Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 30/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Trước Quốc Hội Mỹ, vua Anh Charles III kêu gọi Hoa Kỳ gắn bó với các đồng minh phương Tây Trong chuyến thăm cấp Nhà nước, quốc vương Anh 

Charles III, ngày 28/04/2026 đã có bài phát biểu hiếm hoi trước Quốc Hội Mỹ, kêu gọi Hoa Kỳ gắn bó với các đồng minh phương Tây truyền thống, vào lúc mà “mối quan hệ đặc biệt” với Vương Quốc Anh đang có những căng thẳng vì các cuộc chiến tại Iran và Ukraine.
Vua Charles nhấn mạnh liên minh giữa hai nước “không thể chỉ dựa vào những thành công trong quá khứ”.
<!>
Theo Charles III, những thách thức hiện nay quá lớn để một quốc gia có thể tự mình đối mặt, vì vậy hai nước cần bảo vệ các giá trị chung và chống lại xu hướng ngày càng khép mình với thế giới. Những phát biểu này được xem là lời phê phán kín đáo nhằm vào tổng thống Trump. Nguyên thủ Mỹ không có mặt tại Quốc Hội, chỉ có phó tổng thống JD Vance cùng các lãnh đạo cấp cao, hiện diện.

Các nghị sĩ Dân Chủ đặc biệt vỗ tay khi nhà vua nhắc đến nguyên tắc cân bằng quyền lực, điều cũng được nhìn nhận như một ám chỉ tới ông Trump.
Charles III là vị quân vương Anh thứ hai phát biểu trước Quốc hội Mỹ, sau mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1991.

Trong bài phát biểu, nhà vua cũng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thể hiện “quyết tâm không lay chuyển” trong việc bảo vệ Ukraina, khi nhiều nước châu Âu lo ngại Washington đang giảm mức độ hỗ trợ Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Kết thúc bài diễn văn, vua Charles III lên án bạo lực chính trị sau vụ nổ súng xảy ra tại một buổi dạ tiệc báo chí có sự tham dự của Donald Trump cuối tuần qua. Theo ông, những hành động như vậy nhằm “gieo rắc thêm nỗi sợ hãi và chia rẽ”, nhưng sẽ không bao giờ thành công.

Sáng cùng ngày, Donald Trump đã tiếp đón Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng với nghi thức long trọng nhất với 21 phát đại bác và máy bay chiến đấu bay qua. Ông Trump ca ngợi “mối quan hệ đặc biệt” giữa Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, dù thừa nhận có phần “mỉa mai” khi đón vua Anh trong năm kỷ niệm 250 năm nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi thực dân Anh. Hai nhà lãnh đạo sau đó gặp riêng tại Nhà Trắng.

Tối cùng ngày, trong quốc yến tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố Mỹ đã “đánh bại Iran về mặt quân sự” và khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà vua tặng tổng thống Mỹ một chiếc chuông tàu ngầm HMS Trump của Hải quân Hoàng gia cùng câu nói hài hước : « Nếu ngài cần chúng tôi tới, đừng ngại rung chuông ».

Chiến tranh Trung Đông:Trump ra lệnh cho các cố vấn chuẩn bị khả năng kéo dài phong tỏa Iran


Theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cho các cố vấn của ông chuẩn bị cho khả năng kéo dài phong tỏa các hải cảng Iran trong khu vực eo biển Hormuz để bóp nghẹt nền kinh tế nước này, với hy vọng buộc Teheran phải đầu hàng và từ bỏ chương trình hạt nhân. Thông tin được đưa ra vào lúc Nhà Trắng đang xem xét một đề xuất mới của Iran để giải tỏa eo biển Hormuz.

Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau tường trình:
“Theo tờ Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền Mỹ, tổng thống Donald Trump muốn duy trì hiện trạng, tức là kéo dài phong tỏa eo biển Hormuz, hơn hai phương án khác: mở lại các chiến dịch oanh kích hoặc rút khỏi cuộc xung đột.

Theo nhật báo này, Nhà Trắng tin rằng việc phong tỏa đang có tác động tức thì. Iran được cho là đang dư thừa dầu mỏ chưa bán được và dường như thiếu phương tiện để lưu trữ lượng dầu dư thừa đó. Doanh thu của chế độ Teheran được cho là đang sụt giảm mạnh. Theo những người thân cận với tổng thống Mỹ, chính áp lực này đã thúc đẩy Iran đề xuất một kế hoạch đàm phán mới, nhưng Washington đã bác bỏ kế hoạch đó.

Donald Trump muốn bằng mọi giá phải có một lộ trình bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, với điều kiện tối thiểu là Teheran phải ngưng làm giàu chất uranium trong thời hạn 20 năm.”

Hôm qua, phát biểu trong buổi dạ tiệc khoản đãi vua Charles III của Anh Quốc tại Nhà Trắng, tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ “đã thắng Iran về quân sự”. Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Trump đã công kích thủ tướng Friedrich Merz, sau khi lãnh đạo chính phủ Đức tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ “rõ ràng là không có một chiến lược nào” đối với Iran và Teheran đang “làm nhục” cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Trong ngày hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth lần đầu tiên sẽ ra điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ Viện để giải trình về chiến tranh Iran. Cùng ra điều trần với bộ trưởng Hegseth có tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Dan Caine. Từ khi bắt đầu chiến tranh Iran ngày 28/02, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều chỉ trích chính quyền Donald Trump về việc họ không được cung cấp thông tin về xung đột này, trong khi theo thông lệ, một số nghị sĩ phải thường xuyên được cung cấp những thông tin thuộc loại bí mật quốc phòng.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất rời OPEC vì « lợi ích quốc gia »

Kể từ ngày 01/05/2026, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất không còn là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa - OPEC và liên minh OPEC+. Thông báo được Abou Dhabi đưa ra ngày 28/04 đúng vào thời điểm khủng hoảng dầu lửa toàn cầu và đánh dấu một thất bại cho liên minh vốn bị lung lay vì xung đột ở Trung Đông.
Chính quyền Abou Dhabi giải thích lý do là vì « lợi ích quốc gia » và nhằm thực hiện chiến lược năng lượng lâu dài. Là thành viên của OPEC từ năm 1967, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm khoảng 13% sản lượng của Tổ chức trước khi xảy ra chiến tranh Iran, với hạn ngạch 3,5 triệu thùng/ngày.

Theo trang Franceinfo, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong số ít quốc gia có tiềm năng chưa được khai thác và trữ lượng đáng kể. Rời khỏi OPEC sẽ giúp họ giành quyền tự chủ và cung cấp dầu lửa cho thế giới, đặc biệt là phương Tây, trong tương lai trong khi đa số cơ sở hạ tầng dầu lửa của Iran và Irak bị phá hủy do chiến tranh và cần thời gian dài để tái thiết.

Trả lời RFI, chuyên gia về Trung Đông David Rigoulet-Roze, nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích chiến lược Pháp, giải thích :
« Đây là hệ quả của một số căng thẳng với "ông chủ" OPEC và OPEC+, trong trường hợp này có hai "ông chủ" là Ả Rập Xê Út và Nga. Chúng ta biết rằng đang xảy ra những căng thẳng địa-chính trị, chứ không chỉ riêng về kinh tế, với Ả Rập Xê Út, đặc biệt là liên quan đến Yemen, vấn đề gây những bất đồng rõ rệt. Ngoài ra, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất muốn được giảm bớt ràng buộc về hạn ngạch. Trên nguyên tắc, họ không được vượt quá 3 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, trong khi họ có khả năng xuất khẩu tới 4 triệu thùng.

Thêm vào đó là những sự kiện vừa xảy ra. Hiện tại, đối với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, phải bước vào một kỷ nguyên mới trong khi mối quan hệ phụ thuộc vào các điểm nghẽn như eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu khí đang trở thành gánh nặng cho tương lai. Vì vậy, đây cũng là một cách để đẩy nhanh sự thay đổi mô hình, trong bối cảnh những gì vừa xảy ra, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc như hiện nay của tất cả các chế độ quân chủ dầu mỏ ».

OPEC bị suy yếu
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công của Teheran ở vùng Vịnh để trả đũa cuộc tấn công của Israel và Mỹ ngày 28/02 nhắm vào Iran. Sau khi Qatar rời OPEC năm 2019, tiếp theo là Ecuador và Angola, quyết định của chính quyền Abu Dhabi sẽ làm suy yếu tổ chức OPEC.

Trả lời AFP, nhà phân tích Jorge Leon tại Rystad Energy, nhận định: « Về lâu dài, điều này (quyết định của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) sẽ dẫn đến sự suy yếu cấu trúc của OPEC » bởi vì « cùng với Ả Rập Xê Út, đây là một trong số ít các thành viên có năng lực dự trữ đáng kể - cơ chế mà nhóm này sử dụng để gây ảnh hưởng với thị trường ». Điều này làm dấy lên « những câu hỏi về tính bền vững của vai trò của Ả Rập Xê Út » và cho thấy một thị trường dầu mỏ « có khả năng biến động hơn ».

Được thành lập vào năm 1960, OPEC hiện bao gồm 12 thành viên dưới sự lãnh đạo của Ả Rập Xê Út. Đến năm 2016, tổ chức thành lập liên minh với 10 nước khác, trong đó có Nga, mang tên OPEC+, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cả trước những thách thức từ sự cạnh tranh của Mỹ.

Khí hậu: Châu Âu nóng lên với tốc độ nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới

Theo một báo cáo được công bố hôm nay, 29/04/2026, châu Âu đang nóng lên nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới và vẫn đang bị đe dọa bởi sự trở lại của hiện tượng El Niño. Báo cáo về năm 2025, do Đài quan sát Copernicus châu Âu và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố, ghi nhận, kể từ những năm 1980, "châu Âu đã nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu."

Từ Genève, Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Khí tượng Thế giới, thông tín viên Jérémie Lanche tường trình:

“Anh, Na Uy và Iceland đều phá kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong năm 2025. Tại khu vực Bắc Cực, nhiệt độ thậm chí còn vượt quá 30°C trong một đợt nắng nóng chưa từng có, cả về cường độ lẫn thời gian. Nhưng ngay cả khi không tính Bắc Cực, châu Âu vẫn đang nóng lên rất nhanh, theo giải thích của bà Samantha Burgess, phó giám đốc Đài quan sát Copernicus châu Âu: "Trong 30 năm qua, cứ mỗi thập kỷ, Trái đất lại nóng thêm 0,27°C. Riêng đối với châu Âu, con số này gấp đôi, thậm chí còn hơn một chút. Điều này có nghĩa châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất."

Nhiệt độ đại dương cũng đạt mức cao kỷ lục, kết hợp với hiện tượng băng tan trên diện rộng và mực nước sông giảm 70% do thiếu mưa. Bà Samantha Burgess cho biết: “Vào tháng 03/2025, diện tích tuyết phủ ở châu Âu là ở mức thấp thứ ba từng được ghi nhận, tức là chưa tới 1,32 triệu km2. Con số này tương đương với tổng diện tích của Pháp, Ý, Đức, Thụy Sĩ và Áo."

Tình hình năm 2026 cũng tương tự, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn, với sự tái xuất hiện của hiện tượng El Niño, đẩy nhiệt độ lên cao. ”

Tàn phá rừng nhiệt đới: Tốc độ giảm nhưng vẫn đáng ngại
Sau một năm kỷ lục, tốc độ tàn phá rừng nhiệt đới trên thế giới đã chậm lại vào năm 2025, nhưng vẫn ở mức đáng báo động, theo thông báo hôm nay của đài quan sát hàng đầu trong lĩnh vực này. Cụ thể, phân tích các dữ liệu được thu thập bằng vệ tinh, Global Forest Watch, một đài quan sát thuộc Viện Tài nguyên Thế giới (World Resources Institute - WRI ) của Mỹ, hợp tác với Đại học Maryland, ghi nhận, các vùng nhiệt đới đã mất 4,3 triệu hecta rừng nguyên sinh vào năm ngoái, tương đương với diện tích của Đan Mạch. Trong năm 2024, diện tích rừng nhiệt đới bị tàn phá đã lên đến mức kỷ lục là 6,7 triệu hecta.

Không có nhận xét nào: