Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

Thế giới Ngày nay: 26-28/4/2026 - "những vi phạm luật pháp quốc tế liên tục và các khuynh hướng thực dân mới" - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong chuyến tông du nào cũng thế, các vị giáo hoàng đều có 4 sinh hoạt chính: trước hết là gặp gỡ chính quyền dân sự, bao gồm cả các cuộc thăm viếng một di tích lịch sử nào đó của họ; sau đó là gặp gỡ Cộng đồng Dân Chúa, bao gồm cả việc cử hành Thánh Lễ; tiếp theo là gặp gỡ thẩm quyền Liên tôn, bao gồm cả việc cầu nguyện chung hay ký kết thỏa thuận về tôn giáo hay tuyên ngôn nhân bản nếu cần, và sau hết là thăm viếng các cơ quan phục vụ bác ái xã hội, bao gồm cả việc thăm viếng cùng ủy lạo anh chị em tù nhân v.v. 
<!>
Nhưng cho dù là với giới dân sự hay tôn giáo hoặc nhân bản, bao giờ các ngài cũng rao giảng Tin mừng Sự sống cho từng thành phần một, những Tin mừng Sự sống hợp với vai trò, sứ vụ cùng thân phận của họ.

Trong chuyến Tông du 4 quốc gia ở Phi Châu trong vòng 11 ngày 13-23/4/2026, khi gặp gỡ giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn, đặc biệt ở 2 nước Algeria và Camaroon, Tin mừng Sự sống được ĐTC Lêô XIV rao giảng là một thứ Văn hóa Hòa bình chống chiến tranhmột sự cố gây ra bởi những thứ quyền lực lộng hành bất chính ra tay thực hiện những cuộc chiến tranh sát hại mạng sống của con người để đạt được cho bằng được các thứ tham vọng chính trị của mình. Thật vậy, trong chuyến [Tông du Algeria] Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao ngày 13/4, Tin mừng Sự sống của ngài đã chứng thực như thế sau đây:

"Đúng thế, dân tộc quý vị chưa bao giờ bị khuất phục trước những thử thách vì họ thấm đẫm tinh thần đoàn kết, lòng hiếu khách và tính cộng đồng vốn được dệt nên trong đời sống hàng ngày của hàng triệu tâm hồn khiêm nhường và chính trực. Họ là những người thực sự mạnh mẽ, những người mà tương lai thuộc về họ: đó là những người không để mình bị mù quáng bởi quyền lực hay giàu sang, và những người từ chối hy sinh phẩm giá của đồng bào mình vì lợi ích cá nhân hay tập thể
"Thật vậy, một tôn giáo thiếu lòng thương xót và một xã hội thiếu sự liên đới là một sự xúc phạm trước mắt Thiên Chúa. Vậy mà nhiều xã hội tự coi mình là tiên tiến lại đang lún sâu hơn bao giờ hết vào sự bất bình đẳng và loại trừ. Châu Phi biết quá rõ rằng những con người và tổ chức thống trị kẻ khác sẽ phá hủy thế giới này, thế giới mà Đấng Tối Cao đã tạo ra để chúng ta có thể chung sống cùng nhau.

"Bằng cách tôn trọng phẩm giá của mọi người và để mình được rung cảm trước nỗi đau của người khác, thay vì làm gia tăng những hiểu lầm và xung đột, quý vị chắc chắn có thể trở thành những nhân vật chính của một chương mới trong lịch sử. Ngày nay, trước bối cảnh của những vi phạm luật pháp quốc tế liên tục và các khuynh hướng thực dân mới, điều này càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết."

Những nhận định của ĐTC Lêô XIV trên đây đang thực sự xẩy ra: 1- hy sinh phẩm giá của đồng bào mình vì lợi ích cá nhân hay tập thể, 2- nhiều xã hội tự coi mình là tiên tiến lại đang lún sâu hơn bao giờ hết vào sự bất bình đẳng và loại trừ, 3- những vi phạm luật pháp quốc tế liên tục và 4- các khuynh hướng thực dân mới, nếu không được dừng lại bởi nền văn hóa hòa bình thì theo đà gia tăng hiển nhiên hiện nay s tr thành, đúng hơn đang hiện thực, điều tiên đoán bất khả tránh vô cùng thảm thương của ngài: "những con người và tổ chức thống trị kẻ khác sẽ phá hủy thế giới này". 
Tuy nhiên, những gì con người bất lực lại khả dĩ với LTXC, Đấng quan phòng thần linh có thể biến dữ thành lành cho phần rỗi vô cùng cao quý của chung loài người cũng như của riêng từng con chiên lạc đáng thương của Ngài. Với tâm tình tin tưởng nguyện cầu ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay ở đường kết nối tổng hợp sau đây: 

Thế giới Ngày nay: 26-28/4/2026 – “những vi phạm luật pháp quốc tế liên tục và các khuynh hướng thực dân mới”

Trân trọng,TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: