Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

Đặc Biệt Giới Thiệu Một Sinh Hoạt Cộng Đồng: Chiều Thắp Nến Cho Thuyền Nhân Tưởng Niệm 51 Năm, Đúng Ngày Tháng Tư Đen 2026! (Thứ Năm Này!) Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải

Sinh Hoạt 30 Tháng Tư Năm Nay, San Jose Có Gì Lạ? Xin Mời Tham Dự Một Sinh Hoạt Ý Nghĩa Nhất, Nhiều Xúc Động, Đau Thương Nhất! Chạm Vào Trái Tim! Năm Ngoái, Gần 1 Ngàn Người Tham Dự! Qua Hình Ảnh Sau:
<!>



Ý Nghĩa Tượng Thuyền Nhân San Jose:
Phỏng theo câu chuyện thật! (Nhân chứng còn sống tại San Jose): Người đàn ông dắt mẹ già, con thơ, bước lên đất tự do, sau cuộc vượt biển kinh hoàng! Ủa người phụ nữ, người vợ đâu? Đã bị hải tặc hãm hiếp nhiều lần và bỏ xác trên biển! Bằng chứng đứa con thơ. vẫn ngoái lại Biển Đông …tìm mẹ!



Phút Tưởng Niệm Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Việt Nam, Những Người Tị Nạn CS Việt, Đã Lấy Đại Dương Làm Mồ Chôn Trên Hành Trình Tìm Tự Do


-Sau biến cố tháng Tư 1975, một trong những cuộc di cư bi thương nhất của lịch sử nhân loại đã diễn ra. Hàng triệu người Việt Nam bỏ lại quê hương, lên những con thuyền nhỏ bé, mong manh, vượt biển tìm tự do — không phải vì mơ ước giàu sang, mà chỉ để được sống như một con người.


Những con thuyền ọp ẹp chở đầy hy vọng, nhưng cũng chở theo định mệnh. Nhiều người ra đi mà không biết mình sẽ đến đâu. Nhiều người ra đi mà biết có thể sẽ không bao giờ trở lại.


Biển Đông — từng là con đường của hy vọng — đã trở thành nghĩa trang mênh mông. Gần nửa triệu thuyền nhân đã vĩnh viễn nằm lại giữa đại dương. Không bia mộ. Không nấm mồ. Chỉ có sóng biển làm lời tiễn đưa.


Có những chiếc thuyền bị bão tố đánh chìm trong đêm tối. Có những gia đình chết khát giữa biển khơi. Có những người mẹ ôm con nhỏ, buông tay giữa sóng dữ. Có những cô gái bị hải tặc hãm hiếp, rồi ném xuống biển. Có những thi thể trôi dạt vào bờ, như những mảnh gỗ vô danh của lịch sử.


Có những buổi sáng, người ta thấy hàng trăm xác người trôi vào bờ biển Thái Lan, Nam Dương — đàn ông, phụ nữ, trẻ em — những con người chỉ mong được sống trong tự do. Những cảnh tượng ấy đau thương đến mức chính những nhân chứng cũng không đủ lời để kể lại.


Nhưng họ vẫn ra đi. Bởi vì ở lại — là tuyệt vọng. Ra đi — còn có hy vọng, dù mong manh. Họ đã chọn tự do — dù phải đánh đổi bằng mạng sống. Hành trình của thuyền nhân Việt Nam không chỉ là một biến cố lịch sử. Đó là hành trình của nước mắt. Của hy sinh. Của khát vọng tự do mạnh hơn cả cái chết.


Năm mươi mốt năm đã trôi qua. Thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, Nhưng không thể xóa nhòa nỗi đau của những con thuyền năm xưa.


Gần nửa triệu người đã nằm lại giữa lòng biển. Nhưng họ không mất đi.
Họ trở thành những ngọn sóng. Họ trở thành những lời nhắc nhở. Họ trở thành biểu tượng của khát vọng tự do bất diệt.


Xin thắp một nén hương lòng Cho những người đã không bao giờ đến được bến bờ. Xin cúi đầu tưởng niệm Những thuyền nhân Việt Nam — Những con người đã lấy đại dương làm mồ chôn, Để các thế hệ mai sau được sống trong tự do.


Biển vẫn còn đó. Sóng vẫn còn đó. Và ký ức về họ —Sẽ còn mãi trong lương tri nhân loại!

Chiều Nhạc Tưởng Niệm Truyền Thống Lần Thứ 2, 51 Năm Tháng Tư Đen, Nhớ Về Hành Trình Đau Thương Của Những “Boat People”, Gần Nửa Triệu Thuyền Nhân Đã Lấy Đại Dương Mênh Mông, Làm Mồ chôn Trên Đường Đi Tìm Tự Đo! Tại Tượng Đài Thuyền Nhân San jose! Bắt Đầu Từ 3 Giờ, Đến 9 Giờ Đêm!


*Năm ngoái, gần 1 ngàn người tham dự sinh hoạt ý nghĩa này!

*Đúng vào đêm 30 tháng tư năm nay, vào ngày Thứ Năm, 30 Tháng 4, Năm 2026, từ 3 giờ chiều, tới 9 giờ đêm! Tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam, 685 Singleton Road, San Jose, Ca 95111




Chương trình tưởng niệm 51 năm “Tháng Tư Đen”.
3:00pm – 6:00pm: Chương trình văn nghệ (Trong Hội Trường) do các ca nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong vùng và thân hữu của VTLV phụ trách. Có triển lãm nhiều hình ảnh thuyền nhân vượt biển.
6:05pm – 6:45pm: Thánh Lễ cầu nguyện cho những thuyền nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, để tìm tự do và những nạn nhân bỏ mình trong chiến tranh.
6:45pm - 8:30pm: Đốt nến cầu nguyện, do nhóm Xóm Nhỏ cùng ca sỹ Diệu Linh phụ trách.
8:00pm tới 9:00pm, mời ăn tối nhẹ, với tô bánh canh giò heo nổi tiếng! chè và nước giải khát!
Vào cửa tự do!

Tin Quốc Tế Đó Đây
Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu Tăng Cường Hợp Tác Về Khoáng Sản Trọng Yếu Hướng Tới Một Thỏa Thuận Rộng Hơn


-Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic ký biên bản ghi nhớ ngày 24/4/2026 tại Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn. (Hình AP - Rod Lamkey
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu nhất trí tăng cường quan hệ đối tác trong sản xuất và bảo an đảm ninh khoáng sản thiết yếu. Bản ghi nhớ được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ủy viên Thương mại Liên Hiệp Âu Châu Maros Sefcovic ký ngày 24/4/2026 tại Hoa Thịnh Ðốn, Mỹ. Kế hoạch hành động thương mại cụ thể được công bố riêng.
Theo thông tấn xã Reuters, sự kiện này được cho là một phần thiết yếu trong nỗ lực lớn hơn của các đồng minh phương Tây nhằm làm suy yếu sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các nguyên liệu quan trọng cho các ngành sản xuất tiên tiến.

Ngoại trưởng Mỹ không đề cập đến Trung Quốc trong bài phát biểu, nhưng khẳng định "các nguồn tài nguyên bị tập trung quá mức, mà thực ra là do một hoặc hai nơi chi phối, là một nguy cơ không thể chấp nhận được. Chúng ta cần sự đa dạng trong chuỗi cung ứng của mình". Còn Ủy viên Thương mại Liên Hiệp Âu Châu Maros Sefcovic nhấn mạnh "khoáng sản thiết yếu... là cốt lõi của mọi ngành công nghiệp định hình tương lai".
Cũng trong ngày 24/4, ông Maros Sefcovic và đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer công bố một kế hoạch hành động riêng để phối hợp chính sách thương mại về khoáng sản thiết yếu của hai bên, nhằm giải quyết "những chính sách và thực tiễn phi thị trường đã bóp méo chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu". Theo ông Greer, Hoa Thịnh Ðốn và Bruxelles sẽ nghiên cứu tác động của các biện pháp thương mại (ví dụ giá sàn điều chỉnh ở biên giới) đến việc củng cố các ngành công nghiệp về khoáng sản trọng yếu trong nước, cũng như khả năng cạnh tranh công nghiệp.
Hoa Thịnh Ðốn đã ký các kế hoạch hành động tương tự với Nhật Bản và Mễ Tây Cơ. Chiến lược này được thúc đẩy trong thời gian gần đây do Trung Quốc thắt chặt kiểm soát nhiều loại khoáng sản trọng yếu, hạn chế xuất cảng khiến nhiều ngành công nghiệp tiên tiến và vũ khí của nhiều nước bị tác động nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp Thăm Hy Lạp Để Củng Cố Đối Tác Quốc Phòng


(Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (trái) thăm tàu khu trục mới "Kimon" do Pháp chế tạo cho Hy Lạp tại cảng Piraeus, gần Athens, Hy Lạp, ngày 25/4/2026. Hình AP - Angelos Tzortzinis)
-Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 24/06/2026 đã đến Athens, Hy Lạp, mở đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng với đồng minh hải quân quan trọng này vào thời điểm mà tự do hàng hải đang bị cản trở ở Vịnh Ba Tư.
Theo hãng tin AFP, hôm nay 25/4, Tổng thống Macron dự kiến sẽ thảo luận với Thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis, về chiến tranh Trung Đông, với việc Iran và Mỹ cùng phong tỏa eo biển Hormuz, đang làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Hy Lạp, quốc gia sở hữu một trong những đội tàu thương mại lớn nhất thế giới, là nơi đặt tổng hành dinh của lực lượng hải quân Âu Châu, Aspides, ở Hồng Hải. Cùng với Pháp và các nước khác, Hy Lạp đã ký tuyên bố do Anh Quốc khởi xướng vào đầu tháng 4 để đóng góp vào nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Theo dự kiến, hôm nay Pháp và Hy Lạp sẽ ký kết thỏa thuận gia hạn quan hệ đối tác chiến lược về quốc phòng và an ninh được ký kết năm 2021. Trong khuôn khổ hợp tác này, Hy Lạp, với mục tiêu tăng cường quân đội, đã đặt mua 24 chiến đấu cơ Rafale của Pháp, tiếp theo là 3 tàu khu trục lớp Belharra, với tổng trị giá hơn 5,5 tỉ Euro. Một tàu khu trục thứ tư đã được bổ sung vào năm 2025.
Hy Lạp hiện là một trong bốn quốc gia NATO chi hơn 3% GDP cho quốc phòng, sau Ba Lan, Estonia và Latvia. Theo một nguồn tin từ chính phủ Hy Lạp, hợp tác Pháp-Hy Lạp "sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận về tương lai của Âu Châu và về khuôn khổ quốc phòng và an ninh Âu Châu".
Phát biểu tối qua tại Athens, Tổng thống Pháp đã đề cập đến một "thời điểm độc nhất vô nhị" với "một Tổng thống Mỹ, một Tổng thống Nga và một Chủ tịch Trung Quốc cực kỳ chống Âu Châu". Theo ông Macron "đây là thời điểm thích hợp để chúng ta hành động một cách quyết đoán". Tuy xem Donald Trump, Vladimir Putin và Tập Cận Bình đều là đối thủ của Âu Châu, Tổng thống Pháp nhấn mạnh Tổng thống Mỹ vẫn là một "đồng minh", cho dù không phải lúc nào cũng "đáng tin cậy" hay "dễ đoán". Ông Macron tái khẳng định Liên Hiệp Âu Châu là một thế lực "đáng tin cậy" và "dễ đoán".
Về phần mình, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis nhấn mạnh "cam kết" của các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu về hỗ trợ quân sự lẫn nhau "trong trường hợp có mối đe dọa tiềm tàng", như đã được quy định trong Hiệp ước Liên Hiệp Âu Châu.

"Chiếc Tàu Noê" của Brigitte Bardot và Mê Cung Tài Sản Trăm Triệu Euro


(Ảnh tư liệu: Nữ minh tinh Pháp và là nhà hoạt động bảo vệ động vật Brigitte Bardot đang ôm một chú chó trong số 143 con vật được hải quan tịch thu từ một xe tải Hung Gia Lợi, ngày 28/12/2005. AFP - VALERY HACHE)
-Di sản của biểu tượng "sea, sex and sun" Brigitte Bardot không chỉ là một "chiếc tàu Nôê" với hàng chục ngàn con vật được cứu vớt, mà còn là khối tài sản khổng lồ đang làm đau đầu giới tư pháp Pháp. Đằng sau quỹ từ thiện được đông đảo người yêu mến, Fondation Brigitte Bardot dần hiện ra như một mê cung tài chánh và vùng xám pháp lý.
Hồ sơ của Libération ngày 23/4/2026 "Phía sau Quỹ Brigitte-Bardot" tiết lộ khối tài sản khổng lồ, được quản lý một cách mập mờ. Việc thừa kế đang là nỗi đau đầu chưa từng thấy cho tư pháp nước Pháp. Đã từng kinh ngạc trước việc tranh chấp gia tài do ca sĩ Johnny Hallyday và tài tử huyền thoại Alain Delon để lại, người ta tiếp tục sững sờ về di sản của nữ minh tinh Brigitte Bardot. Đành rằng gia tài của những ngôi sao nổi tiếng thế giới này chắc chắn là lớn, nhưng lần này khác với những xâu xé trong gia đình, tài sản của nữ diễn viên dành cả đời để bảo vệ súc vật đang là một rắc rối pháp lý khó gỡ.

Dinh thự Madrague của bà, được thế giới coi là biểu tượng "sea, sex and sun" có giá trị vô cùng lớn. Mua vào năm 1958 với giá rất rẻ, đến 1992 khi Brigitte Bardot trao tặng cho quỹ được ước tính khoảng 3 triệu Euro, tài sản này làm bạc tóc các Luật sư của mỗi bên. Với giá trị hiện nay, làm thế nào chia phần hợp lý cho Nicolas Charrier, người con trai duy nhất của nữ minh tinh được cho là sẽ được hưởng phân nửa gia tài, mà không thiệt hại cho quỹ? Fondation Brigitte Bardot tranh thủ mọi lỗ hổng luật pháp để được miễn thuế, đây là một chiếc hộp đen mà lẽ ra Nhà nước phải can thiệp. Hoạt động của quỹ này mờ ám như giữa một nhóm bạn bè, mà trong đó có một số thuộc cực hữu.
Đây là một trong những quỹ được người Pháp ưa thích nhất và không ngừng mở rộng, với ít nhất 178 triệu Euro tích sản và 35 triệu Euro đầu tư. Fondation Brigitte-Bardot (FBB) hoạt động từ 1986, mỗi năm nhận được khoảng 170 di chúc để lại gia tài, thường là đổi lấy lời hứa thú cưng của mình được chăm sóc. Một số khác đòi hỏi nhiều hơn, như có người yêu cầu lập nhà dưỡng lão cho chó.

Tại Saint-Tropez, quỹ đang rao bán ngôi biệt thự của một cặp vợ chồng Bác sĩ để lại giá 9,5 triệu Euro, chỉ để nuôi hai con mèo Eliot và Léa của họ. Hay bà Anne-Marie H. di chúc tặng ngôi nhà 1,5 triệu Euro cùng với một nhà khác ở Na Uy và số tiền trong tài khoản trên nửa triệu Euro. Có người tặng bảy thỏi vàng ròng, người khiêm tốn hơn để lại xe và nhà...
"Chiếc tàu Noê của BB" hiện có 13.000 con vật: 1.400 mèo, 800 chó, 1.170 lừa ngựa, 280 con heo, và vô số gà, thỏ, nai...Quỹ có bốn khu nuôi thú, đào tạo Bác sĩ thú y ở Trung Quốc, nuôi những con voi xiếc về hưu ở Bồ Đào Nha, cứu chó hoang ở Kyrgyzstan...với ngân sách 35 triệu Euro hàng năm và 300 nhân viên. Năm 2026 số gia tài được để lại cho quỹ sẽ còn cao hơn vì nỗi xúc động sau cái chết của Brigitte Bardot.

Mỹ Hạn Chế Chia Sẻ Thông Tin Tình Báo Với Hán Thành, Gây Lo Ngại Cho Công Luận Nam Hàn

-Theo các nguồn tin quân sự Nam Hàn ngày 21/4/2026, Mỹ đã áp dụng biện pháp hạn chế chia sẻ thông tin tình báo từ đầu tháng 4, chủ yếu đối với một số dữ liệu kỹ thuật về Bắc Hàn do vệ tinh Mỹ thu thập.
Tuy nhiên, các thông tin then chốt liên quan đến hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng, như dấu hiệu Bình Nhưỡng phóng phi đạn hay các động thái bất thường của quân đội Bắc Hàn, vẫn được Mỹ và Nam Hàn chia sẻ như thường lệ. Từ Hám Thành, thông tín viên Trần Công cho biết thêm:
"Tranh cãi về việc Hoa Thịnh Ðốn chia sẻ thông tin tình báo cho Hám Thành thực ra đã bùng phát sau phát biểu của Bộ trưởng Thống Nhất Nam Hàn, Chung Dong-young, tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 06/03, khi ông nhắc tới Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, như một địa điểm có cơ sở làm giàu uranium của Bắc Hàn, bên cạnh Yongbyon và Kangson, hai địa điểm vốn đã được biết đến trước đó. Phía Mỹ được cho là đã phản đối, với lý do Hám Thành đã công khai thông tin nhạy cảm mà Hoa Thịnh Ðốn từng chia sẻ.

Thông tin Mỹ hạn chế chia sẻ tin tình báo với Nam Hàn đã làm dấy lên lo ngại trong dư luận rằng năng lực trinh sát, theo dõi của Hám Thành đối với Bình Nhưỡng sẽ bị suy giảm đáng kể.
Tuy nhiên, phía quân đội Nam Hàn khẳng định biện pháp hạn chế lần này chỉ liên quan tới một phần dữ liệu kỹ thuật do Mỹ thu thập, trong khi các thông tin cốt lõi về hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng vẫn được chia sẻ bình thường. Vì vậy, năng lực giám sát và tư thế quân sự của Nam Hàn về cơ bản không bị ảnh hưởng.
Lo ngại gia tăng nhất là khi Bắc Hàn liên tiếp đẩy mạnh các hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ phóng phi đạn-đạn đạo gần đây từ khu vực Sinpo. Tuy nhiên, giới chức quân sự Nam Hàn cho biết các dấu hiệu bất thường tại Sinpo vẫn được phát hiện và theo dõi sát từ trước, bao gồm cả khả năng Bình Nhưỡng chuẩn bị thử phi đạn-đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tức SLBM.
Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung cũng cho rằng việc chỉ trích Bộ trưởng Chung "làm lộ bí mật do Mỹ cung cấp" là không phù hợp. Thay vào đó, Tổng thống nhấn mạnh cần làm rõ vì sao một biện pháp nhạy cảm trong quan hệ đồng minh như vậy lại bị rò rỉ ra truyền thông và trở thành tâm điểm tranh cãi công khai".

Trung Quốc Tập Trận Phía Đông Đảo Luzon, Thách Thức Balikatan 2026 của Mỹ và Phi Luật Tân


(Ảnh minh họa) - Tàu khu trục phi đạn dẫn đường kiểu mới Type-055 của Hải quân Quân Trung Quốc trên vùng biển gần Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 23 tháng 4 năm 2019. (Hình AP - Mark Schiefelbein)
-Ngày 24/4/2026, Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc thông báo gần đây đã tổ chức huấn luyện quân sự Task Force 107 ở ngoài khơi phía đông đảo Luzon của Phi Luật Tân. Trung Quốc tuyên bố đây là "hành động cần thiết để đáp ứng tình hình khu vực hiện tại", ý muốn nói đến cuộc tập trận Balikatan 2026 của Mỹ và Phi Luật Tân từ ngày 20/4 đến 08/05, lần đầu tiên Nhật Bản tham gia.
Theo trang South China Morning Post, một bức ảnh chụp từ vệ tinh lan truyền trên mạng cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dường như nằm trong số 14 tàu hải quân lớn tham gia cuộc diễn tập. Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ không cho biết có bao nhiêu tàu tham gia, chỉ nói rằng cuộc tập trận do tàu khu trục phi đạn dẫn đường Type 055 Zunyi dẫn đầu. Tàu khu trục Type 055 được cho là biểu tượng của sức mạnh Hải quân Trung Quốc, được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, radar tiên tiến, cùng khả năng hoạt động linh hoạt về phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất.

Trang Global Times (phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo), một ấn phẩm phụ của People's Daily - Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, khẳng định các cuộc tập trận ở vùng biển phía đông đảo Luzon là "một hành động cần thiết để đáp ứng tình hình khu vực hiện tại". Chiến khu Nam Bộ "sẽ thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự liên quan để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định khu vực".
Lần đầu tiên Nhật Bản cử 1.400 binh sĩ tham gia chính thức cuộc tập trận Balikatan trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tokyo và Bắc Kinh vì vấn đề Đài Loan. Global Times cho rằng cần phải tăng cường cảnh giác về mối quan hệ hợp tác quân sự được gia tăng đáng kể giữa Nhật Bản và Phi Luật Tân. Theo lập luận của một số chuyên gia Trung Quốc, "Nhật Bản và Phi Luật Tân đang cố gắng kết nối các điểm nóng địa-chính trị quan trọng trên Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và Biển Đông để tạo ra một khuôn khổ phối hợp quân sự liên khu vực. Những biện pháp như vậy sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang và lan rộng xung đột".

Trung Quốc Cam Kết Bảo Đảm An Ninh và Chủ Quyền Cho Miến Điện


(Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Naypyidaw, Miến Điện, ngày 25/4/2026. Hình AP)
-Trong cuộc gặp với lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing, tại Naypyidaw, hôm qua, 25/4/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực hỗ trợ Miến Điện trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này. Cuộc gặp nằm trong chuỗi chuyến công du Đông-Nam Á của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc, nhằm khẳng định vị thế của Bắc Kinh trong khu vực.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được công bố vào thứ Bảy (25/4), ông Vương Nghị bày tỏ ủng hộ Miến Điện trong việc "xây dựng con đường phát triển thành công, phù hợp với điều kiện của quốc gia và sự ủng hộ của người dân". Năm 2026 đánh dấu "năm đầu nhiệm kỳ của chính phủ mới tại Miến Điện", và hai bên "nên nắm bắt cơ hội để thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ song phương", theo trích dẫn của thông tấn xã AFP.

Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với nước này, để "kiên quyết và triệt để xóa bỏ tệ nạn" cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông. Miến Điện là một trong những điểm nóng về các hoạt động lừa đảo trên mạng trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm xuyên quốc gia đã mở rộng phạm vi hoạt động và đánh cắp hàng chục tỉ Mỹ kim mỗi năm từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Theo hãng thông tấn AP, Trung Quốc có những lợi ích địa-chính trị và kinh tế lớn tại nước Đông-Nam Á này. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là đồng minh lâu năm của Miến Điện, với các khoản đầu tư hàng tỉ Mỹ kim vào đường ống dầu và các hạ tầng khác. Trung Quốc cũng là một trong số ít các quốc gia công khai ủng hộ cuộc bầu cử gần đây tại Miến Điện và gửi lời chúc mừng tới ông Min Aung Hlaing sau lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống hồi đầu tháng này, 5 năm sau vụ đảo chính quân sự.

Bắc Kinh cũng duy trì quan hệ với các nhóm vũ trang chống quân đội, trong đó có "Liên minh Ba Anh em", đã chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn gần biên giới Trung Quốc và phía Tây Miến Điện từ cuối năm 2023 đến năm 2024, truyền cảm hứng cho các lực lượng kháng chiến chống lại chế độ quân sự trên khắp đất nước.
Tuy nhiên, một loạt các Thỏa thuận Ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian năm 2025 đã cho phép quân đội chiếm lại các vùng lãnh thổ trọng yếu và giành lại ưu thế tại khu vực này kể từ giữa năm 2025.

Tổng Thống Donald Trump Bị Coi Là Nguyên Nhân Khiến Xăng Tăng Giá



(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, ngày 23/4/2026.)
-Ngày 24/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia hạn thêm 3 tháng cơ chế miễn trừ vận tải biển giữa các cảng của Hoa Kỳ đối với tàu ngoại quốc, nhằm hạ giá dầu tăng vọt kể từ khi Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran ngày 28/2. Trên mạng X, một trong những phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Taylor Rogers nhấn mạnh "quyết định tạm dừng này sẽ mang lại sự chắc chắn và ổn định cho Hoa Kỳ và nền kinh tế toàn cầu".
Theo thông tấn xã AFP, biện pháp đặc biệt này tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm sản xuất dầu mỏ ở Vịnh Mễ Tây Cơ và các nhà máy lọc dầu ở Bờ Đông. Theo Đạo luật Jones năm 1920, các công ty vận tải biển phải sử dụng tàu được đóng tại Hoa Kỳ và thuộc sở hữu của người Mỹ khi di chuyển giữa hai cảng của Hoa Kỳ, tàu mang cờ ngoại quốc bị hạn chế vận chuyển hàng hóa giữa các cảng nội địa Hoa Kỳ. Lệnh miễn trừ đầu tiên, được Tổng thống Trump ban hành ngày 18/3, hết hạn ngày 17/5 và nay được kéo dài đến giữa tháng 8.

Giá xăng dầu tăng là một trong những nguyên nhân khiến đa số người dân Hoa Kỳ không tán thành cách điều hành công việc của Tổng thống Donald Trump, theo thăm dò từ 15 đến 20/4 của Reuters/Ipsos và được thông tấn xã Reuters công bố ngày 24/4. Thông tín viên Vincent Souriau của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn giải thích:
"Với tỉ lệ trung bình 39% ủng hộ, 58% phản đối, người dân Mỹ ngày càng chỉ trích điều từng được coi là át chủ bài của Donald Trump, đó là khả năng vực dậy nền kinh tế. Cứ 10 người ở Hoa Kỳ thì có 7 người cảm thấy tình hình tài chính của họ đang xấu đi. Và tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn với giá xăng tăng vọt
Chắc chắn là Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thể dựa vào nhóm ủng hộ nòng cốt trong đảng của ông. Đại đa số cử tri Cộng hòa vẫn ủng hộ ông. Nhưng ông Trump đang mất đi sự ủng hộ của cử tri độc lập, một bộ phận mang tính quyết định trong cử tri đoàn và có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Chỉ có chưa đầy 1/3 số cử tri trong nhóm dao động tỏ ra tin tưởng ông.
Về một trong những vấn đề được Tòa Bạch Ốc ưu tiên: Kiểm soát biên giới và chính sách nhập cư, sự ủng hộ trong số những người được khảo sát vẫn cao, cho dù đã giảm. Lý do là chính sách trục xuất hàng loạt và những cuộc đột kích gây chết người của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở Minnesota".

Gần Đến Cúp Túc Cầu Thế Giới 2026, Dịch Sởi Gia Tăng Tại Bắc Mỹ


(Hình AP - Chris Carlson: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.)
-Ngày 23/4/2026, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cảnh báo dịch sởi đang gia tăng mạnh ở Mỹ Châu, đặc biệt là ở Mễ Tây Cơ, Guatemala, Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại. Du khách đến Bắc Mỹ dự Giải Vô địch Túc cầu Thế giới (FIFA World Cup) 2026 được khuyến cáo nên thận trọng và tiêm phòng.
Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ, số ca mắc sởi trên toàn châu lục tăng mạnh từ năm 2025, đặc biệt tại các nước Bắc Mỹ, nơi từng tuyên bố đã loại trừ căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Năm 2025, hơn 14.700 ca sởi được ghi nhận tại 13 quốc gia Mỹ Châu, khiến hàng chục người tử vong, cao gấp khoảng 32 lần so với năm 2024.
Xu hướng này tiếp tục tăng trong năm 2026 với hơn 15.300 ca, chủ yếu tại Mễ Tây Cơ, Guatemala, Hoa Kỳ và Gia Nã Ðại. Giám đốc PAHO, Jarbas Barbosa cho rằng sự tái xuất của bệnh sởi là một bước lùi lớn đối với y tế khu vực, nhưng vẫn có thể kiểm soát được nếu tăng cường tiêm chủng.

Bệnh sởi gây sốt, triệu chứng hô hấp và phát ban, trong một số trường hợp có thể dẫn tới biến chứng nặng như viêm phổi hoặc viêm não, gây di chứng nghiêm trọng và thậm chí tử vong.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026, sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, tại 3 nước Gia Nã Ðại, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, có 48 đội tuyển quốc gia tham dự, giải đấu dự kiến thu hút gần 7 triệu lượt du khách tại 16 thành phố đăng cai. Ngoài các trận đấu, mỗi thành phố còn tổ chức các khu cổ động tập trung hàng ngàn người theo dõi các trận đấu. Giới chuyên gia khuyến cáo du khách tiêm phòng đầy đủ trước khi tham dự sự kiện.
Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên bang, Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn y tế cho người dân và du khách trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Túc cầu Anh: Cuộc Đua Vô Địch Premier League Bước Vào Giai Đoạn Nước Rút


(Hình AP - Dave Thompson: Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City đánh đầu trong trận gặp Arsenal ở Premier League, tại Manchester, Anh Quốc, ngày 19/4/2026.)
-Khi mùa giải 2025-2026 chỉ còn vài vòng đấu cuối, cuộc đua vô địch của Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những diễn biến trong vài tuần gần đây cho thấy cuộc chiến thực chất đã thu hẹp thành màn so tài trực tiếp giữa hai thế lực lớn của túc cầu Anh: Arsenal và Manchester City.
Sau 34 vòng đấu, Arsenal vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu với 73 điểm, nhưng Manchester City bám sát phía sau với 70 điểm và đấu ít hơn một trận. Điều đó khiến khoảng cách thực tế giữa hai đội gần như chỉ còn một chiến thắng, nghĩa là mọi sai lầm ở giai đoạn cuối đều có thể đảo lộn cục diện cuộc đua.

Trong phần lớn mùa giải, Arsenal là đội kiểm soát cuộc đua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, đội bóng thành Luân Đôn thể hiện lối chơi ổn định với hệ thống phòng ngự chắc chắn và khả năng kiểm soát trận đấu tốt. Tuy nhiên, khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, Arsenal bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Một số trận mất điểm bất ngờ trước các đối thủ trung bình đã khiến khoảng cách với Manchester City bị thu hẹp nhanh chóng. Thêm vào đó, vấn đề chấn thương của một số trụ cột cũng đang khiến đội hình của Arteta gặp khó khăn trong giai đoạn quan trọng.
Manchester City tiếp tục thể hiện bản lĩnh quen thuộc của một đội bóng đã nhiều lần vô địch giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, đội bóng này thường tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa.

Trong nhiều mùa giải trước, City từng nhiều lần lội ngược dòng ở giai đoạn cuối để giành chức vô địch, vì vậy họ vẫn được đánh giá là đối thủ rất nguy hiểm trong cuộc đua năm nay.
Không chỉ cuộc đua vô địch, cuộc cạnh tranh cho suất dự Giải Vô địch Túc cầu Âu Châu (UEFA Champions League hay Europa League) mùa sau cũng đang rất khốc liệt. Các đội như Aston Villa, Liverpool, Manchester United và Chelsea đều đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Khoảng cách điểm số giữa nhóm này không lớn, khiến mỗi vòng đấu đều có thể thay đổi vị trí trong nhóm dự cúp Âu Châu.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Reuters/RFI) – Ngoại trưởng Đài Loan đến thăm Eswatini. Ngày 25/4/2026, sau khi đến Eswatini, đồng minh duy nhất còn lại ở Phi Châu, Ngoại trưởng Đài Loan, ông Lâm Giai Long (Lin Chia Lung) tuyên bố Đài Bắc sẽ không bị kìm kẹp bởi "các thế lực độc đoán". Trước đó, chuyến công du Eswatini của Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, bị hủy vì - theo cáo buộc của Đài Bắc, Trung Quốc gây áp lực đối với 3 nước Phi Châu (Seychelles, Mauritius và Madagascar) không cho phép phi cơ của Tổng thống Lại Thanh Đức bay qua không phận. Cuối ngày 25/4, ông Lâm Giai Long đăng một bức ảnh lên Facebook chụp cảnh ông xuống khỏi máy bay tư nhân đến vương quốc nhỏ bé ở phía Nam Phi Châu, trước đây được gọi là Swaziland.
(Philstar/RFI) – Balikatan là "con đường đúng đắn" cho Phi Luật Tân ở Biển Tây Phi Luật Tân. Ngày 25/4/2026, được Philstar trích dẫn, Chủ tịch Viện nghiên cứu Stratbase, ông Dindo Manhit cho rằng cuộc tập trận gửi đi một "thông điệp rõ ràng và dứt khoát... rằng Phi Luật Tân và các đối tác sẵn sàng bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trước sự cưỡng ép, đe dọa và các tuyên bố bất hợp pháp". Cuộc tập trận Balikatan 2026, quy tụ hơn 17.000 binh sĩ từ Phi Luật Tân và các quốc gia đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Ðại Lợi, Gia Nã Ðại, Pháp và Tân Tây Lan.

(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: 19 người thiệt mạng trong vụ đột kích nhắm vào cánh vũ trang của đảng Cộng sản. Hôm 25/4/2026, Lực lượng Đặc nhiệm Phi Luật Tân thông báo đã thực hiện cuộc đột kích cuối tuần trước, vào tỉnh Negros Occidental, miền Trung nước này, bị nghi ngờ là cứ điểm của cánh vũ trang đảng Cộng sản Phi Luật Tân, tàn dư của Quân đội Nhân dân Mới (NPA). Được thành lập vào năm 1969, NPA lãnh đạo một trong những phong trào nổi dậy cộng sản lâu đời nhất trên thế giới. Theo quân đội Phi Luật Tân, lực lượng NPA từng có khoảng 26.000 chiến binh vào những năm 1980 và hiện nay chỉ còn chưa đến 2.000 người. Trong số những người thiệt mạng có 2 công dân Mỹ. Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ chưa phản hồi gì về tin tức này. Một sinh viên và một nhà báo cũng thiệt mạng. Nghị sĩ Phi Luật Tân Leila de Lima đã kêu gọi mở điều tra về cuộc đột kích mà quân đội mô tả là "hợp pháp" chứ không phải thảm sát, thậm chí trao huân chương cho một số binh sĩ tham gia.
(AFP/RFI) – Bá Linh cho rằng Nga chịu trách nhiệm về loạt tấn công mạng nhắm vào ứng dụng Signal. Theo nguồn tin từ chính phủ Đức, được thông tấn xã AFP trích dẫn ngày 25/4/2026, "chính phủ liên bang cho rằng chiến dịch lừa đảo nhắm vào dịch vụ nhắn tin Signal có khả năng được dàn dựng từ Nga". Từ tháng 2, hoạt động thông tin của một số chính trị gia Đức, cũng như các nhà ngoại giao, quân nhân và nhà báo đã bị tin tặc tấn công. Vụ rò rỉ dữ liệu hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, theo một thành viên Đảng Xanh trong Quốc hội Đức, "quy mô của vụ tấn công Signal gần đây là vô cùng đáng lo ngại". Ngày 24/4, Văn phòng công tố liên bang cho biết đã tiến hành điều tra về "nghi ngờ gián điệp".

(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ thông báo đã chặn 1 tàu đang cố gắng vượt Lệnh Phong tỏa ở Trung Đông. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, hôm 26/4/2026, chiếc tàu được xác định là Sevan, thuộc "hạm đội bóng tối" gồm 19 tàu vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran đến các thị trường ngoại quốc. Tàu đã bị chặn lại tại biển Ả Rập bởi trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ, và bị hộ tống quay trở lại Iran. Theo quân đội Hoa Kỳ, kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa, 37 tàu đã phải chuyển hướng.
(AFP/RFI) – Colombia: Một vụ đánh bom đã khiến 14 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào thứ Bảy (25/4/2026) trên một tuyến đường ở phía Tây-Nam đất nước. Ít nhất 14 người thiệt mạng, 38 người bị thương. Tổng thống Gustavo Petro khẳng định trên mạng xã hội X, thủ phạm của vụ tấn công là "những kẻ khủng bố, phát xít và buôn ma túy". Chính quyền cáo buộc nhóm ly khai chính của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), không ký kết Thỏa thuận Hòa bình năm 2016, đang gieo rắc khủng bố trong nước. Vào năm 2025, nhiều vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại nước Nam Mỹ này, nhắm vào lực lượng an ninh và các chính trị gia, đã gây nhiều thương vong cho thường dân. Vụ tấn công lần này xảy ra 1 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống dự trù vào ngày 31/5/2026.

(Yonhap/RFI) – Một phái đoàn Nga đến Bắc Hàn, dự lễ khánh thành bảo tàng tưởng niệm các binh sĩ hy sinh tại Kursk. Phái đoàn do Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng, theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA của chính phủ Bắc Hàn, dự lễ khánh thành Bảo tàng tưởng niệm Chiến công trong các Chiến dịch quân sự hải ngoại. Bảo tàng vinh danh những người lính Bắc Hàn hy sinh để giải phóng các vùng lãnh thổ Nga ở vùng Kursk bị lực lượng Ukraine chiếm đóng trong nhiều tháng. Ước tính khoảng 15.000 lính Bắc Hàn đã được điều động đến Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
(Yonhap/RFI) – Tập đoàn Nam Hàn HD Hyundai Heavy giành được 2 dự án nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ. Trong thông báo ngày 26/4/2026, tập đoàn đóng tàu lớn nhất Nam Hàn, cho biết theo thỏa thuận, HD Hyundai sẽ thực hiện các dự án nhằm cải thiện hiệu suất của tàu chiến với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là lần đầu tiên một công ty Nam Hàn được Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR), cơ quan giám sát các chương trình khoa học và kỹ thuật của Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, trao hợp đồng.

(Le Figaro/RFI) – Gabon: Một triệu phú Hoa Kỳ bị một bầy voi giẫm chết. Ông Ernie Dosio (75 tuổi), nổi tiếng trong giới săn thú để sưu tầm chiến tích, đã chạm trán 5 con voi hôm 17/4/2026 và bị giẫm chết, sau khi chúng cảm thấy bi đe dọa. Ông đã trả 40.000 Mỹ kim cho một công ty du lịch săn bắn để thực hiện chuyến đi săn một loài linh dương Phi Châu rất hiếm. Là một gương mặt quen thuộc của Câu lạc bộ Săn bắn Sacramento Safari Club, ông Ernie Dosio sở hữu bộ sưu tập chiến tích săn bắn đồ sộ với sư tử, báo hoa mai, tê giác, trâu rừng và nhiều loài hươu hoang dã khác

Không có nhận xét nào: