Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

Truyền thông Trung Quốc xóa loạt tin về việc Mỹ cho phép mua chip H200 của Nvidia - Lion Nguyên

Trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trump–Tập, phía Mỹ đã phê duyệt cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mua chip H200 của NVIDIA, trong đó có Alibaba. Tuy nhiên sau đó, phía Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan truyền thông trong nước gỡ bài viết liên quan. Trên đường trở về Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết phía Trung Quốc đã lựa chọn không mua. Ngày 15/5/2026, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Mỹ đã chấp thuận cho 10 công ty Trung Quốc mua chip NVIDIA H200 nhưng lại bất ngờ xóa bài viết. (Ảnh chụp màn hình mạng)
<!>
Trên chuyên cơ Air Force One trở về Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng Trung Quốc đã không mua chip H200, “bởi vì chính họ lựa chọn không mua, họ muốn thử tự nghiên cứu và phát triển”.
Cũng trong ngày 15/5, sau khi nhiều truyền thông Đại Lục đăng các bài viết liên quan thì đột ngột xóa bài. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng đàm phán đã đổ vỡ, và chính quyền Trung Quốc yêu cầu toàn bộ mạng internet gỡ bỏ các bài viết này.

Hôm 14/5, Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã chấp thuận cho khoảng 10 công ty Trung Quốc, bao gồm Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com, được mua chip H200 – dòng GPU AI mạnh thứ hai của Nvidia, với hạn mức tối đa 75.000 chip cho mỗi công ty.
Một số nhà phân phối như Lenovo và Foxconn cũng được cấp phép bán H200 cho khách hàng Trung Quốc theo diện ủy quyền. Động thái này diễn ra đúng lúc CEO Nvidia Jensen Huang có mặt tại Bắc Kinh để tham gia các cuộc tiếp xúc với phía Trung Quốc.
Ngày 15/5, hàng loạt trang báo điện tử tại Trung Quốc như Sina, Cailian She, Tonghuashun, Jiemian News, Sohu v.v. đã đồng loạt đăng lại tin về việc các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc được Mỹ chấp thuận mua chip H200.
(Ảnh chụp màn hình mạng)

Điều gây chú ý là ngay trong ngày, các bài báo này lần lượt bị xóa bỏ, liên kết báo lỗi hoặc hiển thị thông báo “nội dung không tồn tại”.

Ngày 15/5/2026, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Mỹ đã chấp thuận cho 10 công ty Trung Quốc mua chip NVIDIA H200 nhưng lại bất ngờ xóa bài viết. (Ảnh chụp màn hình mạng)

(Ảnh chụp màn hình mạng)

Một blogger tài chính tự xưng là nhà sáng lập CLabs, dùng nickname “大漂亮 | C Labs” (@giantcutie666) trên nền tảng X, đã đăng các ảnh chụp màn hình và viết: “Quả nhiên là đàm phán vẫn đổ bể rồi! Rượu của lão Hoàng (Jensen Huang) cũng uống uổng công. Tin Nvidia bán chip bị yêu cầu gỡ sạch trên toàn mạng…”

Theo Hạ Vũ / Epoch Times




Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Nhật sau chuyến thăm Trung Quốc

Thứ Bảy, 16/05/2026
Hôm thứ Sáu (15/5), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đã gọi điện cho bà trên đường trở về Mỹ và chia sẻ “chi tiết” về nội dung cuộc gặp Trump–Tập.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Phòng Bầu dục, ngày 19/3/2026. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Daniel Torok / Flickr)
Sau cuộc điện đàm với ông Trump, bà Takaichi nói với các phóng viên: “Hôm nay chúng tôi lại có một cuộc trao đổi hiệu quả, đồng thời tái khẳng định liên minh Nhật–Mỹ bền chặt không thể phá vỡ với Tổng thống Trump. Chúng tôi cũng đều mong đợi sẽ gặp lại nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng tới và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ.”

Bà Takaichi tiết lộ rằng cuộc gặp Trump–Tập có đề cập đến vấn liên quan đến đề Nhật Bản. Bà nói bà “vô cùng cảm kích” về cách ông Trump đã đề cập đến Nhật Bản trong thời gian gặp ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, bà không nói rõ chi tiết. Bà giải thích rằng ông Trump đã chia sẻ chi tiết cho bà về chuyến thăm Trung Quốc của ông, nhưng với điều kiện là “cuộc trò chuyện của chúng tôi được giữ bí mật”.
Tuy vậy, bà Takaichi cho biết bà và ông Trump đã trao đổi về nhiều thách thức liên quan đến Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Tổng thống Trump đã chia sẻ chi tiết về chuyến thăm Trung Quốc của ông trong cuộc điện đàm giữa chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, bao gồm kinh tế, đặc biệt là an ninh kinh tế và an ninh quốc gia. Chúng tôi cũng đạt được đồng thuận rằng sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ về các biện pháp ứng phó với tình hình phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.”

Vào tháng 3 năm nay, khi bà Takaichi gặp ông Trump tại Nhà Trắng, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực hoặc ép buộc.

Quan hệ Trung–Nhật đã rơi xuống mức căng thẳng nghiêm trọng vì phát biểu “Đài Loan hữu sự” của bà Takaichi vào tháng 11 năm ngoái. Khi trả lời chất vấn tại Quốc hội lúc đó, bà cho biết nếu xảy ra xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan thì có thể được xem là sự kiện “đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”. Phát biểu này, trên thực tế, đã cung cấp cơ sở pháp lý cho việc Nhật Bản đưa quân can thiệp nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan. Tuyên bố này đã khiến ĐCSTQ tức giận. Sau đó, Bắc Kinh áp dụng hàng loạt biện pháp trả đũa kinh tế đối với Nhật Bản, .bao gồm hạn chế nhập khẩu hải sản Nhật Bản và siết xuất khẩu sang Nhật các khoáng sản then chốt như đất hiếm.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (NHK), liên quan đến việc sắp xếp cuộc điện đàm giữa bà Takaichi và ông Trump, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Nhật Bản rất muốn biết hai bên Mỹ–Trung đã thảo luận những gì về vấn đề Đài Loan, cũng như các vấn đề khu vực như việc ĐCSTQ kiểm soát xuất khẩu nguyên tố đất hiếm.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru hôm thứ Năm cho biết, chính phủ Nhật Bản hy vọng vừa thu thập thông tin, vừa đưa ra phản ứng thích hợp, bao gồm cả những ảnh hưởng tiềm tàng mà cuộc gặp Trump–Tập có thể gây ra đối với Nhật Bản.Truyền thông Mỹ tiết lộ lý do bà Melania không đi cùng ông Trump thăm Trung Quốc
Theo Trương Đình, The Epoch Times

Truyền thông Mỹ tiết lộ lý do bà Melania không đi cùng ông Trump thăm Trung Quốc

Thứ Bảy, 16/05/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc, tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao Mỹ-Trung kéo dài 3 ngày, thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế. Tuy nhiên, trong chuyến công du này, Đệ nhất phu nhân Melania không đi cùng Tổng thống, khiến dư luận và giới truyền thông đặc biệt chú ý.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng vào ngày 4/2/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
New York Post hôm thứ Năm (14/5) đưa tin, trước sự quan tâm của công chúng về việc bà Melania không tháp tùng ông Trump sang Trung Quốc, Văn phòng Đệ nhất phu nhân cho biết thông qua truyền thông rằng hiện tại bà tập trung vào thúc đẩy các sáng kiến hướng tới gia đình và trẻ em ở Mỹ.

Theo thông tin, bà Melania ở lại Nhà Trắng trong thời điểm Tổng thống ký Sắc lệnh Hành pháp “Sắc lệnh hành pháp Thúc đẩy Tương lai” đã tròn 180 ngày. Đây là một trong những dự án công ích trọng tâm của bà, cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ em, bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bạo lực và bị bỏ bê, đồng thời hỗ trợ các gia đình và cơ quan bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em.
Nguồn tin cho biết, bà Melania vốn không được lên kế hoạch đi thăm Trung Quốc. Dù hội nghị Mỹ-Trung bị hoãn một tháng do ảnh hưởng chiến sự ở Iran, lịch trình của bà cũng không thay đổi.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Đệ nhất phu nhân vẫn gây ra nhiều bàn tán trong giới truyền thông và chính trị, nhất là khi đạo diễn Brett Ratner được phát hiện đi cùng Air Force One với Tổng thống, càng khiến dư luận chú ý.
Ông Ratner là đạo diễn bộ phim tài liệu Melania, tập trung vào cuộc sống cá nhân, công việc công ích và vai trò của Đệ nhất phu nhân tại Nhà Trắng. Theo nguồn tin, bà Melania không biết trước việc ông Ratner sẽ tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc, và mối quan hệ giữa hai bên chỉ giới hạn trong việc quay phim, không liên quan tới các công việc khác.

Việc ông Ratner tháp tùng gây nhiều đồn đoán, nhưng nguồn tin Nhà Trắng nhấn mạnh, sự vắng mặt của bà Melania hoàn toàn theo kế hoạch trước, liên quan tới các dự án công ích mà bà đang thúc đẩy.
Các nhà phân tích cho rằng việc Đệ nhất phu nhân không đi cùng Tổng thống trong các sự kiện ngoại giao quốc tế quan trọng là hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Những năm gần đây, bà Melania tham gia các hoạt động công khai một cách thận trọng, tập trung nhiều hơn vào sáng kiến cá nhân và các công việc công ích, thay vì tham gia đồng hành trong các chuyến ngoại giao truyền thống.Ông Rubio nói về bộ trang phục Nike xám gây chú ý: “Maduro bắt chước tôi”
Theo Ngô Hương Liên/ Epoch Times

Ông Cooper: Quân đội Mỹ phá hủy 90% sức mạnh Iran, có khả năng mở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 16/05/2026
Hôm thứ Năm (14/5), Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, cho biết chỉ trong chưa đầy 40 ngày, quân đội Mỹ đã phá hủy 90% năng lực tên lửa chiến thuật và máy bay không người lái của Iran, tiêu diệt hải quân Iran, làm suy yếu sự hỗ trợ của Iran với các tổ chức khủng bố, đồng thời gián đoạn chương trình hạt nhân đang trong giai đoạn phát triển ban đầu của nước này.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình video)
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Đô đốc Brad Cooper cho biết: “Lực lượng quốc gia của họ đã bị Mỹ làm suy giảm nghiêm trọng trên nhiều phương diện, chúng ta đã phá hủy mọi thứ mà họ dày công xây dựng hàng chục năm và tiêu tốn hàng tỷ đô la”.
Triển khai quân và khả năng kiểm soát Hormuz

Đô đốc Cooper cùng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Phi Mỹ, Không quân Thượng tướng Dagvin Anderson, tham dự phiên điều trần về dự thảo ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027, đồng thời công bố báo cáo cập nhật tình hình khu vực hàng năm.
Ông cho biết, Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay và một lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến tại Biển Ả Rập (sắp có thêm một nhóm thứ hai), đồng thời cấm tàu vận chuyển ra khỏi eo biển Hormuz. Ông Cooper tin rằng chỉ cần được ra lệnh, Mỹ có khả năng giành lại quyền kiểm soát eo biển này, mở lại tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng.

“Việc này vừa có khía cạnh quân sự, vừa có khía cạnh chính sách, phần sau tôi để các nhà lãnh đạo quyết định. Nhưng về mặt quân sự, chúng ta có thể làm lại không? Chúng ta mới làm tuần trước thôi,”ông nhắc đến “Dự án Tự do” (Project Freedom), khi các tàu khu trục Mỹ hộ tống tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển.

Theo ông Cooper, dựa trên kinh nghiệm hơn trăm lần đi qua eo biển Hormuz, thông thường có 20-40 tàu cao tốc Iran. “Gần đây, chúng tôi chỉ thấy 2-3 tàu. Khả năng Iran phong tỏa thương mại đã giảm đáng kể, nhưng họ vẫn ra oai, điều mà các đội tàu thương mại và công ty bảo hiểm đều rõ,” ông nói.
Kiềm chế Iran bằng máy bay không người lái giá rẻ tự phát triển
Trong phiên điều trần kéo dài 140 phút (trước đó là 90 phút họp kín), ông Cooper phản bác một số phân tích từ CIA và Lầu Năm Góc, theo đó dù Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”, Iran vẫn giữ 70-75% năng lực tên lửa đạn đạo.

Ông nói: “Dữ liệu đó không chính xác. Tôi ước tính chỉ 10% năng lực UAV và tên lửa Iran còn hoạt động được. Chìa khóa không chỉ là số lượng. Hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran đã bị phá hủy… họ cũng mất khả năng sản xuất bất kỳ tên lửa hay UAV nào”.
Ông thừa nhận, nhiều người hiểu sai về cuộc chiến với Iran, cho rằng Mỹ đang dùng hệ thống phòng không đắt tiền để bắn UAV giá rẻ “Shahed” của Iran. Thực tế, Mỹ đã thu được UAV “Shahed” từ Ukraine, đảo ngược kỹ thuật và sản xuất phiên bản tấn công một lần (suicide drone) giá rẻ, rẻ hơn UAV Iran.
“Việc dùng hệ thống phòng thủ giá trị cao để đánh mục tiêu rẻ đã qua. Chúng tôi dùng UAV tấn công giá rẻ để buộc Iran phải dùng vũ khí đắt đỏ hơn để phòng thủ,” ông Cooper giải thích.

Ông nhấn mạnh, Mỹ đã thay đổi đáng kể “đường cong chi phí chiến tranh”. “Mặc dù còn nhiều việc phải làm, tôi hài lòng với tình hình hiện tại,” ông Cooper nói.
Mặc dù không nêu chi tiết mức độ hợp tác UAV từ Ukraine, ông cho biết: “Chúng tôi sử dụng nhiều chiến thuật, kỹ thuật, và quy trình do Ukraine truyền đạt, giúp bảo vệ Mỹ. Hiện tất cả đồng minh đều hợp tác với Ukraine theo cách riêng”.
Ưu thế UAV và khả năng chiến đấu

Ông Cooper cho biết, chiến tranh đã khiến Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm từ “phòng thủ UAV”sang “kiểm soát UAV”.
“Quyền chủ động UAV đã tăng đáng kể khả năng chiến đấu, triển khai nhiều năng lực tới khu vực nhanh hơn trước, nhiều năng lực đã được thử nghiệm thực chiến. Trong các phiên họp bí mật, tôi có thể trình bày chi tiết, nhưng hiện nay, chúng ta đã có khả năng chiến đấu UAV trên không, trên biển và dưới nước.”

Ông từ chối chi tiết về việc Iran từng cố phóng tên lửa liên lục địa vào căn cứ Mỹ tại đảo Diego Garcia, cách Vịnh Ba Tư 2.500 dặm, vì đây là “vấn đề mật”.
Chặn đứng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran
Khi được hỏi về lý do phát động chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”, tại sao ông Trump không xin Quốc hội cấp quyền kéo dài chiến dịch này, tính hợp lý của chiến dịch và những gì có thể xảy ra tiếp theo, Đô đốc Cooper cho biết ông sẽ để chính phủ trả lời.

Ngày 13/5, Thượng viện Mỹ đã lần thứ 7 bác bỏ đề xuất nghị quyết của đảng Dân chủ theo Đạo luật Quyền Chiến tranh (War Powers Act), nhằm hạn chế quyền Tổng thống Trump tự ý phát động chiến tranh với Iran, với kết quả bỏ phiếu 50-49.
Trong cuộc bỏ phiếu này, 3 Thượng nghị sĩ Cộng hòa — Lisa Murkowski (Alaska), Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine) — cùng với tất cả Thượng nghị sĩ Dân chủ, ủng hộ nghị quyết do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Oregon, Dân chủ) đề xuất.

Chính phủ lập luận rằng vì thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn giữa ông Trump và Tehran công bố ngày 8/4 đã chấm dứt “Chiến dịch Thịnh nộ Sử thi”, nên giới hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền Chiến tranh không áp dụng, và việc phong tỏa cảng Iran lần này là một hành động độc lập khác.
Đảng Dân chủ chỉ trích ông Trump phát động chiến tranh một cách tùy tiện, không có “giải pháp quân sự”, đồng thời phá hủy thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) mà chính quyền Obama đạt được với Iran. Họ cho rằng thỏa thuận này cho phép cộng đồng quốc tế kiểm tra liệu Iran có làm giàu uranium phục vụ vũ khí hay không.

Ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018, gọi đây là “một trong những thỏa thuận tồi tệ và bất công nhất mà Mỹ từng ký”.
Thực tế, Iran cũng không thực sự tuân thủ thỏa thuận, nhiều lần từ chối thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và nhân sự Mỹ về việc làm giàu uranium. Israel cũng xác nhận qua tình báo rằng Iran nhiều năm qua chưa bao giờ từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân.
Ông Cooper: Giới hạn trách nhiệm nhưng hành động cần thiết

Trước những nghi vấn của đảng Dân chủ, Cooper đáp rằng các vấn đề trên không thuộc trách nhiệm của ông, nhưng theo quan sát của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), ngoài việc ngăn Iran tấn công Mỹ và tài sản Mỹ suốt nhiều thập niên, đồng thời kìm hãm chương trình hạt nhân phát triển nhanh, gần như không còn lựa chọn nào khác.
Ông đưa ra ví dụ: “Chỉ trong 30 tháng trước khi chiến dịch ‘Cơn Thịnh nộ Sử thi’ bắt đầu, các tổ chức khủng bố do Iran hỗ trợ đã tiến hành hơn 350 cuộc tấn công vào binh sĩ và nhân viên ngoại giao Mỹ… làm gần 200 người bị thương và 4 quân nhân Mỹ tử vong”.

Ông cũng chỉ ra, sau khi Mỹ và Israel tiến hành đòn đánh vào cơ sở phát triển hạt nhân Iran tháng 6/2025 — chỉ vài tuần sau khi ông được xác nhận làm Tư lệnh CENTCOM — Iran đã triển khai số lượng lớn lực lượng tên lửa để bảo vệ các cơ sở này.
“Khoảng từ tháng 11-12 năm ngoái, chúng tôi nhận thấy Iran tăng cường năng lực và ý định sản xuất tên lửa đạn đạo. Vì nhiệm vụ hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi tập trung vấn đề này mỗi ngày,” ông Cooper nói, đồng thời nhấn mạnh cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu “rủi ro cực kỳ lớn với đối tác và chính chúng ta”.

Ông từ chối tiết lộ thông tin về nơi có thể cất giấu uranium làm giàu của Iran, cũng như không trả lời câu hỏi nếu Tehran không giao uranium, Mỹ có cân nhắc điều quân vào lấy hay không. Ông Cooper nhấn mạnh, bất kể đàm phán Mỹ-Iran ra sao, CENTCOM sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Iran nhượng bộ.
Tiêu diệt hải quân Iran, phá vỡ mạng lưới hỗ trợ khủng bố
“Nhiệm vụ quân sự trong Chiến dịch ‘Cơn Thịnh nộ Sử thi’ từ đầu đến cuối rất rõ ràng: làm suy yếu khả năng của Iran trong việc thể hiện sức mạnh đối với các nước láng giềng và lợi ích của Mỹ,” ông Cooper nói, đồng thời khẳng định Iran hiện không còn hải quân.
“Theo đánh giá của tôi, hải quân Iran sẽ không thể tái thiết trong 5-10 năm tới. Nhiều người trong đây đến từ các bang đóng tàu. Đóng tàu là công việc phức tạp, nếu thiếu nền công nghiệp đóng tàu cơ bản, việc này còn khó hơn. Theo quan điểm chuyên môn, hải quân Iran không thể phục hồi trong một thế hệ,” ông nói.

Iran cũng không thể có khả năng triển khai sức mạnh quân sự ra ngoài biên giới, hay hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Iraq, Syria, Lebanon, Yemen hay các khu vực khác.
“Ngay lúc chúng ta ngồi đây, không còn tài nguyên hay trang bị nào từ Iran chảy sang Hamas, Hezbollah hay lực lượng Houthi,” ông Cooper khẳng định. “Chúng ta đã đạt tất cả mục tiêu đề ra.”Sau cuộc gặp Trump-Tập, ông Trump đề cập đến Iran trên đường về Mỹ
Theo John Haughey/ Epoch Times

Sau cuộc gặp Trump-Tập, ông Trump đề cập đến Iran trên đường về Mỹ

Thứ Bảy, 16/05/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5), sau khi kết thúc cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã nói về vấn đề Iran trên đường trở về Mỹ. Ông cho biết kế hoạch hòa bình mới nhất mà Iran đưa ra không đảm bảo đủ về chương trình hạt nhân; ông chỉ đọc câu đầu tiên đã không muốn xem tiếp. Ông còn ngụ ý rằng nếu Iran không giao nộp uranium làm giàu, quân đội Mỹ có thể tự vào Iran để lấy
.

Ngày 12/5/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ ngón cái trước khi lên máy bay Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Sau đó, ông Trump đã đến Trung Quốc để gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)
“Tôi đã xem qua (kế hoạch của Iran). Nếu tôi không thích câu đầu tiên, tôi sẽ vứt nó đi ngay lập tức,”ông Trump nói trên chuyên cơ Air Force One, đồng thời chỉ trích Iran thay đổi lập trường liên tục về vấn đề hạt nhân.

Khi phóng viên hỏi: “Câu đầu tiên là gì?”
Tổng thống Mỹ trả lời: “Đó là một câu không thể chấp nhận… Nếu họ có bất kỳ dạng chương trình hạt nhân nào, tôi sẽ không đọc phần còn lại”.
Phóng viên tiếp tục hỏi, liệu việc Iran tạm ngưng hoạt động làm giàu uranium 20 năm với ông là chưa đủ, phải là vĩnh viễn phải không.

Ông Trump đáp: “Không, 20 năm là đủ, nhưng mức đảm bảo của họ không đủ. Nói cách khác, phải là 20 năm thực sự.”
Ông Trump: Mỹ phải có được “bụi hạt nhân” của Iran
Ông Trump còn nhắc đến “bụi hạt nhân” (nuclear dust). Đây là lượng uranium làm giàu nằm dưới các cơ sở hạt nhân của Iran, mà Mỹ đã không kích vào tháng Sáu năm ngoái. Ông yêu cầu Iran giao nộp lượng uranium này và vận chuyển về Mỹ, nhưng Iran chưa đồng ý.
“Họ nói họ không thể lấy đi vì không có công nghệ để làm. Họ không có loại thiết bị kéo nào phù hợp,”ông Trump cho biết. “Họ trực tiếp nói với tôi, chỉ có Trung Quốc hoặc Mỹ mới có thể lấy được. Chỉ chúng ta có thiết bị đó.”
“Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn lấy nó. Trước đây họ đồng ý, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định. Tuy nhiên, cuối cùng họ sẽ đồng ý thôi,” ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ còn ngụ ý rằng có thể vào một thời điểm nào đó, Mỹ sẽ trực tiếp vào Iran để lấy “bụi hạt nhân”.
“Khi thời điểm thích hợp, chúng ta hoặc sẽ vào, hoặc sẽ lấy được. Tôi nghĩ chúng ta rất có khả năng lấy được, nhưng nếu không, chúng ta sẽ phải vào,” ông nói, đồng thời bổ sung: “Chúng ta sẽ không gặp rủi ro gì. Chúng ta có thiết bị để lấy, các nước khác không có, chỉ Trung Quốc có thể có”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc đồng thuận rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Sáu cho biết, vấn đề làm giàu uranium “hiện không nằm trong chương trình nghị sự thảo luận hay đàm phán”, nhưng sẽ được thảo luận ở các giai đoạn sau.
Ông Trump: Không yêu cầu Bắc Kinh giúp mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống còn bàn về eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược quốc tế. Ông nói, về việc mở lại eo biển này, ông không yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc giúp đỡ.
Khi được hỏi liệu ông Tập có đưa ra bất kỳ cam kết nào giúp mở lại Hormuz hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không yêu cầu giúp đỡ, vì một khi bạn yêu cầu, bạn phải đền đáp sự giúp đỡ đó”.
“Chúng ta không cần giúp. Về cơ bản, chúng ta đã phá hủy lực lượng vũ trang của họ (Iran),” Tổng thống nói về Iran.
“Chúng ta có thể còn cần làm một chút công việc dọn dẹp, vì chúng ta đạt được một thỏa thuận ngừng bắn khoảng một tháng, có thể nói như vậy,”ông cho biết. “Lệnh phong tỏa của chúng ta đối với Iran rất hiệu quả. Đó là lý do chúng ta quyết định ngừng bắn.”

Ông Trump chỉ đến việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, cấm tàu ra vào để tăng sức ép lên chính quyền Iran.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Trung Quốc sẽ gây áp lực để mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Trump nhắc lại: “Tôi không cần giúp đỡ”.
“Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm. Tôi cho rằng ông ấy đương nhiên muốn thấy eo biển mở lại,” ông Trump nói về ông Tập, “khoảng 40% năng lượng hoặc dầu của họ đi qua eo biển này… Chúng ta không phụ thuộc vào nó… chúng ta không cần nó”.

Trump cũng tiết lộ, thực ra ông không ủng hộ việc Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, mà là các nước khác yêu cầu.
“Chúng ta thực hiện ngừng bắn là theo yêu cầu của các nước khác. Tôi vốn không mấy ủng hộ, nhưng chúng ta làm để giúp Pakistan,” ông nói.
Pakistan là bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.Nguồn tin: Mỹ dự định truy tố cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro
Theo Trương Đình/ Epoch Times
(Bài viết tham khảo báo cáo của Fox News.)

Không có nhận xét nào: