Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

Dù tốt hay xấu, các nhà đầu tư đang sống trong kỷ nguyên thị trường chứng khoán của ông Trump. Dưới đây là lý do. - Lion Nguyên

- Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thị trường đã phải hứng chịu những đợt sụt giảm nhanh chóng với quy mô đáng kể.- Tuy nhiên, dữ liệu từ CFRA Research cho thấy thị trường dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump lại đạt được thành công lớn hơn so với các nhiệm kỳ tổng thống khác, thể hiện ở khả năng phục hồi nhanh hơn so với các xu hướng lịch sử thông thường. - Theo tiết lộ của Fundstrat, ông Trump chính là nhân tố chủ đạo đứng sau 5 ngày giao dịch tốt nhất và 5 ngày giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số S&P 500 kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2025.
<!>
Tổng thống Donald Trump được xem là vị tổng thống có ảnh hưởng tối thượng đối với thị trường chứng khoán; ông vừa là người chứng kiến ​​thị trường mở rộng lên vô số mức đỉnh kỷ lục mới, đồng thời cũng đóng vai trò là chất xúc tác gây ra những đợt sụt giảm nghiêm trọng.

Trong vòng hai tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai dưới thời ông Trump, chỉ số S&P 500 đã trải qua một trong những đợt sụt giảm nhanh nhất rơi vào vùng điều chỉnh (correction) kể từ sau Thế chiến II, chủ yếu do sự bất định xoay quanh các chính sách thuế quan của ông. Chưa đầy một tháng sau đó, chỉ số này suýt chút nữa đã đóng cửa ở vùng thị trường "con gấu" (bear market), ngay sau khi Tổng thống đưa ra tuyên bố về thuế quan nhân "Ngày Giải phóng". Một đợt điều chỉnh được định nghĩa là mức sụt giảm ít nhất 10% nhưng dưới 20% so với mức đỉnh gần nhất; trong khi đó, thị trường "con gấu" là mức sụt giảm từ 20% trở lên tính theo giá đóng cửa.

Tuy nhiên, thị trường dưới thời ông Trump cũng đã phục hồi nhanh hơn so với mức bình thường.
Theo số liệu của CFRA Research, đối với các đợt sụt giảm của chỉ số S&P 500 ở mức từ 5% đến 9,9% so với mức đỉnh, hai đợt sụt giảm đã xảy ra kể từ đầu năm 2025 đều có tốc độ đảo chiều nhanh hơn so với mức trung vị lịch sử là 34 ngày. Đây là tỷ lệ phục hồi tốt hơn so với bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào khác, tính từ thời Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức vào năm 1981........... "Thị trường 'con bò' (tăng trưởng) đi lên bằng cầu thang, trong khi thị trường 'con gấu' (suy giảm) lại đi xuống bằng thang máy," ông Sam Stovall, Chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, nhận định. "Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​trong nhiệm kỳ Trump 2.0 là sự biến động tổng thể thấp hơn, kết hợp với khả năng phục hồi nhanh hơn mức trung bình sau những đợt bán tháo mạnh." Đợt phục hồi gần đây nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump — khi chỉ số S&P 500 bật tăng trở lại sau mức giảm 9,1% chỉ trong vỏn vẹn 16 ngày dương lịch — là một trong những đợt phục hồi nhanh nhất kể từ Thế chiến II; theo ghi nhận của CFRA, tốc độ này xếp thứ chín trong danh sách các đợt phục hồi nhanh nhất.
"Chính sự tăng trưởng về lợi nhuận đã khiến các nhà đầu tư duy trì tâm lý rất lạc quan," ông Stovall nhận định.

Một kỷ nguyên mới
Dữ liệu từ FactSet cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 trong quý đầu tiên đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ gần nhất kể từ quý IV năm 2021.
Nền tảng lợi nhuận vững chắc đó — yếu tố củng cố cho sự hưng phấn mạnh mẽ xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên Phố Wall — có thể đã đóng vai trò hỗ trợ cho đợt phục hồi gần đây nhất của thị trường. Tuy nhiên, đà tăng này ban đầu được khơi mào bởi hy vọng rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ sớm đi đến hồi kết trong tương lai gần.

Tháng trước, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giúp xoa dịu những lo ngại về việc giá dầu sẽ tiếp tục neo ở mức cao và gây áp lực tăng lên mặt bằng giá cả chung. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đang trở nên ngày càng mong manh, khi trong tuần này, ông Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn đó đang ở trong tình trạng "thập tử nhất sinh".
"Tin tức luôn có sức nặng hơn các biểu đồ kỹ thuật," ông Ryan Detrick, Trưởng chiến lược gia thị trường tại Carson Group, nhận định. "Chúng ta đang sống trong một thế giới, một thị trường bị chi phối mạnh mẽ bởi các dòng tít tin tức; các nhà đầu tư buộc phải thắt dây an toàn, bước lên chuyến tàu lượn siêu tốc này và chấp nhận xoay chuyển theo dòng chảy đó."

Ông Detrick vẫn giữ quan điểm rằng thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn thị trường bò (bull market), và chu kỳ tăng trưởng này có lẽ vẫn còn đang ở giai đoạn khá non trẻ. Theo ông, ở thời điểm hiện tại, chiến lược tối ưu nhất dành cho các nhà đầu tư là "bắt đáy" (mua vào khi thị trường điều chỉnh giảm).
"Tôi không nhớ liệu chúng ta đã từng chứng kiến ​​một thị trường nào lại bị chi phối và ám ảnh sâu sắc đến thế bởi những tin tức cập nhật hàng ngày phát đi từ Nhà Trắng hay chưa," ông chia sẻ. "Trong giai đoạn sắp tới dưới thời Tổng thống Trump, tôi nghĩ rằng sự biến động mạnh mẽ này chính là điều mà chúng ta buộc phải làm quen."

Điều này phản ánh một sự chuyển dịch mang tính thế hệ đang diễn ra trên Phố Wall. Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư đã hình thành thói quen coi những đợt sụt giảm đáng kể của thị trường là các cơ hội mua vào — đặc biệt là những nhà đầu tư đã bước vào độ tuổi trưởng thành và tham gia thị trường trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. “FOMO là một thực tế rất hiện hữu đối với các nhà đầu tư tổ chức,” ông Steve Sosnick, Chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, nhận định.
Ông Sosnick nhận thấy rằng những người đã bán tháo cổ phiếu sau thông báo áp thuế của Tổng thống Trump vào năm ngoái, và sau đó chậm chân trong việc mua lại cổ phần, đã đạt hiệu quả đầu tư kém hơn so với những người không hành động như vậy. Theo ông, điều này hiện đã dẫn đến “một tâm lý ngần ngại chung của các tổ chức — nói một cách tổng quát — trong việc bán ra quá quyết liệt.”

“Có lẽ chúng ta đang quá vội gác lại quá khứ, hoặc đặt quá nhiều niềm tin vào những lúc chính quyền đưa ra các tuyên bố mang tính trấn an,” vị chiến lược gia này chia sẻ với CNBC.

‘Đừng đối đầu với Nhà Trắng’
Các nhà đầu tư đã quá tập trung vào những thông báo phát đi từ Nhà Trắng; dữ liệu của Fundstrat cho thấy chính Tổng thống Trump là nhân tố chủ chốt tạo nên 5 phiên giao dịch thăng hoa nhất — cũng như 5 phiên tồi tệ nhất — của thị trường kể từ khi ông trở lại nắm quyền.
Phiên giao dịch tốt nhất

Không có nhận xét nào: