Thứ Năm (14/5), sau ngày hội đàm đầu tiên tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cho biết phía Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm Trung Quốc mua máy bay thương mại do Mỹ sản xuất.Ảnh chụp 1 máy bay booeing. (Shutterstock)Ông Trump tiết lộ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity củaFox News vào thứ Năm. “Một trong những điều mà ông ấy (Tập Cận Bình) đồng ý hôm nay là đặt mua 200 máy bay, máy bay Boeing”, ông Trump nói. “200 chiếc máy bay cỡ lớn”.
<!>
Tổng thống Mỹ cho biết đơn hàng này sẽ tạo ra rất nhiều việc làm. Ông nói với Hannity rằng Boeing trước đó không hề kỳ vọng nhận được đơn đặt hàng quy mô lớn như vậy từ phía Trung Quốc.
“Boeing muốn phía Trung Quốc mua 150 chiếc, nhưng cuối cùng lại nhận được 200 chiếc”, ông Trump nói.
Hiện các chi tiết cụ thể của thương vụ vẫn chưa được công bố. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, nói với CNBC rằng ông dự kiến ông Trump sẽ công bố một đơn đặt hàng lớn liên quan đến máy bay Boeing trong thời gian ở Bắc Kinh.
Tổng giám đốc điều hành Boeing, Kelly Ortberg, cũng là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Trump thăm Trung Quốc.
Theo biên bản cuộc gặp Trump – Tập do Nhà Trắng công bố, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc còn thảo luận về việc tăng mua nông sản Mỹ. Phía Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn mua thêm dầu mỏ của Mỹ.
Ông Trump: Bắc Kinh cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng cho biết lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran.
“Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự. Đây là một tuyên bố rất lớn”, ông Trump nói. “Ông ấy đã nói điều đó hôm nay. Đây là một tuyên bố rất quan trọng.”
“Nhưng đồng thời, ông ấy cũng nói rằng họ đã mua rất nhiều dầu từ Iran và họ muốn tiếp tục làm như vậy”, ông Trump nói thêm.
Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã phát động chiến dịch “cơn thịnh nộ kinh tế” nhằm vào Iran, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Tehran trong thời chiến.
Ông Trump cũng nói với Hannity hôm thứ Năm rằng trong cuộc hội đàm, lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn tuyến hàng hải qua Hormuz được mở lại bình thường và phản đối việc Iran thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển này.
Trương Đình/ Epoch Times
Hội nghị Trump – Tập: Những hỗn loạn trong khu vực truyền thông, sự cố tại Thiên Đàn
Thứ Sáu, 15/05/2026
Vào ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã tổ chức hội đàm tại Đại hội đường, Bắc Kinh. Sau khi kết thúc hội đàm, khoảng 13h chiều, cả hai cùng tới Thiên Đàn. Trong quá trình này đã xảy ra một số sự cố với cánh truyền thông.
Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm thứ Năm, ngày 14/5 /2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm thứ Năm, ngày 14/5 /2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)Sáng cùng ngày, Bắc Kinh đã tổ chức lễ đón tiếp ông Trump. Hình ảnh do truyền thông chính thức Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy, người đứng thứ hai trong hàng lễ đón là Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio, từng bị Trung Quốc trừng phạt hai lần. Khi ông Tập Cận Bình đưa tay bắt, ông Rubio giữ gương mặt nghiêm trọng, ông Tập còn quay lại nhìn ông Rubio 2 lần. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng biểu hiện nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng ông Tập khi bắt tay.
Sau đó là cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Mỹ – Trung. Phóng viên Mỹ Eric Daugherty đăng video trên mạng X cho thấy, khi ông Trump và ông Tập bước vào hội trường, khu vực truyền thông đã từng rơi vào hỗn loạn. Micro vô tình ghi lại câu “Get the F*CK out of here!”
Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Đường Thiên Bảo đã chia sẻ lại video này, nhận xét rằng hầu hết quan chức và phóng viên đi cùng đều chống cộng. Ông viết: “Các bạn có biết người Trung Quốc đứng gần nhất bên phía Mỹ là ai không? Chính là Steven Cheung, Giám đốc Văn phòng Liên lạc Truyền thông Nhà Trắng, người thường theo dõi ‘Chinese Twitter’. Có anh ấy ở đó, ai ủng hộ ông Trump, ai phản đối ông Trump, Nhà Trắng đều biết rõ!”
Các cuộc xung đột khác:
Theo nhật ký của phóng viên Emily Goodin thuộc New York Post, chỉ mới một ngày tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc, bà đã chứng kiến ít nhất 3 vụ xung đột thể chất do nhân viên phía Trung Quốc gây ra, thậm chí còn có nhân viên Nhà Trắng bị giẫm đạp.
Cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vốn được quan tâm đặc biệt, nhưng nhiều vụ xung đột bên ngoài đã phủ bóng lên sự kiện.
Theo Emily Goodin, chỉ riêng ngày thứ Năm (14/5) đã xảy ra các sự việc: một nhân viên Nhà Trắng bị phóng viên Trung Quốc giẫm đạp, một đặc vụ mật vụ bị phía Trung Quốc ngăn không cho tham gia các hoạt động chính thức, và toàn bộ đoàn phóng viên Mỹ bị cấm tham gia đoàn xe tổng thống.
Trớ trêu thay, tất cả cảnh hỗn loạn này đều được ghi lại bởi một nhiếp ảnh gia tháp tùng đạo diễn Brett Ratner, người đang chuẩn bị quay bộ phim thứ tư của loạt Rush Hour.
Để kiểm soát chặt chẽ khách mời Mỹ và định hướng đưa tin, phía Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp, bao gồm hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, thu giữ bình nước. Họ còn phong tỏa đoàn phóng viên Mỹ trong một phòng bên và cố ngăn cản họ gặp Tổng thống Trump.
Bà Goodin cho biết, thời tiết tại Bắc Kinh hôm thứ Năm nắng đẹp, nhiệt độ hơn 27°C, nhưng đoàn phóng viên Mỹ không được cung cấp nước uống. Dù vậy, so với 3 vụ xung đột chính, đây chỉ là vấn đề nhỏ.
Vụ xung đột thứ nhất: xảy ra trong buổi hội đàm song phương sáng hôm đó. Một nhóm phóng viên Trung Quốc hung hăng xông vào hội trường, đẩy ngã và giẫm lên một thành viên tiền trạm của Nhà Trắng. Người trợ lý này không bị thương nặng nhưng bị hoảng sợ và xây xát, gây phản ứng mạnh mẽ từ đoàn Mỹ.
Vụ xung đột thứ hai: khi đoàn tham quan Thiên Đàn vào buổi chiều. Phía Trung Quốc từ chối cho một đặc vụ mật vụ Mỹ tháp tùng đoàn phóng viên vào khu vực an ninh, với lý do đặc vụ mang theo vũ khí, mặc dù đây là thủ tục thường lệ của Mỹ. Đoàn Mỹ yêu cầu phải có đặc vụ tháp tùng mới chịu vào, nhưng các quan chức Bắc Kinh kiên quyết thu giữ vũ khí. Sau 30 phút tranh cãi, một đặc vụ khác đã được đưa đến hộ tống, còn đặc vụ mang vũ khí vẫn ở lại, khiến ông Trump và ông Tập tới Thiên Đàn muộn hơn so với dự kiến.
Vụ xung đột thứ ba: khi Tổng thống chụp hình và tiếp tục tham quan, đoàn phóng viên Mỹ bị dẫn vào một phòng nghỉ và “khóa” lại. Khi đoàn xe tổng thống rời đi, các quan chức Trung Quốc từ chối để phóng viên Mỹ tham gia, dẫn đến một vòng tranh cãi mới. Cuối cùng, khi đoàn xe chờ phương tiện truyền thông, một nhân viên Nhà Trắng hô: “Chúng ta phải đi”. Đây là tín hiệu chung của đoàn rằng đoàn xe tổng thống sẽ không đợi ai, nên các phóng viên Mỹ chạy xuyên qua nhóm nhân viên Trung Quốc để ra ngoài.
Theo video trực tiếp của BBC, ông Tập Cận Bình dẫn ông Trump tham quan Thiên Đàn. Bên ngoài, khi các hãng truyền thông đang ghi hình, bất ngờ camera phát trực tiếp rung lắc dữ dội, sau đó một nhóm phóng viên bị tập trung vào một căn phòng, 2 nhân viên an ninh đứng chốt cửa, không cho ra ngoài.
Các phóng viên Mỹ la lớn: “Các anh có hiểu là chúng tôi đang cùng đoàn xe Tổng thống không? Cùng Tổng thống! Chúng tôi không tách riêng!”
Nhân viên Trung Quốc trả lời: “Chủ tịch đi rồi thì các người mới được đi”.
Sau một thời gian bế tắc, đoàn phóng viên Mỹ bị kẹt tại chỗ khá lâu.
Cuối cùng, trưởng đoàn phía Mỹ trực tiếp dẫn đầu xông ra: “Đi đi đi! Truyền thông Mỹ! Chúng ta đi thôi! Nhẹ nhàng một chút, nhưng chúng ta phải đi! Đừng như cách họ đối xử với chúng ta!”
Cuối cùng, đoàn phóng viên Mỹ đã vượt rào thành công.
Khi các phóng viên chạy theo đoàn xe qua Thiên Đàn, một nhóm quan chức Trung Quốc khác lao ra cản đường, nhưng các phóng viên Mỹ vẫn tiến lên và nhập vào đoàn xe.
“Điều làm mọi việc càng thêm siêu thực là nhiếp ảnh gia của Ratner cũng có mặt ghi hình, điều này rất hiếm đối với đoàn phóng viên,” bà Goodin cho biết.
Đạo diễn Ratner tháp tùng cùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, trong khi nhiếp ảnh gia của ông đang kiểm tra ánh sáng và bối cảnh tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho việc quay Rush Hour 4 vào cuối năm.
Về an ninh và kiểm soát hình ảnh, đây luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Trung Quốc. Ở Bắc Kinh, gần như mỗi vài bước đều có camera giám sát – bao gồm trên đèn đường và đèn tín hiệu – có thể theo dõi toàn bộ thành phố liên tục.
Để bảo vệ dữ liệu quan trọng trước các cuộc tấn công mạng, Tổng thống Mỹ, nhân viên chính phủ và phóng viên được hướng dẫn chỉ sử dụng điện thoại và email dùng một lần trong suốt hai ngày hội nghị.Ông Trump: Ông Tập cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran
Bảo Minh (t/h)
Nhà Trắng ra tuyên bố về cuộc gặp Trump – Tập, tập trung vào các vấn đề như Iran
Thứ Sáu, 15/05/2026
Vào thứ Năm (14/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Theo biên bản được Nhà Trắng công bố sau cuộc gặp, các nội dung tập trung vào Iran, thương mại và nhiều vấn đề khác, nhưng không đề cập đến vấn đề Đài Loan. Trong khi đó, biên bản do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố nhấn mạnh vấn đề Đài Loan. Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy hai bên chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này
Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm thứ Năm, ngày 14/5 /2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Nội dung cuộc gặp theo Nhà Trắng
Nhà Trắng cho biết, cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập diễn ra tốt đẹp. Hai bên thảo luận các cách thức tăng cường hợp tác kinh tế, bao gồm mở rộng quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ, cũng như tăng đầu tư của Trung Quốc vào ngành công nghiệp Mỹ. Nhiều lãnh đạo của các tập đoàn lớn Mỹ đã tham gia một phần cuộc gặp.
Biên bản cũng nêu rằng hai lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết củng cố tiến triển trong việc ngăn chặn dòng tiền chất Fentanyl vào Mỹ, đồng thời tăng cường việc Trung Quốc mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ.
Về vấn đề Iran kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí các tàu đi qua, biên bản cho biết hai bên thống nhất rằng: “Eo biển Hormuz phải được giữ mở để đảm bảo năng lượng lưu thông tự do”. Chủ tịch Tập nói rằng Trung Quốc phản đối quân sự hóa eo biển Hormuz cũng như bất kỳ ý định thu phí đi qua nào. Ông cũng bày tỏ mong muốn mua thêm dầu Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong tương lai.
“Hai nước thống nhất rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân,” Nhà Trắng nhấn mạnh trong tuyên bố.
Vấn đề Đài Loan
Điều đáng chú ý, biên bản do Mỹ công bố không nhắc đến vấn đề Đài Loan, trong khi biên bản từ Bộ Ngoại giao ĐCSTQ lại tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh. Biên bản trích lời Chủ tịch Tập: vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ – Trung. Nếu xử lý không tốt, hai nước có thể xung đột hoặc đụng độ. Mỹ phải hết sức thận trọng trong việc giải quyết vấn đề này.
Những phát ngôn của Chủ tịch Tập về Đài Loan tương ứng với các tuyên bố trước đây với các lãnh đạo Mỹ. Trong các cuộc gọi trước đó với Tổng thống Trump hoặc ông Biden, ông cũng mô tả Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ – Trung.
Vấn đề Đài Loan lâu nay là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Trung. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan và có nghĩa vụ pháp lý cung cấp vũ khí phòng thủ. Các thương vụ quân sự Mỹ – Đài Loan luôn vấp phải phản đối mạnh mẽ từ ĐCSTQ.
Theo CNN, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế William Yang nhận định rằng việc biên bản Nhà Trắng không đề cập Đài Loan cho thấy hai lãnh đạo “không đạt được bất kỳ đồng thuận đáng kể nào về vấn đề này”.
Theo Washington Post, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng trong cuộc gặp, ông Trump không phản ứng với phát ngôn của Tập về Đài Loan mà chuyển thẳng sang chủ đề khác.
Trong bài phát biểu tại tiệc quốc yến ở Bắc Kinh, Trump nói rằng ông đã có các cuộc trao đổi tích cực và hiệu quả với Chủ tịch Tập. Ông cho biết các cuộc hội đàm “mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc” và đã mời ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24/9 năm nay.Ông Trump: Ông Tập cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran
Theo Trương Đình/ Epoch Times


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét