Kính gửi: Toàn thể quý đồng hương, các hội đoàn sắc tộc và cử tri tại Thung lũng Silicon, Chúng tôi, đại diện cho một số hội đoàn, nhà hoạt động dân sự và đại đa số cử tri gốc Việt tại thành phố San Jose, California, hôm nay đồng lòng đưa ra Bản Lên Tiếng này nhằm bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và lập trường cương quyết trước những hành động, cách hành xử, thái độ trịch thượng và những sai phạm nghiêm trọng về lập trường quốc gia của Nghị viên đương nhiệm Địa hạt 7, ông Biên Đoàn.
<!>
Với tư cách là những công dân đóng thuế, những người trực tiếp đóng góp vào sự thịnh vượng và bảo tồn di sản văn hóa của thành phố, chúng tôi khẳng định rằng một đại diện dân cử gốc Việt phải có trách nhiệm tối cao trong việc đoàn kết dân chúng, thượng tôn pháp luật, bảo vệ di sản dân tộc và tuyệt đối tôn trọng các giá trị tinh thần của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Đáng tiếc, những diễn biến trong thời gian qua cho thấy ông Biên Đoàn đang đi ngược lại các giá trị cốt lõi này qua các bằng chứng cụ thể sau:
1. Coi thường Nghi thức Chào cờ thiêng liêng của Cộng đồng
Lễ Chào cờ đầu năm nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 là một sự kiện mang tính biểu tượng tinh thần tối cao, nơi toàn thể đồng hương tị nạn cùng hướng về Quốc kỳ và Quốc ca để tưởng nhớ cội nguồn và khẳng định lý tưởng tự do. Ngay trong buổi lễ trang nghiêm này, ông Biên Đoàn đã bộc lộ thái độ thiếu nghiêm túc và công khai coi thường Nghi thức Chào cờ của cộng đồng người Việt. Hành vi này không chỉ là sự thiếu chuyên nghiệp của một chính trị gia mà còn là một sự xúc phạm sâu sắc đến niềm tin, danh dự của toàn thể đồng hương và các cựu chiến binh có mặt tại buổi lễ.
2. Sai phạm dùng biểu tượng cờ đỏ trên thư mời và hành vi lừa gạt cử tri để lấp liếm lỗi lầm
Một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất của ông Biên Đoàn là việc sử dụng biểu tượng (emoji) cờ đỏ của chế độ cộng sản Việt Nam trên thư mời chính thức gửi đến cộng đồng. Đây là một hành động chạm vào vết thương lòng và nỗi đau lịch sử của người Việt tị nạn. Đáng phẫn nộ hơn, sau khi sự việc bị phát giác, thay vì thành thật nhận lỗi trước cộng đồng, ông Biên Đoàn lại chọn con đường lươn lẹo và lấp liếm.
để che đậy sai lầm mang tính bản chất này, ông đã cố tình diễn một vở kịch chính trị khi đưa ra đề nghị vô lý với các công ty internet quốc tế đòi họ thực hiện emoji "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ". Ông hoàn toàn biết rõ quy chuẩn kỹ thuật quốc tế (Unicode) sẽ từ chối yêu cầu này, nhưng vẫn cố tình lấy việc đó làm bình phong để lừa gạt, xoa dịu và mị dân tại địa phương nhằm trục lợi lá phiếu.
3. Chiếm đoạt và khóa kín Vườn Truyền Thống Việt Nam (Vietnamese Heritage Garden)
Vườn Truyền Thống Việt Nam trên đường Roberts Ave không đơn thuần là một công viên, mà là biểu tượng tinh thần, là không gian di sản mở lưu giữ lịch sử của người Việt tị nạn. Việc Văn phòng Nghị viên Biên Đoàn tự ý dùng tầm ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào quy trình hành chính, phối hợp khóa kín khu vườn và tước bỏ đặc quyền tổ chức Lễ Thượng Kỳ lâu năm của các hội đoàn cựu chiến binh là một hành vi không thể chấp nhận.
Hành động này đã đẩy các bậc cao niên và những người có công với cộng đồng ra ngoài hàng rào khóa kín. Sự can thiệp mang động cơ chính trị này nghiêm trọng đến mức buộc các Dân biểu Tiểu bang phải ra văn thư cảnh báo về nguy cơ vi phạm Tu chính án thứ nhất (First Amendment) về quyền tự do hội họp của công dân.
4. Thái độ kiêu ngạo, trịch thượng và khinh thường các bậc trưởng thượng
Một người đại diện dân cử chân chính phải có sự khiêm tốn và lòng tôn kính đối với những người đi trước, những người đã hy sinh cả cuộc đời để gầy dựng nền móng cho cộng đồng. Ngược lại, ông Biên Đoàn đã bộc lộ một thái độ kiêu ngạo, trịch thượng và thiếu tôn trọng đối với các bậc trưởng thượng, các cựu chiến binh và các nhà hoạt động lão thành tại địa phương. Thay vì lắng nghe những lời khuyên can đầy kinh nghiệm và tâm huyết, ông lại chọn cách hành xử trịch thượng của một kẻ nắm quyền lực độc tài, sẵn sàng đối đầu và gạt bỏ tiếng nói của những người lớn tuổi – một hành vi đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống và đạo lý cốt lõi của người Việt Nam.
5. Dùng luật pháp làm công cụ áp đảo, gây tranh chấp tại Tòa án và đổ thừa cấp dưới
Thay vì chọn giải pháp đối thoại và lắng nghe phản biện theo đúng tinh thần dân chủ, ông Biên Đoàn bị cáo buộc lạm dụng danh nghĩa và nguồn lực công quyền để đối đầu với chính người dân của mình. Việc ông nộp đơn xin lệnh cấm vô căn cứ đối với doanh nhân phản biện, bôi nhọ công dân là tội phạm nguy hiểm đã bị Thẩm phán Tòa Thượng thẩm thẳng thừng bác bỏ.
Việc liên tục dính líu vào các vụ kiện tụng phỉ báng dân sự (Defamation Lawsuits) từ các nhà lãnh đạo cộng đồng chứng minh một phong cách lãnh đạo gây chia rẽ sâu sắc. Hơn thế nữa, khi các sai phạm bị báo chí dòng chính phanh phui trước Ủy ban Luật pháp Thành phố, ông Biên Đoàn đã không thể hiện tư cách đạo đức của một nhà lãnh đạo biết nhận trách nhiệm, mà lại tìm cách đổ mọi trách nhiệm lên đầu các nhân viên cấp dưới để bảo vệ ghế chính trị của bản thân.
LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI:
Chúng tôi đưa ra bản lên tiếng này với tinh thần ôn hòa nhưng tuyệt đối không khoan nhượng trước các hành vi lạm dụng quyền lực công và đi ngược lại lập trường quốc gia của cộng đồng:
· Yêu cầu sự minh bạch và trung lập: Hội đồng Thành phố và Ban Công viên phải giữ thế trung lập tuyệt đối, không để văn phòng chính trị của ông Biên Đoàn tiếp tục thao túng quyền xử dụng Vườn Truyền Thống Việt Nam.
· Kêu gọi Cử tri hành động bằng lá phiếu: Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương người Việt tại Địa hạt 7 nói riêng và San Jose nói chung, hãy nhìn thẳng vào sự thật, đối chiếu các hồ sơ pháp lý từ tòa án, các hành vi lừa dối cộng đồng để đưa ra quyết định sáng suốt trong kỳ bầu cử Sơ bộ vào tháng 6 năm 2026. Một vị đại diện không biết tôn trọng Nghi thức Chào cờ, dùng biểu tượng cờ đỏ, liên tục nói dối để lấp liếm sai phạm và dùng tòa án làm vũ khí bịt miệng cử tri thì không xứng đáng tiếp tục đại diện cho tiếng nói của chúng ta tại Tòa thị chính.
· Cộng đồng người Việt tự do tại San Jose có một lịch sử kiên cường bảo vệ công lý, chính nghĩa và quyền dân sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi quyền hạn Hiến pháp cho phép—từ khiếu nại hành chính, thỉnh nguyện thư, cho đến lá phiếu bầu cử—để bảo vệ di sản của cha ông và sự công chính của luật pháp.
Xin trân trọng cảm ơn sự hiểu biết của toàn thể quý vị.
Đồng ký tên và ấn ký:
Ha Trieu, Binh Le, Nguyen Tran, Jimmy Phan, Long Da
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét