Hội Nghị Thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 14/5/2026 Ngày 13/05, Tổng thống (TT) Trump được Tập Cận Bình đón tiếp long trọng chưa từng thấy. Tháp tùng TT Trump có các giám đốc hàng chục công ty hàng đầu của Hoa Kỳ. Đây được xem là chuyến thăm rất quan trọng đối với quan hệ Mỹ–Trung trong lúc ngoại giao đang căng thẳng, nhưng muốn tránh đối đầu trực tiếp về kinh tế và quân sự. Hôi nghị Thượng Đỉnh của TT Trump – Tập Cận Bình tin tức che phủ các mặt báo Tây phương và đặc biệt chú ý của mọi ngưởi trên thế giới: Những vấn đề đem ra thảo luận gồm:
<!>
Chiến sự Iran
Vấn đề Đài Loan,
AI và chip bán dẫn cao cấp
Chiến tranh thương mại Mỹ–Trung,
Cả thế giới đang chờ đợi hai cường quốc hàng đầu thế giới, một bên Trung Cộng im lặng rình rập chờ thời cơ hành động bí hiểm gọi là “âm mưu”. Còn Hoa Kỳ có sức mạnh, tuyên bố bộc trực, nhưng không kém những thủ thuật ngoại giao gọi là “dương mưu”.
“Âm mưu” đấu với “dương mưu” có những sự đồng thuận và bất đồng:
1) Về chiến sự Iran: Những điểm Trung Cộng và Mỹ đều đồng thuận:
– Iran không được có vũ khí nguyên tử. Chuyện này đã hiện hữu theo luật quốc tế: Iran đã ký chấp thuận là quốc gia không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử.
– Eo biển Hormuz có 20% lượng dầu của thế giới đi qua, được mở cửa cho tàu chở hàng thế giới tự do lưu thông, không bị đánh thuế.
2) Tình trạng Đài Loan:
Tập Cân Bình coi đây là “lằn ranh đỏ” lớn nhất trong quan hệ song phương Mỹ-Trung. Tập cho rằng:
Đài Loan là “vấn đề quan trọng nhất” trong quan hệ Mỹ–Trung. Nếu xử lý sai, quan hệ Mỹ-Trung có thể rơi vào chiến tranh nguy hiểm cho thế giới.
Hoa Kỳ không đề cập gì thêm về vấn đề Đài Loan: Điều này cho thấy Washington muốn giữ “mập mờ chiến lược”: Không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng cũng không bỏ rơi Đài Loan nếu Trung Cộng tấn công. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio tuyên bố ngay trong thời gian có Hội nghị Thượng đỉnh ngày 14/5/2026 rằng: “Chính sách của Mỹ đối với Đài Loan ‘không thay đổi’.” Ông Rubio còn nhấn mạnh rằng sẽ là “một sai lầm khủng khiếp” nếu Trung Cộng dùng vũ lực tấn công Đài Loan thì họ sẽ phải đối diện với ‘hậu quả toàn cầu’.
3) Về lãnh vực AI:
AI là “con voi trong phòng” của Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ-Trung ngày 14-15/06/2026 vì AI sẽ quyết định ưu thế về quân sự, kinh tế, chip bán dẫn, robot, vũ khí tự động trong tương lai. Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Tập không có một thoả thuận AI nào được ký kết vì nó quan trọng gần như bậc nhất trong vòng 5-20 năm tới:
Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Mỹ – Trung sẽ mở các buổi họp để thảo luận chuyên sâu về: tiêu chuẩn an toàn AI, kiểm soát AI quân sự, ngăn ngừa AI rơi vào tay các tổ chức khủng bố. Ba điều trên cũng là những mục tiêu đề ra của TT Trump trong nhiệm kỳ 2.0 để chạy đua và kiểm soát AI trong thế kỷ 21.
4) Về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và thuế quan
Tại hội nghị Thượng đỉnh Trump-Tập ngày 14 và 15/5/2026
– Hai bên không công bố áp thêm thuế mới,
– Cũng không tuyên bố phá bỏ thỏa thuận đình chiến thương mại hiện có.
Điều này được xem là kết quả quan trọng nhất về thuế quan: tránh leo thang thêm cuộc chiến thương mại.
Theo nội dung được công bố:
– Trung Quốc đồng ý đặt mua khoảng 200 máy bay Boeing,
– Tăng mua nông sản của Hoa Kỳ như đậu nành, thịt bò, v.v…
– Thảo luận thêm về năng lượng và dầu khí. Trung Cộng đồng ý mua dầu khí của Mỹ
Nhận xét rằng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung về chiến tranh thương mại vẫn chỉ là những lời hứa của hai bên, không có một văn kiện gì chắc chắn ràng buộc pháp lý về các lĩnh vực chip AI, cung cấp đất hiếm, kiểm soát xuất khẩu công nghệ và mua hàng công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ.
Như vậy, thì Hội nghị Thượng đỉnh Trump–Tập Cận Bình chỉ là: Giúp “hạ nhiệt” chiến tranh thương mại Mỹ–Trung, nhưng chưa chấm dứt “Chiến tranh thương mại Mỹ–Trung”.
Kết quả kinh tế của Hội nghị Thượng đỉnh có thể tóm gọn là: giữ sự ổn định thay vì có những đột phá. Dùng để giảm nguy cơ leo thang thuế quan để duy trì đối thoại thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chiến tranh kỹ thuật công nghệ và sản xuất toàn cầu vẫn ngấm ngầm tiếp tục.
TT Trump trên đường về Hoa Kỳ cho là Hội nghị Thượng đỉnh thành công tuyệt vời, nhưng cựu bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo thì đánh tiếng cảnh báo “không tin vào lời hứa của Tập Cận Bình”.
Tin Tổng hợp của các hãng tin Reuters, AP, Washington Post
Lê Thành Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét