine. Kết thúc cuộc họp Hội đồng Toàn Âu Châu cấp Ngoại trưởng ngày 15/5/2026 được tổ chức tại Chisinau (Moldova), 34 nước thành viên Hội đồng, cùng với Liên Hiệp Âu Châu, Úc Ðại Lợi và Costa Rica đã nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép thành lập một "Tòa án Đặc biệt về Tội ác Xâm lược Ukraine" nhằm xét xử cuộc chiến xâm lược của Nga nước láng giềng này. Định chế Tư pháp này được thành lập nhằm tránh việc không thể truy tố "tội xâm lược" tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vốn không được Mạc Tư Khoa công nhận. Nga, bị trục xuất khỏi Hội đồng toàn Âu Châu năm 2022 sau khi chiến tranh với Ukraine bắt đầu, đã có phản ứng, sẽ coi các phán quyết của tòa án tương lai này là "vô hiệu".
(AFP/RFI) – Latvia: Thủ tướng từ chức sau vụ drone Ukraine xâm nhập lãnh thổ. Bà Evika Silina, hôm 14/5/2026, tuyên bố từ chức sau khi mất đi sự ủng hộ của một đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền vì đã buộc Bộ trưởng Quốc Phòng phải từ nhiệm. Ông Andris Spruds bị cho là chịu trách nhiệm về việc nước Baltic này không ngăn chặn được vụ xâm nhập gần đây của drone Ukraine. Ngày 07/5, hai drone của Ukraine đã rớt xuống lãnh thổ Latvia sau khi băng qua biên giới Nga. Nguyên nhân được cho là do hệ thống dẫn đường đã bị phòng không Nga gây nhiễu.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Nhật Bản công du Nam Hàn ngày 19/5. Phủ Tổng thống Nam Hàn cho biết như trên vào hôm 15/5/2026. Chuyến công du của bà Sanae Takaichi diễn ra trong bối cảnh hai nước đồng minh của Mỹ đang cùng đối mặt với những thách thức chung như vấn đề Bắc Hàn sở hữu vũ khí nguyên tử và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Takaichi sẽ đến thăm Andong, thành phố quê hương của Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung. Hán Thành xem đây là hành động mang tính đáp lễ, sau khi ông Lee từng thăm tỉnh Nara, quê của bà Takaichi, vào tháng Một.
(AFP/RFI) – Nga: Số tù nhân giảm hơn 180.000 người trong 5 năm, từ khoảng 465.000 cuối năm 2021 xuống còn 282.000 hiện nay (giảm gần 40%). Cơ quan quản lý trại giam Nga, hôm 14/5/2026, cho biết nguyên nhân chính là Mạc Tư Khoa tuyển mộ hàng loạt phạm nhân tham gia chiến tranh ở Ukraine kể từ năm 2022. Nhiều người bị kết án, kể cả có trọng tội, được đưa ra tiền tuyến và nếu sống sót có thể được trả tự do. Ngoài ra, số người bị giam cũng giảm nhờ việc tăng áp dụng án treo.
(AFP/RFI) – Bình Nhưỡng ngày 15/5/2026 chỉ trích Luân Đôn sau khi Anh Quốc trừng phạt một trại thiếu nhi Bắc Hàn bị cáo buộc nhồi sọ trẻ em Ukraine. Theo các tổ chức nhân quyền, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, một số trẻ em nước này từ các vùng do Nga kiểm soát đã bị đưa sang những nơi khác và bị "tẩy não" hoặc giáo dục lại về chính trị. Một báo cáo năm 2025 cho biết hai trẻ em Ukraine từng được đưa đến trại thiếu nhi quốc tế Songdowon ở Bắc Hàn, nơi các em được dạy những nội dung mang tính tuyên truyền chính trị. Ngày 11/5, Anh Quốc phong tỏa tài sản của trại Songdowon do những cáo buộc trên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét