Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng hơn 9 cent chỉ trong một ngày, từ 4,30 USD/gallon vào thứ Năm lên 4,392 USD/gallon vào thứ Sáu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi rằng sau khi chiến tranh với Iran kết thúc, giá xăng và dầu sẽ “rơi thẳng xuống”. Ngày 25/3/2025, khách hàng đang đổ xăng tại một trạm xăng ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: John Fredricks/ Epoch Times) Theo thống kê từ AAA, giá hiện tại cao hơn 0,333 USD so với mức giá trung bình của tuần trước là 4,059 USD/gallon. Còn so với cùng kỳ năm ngoái, giá xăng trung bình chỉ ở mức 3,187 USD/gallon.
<!>
Tuy nhiên, AAA ghi nhận mức giá cao nhất từng được ghi nhận cho xăng thông thường trên toàn quốc là 5,016 USD/gallon vào ngày 14/6/2022, trong thời kỳ Tổng thống Biden đương nhiệm.
Hiện nay, giá dầu đang ở mức cao. Theo báo cáo vào sáng thứ Sáu (1/5) từ Barron’s Weekly, giá dầu Brent quốc tế đã vượt qua 111 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI Mỹ cũng vượt mức 105 USD/thùng.
Các phương tiện truyền thông quốc gia Iran báo cáo rằng giá dầu đã giảm nhẹ sau khi Iran thông qua người trung gian Pakistan đề xuất một kế hoạch đàm phán hòa bình mới với Mỹ.
Giá dầu WTI Mỹ giảm 3%, đóng cửa ở mức 101,94 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent quốc tế giảm gần 2%, còn 108,17 USD/thùng.
Hiện tại, Mỹ và Iran đang trong giai đoạn ngừng bắn, và quân đội Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran để gây áp lực buộc Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Hôm thứ Sáu, ông Trump đã phản hồi các câu hỏi của phóng viên rằng hiện tại giá xăng rất cao. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, thế giới sẽ không còn lo ngại về vũ khí hạt nhân của Iran nữa.
“Như vậy, nếu Iran được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, thế giới sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn. Vì vậy, tình huống này sẽ không xảy ra. Ngay khi chiến tranh kết thúc, giá xăng sẽ giảm,” ông nói.
Tổng thống cũng bổ sung: “Sau khi chiến tranh kết thúc, giá xăng sẽ sụt giảm mạnh, vì hiện nay có rất nhiều dầu đã được đóng lên tàu, nhưng các tàu này không thể thoát khỏi eo biển Hormuz”.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Illinois Dick Durbin đã viết trên một bài đăng X vào thứ Năm rằng, “Giá xăng vừa mới đạt mức cao kỷ lục trong chiến tranh, lạm phát gia tăng, và người dân Mỹ đang phải chịu đựng áp lực từ việc giá cả tăng cao. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã lần thứ 6 phủ quyết một nghị quyết yêu cầu Quốc hội phải phê duyệt trước khi (Tổng thống) có thể thực hiện các hành động quân sự tiếp theo đối với Iran. Sự im lặng của họ là sự thừa nhận đối với chiến lược gây tranh cãi của Tổng thống”.
Tài khoản X của “Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa”đã phản bác lại những lời chỉ trích của ông Durbin, cho rằng: “Trong thời kỳ cầm quyền của Biden và Đảng Dân chủ, giá xăng đã vượt qua 5 USD/gallon, lạm phát đã lên tới hơn 9% – cao hơn nhiều so với hiện nay. Thượng nghị sĩ Durbin lúc đó không quan tâm đến lạm phát, và hiện giờ ông cũng không quan tâm. Ông chỉ đang tìm mọi lý do để đứng về phía chế độ khủng bố Iran thay vì đứng về phía quân đội của chúng ta”.Mỹ cảnh báo: Trả phí quá cảnh cho Iran có nguy cơ bị trừng phạt
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Mỹ cảnh báo: Trả phí quá cảnh cho Iran có nguy cơ bị trừng phạt
07:05 02/05/2026
Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế lên Iran. Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo vào thứ Sáu (ngày 1/5), nhắc nhở các công ty vận tải biển rằng việc trả “phí thông hành” cho chính quyền Iran để đi qua Eo biển Hormuz sẽ dẫn đến nguy cơ bị trừng phạt
Ngày 15/4/2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết trên nền tảng X rằng một tàu khu trục điển hình được trang bị hơn 300 thủy thủ, sẽ thực hiện các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ)
Trong một tuyên bố công bố cùng ngày, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã ghi nhận các mối đe dọa từ phía Iran đối với ngành vận tải biển, trong đó yêu cầu các tàu phải trả “phí quá cảnh” để được đi qua an toàn vùng biển quốc tế tại eo biển Hormuz. OFAC cảnh báo rằng việc thanh toán khoản phí này nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt.
Bộ Tài chính cũng liệt kê nhiều phương thức thanh toán mà phía Iran có thể yêu cầu, bao gồm tiền tệ pháp định, tài sản kỹ thuật số, các giao dịch không chính thức, hoặc các hình thức khác như quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Iran, Bonyad Mostazafan, hoặc chuyển tiền vào tài khoản của các đại sứ quán Iran dưới danh nghĩa từ thiện. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng nguy cơ bị trừng phạt vẫn tồn tại bất kể sử dụng phương thức nào.
Bộ Tài chính cũng tuyên bố rằng OFAC sẽ không ngần ngại hành động đối với những cá nhân hoặc tổ chức hỗ trợ lực lượng quân sự Iran, và việc trả “phí thông hành” cũng bị xem là một hình thức hỗ trợ. Các doanh nghiệp vận tải biển được khuyến nghị tăng cường kiểm tra và thẩm định đối với các chuyến đi qua eo biển Hormuz.
Cùng ngày, OFAC cũng bổ sung ba tổ chức ngoại hối của Iran cùng các công ty bình phong liên quan vào danh sách trừng phạt, như một phần của chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” nhằm siết chặt nguồn tài chính của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết: “Iran là ‘con rắn đầu đàn’ của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính đang tích cực thực hiện Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế để cắt đứt nguồn tài chính cứu cánh cho lực lượng quân sự của Iran”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ không ngần ngại tấn công khả năng huy động, chuyển tiền và hồi hương nguồn vốn của chế độ Iran, và bất cứ ai hỗ trợ Tehran trong việc né tránh các lệnh trừng phạt sẽ phải chịu trách nhiệm”.
Lý Ngọc t/h
Tổng thống Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với chế độ cộng sản Cuba
07:05 02/05/2026
Vào ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới, áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với chế độ cộng sản Cuba. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng động thái này nhằm đối phó với mối đe dọa “đặc biệt và nghiêm trọng” mà chế độ Cuba đặt ra đối với an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời yêu cầu chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp người dân và hỗ trợ khủng bố.
Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Trump đến Điện Capitol ở Washington, D.C. vào ngày 20/5/2025. (Nguồn: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Lệnh trừng phạt này mở rộng các biện pháp hiện có, nhắm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến các cơ quan an ninh của Cuba, những người tham gia vào tham nhũng hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền con người, và các thực thể có quan hệ với những đối tượng bị hạn chế. Ngoài ra, lệnh còn cho phép trừng phạt các tổ chức tài chính hoặc cá nhân giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt, nhằm cắt đứt dòng tài trợ quốc tế của họ.
Nhà Trắng cũng chỉ ra rằng chế độ Cuba đang liên kết với các thế lực thù địch, tạo ra mối đe dọa ngay sát cạnh Mỹ, chỉ cách bờ biển Mỹ chưa đầy 100 dặm. Cuba đã trở thành “con ngựa thành Troy” của Trung Quốc tại Tây bán cầu, lâu nay lưu trữ các cơ sở tình báo của Trung Quốc, bao gồm các trạm nghe lén ở Bejucal và các khu vực khác, dùng để giám sát các thông tin liên lạc của Mỹ. Gần đây, Trung Quốc còn mở rộng các cơ sở huấn luyện quân sự tại Cuba, trực tiếp thâm nhập vào cổng sau của Mỹ.
Cuba duy trì quan hệ mật thiết với chính quyền Iran, cung cấp nơi trú ẩn cho Hezbollah và hỗ trợ các hành động thù địch làm xói mòn sự ổn định của khu vực. Chế độ này còn nổi bật trong việc đàn áp các đối lập trong nước, tước bỏ tự do ngôn luận, đồng thời xuất khẩu chủ nghĩa cộng sản ra bên ngoài. Chính sách tham nhũng của chế độ đã góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư, khi hơn 850.000 người nhập cư vào Mỹ từ năm 2022 đến mùa thu năm 2024.
Chính sách “Nước Mỹ Trên Hết”
Tổng thống Trump đang tiếp tục chính sách cứng rắn mà ông đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của mình, đảo ngược các nhượng bộ đơn phương của chính quyền Obama và tái khẳng định Cuba là “quốc gia tài trợ khủng bố”, đồng thời loại bỏ các chính sách mềm mỏng không mang lại cải cách thực tế.
Vào tháng 6/2025, ông Trump đã ký một bản ghi nhớ về an ninh quốc gia (NSPM), khôi phục chính sách trừng phạt cứng rắn đối với Cuba, cắt đứt nguồn tài chính từ quân đội Cuba và áp đặt các hạn chế tài chính nghiêm ngặt hơn đối với nước này. Vào tháng 1/2026, ông tiếp tục ký một sắc lệnh hành pháp, áp đặt thuế trừng phạt đối với các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng của họ.
Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Trump cam kết tiêu diệt các mối đe dọa từ bên ngoài, với một loạt hành động quân sự và tình báo đã đạt được những thành tựu đáng kể gần đây, bao gồm:Chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” (Absolute Resolve): Bắt giữ và đưa lãnh đạo độc tài Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông ra tòa án Mỹ.
Chiến dịch “Mũi giáo Phương Nam” (Southern Spear): Đánh chìm các tàu buôn lậu fentanyl và tiêu diệt 186 kẻ buôn bán ma túy.
Chiến dịch “Nhát búa giữa đêm” (Midnight Hammer) và “Cơn Thịnh nộ Sử thi” (Epic Fury): Dùng các cuộc tấn công chính xác và chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Kinh tế” để hoàn toàn phá hủy tham vọng hạt nhân và nền tảng kinh tế của Iran, khiến Iran không còn khả năng đe dọa hạt nhân.
Theo Lý Ngôn/ Epoch Times
Iran gửi đề xuất mới cho Mỹ, ông Trump không hài lòng
Iran, thông qua quốc gia trung gian Pakistan, đã gửi một đề xuất mới về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Vào thứ Sáu (ngày 1/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi, nói rằng ông không hài lòng với đề xuất của Iran và nghi ngờ liệu Iran có khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào hay không.

Tổng thống Trump nói với báo giới trước khi lên chiếc Marine One tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, vào thứ Năm, ngày 16/4/2026, trên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews để thực hiện chuyến đi tới Las Vegas. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
“Họ muốn đạt được thỏa thuận,” ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, “Nhưng tôi không hài lòng với đề xuất của họ. Chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
Tổng thống nhấn mạnh rằng Iran không còn hải quân, không còn không quân, và họ không có lý do gì để không muốn đạt được thỏa thuận.
Khi được hỏi về những điểm yếu trong đề xuất mới của Iran, ông nói: “Họ đưa ra những yêu cầu mà tôi không thể đồng ý”.
Trump không nêu cụ thể những điểm trong đề xuất mới của Iran mà ông không thể chấp nhận. Ông cho biết rằng sau khi hủy chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ đến Pakistan vào tuần trước, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục qua điện thoại. Tuy nhiên, ông ngầm ám chỉ rằng với sự chia rẽ sâu sắc trong lãnh đạo Iran, các quan chức Iran có thể sẽ không bao giờ có thể giải quyết chiến tranh qua đàm phán.
“Họ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng tôi không chắc liệu họ có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng hay không,” ông Trump nói trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, đồng thời nhắc đến sự “chia rẽ lớn” giữa các lãnh đạo Iran, rằng họ “rất khó có thể hòa hợp với nhau”.
“Lãnh đạo Iran rất chia rẽ,” ông nói, “Nó bao gồm từ 2 – 3 nhóm, hoặc có thể 4 nhóm, nói chung là một lãnh đạo rất phân tán. Tuy nhiên, tất cả họ đều muốn đạt được thỏa thuận, nhưng tất cả đều rối ren.”
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đã phản hồi về việc Iran gửi đề xuất mới vào thứ Sáu. Bà nói với Fox Digital News: “Tổng thống Trump đã rõ ràng tuyên bố rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ trong ngắn hạn và dài hạn”.
“Chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết các cuộc đối thoại ngoại giao riêng tư,” Kelly bổ sung.
Hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA, vào thứ Sáu cho biết Iran đã gửi văn bản đề xuất đàm phán mới cho Pakistan vào tối thứ Năm. Báo cáo không cung cấp chi tiết về đề xuất mới này.
Theo tờ Wall Street Journal, các nguồn tin cho biết Iran đã làm mềm một số lập trường trong kế hoạch này, chẳng hạn như không còn coi “Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa biển đối với Iran” là điều kiện tiên quyết.
Theo thông tin tiết lộ, Iran đề xuất rằng nếu Mỹ cam kết ngừng các hành động quân sự và dỡ bỏ phong tỏa biển một cách từ từ, hai bên có thể thảo luận về điều kiện mở lại Eo biển Hormuz. Còn đối với vấn đề hạt nhân, Iran muốn lùi thời gian xử lý và đổi lại Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Các nguồn tin cho biết Iran đã thông qua kênh trung gian bày tỏ mong muốn nếu Mỹ đồng ý đàm phán, hai bên có thể tổ chức các cuộc họp vào đầu tuần tới tại Pakistan.
Mỹ cũng chuẩn bị phương án quân sự
Vào chiều thứ Năm (30/4), ông Trump đã có cuộc họp kéo dài khoảng 45 phút với đội ngũ an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề Iran.
Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe và các quan chức khác tham gia cuộc họp. Hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã đưa ra một phương án hành động quân sự mới đối với Iran, được báo cáo bởi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) Brad Cooper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.
Khi nói về các lựa chọn tiếp theo, ông Trump cho biết Mỹ có hai lựa chọn: Một là leo thang các cuộc tấn công quân sự, “giải quyết vấn đề một cách triệt để”; hai là tiếp tục thúc đẩy đạt được thỏa thuận.
Ông nói: “Về mặt nhân đạo, tôi nghiêng về việc đạt được thỏa thuận”.
Israel: Có thể sớm tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran
Cùng lúc đó, một video từ nguồn công khai được phát tán hôm thứ Năm cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng các cuộc tấn công quân sự vào Iran có thể sẽ sớm được tái khởi động.
Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh quân đội Israel đã sẵn sàng, “có thể tấn công kẻ thù ở bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ đâu”. Ông cũng nói thêm, “Có thể rất sớm sẽ có yêu cầu để hành động đối với Iran, nhằm đảm bảo rằng Iran không còn là mối đe dọa đối với Israel trong nhiều năm tới”.
Mỹ tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Israel, đã chuyển khoảng 6500 tấn thiết bị quân sự, bao gồm hàng ngàn tên lửa.
Theo báo cáo từ Kênh 12 Israel, phía Israel đang chuẩn bị công bố các cuộc đàm phán thất bại, tức là các nỗ lực ngoại giao không thành công. Nếu thông tin này được công khai, Mỹ có thể nhanh chóng ủy quyền cho Israel tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran.Ông Trump: Iran rất muốn đạt thỏa thuận, Tehran đáp trả Mỹ “thất bại thảm hại”
Bảo Minh (t/h)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét