Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2026

Hợp đồng tương lai chứng khoán nhích nhẹ sau ngày thiết lập kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq: Cập nhật trực tiếp - Lion Nguyễn

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ vào đầu ngày thứ Năm, sau khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng vươn lên các mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch chính thức. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 cộng thêm 0,2%. Các hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) leo thêm 53 điểm, tương đương mức tăng 0,1%. Trong phiên giao dịch chính thức, S&P 500 và chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ đã vươn tới các mức cao nhất mọi thời đại mới, đồng thời đóng cửa ở những mức kỷ lục mới. 
<!>
Chỉ số thị trường chung này đã tăng 0,80%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,59%, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 11 liên tiếp. Ngược lại với xu hướng chung, chỉ số Dow Jones gồm các cổ phiếu trụ (blue-chip) đã giảm 72,27 điểm, tương đương mức giảm 0,15%.
Cổ phiếu đã tăng giá trong những ngày gần đây nhờ vào triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business được phát sóng vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran "đã rất gần hồi kết", đồng thời một lần nữa khẳng định rằng Tehran đang "rất khao khát đạt được một thỏa thuận".

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với CNBC vào thứ Ba rằng vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Iran hiện đang được thảo luận. Theo vị quan chức này — người yêu cầu được giấu tên để có thể chia sẻ về các kế hoạch nội bộ của chính quyền — thì chưa có lịch trình chính thức nào được ấn định cụ thể.
Vào thứ Hai, chỉ số S&P 500 đã xóa sạch toàn bộ đà giảm kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng nổ.
"Về cơ bản, chúng ta đã quay trở lại mức của cuối tháng Hai xét trên các chỉ báo tâm lý thị trường và định giá," ông Tim Hayes, Chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Ned Davis Research, phát biểu trên chương trình "Closing Bell: Overtime" của CNBC vào thứ Tư. "Nếu muốn tiếp tục đà tăng, tôi nghĩ thị trường sẽ cần phải có sự mở rộng diện rộng hơn, chứ không chỉ đơn thuần xoay quanh mỗi chỉ số Nasdaq."

Tuy nhiên, ông Hayes cũng đưa ra lời cảnh báo, lưu ý rằng các nhà đầu tư có thể đang quá vội vàng khi lao vào đà tăng trưởng hiện tại của thị trường. “Hiện tại, tôi sẽ thận trọng một chút. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để quay trở lại thị trường,” ông nói thêm. “Nhiều cổ phiếu trong số này đang có sự phục hồi nhanh chóng, nhưng liệu đà tăng đó có được duy trì? Liệu sự phục hồi có lan rộng ra các nhóm cổ phiếu khác hay không? Điều đó vẫn còn phải chờ xem.”
Stock futures inch higher following a record-setting day for S&P 500 and Nasdaq

Chiến sự Mỹ – Iran kéo chứng khoán châu Âu lao dốc, ngành xa xỉ chịu cú sốc lợi nhuận

Cuộc xung đột Mỹ – Iran tại Trung Đông đang tạo cú sốc lan rộng tới ngành hàng xa xỉ toàn cầu, khiến doanh thu sụt giảm và kéo thị trường chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ ngay sau khi loạt báo cáo lợi nhuận quý I được công bố.Ông Bessent: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 3%–3,5%, thuế quan dự kiến khôi phục vào tháng 7Chứng khoán Châu Âu chìm trong sắc đỏ sau khi báo cáo lợi nhuận Quý I của một số ngành hàng xa sỉ được công bố. (Ảnh ShutterStock)
Cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến của cuộc xung đột Mỹ – Iran và khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm hơn 0,4% khi đóng cửa, với phần lớn các thị trường và ngành chính đều ở trong vùng tiêu cực.
Các thương hiệu xa xỉ châu Âu đã kéo thị trường chứng khoán Pháp giảm sâu sau hàng loạt báo cáo lợi nhuận gây thất vọng.
Kering lao dốc xuống cuối bảng các mã biến động trong chỉ số Stoxx 600, với cổ phiếu giảm 9,3% vào cuối phiên, khi doanh số của thương hiệu lớn nhất của hãng là Gucci không đạt kỳ vọng. Công ty này cũng đồng thời sở hữu các thương hiệu Yves Saint Laurent, Bottega Veneta và Balenciaga. Kering cho biết doanh thu bán lẻ tại Trung Đông đã giảm 11% trong quý I, sau khi tăng trưởng trong hai tháng đầu năm.

Cổ phiếu của Hermès cũng giảm mạnh 8,2% khi biến động tỷ giá ảnh hưởng đến doanh số của hãng. Nhà bán lẻ này cho biết biến động tiền tệ đã gây ra “tác động tiêu cực đáng kể” lên doanh thu, ước tính khoảng 290 triệu euro (295 triệu USD). Cổ phiếu của LVMHvà Christian Dior cũng giảm theo khi thông tin này lan rộng trong toàn ngành.Biến động các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Âu cuối phiên ngày 15 tháng 4 năm 2026. Nguồn CNBC.
Diễn biến này trái ngược với tâm lý tích cực hơn tại các thị trường châu Á – Thái Bình Dương, khi giá dầu giảm trong bối cảnh kỳ vọng gia tăng về một giải pháp ngoại giao cho xung đột Trung Đông. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500tăng 0,4%, tiến gần mức đỉnh lịch sử trong phiên; Nasdaq tăng 1,1%; trong khi Dow Jones Industrial Average giảm gần 0,5%.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết với CNBC hôm thứ Ba rằng vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran đang được thảo luận. Tuy nhiên, chưa có lịch trình chính thức nào được ấn định, theo nguồn tin này (yêu cầu giấu tên do liên quan đến kế hoạch nội bộ của chính quyền).
Tổng thống Donald Trump sau đó nói với tờ New York Post rằng các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Islamabad “có thể diễn ra trong vòng hai ngày tới”.
Các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố vào thứ Tư bao gồm từ ASML, Hermès International và Antofagasta.
Theo Hugh Leask, Joseph Wilkins,Holly Ellyatt/CNBC
European stocks end lower as luxury slump weighs on sentiment

Ông Trump: Trung Quốc đồng ý không cung cấp vũ khí cho Iran

Sáng sớm thứ Tư (15/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý không cung cấp vũ khí cho Iran. Ông đồng thời phát tín hiệu răn đe rằng đàm phán vẫn tốt hơn chiến tranh, nhưng quân đội Mỹ có sức mạnh vượt trội và rất thiện chiến.(Ảnh minh họa: Shuttesrtock)
Trong một bài đăng sau đó trên Truth Social, ông Trump cho biết Trung Quốc “rất hài lòng” khi ông “mở hoàn toàn eo biển Hormuz một cách lâu dài”.
“Tôi làm điều này cho họ, và cho cả thế giới,” ông viết hôm 15/04. “Tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Họ đã đồng ý không gửi vũ khí cho Iran. Chủ tịch Tập sẽ ôm tôi thật chặt khi tôi đến đó trong vài tuần tới.”

Khi nói về quan hệ Mỹ – Trung, ông Trump vừa mềm mỏng vừa cứng rắn: “Chúng tôi đang hợp tác hiệu quả và đạt kết quả thực chất! Điều đó chẳng phải tốt hơn chiến tranh rất nhiều sao? Nhưng hãy nhớ, nếu buộc phải chiến đấu, chúng tôi rất giỏi—(quân đội Mỹ) vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác!”
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Newsđược công bố hôm thứ Tư, ông Trump nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox Business rằng sau khi xuất hiện các thông tin về việc Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran, ông đã trao đổi thư từ với ông Tập trong tuần này.

Ông Trump cho biết bức thư của ông Tập là phản hồi đối với lá thư trước đó của ông, trong đó bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Tehran.
“Ông ấy vừa gửi cho tôi một bức thư rất đẹp,” ông Trump nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo. “Ông ấy trả lời bức thư mà tôi đã gửi, vì tôi nghe nói rằng Trung Quốc đang cung cấp vũ khí.”
“Và tôi đã viết thư cho ông ấy, yêu cầu đừng làm điều đó, và ông ấy đã viết lại cho tôi nói rằng về cơ bản, ông ấy không làm như vậy.”

Tổng thống Mỹ không nêu rõ thời điểm diễn ra việc trao đổi thư này.
Ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập tại Bắc Kinh vào ngày 14–15/5.
Trước đó, các nguồn tin tiết lộ với CNNrằng tình báo Mỹ cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Iran trong vài tuần tới. Thông tin này cho thấy Iran có thể đang tận dụng thời gian ngừng bắn để tìm cách bổ sung năng lực vũ khí với sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài.

Ba nguồn tin cho biết với CNN rằng Bắc Kinh dự định vận chuyển số khí tài này thông qua một nước thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc. Theo đó, các vũ khí này là hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), loại vũ khí đã gây ra mối đe dọa “bất đối xứng” đáng kể đối với máy bay Mỹ bay ở tầm thấp trong suốt 5 tuần giao tranh.
Các thông tin trên đã khiến ông Trump cảnh báo Trung Quốc rằng nếu hỗ trợ Iran, Mỹ sẽ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, ông nói với Fox News rằng đã nghe báo chí đưa tin Trung Quốc cung cấp “tên lửa phòng không vác vai” cho Iran: “Tôi nghi ngờ họ sẽ làm vậy… có thể ban đầu họ đã làm một chút… nhưng nếu chúng tôi bắt được họ làm điều đó, họ sẽ bị áp thuế 50%, đó là một con số rất lớn”.

Cùng ngày thứ Tư, tờ Financial Timesdẫn các tài liệu quân sự bị rò rỉ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bí mật nhận được một vệ tinh do Trung Quốc chế tạo vào cuối năm 2024. Trong cuộc xung đột Mỹ – Iran vào tháng Ba năm nay, quân đội Iran đã sử dụng vệ tinh này để giám sát và định vị các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Các tài liệu rò rỉ cho thấy vệ tinh mang tên “TEE-01B” do công ty Trung Quốc Earth Eye (Bắc Kinh) chế tạo và phóng. Sau khi được phóng lên không gian từ Trung Quốc vào cuối năm 2024, vệ tinh này đã được chuyển giao cho lực lượng hàng không vũ trụ thuộc IRGC.
“Đối tác toàn cầu không đáng tin cậy”

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/04 rằng Trung Quốc và Mỹ đã “duy trì liên lạc” về các vấn đề liên quan đến chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessentcho biết thông điệp cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống là duy trì sự ổn định trong quan hệ Mỹ–Trung.
“Chúng tôi đã có sự ổn định rất tốt trong quan hệ kể từ mùa hè năm ngoái; điều đó xuất phát từ cấp cao nhất,” ông Bessent nói với các phóng viên hôm 14/4. “Tôi nghĩ rằng giao tiếp là chìa khóa.”

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chính quyền Trung Quốc không phải là đối tác đáng tin cậy trong 5 năm qua.
“Trung Quốc đã 3 lần là đối tác toàn cầu không đáng tin cậy trong 5 năm qua; một lần trong đại dịch COVID khi họ tích trữ vật tư y tế, lần thứ hai là về đất hiếm,” ông nói, đề cập đến việc Trung Quốc từng đe dọa kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong năm ngoái.
Ông Bessent cho biết khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chung tại Iran, Bắc Kinh đã tăng cường tích trữ dầu thay vì giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz — tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới.
“Họ tiếp tục mua vào, họ tích trữ, và họ đã cắt giảm xuất khẩu nhiều mặt hàng,”ông nói.Mỹ triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”, cảnh báo trừng phạt 2 ngân hàng Trung Quốc
Bảo Minh (t/h)

Mỹ triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”, cảnh báo trừng phạt 2 ngân hàng Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã gửi thư cho hai ngân hàng Trung Quốc, cảnh báo rằng nếu họ vi phạm lệnh trừng phạt và hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Iran, họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị áp đặt trừng phạt thứ cấp.
Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Tư (15/4), ông Bessent nói: “Bộ Tài chính Mỹ đã gửi thư cho hai ngân hàng Trung Quốc. Tôi sẽ không tiết lộ tên hai ngân hàng này, nhưng chúng tôi nói rõ rằng nếu chúng tôi có thể chứng minh có dòng tiền của Iran chảy qua tài khoản của họ, chúng tôi sẽ áp dụng trừng phạt thứ cấp.”

Một ngày trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã gửi thư cảnh báo đến nhiều ngân hàng, tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài “tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Iran”.
Các quốc gia và vùng lãnh thổ nhận được thư cảnh báo gồm Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman, do bị cáo buộc có các ngân hàng tham gia giao dịch với Iran, và được yêu cầu “nhanh chóng hành động để xác minh và chặn đứng mọi hoạt động phi pháp liên quan đến Iran, nhằm tránh để Bộ Tài chính (Mỹ) phải thực hiện các bước tiếp theo”.

Ông Bessent gọi đợt trừng phạt kinh tế mới nhất nhằm vào Iran là chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” (Economic Fury), song song với chiến dịch quân sự “Cơn thịnh nộ sử thi” mà Mỹ đang tiến hành chống Iran.
Các nước Trung Đông sẵn sàng phối hợp với Mỹ
Ông nói tại Nhà Trắng: “Chúng tôi đã thông báo với các nước rằng, nếu họ mua dầu Iran hoặc cho phép tiền của Iran nằm trong hệ thống ngân hàng của họ, chúng tôi hiện sẵn sàng áp đặt trừng phạt thứ cấp.”

Trừng phạt thứ cấp nhằm trừng phạt các bên giao dịch với những thực thể đã bị liệt vào danh sách trừng phạt. Cơ chế này buộc các công ty, ngân hàng và cá nhân phải lựa chọn giữa việc làm ăn với Mỹ hoặc làm ăn với bên bị trừng phạt. Việc đồng USD giữ vai trò trung tâm trong kinh tế toàn cầu mang lại cho Washington một đòn bẩy vượt trội.
Cảnh báo của Mỹ áp dụng đối với mọi thực thể bị phát hiện mua, hoặc hỗ trợ mua, dầu mỏ và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ Iran.

Ông Bessent cho hay, sau chiến tranh, các nước khác trong khu vực Trung Đông tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc phối hợp với các biện pháp của Mỹ.“Sai lầm chết người mà Iran mắc phải có lẽ là việc ném bom các nước láng giềng. Giờ đây, các nước láng giềng này sẵn sàng minh bạch hơn trong việc sử dụng nguồn vốn, hoặc điều tra sâu hơn các dòng tiền (của Iran) trong hệ thống ngân hàng của họ,” ông nói. “Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra yêu cầu, hy vọng họ đóng băng thêm nhiều tài sản của giới lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và toàn bộ giới lãnh đạo Iran.”
“Iran nên hiểu rằng các biện pháp trên mặt trận tài chính này tương xứng với những gì chúng tôi đang làm trên mặt trận quân sự,” ông bổ sung.

Do Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng 5, khả năng Washington áp đặt trừng phạt thứ cấp lên các định chế Trung Quốc trở thành một chủ đề đặc biệt nhạy cảm.
Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mua dầu Iran đang chịu lệnh trừng phạt, Washington đã đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Trung Quốc, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhắc lại rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã cam kết với ông Trump rằng Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Iran. Đồng thời cô cũng nhấn mạnh Washington vẫn đang theo dõi sát mọi động thái của phía Trung Quốc.
Ông Bessent: Eo biển bị phong tỏa, Trung Quốc sẽ tạm dừng mua dầu Iran

Ông Bessent bổ sung rằng ông cho rằng trong thời gian eo biển Hormuz bị phong tỏa, phía Trung Quốc sẽ “tạm dừng” việc mua dầu Iran. “Iran là (hoặc từng là) nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Trung Quốc từng mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của họ, chiếm khoảng 8% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng lần phong tỏa eo biển này sẽ khiến Trung Quốc tạm dừng mua dầu Iran,” ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm thứ Ba, ông Bessent chỉ trích Bắc Kinh đã tích trữ nguồn cung dầu trong thời gian Mỹ xảy ra xung đột với Iran, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm dầu mỏ, qua đó tự biến mình thành một đối tác toàn cầu không đáng tin cậy. Ông nói: “Trong 5 năm qua, Bắc Kinh đã ba lần cho thấy họ không phải là một đối tác toàn cầu đáng tin cậy. Lần thứ nhất là trong đại dịch COVID khi họ tích trữ vật tư y tế, lần thứ hai là hạn chế xuất khẩu đất hiếm.”
Mỹ sẽ không gia hạn bất kỳ giấy phép miễn trừ nào cho dầu Nga và Iran

Ông Bessent cho biết Mỹ sẽ không gia hạn bất kỳ giấy phép chung nào đối với dầu Nga và dầu Iran, vốn cho phép tạm thời bán dầu thô. Trước đó, chính quyền Trump đã ban hành một số miễn trừ tạm thời, cho phép mua một phần dầu Nga và Iran nằm trong diện trừng phạt nhưng đã được bơm lên tàu. Miễn trừ đối với dầu Nga đã hết hạn hôm thứ Bảy tuần trước (11/4), còn miễn trừ đối với dầu Iran sẽ hết hạn vào Chủ nhật (19/4). Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba thông báo rằng, để duy trì sức ép tối đa, Washington sẽ không gia hạn hai loại miễn trừ này.
Một số nước châu Á, trong đó có Ấn Độ và Philippines, đã vận động Mỹ gia hạn miễn trừ đối với dầu Nga, nhưng không thành công.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 30%. Chiều thứ Tư, giá dầu thô kỳ hạn ít biến động, dao động quanh mức 95 USD/thùng, trong bối cảnh Mỹ và Iran đang cân nhắc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm hai tuần nữa.
Theo Lâm Yến / Epoch Times

Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu mỏ do giới tinh hoa Iran điều hành

Bộ Tài chính Mỹ ngày thứ Tư (15/4) thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền hoạt động trong mạng lưới vận chuyển dầu mỏ của Mohammad Hossein Shamkhani – con trai của quan chức an ninh cấp cao Iran quá cố Ali Shamkhani.Ảnh chụp trụ sở Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Washington, D.C. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Ali Shamkhani là nhân vật then chốt trong hoạch định chính sách an ninh và hạt nhân của Iran. Ông thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Tehran ngày 28/2.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép lên cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ bất hợp pháp của Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng cơ quan này đang tích cực triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”, nhằm vào những nhân vật thuộc giới tinh hoa chế độ như gia đình Shamkhani – những người bị cáo buộc trục lợi cá nhân bằng cách đánh đổi lợi ích của người dân Iran.
“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới buôn lậu bất hợp pháp và các tổ chức ủy nhiệm phục vụ khủng bố của Iran. Các tổ chức tài chính cần lưu ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền, bao gồm cả trừng phạt thứ cấp, để nhắm vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Tehran”, ông Bessent nhấn mạnh.

Bộ Tài chính cũng cho biết, Shamkhani đang kiểm soát một đế chế buôn bán dầu mỏ trị giá hàng chục tỷ đô la liên quan đến Iran và Nga. Theo cơ quan này, hoạt động của mạng lưới này đã mang lại lợi ích cho một gia đình có quan hệ với tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Iran, trong khi gây tổn hại đến lợi ích của người dân.
Theo thông báo, mạng lưới của Shamkhani sử dụng một loạt công ty hành chính, tư vấn và vận tải biển có vỏ bọc hợp pháp để né tránh các lệnh trừng phạt. Những công ty này đảm nhiệm nhiều khâu trong việc vận hành đội tàu của mạng lưới. Các công ty và nhân sự liên quan duy trì hình ảnh hoạt động công khai nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, qua đó hỗ trợ chính quyền Iran và mang lại lợi ích cho gia đình Shamkhani.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với công dân Iran Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, với cáo buộc tài trợ cho Hezbollah, đồng thời trừng phạt ba công ty bị nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền. Các công ty này bị cáo buộc tham gia các giao dịch đổi dầu mỏ Iran lấy vàng từ Venezuela, qua đó phục vụ cho Hezbollah và Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Trương Đình/ Epoch Times

Không có nhận xét nào: