Nóng: Xả Súng Kinh Hoàng Tại Đền Thờ Hồi Giáo Lớn Nhất San Diego, 5 Người Thiệt Mạng! (SAN DIEGO, California) – Một vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra vào trưa Thứ Hai, ngày 18 Tháng Năm 2026, tại Islamic Center of San Diego, đền thờ Hồi Giáo lớn nhất Quận San Diego, làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 nạn nhân và 2 nghi can.
<!>
Theo giới chức điều tra, ba nạn nhân đều là nam giới trưởng thành, trong đó có một nhân viên bảo vệ của đền thờ. Hai nghi can, được cho là 17 và 19 tuổi, được phát hiện tử vong trong chiếc xe gần hiện trường với dấu hiệu tự sát sau khi gây án.
Diễn Biến Kinh Hoàng Trong Vài Phút
Tiếng súng nổ vào khoảng 11 giờ 40 phút sáng tại khu Clairemont, phía Bắc trung tâm San Diego. Người dân sống gần đó cho biết họ nghe hai loạt đạn liên tiếp, với tổng cộng có thể lên đến 30 phát súng.
Lực lượng cảnh sát có mặt chỉ sau bốn phút kể từ khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Đến đầu giờ chiều, nhà chức trách xác nhận mối đe dọa đã được vô hiệu hóa và khu vực được kiểm soát hoàn toàn.
Điều Tra Theo Hướng Tội Ác Thù Hận
Cảnh sát trưởng Scott Wahl cho biết vụ việc đang được điều tra như một tội ác thù hận. Federal Bureau of Investigation (FBI) đã tham gia hỗ trợ điều tra để xác định động cơ và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.
Một chi tiết đáng chú ý là mẹ của một trong hai nghi can đã gọi báo cảnh sát khoảng hai giờ trước đó, cho biết con trai bà bỏ nhà đi cùng ba khẩu súng và có dấu hiệu bất thường.
Các Trường Học Bị Phong Tỏa, Trẻ Em An Toàn
Nhiều trường học trong khu vực đã được phong tỏa tạm thời để bảo đảm an toàn. Toàn bộ học sinh tại trường Al Rashid trong khuôn viên đền thờ đều được xác nhận an toàn.
Lãnh Đạo California Lên Án Mạnh Mẽ
Gavin Newsom tuyên bố rằng đây là một hành động bạo lực ghê rợn nhằm vào một cộng đồng tôn giáo đang tụ họp trong tinh thần hòa bình và cầu nguyện.
Michael Pham cũng bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Hồi Giáo, nhấn mạnh rằng mọi nơi thờ tự phải luôn là nơi thiêng liêng, an toàn và bình an.
Thành Phố San Diego: “Không Có Chỗ Cho Thù Hận”
Todd Gloria khẳng định thành phố sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với bất kỳ ai thực hiện hành vi bạo lực và kích động thù hận.
Một Vết Thương Lớn Cho Cộng Đồng
Islamic Center of San Diego không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là trung tâm giáo dục và sinh hoạt của hàng ngàn gia đình Hồi Giáo tại miền Nam California. Vụ tấn công đã gây chấn động sâu sắc và khơi dậy mối lo ngại về bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo tại Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhà chức trách kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan hãy liên lạc ngay với FBI hoặc cảnh sát San Diego.
Vui Lạ Giữa Đời Thường: Lính Cứu Hỏa Utah, Giải Cứu Hơn 25 Triệu Con Ong! Giữa Trời Nắng Hè Gay Gắt
(PARLEYS CANYON, Utah) – Trong một chiến dịch cứu hộ đặc biệt hiếm thấy, các nhân viên cứu hỏa tại tiểu bang Utah đã kịp thời bảo vệ hơn 25 triệu con ong mật sau khi một xe vận tải chở hàng trăm tổ ong bị chết máy giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Theo thông báo của Unified Fire Authority, đội cứu hỏa từ khu vực Millcreek được điều động đến Parleys Canyon để hỗ trợ một xe vận tải chở ong bị hư máy giữa xa lộ.
Trong lúc thợ máy sửa xe, các nhân viên cứu hỏa đã dùng vòi phun sương liên tục để làm mát các tổ ong, giúp chúng giữ được nhiệt độ ổn định và tránh bị chết vì sốc nhiệt.
Chiếc xe đang vận chuyển 480 tổ ong, mỗi tổ chứa khoảng từ 40,000 đến 60,000 con ong mật, nâng tổng số ong trên xe lên hơn 25 triệu con.
Giới chức cứu hỏa cho biết nếu xe nằm lâu dưới ánh nắng mùa Hè mà không di chuyển, luồng không khí tự nhiên sẽ không đủ để làm mát các tổ ong, khiến hàng triệu con ong có thể bị chết.
Điều đáng mừng là toàn bộ bầy ong đều được bảo vệ an toàn, và không có nhân viên cứu hỏa nào bị ong đốt trong suốt quá trình cứu hộ.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, cơ quan cứu hỏa dí dỏm viết: “Chúng tôi không chỉ cứu người. Đôi khi, chúng tôi còn cứu hơn 25 triệu con ong.”
Sự kiện đặc biệt này đã thu hút sự chú ý rộng rãi và được nhiều người ca ngợi như một minh chứng đẹp về tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Ong mật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thụ phấn cho cây trồng và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.
Giới Thiệu Nhiều Sinh Hoạt Cộng Đồng:
Ngày Truyền Thống CSQG
Đại Lễ Mừng Ngày Quân Lực:
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh:
Đại Nhạc Hội Ngoài Trời: Vào Cửa Tự Do!
Tin Quốc Tế Đó Đây:
Hantavirus, Dịch Bệnh Ebola, Phủ Bóng Đen Trên Hội Nghị Thường Niên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO
(Hình AP - Arturo Rodriguez: Hành khách di tản khỏi tàu MV Hondius được nhân viên y tế Tây Ban Nha khử trùng trước khi lên máy bay hồi hương, tai phi trường Tenerife, quần đảo Canaries, Tây Ban Nha, ngày 10/5/2026.)
-Hôm 18/5/026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khai mạc hội nghị thường niên tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh công luận đang lo ngại trước những ca lây nhiễm Hantavirus ngày càng nhiều và nhất là dịch bệnh bắt nguồn từ virus Ebola đang bùng lên tại một số nước Phi Châu. Cùng ngày 18/5, du thuyền MV Hondius, một “ổ dịch” Hantavirus, cập bến cảng Rotterdam, Hòa Lan.
Du thuyền Hondius đã cập bến hải cảng lớn nhất Âu Châu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 18/5, theo giờ địa phương. Chiếc tàu xuất phát từ Ushuaia (Á Căn Ðình) hôm 1/4. Vẫn còn 27 thuyền viên, gồm thủy thủ đoàn và nhân viên y tế trên tàu. Tất cả các hành khách đều đã được đưa vào bờ trước khi thuyền cập bến cảng Rotterdam.
Theo các số liệu chính thức, tính đến hiện tại, có 7 bệnh nhân dương tính với Hantavirus, 3 trường hợp khác đã chết. Hantavirus chủ yếu lây sang người qua các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân.
Có rất nhiều loại Hantavirus hiện diện trên mọi châu lục, nhưng chỉ có một loại biến thể virus rất hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Á Căn Ðình và Chí Lợi. Chính biến thể này đã được phát giác trên tàu MV Hondius. Hiện tại không có thuốc và vac-xin trị Hantavirus. Trước mắt, WHO vẫn đánh giá dịch bệnh loại virus này có thể gây ra là ở mức “rủi ro thấp”.
Tuy nhiên, từ chiều 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành tình trạng báo động cấp quốc tế, để đối phó với virus Ebola đang lan mạnh tại Cộng hòa Nhân dân Congo. Ổ dịch lớn nhất được cho là đang bùng lên tại một vùng sát với biên giới 3 nước, Cộng hòa Nhân dân Congo, Uganda và Nam Sudan. Ebola cũng là một loại virus không có thuốc điều trị và vac-xin đề kháng. Loại virus này gây sốt xuất huyết và là một dịch bệnh có tỷ lệ tử vong cao đối với những ca dương tính. Trong 50 năm qua, virus này đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người tại Phi Châu.
Hội nghị thường niên của WHO mở ra từ ngày 18 đến 23/5/2026. Tháng 1/2026, Hoa Kỳ thông báo rút khỏi định chế đa quốc gia này. Á Căn Ðình cũng đã thông báo ý định rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.
Đại Hội Điện Ảnh Cannes: Giải Cành Cọ Vàng Danh Dự Bất Ngờ Cho John Travolta
(Hình AP / Scott A Garfitt: John Travolta nhận giải Cành Cọ vàng Danh dự tại Đại hội Điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 79, Cannes, ngày 15/5/2026.)
-Hôm 15/5/2026, Ban tổ chức Đại hội Điện ảnh Cannes đã bất ngờ trao tặng giải Cành Cọ vàng Danh dự cho ngôi sao điện ảnh Mỹ John Travolta.
John Travolta đến Cannes năm nay để giới thiệu bộ phim đầu tay do ông làm Đạo diễn, “Chuyến bay đêm đến Los Angeles”, được chọn trình chiếu trong khuôn khổ chương trình Cannes Première, song song với Đại hội Điện ảnh Cannes.
Nam Diễn viên 72 tuổi rất xúc động khi nhận giải thưởng từ Giám đốc Đại hội Điện ảnh Thierry Frémaux. Travolta nói: “Những bộ phim tôi yêu thích nhất trong đời luôn là những bộ phim đoạt giải Cành Cọ vàng. Tôi không thể tin được, giải này còn quý giá hơn cả giải Oscar”.
Nam Diễn viên kỳ cựu cho biết đã “khóc như một đứa trẻ” khi được thông báo vào tháng 11 năm 2025 rằng phim đầu tay của ông sẽ được chiếu tại Cannes, vì đã không hề hy vọng phim này sẽ được chấp nhận. “Chuyến bay đêm đến Los Angeles” kể về những cuộc phiêu lưu của một cậu bé bay đến Los Angeles cùng người mẹ là một Diễn viên. Theo lời Travolta, bộ phim thể hiện cho “nền tảng cuộc đời tôi. Tất cả những người trong phim đều đang ngồi trong hàng ghế khán giả hôm nay, họ là gia đình của tôi. Và chính nhờ những người này mà bộ phim này tồn tại và tôi tồn tại với tư cách là một nghệ sĩ.”
John Travolta đã từng được đề cử cho giải Nam Diễn viên Xuất sắc nhất trong bộ phim “Pulp Fiction” của Đạo diễn Quantin Taratino, đoạt giải Cành Cọ vàng năm 1994.
Sinh năm 1954 tại New Jersey, năm 16 tuổi, Travolta đã bỏ học và chuyển đến New York để bắt đầu sự nghiệp Diễn viên và vũ công. Hai năm sau, anh nhận được vai diễn đầu tiên trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch “Grease”. Nhưng chính Hollywood đã mang lại cho anh danh tiếng quốc tế ở tuổi 23, với “Saturday Night Fever” (1977), bộ phim đã góp phần biến nhạc disco thành một hiện tượng đại chúng.
Ngoài những giai đoạn gặp thất bại trong sự nghiệp điện ảnh, cuộc đời Travolta không thiếu những bi kịch: Vào năm 2009, con trai ông, mắc chứng động kinh từ nhỏ, qua đời ở tuổi 16. Vợ ông, Kelly Preston, cũng qua đời vì ung thư vú vào năm 2020.
Cannes Ngày Thứ 6: Trình Chiếu 2 Bộ Phim Pháp Tranh Giải Cành Cọ Vàng
(Ảnh AP / Scott A Garfitt / Invision, tư liệu: Diễn viên Adèle Exarchopoulos tại Đại hội Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 77, miền Nam nước Pháp, ngày 24/5/2024.)
-Nữ Đạo diễn Pháp Jeanne Herry, lần đầu tiên tranh giải Cành Cọ vàng, với “Garance”, được trình chiếu hôm 17/5/2026, ngày thứ sáu Đại hội Điện ảnh Cannes.
Bộ phim đưa công chúng đến với thế giới đầy bóng tối của những người nghiện rượu qua chân dung Garance, một nữ Diễn viên tài năng vật lộn với chứng nghiện này, do Adèle Exarchopoulos thủ vai. Đạo diễn Jeanne Herry vốn nổi tiếng với những bộ phim mang tính xã hội (như “Pupille”, “Je verrai toujours vos visages”), làm phim dựa trên những nhân chứng thực, và các khảo sát sâu về thế giới của các nhân vật trong phim.
Nhân vật Garance của phim được lấy cảm hứng từ một người phụ nữ 30 tuổi trong đời thật, đã vượt qua chứng nghiện rượu và cuộc đời cô gắn bó mật thiết với thế giới sân khấu. Đây là bộ phim truyện thứ tư và phim đầu tiên của Đạo diễn Jeanne Herry tranh giải tại Cannes, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhà làm phim, nổi tiếng với phong cách dựa trên những mảnh đời thực để sáng tạo nên những câu chuyện hư cấu đi vào lòng người.
Nữ Diễn viên chính của Garance là Adèle Exarchopoulos, tham gia phim “La Vie d'Adèle”, đoạt giải Cành Cọ vàng năm 2013. Adèle từng tham gia phim “Je verrai toujours vos visages” của Đạo diễn Jeanne Herry (năm 2023), và được trao giải César lần thứ hai, giải Nữ Diễn viên phụ Xuất sắc nhất với phim này.
Đạo diễn người Hung Gia Lợi László Nemes giới thiệu một bộ phim tiếng Pháp về nhân vật huyền thoại của lịch sử Pháp hiện đại, Jean Moulin, do Gilles Lellouche thủ vai. Câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật: Cuộc nhảy dù của Jean Moulin tại nước Pháp đang nằm dưới ách cai trị của phát-xít Đức, với nhiệm vụ thống nhất các mạng lưới tình báo. Phim “Moulin” sẽ được công chiếu ngày 28/10.
Đêm Chung Kết Eurovision Lần Thứ 70 Tại Thủ Đô Vienna của Nước Áo
(Hình AP Photo/Martin Meissner - Martin Meissner: Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ vĩ-cầm Linda Lampenius từ Phần Lan trình diễn bài hát “Liekinheitin” trong buổi tổng duyệt cho đêm chung kết Cuộc thi Eurovision lần thứ 70 tại Vienna, Áo, ngày 15/5/2026.)
-Một tuần sau khi khai mạc tại thủ đô Vienna của nước Áo, cuộc thi tiếng hát truyền hình Âu Châu, Eurovision, lần thứ 70, tối 16/5/2026 chính thức khép lại. Tổng cộng có 25 quốc gia tham gia đêm chung kết của Eurovision, với tiết mục mở màn của Đan Mạch. Ca sĩ nước chủ nhà, Áo, trình diễn tiết mục cuối cùng.
Đại diện của 10 quốc gia đã giành quyền vào chung kết sau vòng bán kết đầu tiên, hôm 12/5. 5 ca sĩ khác đã bị loại sau kết quả bình chọn của khán giả và Ban Giám khảo chuyên môn. Danh sách chung cuộc của các thí sinh vào chung kết được hoàn tất sau vòng bán kết thứ hai hôm thứ 14/5, với thêm 10 ca sĩ giành vé đi tiếp.
Theo thông tấn xã AFP, ca sĩ đại diện cho 4 nước đóng góp nhiều tài nhất cho cuộc thi âm nhạc truyền hình lớn nhất thế giới, gồm Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi và Anh Quốc, và đại diện nước chủ nhà, được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.
Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc Ðại Lợi được đánh giá cao, nhưng ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan, là ứng cử viên được cho là sáng giá nhất năm nay, được dự báo giành vinh quang với tiết mục song ca.
Hàng năm, Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới qua truyền hình và hàng tỉ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số.
Trong suốt 7 thập kỷ tồn tại, cuộc thi tiếng hát truyền hình Âu Châu, Eurovision, đã góp phần định hình văn hóa đại chúng, thúc đẩy các cuộc tranh luận xã hội và quá trình xây dựng Âu Châu, nhưng đồng thời cũng phản ánh nhiều chia rẽ chính trị.
Năm nay, việc Do Thái tham gia cuộc thi trong bối cảnh chiến sự tại Gaza tiếp diễn đã dẫn tới việc một số quốc gia Âu Châu tẩy chay. Năm 2022, Nga bị loại khỏi cuộc thi sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, sự vắng mặt của các quốc gia thuộc khối Đông Âu tại cuộc thi cũng từng phản ánh sự chia cắt tại châu lục.
Eurovision: Bảo Gia Lợi Lần Đầu Tiên Giành Ngôi Quán Quân Với Ca Khúc Bangaranga Tràn Đầy Năng Lượng
(Hình REUTERS / Lisa Leutner: Ca sĩ Dara, đại diện cho Bảo Gia Lợi, chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest 2026 trong đêm chung kết tại Vienna, Áo, ngày 17/5/2026.)
-Hôm 16/5/2026, tại thủ đô Vienna của nước Áo, Ca sĩ người Bảo Gia Lợi Dara giành chiến thắng tại vòng chung kết cuộc thi Eurovision lần thứ 70, với bài hát tràn đầy năng lượng “Bangaranga”.
Theo thông tấn xã AFP, nữ ca sĩ 27 tuổi người Bảo Gia Lợi, tên thật là Darina Yotova, đã chinh phục cả Ban Giám khảo và công chúng từ 148 quốc gia, với tổng số điểm là 516 với bài hát ngợi ca không khí hội hè và tự do. Tên bài hát “Bangaranga”, trong tiếng Jamaica, có nghĩa là nổi loạn. Toàn bộ khán phòng đã cùng nhau nhảy theo màn trình diễn của Dara.
Trả lời báo giới, ca sĩ người Bảo Gia Lợi nói: “Chúng tôi muốn mang đến với công chúng một điều gì đó mới mẻ và độc đáo, một điều gì đó bất ngờ, một hình ảnh mới cho Eurovision”. Nữ ca sĩ quán quân Eurovision lần thứ 70 cho biết thêm, “khi chúng ta gỡ bỏ mặt nạ, ngừng nỗ lực tìm kiếm sự hoàn hảo, thì đó là lúc chúng ta có thể sống thật với chính mình.”
Về nhì cuộc thi năm nay là ca sĩ Do Thái, Noam Bettan, với nhạc phẩm “Michelle”, được trình bày một phần bằng tiếng Pháp. Tiết mục của ca sĩ Do Thái được 343 điểm, thua xa người về đầu.
Năm quốc gia – Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Hà Lan, Slovenia và Iceland – tẩy chay cuộc thi năm nay tại Vienna, một điều chưa từng có trong tiền lệ, vì không chấp nhận sự có mặt của Do Thái, quốc gia bị lên án về cuộc chiến tranh tại dải Gaza. Hơn một ngàn nghệ sĩ quốc tế cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay để phản đối sự tham gia của Do Thái.
Vào lúc diễn ra vòng chung kết Eurovision, đài truyền hình công Tây Ban Nha RTVE đã chiếu một biểu ngữ màu đen với thông điệp, “Eurovision là một cuộc thi, nhưng không phải là nhân quyền. Đừng thờ ơ! Hòa bình và công lý cho Palestine!”.
Thí sinh đến từ Lỗ Ma Ni, Alexandra Capitanescu (22 tuổi) giành vị trí thứ ba nhờ màn trình diễn đầy cuốn hút với ca khúc rock “Choke Me”. Cặp đôi từ Phần Lan, Linda Lampenius và Pete Parkonnen, từng được hy vọng giành ngôi quán quân rốt cuộc chỉ giành được vị trí thứ sáu. Ca sĩ Pháp Monroe 17 tuổi và bài “Regarde!”, một kết hợp giữa nhạc pop và opera Pháp, từng được coi là ứng cử viên cho top ba, xếp hạng thứ 11. “Regarde!” được Ban Giám khảo ủng hộ nhiệt liệt, nhưng ngược lại nhận được rất ít điểm từ khán giả.
Cuộc thi Eurovision năm nay được khoảng 160 triệu khán giả truyền hình theo dõi, xấp xỉ hồi năm 2025. Bảo Gia Lợi, quốc gia vùng Balkan với 6,5 triệu dân, vốn không tham gia Eurovision từ 3 năm qua vì không có điều kiện về tài chánh, nhờ chiến thắng của Dara với “Bangaranga”, sẽ được đăng cai Eurovison năm 2027.
World Cup 2026: Đội Tuyển Pháp Thế Hệ Mới Đầy Tài Năng của Didier Deschamps
(Hình Sandra Ruhaut/POOL Icon Sport video: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia túc cầu Pháp, Didier Deschamps công bố trên truyền hình danh sách các tuyển thủ được chọn cho World Cup 2026, ngày 14/5/2026.)
-Còn chưa đầy một tháng trước khi Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (World Cup) 2026 khởi tranh tại Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại và Mễ Tây Cơ, Huấn luyện viên Didier Deschamps hôm 14/5/2026 đã công bố danh sách 26 cầu thủ được chọn cho đội tuyển Pháp.
Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Les Bleus, đó là giai đoạn mà ông đưa đội tuyển pháp Pháp đến chức Vô địch World Cup 2018, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022.
Qua danh sách được chọn có thể thấy, đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một diện mạo rất khác so với 4 năm trước: Trẻ hơn, tốc độ hơn và giàu tính sáng tạo hơn. Nếu thế hệ 2018 được xây dựng trên sức mạnh thể chất, tính kỷ luật và sự lạnh lùng chiến thuật, thì phiên bản hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng giàu kỹ thuật và sáng tạo hơn rất nhiều với những đại diện cho làn sóng mới của túc cầu Pháp.
Trung tâm của đội tuyển dĩ nhiên vẫn là Kylian Mbappé, giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Nhưng điều khiến đội tuyển Pháp đáng sợ không chỉ nằm ở Mbappé, mà ở chiều sâu tài năng gần như vô tận phía sau anh. Xung quanh anh là một dàn vệ tinh rất giàu đột biến: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué và Rayan Cherki. Đây có lẽ là đội tuyến tấn công giàu kỹ thuật nhất mà Deschamps từng sở hữu.
Điểm nổi bật nhất của thế hệ này là họ trưởng thành rất sớm trong môi trường đỉnh cao Âu Châu. Phần lớn đều đang chơi cho các Câu lạc bộ hàng đầu Âu Châu như Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal. hay Liverpool. Điều đó giúp tuyển Pháp sở hữu nền tảng chiến thuật và tâm lý rất trưởng thành dù đội hình còn trẻ.
Có thể nói đội tuyển Pháp 2026 là sự kết hợp hiếm có giữa: Tài năng cá nhân, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sự thăng hoa của một thế hệ cầu thủ mới đang lên mạnh mẽ.
Sri Lanka: Một “Trung Tâm” Mới của Tội Phạm Mạng Quốc Tế?
(Ảnh AP - Eranga Jayawardena, tư liệu: Một nhân viên trại giam Sri Lanka áp giải những người đàn ông Trung Quốc bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo trực tuyến bên ngoài tòa án ở Colombo, thủ đô của Sri Lanka, ngày 22/12/2012.)
-Có nhiều dấu hiệu khiến chính quyền Colombo và giới quan sát lo ngại là quốc gia Á Châu Sri Lanka đang trên đà trở thành một “trung tâm” mới của tội phạm mạng quốc tế, trong bối cảnh thời gian qua nạn lừa đảo trực tuyến bị triệt phá mạnh ở Cam Bốt, Miến Điện.
Cảnh sát kêu gọi các chủ villa, khách sạn hoặc người cho thuê văn phòng đề cao cảnh giác nhất có thể khi tiếp nhận khách ngoại quốc, cảnh báo truy tố họ nếu có hành vi đồng lõa. Một viên chức xin ẩn danh cho biết Cơ quan Di trú của Sri Lanka cũng đã tuyên bố huy động toàn lực vì số hồ sơ lừa đảo trực tuyến mà cảnh sát tiếp nhận ngày càng tăng. Ví dụ, một vụ tấn công mạng gần đây nhắm vào hệ thống máy điện toán của Bộ Tài chánh Sri Lanka khiến 2,5 triệu Mỹ kim bị rút sạch chỉ sau vài cú nhấp chuột.
Các vụ bắt giữ cũng đang gia tăng tại quốc gia Nam Á này. Thông tấn xã AFP hôm 17/5/2026 trích dẫn phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka, Fredrick Wootler, theo đó từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 người ngoại quốc, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, đã bị bắt vì các hành vi gian lận trực tuyến. Còn số này cao hơn nhiều so với năm 2024 và 2025.
Gần đây nhất, tối 11/5, khoảng 200 nghi phạm đã bị bắt giữ trong các chiến dịch diễn ra tại 4 địa điểm thuộc các huyện ven biển Galle và Matara, hàng chục máy điện toán và hàng trăm điện thoại đã bị thu giữ. Theo chính quyền Colombo, các mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến đã tận dụng chính sách cho nhập cảnh dễ dãi của Sri Lanka, như thị thực du lịch miễn phí 30 ngày cho công dân của 40 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, để chuyển hoạt động sang đây. Sri Lanka cũng là nước có mạng internet hiện đại.
Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Colombo cũng thừa nhận sự dịch chuyển của một phần các tổ chức mafia trực tuyến sang Sri Lanka và hứa hợp tác với chính quyền Colombo trong hồ sơ này.
Sau Thượng Đỉnh Với Trung Quốc, Tổng Thống Mỹ Cảnh Báo Đài Loan Không Nên Tuyên Bố Độc Lập
(Hình REUTERS - Evan Vucci: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Air Force One, trên đường về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, ngày 15/5/2026.)
-Trên chuyến bay trở về nước, hôm 15/5/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Đài Loan là không nên tuyên bố độc lập, sau khi trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đưa ra một thông điệp đặc biệt cứng rắn, đó là hai cường quốc hàng đầu thế giới có thể “xung đột” với nhau, nếu vấn đề Đài Loan “không được giải quyết đúng đắn”.
Từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Trong suốt chuyến thăm Bắc Kinh, ông Donald Trump đã cẩn thận tránh công khai đề cập đến Đài Loan. Nhưng trên chuyến bay trở về Hoa Thịnh Ðốn, giọng điệu của ông đã thay đổi: “Tôi muốn nói với quý vị một điều. Tôi không muốn bất cứ ai tuyên bố độc lập, để rồi chúng ta phải vượt qua 15.000 cây số để tham chiến. Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn họ bình tĩnh lại. Tôi muốn Trung Quốc bình tĩnh lại. Chúng ta không muốn tham chiến, và nếu các bên giữ nguyên trạng, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng chúng ta không muốn bất cứ ai nói: ‘Hãy tuyên bố độc lập đi vì có Hoa Kỳ ủng hộ.’”
Như vậy là ông Trump gần như nhắc lại nguyên văn chính sách giữ nguyên trạng mà Hoa Thịnh Ðốn vẫn chủ trương trong nhiều thập niên qua: Không chấp nhận Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập, nhưng cũng không chấp nhận một sự thống nhất cưỡng bức với Trung Quốc.
Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra những phát biểu nói trên, ngay sau lời cảnh báo rất rõ ràng của ông Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh. Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo rằng nếu vấn đề Đài Loan “không được giải quyết đúng đắn”, hai cường quốc có thể “xảy ra xung đột”.
Một câu hỏi trọng tâm vẫn được đặt ra: Liệu Tổng thống Donald Trump có đi xa đến mức làm chậm lại, hoặc thậm chí ngăn chặn, các thương vụ bán vũ khí đã hứa với Đài Loan hay không? Bắc Kinh rõ ràng đang thúc đẩy Hoa Thịnh Ðốn đi theo hướng đó. Những tháng tới sẽ cho thấy Hoa Thịnh Ðốn sẵn sàng đi xa đến mức nào để duy trì sự ổn định mong manh trong quan hệ với Trung Quốc.”
Sau lời cảnh báo của Tổng thống Trump, chính phủ Đài Loan hôm 16/5 tái khẳng định hòn đảo này là một quốc gia “độc lập”. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc lại “Đài Loan là một quốc gia dân chủ, có chủ quyền và độc lập, không lệ thuộc vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và chính sách của Hoa Thịnh Ðốn vẫn “không thay đổi”.
Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm: “Về việc bán vũ khí giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, đây không chỉ là cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Đài Loan, như đã được quy định rõ ràng trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan, mà còn là một hình thức răn đe chung chống lại các mối đe dọa trong khu vực.” Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, kể từ năm 1982, một trong những nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược của Hoa Kỳ là không “tham khảo ý kiến” Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan.
Triển Lãm Tại New York Về Quan Hệ Giữa Tỉ Phú Ấu Dâm Epstein và Tổng Thống Trump
(Hình REUTERS - David Dee Delgado: “Phòng đọc tưởng niệm Donald Trump và Jeffrey Epstein” tại New York, Hoa Kỳ, ngày 8/5/2026.)
-Một hiệp hội dân sự Mỹ tranh đấu cho minh bạch thông tin tổ chức một thư viện lưu động để phổ biến rộng rãi thông tin về mối quan hệ giữa tỉ phú phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein và ông Donald Trump, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Thư viện lưu động này được mở cửa trong 2 tuần tại New York, từ ngày 8/5 đến ngày 21/5/2026.
Tại đây, khách tham quan có thể xem tận mắt 3,5 triệu tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố trong vụ Epstein, lần đầu tiên được ấn hành. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục sáng kiến này tại nhiều nơi trên đất Mỹ. Phóng sự của thông tín viên Gwendal Lavina của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ New York:
“Điều gây ấn tượng ngay lập tức là hàng trăm kệ sách chất đầy với 3.437 cuốn, nặng tổng cộng hơn 8 tấn. Và một niên biểu về mối quan hệ giữa Jeffrey Epstein, đã chết năm 2019, và đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
David Garrett, một nhà thiết kế của dự án, giải thích: “Có vô vàn những bằng chứng về các tội ác, và tôi nghĩ rằng khi đến đây, người ta khó lòng không nhận ra quy mô của thảm kịch. Người ta sẽ tự hỏi vì sao chỉ có hai người bị bắt? Rõ ràng cần phải điều tra thêm.”
Ở trung tâm của thư viện, 1.400 ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân của Jeffrey Epstein, một số nạn nhân là trẻ vị thành niên.
Arick Fudali là Luật sư của 11 người trong số họ. Ông nói: “Chúng tôi từng lo ngại rằng cuộc triển lãm này sẽ bị lợi dụng, các nạn nhân sẽ không hề được nghĩ đến, triển lãm chỉ nhằm để tấn công Epstein. Nhưng khi đến nơi, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các nạn nhân quan trọng đến mức nào. Và triển lãm này cho thấy, bằng một cách rất sáng tạo, rằng Bộ Tư pháp và chính quyền Trump đã muốn chôn vùi vụ án này như thế nào.”
Tina sống ở tiểu bang California, nhưng cô quyết tâm đến tận nơi để tận mắt chứng kiến khối tài liệu khổng lồ này: “Tôi không thể tin được. Thật choáng ngợp khi nhìn thấy những dãy sách với hàng ngàn cái tên. Có lẽ nó mang lại chút an ủi và hy vọng rằng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi.”
Mục tiêu giờ đây là đưa thư viện đi trưng bày khắp nước Mỹ.”
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Đội túc cầu nữ Bắc Hàn (Naegohyang) đến Nam Hàn tham gia vòng bán kết Giải vô địch túc cầu nữ Á Châu. Chuyến bay qua ngả Bắc Kinh, chở 39 cầu thủ cùng Ban huấn luyện đã hạ cánh xuống phi trường quốc tế Incheon, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của 1 đội thể thao Bắc Hàn sau 8 năm. Sự kiện thu hút đông đảo phóng viên và người hâm mộ. Trận đấu của 2 đội diễn ra vào thứ Tư (20/5) và thu hút sự quan tâm với 7.000 vé được bán hết chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Bộ Thống nhất Nam Hàn tài trợ cho các tổ chức dân sự nhằm cổ vũ cả hai đội bóng, coi sự kiện này là cơ hội thúc đẩy “sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai miền Triều Tiên”.
(AFP/RFI) – Nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực của Venezuela thời Nicolas Maduro, Alex Saab, bị Caracas trục xuất sang Hoa Kỳ. Thông báo hôm 16/5/2026 của Cơ quan Di trú Venezuela nhấn mạnh Alex Naim Saab là công dân mang quốc tịch Colombia, bị trục xuất sang Mỹ vì liên quan đến nhiều tội tại Hoa Kỳ. Alex Saab là một doanh nhân Venezuela, gốc Colombia, được xem là nhân vật trung gian quan trọng của chính quyền Maduro, đặc biệt trong việc vận hành chương trình phân phối thực phẩm trợ giá CLAP, vốn bị cáo buộc tham nhũng và gian lận. Theo luật Venezuela, việc dẫn độ công dân nước này ra ngoại quốc bị cấm, nên Caracas coi Saab là công dân Colombia.
(AFP/RFI) – Một ủy ban độc lập kêu gọi chính phủ các nước Âu Châu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc đẩy phản ứng khẩn cấp trước các tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe, y tế. Ủy ban liên Âu Châu về Khí hậu và Sức khỏe cảnh báo: “Biến đổi khí hậu không phải là một mối đe dọa trong tương lai”, mà “là một cuộc khủng hoảng hiện tại, đang gia tăng, ảnh hưởng đồng thời đến sức khỏe, thực phẩm, nước, năng lượng và an ninh quốc gia, nhưng phản ứng hiện nay chưa tương xứng với quy mô” cuộc khủng hoảng. Trước thềm Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79, hôm 17/5/2026, Ủy ban liên Âu Châu về Khí hậu và Sức khỏe đề nghị WHO chính thức tuyên bố biến đổi khí hậu là “tình trạng khẩn cấp mang tính quốc tế về sức khỏe cộng đồng”.
(AFP/RFI) – Pháp: Người đứng đầu Văn phòng Trung ương Phòng chống Tội ác Chống Nhân loại và Tội phạm Thù hận (OCLCH) cảnh báo là có những định kiến rất nghiêm trọng và nguy hiểm đang hủy hoại xã hội và cuộc đời những người đồng tính, chuyển giới và song tính. Ông nhắc đến những lời lăng mạ ngoài đường phố, trên mạng xã hội, các vụ tấn công... trong khi việc tố cáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu của Đại tá Nicolas Philippotin được đưa ra hôm 17/5/2026, đúng ngày Thế giới Chống Kỳ thị Người Đồng tính, Chuyển giới và Song tính. Ngày này được chọn để tưởng niệm ngày 17/5/1990, khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/OMS) loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách các bệnh tâm thần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét