- Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu lần thứ hai các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga gặp gỡ trong vòng một năm qua.- Điện Kremlin đã phát đi tín hiệu rằng họ kỳ vọng đạt được những kết quả cụ thể, bao gồm một thỏa thuận "quan trọng" về dầu khí. Bắc Kinh được cho là đang nắm giữ lợi thế đáng kể, trong khi Moscow tìm kiếm sự đảm bảo rằng Trung Quốc không nghiêng hẳn về phía Washington sau chuyến thăm mang tính bước ngoặt của ông Trump.Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào thứ Ba để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; ông sẽ thăm một đồng minh mà thậm chí còn chưa kịp dỡ bỏ hết các nghi thức lễ tân đã được chuẩn bị để đón Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài ngày trước đó.
<!>
Hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20 tháng 5, đánh dấu lần thứ hai các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga gặp gỡ trong vòng một năm qua, trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực điều phối quan hệ với cả Washington và Moscow, đồng thời định vị bản thân như một cường quốc then chốt trong nền ngoại giao toàn cầu. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 đã khiến Moscow gần như bị cô lập và phải phụ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh về mặt thương mại giữa vòng vây trừng phạt của phương Tây.
"Chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến thăm này," người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước các phóng viên vào thứ Hai, mô tả chương trình nghị sự lần này nhằm thúc đẩy "quan hệ đối tác chiến lược và đặc biệt" giữa hai quốc gia.
Mỹ từ lâu đã gây sức ép buộc Bắc Kinh cắt giảm các khoản hỗ trợ kinh tế dành cho Moscow—những khoản hỗ trợ mà các quan chức phương Tây cho rằng đang giúp duy trì năng lực quân sự của Nga. NATO đã gọi Trung Quốc là "bên tiếp tay mang tính quyết định" cho cuộc chiến tại Ukraine, viện dẫn việc các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp những mặt hàng lưỡng dụng được sử dụng để bổ sung kho đạn dược cho Nga.
'Tam giác chiến lược'
Trung Quốc đang nắm giữ "lợi thế đàm phán mạnh mẽ" tại hội nghị thượng đỉnh lần này, bởi sự hỗ trợ của Bắc Kinh ngày càng trở nên quan trọng đối với ông Putin giữa lúc Nga phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng gia tăng cũng như những thất bại quân sự tại Ukraine, theo nhận định của ông Andrius Tursa—cố vấn khu vực Trung và Đông Âu tại công ty tư vấn Teneo.
Moscow đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống còn 0.4% từ mức 1,3%, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chao đảo trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các cảng xuất khẩu – những trụ cột tài chính nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Nga – cũng như sự bất định về tương lai của các lệnh miễn trừ trừng phạt từ phía Mỹ.
Ông Dennis Wilder – cựu quan chức tình báo Mỹ kiêm giáo sư tại Đại học Georgetown – nhận định rằng Tổng thống Putin sẽ tìm kiếm sự đảm bảo rằng bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ giữa Trung Quốc và Washington cũng sẽ không làm thay đổi "tam giác chiến lược", vốn giúp duy trì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga luôn gắn bó mật thiết hơn so với quan hệ của mỗi nước này với Mỹ.
Chuyến thăm của ông Trump vào tuần trước đã diễn ra với một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước xa hoa và mang lại nhiều kết quả cụ thể, bao gồm cam kết mua nông sản trị giá 17 tỷ USD mỗi năm kéo dài đến năm 2028, đơn đặt hàng 200 máy bay Boeing, và một cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với phía Mỹ tại Washington vào tháng 9 tới.
Ngược lại, theo ông Tursa, chuyến thăm của ông Putin được dự báo sẽ mang tính thực tế hơn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao thiệp thường lệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng quy mô và thành phần của phái đoàn Nga cho thấy ông Putin đang kỳ vọng mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bất chấp những khác biệt đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn tận dụng triệt để hình ảnh về hai chuyến thăm diễn ra nối tiếp nhau này. Tờ *Hoàn Cầu Thời báo* (Global Times) mô tả trình tự các chuyến thăm này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang "nhanh chóng vươn lên trở thành tâm điểm của nền ngoại giao toàn cầu", đồng thời lưu ý rằng việc đón tiếp lãnh đạo của cả Mỹ và Nga chỉ trong vòng một tuần là điều "cực kỳ hiếm gặp trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh".
Washington nhiều khả năng sẽ theo dõi sát sao những diễn biến sắp tới.
"Nếu Trung Quốc cung cấp bất kỳ khoản hỗ trợ đáng kể nào cho Nga, Mỹ có lẽ sẽ lên tiếng phản đối về vấn đề này", ông Kurt Tong – đối tác quản lý tại The Asia Group – phát biểu trên chương trình *The China Connection* của đài CNBC vào hôm thứ Hai.
Thỏa thuận năng lượng
Lĩnh vực năng lượng được dự báo sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong chương trình nghị sự lần này. Trung Quốc hiện đã trở thành khách hàng mua dầu khí lớn nhất của Moscow, thu mua nguồn cung từ Nga với mức giá chiết khấu sâu trong bối cảnh nhu cầu từ châu Âu đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1970.
Trong bối cảnh việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng trên khắp châu Á, Bắc Kinh có thêm động lực mới để đảm bảo nguồn cung từ Nga; ngược lại, Moscow cũng cần nguồn doanh thu này để duy trì nền kinh tế của mình.
Tuần trước, ông Putin đã phát tín hiệu cho thấy Nga đang tiến rất gần tới việc ký kết một thỏa thuận dầu khí "trọng yếu" với Trung Quốc. "Chúng tôi đang ở giai đoạn rất cao của quá trình đàm phán nhằm đạt được một bước tiến thực sự nghiêm túc và mang tính đột phá trong lĩnh vực dầu khí," ông Putin phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng: "Nếu chúng tôi có thể hoàn tất các thỏa thuận này và đặt những nét bút cuối cùng trong chuyến thăm (tới Trung Quốc) sắp tới, tôi sẽ vô cùng hài lòng."
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào khu vực kinh tế nhà nước của Nga cũng dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong dịp này. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng vọt lên mức kỷ lục kể từ năm 2022, trong đó Trung Quốc hiện đang tiếp nhận hơn một phần tư tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Nga.
Putin heads to Beijing days after Trump in test of China's balancing act
Ông Pompeo: Tập Cận Bình từng nhiều lần nói dối các Tổng thống Mỹ
Thứ Ba, 19/05/2026
Gần đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công khai chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói dối nhiều Tổng thống Mỹ, đồng thời gọi ông Tập là “nhà lãnh đạo tàn nhẫn, lạnh lùng và không từ thủ đoạn nào mà tôi từng gặp”. Ông Pompeo kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế “phải mở to mắt” và nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump hoàn toàn hiểu rõ điều này
Ảnh bìa sách “Never Give an Inch” của ông Mike Pompeo. (Nguồn: Amazon)
Hôm thứ Sáu tuần trước (15/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Trên đường trở về Washington, Tổng thống Trump trên chuyên cơ Air Force One nói với các phóng viên rằng ông Tập Cận Bình từng trực tiếp hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng bảo vệ Đài Loan bằng quân sự hay không: “Về vấn đề Đài Loan, ông ấy (Tập) giữ lập trường rất cứng rắn, và tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào”.
Cùng ngày, ông Pompeo đã tham gia phỏng vấn Fox News về hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập vừa kết thúc, đồng thời đăng trên mạng xã hội X:
“Đừng nhầm lẫn, những phát ngôn của ông Tập với Tổng thống Trump về Đài Loan thực chất là một lời đe dọa. Chúng ta phải tỉnh táo nhận thức được ý đồ của ông ấy và chuẩn bị các biện pháp cần thiết để kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Trump hiểu rõ điều này.”
Khi được hỏi liệu có tin rằng ông Tập sẽ giữ lời với Tổng thống Trump hay không, ông Pompeo thẳng thắn cho biết ông Tập từng nhiều lần nói dối các Tổng thống Mỹ.
Ông nói: “Các thỏa thuận mua máy bay Boeing nghe có vẻ tốt, ông ấy cũng đưa ra vài cam kết về tiền chất fentanyl. Nhưng trước đây chúng ta cũng đã chứng kiến tình trạng này, họ thực tế không thực hiện cam kết một cách nghiêm túc hay thực chất. Vì vậy, chỉ nói suông là vô ích, cần nhìn vào hành động thực tế”.
“Ông ấy từng nói với Tổng thống Obama rằng sẽ không quân sự hóa các đảo, nhưng ông ấy đã nói dối; về nguồn gốc virus, ông ấy cũng nói dối chúng ta, loại virus đó rất có thể xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.”
Về vấn đề Đài Loan, Pompeo nhấn mạnh: “Dù ông Tập nói gì, tôi tin Tổng thống Trump đã truyền đi thông điệp rõ ràng: Mỹ hiểu tầm quan trọng của Đài Loan, điều này không chỉ quan trọng với lợi ích địa chính trị của chúng ta mà còn với lợi ích thương mại”.
Ông bổ sung: “Cuộc cạnh tranh AI chủ yếu diễn ra tại Đài Loan, Tổng thống Trump sẽ không để ông Tập làm bất cứ điều gì gây nguy hại cho nền kinh tế Mỹ”.
Nhà lãnh đạo không từ thủ đoạn nào
Ngày 14/5, Pompeo đăng trên X cảnh báo:
“Tôi từng đối mặt với một số kẻ tồi tệ nhất trên hành tinh — nhưng Tập Cận Bình chắc chắn là nhà lãnh đạo tàn nhẫn, lạnh lùng và không từ thủ đoạn nào mà tôi từng gặp. Ông ấy có ác ý đối với Mỹ hoặc bất kỳ ai thách thức quyền lực của mình trên trường quốc tế, chúng ta không nên ảo tưởng về điều này.”
Ông Pompeo là Ngoại trưởng thứ 70 của Mỹ. Trong hồi ký Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (tạm dịch: Không Lùi Bước: Chiến Đấu Vì Nước Mỹ Tôi Yêu), ông hồi tưởng lại kinh nghiệm làm Giám đốc CIA và Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
Ông cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2018 và ấn tượng về ông Tập:
Ông mô tả ông Tập là một lãnh đạo cộng sản u ám, “đôi mắt chết trống rỗng”, giọng điệu khô cứng, giống một quan chức cộng sản điển hình.
Tháng 4/2024, ông Pompeo từng gửi hồi ký của mình tới Đại sứ quán Trung Quốc, hy vọng ông Tập Cận Bình có thể trực tiếp đọc được.Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Ông Tập là nhà lãnh đạo lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà tôi đã gặp
Theo Triệu Phượng Hoa/ Epoch Ti
Thứ Ba, 19/05/2026
TP. Cẩm Phả, đô thị ven biển của tỉnh Quảng Ninh vừa hứng chịu trận mưa xối xả kéo dài từ sáng sớm 19/5 khiến nhiều khu vực ngập trong nước lũ. Ô tô ngập ngang thân trên đường, trong khu dân cư, nước vào vào nhà, có nơi chảy xiết như lũ
Ô tô gần như bơi trên đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, lúc 6h42 sáng 19/5. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Xe Quảng Ninh/Facebook)

Đường thành sông, nước tràn lên vỉa hè. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Móng Cái News/Facebook)
Ngập lút đường tại Quang Hanh, Cẩm Phả, sáng 19/5. (Video: Mạnh Hùng Nguyễn/Facebook)
“6h30, mưa lũ ngập vào nhà đến 40cm. Ông nội kịp trèo lên tầng 2 ngồi quay lũ cho các con cháu ở xa xem, Cẩm Phả, Quảng Ninh” – theo tài khoản Facebook Thanh Pham Gia. (Video: Minh Nghiemthuan/Facebook)
Nước xối như lũ trong khu dân cư tại Cẩm Phả, sáng 19/5. (Video: Lien Lien Vu/Facebook
Nước ngập lút thân xe máy. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Móng Cái News/Facebook)
Đồ đạc ngổn ngang, ngập nước. (Ảnh: Cẩm Phả TV/Facebook)
Theo tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ sáng ngày 17/5 đến ngày 19/5, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 70 – 150mm, có nơi trên 200mm.
Vào trưa 17/5, lượng mưa đo được tại khu vực: Hồng Hà 212,2 mm (phường Hạ Long); Than Hòn Gai 174,8mm (phường Cao Xanh); Hạ Long 144,4mm (phường Việt Hưng); Bãi Cháy 124,8mm (phường Bãi Cháy); An Biên 115,4mm (phường Hoành Bồ); Vũ Oai 113,7mm (xã Thống Nhất)… Nhiều tuyến đường tại phường Hạ Long, phường Hồng Gai, phường Hà Lầm ngập cục bộ. Nước sông Tài Chi dâng cao khiến nước chảy xiết qua ngầm tràn thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà.
Đáng lưu ý, theo TS Nguyễn Ngọc Huy – chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu, khí tượng, dự báo và cảnh báo thiên tai cực đoan, sau đợt mưa dông lớn hiện tại, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ hứng chịu đợt nắng nóng rất gay gắt, kéo dài từ ngày 23/5 đến trưa 27/5. Nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên đến 39⁰C – 40⁰C trong các ngày 25 và 26/5. Nhiệt độ cảm nhận được dự báo có thể lên đến 43⁰C – 45⁰C ở khu vực Hà Nội đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Nguyễn Sơn







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét