Lo ngại về việc chiến sự giữa Mỹ và Iran leo thang đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Vào ngày thứ Năm (30/4), giá dầu Brent đã vượt qua mức 120 USD/thùng, chạm mức cao nhất trong 4 năm qua.(Ảnh minh họa: Shutterstock) Theo thông tin từ Reuters, vào lúc 06:59 giờ GMT, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 4,28 USD (tương đương 3,63%) lên 122,31 USD/thùng. Trong phiên, giá có lúc đã chạm mức 126,41 USD, là mức cao nhất kể từ ngày 9/3/2022. Hợp đồng dầu tháng 6 (gần hết hạn vào ngày hôm nay) đã tăng liên tiếp 9 phiên giao dịch. Hợp đồng dầu tháng 7, với khối lượng giao dịch lớn hơn, đạt 112,49 USD/thùng, tăng 2,05 USD, tức 1,86%.
<!>
Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,46 USD (tăng 1,37%) lên 108,34 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ ngày 7/4, tiếp nối đà tăng 7% từ phiên giao dịch trước.
Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent đã tăng hơn gấp đôi, trong khi dầu WTI tăng khoảng 90%. Cả 2 loại dầu chuẩn này đều có khả năng tiếp tục tăng trong tháng thứ 4 liên tiếp, phản ánh lo ngại về việc chiến sự giữa Mỹ và Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây áp lực lạm phát.
Theo thông tin từ Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận báo cáo vào ngày 30/4 về các đợt tấn công quân sự mới vào Iran. Mỹ có kế hoạch sử dụng biện pháp quân sự để buộc Iran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.
Kể từ sau khi Mỹ và liên quân Israel thực hiện không kích vào Iran vào ngày 28/2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz. Mặc dù Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào đầu tháng này, Iran vẫn duy trì phong tỏa tuyến đường hàng hải quan trọng này. Mỹ cũng đã bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng của Iran từ ngày 13/4.
Hiện tại, đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn gặp bế tắc. Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG Markets cho biết trong báo cáo của mình: “Việc giải quyết xung đột Iran trong ngắn hạn hoặc việc mở lại eo biển Hormuz vẫn là điều rất khó xảy ra”.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã triệu tập các giám đốc điều hành các công ty dầu khí Mỹ hôm 29/4 để thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động của việc phong tỏa biển có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Ông Kelvin Wong, nhà phân tích tại OANDA, nhận định rằng: “Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tình hình chiến sự Mỹ-Iran và những rủi ro từ việc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài”.
Theo các nguồn tin tiết lộ với Reuters, OPEC và các đồng minh trong nhóm OPEC+ có thể sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu thô hàng ngày một cách nhẹ nhàng, khoảng 188.000 thùng, trong cuộc họp vào ngày 2/5. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5, sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi OPEC. UAE dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát giá dầu của OPEC.
Mặc dù UAE sẽ tăng sản lượng dầu sau khi rút khỏi OPEC, các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường dầu trong năm nay, đặc biệt khi có phong tỏa eo biển Hormuz và các gián đoạn về nguồn cung dầu do chiến tranh.
Các nhà phân tích cũng cho rằng nhu cầu giảm có thể là yếu tố giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt cung hiện tại. Nhà phân tích tại ING dự báo rằng do giá dầu cao, người tiêu dùng và các người sử dụng cuối cùng có thể giảm tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ, dẫn đến giảm nhu cầu khoảng 1,6 triệu thùng/ngày.
Mặc dù con số này đáng kể, nhưng báo cáo cho biết rằng “đây vẫn là không đủ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung hiện nay”.Tàu chở dầu Iran giả mạo lộ trình để vận chuyển 8 triệu thùng dầu thô
Theo Triệu Phượng Hoa/ Epoch Times
Mỹ ra tuyên bố chung nhắm thẳng vào TQ; ông Trump và chiến lược đi trước một bước
08:05 01/05/2026
“Chúng ta không thể thỏa hiệp về chủ quyền của bán cầu này. Chúng tôi rất lo ngại về những áp lực kinh tế có mục tiêu mà Trung Quốc đã gây ra sau phán quyết của Tòa án Tối cao Panama đối với cảng Balboa và Cristobal. Chúng tôi ủng hộ Panama. Mọi hành động cố gắng phá hoại chủ quyền của Panama đều là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta” — Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tổng thống Trump nói với báo giới trước khi lên chiếc Marine One tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, vào thứ Năm, ngày 16/4/2026, trên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews để thực hiện chuyến đi tới Las Vegas. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
“Đó là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta”
Hôm 28/4, ông Rubio đã phát biểu trên X, đồng thời chia sẻ liên kết tuyên bố chung, trong đó Mỹ, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay và Trinidad và Tobago khẳng định ủng hộ chủ quyền của Panama.
Tuyên bố chung được công bố trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra:
“Chúng tôi — Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad và Tobago cùng với Hoa Kỳ — đoàn kết vì sứ mệnh chung là bảo vệ an ninh cho bán cầu này và tái khẳng định rằng tự do của khu vực này là điều không thể thỏa hiệp. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ các áp lực kinh tế có mục tiêu mà Trung Quốc đã áp dụng, cũng như những hành động gần đây ảnh hưởng đến các tàu mang cờ Panama. Những hành động này xảy ra sau khi Tòa án Tối cao Panama đưa ra phán quyết đối với cảng Balboa và Cristobal, và là một nỗ lực công khai nhằm chính trị hóa thương mại biển và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trong bán cầu này.
Panama là một trụ cột quan trọng trong hệ thống thương mại biển của chúng ta, vì vậy không thể để nước này chịu áp lực từ bên ngoài một cách không công bằng. Mọi hành động nhằm phá hoại chủ quyền của Panama là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta.
Chúng tôi ủng hộ Panama. Bằng cách tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với hòa bình, an ninh và hợp tác trong bán cầu, chúng tôi sẽ nỗ lực đối phó với mọi mối đe dọa và đảm bảo rằng châu Mỹ vẫn là một khu vực tự do, an toàn và thịnh vượng.”
Cuối tháng Một năm nay, Tòa án Tối cao Panama đã tuyên bố hủy bỏ hợp đồng vận hành cảng của Hong Kong’s Cheung Kong Holdings tại Panama, với lý do hợp đồng này vi phạm hiến pháp.
Công ty con của Cheung Kong Group là Panama Ports đã nắm giữ hợp đồng này từ những năm 1990 và phụ trách vận hành các bến container tại cửa ngõ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương của kênh đào Panama, hai cảng quan trọng trong việc vận hành kênh đào Panama. Cheung Kong đã giành được quyền khai thác kéo dài 25 năm vào năm 2021.
Sau phán quyết của tòa án, Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt “áp lực kinh tế có mục tiêu” lên các tàu mang cờ Panama để trả đũa Panama.
Theo dữ liệu từ Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ, Trung Quốc đã giữ gần 70 tàu Panama trong tháng Ba, một con số “vượt xa mức bình thường trong lịch sử”.
Chủ tịch Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ, Laura D’Andrea Tyson, cho biết rằng hành động của Trung Quốc về việc giữ tàu đã ảnh hưởng đến cả Panama và Mỹ.
Bà cho biết: “Những cuộc kiểm tra tăng cường này được thực hiện dưới các chỉ thị không chính thức và dường như là để trừng phạt Panama sau khi chuyển nhượng tài sản cảng của Cheung Kong”.
Bà cũng nhấn mạnh: “Vì các tàu mang cờ Panama chiếm một phần lớn trong giao thương container của Mỹ, những hành động này có thể gây ra hậu quả thương mại và chiến lược lớn đối với ngành vận tải biển của Mỹ”.
Ông Trump cam kết “giành lại” quyền kiểm soát
Trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã coi kênh đào Panama, dài khoảng 80 km, là một trong những vấn đề trọng tâm của nhiệm kỳ thứ hai của ông, tuyên bố rằng Trung Quốc đang “vận hành” kênh đào này và cam kết Mỹ sẽ “giành lại” quyền kiểm soát.
“Chúng tôi đã xây dựng kênh đào Panama với một số tiền khổng lồ và đã mất 38.000 sinh mạng trong quá trình đó. Nhưng sau đó kênh đào này đã bị giao cho Panama một cách ngớ ngẩn. Tôi muốn nói rằng suy nghĩ về việc Mỹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng kênh đào Panama và những cái giá phải trả thì thật là không công bằng. Panama đã vi phạm các cam kết với chúng ta.
Mục tiêu và tinh thần của hiệp định và hiệp ước của chúng ta đã bị phá vỡ hoàn toàn. Các tàu của Mỹ phải trả phí cao hơn nhiều so với mức hợp lý và không nhận được sự đối xử công bằng, bao gồm cả Hải quân Mỹ.
Quan trọng hơn, Trung Quốc đang vận hành kênh đào Panama. Nhưng chúng ta sẽ không giao nó cho Trung Quốc. Chúng ta giao nó cho Panama và chúng ta sẽ lấy lại quyền kiểm soát.”
Chiến lược lớn của ông Trump: Đi trước một bước
Ông Arthur Herman, một cựu nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, nơi nghiên cứu các vấn đề quốc phòng, năng lượng và công nghệ, đã viết một bài báo vào năm 2025 có tên “5 yếu tố quan trọng trong chiến lược lớn của ông Trump”, trong đó làm rõ tầm quan trọng của kênh đào Panama.
Ông thẳng thắn đề cập đến một câu hỏi quan trọng: “Ai sẽ kiểm soát những tuyến đường huyết mạch quan trọng của thương mại hàng hải toàn cầu? Liệu đó sẽ là Mỹ hay Trung Quốc?”
Câu hỏi này không chỉ làm rõ chiến lược của chính quyền Trump, mà còn khiến người ta nhận ra rằng ĐCSTQ đã chuẩn bị từ lâu để đánh bại Mỹ và thống trị toàn cầu.
Tuy nhiên, họ đã gặp phải ông Trump.
Ông Herman giải thích: “Tổng thống Trump đã bắt đầu thúc đẩy quyền tự do cho các tàu Mỹ đi qua cả kênh đào Suez và Panama”.
“Lý do tôi nghĩ chiến lược này rất thông minh là vì Mỹ cần có quyền tự do đi qua hai tuyến đường huyết mạch này, không chỉ cho tàu thương mại mà còn cho hải quân của Mỹ để bảo vệ thương mại và duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc.”
“Trên thực tế, suy nghĩ của ông Trump khiến tôi nhớ đến danh sách ‘5 yếu tố quan trọng chiến lược’ mà Đô đốc Fisher của Hải quân Hoàng gia Anh đưa ra trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, trong đó ông và Hải quân Hoàng gia Anh đã kiểm soát các điểm quan trọng từ eo biển Dover, Gibraltar, Suez, Singapore cho đến Mũi Hảo Vọng.”
Hiện nay, “từ góc độ chiến lược, việc ai kiểm soát quyền đi qua các tuyến hàng hải quan trọng nhất toàn cầu vẫn rất quan trọng, đặc biệt là khi tháng trước, Liên Hợp Quốc ước tính rằng thương mại biển chiếm 80% tổng thương mại toàn cầu”.
“Với một phiên bản hiện đại của danh sách ‘5 yếu tố chiến lược’ cho ông Trump và Mỹ, đó nên bắt đầu từ kênh đào Panama. Kênh này hiện nay chịu trách nhiệm cho 5-6% thương mại xuất nhập khẩu toàn cầu, nhưng đối với Mỹ, tỷ lệ này đạt tới 40% trong vận tải container. Và kế hoạch mở rộng vào năm 2016 thực tế đã xây dựng một kênh đào mới hiện đại bên cạnh kênh cũ, giúp tăng gấp đôi khả năng lưu thông của nó.”
“Điều này có nghĩa là tầm quan trọng của kênh đào này đối với Mỹ và các nước láng giềng ở Mỹ Latinh trong chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa sẽ chỉ gia tăng. Và trong bất kỳ tình huống xung đột hay gián đoạn nào, chính lực lượng vũ trang Mỹ, đặc biệt là Hải quân, sẽ phải can thiệp. Do đó, quyền tự do lưu thông và loại bỏ sự ảnh hưởng của Trung Quốc là một mục tiêu chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Mỹ.”
Ông Arthur Herman từng nhận định, đừng bao giờ đánh giá thấp ông Trump; trong ván cờ chính trị lớn, ông ấy luôn đi trước các đối thủ của mình 10 bước.Cuốn sách mới ‘Bị giết theo nhu cầu’ khơi dậy phong trào chống lại ĐCSTQ
Giản Dị/ Vision Times
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)
Chỉ số Khổ sở Hằng năm Hanke 2025: Đài Loan tiếp tục là nền kinh tế hạnh phúc
08:05 01/05/2026
Tạp chí Financial Times của Mỹ đã công bố chỉ số “Khổ sở Hằng năm Hanke” (HAMI) cho năm 2025, đánh giá 178 quốc gia. Theo đó, Venezuela với chỉ số cực cao trở thành nền kinh tế khổ sở nhất thế giới, trong khi Đài Loan với chỉ số 2,1 – tiếp tục giữ vững vị trí là nền kinh tế hạnh phúc nhất thế giới trong năm thứ 2 liên tiếp. Việt Nam năm nay với chỉ số 10,7388 – tăng 6 hạng so với năm 2024.nhất
Tháp 101 tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Shutterstock)
Chỉ số này được xây dựng bởi Giáo sư Steve Hanke, một chuyên gia kinh tế tại Đại học Johns Hopkins và là cố vấn kinh tế cho nhiều quốc gia. Ông được mệnh danh là “bác sĩ tiền tệ” và sử dụng các dữ liệu như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, lãi suất cho vay và tăng trưởng kinh tế để đo lường mức độ “khổ sở” của một quốc gia.
Cách tính chỉ số Khổ sở Hằng năm Hanke (HAMI):
Chỉ số này được tính bằng cách nhân tỷ lệ thất nghiệp với 2, sau đó cộng với tỷ lệ lạm phát và lãi suất cho vay ngân hàng, và cuối cùng trừ đi tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế trên đầu người. Mức trung vị toàn cầu năm 2025 là 21,85 và mức trung bình là 31,64.
Kinh tế Venezuela suy thoái mạnh, chỉ số khổ sở đạt mức kỷ lục
Theo bảng xếp hạng năm 2025, 10 nền kinh tế khổ sở nhất thế giới lần lượt là Venezuela, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Argentina, Swaziland, Nam Phi, Malawi, Madagascar và Lebanon.
Venezuela đứng đầu với chỉ số lên tới 556,49, cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác và mức độ suy thoái năm nay còn tồi tệ hơn nhiều so với năm trước. Báo cáo cho biết, chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7/2024 và đàn áp các phe đối lập bằng vũ lực, dẫn đến một đợt trừng phạt quốc tế mới, cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ và làm tiền tệ quốc gia, bolívar, mất giá mạnh, đẩy nền kinh tế vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Tỷ lệ lạm phát trong năm 2025 đạt 475,3%, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 35,1%, và GDP thực tế trên đầu người giảm mạnh.
Đài Loan tiếp tục đứng đầu, là nền kinh tế hạnh phúc nhất thế giới
Về bảng xếp hạng “Nền kinh tế hạnh phúc nhất”,Đài Loan xếp ở vị trí đầu tiên với chỉ số thấp nhất là 2,1, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu. Điều này chủ yếu nhờ vào tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn và phần cứng AI (trí tuệ nhân tạo) đã thúc đẩy tăng trưởng GDP thực tế trên đầu người của Đài Loan đạt 9,2%. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp của Đài Loan duy trì ở mức 3,3%, tỷ lệ lạm phát chỉ có 1,3%, lãi suất cho vay vào khoảng 3,3%, tạo nên một môi trường kinh tế ổn định.
Ireland vươn lên mạnh mẽ, tăng trưởng ấn tượng
Ireland cũng có màn trình diễn ấn tượng khi tăng vọt 54 bậc và đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế hạnh phúc nhất thế giới. Tăng trưởng GDP thực tế trên đầu người của Ireland đạt 11,2%, chủ yếu nhờ vào đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia và vị trí chiến lược của quốc gia này trong ngành công nghệ và dược phẩm tại châu Âu.
Nhìn chung về chỉ số Khổ sở Hằng năm Hanke, tình hình kinh tế toàn cầu
Chỉ số Khổ sở Hằng năm Hanke cho thấy một sự phân hóa rõ rệt trong nền kinh tế toàn cầu: một số quốc gia đang phải đối mặt với áp lực lớn từ lạm phát cao, thất nghiệp và bất ổn chính trị, trong khi những quốc gia khác duy trì mức lạm phát thấp và tăng trưởng cao nhờ vào lợi thế ngành nghề và chính sách ổn định.RSF: ĐCSTQ đẩy mạnh “tác chiến nhận thức” nhằm thao túng dư luận tại Đài Loan
Lập Minh/ Vision Times
Tàu chở dầu Iran giả mạo lộ trình để vận chuyển 8 triệu thùng dầu thô
07:05 01/05/2026
Theo các thông tin tình báo hàng hải mới nhất, một số tàu chở dầu của Iran, bị Mỹ áp đặt trừng phạt, đang sử dụng công nghệ “giả mạo kỹ thuật số” để né tránh sự giám sát của Mỹ, cố gắng bí mật tải khoảng 8 triệu thùng dầu, tương đương với 800 triệu USD theo giá hiện tại
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cảng dầu tại đảo Kharg, Iran, ngày 25/2/2026. (Ảnh: Planet Labs PBC)
Công ty tình báo hàng hải Windward AI cho biết trong bản cập nhật vào ngày thứ Tư (29/4) rằng ít nhất 10 tàu chở dầu bị trừng phạt đang điều chỉnh tín hiệu từ Hệ thống Nhận diện Tự động (AIS), làm giả vị trí địa lý của mình.
Các tàu này hiển thị trên bản đồ số là đang đậu tại cảng Basrah của Iraq, nhưng thực tế lại đang di chuyển tới các cảng của Iran để tải dầu bị trừng phạt.
“Các tàu này đang điều khiển tín hiệu của mình để tạo ra một ‘bằng chứng vắng mặt kỹ thuật số’,”Windward AI cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News. “Bằng cách gửi thông điệp giả về điểm đến là các cảng Iraq, những tàu này trông như đang ở trong vùng biển của Iraq, nhưng thực tế lại đang bí mật di chuyển tới Iran.”
“Khi hoàn tất việc tải dầu, các tàu sẽ xuất hiện lại trong hệ thống AIS, làm cho hàng hóa trông như đến từ nguồn hợp pháp của Iraq.”
Kể từ ngày 13/4, Hải quân Mỹ đã thực hiện một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với các cảng của Iran, nhằm buộc Iran trở lại bàn đàm phán và từ bỏ chương trình hạt nhân. Windward cho biết, cuộc đối đầu trên biển này đã khiến số lượng dầu xuất khẩu và tải dầu của Iran giảm hơn một nửa.
Hiện nay, Iran đang sử dụng tàu chở dầu như một kho lưu trữ nổi để trì hoãn việc các cơ sở lưu trữ trên đất liền bị quá tải. Nếu phong tỏa kéo dài trong vài tuần, Iran có thể buộc phải đóng cửa một số giếng dầu, dẫn đến tổn thất năng suất lâu dài. Các nhà phân tích của Kpler, một tổ chức chuyên theo dõi dữ liệu, đã đánh giá vào ngày thứ Hai rằng dung lượng lưu trữ dầu dư thừa chưa được sử dụng của Iran chỉ còn đủ cho 22 ngày nữa.
Để tránh tình trạng dừng sản xuất ở một số mỏ dầu, Iran đã bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp, bao gồm sử dụng container tại các thành phố dầu mỏ trọng yếu như Ahvaz và Asaluyeh ở phía Nam, cũng như sử dụng các bể chứa dầu cũ đã bị hỏng và ngừng sử dụng.
Trong hành vi tránh né được phát hiện vào ngày thứ Tư, có 4 tàu siêu lớn (VLCC) đặc biệt thu hút sự chú ý, bao gồm Alicia, RHN, Star Forest và Aqua.
Windward chỉ ra: “Mỗi tàu siêu lớn này có thể chở khoảng 2 triệu thùng dầu, tổng cộng lên tới 8 triệu thùng. Nếu tính với giá 100 USD/thùng, tổng giá trị lên tới 800 triệu USD”.
Các tàu này đã được phát hiện sử dụng các đăng ký tàu giả đến từ những nơi như Curacao và Malawi để che giấu danh tính thật của mình.
Hiện tại, hành động phong tỏa của Mỹ đã gây áp lực đáng kể lên nền kinh tế của Iran, nhưng cuộc “chơi mèo bắt chuột” trên Vịnh Persia vẫn tiếp tục. Khi áp lực thi hành luật pháp của Mỹ ngày càng gia tăng, các tàu Iran đang sử dụng cách thức giả mạo vị trí tàu để chuyển các hoạt động rủi ro cao sang những khu vực có sự giám sát yếu hơn.
Windward cũng cho biết, Chabahar, một cảng ở phía Đông Iran, hiện đã trở thành khu vực tập kết mới, với 5 tàu chở dầu đã tắt tín hiệu AIS đang dừng lại tại đây, với tổng tải trọng ước tính từ 7 triệu đến 8 triệu thùng dầu.Điện đàm Bessent – Hà lập Phong: Mỹ chỉ trích các quy định kiểm soát ngoài biên giới của ĐCSTQ
Theo Trần Đình/ Epoch Times
12 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ được giảm thuế 7,000 USD mỗi năm
07:05 01/05/2026
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) gần đây cho biết, trong mùa khai thuế năm nay, hàng chục triệu doanh nghiệp nhỏ trên toàn nước Mỹ trung bình được giảm thuế khoảng 7,000 USD
Ngày 7/1/2026, Kelly Loeffler, Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), đã được chương trình “American Leaders” của Epoch TV phỏng vấn tại văn phòng của bà ở Washington, D.C. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
SBA cho biết, kết quả này đến từ nhiều điều khoản trong “Đạo luật To đẹp”, chẳng hạn như cho phép doanh nghiệp được khấu trừ ngay chi phí nghiên cứu và phát triển, thay vì phải phân bổ trong nhiều năm; đồng thời cung cấp mức khấu trừ thuế 20% mang tính lâu dài cho doanh nghiệp nhỏ. “Đạo luật To đẹp” đã được Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật vào tháng 7 năm ngoái.
SBA đăng trên nền tảng X rằng: “Chúng tôi đang giúp những doanh nhân Mỹ chăm chỉ giữ lại nhiều tiền hơn trong túi của họ!”
Trong một hội nghị kinh doanh vào cuối tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã giải thích chi tiết về lợi ích của các chính sách này.
Ông Bessent cho biết: “Các gia đình và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu cảm nhận được lợi ích của ‘Đạo luật To đẹp’, hàng triệu người Mỹ có thể giữ lại nhiều thu nhập hơn, và sức mua từ tiền lương cũng đang tăng lên. Trung bình, đạo luật này giúp khoảng 12 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ giảm gần 7,000 USD tiền thuế”.
Ông cũng nói thêm rằng, chỉ riêng khoản khấu trừ thuế 20% mang tính lâu dài dành cho doanh nghiệp nhỏ đã giúp khoảng 8 triệu doanh nhân trên toàn nước Mỹ giảm trung bình khoảng 4,600 USD tiền thuế.
Khoản khấu trừ này ban đầu xuất phát từ “Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm” (Tax Cuts and Jobs Act) năm 2017. Đạo luật này thiết lập điều khoản khấu trừ thu nhập kinh doanh đủ điều kiện, cho phép các chủ sở hữu “doanh nghiệp chịu thuế xuyên qua” (Pass-through entity) được khấu trừ tối đa 20% thu nhập kinh doanh khi khai thuế cá nhân. Theo công ty kế toán Warren Averett trong một thông báo ngày 25/7/2025, chính sách này ban đầu dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm 2025.
Các “doanh nghiệp chịu thuế xuyên qua” không phải nộp thuế thu nhập ở cấp doanh nghiệp; thu nhập sẽ “chuyển thẳng” cho chủ sở hữu và được kê khai theo thuế suất cá nhân, qua đó tránh được việc bị đánh thuế hai lần ở cả cấp doanh nghiệp và cá nhân.
Theo dữ liệu từ Averett, đối với các chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp này, quy định năm 2017 đã giúp giảm mức thuế suất hiệu quả tối đa đối với thu nhập kinh doanh từ 37% xuống còn 29.6%. Còn “Đạo luật To đẹp” đã chính thức biến mức khấu trừ 20% này thành vĩnh viễn.
Hỗ trợ đổi mới và đầu tư trong nước
Ông Bessent cũng cho biết trong bài phát biểu rằng chính quyền Trump đồng thời triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới và đầu tư.
Ông nói: “Việc khấu trừ ngay chi phí nghiên cứu và phát triển đã được khôi phục và áp dụng hồi tố, dự kiến sẽ mở ra khoảng 100 tỷ USD khoản khấu trừ của các năm trước cho hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ”.
“Chính sách khấu trừ toàn bộ chi phí cho phép doanh nghiệp được trừ ngay chi phí tại thời điểm đầu tư, giúp cải thiện dòng tiền và khiến việc thúc đẩy các kế hoạch tăng trưởng trở nên dễ dàng hơn”.
Bà Loeffler ngày 3/4 đăng trên nền tảng X rằng bà gần đây đã thăm một doanh nghiệp cơ khí tại bang Michigan và “tận mắt chứng kiến những biện pháp giảm thuế này đã chuyển hóa thành hoạt động tuyển dụng và mở rộng tại địa phương như thế nào”.
Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp
Dù các doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi về thuế, nhưng theo dữ liệu ngày 10/3 của National Federation of Independent Business (NFIB), mức độ lạc quan tổng thể của các chủ doanh nghiệp nhỏ đã giảm.
Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ do NFIB công bố trong tháng 2 đã giảm so với tháng trước. Tỷ lệ ròng dự kiến doanh số thực tế tăng đã giảm 8 điểm phần trăm, xóa đi mức tăng 6 điểm phần trăm của tháng 1.
Khi được hỏi về tình trạng chung của doanh nghiệp, chỉ 12% người được khảo sát cho biết là “rất tốt”, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng 1.
Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của NFIB, Bill Dunkelberg cho biết: “Mặc dù mức độ lạc quan giảm nhẹ, nhưng kỳ vọng của các doanh nghiệp nhỏ về những tháng tới trong tháng 2 lại trở nên ổn định hơn”.
Ông cũng chỉ ra: “Doanh số mạnh và lợi nhuận tăng đã khiến tháng 2 trở nên tích cực hơn đối với nhiều chủ doanh nghiệp, nhưng sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp lớn đang gây áp lực lên các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đang gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện nay”.
Naveen Athrappully/Epoch Times
Giá dầu tăng khi Nhà Trắng tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran giúp hoãn thời hạn 60 ngày cho cuộc chiến
THỨ NĂM, NGÀY 30 4 2026
Lim Hui Jie
- Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu sau một phiên giao dịch đầy biến động, trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran vẫn tiếp diễn.
- Tổng thống Trump đang phải đối mặt với thời hạn 60 ngày do Quốc hội đặt ra liên quan đến cuộc chiến với Iran.
- Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn đạt được ba tuần trước đã "chấm dứt" các hành động thù địch giữa hai bên.
Giá dầu đã leo dốc vào thứ Sáu, một ngày sau phiên giao dịch đầy biến động chứng kiến hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 6 chạm mức cao nhất trong bốn năm, trước khi quay đầu giảm.
Hợp đồng giao tháng 6 — vốn đã đáo hạn vào thứ Năm — đã vọt lên mức 126,41 USD/thùng trước khi chốt phiên ở mức 114,01 USD.
Vào thứ Sáu, hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 đã tăng 1,11% lên mức 111,63 USD tính đến 10:15 tối giờ ET (giờ miền Đông), trong khi hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6 tăng 0,45% lên mức 105,54 USD.
Những biến động này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với thời hạn 60 ngày theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh (War Powers Resolution), liên quan đến các hành động quân sự trong cuộc chiến với Iran.
Theo đạo luật năm 1973 này, Tổng thống buộc phải rút quân trong vòng 60 ngày kể từ khi thông báo cho Quốc hội về việc điều động quân đội, trừ khi các nhà lập pháp phê chuẩn hành động quân sự đó. Quốc hội hiện vẫn chưa thực hiện việc này.
Theo nguồn tin từ MSNow, chính quyền Tổng thống Trump đã lập luận vào thứ Sáu rằng lệnh ngừng bắn đạt được ba tuần trước đã "chấm dứt" các hành động thù địch giữa hai bên. Điều này sẽ cho phép Nhà Trắng tránh được việc phải xin sự phê chuẩn của Quốc hội đối với cuộc chiến.
Một quan chức trong chính quyền cho biết, việc không còn xảy ra các cuộc giao tranh trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn lần đầu tiên được thỏa thuận vào ngày 7 tháng 4 đồng nghĩa với việc "đồng hồ đếm ngược" 60 ngày không còn hiệu lực áp dụng nữa.
Lập luận này lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào đầu ngày thứ Năm; tại đây, ông khẳng định rằng lệnh ngừng bắn trên thực tế đã giúp tạm dừng cuộc chiến.
Mỹ và Israel đã phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28 tháng 2, và Tổng thống Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội vào ngày 2 tháng 3, qua đó khởi động chu trình đếm ngược 60 ngày và thiết lập thời hạn chót là ngày 1 tháng 5. Theo các nhà lập pháp, ông Trump có thể đề nghị gia hạn thêm 30 ngày theo quy định của pháp luật, nhưng ông đã không thực hiện điều này.
Căng thẳng vẫn ở mức cao bất chấp việc hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Vào thứ Tư, ông Trump đã leo thang các lời đe dọa nhằm vào Tehran, tuyên bố sẽ duy trì lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran cho đến khi Tehran đồng ý ký kết một thỏa thuận hạt nhân.
Tehran đã từ chối mở cửa trở lại Eo biển Hormuz trừ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.
Axios cũng đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã soạn thảo một kế hoạch cho một đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" nhằm vào Iran, với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Mặc dù hai bên hiện đang trong giai đoạn ngừng bắn, Reuters dẫn nguồn truyền thông Iran cho biết một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được cho là đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công "kéo dài và đau đớn" nhằm vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
— Kevin Breuninger của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
Oil rises as White House says Iran ceasefire halts 60-day war deadline




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét