Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

SpaceX phụ thuộc lớn vào Starlink để tăng trưởng và tạo lợi nhuận khi đang hướng tới việc niêm yết trên sàn Nasdaq - Lion Nguyên


Mặc dù SpaceX được biết đến nhiều nhất qua các dự án hợp tác với NASA, bộ phận kinh doanh internet vệ tinh Starlink lại là một phần trọng yếu trong tổng thể hoạt động kinh doanh của công ty. - Starlink cung cấp vùng phủ sóng internet tốc độ cao trên toàn cầu thông qua một chùm vệ tinh gồm hơn 10.200 chiếc nằm trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. - Mảng kinh doanh kết nối của SpaceX là bộ phận duy nhất mang lại lợi nhuận cho công ty, trong khi các hoạt động phóng tàu vũ trụ và trí tuệ nhân tạo lại là những bộ phận tiêu tốn chi phí.
<!>
SpaceX của Elon Musk nổi tiếng nhất với các dòng tên lửa tái sử dụng, và trong năm nay, công ty này liên tục chiếm sóng các mặt báo nhờ bước đi đầy tốn kém vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua thương vụ sáp nhập với xAI. Tuy nhiên, khi công ty đang tích cực tiếp cận các nhà đầu tư nhằm chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô khổng lồ sắp tới, một bộ phận khác trong cơ cấu kinh doanh của họ lại đang tỏ ra vượt trội hơn hẳn phần còn lại về cả tốc độ tăng trưởng lẫn lợi nhuận: đó chính là Starlink.

Trong bản cáo bạch được mong đợi từ lâu, công bố vào thứ Tư vừa qua, SpaceX cho biết bộ phận kinh doanh kết nối (vốn chủ yếu bao gồm Starlink) đã tạo ra doanh thu 11,39 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm tới 61% tổng doanh số bán hàng của công ty. Con số này thậm chí còn tăng lên mức 69% trong quý đầu tiên của năm nay. Ngoài ra, Starlink còn đóng vai trò là động lực tạo lợi nhuận chủ chốt của công ty. Đây là bộ phận duy nhất ghi nhận lợi nhuận trong năm ngoái, mang về khoản thu nhập ròng 4,42 tỷ USD; trong khi đó, bộ phận phóng tên lửa (bao gồm các hợp đồng với NASA và Bộ Quốc phòng) lại chịu khoản lỗ 657 triệu USD, còn bộ phận AI ghi nhận mức thâm hụt lên tới 6,35 tỷ USD.

Starlink cung cấp vùng phủ sóng internet tốc độ cao trên phạm vi toàn cầu bằng cách sử dụng một chùm vệ tinh gồm hơn 10.200 chiếc nằm trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp—một khu vực không gian nằm trong phạm vi 1.200 dặm tính từ bề mặt Trái đất. Kể từ khi phóng lô vệ tinh đầu tiên vào năm 2019, Starlink đã vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong số các nhà cung cấp dịch vụ internet từ không gian. Hiện dịch vụ này đã có mặt trên cả bảy châu lục và tại hơn 160 quốc gia.

Musk – người giàu nhất thế giới – ấp ủ tham vọng thiết lập thuộc địa trên sao Hỏa, và thậm chí còn có một kế hoạch thưởng lớn gắn liền với khả năng hiện thực hóa tham vọng đó. Ông cũng mong muốn xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo và có tầm nhìn trở thành một nhân tố chủ chốt trong cuộc đua AI – lĩnh vực hiện đang được dẫn đầu bởi OpenAI, Anthropic và Google.
Những điều đó có thể sẽ xảy ra hoặc không, nhưng trong lúc chờ đợi, Starlink đang nắm giữ vị thế thống lĩnh trên một thị trường mà Amazon cùng nhiều đối thủ khác đang ra sức chạy đua để giành giật. Số lượng người dùng của Starlink đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức 10,3 triệu người trong quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm trước. Đầu năm nay, SpaceX đã nộp hồ sơ lên ​​Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) để xin phép phóng tới 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

SpaceX đã ra mắt Starlink vào năm 2015 như một phương thức tận dụng lợi thế tiếp cận không gian vũ trụ của công ty, qua đó tạo dựng một chùm vệ tinh có khả năng làm nền tảng cho một dịch vụ internet mạnh mẽ. Trong nhiều năm qua, Starlink luôn được xem là "con bò sữa" giúp tài trợ cho các dự án tốn kém khác của SpaceX.
Trong hồ sơ IPO của mình, SpaceX cho biết tổng chi phí vốn trong quý đầu tiên đạt mức 10.1 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn trong số các khoản chi phí này – cụ thể là 7.7 tỷ USD – được dành cho lĩnh vực AI.

Starlink đã nổi lên như một dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng; tuy nhiên, dịch vụ này cũng đang được hàng chục hãng hàng không – bao gồm United, Southwest và Hawaiian – sử dụng để cung cấp dịch vụ internet không dây ngay trên các chuyến bay. Vào tháng 12 năm ngoái, Musk từng chia sẻ rằng dịch vụ thương mại của Starlink là nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất cho SpaceX, với tỷ trọng "vượt xa" so với các nguồn khác.
Vào năm 2026, Starlink lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng 500 thương hiệu hàng đầu của Brand Finance, với giá trị thương hiệu ước tính đạt 5.19 tỷ USD.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này đang ngày càng trở nên gay gắt. OneWeb – dự án do công ty Eutelsat của Pháp vận hành – hiện đang sở hữu một chùm vệ tinh bao gồm hơn 600 vệ tinh. Trong năm qua, Amazon cũng đã phóng lên hơn 300 vệ tinh, tiến thêm một bước gần hơn tới việc ra mắt dịch vụ Leo – dự kiến ​​sẽ bao gồm một chùm vệ tinh với quy mô xấp xỉ 7,700 chiếc.
Blue Origin của Jeff Bezos cũng lên kế hoạch triển khai khoảng 5,400 vệ tinh, bắt đầu từ quý IV năm 2027. Trong khi đó, Guowang của Trung Quốc – hiện đang sở hữu khoảng 163 vệ tinh trên quỹ đạo – cũng đang đặt mục tiêu xây dựng một chùm vệ tinh khổng lồ.

Trong bản cáo bạch của mình, SpaceX đã liệt kê hơn 20 công ty là đối thủ cạnh tranh của Starlink, bao gồm Amazon, Blue Origin, Viasat, AT&T và T-Mobile. Một số đối thủ này đồng thời cũng là khách hàng, sử dụng các dịch vụ phóng của SpaceX để đưa vệ tinh của họ lên quỹ đạo.

Chính trị quanh Starlink
Ông Musk đã đưa dịch vụ internet Starlink vào các cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong thời gian ông lãnh đạo DOGE—một nỗ lực dưới thời chính quyền Trump nhằm cắt giảm quy mô đội ngũ nhân sự liên bang. Các tiểu bang, tổ chức từ thiện và các tổ chức phi chính phủ thường xuyên mua các thiết bị đầu cuối và dịch vụ Starlink sau khi xảy ra thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp khác. SpaceX cũng vận hành một cấp độ dịch vụ Starlink mật, được gọi là Starshield, dành riêng cho mục đích quân sự.

Mặc dù thương hiệu này đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ phía người tiêu dùng, nhưng nó không được mọi người yêu mến một cách tuyệt đối; một phần nguyên nhân nằm ở việc ông Musk thường công khai ủng hộ các nhà lãnh đạo cực hữu trên khắp thế giới. Ngoài ra, một số cơ quan quản lý ở nước ngoài còn coi Starlink là một rủi ro an ninh do đây là một thực thể thuộc sở hữu nước ngoài.

Vào tháng 3 vừa qua, cơ quan quản lý viễn thông của Namibia đã từ chối đơn xin cấp giấy phép hoạt động của Starlink, với lý do dịch vụ này không tuân thủ các quy định về quyền sở hữu tại địa phương. Ông Musk—người sinh ra tại Nam Phi và đã nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ—đã đưa ra những cáo buộc sai lệch rằng chính phủ Nam Phi từ chối cấp giấy phép hoạt động cho Starlink tại quốc gia này chỉ vì ông là người da trắng.

Đạo luật Truyền thông Điện tử của Nam Phi quy định rằng các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhưng thuộc sở hữu nước ngoài phải bán 30% vốn cổ phần trong các công ty con tại địa phương cho các nhóm xã hội vốn chịu nhiều thiệt thòi trong lịch sử. Cơ quan quản lý ICASA của Nam Phi hiện đang cân nhắc một đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho SpaceX—cũng như các nhà cung cấp dịch vụ internet vệ tinh nước ngoài khác—trong việc xin cấp giấy phép hoạt động.

Trong khi đó, theo báo cáo của tờ Financial Times, chính quyền Đài Loan đã loại bỏ phương án triển khai dịch vụ Starlink do SpaceX không chấp thuận việc thành lập một liên doanh với đối tác địa phương. Các quan chức Đài Loan đã chỉ ra những mối quan hệ kinh doanh của ông Musk tại Trung Quốc, cũng như những bình luận trước đây của ông, trong đó gọi Đài Loan là một "phần không thể tách rời của Trung Quốc".

Starlink cũng trở thành một chủ thể gây nhiều tranh cãi tại Ukraine sau khi Nga phát động cuộc xâm lược quốc gia láng giềng này vào năm 2022. Theo hãng tin Reuters, trong năm đó, ông Musk đã ra lệnh cho SpaceX chủ động ngắt sóng dịch vụ Starlink tại một khu vực chiến sự ở Kherson, qua đó cản trở những nỗ lực của Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này. Cả SpaceX lẫn ông Musk đều đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Trong năm nay, SpaceX đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn việc Nga sử dụng trái phép dịch vụ Starlink để dẫn đường cho một số máy bay không người lái tầm xa tấn công vào Ukraine.

Trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của mình, SpaceX cho biết việc mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh Starlink—bao gồm việc phóng thêm các vệ tinh và phân bổ tần số vô tuyến—sẽ phụ thuộc vào việc nhận được các phê duyệt từ cơ quan quản lý cũng như giấy phép hoạt động cần thiết. “Không có gì đảm bảo rằng các đơn đăng ký gia hạn, sửa đổi hoặc mở rộng các giấy phép của chúng tôi sẽ được phê duyệt một cách kịp thời, hoặc được phê duyệt hoàn toàn, hay không đi kèm với các điều kiện bổ sung,” công ty viết.

Starlink cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc loại bỏ và thay thế các vệ tinh trong chùm vệ tinh khổng lồ của mình. Các vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh có tuổi thọ khoảng 15 năm, nhưng các vệ tinh của Starlink được phóng lên quỹ đạo thấp hơn và chỉ hoạt động trong khoảng từ ba đến năm năm.

Trong phần các yếu tố rủi ro thuộc hồ sơ nộp lên cơ quan chức năng, SpaceX cho biết môi trường không gian “vốn dĩ rất khắc nghiệt,” và các vệ tinh của Starlink phải chịu đựng những điều kiện hà khắc trên quỹ đạo, vốn có thể khiến chúng gặp trục trặc hoặc ngừng hoạt động.
Lượng rác vũ trụ quá mức có thể châm ngòi cho cái gọi là Hội chứng Kessler—một phản ứng dây chuyền thảm khốc của các vụ va chạm trong không gian. Các nhà khoa học đã chỉ ra nguy cơ gia tăng của Hội chứng Kessler như một lý do để phản đối đề xuất phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo của SpaceX.

Sau khi SpaceX nộp đề xuất lên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), DarkSky—một tổ chức phi lợi nhuận chuyên vận động giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng—đã gửi một bức thư ngỏ tới công ty này. Trong thư, họ kêu gọi SpaceX cam kết tuân thủ “các tiêu chuẩn thực sự về sự vô hình của vệ tinh,” tiến hành đánh giá tác động môi trường trước khi mở rộng chùm vệ tinh, cũng như tham vấn ý kiến ​​của cộng đồng thiên văn học và môi trường về các kế hoạch của mình.
Đề xuất của SpaceX sẽ làm tăng số lượng vệ tinh trên bầu trời “lên gần 70 lần,” nhóm này viết. “Nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ, dự án này có thể làm thay đổi vĩnh viễn bầu trời đêm như chúng ta vẫn biết,” DarkSky nhận định.

Các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo
SpaceX đã công bố kế hoạch xây dựng và phóng các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo, bao gồm những chùm vệ tinh được trang bị bộ xử lý đồ họa (GPU) và vận hành bằng năng lượng mặt trời. Đầu năm nay, ông Musk cho biết các trung tâm dữ liệu trong không gian sẽ là phương thức rẻ nhất để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI), “và điều này sẽ trở thành hiện thực trong vòng hai năm tới, hoặc muộn nhất là ba năm.”
Các chuyên gia nhận định rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian dài hơn nhiều để các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo trở nên khả thi—nếu chúng thực sự có thể thành hiện thực—một phần là do việc phóng tên lửa hiện vẫn còn bị hạn chế về năng lực và chi phí vẫn rất đắt đỏ. Các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo cũng sẽ đòi hỏi phải có hệ thống làm mát và các chip xử lý có khả năng chịu đựng nhiệt độ cực hạn, cũng như các biện pháp bảo vệ chống lại bức xạ vũ trụ.

Trong bản cáo bạch của mình, SpaceX cho biết họ dự kiến ​​sẽ bắt đầu triển khai các trung tâm dữ liệu trong không gian ngay từ năm 2028. Theo hồ sơ nộp lên cơ quan chức năng, tầm nhìn dài hạn của công ty sẽ đòi hỏi phải thực hiện hàng nghìn vụ phóng tên lửa mỗi năm. Công ty đã phát triển các hệ thống kiểm soát nhiệt giúp tản nhiệt sinh ra từ các trung tâm dữ liệu, và trong hồ sơ nộp hôm thứ Tư, họ cho biết: “Chúng tôi đã giải quyết được phần khó khăn nhất trong quá trình phát triển các vệ tinh điện toán AI.”
SpaceX relies heavily on Starlink for growth and profit as it heads for listing
SpaceX relies heavily on Starlink for growth and profit as it heads for listing

Tổng thống Trump: Có thể phải giáng thêm một đòn nặng nề nữa vào Iran

Hôm 18/5, Tổng thống Trump thông báo rằng ông đã hoãn cuộc tấn công quân sự dự kiến vào Iran vào thứ Ba. Ông cho biết, vào thời điểm đó, ông chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là ra quyết định tấn công Iran, nhưng các đồng minh Mỹ ở Vùng Vịnh đã yêu cầu ông không thực hiện kế hoạch. Ông Trump còn nhấn mạnh rằng Mỹ có thể phải giáng một đòn nặng nề khác vào Iran.
Tổng thống Donald J. Trump nói chuyện với báo giới bên cạnh công trình đang xây dựng Cánh Đông và Phòng Khiêu vũ hôm thứ Ba, ngày 19/5/2026. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)
Trong buổi dẫn phóng viên tham quan công trình phòng tiệc Nhà Trắng, ông Trump nói: “Họ (Iran) đang cầu xin một cách tuyệt vọng để đạt được thỏa thuận. Tôi hy vọng chúng ta không phải dùng đến biện pháp đó, nhưng có thể chúng ta sẽ phải giáng cho họ một đòn mạnh nữa”.

Ông cũng nói: “Hiện tại tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng các bạn sẽ sớm biết kết quả”.
Ông tiếp tục: “Chỉ còn một giờ nữa trước khi tôi ra lệnh tấn công Iran vào hôm thứ Ba. Nếu lúc đó không bị ngăn chặn, chiến dịch đó sẽ đang được tiến hành ngay bây giờ”.
Trump cũng tiết lộ rằng ông sẽ cho phép đàm phán tiếp tục trong một thời gian hạn chế, ít nhất 2 hoặc 3 ngày. Ông nói rằng một số quốc gia Vùng Vịnh đã thông báo rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian nhằm đạt thỏa thuận hòa bình đã có tiến triển. “Ý tôi là trong 2 hoặc 3 ngày tới — có thể là thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc đầu tuần sau — tổng thể là trong một khoảng thời gian hạn chế, vì chúng ta tuyệt đối không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân mới,” ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, truyền thông chính thức Iran đưa tin rằng đề xuất hòa bình mới của Iran bao gồm:Ngừng các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, kể cả tại Lebanon;
Quân đội Mỹ rút khỏi các khu vực sát biên giới Iran;
Bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra cho Mỹ và Israel.
Theo hãng thông tấn IRNA, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trong bình luận đầu tiên về đề xuất này cho biết Tehran còn muốn gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Theo truyền thông Iran, các điều khoản trong kế hoạch mới dường như không khác nhiều so với các đề xuất trước đó; trong khi Trump tuần trước đã gọi các đề xuất trước đây là “rác rưởi” và bác bỏ chúng.
Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, hôm thứ Ba cảnh báo rằng nếu Mỹ và Israel tấn công lại, Iran sẽ mở thêm các mặt trận mới trong cuộc chiến này.Tổng thống Iran thừa nhận chiến tranh gây thiệt hại, kêu gọi quan chức đối mặt thực tế
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times

SpaceX
SPCX là nền tảng của ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đang trên đà phát triển. Mức định giá khổng lồ của công ty này đóng vai trò là điểm tựa để xác định giá trị của hàng loạt công ty khác—những đơn vị đang ấp ủ giấc mơ về một cơ sở hạ tầng không ngừng mở rộng trên bầu trời đầy sao.
Đó là một trong những lý do khiến việc SpaceX công bố hồ sơ đăng ký IPO vào thứ Tư vừa qua trở thành một sự kiện trọng đại. Tin tức này đã châm ngòi cho những phiên giao dịch đầy biến động đối với các cổ phiếu ngành vũ trụ trong ngày thứ Năm.

SpaceX đang đặt mục tiêu huy động hàng chục tỷ đô la thông qua đợt IPO—dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào tháng 6—qua đó nâng mức định giá của công ty lên tới 2 nghìn tỷ đô la hoặc hơn. Doanh thu năm 2026 được dự báo sẽ vượt mốc 25 tỷ đô la, đồng nghĩa với việc cổ phiếu của công ty tên lửa do Elon Musk dẫn dắt sẽ được giao dịch ở mức định giá gấp khoảng 80 lần doanh thu.
Cổ phiếu của Rocket Lab được ví như một "phiên bản thu nhỏ" của SpaceX, khi sở hữu cả năng lực chế tạo vệ tinh lẫn khả năng phóng tên lửa. Cổ phiếu công ty này đã mất 6,6% giá trị, chốt phiên ở mức 125,45 đô la.

Cổ phiếu này cũng đang được giao dịch ở mức định giá gấp khoảng 80 lần doanh thu ước tính của năm 2026. Có lẽ các nhà đầu tư cho rằng mức định giá này cần phải thấp hơn (có chiết khấu) so với SpaceX. Hoặc cũng có thể họ nhận định rằng mảng kinh doanh phóng tên lửa của SpaceX mang lại lợi nhuận cao hơn. Cụ thể, mảng kinh doanh phóng tên lửa của SpaceX đã tạo ra khoản lợi nhuận điều chỉnh trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 653 triệu đô la trong năm 2025—dù con số này đã sụt giảm so với mức 1,2 tỷ đô la ghi nhận vào năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đạt mức 16%. Có lẽ các nhà đầu tư mong đợi một con số cao hơn thế. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra; tuy nhiên, tính đến giữa phiên giao dịch, cổ phiếu của Rocket Lab (RKLB) vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới hơn 410% trong vòng 12 tháng qua.

Cổ phiếu của Firefly Aerospace (FLY)—một công ty chuyên về dịch vụ phóng tên lửa, đồng thời sở hữu năng lực chế tạo và phóng tàu vũ trụ—đã giảm 2,6%, có lẽ cũng vì lý do tương tự như trường hợp của Rocket Lab. Tuy nhiên, cổ phiếu của Firefly hiện chỉ đang được giao dịch ở mức định giá gấp khoảng 15 lần doanh thu ước tính của năm 2026.

Ngược lại, các nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan hơn đối với những cơ hội trong lĩnh vực viễn thông vũ trụ. Cổ phiếu của AST SpaceMobile—công ty đang xây dựng hệ thống băng thông rộng vệ tinh tương tự như dự án Starlink của SpaceX—đã tăng 7,4%, qua đó nâng tổng mức tăng trưởng của cổ phiếu này lên tới 304% trong vòng 12 tháng qua. Mảng Starlink của SpaceX đã đạt doanh số 11,4 tỷ USD trong năm 2025, với biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh đạt mức 62%. Những con số này không gây ngạc nhiên, nhưng chúng thực sự ấn tượng và — lần đầu tiên — được công bố chính thức bằng văn bản. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của mô hình kinh doanh viễn thông dựa trên nền tảng không gian.

Quảng cáo - Cuộn xuống để tiếp tục
Cổ phiếu của CoreWeave đã tăng 6,2%. Đà tăng này có thể bắt nguồn từ thỏa thuận hợp tác giữa SpaceX và Anthropic. Theo đó, Anthropic sẽ chi trả cho SpaceX khoản tiền 1,25 tỷ USD mỗi tháng để được quyền truy cập vào năng lực tính toán AI. Điều này một lần nữa khẳng định giá trị của công nghệ tính toán AI, cũng như tính hiệu quả của chiến lược "GPU-như-một-dịch vụ" (GPU-as-a-service) mà CoreWeave đang theo đuổi.

Cuối cùng, cổ phiếu của EchoStar đã sụt giảm mạnh tới 9,4%. EchoStar hiện nắm giữ khoảng 260 triệu cổ phiếu SpaceX như một phần của thỏa thuận bán lại băng tần không dây cho SpaceX. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ chính thức hoàn tất vào tháng 11 năm 2027. Có lẽ, khoảng thời gian chờ đợi kéo dài này đã khiến các nhà đầu tư cảm thấy bất ngờ.
Tuy nhiên, số cổ phần đó vẫn có thể đạt mức định giá lên tới 40 tỷ USD sau khi SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Con số này tương đương với chính tổng giá trị vốn hóa thị trường của EchoStar ở thời điểm hiện tại. Thật khó để lý giải tại sao công ty này lại chưa nhận được sự đánh giá xứng đáng hơn từ thị trường đối với các mảng kinh doanh còn lại của mình.
Việc nắm bắt chính xác suy nghĩ của các nhà đầu tư vào bất kỳ ngày giao dịch cụ thể nào luôn là một điều vô cùng khó khăn.

Không có nhận xét nào: