Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

Vua Charles III vẫn thăm Mỹ theo kế hoạch sau vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng - Lion Nguyễn

 

Vua Charles III vẫn sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C., sau khi một nghi phạm mang súng tìm cách xông vào bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi ông Trump đang tham dự tại một khách sạn ngày 25/4. London, Vương quốc Anh – Ngày 6/5/2023: Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trên ban công Cung điện Buckingham trong Lễ đăng quang. (Nguồn ảnh: Loredana Sangiuliano / Shutterstock)
<!>
“Sau các cuộc thảo luận ở cả hai bờ Đại Tây Dương suốt cả ngày, và theo lời khuyên của chính phủ, chúng tôi xác nhận chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu sẽ diễn ra theo kế hoạch,” người phát ngôn của Cung điện Buckingham thông báo trong một tuyên bố ngày 26/4.
Sự cố đêm thứ Bảy (25/4) bên trong khách sạn Washington Hilton được cho là đã khiến các quan chức cung điện phải điều chỉnh một số chi tiết về công tác tổ chức cho một vài hoạt động trong chuyến thăm đầu tiên của Vua Charles tới Hoa Kỳ kể từ khi lên ngôi tại Vương quốc Anh vào năm 2022.

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã liên lạc riêng với ông Trump và Đệ nhất phu nhân để bày tỏ sự cảm thông và quan ngại về vụ nổ súng bất ngờ trong sự kiện vốn rất được mong đợi này.
“Nhà vua và Hoàng hậu vô cùng biết ơn tất cả những người đã làm việc khẩn trương để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng kế hoạch và đang mong chờ chuyến thăm bắt đầu vào ngày mai,” người phát ngôn nêu rõ.

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 30/4.
Thứ Hai (27/4) sẽ bắt đầu với việc Tổng thống Donald J. Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dùng trà trong Phòng Xanh với các thành viên hoàng gia trước khi họ bắt đầu chuyến tham quan khu vực mở rộng tại Nhà Trắng, theo lịch trình được chia sẻ bởi chính quyền Trump.

Cung điện Buckingham cho biết chuyến đi này nhằm “tôn vinh mối liên hệ lịch sử và mối quan hệ song phương hiện đại giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.”
An ninh sẽ được đặt lên hàng đầu khi các thành viên cấp cao của chính quyền Trump một lần nữa tập trung tại Washington trước bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào thứ Ba (28/4).

Nhưng khác với sự cố tại tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước trang trọng này sẽ diễn ra ngay trong khuôn viên Nhà Trắng, tại Phòng Đông, thay vì ở khách sạn Washington Hilton – nơi vẫn hoạt động như một khách sạn bình thường tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Ông Trump bày tỏ niềm tin rằng nghi phạm Cole Allen là kẻ hành động đơn độc trong khi lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra động cơ gây án.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nghi ngờ rằng cư dân California này “đã nhắm mục tiêu vào những người làm việc trong chính quyền, bao gồm cả tổng thống.”
Nghi phạm 31 tuổi đã bị camera giám sát ghi lại cảnh chạy vụt qua các nhân viên Mật vụ bên trong khu vực an ninh của khách sạn Washington Hilton trước khi bị bắt giữ. Anh ta là một giáo viên bán thời gian kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử nghiệp dư, bị cáo buộc cố gắng tấn công bữa tiệc tối thứ Bảy (25/4), sẽ bị truy tố vào thứ Hai (27/4).

Mỹ phong tỏa cảng Iran: 38 tàu quay đầu, hơn 1 tỷ USD dầu thô bị chặn

09:04 27/04/2026
Kể từ ngày 13/4, khi quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, cấm tàu chở dầu và tàu thương mại ra vào, đã có 38 tàu quay đầu, với lượng dầu thô trị giá khoảng 1,05 tỷ USD sau khi bị hải quân Mỹ “chặn đứng nhanh chóng”.


Ngày 25/4/2026, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố rằng các trực thăng quân sự của Mỹ đã chặn bắt một tàu bị trừng phạt ở Biển Ả Rập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ)
Trang web theo dõi tàu chở dầu TankerTrackers cho biết vào Chủ nhật (26/4) rằng hình ảnh vệ tinh xác nhận thông tin này, cho thấy các tàu chở dầu thô đã quay trở về Iran.

TankerTrackers cũng cho biết trong bài đăng trên nền tảng X: “Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã thu giữ dầu thô Iran trị giá khoảng 380 triệu USD trên Ấn Độ Dương.” Công ty này cho biết, lô dầu này có vẻ đang trên đường đến Mỹ.
Ngày 23/4, Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đã chặn một tàu chở dầu vô quốc tịch bị trừng phạt có tên “Majestic X” trên Ấn Độ Dương, và lên tàu kiểm tra. Tàu chở dầu này vận chuyển dầu từ Iran, khi đó đang trên đường đến Chu Sơn, Chiết Giang. Hải quân Mỹ cũng đã chặn và kiểm tra một tàu vô quốc tịch khác là “M/T Tifani” trên Ấn Độ Dương, tàu này bị trừng phạt do vận chuyển dầu Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết vào Chủ nhật rằng quân đội Mỹ tiếp tục ngăn chặn các tàu đi vào cảng Iran, “Quân đội Mỹ đã chỉ thị 38 tàu quay đầu hoặc quay trở lại cảng.”
Bộ chỉ huy này nói thêm rằng, “Nhiều tàu chiến và trực thăng” đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran ở khu vực Trung Đông, đồng thời các bức ảnh được đăng trên nền tảng X cho thấy, một thủy thủ Mỹ đang trên tàu khu trục “USS John Finn” (DDG 113), tiến hành kiểm tra trước chuyến bay cho một chiếc trực thăng MH-60R “Sea Hawk”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth cho biết ngày 24/4: “Không ai được phép đi từ eo biển Hormuz đến bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của hải quân Mỹ.”
“Đối với chế độ Tehran, vòng vây đang thắt chặt với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát. (Tàu thuyền) không thể ra vào được,” ông nói,“Sức mạnh quân sự Mỹ vô song, có khả năng triển khai lực lượng, ngăn chặn các thế lực thù địch đi qua, và bảo vệ lợi ích của chúng tôi tại thời điểm và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn.”

Nhà nghiên cứu Miad Maleki từ tổ chức tư vấn“Quỹ Bảo vệ dân chủ” (Foundation for Defense of Democracies, FDD) ước tính mới nhất cho biết, lệnh phong tỏa sẽ khiến Iran mất 435 triệu USD hoạt động kinh tế mỗi ngày, và buộc các mỏ dầu Iran phải đóng cửa trong vòng hai tuần.
Vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News nhắc lại rằng, đường lối cơ bản của Mỹ vẫn là ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.
“Một khi Iran có vũ khí hạt nhân, Israel sẽ bị tiêu diệt trong vài phút. Vì vậy chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Đây là điều mà các tổng thống trước đây lẽ ra phải làm. Điều này lẽ ra đã hoàn thành trong 40 năm, 47 năm rồi. Tình trạng này đã kéo dài 40 năm, nhưng không có hành động đáng kể nào. Chúng ta phải hành động,” Tổng thống nói.

Ông cũng cho biết, chiến tranh sẽ sớm kết thúc, Mỹ sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng Iran tuyệt đối không được có vũ khí hạt nhân.
Tổng thống còn nói rằng, hải quân Mỹ đang dọn sạch thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Theo Hạ Vũ / Epoch Times

Ước tính: Iran thiệt hại khoảng 144 tỷ USD trong giai đoạn đầu chiến sự

07:04 26/04/2026
Theo mô hình ước tính mới nhất, sau khi Mỹ phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”(Operation Epic Fury), tổng thiệt hại kinh tế mà Iran phải gánh chịu tới nay vào khoảng 144 tỷ USD, tương đương 40% GDP trước chiến tranh của nước này. Con số này do Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) xây dựng trên cơ sở mô hình hóa các tổn thất trực tiếp và gián tiếp từ không kích quy mô lớn và phong tỏa hàng hải kéo dài.


Ngày 16/4/2026, tàu USS Lincoln (CVN-72) tham gia hoạt động phong tỏa hàng hải chống lại Iran ở Biển Ả Rập, một máy bay chiến đấu đang cất cánh từ boong tàu. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)
Cấu trúc thiệt hại: dầu khí và hạ tầng
Trong kịch bản “khả dĩ nhất” mà FDD công bố, 144 tỷ USD bao gồm khoảng 53 tỷ USD doanh thu dầu khí bị mất và xấp xỉ 91 tỷ USD chi phí để khôi phục các tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Trong phần thiệt hại vật chất, nhóm tài sản quân sự và chiến lược chiếm khoảng 46 tỷ USD – tương đương 4–6 năm ngân sách quốc phòng trước chiến tranh của Iran – bao gồm cơ sở hạ tầng hạt nhân, dây chuyền sản xuất tên lửa và UAV, căn cứ không quân, tàu chiến và tàu tên lửa của hải quân, cùng các hệ thống phòng không tầm xa.
FDD lưu ý đây còn là con số “có thể thấp hơn thực tế”, vì đa số khí tài quân sự có vòng đời tính bằng hàng chục năm; việc tái lập một chương trình hạt nhân, chuỗi sản xuất tên lửa hay hạm đội hải quân đòi hỏi không chỉ tiền bạc, mà còn thời gian, chuyên môn kỹ thuật và chuỗi cung ứng – những yếu tố hiện đều bị các lệnh trừng phạt của Mỹ bóp nghẹt.

Trong báo cáo, FDD cho biết tổng thiệt hại ước tính nằm trong khoảng 50–300 tỷ USD, với phương án trung tâm là 144 tỷ USD. Khoảng dao động rộng phản ánh bản chất rất khó đo lường một cuộc xung đột vẫn đang diễn ra, trong một nền kinh tế vốn đã chịu trừng phạt nặng nề trước đó. Iran từ lâu dựa nhiều vào các kênh giao dịch “ngoài sổ sách” qua trung gian, trong bối cảnh khoảng 30% hoạt động kinh tế nằm trong khu vực phi chính thức; tình trạng kiểm duyệt thông tin thời chiến càng khiến các ước tính độc lập thêm khó khăn.
Năm loại “tổn thất ẩn” chưa được tính vào mô hình

FDD nhấn mạnh mức 144 tỷ USD hiện mới chỉ là con số tạm thời và sẽ tiếp tục tăng nếu phong tỏa kéo dài và chi phí tái thiết trong điều kiện bị trừng phạt tích lũy theo thời gian. Quan trọng hơn, mô hình hiện tại cố tình chỉ tính hai hạng mục dễ lượng hóa nhất:Mất doanh thu từ xuất khẩu dầu và khí đốt;
Chi phí khôi phục cơ sở vật chất hữu hình.
Năm loại chi phí “ẩn” nhưng rất lớn vẫn đang được bỏ ngoài mô hình vì thiếu dữ liệu tin cậy, gồm:Thiệt hại về vốn con người (chảy máu chất xám, thương vong lao động lành nghề, năng suất giảm);
Chi phí khôi phục mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và ảnh hưởng của Iran tại khu vực;
Suy giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong dài hạn;
Lạm phát thời chiến, mất ổn định vĩ mô kéo dài;
Chi phí tài chính cho tái thiết trong bối cảnh bị trừng phạt (lãi suất cao, thiếu nguồn vay chính thức).
Mỗi tháng chiến tranh có thể “đẩy lùi” Iran 5 năm

Trong một phân tích riêng, chuyên gia Alex Vatanka của Viện Trung Đông (MEI) nhận định mỗi tháng chiến sự kéo dài có thể khiến nền kinh tế Iran “tụt lùi khoảng 5 năm”.
Ông nhấn mạnh Tehran bước vào cuộc chiến trong trạng thái vốn đã suy yếu: nhiều năm trừng phạt và cô lập, cộng với các điểm yếu cơ cấu, đã tạo nên một nền kinh tế mong manh, gắn liền với lạm phát cao, tiền tệ mất giá và tăng trưởng èo uột; chiến tranh chỉ khiến những áp lực này chồng thêm tầng mới.

Phía Iran từng tuyên bố riêng rằng thiệt hại chiến tranh đã lên tới khoảng 270 tỷ USD, tương đương 57% GDP – cao hơn đáng kể so với ước tính của FDD – cho thấy chính quyền cũng nhận thức được mức độ tàn phá và thời gian phục hồi kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ.
Phong tỏa đường biển: đánh thẳng vào huyết mạch kinh tế
Kể từ khi hải quân Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng Iran ngày 13/4, năng lực xuất khẩu của Tehran đã bị giáng đòn nặng nề. CENTCOM cho biết đến ngày 23/4, lực lượng Mỹ đã ra lệnh cho 29–33 tàu có liên hệ với Iran quay đầu hoặc trở lại cảng Iran, đồng thời ở Ấn Độ Dương đã chặn bắt nhiều tàu chở dầu bị trừng phạt, chở tổng cộng hàng triệu thùng dầu, trong đó có Majestic X và Dorena.

Dù đội “hạm đội bóng tối” của Iran tìm cách vượt phong tỏa bằng cách tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), đổi tên tàu, chuyển tải dầu ngoài khơi và treo cờ nước thứ ba, các chiến dịch truy đuổi trên phạm vi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cho thấy mức độ hiệu quả đáng kể của vòng phong tỏa hiện tại.
Các ước tính do FDD công bố cho thấy chỉ riêng phong tỏa đã khiến Iran mất khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, gồm 276 triệu USD xuất khẩu bị mất và 159 triệu USD nhập khẩu bị chặn, tương đương khoảng 13 tỷ USD mỗi tháng ở kịch bản hiện tại.
Phản ứng nội bộ Tehran và vai trò của Trung Quốc

Áp lực kinh tế đang khoét sâu thêm những rạn nứt trong nội bộ hệ thống quyền lực Iran. Tổng thống Masoud Pezeshkian nhiều lần nhấn mạnh Iran cần “lợi ích tài chính hữu hình” từ đàm phán – bao gồm dỡ phong tỏa, nới trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng – để có thể chi trả cho khoản chi khổng lồ của chiến tranh và ổn định kinh tế trong nước.

Trái lại, phe cứng rắn do các tướng IRGC như Ahmad Vahidi dẫn đầu vẫn đặt nặng “thuần túy ý thức hệ” lên trên đời sống kinh tế của dân chúng, chống lại những nhượng bộ được coi là đụng chạm tới “lý tưởng cách mạng”. Điều này khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận giảm leo thang trở nên khó đoán, dù thiệt hại kinh tế ngày càng lớn.

Ông Vatanka lưu ý rằng, bất chấp phong tỏa, Iran vẫn còn các lối thoát qua đường bộ (biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Pakistan) và đường biển ở Caspi, những tuyến hiện chưa nằm trong phạm vi phong tỏa của Mỹ. Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc có tiếp tục mua dầu Iran qua các “kênh lách trừng phạt” hay không sẽ quyết định phần lớn hiệu quả cuối cùng của chiến lược phong tỏa: nếu Bắc Kinh vẫn duy trì nhập khẩu ở quy mô lớn, Tehran sẽ còn dư không gian xoay xở; nếu dòng chảy này bị siết lại, những con số như 144 tỷ USD mới chỉ là bước khởi đầu cho cú sốc kinh tế sâu hơn nữa.
Trí Đạt (theo Epoch Times)

Nhà Trắng cho biết ông Trump đã thảo luận đề xuất của Iran về Eo biển Hormuz với các cố vấn cấp cao

THỨ HAI, 27/04/2026
Kevin Breuninger
- Theo các báo cáo, Iran đã đề nghị mở lại Eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chiến tranh kết thúc, đồng thời gác lại các cuộc đàm phán hạt nhân sang một thời điểm khác.

- Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đã thảo luận về đề nghị này của Iran.
- Trong cuối tuần qua, ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch để con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff gặp gỡ các đối tác phía Iran tại Pakistan.
 Ngoại trưởng Marco Rubio dường như đã dội gáo nước lạnh vào bất kỳ đề xuất nào của Iran nhằm khai thông eo biển có tầm quan trọng chiến lược sống còn này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng vào thứ Hai, Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia của ông đã thảo luận về đề xuất của Iran, trong đó nước này đề nghị mở lại Eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chiến tranh kết thúc.
Theo tin từ Axios và hãng thông tấn AP đưa ra vào đầu ngày thứ Hai, đề xuất này sẽ hoãn các cuộc đàm phán về tham vọng hạt nhân của Tehran sang một thời điểm muộn hơn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump—người từng tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa cho đến khi một thỏa thuận với Iran được "hoàn tất 100%"—có xem xét đề nghị được báo cáo này nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng qua hay không.
"Tôi xin xác nhận rằng Tổng thống đã gặp gỡ đội ngũ an ninh quốc gia của mình vào sáng nay," bà Leavitt phát biểu tại cuộc họp báo chiều thứ Hai khi được hỏi về các báo cáo nói trên.
"Cuộc họp có thể vẫn đang diễn ra," bà Leavitt cho biết vào khoảng 1:23 chiều giờ miền Đông (ET), "nhưng đề xuất đó đang được thảo luận."

"Tôi không muốn nói trước thay Tổng thống hay đội ngũ an ninh quốc gia của ông ấy. Điều tôi muốn nhắc lại là các lằn ranh đỏ của Tổng thống đối với Iran đã được vạch ra rất, rất rõ ràng—không chỉ đối với công chúng Mỹ, mà còn đối với chính phía Iran nữa."

Bà Leavitt nhanh chóng nói thêm rằng bà không có ý nói rằng ông Trump và đội ngũ của ông đang "cân nhắc" đề nghị này. “Tôi chỉ muốn nói rằng sáng nay đã diễn ra một cuộc thảo luận mà tôi không muốn tiết lộ trước; tôi tin chắc rằng quý vị sẽ sớm được nghe trực tiếp từ Tổng thống về chủ đề này,” bà nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu ngày thứ Hai, Ngoại trưởng Marco Rubio dường như đã dội gáo nước lạnh vào bất kỳ đề xuất nào từ phía Iran nhằm mở thông eo biển có vị trí chiến lược tối quan trọng này.

“Điều họ ngụ ý khi nói về việc mở cửa eo biển là: ‘Được thôi, eo biển vẫn mở đấy chứ, miễn là các anh phải phối hợp với Iran và xin phép chúng tôi; nếu không, chúng tôi sẽ cho nổ tung các anh và bắt các anh phải trả tiền,’” ông Rubio phát biểu khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump vào hôm thứ Bảy, rằng Iran đã gửi tới một đề xuất “tốt hơn nhiều”.

“Đó không phải là mở cửa eo biển. Đó là những tuyến đường thủy quốc tế. Họ không thể bình thường hóa—và chúng ta cũng không thể dung thứ cho nỗ lực bình thường hóa của họ—một cơ chế mà trong đó người Iran lại là kẻ quyết định xem ai được phép sử dụng một tuyến đường thủy quốc tế, cũng như mức phí phải trả cho họ để được sử dụng tuyến đường đó,” ông Rubio nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng mục tiêu trọng tâm của cuộc xung đột này là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi giá.
“Mọi vấn đề khác sẽ trở nên nhỏ bé như hạt bụi so với mối nguy đó—nếu như họ thực sự nắm trong tay vũ khí hạt nhân,” Tổng thống Trump phát biểu vào tối thứ Bảy khi trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Nhà Trắng, ngay sau sự cố nổ súng xảy ra bên ngoài sự kiện Tiệc tối dành cho Phóng viên Nhà Trắng.

Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao dường như đã bất ngờ vấp phải trở ngại lớn ngay trong dịp cuối tuần qua.

Vào thứ Bảy, ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch để con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff gặp gỡ các đối tác phía Iran tại Pakistan. "Quá tốn thời gian di chuyển, quá nhiều việc phải làm!" ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời khẳng định rằng Mỹ vẫn đang nắm giữ "mọi quân bài".

Theo tin từ Reuters, ông Trump công bố quyết định này sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad mà chỉ kịp hội đàm với các quan chức Pakistan.
Sau khi đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội, ông Trump được cho là đã nói với các phóng viên rằng phía Iran đã đưa ra một đề nghị "tốt hơn nhiều" ngay sau đó, dù ông không tiết lộ nội dung cụ thể của đề nghị này.
"Họ đã gửi cho chúng tôi một văn bản lẽ ra phải tốt hơn thế. Và điều thú vị là, ngay lập tức—chỉ trong vòng 10 phút sau khi tôi hủy bỏ cuộc gặp—chúng tôi đã nhận được một văn bản mới tốt hơn nhiều," ông Trump phát biểu trước khi lên chuyên cơ Air Force One vào thứ Bảy, theo tin từ Bloomberg.

Việc hủy bỏ này đã chấm dứt những triển vọng trước mắt về một vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Iran. Hai tuần trước đó, ông Kushner, ông Witkoff và Phó Tổng thống JD Vance đã tới Islamabad và dành 21 giờ đàm phán với phía Iran, nhưng đã rời khỏi quốc gia này mà không đạt được thỏa thuận nào.

Phó Tổng thống Vance không có tên trong kế hoạch công du lần này.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang có hiệu lực sau khi ông Trump đơn phương gia hạn lệnh này vào tuần trước. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thực thi lệnh ngừng bắn, hai bên vẫn tiếp tục tìm cách giành lợi thế trước nhau, trong đó Eo biển Hormuz nổi lên như là chiến trường chính. Eo biển này—một tuyến đường hàng hải huyết mạch vốn đảm nhiệm việc vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu trong thời bình—vẫn là nguồn tạo đòn bẩy chủ chốt của Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Tehran đã thực sự phong tỏa tuyến đường này bằng vũ lực, khiến lưu lượng tàu thuyền qua lại hiện chỉ còn là một phần nhỏ so với thời điểm trước chiến tranh. Tình trạng phong tỏa trên thực tế này đã đẩy giá dầu tăng vọt, dẫn đến việc giá xăng và các mặt hàng khác tăng cao tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Ông Trump đã đáp trả bằng biện pháp phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran trong khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết vào tối Chủ Nhật rằng tính đến nay, ít nhất 38 tàu thuyền đã bị chặn lại hoặc buộc phải quay đầu.

Không có nhận xét nào: