Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2026

Nhắc Nhở, Sinh Hoạt Nổi Bật Trong 3 Ngày Cuối Tuần Này! Từ Thứ Sáu Ngày Mai, 17- 18 và 19, Tháng 4, Năm 2026: Đón Mừng Đại Lễ Vesak 2026, Tại San Jose, Sẽ Là Một Sinh Hoạt Phật Giáo Tưng Bừng Nhất Miển Bắc Cali, Từ Xưa Đến Nay! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


Cuối Tuần Này! Kính Lời Mừng Đại Lễ Phật Đản – Vesak 2026 Tại San Jose! -Một mùa Vesak 2026 lại trở về trên khắp nhân gian, mang theo ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến muôn nơi. Ngày Đản Sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, không chỉ là niềm hân hoan của người con Phật, mà còn là dịp để mỗi người cùng hướng về những giá trị cao đẹp của tình thương, lòng bao dung và sự an lạc trong tâm hồn.
<!>
Trong niềm vui rộn ràng của mùa Phật Đản, xin kính chúc Quý Đồng Hương, Quý Phật tử cùng Gia Quyến: Thân tâm an lạc, Gia đình hạnh phúc, Vạn sự hạnh thông, Cuộc sống an lành, tươi sáng



Nguyện ánh sáng trí tuệ của Đức Phật luôn soi đường, để mỗi chúng ta biết: Giữ tâm an hòa, mỉm cười trước mọi thử thách của cuộc đời. Nuôi tâm sáng suốt, vững vàng trước những đổi thay của thời cuộc. Rèn tâm từ bi, yêu thương và sẻ chia với mọi người. Sống với tâm bình an, vượt qua khó khăn, tìm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại
Bởi khi tâm an, lòng sáng, thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, và thế giới quanh ta cũng trở nên an hòa hơn!
Kính chúc một mùa Phật Đản Vesak 2026: An Lành – Hoan Hỷ – Từ Bi – Trí Tuệ
Kính mừng Đại Lễ Phật Đản 2026


Đồng Kính Chúc:
-Văn Thơ Lạc Việt & Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Hội Thân Hữu Sài Gòn & Nhóm Mõ Nhân Ái & Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali & Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose & Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân và Tuần Báo Thằng Mõ.

ĐẶC BIỆT TUẦN NÀY, TỪ THỨ SÁU NGÀY MAI: HƯỚNG VỀ LỄ HỘI VESAK SAN JOSE—2026, CỦA CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO BẮC CALI!



-Lễ Hội VESAK không đơn thuần là một “nghi lễ” hành đạo. Ý nghĩa của Ngày Hội này rất sâu sắc và tế nhị, không chỉ là để tưởng nhớ, sùng bái ơn Phật bằng những nghi thức trang nghiêm mà còn “có dụng ý” thĩnh Đức Phật sơ sanh đi vào không gian Văn hóa Lễ hội nhân gian, để đem ánh đạo hòa nhập vào cuộc đời.
Phật Giáo Sử ghi nhận, vào những năm 1930, để chấn hưng Phật giáo Việt Nam đang trên đà suy thoái, kéo dài trong gần một trăm năm bị trị bởi thực dân Pháp, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam đã chủ trương phát động một Đại lễ Phật Đản có quy mô rộng lớn khắp Miền Nam Việt Nam, dưới hình thức lễ hội nhân gian, để đánh thức niềm tin Phật Pháp và gây phấn chấn tinh thần cho quần chúng Phật tử. Đại lễ Phật Đản đầu tiên đã được tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm, cố đô Huế năm 1935, là một mô hình mẫu, phản ảnh rõ nét chủ trương tương duyên đạo-đời, với nghi thức tối giản. Lễ Hội này được ghi nhận là “loại hình Lễ hội diễn hành”. Diễn tiến Đại Lễ : (Thuở đó) vào sáng sớm ngày mồng tám tháng tư âm lịch đồng bào Phật tử từ các chùa viện, các Khuông Giáo hội trong thành phố và các vùng phụ cận, với xe hoa, kiệu hoa… bộ hành từ trú xứ, kết tập về tổ đình Diệu Đế, có kèn, có trống, ai ai cũng nức lòng hát vang bài ca “Vui mừng Phật Đản” theo điệu hát cổ, từ Cung đình Huế, rồi tất cả cùng diễn hành qua cầu Gia Hội, qua đại lộ Trần Hưng Đạo ngập đầy hoa phượng đỏ bên bờ Sông Hương, qua cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp…, hướng về Lễ Đài Tổ đình Từ Đàm cử hành nghi lễ chính thức, một cách tối giản, trong chừng một tiếng đồng hồ, rồi lại tiếp tục diễn hành trở về nơi xuất phát. Bài thuyết pháp của hàng Chư Tôn Trưởng Thượng thì không diễn ra trong khuôn viên lễ hội, mà được phát sóng qua Đài Phát thanh Huế vào tối ngày hôm đó. Các bậc thức giả, kiến lập ra mô thức “Lễ Hội Nhà Phật” hòa quyện với sắc thái văn hóa sinh động nhân văn như thế quả là cao kiến! Có như vậy Lễ Hội VESAK mới tồn tại một cách dung dị trong sinh hoạt văn hóa “trăm hoa đua nở “ của nhân gian.

Đứng vững trong môi trường văn hóa nhân gian thì thế Đạo mới tồn tại được với thời gian. Hình thái Lễ hội như vậy cũng đã thể hiện qua Lễ Hội “đón hoa anh đào để mừng Phật ra đời”, rưới trà Amacha lên tôn tượng Đản Sanh, kết những tràng hoa sen quàng lên tượng Phật ở Nhật-bản, hay tại Hàn Quốc với lễ diễu hành 100,000 lồng đèn sắc màu các kiểu, qua phố thị Seoul, dài ba cây số; múa hát tưng bừng, với những màn biểu diễn nhào lộn trên đường phố, v.v…


VÀ…TẠI SAN JOSE, MIỀN BẮC CALIFORNIA…TỪ THỨ SÁU, NGÀY MAI!

Khi những đồi “cỏ non xanh tận chân trời” biến dạng thành những thảm cỏ hoang-dại chập chùng bất tận, óng ánh sắc vàng, một vẻ đẹp dị thường mầu nhiệm của đất trời Miền Bắc California, là dấu hiệu của mùa Lễ Hội VESAK đang đến gần, và những người con ngoan, trai hiền gái thảo của Đức Phật, lại vẫn là một tấm lòng xưa…lâng lâng cảm xúc hoài niệm Ơn Phật, nhớ về Lễ Hội Phật của tháng Vesak, với một cõi lòng như đang mở hội.
Và, một Đại Lễ Hội Tam Hợp 2026, Phật lịch 2590 sẽ được diễn ra tại LAKE CUNNINGHAM PARK, 2305 S. WHITE RD., SAN JOSE, CA 95148, một công viên thơ mộng và khá nỗi tiếng, tương đối thích nghi cho một Lễ hội Phật Đản có qui mô lớn, sẽ được diễn ra vào các ngày 17, 18 và 19 tháng Tư (Dương lịch), do Ni trưởng Thích Nữ Tiến Liên đại diện chư Ni trong vùng, tiếp nhận ý chỉ của Chư Tôn Giáo phẩm Tăng Đoàn tại Miền Bắc California, đứng ra tổ chức và mời gọi, với sự hưởng ứng nồng nhiệt và rộng rãi từ các giới cư sĩ nhiệt thành mộ đạo. Đây là vị Ni Sư đã từng tổ chức thành công mỹ mãn Lễ hội chiêm bái Phật Ngọc trước đây, kéo dài hai tuần lễ, đón tiếp cả trăm ngàn lượt khách hành hương chiêm bái!

Sẽ có hơn một trăm hai mươi tiếng hát tụ về Lễ hội “ cùng cất tiếng hát vang lừng, ngợi ca công ơn đức Phật” từ năm Nhóm Văn nghệ mộ pháp, thương đời tại Miền Bắc California: Tuệ Đăng, Hương Từ Bi, Vô Ưu, Gia Đình Phật Tử và Thiện Nguyện Bắc California.
Một Sân khấu Văn nghệ Lộ thiên “có kích thước”, đạt tiêu chuẩn âm thanh sẽ được thiết kế bên cạnh một Đại Lễ Đài khá “ nguy nga” và mỹ thuật. Và rồi Đất Trời San Jose, nơi đất lành chim đậu, với cái tên Việt hóa “Thung lũng hoa vàng”, thủ phủ của người Việt ly hương, từ biến cố khổ lụy lịch sử của dân tộc tháng Tư năm 1975, chuyển mình vào hạ, mùa của tháng VESAK, với khúc oanh ca HỢP XƯỚNG của một trăm CÁNH HẠC TRỜI NAM qua Nhạc phẩm ÁNH TỪ BI—LIGHT OF COMPASSION của Nhạc sĩ Lê Minh Hiền, sẽ ra mắt lần đầu tiên tại sân khấu Lễ Hội này, và có ý nguyện sẽ còn tiếp tục phó hội với dàn Hợp Xướng trong các dịp Lễ Hội Phật Giáo tương lai.


Vui thay, Đại Lễ Hội VESAK 2026—San Jose sắp đến ngày KHAI MẠC. Một góc trời Công Viên CUNNINGHAM sẽ rực sáng niềm tin yêu ĐẠO PHÁP. Hội tụ nơi đây: Những tấm lòng bi mẫn vô hạn của Chư Tôn Đức Tăng Ni! Những bước chân an bình tĩnh lặng với nụ cười sáng rỡ từ bi của nhị vị Tỷ-Kheo thời danh Thích Tuệ Nhân và Thích Pháp Hòa, cùng với trăm, ngàn tấm lòng hân hoan hướng về LỄ HỘI VESAK… như một dòng sông chảy về biển lớn!
Nam-Mô Đức Phật Thị-Hiện Đản-Sanh Dưới Gốc Cây Vô-Ưu Trong Vườn Hoa-Lâm-Tỳ-Ni Thích-Ca Mâu-Ni!
Tâm Nguyên Ái

Giới Thiệu Sinh Hoạt Cộng Đồng:

Nhớ tuần này tham dự, trong ba ngày cuối tuần, từ Thứ Sáu, ngày mai, 17- 18 và 19 tháng 4 năm 2026, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, tại công viên tộng lớn nhất thành phố, Lake Cunningham Park.



Từ Thứ Sáu Ngày Mai: Đại Lễ Vesak 2026Tại San Jose, Một Lễ Hội Văn Hóa – Tâm Linh Tưng Bừng, Rực Rỡ Nhất, Giữa Lòng Bắc California!
(HTr. Nguyên Vinh Nguyễn Ngọc Mùi)


(CaliToday): Trong không khí se lạnh của mùa xuân miền Bắc California, công viên Lake Cunningham Park – một trong những không gian xanh rộng lớn và đẹp nhất thành phố San Jose – sẽ trở thành điểm hẹn của hàng chục ngàn đồng hương, Phật tử và du khách thập phương về tham dự Đại lễ Vesak 2026, một trong những lễ hội văn hóa – tâm linh quy mô nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ba ngày 17- 18 và 19 tháng 4 năm 2026, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, khu vực công viên rộng lớn như khoác lên mình một diện mạo mới: rực rỡ, trang nghiêm, sống động và đầy sắc màu của văn hóa Phật giáo. Ban tổ chức lễ hội mở rộng vòng tay chào đón mọi người – dù là Phật tử hay không phải Phật tử – trân trọng kính mời đến thưởng ngoạn, chiêm bái và hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ.

Vesak – Ngày hội của hòa bình, trí tuệ và lòng từ bi
Vesak, hay còn gọi là Đại lễ Tam Hợp, là ngày kỷ niệm Đản sinh – Thành đạo – Nhập Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Không chỉ là ngày lễ lớn nhất của Phật giáo, Vesak còn được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa – tâm linh của nhân loại, mang thông điệp:
Tình thương và hiểu biết
Hòa bình và bất bạo động
Tôn trọng sự sống
Xây dựng cộng đồng bằng trí tuệ và lòng nhân ái
Chính vì vậy, Vesak không chỉ dành cho Phật tử. Đây là một lễ hội mở, nơi mọi người – bất kể tôn giáo, sắc tộc hay quan điểm – đều có thể tìm thấy sự bình an, niềm vui và giá trị tinh thần.
Một lễ hội được tổ chức vào mỗi năm
Đại lễ Vesak 2026 tại San Jose năm nay chư Tôn Đức Tăng Già Cộng đồng Phật giáo Bắc California cử chư NI đứng ra đảm nhiệm.

Ban Tổ Chức gồm:
Ni Sư Tiến Liên – Trưởng ban
Ni Sư Nguyên Thiện
Ni Sư Nhật Lan
Ni Sư Kiều Thuận
và nhiều ban và tiểu ban khác nhau, đượcphân công đầy đủ nhân sự chuyên môn nhằm trợ duyên một cách chu đáo cho lễ hội.
Với sự chuẩn bị công phu kéo dài suốt 12 tháng, lễ hội năm nay được đánh giá là quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại miền Bắc California. Vesak 2026 quy tụ hàng trăm chư Tôn Thiền đức Tăng Ni của hơn 50 ngôi Chùa ở địa phương đến các Chùa, Tu viện, Tịnh xá vùng lân cận vân tập về chứng minh và cầu nguyện quốc thái dân an, trong đó có:

Hòa thượng Thích Minh Đạt
Hòa thượng Thích Tịnh Từ
Thượng tọa Thích Pháp Hòa
Sư Tuệ Nhân – Walk for Peace, người từng đi bộ từ Ấn Độ đến Texas và Washington để truyền đi thông điệp hòa bình.
Không gian lễ hội: rực rỡ, trang nghiêm và đầy tính nghệ thuật
Ngay từ cổng vào Lake Cunningham Park, du khách sẽ được chào đón bằng những tiểu cảnh Phật giáo được thiết trí công phu bởi các Chùa – Tự viện – Tu viện – Gia Đình Phật Tử.
Những cổng chào, hoa sen, pháp luân, cờ Phật giáo tung bay trong gió tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi.
Diễn hành xe hoa Vesak: Những chiếc xe hoa được trang trí rực rỡ, tái hiện cuộc đời Đức Phật, sẽ thu hút hàng ngàn người đứng xem và chụp ảnh.
Thả hoa sen trên hồ Lake Cunningham: Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của lễ hội là khi những hoa sen lớn được thả xuống mặt hồ, tái hiện truyền thống thả hoa đăng trên sông Hương của xứ Huế. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước tạo nên một cảnh tượng huyền ảo sẽ khiến người thưởng ngoạn cảm nhận được sự bình an trong tỉnh thức và xúc động trong sự huyền diệu của đất nước trời.
Hội chợ văn hóa – ẩm thực chay: Hàng chục gian hàng chay, quà lưu niệm, sách Phật giáo, nghệ thuật truyền thống… thu hút đông đảo du khách.
Văn nghệ cúng dường Vesak: Hơn 100 ca sĩ – nghệ sĩ – nhóm văn nghệ Phật giáo từ khắp nơi sẽ về biểu diễn, tạo nên một chương trình nghệ thuật phong phú, đa sắc màu.
Tụng kinh – thuyết pháp – thiền hành:
Pháp thoại của TT. Thích Pháp Hòa thu hút nhiều người tham dự.
Thiền hành do Sư Tuệ Nhân hướng dẫn mang lại sự tĩnh lặng và bình an cho người tham dự.
Các thời kinh cầu nguyện hòa bình được tổ chức trang nghiêm, sâu lắng.
Lễ hội của cộng đồng – dành cho cộng đồng: Điều đặc biệt của Vesak 2026 là mang tính cộng đồng sâu sắc. Không chỉ Phật tử, mà rất nhiều người không theo đạo Phật cũng đến tham dự, thưởng ngoạn và tìm hiểu văn hóa Phật giáo. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, nhiều bạn trẻ đến để trải nghiệm văn hóa, nhiều người lớn tuổi đến để tìm sự bình an.
Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không gian đa sắc tộc – đa văn hóa – đa thế hệ, nhưng cùng chung một tinh thần: hướng về hòa bình, yêu thương và hiểu biết.
Một Vesak để nhớ – và để trở về: Đại lễ Vesak 2026 tại San Jose không chỉ là một sự kiện tôn giáo. Đó là:
Một lễ hội văn hóa,
một không gian nghệ thuật,
một điểm hẹn cộng đồng,
một nơi tìm lại sự bình an,
và một dịp để mỗi người nhìn lại chính mình.
Trong ánh sáng của những hoa sen thả xuống mặt hồ, trong tiếng chuông ngân vang giữa công viên, trong nụ cười của những người tham dự, Vesak 2026 sẽ để lại một dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng Bắc California.
Một Vesak để nhớ.
Một Vesak để trở về.
Một Vesak để nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ trong mỗi con người.

Tin Vui Cộng Đồng: Hạ Viện California, Lần Đầu Tiên, Đã Thông Qua Nghị Quyết, Ghi Nhận Đại Lễ Vesak, Cũng Là Ngày Phật Đản!


(Sacramento, California) — Một tin vui đầy ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt tại California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất hải ngoại: Hạ Viện Tiểu Bang California vừa chính thức thông qua nghị quyết ghi nhận Ngày Phật Đản, do Dân Biểu Trí Tạ đệ trình.
Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam, mà còn đối với toàn thể cộng đồng người Việt tại California, nơi Phật giáo đã trở thành một phần gắn bó sâu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần và sinh hoạt cộng đồng suốt nhiều thập niên qua.


Nghị quyết được thông qua nhằm tôn vinh ngày Đức Phật Đản Sinh — một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của Phật giáo, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng Phật tử trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, văn hóa và phục vụ xã hội tại tiểu bang California.
Dân Biểu Trí Tạ, đại diện khu vực có đông người Việt sinh sống tại Quận Cam, từ lâu đã tích cực vận động để các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng Việt Nam được công nhận chính thức tại cấp tiểu bang. Việc nghị quyết được thông qua lần này cho thấy sự ghi nhận ngày càng rõ nét của chính quyền California đối với cộng đồng người Việt và Phật giáo.
California hiện là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam, với hàng trăm ngôi chùa, tu viện, và các tổ chức Phật giáo hoạt động mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào đời sống xã hội, từ công tác từ thiện, cứu trợ thiên tai, đến hỗ trợ người nghèo, người vô gia cư và các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Việc Hạ Viện California thông qua nghị quyết ghi nhận Ngày Phật Đản không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là sự tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần từ bi, hòa bình và đoàn kết mà cộng đồng Phật tử đã góp phần xây dựng trong xã hội đa văn hóa của tiểu bang California.
Tin vui này đang được cộng đồng người Việt và Phật tử khắp nơi đón nhận với niềm phấn khởi, xem đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập và khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Nhân Ngày Rằm Tháng Tư: Chút Về Ý Nghĩa Đại Lễ Phật Đản 2026


-Đại lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo, được tổ chức vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch hằng năm, nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh — bậc Giác Ngộ đã mang ánh sáng trí tuệ và từ bi đến cho nhân loại.
Năm nay, tại thành phố có đông người Việt sinh sống nhất nước Mỹ, một sinh hoạt mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2570 sẽ được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có, do Cộng đồng Phật giáo Bắc California phối hợp thực hiện.
Thời gian: 17, 18 và 19 tháng 4 năm 2026. Giờ: 8:00 sáng đến 8:30 tối. Địa điểm: Lake Cunningham Park
Đây sẽ là dịp để đồng hương, Phật tử và cộng đồng cùng nhau hội tụ, tham dự các sinh hoạt văn hóa, tâm linh và từ thiện, trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy ý nghĩa.


Tìm Hiểu Chút Về Đại Lễ Phật Đản
Đại lễ Phật Đản không chỉ là ngày lễ của người Phật tử Việt Nam, mà còn là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo trên toàn thế giới. Đây là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni — vị giáo chủ sáng lập Phật giáo — ra đời để mang lại con đường giác ngộ, giải thoát cho chúng sinh.
Theo truyền thống, Đức Phật Thích Ca, tên thật là Tất Đạt Đa Cồ Đàm, là thái tử của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Ngài sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak (Rằm tháng Tư âm lịch). Sau nhiều năm tu hành khổ hạnh, Ngài đạt giác ngộ và trở thành Đức Phật — bậc Giác Ngộ hoàn toàn.
Năm 1999, Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận Vesak là ngày lễ văn hóa tâm linh quốc tế, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật: Đản sinh. Thành đạo. Nhập Niết Bàn
Sự công nhận này đã khẳng định giá trị nhân văn và ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo đối với nhân loại.


Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Đại Lễ Phật Đản

Sự ra đời của Đức Phật được xem là một sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại. Kinh điển ví sự xuất hiện của Đức Phật như hoa ưu đàm — ngàn năm mới nở một lần.
Đức Phật xuất hiện vì lòng từ bi vô hạn, nhằm: Chỉ ra con đường thoát khổ. Mang lại trí tuệ giác ngộ. Giúp con người sống yêu thương và hòa hợp
Ngài dạy rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng giác ngộ và đạt được an lạc. Đây là một tư tưởng vô cùng tiến bộ, đặt nền tảng cho sự bình đẳng và tôn trọng mọi con người.
Sự ra đời của Đức Phật cũng mang đến những giá trị nhân văn lớn lao: Tinh thần từ bi. Lòng bao dung. Sự bình đẳng giữa con người. Tôn trọng mọi sinh linh
Những giá trị này đã góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và nhân ái hơn.

Đại Lễ Phật Đản — Ngày Hội Của Từ Bi Và Trí Tuệ

Ngày Phật Đản không chỉ là dịp tưởng niệm, mà còn là cơ hội để: Tu tập tâm từ bi. Hành thiện giúp đời. Kết nối cộng đồng. Lan tỏa yêu thương
Người con Phật trên khắp năm châu đều hân hoan chào đón ngày lễ này, dâng lên lòng thành kính tri ân Đức Phật — bậc Cha lành của nhân loại.
Đại lễ Phật Đản cũng là dịp nhắc nhở mỗi người: Sống an nhiên giữa cuộc đời biến động. Hướng tâm về điều thiện. Phát triển trí tuệ và lòng từ bi
Ánh sáng Phật Đản vì thế không chỉ tỏa sáng nơi chùa chiền, mà còn lan tỏa trong từng trái tim, mang lại hòa bình và an lạc cho thế giới.


Kính chúc Đại Lễ Phật Đản 2026
An Lành — Trí Tuệ — Từ Bi
Ánh sáng Phật pháp lan tỏa khắp muôn nơi.
(LVH)

Tin Việt Nam
Hôm qua, Tổng Bí Thư Kiêm Chủ Tịch Nước Việt Nam Bắt Đầu Công Du Dể Nhận Lịnh Từ Trung Quốc!

-Tân Hoa Xã đưa tin cho hay hôm 14/4/2026, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc cấp quốc gia kéo dài đến thứ Sáu (17/4).
Trung Quốc là nước đầu tiên ông Tô Lâm đến thăm, sau khi ông được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam.
Theo lịch trình, ông Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.
Việt Nam - Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm của ông Tô Lâm, hầu hết Trung Quốc vơ hết phần lời!
*Việt Nam chi đến 198 tỷ, hay hơn 200 tỷ đô la để mua hàng hóa Trung Quốc mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở Đông Nam Á. Nhưng nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam, hàng năm thâm hụt mậu dịch, hơn 100 tỷ đô la với Bắc Kinh! (Điều vô lý, chơi với Tầu Cộng chưa bao giờ có lời cả, vậy mà năm nào cũng qua…triều cống!)_
Việt Nam và Trung Quốc hôm nay, 15/04/2026, đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác nhân chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm kể từ khi ông được bầu làm chủ tịch nước.


(Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên (P) tiếp tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/04/2026)
Thanh Phương

-Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông Tô Lâm hôm nay đã hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai bên đã ký nhiều hiệp định hợp tác. Báo chí Việt Nam cho biết đó là các thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực “công an, tư pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương.”
Trong một bài viết được đăng trên Nhân dân Nhật báo hôm qua, ông Tô Lâm cho rằng quan hệ với Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu” đối với Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh: “Hợp tác giữa hai nước cần phải chuyển mạnh mẽ từ tăng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ mở rộng thương mại sang kết nối sâu sắc hơn giữa các chiến lược phát triển, hành lang kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng chiến lược.”
Trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa hôm qua 14/04, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam nhắc lại phát triển quan hệ với Trung Quốc “là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.”

Theo nhận định của AFP, mặc dù có những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc vẫn tìm cách tăng cường mối quan hệ kinh tế vốn đã chặt chẽ để phòng ngừa những biến động thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của tổng thống Mỹ Donald Trump. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng vọt 22,4% vào năm ngoái. Việt Nam chi đến 198 tỷ đô la để mua hàng hóa Trung Quốc, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở Đông Nam Á. Nhưng nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam lại giảm 0,7%, khiến Hà Nội bị thâm hụt mậu dịch gần 100 tỷ đô la với Bắc Kinh.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều nhập khẩu phần lớn dầu hỏa qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận chuyển đang bị đình trệ do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Tuy nhiên, Hà Nội coi sự cạnh tranh giữa hai đối tác thương mại hàng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc là trở ngại lớn đối với mục tiêu đầy tham vọng đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên trong 5 năm tới.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Eo Biển Hormuz: Tổng Thống Donald Trump Dọa Phá Hủy Tất Cả Các Tàu Iran Cưỡng Lệnh Phong Tỏa Mỹ


(Hình REUTERS / Kevin Lamarque: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại phi trường quốc tế Miami, Florida, Hoa Kỳ, ngày 11/4/2026.)
-Hôm 13/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa “phá hủy” bất kỳ “tàu tấn công nhanh” nào của Iran tìm cách phá vỡ Lệnh Phong tỏa các cảng của nước này, một biện pháp vừa chính thức có hiệu lực sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên thất bại.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: “Nếu bất kỳ tàu nào chỉ cần tiến gần phạm vi phong tỏa của chúng tôi, nó sẽ bị phá hủy ngay lập tức”, đồng thời ông quả quyết lãnh đạo Iran đang tìm cách “bằng mọi giá” để đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ.
Phía Iran lập tức phản ứng, lên án đây là hành động “bất hợp pháp” và mang tính “cướp biển”, đồng thời cảnh báo rằng Teheran có thể tấn công các cảng của những quốc gia láng giềng vùng Vịnh nếu “an ninh các cảng của Cộng hòa Hồi giáo bị đe dọa”. Thông tín viên Shiavos Ghazi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Teheran tường trình:
Teheran đã lên án Hoa Kỳ phong tỏa các cảng của Iran, khẳng định đó là hành động vi phạm chủ quyền của nước này.
Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố nếu chiến tranh tiếp tục, Iran sẽ cho thấy những khả năng mà cho đến giờ chưa từng được giới thiệu hay sử dụng, và kẻ thù sẽ bất ngờ và không thể đối phó được. Rõ ràng đây là một đe dọa.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa nhấn mạnh trên kênh truyền hình Fox News rằng Hoa Kỳ yêu cầu đối với Iran: Không được làm giàu uranium, đưa toàn bộ dự trữ uranium ra khỏi lãnh thổ và mở hoàn toàn eo biển Hormuz. Những đòi hỏi này đã khiến thỏa thuận tại Islamabad không đạt được.
Teheran từ chối chấp nhận các điều kiện như vậy. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng những yêu cầu quá đáng của Hoa Kỳ đã khiến đàm phán tại Islamabad rơi vào bế tắc. Ông khẳng định: “Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và đã được nêu ra từ trước”.
Hiện tại, tình hình đang rơi vào thế bế tắc, dù hai bên vẫn đề cập khả năng nối lại các cuộc đàm phán trong những ngày tới.

Theo giới phân tích, mục tiêu của Hoa Thịnh Ðốn có thể là làm suy giảm nguồn thu từ xuất cảng dầu của Iran, đồng thời gây áp lực lên các khách hàng lớn, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm buộc Teheran nhượng bộ, nhất là liên quan đến eo biển chiến lược Hormuz.
Lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ bắt đầu hiệu lực từ chiều 13/4 (2 giờ chiều GMT), tuy nhiên đến sáng 14/4, theo thông tấn xã AFP, một tàu chở dầu của Trung Quốc, nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, đã đi qua eo biển Hormuz không gặp cản trở gì, theo dữ liệu từ các cơ quan theo dõi hàng hải, MarineTraffic và Kpler, bất chấp việc Hoa Thịnh Ðốn tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran.

Đàm Phán Do Thái-Lebanon Tại Hoa Thịnh Ðốn, Qua Trung Gian của Chính Quyền Trump


(Ảnh REUTERS - Brendan Smialowski, minh họa: Sau cuộc họp nhóm G7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu trước báo chí, tại phi trường Bourget, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 27/3/2026.)
-Các cuộc đàm phán giữa Do Thái và Lebanon hôm 14/4/2026 diễn ra tại Hoa Thịnh Ðốn, qua trung gian của Hoa Kỳ. Đại diện lực lượng Hezbollah vắng mặt. Tại Lebanon, quân đội Do Thái mở chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố Bint Jbeil, một cứ điểm chiến lược của Hezbollah ngay sát biên giới với Do Thái và tái khẳng định không chấp nhận đình chiến với Hezbollah.
Chính phủ Lebanon dự báo đàm phán sẽ không dễ đạt kết quả vì Do Thái đưa ra những đòi hỏi cứng rắn, tình hình tại Lebanon vẫn rất căng thẳng. Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình hôm 13/4, Tổng Thư ký lực lượng Hezbollah, ông Naïm Kassem kêu gọi chính phủ Lebanon hủy cuộc họp với Do Thái vào thứ Ba (14/3), xem đây là cuộc gặp “vô ích” và khẳng định phong trào này sẽ tiếp tục đối đầu với các cuộc tấn công của Do Thái. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, đặc phái viên Aabla Journaidi của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Một mặt, phía Lebanon và Đại sứ Nada Hamadeh Mouawad sẽ ưu tiên hướng đến một Lệnh Ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến đã cướp đi hơn 2.000 sinh mạng, trước khi thảo luận về những lo ngại của Do Thái, đó là tình hình an ninh ở miền Nam Lebanon.

Về phía Do Thái, đòi hỏi tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah mà Tel Aviv xem là mối đe dọa chính, rồi sau đó mới thảo luận về Lệnh Ngừng bắn. Đó là lý do tại sao các hoạt động quân sự của Do Thái nhắm vào Lebanon hiện giờ vẫn đang tiếp diễn. Do Thái khẳng định đã tiêu diệt hơn 100 thành viên Hezbollah tại Bint Jbeil đang bị bao vây, có nghĩa là cuộc đàm phán bắt đầu khi Lebanon đang hứng chịu hỏa lực của Do Thái.
Đối với phong trào du kích vũ trang Hezbollah, cuộc gặp gỡ giữa hai nước, trên danh nghĩa vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1949, là một “sự đầu hàng”. Trong những ngày gần đây, đường phố Beirut đã tràn ngập những tiếng nói phản đối từ những người ủng hộ Hezbollah và đồng minh hệ phái Shiite của Hezbollah là Amal, với các cuộc biểu tình công khai chống lại chính phủ Lebanon.
Những người Lebanon khác thì vẫn muốn tin vào các cuộc đàm phán lần này, dù hy vọng là rất mong manh. Đối với những người này, đàm phán trong lửa đạn chắc chắn đặt Lebanon vào thế yếu, và họ biết rằng việc nhân tố chính trong cuộc chiến này, lực lượng Hezbollah, bị loại khỏi bàn đàm phán, có nghĩa là dù có đạt được thỏa thuận nào thì việc thực hiện cũng sẽ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi”.

Hung Gia Lợi Sẽ Thông Qua Khoản 90 Tỉ Euro của Liên Hiệp Âu Châu Cho Ukraine Vay


(Hình AP / Denes Erdos: Lãnh đạo đảng Tisza, Peter Magyar tại một cuộc họp báo ngày 13/4/2026, sau khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Hung Gia Lợi.)
-Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hung Gia Lợi, ngày 13/4/2026, Péter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza (Tôn trọng và Tự do) sắp trở thành Thủ tướng, thông báo sẽ chấp nhận kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu (EU) cho Ukraine vay 90 tỉ Euro. Nhưng, ông loại trừ khả năng Ukraine sớm được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.
Khoản 90 tỉ Euro cho Ukraine vay đã được các nhà lãnh đạo Âu Châu thông qua tháng 12/2025, nhưng Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, lúc đó đang tranh cử, đã không chấp nhận. Với thông báo “bật đèn xanh” khoản cho vay này, ông Péter Magyar hy vọng Brussels sẽ nhanh chóng thúc đẩy giải ngân các khoản viện trợ dành cho Budapest, hiện lên tới 18 tỉ Euro bị phong tỏa do lo ngại về vấn đề Chính phủ pháp quyền, quyền của người LGBT+, người xin tị nạn, cũng như các hoạt động mua sắm công và xung đột lợi ích tại Hung Gia Lợi.

Brussels cũng kỳ vọng vào tân chính phủ Hung Gia Lợi để thông qua loạt trừng phạt thứ 20 đối với Nga. Tuy nhiên, các nước Âu Châu sẽ tiếp tục theo dõi thái độ của tân Thủ tướng Hung Gia Lợi, bởi vì trong những phát biểu đầu tiên, ông Magyar thể hiện tư tưởng thân Âu Châu “rất chừng mực” và “tiến trình xích lại gần với Liên Hiệp Âu Châu vẫn còn thận trọng”.
Đặc phái viên Julien Chavanne của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Budapest cũng nhấn mạnh đến việc “Âu Châu cần phải nhớ rõ rằng chỉ mới hai năm trước, Petér Magyar còn là đồng minh của Viktor Orban. Ông vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chủ nghĩa dân tộc”. Ngoài ra, nhà lãnh đạo tương lai của Hung Gia Lợi “không có một lời chỉ trích nào về Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người ủng hộ nhiệt tình Viktor Orbán trong suốt chiến dịch vận động tranh cử”. Ông cũng “từ chối xếp đảng Tập hợp Dân tộc của bà Marine Le Pen tại Pháp vào nhóm đảng cực hữu”.

Trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên, tân Thủ tướng Hung Gia Lợi sẽ đến Ba Lan, Áo và Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels (thủ đô của Bỉ).
Về đối nội, ngày 13/4, ông Petér Magyar tuyên bố sẽ “thay đổi hoàn toàn cơ chế” để “bảo đảm một kỷ nguyên mới tại Hung Gia Lợi”. Cụ thể, một trong những biện pháp đầu tiên là giới hạn số nhiệm kỳ của Thủ tướng, tối đa là hai, “tổng cộng là tám năm”.
Trong số các dự án lớn và khó khăn khác để “dỡ bỏ hệ thống Orbán” còn có việc tái lập Chính phủ pháp quyền - với 2/3 số ghế ở Quốc hội, đảng Tisza có thể sửa đổi Hiến pháp; cải tổ hệ thống truyền thông, vốn bị kiểm soát chặt chẽ dưới thời Viktor Orban; chống nạn tham nhũng ăn sâu trong thượng tầng lãnh đạo, kìm hãm lạm phát đang ở mức cao nhất Âu Châu và mức sống suy giảm.

Giáo Hoàng Leo XIV Đáp Trả “Không Sợ Chính Quyền Trump”


(Hình REUTERS / Alberto Pizzoli: Giáo hoàng Leo XIV nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay đến Algiers, thủ đô của Algeria, ngày 13/4/2026.)
-Ngày 14/4/2026, trong ngày thứ hai tông du Algeria, Giáo hoàng Leo XIV đã rời thủ đô Algiers để đến Annaba, theo bước chân của thánh Augustine. Chặng dừng chân đầu tiên trong vòng tông du 4 nước Phi Châu và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng tới Algeria được đánh dấu bằng lời công kích gay gắt của Tổng thống Hoa Kỳ về lập trường “phản chiến” của Vatican. Giáo hoàng Leo XIV khẳng định “không sợ chính quyền Trump”.
Đáp lại phát biểu của Giáo hoàng trên đường đến Algeria về việc Giáo hội có “nghĩa vụ đạo đức phải lên tiếng rất rõ ràng chống lại chiến tranh”, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định ông “không phải là người hâm mộ Giáo hoàng Leo”. Ông đăng một bức ảnh được tạo bằng AI trên mạng Truth Social, mà nhiều nhà quan sát cho rằng ông Trump hiện thân thành Chúa Giêsu đang chữa cho một người bệnh. Trong buổi họp báo ngày 13/4 tại Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump khẳng định chính ông đã đăng bức ảnh đó (sau đó bị gỡ xuống), nhưng giải thích “tôi nghĩ là tôi trong vai Bác sĩ và liên quan đến Hội Hồng Thập tự. Và tôi chữa bệnh cho mọi người”.

Còn đối với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Vatican “chỉ nên tập trung vào các vấn đề đạo đức” và “hãy để Tổng thống Hoa Kỳ quyết định chính sách của Mỹ”.
Phát biểu với báo giới trên máy bay đến Algiers, Giáo hoàng khẳng định: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng như việc truyền bá thông điệp Phúc Âm. Tôi không phải là chính trị gia, tôi sẽ không tranh luận với ông ấy. Nhưng thông điệp hòa bình này, tôi muốn gửi đến tất cả các nhà lãnh đạo”.
Tại sao Tổng thống Trump chỉ trích Giáo hoàng dữ dội như vậy? Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), Giảng viên Lauric Henneton, Đại học Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, giải thích:
“Giáo Hoàng là một nhân vật có uy quyền tinh thần, nhưng ngay khi Ngài không hoàn toàn đồng ý với Donald Trump, Ngài trở thành một “kẻ thua cuộc”. Giống như tất cả những người không đồng ý với Donald Trump, dù có thể là Giáo hoàng hoặc bất kỳ ai, nhưng nếu không đứng về phía Donald Trump thì đang chống lại Donald Trump.
Ở đây, chúng ta có một ví dụ điển hình về một Donald Trump hoàn toàn không tôn trọng bất cứ điều gì. Điều này có thể dần dần phản tác dụng đối với ông bởi vì, dù sao Giáo hoàng vẫn được một số người theo Công giáo kính trọng. Các phát biểu thô bạo của ông Trump có thể khiến một số cá nhân không phải là người cuồng nhiệt ủng hộ ông Trump cảm thấy xa lánh. Họ có thể nghĩ theo kiểu “không được, chuyện này thực sự đang vượt quá giới hạn”. Vì vậy, không nhất thiết là do phát biểu lần này, mà là sự tích tụ những tuyên bố ngày càng thái quá, bắt đầu gây ra nhiều điểm gần như không thể chấp nhận được”.

Bắc Hàn Phóng Thử Phi Đạn Từ Khu Trục Hạm Mới, Liên Tục Tăng Cường Năng Lực Răn Đe Nguyên Tử


(Hình AP, được hãng tin KCNA của Bắc Hàn công bố: Thử nghiệm phi đạn từ khu trục hạm mới ngày 12/4/2026.)
-Hôm 13/4/2026, hãng thông tấn xã trung ương Cộng sản Bắc Hàn đưa tin cho hay lãnh đạo Kim Jong Un đã tiếp tục trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm hôm 12/4, phóng phi đạn từ khu trục hạm mới 5.000 tấn Choe Hyon-ho, chiến hạm đang chuẩn bị được đưa vào biên chế.
Các hoạt động này diễn tra trong bối cảnh Bình Nhưỡng không ngừng gia tăng năng lực răn đe nguyên tử. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Trần Công của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ đánh giá khả năng vận hành tác chiến của tàu Choe Hyon-ho. Tổng cộng 2 phi đạn liên lục địa chiến lược và 3 phi đạn chống hạm đã được phóng thành công. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng tiết lộ cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy – điều khiển tích hợp vũ khí của tàu, huấn luyện thủy thủ đoàn chiến đấu làm chủ quy trình hỏa lực phi đạn, đồng thời xác nhận độ chính xác và khả năng đánh trúng mục tiêu của hệ thống dẫn đường chống nhiễu chủ động đã được cải tiến.
KCNA tuyên bố các phi đạn liên lục địa chiến lược đã bay theo quỹ đạo định sẵn trên bầu trời Hoàng Hải trong khoảng 2 giờ 11 phút đến 2 giờ 12 phút, trước khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Trong khi đó, các phi đạn chống hạm được cho là đã bay trong khoảng 32 phút 40 giây đến 32 phút 53 giây, rồi bắn trúng mục tiêu với độ chính xác mà Bình Nhưỡng mô tả là “siêu chính xác”.


(Hình AP: Lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un cùng các viên chức trong buổi thị sát, theo dõi cuộc thử nghiệm phi đạn hôm 12/4/2026.)
Hình ảnh do Cộng sản Bắc Hàn công bố cho thấy lãnh đạo Kim Jong Un đứng tại cầu cảng cùng các viên chức quân đội quan sát vụ phóng trên biển. Sau đó, ông cũng được báo cáo về phương án cấu hình hệ thống vũ khí cho các khu trục hạm số 3 và số 4 đang được đóng mới.
Tại đây, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn đánh giá những thành quả gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng đã giúp nâng cao về chất lượng trạng thái sẵn sàng hành động chiến lược của quân đội. Ông Kim đồng thời nhấn mạnh rằng việc không ngừng, không giới hạn mở rộng và tăng cường năng lực răn đe chiến tranh nguyên tử mạnh mẽ, đáng tin cậy là đường lối quốc phòng không thay đổi của đảng cầm quyền và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Ông cũng đề cập đến yêu cầu tiếp tục củng cố năng lực tấn công chiến lược và chiến thuật, nâng cao khả năng phản ứng nhanh và tăng cường mức độ tinh vi của lực lượng răn đe, song không nêu chi tiết cụ thể.

Hoa Kỳ-Nam Dương Thiết Lập Quan Hệ Đối Tác Quốc Phòng “Chủ Chốt”


(Hình AFP - Jim Watson: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Heggesth (hàng sau, bên trái) và đồng nhiệm Nam Dương Sjafrie Sjamsoeddin ký biên bản ghi nhớ tại Ngũ Giác Đài, Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 13/4/2026.)
-Hôm 13/4/2026, Hoa Kỳ tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng “chủ chốt” với Nam Dương, tập trung vào hiện đại hóa quân sự, tăng cường củng cố năng lực và huấn luyện.
Thông cáo chung của Hoa Thịnh Ðốn và Jakarta được đưa ra nhân cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương, Sjafrie Sjamsoeddin, và đồng nhiệm Hoa Kỳ, Pete Heghseth, hôm 13/4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn.
Trong thông cáo đăng tải trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth viết: “Chúng tôi đang nâng tầm mối quan hệ lên đối tác hợp tác chủ chốt về quốc phòng, vì nhận thấy sức mạnh và tiềm năng của mối quan hệ song phương trong lĩnh vực này”. Theo Thông cáo chung, quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Nam Dương bao gồm “hiện đại hóa quân sự và xây dựng năng lực”, “huấn luyện và tập huấn quân sự chuyên nghiệp”, cũng như “thao dượt và hợp tác tác chiến”. Thông cáo khẳng định cả Hoa Thịnh Ðốn và Jakarta “tái khẳng định cam kết chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”.

Theo thông tấn xã AFP, về phía Nam Dương, chính phủ tuyên bố mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ là “cơ hội để tăng cường năng lực quốc phòng” và nhấn mạnh “chính sách đối ngoại tự do và chủ động, các lợi ích quốc gia và sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia” sẽ được bảo toàn.
Liên quan đến đề xuất của Hoa Thịnh Ðốn về việc cho phép máy bay quân sự của Hoa Kỳ tiếp cận không phận Nam Dương, Jakarta cho biết đề xuất này đang được “xem xét cẩn thận”, nhưng vẫn cần thêm các cuộc thảo luận và tuân thủ các thủ tục của Nam Dương.
Theo trang web phân tích quốc phòng, Global Firepower, quân đội Nam Dương mạnh nhất Đông Nam Á. Jakarta duy trì lập trường ngoại giao không liên kết, nhưng hồi năm 2025 đã gia nhập khối BRICS gồm các nền kinh tế mới trỗi dậy, trong đó có Nga và Trung Quốc. Hôm 13/4, Tổng thống Nam Dương Prabowo Subianto đã đến Mạc Tư Khoa để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đàm phán về dầu mỏ.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế ở Trung Đông. Theo truyền thông Quốc gia, phát biểu khi tiếp Thái tử Abu Dhabi, Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hôm 14/4/2026, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “bảo vệ thẩm quyền của luật pháp quốc tế không có nghĩa là sử dụng nó khi có lợi cho chúng ta và bác bỏ nó khi không có lợi. Chúng ta không thể để thế giới quay trở lại luật rừng”. Ông khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò “mang tính xây dựng” trong việc tìm kiếm hòa bình.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov công du Trung Quốc 2 ngày, từ hôm 14/4/2026. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Khôn (Guo Jiakun), hôm 13/4 cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị và đồng nhiệm Nga sẽ phối hợp lập trường về sự phát triển quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, và các vấn đề quốc tế cũng như khu vực mà đôi bên có cùng mối quan tâm. Trung Quốc và Nga đều là đối tác của Iran và là đối thủ của Hoa Kỳ. Văn phòng của Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết ông cũng đã điện đàm với người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, vào hôm 13/4.

(AFP/RFI) – Mạc Tư Khoa đã di tản gần như toàn bộ nhân viên của Nga khỏi nhà máy điện nguyên tử Bouchehr của Iran. 108 người rời đi vào thứ Hai (13/4/2026), theo Giám đốc điều hành Rosatom, Alexei Likhachev. Chỉ còn 20 người, gồm các nhà quản lý và giám sát thiết bị của Rosatom ở lại. Nhà máy điện nguyên tử Bouchehr của Iran được xây dựng và vận hành với sự hỗ trợ của Mạc Tư Khoa, với lò phản ứng công suất 1.000 megawatt, là cơ sở nguyên tử dân sự duy nhất của Iran còn đang hoạt động. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, nhà máy này đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 4 lần. Hôm 13/4, Mạc Tư Khoa nhắc lại sẵn sàng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran trên lãnh thổ của Nga như một phần của Thỏa thuận Hòa bình có thể đạt được giữa Hoa Thịnh Ðốn và Teheran.
(L’Express/RFI) – Nga dựng thêm nhiều tháp phòng không quanh dinh thự Tổng thống. Tạp chí Pháp L’Express hôm 13/4/2026 trích dẫn thông tin của báo Nga Kyiv Post, theo đó Nga đã xây dựng 7 tháp phòng không xung quanh khu dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Valdai vào tháng 3/2026. Theo hình ảnh vệ tinh do Planet.com cung cấp, một số tháp đã được trang bị phi đạn đất-đối-không. Hệ thống phòng thủ của dinh thự này hiện được tổ chức thành 2 vòng tròn đồng tâm, với tổng cộng 27 hệ thống phòng không. Khu dinh thự Valdai đặc biệt rộng lớn, trải rộng trên 250 hecta, khuôn viên được thiết kế như một thành phố thu nhỏ, hoàn chỉnh, với bể bơi, phòng tắm nắng, sân chơi bowling, rạp chiếu phim và phòng khám Nha khoa.

(AFP/RFI) – Gia Nã Ðại: Thủ tướng nắm đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Ngày 13/4/2026, Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney đã giành được đa số trong các cuộc bầu cử bổ sung tại tỉnh bang Ontario và Québec, giúp ông có toàn quyền thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế trước sức ép từ Hoa Kỳ. Ông Mark Carney lên nắm quyền năm 2025, nhưng chưa có đa số tuyệt đối. Chiến thắng này giúp chính phủ của Carney ổn định đến năm 2029. Hình ảnh một nhà kinh tế từng giải quyết khủng hoảng và việc một số Nghị sĩ đổi phe ủng hộ được xem là yếu tố quan trọng củng cố quyền lực của ông.
(AFP/RFI) – Manila đề nghị Hoa Thịnh Ðốn triển hạn nới lỏng trừng hạt dầu Nga. Hôm 14/4/2026, Bộ trưởng Năng lượng Phi Luật Tân cho biết đã đề nghị Hoa Kỳ gia hạn để tăng dự trữ, do nước này phụ thuộc lớn vào dầu Trung Đông và tuyến eo biển Hormuz. Nếu không mua thêm được dầu Nga, Manila sẽ tìm nguồn khác như Colombia, Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Brunei, Nam Dương để đa dạng hóa, tránh phụ thuộc một nước. Hiện Phi Luật Tân chỉ còn khoảng 50 ngày dự trữ dầu. Quyết định của Hoa Kỳ cho phép mua dầu Nga đang được chuyên chở trên biển có hiệu lực đến ngày 11/4 này.
(AFP/RFI) – Vợ của Thủ tướng Tây Ban Nha bị buộc tội tham nhũng. Quyết định truy tố được công bố ngày 13/4/2026, đúng lúc bà Begoña Gomez (55 tuổi) đang cùng Thủ tướng Pedro Sanchez thăm Trung Quốc. Sau 2 năm điều tra (từ tháng 4/2024), bà Begoña Gomez bị buộc tội tham ô, lợi dụng chức quyền, tham nhũng và chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến việc thành lập một chuyên ngành tại Đại học Complutense Madrid, do bà Begoña Gomez đồng điều hành, cũng như cáo buộc sử dụng các nguồn lực và mối quan hệ công để phục vụ lợi ích tư nhân. Phu nhân Thủ tướng luôn phủ nhận những cáo buộc này.

(AFP/RFI) – Thủ tướng Đức tiếp Tổng thống Ukraine bàn về hợp tác quốc phòng. Các cuộc tham vấn giữa hai chính phủ diễn ra ngày 14/4/2026 tại thủ đô Bá Linh của Ðức. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng Thư ký Mark Rutte của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông đẩy cuộc chiến ở Ukraine xuống hàng thứ yếu và tiến trình đàm phán, được khởi xướng dưới áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, dường như đã bị đình trệ do những bất đồng sâu sắc về tương lai của các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, mà Kiev không có ý định từ bỏ. Trên thực địa, quân đội Ukraine đã phải rút khỏi một ngôi làng ở vùng Soumy (phía Đông). Sáng 14/4, Nga đã oanh kích thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk (phía Nam) khiến 4 người chết và 25 người bị thương. Thành phố cảng Odessa lại bị Nga oanh kích gây thiệt hại về vật chất nhưng không gây thương tích.
(RFI) – Nhật Bản lên kế hoạch giết hơn 10.000 con gấu/năm. Kế hoạch 5 năm sắp tới, được gọi là Lộ trình quản lý thiệt hại do gấu gây ra, do Bộ Môi trường chủ trì, với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, dự kiến đào tạo thợ săn và cho phép bắn gấu ngoài các khu vực cho phép săn bắn. Số vụ gấu tấn công người đã tăng kỷ lục năm 2025: Hơn 230 vụ, trong đó có 23 người chết. Tình trạng biến đối khí hậu và khan hiếm nguồn lương thực đã khiến gấu hung hăng hơn, tiến gần đến nhà dân, kể cả ở thủ đô Tokyo, để kiếm ăn. Cách đây 2 tuần, Bộ Môi trường Nhật Bản đã cảnh báo về khả năng gấu xuất hiện nhiều hơn trong mùa Xuân này.

 

Không có nhận xét nào: