SOS! Khẩn Cấp: Mỹ ra lịnh hạn chế ngay tức khắc, cấm không cho nhập cảnh, để đề phòng dịch virus Ebola, đang có nguy cơ lây nhiễm khắp nơi! CDC cảnh báo, hiện tại, không có thuốc, hay vaccine nào ngăn trị được virus chết người này! Đã có báo cáo có khoảng 15,000 người thiệt mạng vì dịch Ebola!
<!>
-WASHINGTON, DC – Chính phủ Hoa Kỳ vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế nhập cảnh từ các vùng có dịch Ebola tại Democratic Republic of the Congo, trong nỗ lực ngăn chặn một trong những loại virus chết người nguy hiểm nhất thế giới xâm nhập vào nước Mỹ.
Theo thông báo của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) công bố ngày 18 Tháng Năm, Hoa Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát y tế nghiêm ngặt trong ít nhất 30 ngày đối với những hành khách đến từ khu vực dịch bệnh.
Ebola: Loại Virus Có Tỷ Lệ Tử Vong Rất Cao
Virus Ebola gây ra bệnh sốt xuất huyết cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị hỗ trợ tích cực. Các triệu chứng ban đầu gồm: Sốt cao, Đau nhức toàn thân, Mệt mỏi dữ dội, Nhức đầu, Đau họng
Sau đó, bệnh nhân có thể xuất hiện: Ói mửa, Tiêu chảy, Phát ban, Xuất huyết ở mũi, miệng hoặc nội tạng
Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người bệnh, nhưng không lây qua không khí.
Chưa Có Thuốc Điều Trị Đặc Hiệu Cho Chủng Virus Hiện Nay
Theo World Health Organization (WHO), đợt bùng phát hiện nay tại Congo do chủng Bundibugyo ebolavirus gây ra. Đối với chủng này, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được chuẩn thuận rộng rãi.
Điều này khiến giới y tế toàn cầu đặc biệt lo ngại vì khả năng kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
Dịch Đã Lan Sang Uganda
WHO đã xác nhận các ca nhiễm Ebola tại Uganda, trong đó có ít nhất một trường hợp tử vong. Điều này cho thấy dịch bệnh đã vượt khỏi biên giới Congo.
Tính đến nay: Gần 400 ca nghi nhiễm tại Congo, Hơn 100 ca tử vong nghi liên quan, Một công dân Hoa Kỳ đã được xác nhận nhiễm bệnh, Nhiều người Mỹ khác được theo dõi sau khi có tiếp xúc nguy cơ
Khoảng 15,000 Người Châu Phi Đã Thiệt Mạng Trong 50 Năm Qua
Kể từ khi Ebola được phát hiện lần đầu năm 1976 tại Congo, các đợt bùng phát đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15,000 người tại Châu Phi.
Đợt dịch nghiêm trọng nhất tại Congo (2018–2020) khiến gần 2,300 người tử vong.
CDC: Nguy Cơ Đối Với Công Chúng Mỹ Hiện Vẫn Thấp
CDC nhấn mạnh rằng nguy cơ lây lan trong cộng đồng Hoa Kỳ hiện được đánh giá là thấp, nhưng các cơ quan y tế vẫn đang chuẩn bị hệ thống phát hiện và ứng phó nhanh nếu tình hình thay đổi.
Khuyến Cáo Đối Với Người Dân
CDC khuyến nghị: Theo dõi các thông báo y tế chính thức, Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ, Thực hiện vệ sinh cá nhân nghiêm ngặt, Báo cho bác sĩ nếu vừa trở về từ vùng dịch và có biểu hiện sốt hoặc mệt mỏi
Kết Luận:
Việc Hoa Kỳ nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa này. Dù nguy cơ hiện tại đối với công chúng Mỹ còn thấp, Ebola vẫn là căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và từng cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng.
Sự cảnh giác và theo dõi sát sao các hướng dẫn của cơ quan y tế là điều cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Tính đến nay, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.000 người tại Châu Phi!
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố dịch Ebola ở Congo, là tình trạng khẩn cấp toàn cầu!
(Ngô Hương Liên)
-Hôm thứ Bảy (16/5), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng dịch Ebola bùng phát tại Congo và Uganda đã được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng quy mô thực tế của dịch có thể nghiêm trọng hơn dữ liệu hiện có, và virus có thể tiếp tục lây lan mà chưa được phát hiện.
Theo dữ liệu WHO công bố, đến nay dịch bệnh đã khiến khoảng 80 người tử vong và hơn 200 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 4 nhân viên y tế tử vong.
Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang thu hút sự quan tâm cao độ từ cộng đồng quốc tế. Tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận các ca xác nhận dương tính. Với tư cách là thành phố đông dân nhất cả nước, việc xuất hiện ca bệnh tại Kinshasa cho thấy virus có thể đã vượt ra khỏi các khu vực dịch hẻo lánh và xâm nhập vào đô thị lớn.
Đồng thời, thủ đô Kampala của Uganda cũng xác nhận 2 ca, trong đó một bệnh nhân đã tử vong. Hai bệnh nhân này đều nhập cảnh từ Cộng hòa Congo.
Xuất phát điểm của dịch
Dịch bệnh lần này xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Ituri, miền Đông Bắc Cộng hòa Congo. Khu vực này thuộc vùng rừng nhiệt đới, dân số khoảng 5,7 triệu người, với nguồn lực y tế rất hạn chế. Xung đột vũ trang kéo dài đã khiến nhiều cư dân phải di tản. WHO nhận định những yếu tố này làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Tỉnh Ituri từng trải qua dịch Ebola từ 2018–2020, được ghi nhận là dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử, khiến hơn 2.000 người tử vong.
WHO cho biết, việc xuất hiện các ca tử vong tập trung bất thường tại cộng đồng ở Ituri, cùng với các ca bệnh tại Kinshasa và Kampala, cho thấy quy mô thực tế của dịch có thể lớn hơn số liệu chính thức.
Trish Newport, Quản lý Dự án khẩn cấp của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders), nhận định:
“Trong thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều ca nhiễm và tử vong, dịch bệnh đã vượt nhiều khu vực y tế và lan qua biên giới, điều này rất đáng lo ngại.”
Chủng virus và tính chất nguy hiểm
Dịch lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo, một chủng ít gặp. So với chủng Zaire từng gây nhiều dịch lớn, nghiên cứu về Bundibugyo còn hạn chế. Hiện chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu được công nhận.
Ebola là một loại sốt xuất huyết virus nghiêm trọng, lây truyền qua dịch cơ thể, với các triệu chứng gồm sốt, mệt mỏi cực độ, đau cơ và đau đầu, có thể tiến triển thành nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí chảy máu. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi được công nhận.
Virus Ebola được phát hiện lần đầu tại Congo năm 1976. Dịch nghiêm trọng nhất toàn cầu xảy ra từ 2013–2016, bắt đầu ở Guinea và lan sang Sierra Leone và Liberia, khiến hơn 11.000 người tử vong.
WHO kêu gọi Cộng hòa Congo và Uganda nhanh chóng cách ly bệnh nhân xác nhận và những người tiếp xúc gần, đồng thời yêu cầu các nước láng giềng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, WHO không khuyến nghị đóng cửa biên giới, vì điều này có thể thúc đẩy việc nhập cảnh bất hợp pháp không kiểm soát, làm dịch bệnh khó kiểm soát hơn.
WHO nhấn mạnh, dịch Ebola hiện chưa đạt mức đại dịch toàn cầu, nhưng nếu các biện pháp kiểm soát không đủ, nguy cơ lan rộng vẫn còn cao.
Ebola bùng phát dữ dội ở Congo, CDC Mỹ khẩn cấp hỗ trợ di tản tránh lây lan!
(Trần Đình)
-Biên giới thành phố Goma, Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, tháng 4 năm 2019: Người dân và nhân viên an ninh (Kiểm lâm Vườn quốc gia Virunga) đang khử trùng tay bằng nước clo để tránh lây lan dịch Ebola. (Ảnh: Shutterstock)
Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đã trải qua các đợt bùng phát dịch Ebola. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã xác nhận vào Chủ nhật (17/5) rằng họ hiện đang phối hợp với các đối tác liên ngành để tích cực điều phối việc sơ tán an toàn một số ít người Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát này là “Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu”.
Tình hình dịch bệnh hiện nay và tác động của nó đối với công dân Mỹ
Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tính đến thời điểm hiện tại, Congo đã báo cáo có 10 trường hợp được xác nhận dương tính và 336 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 88 trường hợp tử vong; Uganda đã báo cáo 2 trường hợp được xác nhận, bao gồm 1 trường hợp tử vong.
CDC không nêu rõ có bao nhiêu công dân Mỹ ở các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ cho biết rằng một “số lượng nhỏ” đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo một báo cáo của CBS, các nguồn tin từ các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết ít nhất sáu người Mỹ ở Congo đã tiếp xúc với virus Ebola, trong đó 3 người có nguy cơ cao và một người đã xuất hiện các triệu chứng.
Mỹ đang nỗ lực sắp xếp việc chuyển những người bị ảnh hưởng đến những địa điểm an toàn để cách ly và điều trị nếu họ bị nhiễm bệnh.
Đặc điểm của virus và đánh giá rủi ro đối với cộng đồng
Đợt bùng phát này đã được xác nhận là do chủng “Bundibugyo” của virus Ebola gây ra.
Satish Pillai, giám đốc phụ trách ứng phó dịch Ebola của CDC, từ chối bình luận về việc liệu có người Mỹ nào bị nhiễm Ebola hay không, nhưng nhấn mạnh rằng “nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn rất thấp”.
Trong tuyên bố của mình, CDC nhắc lại: “Virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh và không lây truyền qua tiếp xúc thông thường hoặc lây truyền qua không khí. CDC tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đã thiết lập các hệ thống để phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng và ứng phó nhanh chóng”.
Những thách thức về môi trường và vấn đề nan giải trong phòng chống dịch bệnh
Dịch bệnh bắt nguồn từ tỉnh Ituri ở phía đông Congo, nơi các nỗ lực phòng chống dịch bệnh địa phương đang gặp phải nhiều trở ngại.
CDC lưu ý rằng các khu vực bị ảnh hưởng có “địa hình hiểm trở, cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế và những lo ngại về an ninh thường trực”, điều này làm tăng đáng kể khó khăn cho các đội cứu hộ và nhân viên y tế trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.
Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 18 tại Congo kể từ năm 1976, và là lần thứ 2 nước này ghi nhận chủng Bundibugyo.
CDC đã kích hoạt trung tâm ứng phó khẩn cấp và dự định cử thêm nhân viên đến các văn phòng tại Congo và Uganda. CDC đã ban hành cảnh báo du lịch cho những người có kế hoạch đến thăm các khu vực này, khuyến cáo họ nên thực hiện “các biện pháp phòng ngừa tăng cường” và tránh tiếp xúc với những người có các triệu chứng như sốt, đau cơ, đau bụng, nôn mửa hoặc chảy máu bất thường.
Congo: Lại thêm Ít nhất 80 người tử vong trong đợt bùng phát Ebola mới!
(Trí Đạt)
-Tại tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (Congo-Kinshasa), đợt bùng phát Ebola đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, trong khi nước láng giềng Uganda đã ghi nhận ca bệnh “nhập khẩu” đầu tiên. Đợt dịch mới làm dấy lên tâm lý hoang mang trong khu vực, nhiều người thậm chí liên tưởng đến đại dịch COVID-19 từng càn quét toàn cầu cách đây vài năm.
(Ảnh minh họa: StanislavSukhin/Shutterstock)
Hôm thứ Bảy (16/5), các nhân viên y tế tại Congo đang chạy đua với thời gian để tăng cường công tác sàng lọc và truy vết người tiếp xúc, nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba Mulamba cho biết nhà chức trách đến nay đã ghi nhận khoảng 246 trường hợp nghi nhiễm Ebola và 80 ca tử vong; các xét nghiệm xác nhận ổ dịch lần này do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra.
Đợt bùng phát này được chính thức công bố trong tuần qua, khiến các cơ quan y tế trong khu vực đặc biệt lo ngại, bởi hiện chưa có loại vắc-xin nào được phê duyệt nhắm riêng vào chủng Bundibugyo. Các ca bệnh đã được phát hiện tại Bunia, Rwampara và Mongbwalu, những khu vực nằm sát biên giới Uganda và có mật độ đi lại, giao thương cao, làm gia tăng rủi ro lây lan xuyên biên giới.
Quan chức y tế và nhân viên y tế đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp, triển khai tăng cường giám sát dịch tễ, đồng thời chuẩn bị các trung tâm cách ly và điều trị tại chỗ.
Người dân địa phương chia sẻ với hãng AP về nỗi bất an đang bao trùm cộng đồng. “Ngày nào cũng có người chết… và tình trạng này đã kéo dài chừng một tuần rồi. Có ngày chúng tôi phải chôn cất hai, ba người, thậm chí nhiều hơn,” Jean Marc Asimwe, cư dân thành phố Bunia, nói.
Dịch bệnh đã vượt biên giới sang Uganda. Hôm thứ Sáu (15/5), Bộ Y tế Uganda xác nhận một ca Ebola và cho biết đây là ca “nhập khẩu” từ Congo. Bệnh nhân là một người đàn ông Congo, tử vong ngày 14/5 tại Bệnh viện Hồi giáo Kibuli Muslim ở thủ đô Kampala.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) trước đó cảnh báo, do vùng bùng phát dịch nằm sát biên giới Uganda và Nam Sudan, nguy cơ bệnh tiếp tục lan sang các nước lân cận là đáng lo ngại.
Bộ Y tế Uganda cho biết thi thể bệnh nhân tử vong tại Kampala đã được đưa về Congo, và đến thời điểm hiện tại nước này chưa ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Trong ngày thứ Bảy, người dân đến Bệnh viện Kibuli Muslim được kiểm tra thân nhiệt và sàng lọc triệu chứng ngay từ cổng vào. Ismail Kigongo, một cư dân Kampala, chia sẻ với AP rằng đợt dịch mới gợi lại ký ức đau buồn về việc cha anh qua đời trong đại dịch COVID-19. “Tôi thực sự rất sợ, bởi tôi nhớ lại chuyện ngày ấy còn chưa kịp nhìn mặt cha lần cuối, chúng tôi đã phải đưa ông đi chôn cất,” anh nói.
Chính phủ Kenya, quốc gia láng giềng của Uganda, cho biết đã thành lập ban chỉ đạo ứng phó Ebola, đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát tại toàn bộ các cửa khẩu đường bộ, đường không và đường biển.
Trong một tuyên bố, Africa CDC cho hay cơ quan này đang phối hợp với chính phủ Congo, Uganda, Nam Sudan cùng các đối tác quốc tế để tổ chức cuộc họp khẩn cấp, tăng cường giám sát xuyên biên giới, củng cố biện pháp phòng ngừa và huy động nguồn lực ứng phó với dịch bệnh.
Trước đó, sáng 15/5, Africa CDC thông báo dịch Ebola đã bùng phát tại tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 được ghi nhận tại Congo kể từ năm 1976, thời điểm loại virus này lần đầu tiên được phát hiện ở nước này.
Tháng 12/2025, Chính phủ Congo từng tuyên bố kết thúc đợt dịch Ebola bắt đầu từ tháng 9 cùng năm. Theo WHO, ổ dịch khi đó được ghi nhận chủ yếu tại tỉnh Kasai, với 64 ca (53 ca xác nhận, 11 ca nghi ngờ), trong đó 45 người tử vong; đợt dịch được tuyên bố chấm dứt sau khi trải qua hai chu kỳ ủ bệnh (42 ngày) mà không xuất hiện ca mắc mới.
irus Ebola gây ra bệnh Ebola (Ebola virus disease), thường biểu hiện dưới dạng sốt xuất huyết, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, các chất tiết hay chất thải của người bệnh hoặc động vật nhiễm virus. Trên lâm sàng, bệnh nhân thường sốt cao, xuất huyết và tổn thương đa cơ quan; tỷ lệ tử vong có thể dao động từ 50% đến 90% tùy chủng virus và điều kiện điều trị.
Giới Thiệu Chương Trình Ca Nhạc Độc Đáo Đầu Hè: Đại Nhạc Hội Ngoài Trời! Hoàn Toàn Miễn Phí!
Tin Quốc Tế Đó Đây
Eo Biển Hormuz: Liên Đoàn Công Nhân Vận Tải Quốc Tế Kêu Gọi Lập “Hành Lang Nhân Đạo”
(Hình AFP – Handout: Tàu chở hàng “Mayuree Naree” của Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. 20 thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống.)
-Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (International Transport Workers' Federation) kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thiết lập một hành lang nhân đạo trong vòng 30 ngày ở eo biển Hormuz, hiện đang bị phong tỏa do chiến tranh Iran, nhằm di tản các thủy thủ dân sự đang mắc kẹt.
Nhận định tình hình đang trở nên khẩn cấp, Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF), họp tại Rotterdam (Hòa Lan), đã thông qua một kiến nghị yêu cầu thiết lập “hành lang nhân đạo” trong vòng 30 ngày để di tản các thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển chiến lược Hormuz. Tổ chức Công đoàn Quốc tế kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đưa dân thường ra khỏi eo biển Hormuz, mà họ xem là “vùng chiến sự”, bị Teheran phong tỏa kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Trả lời truyền thông Pháp, Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế thông báo là kể từ cuối tháng Hai, có tới gần 20.000 thủy thủ dân sự bị mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này của thế giới. Tổ chức ITF cũng cho biết đã ghi nhận khoảng 1.800 yêu cầu hỗ trợ, trong đó một nửa liên quan đến vấn đề không có hợp đồng lao động và chưa được trả lương, 20% liên quan đến hồi hương và 10% liên quan đến tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống trên tàu. Tính mạng của nhiều thủy thủ đang bị đe dọa.
Trên thực tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế - International Maritime Organization (IMO), được trang mạng báo 20 Minutes dẫn lại ngày 15/5, đã ghi nhận gần 30 biến cố hàng hải, khiến khoảng 10 thủy thủ dân sự thiệt mạng.
Do Thái và Lebanon Triển Hạn Ngừng Bắn Thêm 45 Ngày Dưới Sự Bảo Trợ của Mỹ
(Hình AFP/Kawnat Haju: Một cuộc không kích của Do Thái nhắm vào khu vực Ras Al-Ain, miền Nam Lebanon, ngày 12/5/2026.)
-Tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 15/5/2026, Do Thái và Lebanon đạt thỏa thuận triển hạn thêm 45 ngày Lệnh Ngừng bắn, trước khi ngừng bắn hết hiệu lực vào ngày 17/5. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hai bên sẽ có vòng đàm phán mới vào ngày 2 và 3/6.
Phái đoàn Lebanon hoan nghênh việc thỏa thuận này mở ra triển vọng “hướng đến sự ổn định lâu dài”, nhưng nhấn mạnh tiến trình phải được diễn ra “theo từng giai đoạn và có thể được kiểm chứng”, dưới sự bảo trợ của Mỹ. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn:
“Ngành ngoại giao Mỹ đặt ra ba mục tiêu: Một nền hòa bình lâu dài, Do Thái và Lebanon công nhận lẫn nhau về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và an ninh thực sự cho vùng biên giới giữa hai nước. Để đạt được điều này, bên cạnh các thảo luận chính trị, Hoa Kỳ thông báo thiết lập một tiến trình quân sự, tức các đối thoại giữa quân đội Lebanon và Do Thái. Nội dung cụ thể của tiến trình này vẫn chưa được biết rõ, nhưng tiến trình sẽ được Ngũ Giác Đài giám sát, và dự kiến bắt đầu trong hai tuần nữa, vào ngày 29/5.
Phái đoàn Lebanon ra tuyên bố hoan nghênh các kết quả đạt được ngày 15/5, nhưng nhấn mạnh đến một điểm trọng tâm: Việc thông qua một cơ chế giám sát tiến trình hòa bình, được Hoa Kỳ ủng hộ, để bảo đảm việc thực thi tất cả các cam kết được đưa ra tại Hoa Thịnh Ðốn.
Về phía Do Thái, Ðại sứ Do Thái tại Hoa Kỳ nói về các cuộc thảo luận “thẳng thắn và mang tính xây dựng”, và “cho dù sẽ có những thăng trầm, nhưng cơ hội thành công của chúng ta là rất lớn”.”
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 17/04, tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng tại Lebanon, do các oanh kích của Do Thái, theo thống kê của thông tấn xã AFP dựa trên số liệu chính thức. Do Thái khẳng định chỉ tấn công vào lực lượng Herzbollah ở Lebanon, trong lúc lực lượng này tiếp tục oanh kích nhiều vị trí của Do Thái.
Ngay trong lúc diễn ra đàm phán tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 15/5, quân đội Do Thái đã yêu cầu dân chúng di tản khỏi 10 khu vực ở miền Nam Lebanon, và tuyên bố sẽ “tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở vùng Tyre”. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc oanh kích của Do Thái tại khu vực này đã làm bị thương 37 người, bao gồm 6 nhân viên y tế, 4 trẻ em và 9 phụ nữ.
Truyền Hình Iran: Các Nước Âu Châu Đang Thảo Luận Với Teheran Để Được Đi Qua Eo Biển Hormuz
(Hình AP - Amirhosein Khorgooi: Eo biển Hormuz bị phong tỏa: Một tàu chở hàng neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, ngày 2/5/2026.)
-Hôm 16/5/2026, Truyền hình Chính phủ Iran khẳng định các nước Âu Châu đang tiến hành thảo luận với Teheran để tàu thuyền đi qua eo biển chiến lược Hormuz, bị phong tỏa kể từ khi chiến tranh Trung Đông nổ ra. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận từ phía Âu Châu.
Theo thông tấn xã AFP, Truyền hình Chính phủ Iran loan báo: “Sau khi các tàu từ những nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan, đã đi qua, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin các nước Âu Châu đã bắt đầu thương lượng với Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng” để có thể sử dụng tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Tuy nhiên, Truyền hình Chính phủ Iran không nêu rõ nước nào.
Trong khi đó, sáng 16/5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi cho biết Teheran đã “thiết lập một cơ chế quản lý giao thông chuyên nghiệp” tại eo biển Hormuz và cơ chế này chuẩn bị được khai triển. Theo cơ chế mới, “chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi” và “các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ đặc biệt”.
Tuy nhiên, ông Ebrahim Azizi cũng nhấn mạnh rằng “tuyến đường sẽ vẫn bị đóng đối với các nhà vận hành của dự án gọi là ‘tự do’”, ý nói đến chiến dịch quân sự tạm thời của Hoa Kỳ nhằm dẫn đường cho các tàu thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz.
Liên quan đến Trung Quốc, hãng tin Iran Tasnim, trích các nguồn thạo tin, cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chính trong các cuộc thương lượng với Hoa Kỳ, mới đây đã được giao phụ trách quan hệ với Trung Quốc, nước nhập cảng nhiều dầu nhất của Iran. Sáng 14/5, Iran cũng thông báo Hải quân đã cho phép hơn 30 tàu của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.
Zelensky: Ukraine Sẽ Tiếp Tục Oanh Tạc Các Cơ Sở Dầu Lửa và Quân Sự của Nga
(Hình AP / Evgeniy Maloletka: Một khu chung cư bị hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Nga ở Kiev, thủ đô của Ukraine, hôm 15/5/2026.)
-Sau vụ oanh tạc bằng phi đạn của Nga nhắm vào một tòa nhà ở thủ đô Kiev khiến 24 người chết và khoảng 50 người bị thương, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hôm 15/5/2026 tuyên bố Kiev sẽ đáp trả nhắm vào các cơ sở dầu lửa và quân sự của Nga.
Trên chuyên cơ Air Force One trở về từ Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhận định cuộc tấn công của Nga hôm 14/5 là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực hòa bình mà ông đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thông tấn xã Reuters cho hay hôm 15/5, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết các hành động đáp trả đã được tiến hành. Ông nhắc đến một cuộc tấn công đêm 14 sang ngày 15/5 vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan, miền Trung nước Nga. Về phía Nga, chính quyền cho biết 4 người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng hôm 15/5 trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Ryazan.
Cũng vào hôm 15/5, sau cuộc họp với các sĩ quan quân đội và tình báo, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định trên mạng Telegram rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine, cũng như đang cân nhắc các kế hoạch tấn công miền Bắc Ukraine hoặc một nước thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus. Hiện giờ, cả Mạc Tư Khoa và Minsk đều chưa bình luận về thông tin này.
Belarus có chung biên giới với Ukraine ở phía Nam, và với các nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), Ba Lan, Lithuania và Latvia, ở phía Tây và phía Bắc.
Nga Hứng Chịu Một Trong Những Vụ Oanh Tạc Lớn Nhất của Ukraine, Mạc Tư Khoa Bị Ảnh Hưởng Nhiều Nhất
(Hình REUTERS - Moscow Regional Governor Andrei: Một ngôi nhà bốc cháy sau cuộc tấn công bằng drone của Ukraine tại làng Subbotino, huyện Naro-Fominsk, vùng thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 17/5/2026.)
-Hôm 17/5/2026, Nga cho biết đêm 16/5 đã hứng chịu một trong những cuộc oanh tạc ồ ạt nhất của Ukraine, với hơn 500 drone. Thủ đô Mạc Tư Khoa và vùng lân cận đặc biệt bị ảnh hưởng: Ít nhất 3 người thiệt mạng.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định vụ oanh tạc lần này của các lực lượng Ukraine là “hoàn toàn chính đáng”, và đây là phản ứng đáp trả việc Nga kéo dài chiến tranh và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cộng đồng cư dân Ukraine.
Hôm 17/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ 556 drone của Ukraine từ 10 giờ tối 16/5 đến 7 giờ sáng 17/5, theo giờ địa phương (7 giờ tối hôm 16/6 đến 4 giờ sáng GMT hôm 17/5), nhiều hơn đáng kể so với mức thông thường.
Trên ứng dụng nhắn tin Max của Nga, Bộ Quốc phòng cũng nói thêm là các vụ oanh tạc bằng drone của Ukraine nhắm vào 14 vùng của Nga, bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập, cũng như ở Hắc Hải và biển Azov. Ngoài 3 người thiệt mạng ở vùng thủ đô Mạc Tư Khoa, vùng Belgorod cũng ghi nhận một người chết.
Ngay tại thủ đô Mạc Tư Khoa, hơn 80 drone bị đánh chặn, nhưng một cuộc oanh kích khiến 3 tòa nhà dân cư bị hư hại, 12 người bị thương, chủ yếu nạn nhân là công nhân tại công trường gần một nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, theo Thị trưởng Sergei Sobianine, hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu không bị gián đoạn. Mặc dù vùng thủ đô Nga thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone, nhưng Mạc Tư Khoa, nằm cách biên giới Ukraine hơn 400 cây số, ít khi bị nhắm đến hơn.
Hôm 15/5, một ngày sau khi Nga phóng phi đạn vào một tòa nhà ở thủ đô Ukraine khiến 24 người thiệt mạng và 50 người bị thương, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo là Ukraine “hoàn toàn có cơ sở để đáp trả bằng cách nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, nền sản xuất quân sự của nước này và những người trực tiếp chịu trách nhiệm cho các tội ác chiến tranh chống lại Ukraine và người dân nước này”.
Nga và Ukraine Trao Đổi Tù Nhân
-Hôm 15/5/2026 là đợt trao đổi lần thứ 74 giữa Nga và Ukraine tính từ năm 2022, trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cuối tuần trước.
Theo Kiev, hiện vẫn còn hơn 7.000 người Ukraine đang bị giam giữ tại Nga. Từ Lviv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Ngay khi vừa đặt chân trở về Ukraine, 205 binh sĩ, được trả tự do trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân “1.000 đổi lấy 1.000”, đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Ở độ tuổi từ 21 đến 62, một số người đã trải qua hơn 4 năm bị giam cầm tại Nga. Trong số đó, có một chiến binh bảo vệ Mariupol. Lời tâm sự, chia sẻ của binh sĩ này đã được chính quyền công bố: “1.494 ngày bị giam cầm, và ngày mai là sinh nhật tôi, nên tôi thực sự rất vui, tôi đã tự tặng cho mình một món quà sinh nhật!”
Một binh sĩ khác cho biết anh càng quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc bảo vệ Ukraine: “Điều gì không thể giết chết chúng tôi sẽ càng khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng tôi đều mong chiến tranh kết thúc. Đó là mục tiêu của chúng tôi, vì Tổ quốc, vì một tương lai yên bình, vì hạnh phúc của con em chúng ta, vì tự do của chúng ta. Người Ukraine phải được sống tự do. Vinh quang đời đời cho các anh hùng! Vinh quang cho Ukraine!”
Mọi người đồng thanh đáp lại: “Vinh quang cho các anh hùng!”
Trong các video lan truyền trên mạng, tất cả họ đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy mệt mỏi sau nhiều năm bị giam cầm. Một số người khẩn thiết cầu xin mọi người đừng quên những ai vẫn còn đang bị Nga giam giữ.
Hàng trăm gia đình đang hy vọng cuộc trao đổi quy mô lớn này, với tổng cộng 1.000 tù nhân Ukraine được trả tự do, sẽ tiếp tục trong những ngày tới”.
Hoa Kỳ Hủy Bỏ Kế Hoạch Khai Triển 4.000 Binh Sĩ Đến Ba Lan
(Hình AP Photo/Manuel Balce Ceneta: Tướng Christopher LaNeve, quyền Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trong một phiên điều trần tại Hạ viện ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, ngày 15/5/2026.)
-Theo xác nhận của tướng Christopher LaNeve, quyền Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, hôm 15/5/2026, Hoa Kỳ đã hủy bỏ kế hoạch khai triển 4.000 binh sĩ đến Ba Lan, trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn đang tổ chức lại lực lượng ở Âu Châu sau khi tuyên bố rút hàng ngàn binh sĩ khỏi nước Đức.
Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Tuyên bố của Tướng Christopher LaNeve hủy bỏ việc khai triển 4.000 binh sĩ Hoa Kỳ giáng một đòn mạnh vào Ba Lan. Giáp biên giới với Ukraine, Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, Ba Lan từ lâu vẫn dựa rất nhiều vào mối quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ để bảo đảm khả năng phòng thủ. Nhưng đối với Bộ trưởng đặc trách Chính sách Khu vực, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ba Lan nay phải đối mặt với một thực tế mới.
Bà nói: “Sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Ba Lan là vì lợi ích của chúng ta với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng các quyết định được đưa ra bên kia Đại Tây Dương là như vậy, và chúng ta phải có đầu óc thực tế về cách mà Tổng thống Trump hành động.”
Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk cố trấn an dư luận. Ông tuyên bố: “Tôi đã được xác nhận rằng những quyết định đó chỉ mang tính chất hậu cần và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Ba Lan, hoặc đến an ninh của mối quan hệ Mỹ-Ba Lan. Quan điểm của chính phủ là 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi Đức vào đầu tháng 5 sẽ được điều chuyển đến Ba Lan, do đó việc khai triển thêm 4.000 binh sĩ sẽ trở nên không cần thiết”.
Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, việc tổ chức lại do Ngũ Giác Đài thực hiện có thể ảnh hưởng đến loại lực lượng sẽ được khai triển hoặc đến sự phân bố địa lý của lực lượng này ở Âu Châu, tuy nhiên, những thay đổi này không có nghĩa là Hoa Kỳ giảm quân số tại Ba Lan.
Về phần mình, Ngũ Giác Đài từ chối bình luận hoặc giải thích về quyết định của họ.”
Bộ Y Tế Pháp: Không Có Biến Thể Hantavirus Mới Trong Hành Khách Pháp của Tàu MV Hondius
(Hình REUTERS - Borja Suarez: Tàu MV Hondius, nơi phát giác các ca lây nhiễm Hantavirus đầu tiên, ngày 11/5/2026.)
-Hôm 15/5/2026, Bộ trưởng Y tế Pháp thông báo chủng Hantavirus được phát giác ở hành khách người Pháp, có kết quả xét nghiệm dương tính, “không chứa bất kỳ yếu tố nào cho thấy sự xuất hiện của một biến thể có khả năng lây truyền cao hơn hoặc nguy hiểm hơn”.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Y Tế Stéphanie Rist cho biết: “Viện Pasteur đã hoàn thành việc giải trình tự gen toàn bộ” chủng virus Andes được phát giác ở một hành khách người Pháp trên tàu du lịch MV Hondius, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan y tế đã chờ đợi kết quả giải trình tự gene này để xác định xem đó có phải là một biến thể mới, có khả năng nguy hiểm hơn, của loại virus này hay không. Điều này cho thấy virus lây lan trên tàu MV Hondius về cơ bản không khác những virus đã được các nhà khoa học biết rõ. Do đó, ở giai đoạn này, không có lý do để tin rằng nó dễ lây lan hơn hoặc gây chết người hơn.
Hantavirus là loại virus lây truyền sang người qua các loài gặm nhấm và chủ yếu được tìm thấy ở Mỹ Châu Latinh. Sự bùng phát của Hantavirus bắt đầu vào tháng Tư trên tàu du lịch MV Hondius. Khoảng 10 ca nhiễm đã được xác định, bao gồm 3 ca chết chắc chắn hoặc có thể liên quan đến virus.
Tại Pháp, khoảng 20 ca tiếp xúc gần hiện đang được theo dõi trong bệnh viện. Cho đến nay, chưa ai có biểu hiện triệu chứng nào. Các nhà nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng khả năng đột biến của Hantavirus là không cao, vì virus này ổn định hơn nhiều so với virus Covid-19 hoặc cúm.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Giáo hoàng Leo XIV sẽ thăm Pháp trong tháng 9. Theo thông báo của Vatican hôm 16/5/2026, Giáo hoàng Leo XIV sẽ có chuyến thăm cấp Quốc gia tới Pháp từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây sẽ là chuyến thăm cấp Quốc gia đầu tiên của một Giáo hoàng tới Pháp trong 18 năm qua, tức là kể từ chuyến thăm của Giáo hoàng Benedicto XVI. Giáo hoàng người Mỹ sẽ đến Paris để thăm trụ sở Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO).
(AFP/RFI) – Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn dầu mới. Thông báo của chính quyền Abu Dhabi được đưa ra hôm 15/5/2026, trong bối cảnh Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz, làm gián đoạn xuất cảng dầu mỏ của các nước vùng Vịnh. Thái tử Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã ra lệnh cho công ty dầu khí Quốc gia ADNOC “đẩy nhanh tiến độ dự án”, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đường ống “Tây-Đông” sẽ tăng gấp đôi công suất của ADNOC thông qua cảng Fujairah.
(AFP/RFI) – Hôm 16/5/2026, quân đội Do Thái xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas. Quân đội Do Thái và Cơ quan An ninh Nội địa Do Thái (Shin Bet) ra thông cáo khẳng định “kẻ khủng bố Ezzedine al-Haddad đã bị loại bỏ”. Ezzedine al-Haddad được xem là một trong những Kiến trúc sư chính của cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ngày 7/10/2023 nhắm vào lãnh thổ Do Thái. Hôm 15/5, Bộ Quốc phòng Do Thái cho biết đã tấn công nhân vật này, nhưng khi đó chưa đưa xác nhận nói trên. Hôm 16/5, cái chết của thủ lĩnh vũ trang Hamas cũng đã được tổ chức này xác nhận với thông tấn xã AFP.
(AFP/RFI) – Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Trung Quốc vào ngày 19 và 20/5/2026. Theo thông cáo hôm 16/5 của Ðiện Cẩm Linh, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về các biện pháp nhằm “tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” với Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo sẽ “trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng” và ký một Tuyên bố chung sau cuộc hội đàm. Ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường.
(AFP/RFI) – Tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ xác nhận Trung Quốc đã cam kết mua 200 máy bay. Theo thông báo hôm 15/5/2026 của Boeing, 200 máy bay là đơn hàng đầu tiên, nhưng sau đó Trung Quốc có thể bổ sung các đơn hàng khác. Giám đốc điều hành của hãng có tên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sang Trung Quốc. Lãnh đạo Boeing khẳng định đã có một chuyến công du Trung Quốc rất thành công và đã đạt được mục tiêu quan trọng là mở lại thị trường Trung Quốc, nhưng không nêu rõ loại máy bay được đặt mua. Đơn hàng gần nhất của Trung Quốc đối với Boeing trước đó là vào năm 2017, với khoảng 300 máy bay trị giá 37 tỉ Mỹ kim, khi ông Donald Trump thăm Bắc Kinh trong nhiệm kỳ thứ nhất.
(AFP/RFI) – Cơ quan chức năng Hoa Kỳ bắt giữ một người bị cáo buộc lập kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công tại Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại và Âu Châu. Trên mạng X hôm 15/5/2026, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ông Kash Patel cho biết trong các mục tiêu mà người này lên kế hoạch tấn công, có các cơ sở của người Do Thái. Theo các tài liệu Tư pháp liên quan đến cáo trạng, được nhiều báo Mỹ trích dẫn, người này được xác định là Mohammed Baqer Saad Dawood Al-Saadi, một lãnh đạo của Kata'ib Hezbollah, lực lượng dân quân lớn tại Iraq có liên hệ với Iran. Bị nghi là đã lên kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu tại Los Angeles và New York, đồng thời chuẩn bị ít nhất 18 vụ tấn công tại Âu Châu và Gia Nã Ðại, Al-Saadi phải ra hầu tòa án liên bang tại Manhattan vào ngày 15/5.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 4 nước Âu Châu. Hôm 15/5/2026 Thủ tướng Ấn Độ đã đến UAE, nơi có khoảng 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống. Vùng Vịnh hiện giờ là nguồn cung dầu khí chính của Ấn Độ, và các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào an ninh năng lượng. Sau Vùng Vịnh, ông Modi sẽ tới Hòa Lan, Thụy Điển, Na Uy và Ý Ðại Lợi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chuyến thăm sẽ giúp “làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác của Ấn Độ với Âu Châu, đặc biệt là thương mại và đầu tư”.
(AFP/RFI) – Thái Lan: Va chạm giữa tàu chở hàng và xe buýt, ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Theo thông tin từ cảnh sát và các cơ quan cấp cứu địa phương, tại nạn xảy ra hôm 16/5/2026, tại trung tâm thủ đô Vọng Các của Thái Lan, vào đầu giờ chiều tại một giao lộ đông đúc ở trung tâm thành phố thủ đô Thái Lan, nơi có hàng chục ngàn xe cộ qua lại mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét