Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với tổng thống Đài LoanPhát biểu trước báo giới hôm qua, 20/05/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te). Sau tuyên bố của tổng thống Mỹ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun), hôm nay, 21/05, nhắc lại « Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức » giữa Washington với Đài Bắc.
<!>
Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo chính quyền Đài Loan, ông Trump trả lời : « Tôi sẽ nói chuyện (với ông ấy). Tôi nói chuyện với mọi người », « chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan ». Theo AFP, tổng thống Mỹ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông « đã nói chuyện rất nhiều » với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Trung-Mỹ.
Nếu cuộc đối thoại với tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm nói chuyện với tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan. Sau khi đắc cử tổng thống lần trước, ông Trump đã điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức.
Tổng thống Đài Loan hôm nay cho biết ông « vui mừng » sẽ được nói chuyện với tổng thống Mỹ. Xin nhắc lại là, trong chuyến bay từ Bắc Kinh về nước, tổng thống Trump từng nói về dự định trao đổi với người « đang lãnh đạo Đài Loan » về thương vụ mua vũ khí của Mỹ.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay nhắc lại Bắc Kinh « kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức » giữa Washington với Đài Bắc, cũng như việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai. Phát ngôn viên này nhấn mạnh « Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia Trung - Mỹ, tôn trọng các cam kết và tuyên bố, và xử lý vấn đề Đài Loan hết sức thận trọng ». Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng kêu gọi Washington « ngừng gửi những tín hiệu sai lầm đến các lực lượng ly khai chủ trương độc lập cho Đài Loan ».
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 15/05/2026 đã cảnh báo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập. Tuyên bố này của tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với phát biểu coi hòn đảo Đài Loan như « con chủ bài tốt » để đàm phán với Trung Quốc, gây nhiều lo ngại tại Đài Loan.
Báo chí Đài Loan hôm nay, 21/05, dẫn lại thông tín của báo Anh Financial Times, cho biết Trung Quốc có thể sẽ hoãn chuyến công du dự kiến của quan chức chính sách cấp cao nhất của Lầu Năm Góc, Elbridge Colby, nhằm gây áp lực buộc tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn hoặc giảm quy mô thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
Đức đề xuất Ukraina tham gia Liên Âu với tư cách « thành viên liên kết »
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu một đề xuất để Ukraina tham gia khối 27 nước theo quy chế « thành viên liên kết » (associate membership). Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.
Theo văn bản gửi đến chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa, mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, 21/05/2026, thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraina tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà thủ tướng Đức đề xuất, Ukraina sẽ có các nghị sĩ tham gia Nghị Viện Châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu.
Kể từ tháng 12/2023, Ukraina là ứng viên chính thức gia nhập Liên Âu, nhưng kể từ đó đến nay các cuộc đàm phán đã bị đình trệ do sự phủ quyết của Hungary dưới thời thủ tướng Viktor Orbán. Trong văn bản nói trên, thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế « thành viên liên kết » là một bước « quyết định » trước khi Ukraina trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh « sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần, do vô số trở ngại của thủ tục phê chuẩn ».
Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5/2026, được báo chí Ukraina dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraina hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy Ban Châu Âu cho rằng Ukraina sẽ mất 10-15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Trả lời Financial Times, chuyên gia Sébastien Maillard, Viện Jacques Delors và Chatham House, nhận định đề xuất của Pháp và Đức sẽ mang lại cho Ukraina « một triển vọng gia nhập đáng tin cậy, đồng thời khuyến khích Kiev tiếp tục các cải cách cần thiết để trở thành thành viên đầy đủ », đồng thời kế hoạch này sẽ « chuẩn bị dư luận » ở các nước còn lại của Liên Âu cho việc Ukraina gia nhập trong tương lai.
Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraina làm « thành viên đầy đủ », tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsch Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraina, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraina rơi vào bế tắc.
Theo AFP, chiến thắng của Peter Magyar trong cuộc bầu cử Hungary ngày 12/04/2026 mang lại nhiều thay đổi. Đức và hầu hết các nước Liên Âu khác hy vọng các cuộc đàm phán kết nạp Ukraina sẽ sớm chính thức bắt đầu. Đàm phán dự kiến sẽ kéo dài và khó khăn, đặc biệt là về nông nghiệp. Ukraina có một nền nông nghiệp lớn, sản phẩm nông nghiệp nước này tràn ngập thị trường Liên Âu là điều gây lo ngại với một số nước, trong đó có Pháp.
Chiến tranh Iran : Teheran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington
Chính quyền Iran hôm qua, 20/05/2026, thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan trong lúc tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình hiện nay “căng thẳng tột độ”, giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Esmaïl Baghaï, được AFP trích dẫn, cho biết “đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ ”, nhưng đồng thời bày tỏ “sự hoài nghi lớn” đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc “giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài” và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này.
Về phần mình, tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Teheran và khẳng định ông “không vội vàng”. Ông nói : “Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng.” Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm “rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng” và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết “rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới”.
Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Teheran “hai hoặc ba ngày” để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo “Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa” và sẽ “tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới”, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù “chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến “ra ngoài khu vực”.
Trong khi đó, theo truyền thông Iran, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Teheran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran.
Iran tuyên bố kiểm soát vùng biển phía nam một cảng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz, mang tên “Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư”, hôm qua, chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter.
Khu vực này trải dài “từ Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía nam Fujairah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển, và ở phía tây “từ đảo Qeshm đến Umm Al-Quwain ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”. Cơ quan này nêu rõ : “Việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư.”
Một quan chức của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm nay đã gọi dự án nói trên của Iran là một “ảo tưởng hão huyền”.
Ông Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, khẳng định : “Chế độ (Iran) đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do thất bại rõ ràng về quân sự.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét