Cuối Tuần Này, Thứ Hai Tới, Cả Đất Nước Hoa Kỳ Và Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS Khắp Nơi, Mừng Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2026! (Memorial Day!) Ngày tưởng niệm thiêng liêng của lòng biết ơn, danh dự và ký ức lịch sử!
<!>
(HOA KỲ)– Vào cuối tuần này, khắp nơi trên toàn nước Mỹ sẽ long trọng tổ chức Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2026 (Memorial Day), ngày lễ liên bang được cử hành vào Thứ Hai cuối cùng của tháng Năm hằng năm, để tưởng niệm và tri ân những quân nhân đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc.
Đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, Memorial Day không chỉ là ngày lễ truyền thống của nước Mỹ, mà còn là thời khắc thiêng liêng để tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các quân nhân đồng minh đã nằm xuống cho lý tưởng tự do, dân chủ và hòa bình của miền Nam Việt Nam, trước 75.
Từ nhiều thập niên qua, người Việt hải ngoại luôn xem Memorial Day là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sa đối với những người đã hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và cả mạng sống của mình trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa tự do. Tại nhiều thành phố lớn có đông người Việt sinh sống, các hội đoàn cựu quân nhân, tổ chức cộng đồng và cơ sở tôn giáo đều tổ chức những buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm với đầy đủ nghi thức quân cách.
Đặc biệt tại Nam California, được xem là “Thủ đô người Việt tị nạn,” cùng nhiều khu vực khác như Bắc California, San Jose, Texas, Virginia và Washington State, nhiều buổi lễ truy điệu, đặt vòng hoa và cầu nguyện sẽ diễn ra tại các tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ, nghĩa trang quân đội và công viên tưởng niệm.
Các nghi thức truyền thống thường bao gồm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm, dâng hương tưởng niệm, đọc văn tế anh hùng tử sĩ và cầu nguyện cho những người đã hy sinh.
Nhiều cựu quân nhân VNCH trong quân phục chỉnh tề cùng gia đình chiến hữu, sẽ hiện diện để nhắc lại tinh thần huynh đệ chi binh và ký ức không thể phai mờ của một giai đoạn lịch sử đầy biến động.
Ngoài ra, nhiều gia đình Mỹ gốc Việt cũng dành thời gian cuối tuần để đến viếng các nghĩa trang quân đội, hoặc Bức Tường Đá Đen Vietnam Veterans Memorial, nhằm tưởng nhớ hàng chục ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình trong chiến tranh Việt Nam.
Memorial Day vì thế không chỉ là ngày nghỉ lễ đầu mùa Hè của nước Mỹ, mà còn là biểu tượng của lòng tri ân, sự hy sinh và tinh thần uống nước nhớ nguồn — những giá trị mà cộng đồng người Việt tự do luôn gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động của ngày lễ năm nay, nhiều cộng đồng người Việt cũng kêu gọi thế hệ trẻ tiếp tục tìm hiểu lịch sử, trân trọng tự do hôm nay và ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống, để bảo vệ lý tưởng tự do cho quê hương và đất nước Hoa Kỳ.
Từ Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose: Với Lời Tri Ân, Nhân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Happy Memorial Day 2026!
-Nhân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2026, chúng ta cùng kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ những người con ưu tú của nước Mỹ và của Việt Nam Cộng Hòa, đã hiến dâng tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình và cả mạng sống mình cho hai chữ Tự Do!
Họ đã ra đi, để hôm nay chúng ta còn được sống trong hòa bình, no ấm, được ngẩng cao đầu dưới bầu trời dân chủ, và được trao lại cho con cháu một tương lai tươi sáng hơn.
Người Việt tị nạn cộng sản, luôn khắc ghi công ơn sâu, nghĩa nặng, của 58.159 chiến sĩ Hoa Kỳ, đã nằm xuống trên quê hương Việt Nam, cùng trên 300 trăm ngàn quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, kéo dài trên 20 năm cuộc chiến.
Máu của họ đã hòa chung trong cùng một lý tưởng cao đẹp: bảo vệ tự do, nhân phẩm và quyền được sống của con người.
Hôm nay, khi đặt một đóa hoa tại tượng đài tử sĩ, khi nhìn lá quốc kỳ Việt & Mỹ treo rũ trong gió, chúng ta không chỉ tưởng niệm những người đã khuất, mà còn gửi đến họ lời biết ơn chân thành nhất, từ tận đáy lòng, từ tận trái tim. Xin một phút cúi đầu:
-Xin tri ân những người lính anh dũng, đã không bao giờ trở về!
-Xin tri ân những thương phế binh, đã mang thương tích suốt đời!
-Xin tri ân những gia đình, cha mẹ, an em, đã âm thầm chịu đựng người thân của mình mất mát, mà không gì có thể bù đắp được.
Sự hy sinh của Người Lính không bao giờ vô nghĩa.
Tên tuổi của Quý Vị sẽ sống mãi trong trái tim của những người yêu chuộng tự do.
Nguyện cầu hương linh các anh hùng tử sĩ, được an nghỉ ngàn thu, trong vòng tay yêu thương của tất cả người dân và của Thượng Đế.
Và nguyện cho các thế hệ mai sau luôn nhớ rằng:
Tự do không bao giờ là món quà cho không. Giá của tự do được viết nên bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao người Lính vô danh. Họ nằm xuống, để chúng ta được sống!
Kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm.
San Jose, ngày 25 tháng 5 năm 2026
Thay Mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose
Người Lính Lê Văn Hải
Bắc Cali Tưởng Niệm Memorial Day 2026: Giới Thiệu Nhiều Sinh Hoạt Tri Ân Ý Nghĩa Khắp San Jose Và Vùng Phụ Cận
(SAN JOSE, Bắc California) – Không khí tưởng niệm và tri ân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) 2026 đang lan tỏa khắp vùng Bắc California, khi nhiều cộng đồng, hội đoàn và cư dân địa phương cùng nhau tổ chức các nghi lễ tưởng niệm trang trọng nhằm vinh danh những quân nhân đã hy sinh vì tổ quốc và tự do.
Năm nay, Memorial Day rơi vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Riêng tại thành phố San Jose và các vùng lân cận, nhiều chương trình cộng đồng đặc biệt sẽ được tổ chức tại các nghĩa trang và công viên tưởng niệm lớn, quy tụ đông đảo cựu quân nhân, gia đình thân nhân tử sĩ cùng cư dân địa phương tham dự.
Lễ Tưởng Niệm Tại Oak Hill Memorial Park
Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, tọa lạc số 300 Curtner Avenue, San Jose.
*Bao nhiêu năm nay, Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức QLVNCH Bắc Cali, luôn luôn thực hiện công tác nhiều ý nghĩa, là cắm các Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, trên các mộ bia Cựu Chiến Binh Việt Nam.
Chương trình tưởng niệm truyền thống sẽ bao gồm các nghi thức đặt vòng hoa, phút mặc niệm, tri ân các chiến sĩ trận vong cùng phần trình diễn âm nhạc đặc biệt của nhóm The Swing Solution. Buổi lễ được kỳ vọng sẽ mang lại bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy cảm xúc, nhắc nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của các quân nhân Hoa Kỳ qua nhiều thời kỳ chiến tranh.
Sinh Hoạt Gia Đình Tại Los Gatos Memorial Park
Cũng trong ngày Memorial Day, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Los Gatos Memorial Park tại số 2255 Los Gatos Almaden Road, San Jose sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm cộng đồng quy mô lớn với nhiều sinh hoạt dành cho gia đình.
Chương trình có phần trình diễn của ban nhạc San Jose Metropolitan Band, gây quỹ qua tiệc xúc xích nhằm hỗ trợ chương trình Wreaths Across America, cùng nhiều trò chơi và sinh hoạt thân thiện dành cho thiếu nhi và cư dân địa phương.
Ban tổ chức cho biết mục tiêu của sự tổ chức không chỉ nhằm tưởng niệm các anh hùng tử sĩ, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về ý nghĩa của sự hy sinh và tinh thần phục vụ đất nước.
Nhiều Thành Phố Lân Cận Đồng Loạt Tổ Chức Memorial Day
Ngoài San Jose, nhiều thành phố khác quanh vùng Bắc California cũng tổ chức các nghi lễ Memorial Day quy mô và giàu truyền thống.
Tại Saratoga, Lễ Tưởng Niệm lần thứ 99 sẽ khởi đầu lúc 10 giờ sáng tại Blaney Plaza Memorial Arch, sau đó diễn hành đến nghĩa trang Madronia Cemetery. Đây là một trong những sinh hoạt Memorial Day lâu đời và có ý nghĩa lịch sử đặc biệt tại địa phương.
Trong khi đó, tại Los Gatos Town Plaza, chương trình mang chủ đề “America: Their Sacrifice, Our Freedom” sẽ diễn ra từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều với các tiết mục âm nhạc, diễn văn tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng.
Tinh Thần Tri Ân Không Bao Giờ Phai Nhạt
Đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, Memorial Day không chỉ là ngày tưởng nhớ các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh, mà còn là dịp để tưởng niệm những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho lý tưởng tự do và bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Nhiều gia đình Việt tại Bắc Cali trong dịp này cũng sẽ đến viếng các tượng đài chiến sĩ, nghĩa trang quân đội và tham gia các lễ chào cờ, cầu nguyện, thắp nến tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nằm xuống cho tự do và dân chủ.
Memorial Day 2026, vì vậy không chỉ là một ngày nghỉ lễ truyền thống của nước Mỹ, mà còn là một dịp thiêng liêng để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ, tri ân và gìn giữ những giá trị tự do mà biết bao thế hệ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ.
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Iran Cảnh Báo Mở Rộng Chiến Tranh Ngoài Khu Vực, Sau Khi Tổng Thống Hoa Kỳ Lại Dọa Tấn Công Quân Sự
(Hình REUTERS / Pool: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với các đại diện của Pakistan và Iran, tại Islamabad, Pakistan, ngày 12/4/2026.)
-Hôm 20/5/2026, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa mở rộng cuộc chiến “ra ngoài khu vực” Trung Đông, nếu Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
Trong một thông cáo đăng trên trang Sepah News, Lực lượng Vệ binh Hồi giáo nêu rõ: “Nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực, và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người”.
Lực lượng vũ trang ý thức hệ này cảnh báo: “Kẻ thù Hoa Kỳ-Do Thái nên biết rằng bất chấp cuộc tấn công được phát động chống Iran với tất cả những khả năng của hai quân đội tốn kém nhất thế giới, Iran vẫn chưa khai triển toàn bộ sức mạnh của Cách mạng Hồi giáo”.
Theo thông tấn xã AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên, sau khi hôm 19/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran có từ hai đến ba ngày để đạt một thỏa thuận.
Còn theo tường thuật của NHK, trong cuộc họp báo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD. Vance tuy nhìn nhận có “tiến triển” trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố rằng chỉ có “hai con đường” khả thi để đàm phán với Iran: Một là tiến hành thảo luận với thiện chí và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi ngay lập tức có phản ứng, cảnh báo Hoa Kỳ sẽ nhận được “nhiều bất ngờ” nếu gây chiến trở lại.
Trong khi đó ngày 19/5, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một Nghị quyết với 50 phiếu thuận, trong đó có 4 Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa, và 47 chống, nhằm hạn chế quyền lực tiến hành chiến tranh của Tổng thống Trump, theo đó, cuộc chiến ở Iran sẽ phải chấm dứt, trừ khi Tổng thống Trump được Quốc hội ủy nhiệm.
Theo thông tấn xã AFP, biện pháp này, tuy mang tính biểu tượng, nhưng có sức mạnh chính trị mạnh mẽ: Đây là một sự khiển trách hiếm hoi trong thời chiến đối với một Tổng Tư lệnh đương nhiệm. Tuy nhiên, văn bản này còn phải trải qua một cuộc bỏ phiếu khác và phải có được sự chấp thuận của Hạ viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Âu Châu Tìm Cách Nối Lại Đối Thoại Với Nga Để Giải Quyết Chiến Tranh Ukraine?
(Hình AP: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tặng hoa Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) trong một cuộc họp tại Ðiện Cẩm Linh ngày 20/08/2021.)
-Ngày 9/5/2026, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “chiến tranh Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối”, Liên Hiệp Âu Châu (EU) dường như chuẩn bị khởi động lại kênh ngoại giao, đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Mạc Tư Khoa.
Bỉ đang tìm một gương mặt nổi bật, có uy tín và phù hợp với nhiệm vụ, có thể là cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Từ thủ đô Brussels của Bỉ, thông tín viên Pierre Bénazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trình bày:
“Giả thuyết cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải đã lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ liên bang thậm chí còn xem là Tổng thống Nga, một lần nữa chơi trò đánh lừa nhử mồi giả. Các hoạt động vận động hành lang của ông Schröder trước đây trong lĩnh vực năng lượng, cũng như việc ông từ chối lên án Mạc Tư Khoa tấn công Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn.
Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu (EU), Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Mạc Tư Khoa. Hiềm nỗi đối với Ðiện Cẩm Linh, Kaja Kallas có lập trường quá ủng hộ Ukraine.
Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hôm 19/5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận Huân chương Công trạng Âu Châu. Nhưng ngay việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi, vì cựu Thủ tướng Đức bị cho làm quá mềm mỏng với Mạc Tư Khoa và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân bà Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian.
Ở đây, mọi người cũng đã nên lên khả năng để Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhiệm vai trò này. Nhưng mà trên hết điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine”.
Ukraine Muốn Giảm Bớt Phụ Thuộc Vào Trung Quốc Trong Lĩnh Vực Chế Tạo Drone
(Hình REUTERS / Thomas Peter: Sting, drone đánh chặn do công ty Wild Hornets của Ukraine sản xuất. Ảnh chụp ngày 16/3/2026.)
-Hôm 20/5/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục chuyến công du Trung Quốc. Sự xích lại gần nhau hơn giữa hai nước, khiến Ukraine lo lắng cho ngành công nghiệp quốc phòng.
Ukraine hiện nay có thể sản xuất drone cho chính mình trên quy mô lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào một số thiết bị của Trung Quốc. Vì vậy, nhiều tác nhân chủ chốt như SkyFall, một trong số các hãng chính của Ukraine, đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Lucas Lazo của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) có bài phóng sự:
“SkyFall kín đáo mở cửa, do việc các nhà sản xuất drone là mục tiêu tấn công của Nga. Giống như trong một bảo tàng, nhiều mô hình drone khác nhau, rất được binh lính ưa chuộng, được trưng bày cho khách tham quan.
Một người quản lý thông tin giải thích: “Người ta nói nhiều về các chiếc P1 Sun, Vampire và nhiều mẫu khác, ở đây, chúng tôi có các phiên bản hoàn toàn do Ukraine sản xuất. Hiện chưa đủ số lượng cần thiết để đáp ứng tất cả các nhu cầu, nhưng những mẫu này đã tồn tại và đã được khai triển”.
Người quản lý này, xin ẩn danh, cho biết thêm rằng mục tiêu cuối cùng là quốc hữu hóa toàn bộ chuỗi sản xuất: “Chúng tôi có một dự án gọi là “Phi Trung Quốc”. Chúng tôi cố gắng nội địa hóa sản xuất càng nhiều càng tốt. Tôi có thể khẳng định là tất cả các loại drone do SkyFall chế tạo gần như được sản xuất trong nước và chiếm một tỷ lệ rất thấp các thiết bị Trung Quốc”.
Mặc dù đã giảm đáng kể so với từ đầu cuộc chiến, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn chưa thể khắc phục. Ukraine vẫn phải nhập cảng pin lithium và một số thành phần vi điện tử thiết yếu cho drone chiến đấu.
Vẫn theo vị quản lý thông tin của SkyFall, “đối với những lô hàng quan trọng cho quân đội Ukraine, chúng tôi kết hợp các thiết bị, chúng có thể là 100% Ukraine, hay kết hợp thiết bị Ukraine và thiết bị nhập cảng”.
Để giảm hơn nữa vào sự lệ thuộc này, Kiev hiện đang chuyển hướng sang Đài Loan, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn chính, và là đối tác quan trọng của Ukraine từ nhiều tháng qua”.
Lãnh Đạo Nga-Trung Khẳng Định Quan Hệ Giữa Hai Nước Không Gì Lay Chuyển Nổi
(Hình REUTERS / Maxim Stulov: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc, ôngTập Cận Bình, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 20/5/2026.)
-Hôm 20/5/2026, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đặc trưng “không gì lay chuyển” trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy 1 tuần sau cuộc thăm viếng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Hoa Thịnh Ðốn với Bắc Kinh.
Theo hãng tin AFP, trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách”. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ ở “mức độ chưa từng có”, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp “các yếu tố bên ngoài bất lợi”.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại, cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là “không thích hợp” và phải cấp tốc đạt được “một lệnh ngừng bắn hoàn toàn”. Nguyên thủ Trung Quốc cho rằng việc nhanh chóng chấm dứt xung đột sẽ giảm thiểu những rối loạn về nguồn cung ứng năng lượng, cũng như đối với thương mại và công nghiệp. Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế và nguồn cung ứng dầu khí từ vùng Vịnh.
Trong khi Trung Quốc bị tác động trực tiếp, thì ngược lại, khủng hoảng Trung Đông tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Tổng thống Putin khẳng định: “Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy”.
Theo thông tấn xã AFP, thượng đỉnh Nga-Trung là cơ hội để ông Putin thúc đẩy một dự án có tầm quan trọng sống còn đối với nước Nga, đó là đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia 2”, kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga ở Bắc Siberia với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh hôm 20/5, đã có những “tiến bộ” trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về dự án này, nhưng lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nào.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã đón tiếp ông Putin với những nghi thức long trọng tương tự như khi đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần trước. Hai lãnh đạo Trung Quốc và Nga thường gọi nhau là “bạn cũ” và “bạn thân” và đã gặp nhau tổng cộng gần 40 lần trong hơn 13 năm cùng nắm quyền. Ông Tập Cận Bình tìm cách xây dựng hình ảnh Trung Quốc như một trụ cột ổn định, tôn trọng trật tự quốc tế mà Tổng thống Donald Trump đang phá vỡ. Cho tới nay, Trung Quốc và Nga đều phản đối một trật tự thế giới do Hoa Kỳ và phương Tây thống trị. Ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin dự kiến sẽ ký một tuyên bố ủng hộ một thế giới đa cực.
Thượng đỉnh Nga-Trung lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm “quan hệ đối tác phối hợp chiến lược” và 25 năm hiệp ước láng giềng tốt đẹp, Hiệp ước mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí gia hạn.
Thuế Quan-Thương Mại: Trung Quốc Thông Báo Khởi Động Đàm Phán Với Hoa Kỳ
(Hình AP - Steve Helber, tư liệu, minh họa: Container hàng Trung Quốc đang được dỡ tại cảng Virginia International Gateway ở Norfolk, Virginia, Hoa Kỳ. Ảnh chụp năm 2019.)
-Trung Quốc mở đàm phán với Hoa Kỳ để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời “hợp tác với Mỹ” để giải tỏa những “quan ngại chính đáng” trên vấn đề xuất cảng đất hiếm. Thông cáo của bộ Thương Mại Trung Quốc hôm 20/5/2026 nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận Trung Quốc cam kết cân nhắc những “quan ngại chính đáng của Hoa Thịnh Ðốn trên vấn đề đất hiếm”. Đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất cảng quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời Bắc Kinh xem việc hạn chế và kiểm soát xuất cảng các khoáng sản chiến lược là một quyết định “chính đáng”.
Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất cảng kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại Hoa Thịnh Ðốn tạm ngừng cuộc chiến thuế quan.
Trong thông cáo hôm 20/5, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ “đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung, cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương”. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến “30 tỉ Mỹ kim hàng xuất cảng hoặc hơn thế nữa” cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc, Pinpoint Asset Management, được thông tấn xã AFP trích dẫn, giải thích thêm: Số tiền 30 tỉ Mỹ kim nói trên tương đương với “10% lượng hàng Mỹ mua vào của Trung Quốc”. Theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới “duy trì đối thoại” và đang “nỗ lực ổn định quan hệ”.
Cũng trong thông cáo hôm 20/5, Bộ Thương mại Trung Quốc, xác định việc mua thêm 200 máy bay Boeing từng được thông báo nhân cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ tuần qua. Con số này thấp hơn nhiều so với mong đợi. Từ nhiều tháng qua, báo chí Hoa Kỳ nêu lên khả năng Trung Quốc mua 500 máy bay Boeing dòng 737MAX và khoảng 100 chiếc cỡ lớn hơn, thuộc dòng 787 Dreamlineer và 777.
Hoa Kỳ Chuẩn Bị Công Bố Các Cáo Buộc Hình Sự Nhắm Vào Cựu Lãnh Đạo Cuba Raul Castro
(Hình REUTERS - Norlys Perez: Cựu Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro tham dự lễ duyệt binh Ngày Quốc tế Lao động tại thủ đô Havana, ngày 1/5/2026.)
-Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Trên nguyên tắc, hôm 20/5/2026, chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu Chủ tịch Cuba, Raul Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ Cuba năm 1996 đã bắn hạ 2 chiếc máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, tiểu bang Florida. Raul Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo hãng tin Anh Reuters, chiều 20/5, Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa, giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba, ông Raul Castro.
Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại Havana. Từ đầu năm 2026, Mỹ gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế đang lún sâu vào khủng hoảng.
Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng cựu Chủ tịch Raul Castro chính thức bị Hoa Kỳ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez đã cảnh báo là “bất chấp Lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, Cuba vẫn tiếp tục hướng tới phát triển Xã hội chủ nghĩa”.
Cách nay đúng 30 năm, Havana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ 2 chiếc máy bay nhỏ của nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo Havana, các máy bay lạ “thâm nhập không phận Cuba”. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội “thi hành nhiệm vụ”. Bộ trưởng Quốc Phòng là em trai ông, Raul Castro.
Tổ chức Brothers to the Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Hoa Kỳ có trụ sở tại Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm “tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến tiểu bang Florida”, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) kết luận rằng các máy bay đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế. Mãi đến 2003, Bộ Tư pháp Mỹ mới truy tố 3 sĩ quan quân đội Cuba, nhưng 3 nhân vật này không bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Raul Castro là một nhân vật lịch sử trong cuộc Cách mạng Cuba năm 1959 và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt trong khủng hoảng ở Vịnh Con Heo năm 1961. Ông đã ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước năm 2006, thay thế người anh là Fidel và đã chuyển giao quyền lực cho đương kim Chủ tịch Diaz Canel vào năm 2018.
Nam Hàn và Nhật Bản Đồng Ý Mở Rộng Hợp Tác Chiến Lược Trong Bối Cảnh Quốc Tế Biến Động
(Hình AP/Ahn Young-joon/Pool: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung (phải) tại Andong, Nam Hàn, ngày 19/5/2026.)
-Nhân chuyến công du Nam Hàn, vào ngày 19/5/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với nguyên thủ Nam Hàn Lee Jae-myung tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, quê hương của Tổng thống Lee.
Cuộc gặp kéo dài 105 phút, gồm 33 phút hội đàm hẹp và 72 phút hội đàm mở rộng, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực kỹ thuật cao. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Cuộc gặp thượng đỉnh Nam Hàn-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Nam Hàn và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao con thoi giữa hai nước không còn giới hạn ở Hán Thành và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau.
Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Nam Hàn và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung.
Trên cơ sở “Đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật” được ký kết hồi tháng 3, Hán Thành và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia Á Châu khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.
Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá cơ chế Đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng lên cấp Thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Nam Hàn về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự.
Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Nam Hàn và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, kỹ thuật sinh học và các ngành kỹ thuật tiên tiến. Tổng thống Lee cho rằng nếu hai nước kết hợp thế mạnh riêng trong lĩnh vực AI, doanh nghiệp và người dân hai nước có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng một “xã hội AI toàn cầu”.
Điện Ảnh Nam Hàn và Nhật Bản Chiếm Ưu Thế Tại Ðại Hội Cannes
(Hình REUTERS - Sarah Meyssonnier: Đạo diễn Na Hong Jin và các diễn viên Hwang Jung Min, Zo In Sung, Hoyeon chụp ảnh quảng bá cho bộ phim Nam Hàn “Hope” tranh giải tại Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 79, Pháp, ngày 18/5/2026.)
-Các Đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Ðại hội Ðiện ảnh Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm Á Châu, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài.
Dấu ấn Á Châu đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến Chủ tịch Ban giám khảo, Pak Chan Wook, là Đạo diễn người Ðại Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử Ðại hội Ðiện ảnh Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải Cành Cọ Vàng cao quý nhất, có 3 phim đến từ Nhật Bản và một bộ phim từ láng giềng Nam Hàn (All of the sudden, Sheep in the box, Nagi Notes, Hope). Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải Cành Cọ Vàng giành cho phim ngắn, Nguyễn Thiên Ân - với phim The Dream is Snail.
Tại các hạng mục song song, như Nhãn quan Độc đáo, Đạo diễn Abinash Bikram Shah người Nepal mang đến bộ phim Elephants In The Fog, và Đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim All The Lovers In The Night. Trong Tuần lễ Phê bình (Semaine de la critique), hai trong số 7 phim tranh giải do các Đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục Tuần Lễ Đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Ðại hội Ðiện ảnh, chưa kể các suất chiếu ra mắt đặc biệt.
Một trong những bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng đáng chú ý nhất là Hope của Đạo diễn người Ðại Hàn Na Hong Jin, với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở Khu vực phi quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng, giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh.
Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả, để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến đó được mô tả vừa đơn độc, nhưng cũng mang tính tập thể, và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ.
Chia sẻ về bộ phim trong cuộc họp báo, Đạo diễn Na Hong Jin nhận định:
“Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực, là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa, và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta.
Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim không?”.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Quân đội Trung Quốc bí mật đào tạo binh sĩ Nga. Ngày 19/5/2026, dựa vào nguồn tin tình báo Âu Châu, báo Đức Die Welt cho biết vào cuối năm 2025, hàng trăm lính Nga đã tham gia vào các chương trình huấn luyện của Quân đội Giải phóng Nhân dân, được tổ chức tại 6 căn cứ quân sự ở Trung Quốc. Chương trình bao gồm “sử dụng các hệ thống drone, các phương pháp điện tử chống drone cũng như là tập trận mô phỏng các cuộc chiến hiện đại”. Nhiều người trong số này đã trở về chiến đấu tại Ukraine vào đầu năm nay. Đổi lại, Mạc Tư Khoa đã huấn luyện cho 600 binh sĩ Trung Quốc chủ yếu liên quan đến các “đội quân Thiết giáp, Pháo binh, kỹ thuật quân sự và phòng không”.
(AFP/RFI) – Đức bắt một cặp vợ chồng bị cáo buộc hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Hôm 20/5/2026, Viện Công tố Đức thông báo bắt giữ cặp vợ chồng Đức gốc Hoa, “Xuejun C. và Hua S.”, với cáo buộc làm việc cho một cơ quan tình báo Trung Quốc. Theo các nhà điều tra, cặp vợ chồng này đã thiết lập các mối quan hệ với nhiều nhà nghiên cứu chuyên về “lĩnh vực hàng không và không gian, tin học và trí tuệ nhân tạo” nhằm mục đích thu thập thông tin về “những kỹ thuật tiên tiến cho mục tiêu quân sự”.
(AFP/RFI) – Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chính thức thông báo giảm một phần tư quân số đồn trú tại Âu Châu. Nhưng thông cáo của Ngũ Giác Đài hôm 19/5/2026 chưa cho biết con số cụ thể. Cùng ngày, Phó Tổng thống JD Vance đính chính về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Ba Lan. Ông giải thích, do có một số điều chỉnh, cho nên Hoa Kỳ chỉ “chậm điều 4.000 quân tới Ba Lan, chứ không hủy bỏ dự án này” như một viên tướng Mỹ đã thông báo vào cuối tuần trước. Đầu tháng Năm, Hoa Kỳ đã cho biết giảm khoảng 5.000 quân trong số hơn 36.000 đang hiện diện tại Đức, trong vòng 1 năm sắp tới.
(AFP/RFI) – Thủ tướng Hung Gia Lợi chọn đến Ba Lan trong chuyến xuất ngoại đầu tiên từ khi lên cầm quyền, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Tiếp đồng cấp Peter Magyar tại thủ đô Warsaw hôm 20/5/2026, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố 2 quốc gia Đông Âu giờ đây “thực sự bảo vệ những lợi ích chung và có cùng những mục tiêu về địa chính trị”. Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, quan hệ giữa Hung Gia Lợi và Ba Lan đã xấu đi đáng kể từ năm 2023, khi Thủ tướng Tusk - người có lập trường thân Âu Châu và kiên quyết ủng hộ Ukraine - lên cầm quyền.
(AFP/RFI) – Tập đoàn Pháp Naval Group giành được hợp đồng cung cấp hộ tống hạm cho Thủy Điển, trị giá “hàng tỉ Euro”. Hôm 19/5/2026, Thủ tướng Ulf Kristersson nhất mạnh đây là khoản “đầu tư quan trọng nhất trong lĩnh vực phòng thủ của Thụy Điển từ thập niên 1980, khi Stockholm bắt đầu trang bị chiến đấu cơ Grippen”. Thụy Điển chọn tập đoàn Pháp Naval Group để đóng 4 chiếc hộ tống hạm. Chiếc tàu đầu tiên sẽ giao cho Stockholm vào năm 2030. Để giành được hợp đồng này, tập đoàn Pháp đã loại được các đối thủ là Anh Quốc và Tây Ban Nha.
(AFP/RFI) – Ðại hội Ðiện ảnh Cannes mong đợi phim của Đạo diễn bậc thầy người Tây Ban Nha Pedro Almodovar. Đây là lần thứ bảy ông trở lại Cannes để tranh Cành Cọ Vàng. Almodovar đã nhiều lần tham gia Ban giám khảo nhưng phim của ông chưa bao giờ nhận được phần thưởng cao quý này. Họp báo sáng 20/5/2026 giới thiệu Bitter Christmas được công chiếu, ông Almodovar không ngần ngại gọi Donald Trump, Benjamin Netanyahu và Vladimir Putin là “quỷ dữ”. Nhân vật chính trong phim Bitter Christmas là một Đạo diễn điện ảnh tuổi đã về chiều, luôn sợ bị mất cảm hứng để sáng tác. Đó cũng là một phần câu chuyện của chính Pedro Almodovar.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, từ ngày 15/6 đến 17/6/2026, theo thông báo của một viên chức Tòa Bạch Ốc hôm 19/5. Các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nền kinh tế phát triển gồm Gia Nã Ðại, Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ sẽ họp thượng đỉnh tại thành phố Evian. Dự kiến sẽ có căng thẳng giữa Tổng thống Trump với những lãnh đạo mà ông đã nhiều lần công kích về thương mại và ngoại giao. Cuộc chiến ở Iran cũng gây căng thẳng giữa ông Donald Trump và một số nhà lãnh đạo G7 bị Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích vì không ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ chống Iran, hoặc không can thiệp vào việc mở lại eo biển Hormuz.
Tin Việt Nam
“Việt Nam Không Có Chính Sách Tạo Ra Năng Lực Sản Xuất Dư Thừa”
-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay khi tiếp Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer tại Hà Nội hôm 20/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định “Việt Nam không có chính sách tạo ra năng lực sản xuất dư thừa”.
Và ông Lê Minh Hưng cho biết thêm là Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Thông cáo sau cuộc gặp cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để hoàn tất các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại song phương.
Theo hãng tin AFP, trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách”. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ ở “mức độ chưa từng có”, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp “các yếu tố bên ngoài bất lợi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét