TUẦN LỄ QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO: HÔM NAY, THỨ BẢY, LỄ VỌNG PHỤC SINH & NGÀY MAI, CHÚA NHẬT, MỪNG LỄ PHỤC SINH 2026!
<!>
-Trong bầu khí linh thiêng của Tuần Thánh, cộng đồng Kitô hữu trên toàn thế giới đang bước vào cao điểm thiêng liêng nhất của năm phụng vụ: Đêm Vọng Phục Sinh và Đại Lễ Chúa Phục Sinh, sẽ được long trọng cử hành vào tối hôm nay, Thứ Bảy ngày 4 tháng 4 và Chúa Nhật ngày mai, 5 tháng 4 năm 2026.
Theo truyền thống phụng vụ Công giáo, Đêm Vọng Phục Sinh được xem là “Mẹ của mọi đêm canh thức!”, là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, khi Giáo Hội tưởng niệm biến cố Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự dữ và mở ra hy vọng mới cho nhân loại. Trong đêm linh thiêng này, các nghi thức trọng thể được cử hành gồm: nghi thức làm phép lửa, thắp nến Phục Sinh, công bố Lời Chúa, cử hành bí tích Rửa Tội và Thánh lễ trọng thể mừng Chúa sống lại.
Ánh sáng của cây nến Phục Sinh được thắp lên trong bóng tối mang ý nghĩa biểu tượng sâu sa: ánh sáng của Đức Kitô đã chiến thắng bóng tối của sự chết và tội lỗi. Từ ánh sáng ấy, niềm hy vọng được lan tỏa đến từng tín hữu, mời gọi mọi người bước vào đời sống mới trong yêu thương và tha thứ.
Trong bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh năm nay, phụng vụ nhấn mạnh rằng sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúa đã chết để nhân loại được giải thoát khỏi tội lỗi, và sống lại để ban sự sống mới cho con người. Biến cố Phục Sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống trong ánh sáng yêu thương, vượt qua hận thù, và xây dựng một thế giới hòa bình hơn.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, thông điệp Phục Sinh năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giáo Hội kêu gọi tín hữu trở thành những “sứ giả hy vọng”, mang ánh sáng Phục Sinh đến với những người đang đau khổ, thất vọng và mất niềm tin trong cuộc sống.
Trong các sinh hoạt của Giáo hội hoàn vũ, đáng chú ý là nghi thức Đàng Thánh Giá tại Đấu trường Colosseum, Roma, vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 3 tháng 4 năm 2026 vừa qua. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trực tiếp chủ sự và tự mình vác Thánh Giá qua 14 chặng đường thương khó, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và các nạn nhân chiến tranh. Đây là Thứ Sáu Tuần Thánh đầu tiên của Ngài, trên cương vị Giáo hoàng, tạo nên nhiều xúc động cho các tín hữu hiện diện cũng như hàng triệu người theo dõi trên toàn cầu.
Trong một diễn biến khác mang ý nghĩa nhân đạo dịp lễ Phục Sinh, chính phủ Cuba đã công bố ân xá cho hơn 2.000 tù nhân vào ngày 2 tháng 4 năm 2026, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Tuần Thánh. Theo thông báo chính thức, đây là hành động mang tinh thần hòa giải và nhân đạo, phù hợp với thông điệp tha thứ và hy vọng của mùa Phục Sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 5 tháng 4 năm 2026, các nhà thờ trên khắp thế giới sẽ long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa sống lại. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, hình ảnh ngôi mộ trống và lời chứng của các môn đệ trở thành dấu chỉ mạnh mẽ của niềm tin: Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết.
Phục Sinh vì thế không chỉ là ngày lễ tôn giáo, mà còn là biểu tượng của hy vọng, tái sinh và sự sống mới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hôm nay, thông điệp Phục Sinh vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
Ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối
Tình yêu sẽ chiến thắng hận thù
Sự sống sẽ chiến thắng sự chết
Trong niềm vui Phục Sinh, cộng đồng tín hữu khắp nơi cùng cất tiếng reo vui:
Alleluia — Chúa đã sống lại!
Alleluia — Niềm hy vọng đã trở về!
(LVH)
Lời Chúc Mừng Lễ Phục Sinh 2026!
-Trong niềm vui thiêng liêng của ngày Lễ Chúa Phục Sinh, xin gửi đến quý bạn bè, thân hữu và gia đình, những lời chúc chân thành nhất, tốt đẹp nhất, tràn ngập yêu thương và đầy hy vọng trong cuộc sống!
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh, luôn ban muôn ơn lành xuống trên những người bạn thân thương của tôi và gia đình. Xin ánh sáng Phục Sinh chiếu soi, xua tan mọi bóng tối, mang đến bình an trong tâm hồn, niềm vui trong cuộc sống và hy vọng trong mọi hành trình phía trước.
Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi!
Nguyện xin Đấng Phục Sinh làm mới lại niềm tin, thắp sáng hy vọng và đổ đầy tình yêu trong tâm hồn mỗi người chúng ta.
Mong rằng trong ánh sáng Phục Sinh: Những nỗi buồn sẽ được xoa dịu. Những lo âu sẽ được bình an thay thế. Những thử thách sẽ trở thành sức mạnh và tình yêu thương sẽ luôn chiến thắng mọi khó khăn.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh dẫn dắt bạn trên mọi nẻo đường, ban cho bạn: Một tâm hồn bình an. Một trái tim yêu thương. Một đời sống tràn đầy ân sủng và một tương lai đầy hy vọng.
Phục Sinh là dấu chỉ của sự sống mới — xin cho niềm vui ấy không chỉ đến trong ngày lễ, mà còn hiện diện trong từng ngày sống, từng lời cầu nguyện và từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta dành cho nhau.
Chúa đã chiến thắng sự chết! — Tình yêu đã chiến thắng tất cả! – Chúa phán: “Tình yêu cao cả nhất, là kẻ dám chết, dám hy sinh thân mình, cho người mình yêu!”
Nguyện xin niềm vui Phục Sinh, luôn ở lại trong gia đình bạn hôm nay và mãi mãi.
Kết: Một lần nữa, Kính chúc Quý Bạn Bè, Thân Hữu và Gia Đình:
Một Mùa Phục Sinh Thánh Thiện – Bình An – Hạnh Phúc.
Tràn đầy Ân Sủng và Hy Vọng Mới
Alleluia! Alleluia!
Chúa đã sống lại thật rồi!
Thân ái gửi đến Quý bạn bè và người thân.
Với tất cả lòng yêu thương và tình quý mến, trong Mùa Phục Sinh 2026. Happy Easter!
LVH và Gia Đình.
Kính Mừng Lễ Phục Sinh 2026! Happy Easter! Chút Tìm Hiểu Về Biến Cố Đức Tin – Ánh Sáng Hy Vọng Cho Nhân Loại!
-Chủ nhật tuần này, ngày 5 tháng 4 năm 2026, toàn thể cộng đồng Kitô giáo trên khắp thế giới, hân hoan mừng Đại Lễ Phục Sinh — ngày lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm, của người Công giáo và các hệ phái Kitô giáo trên toàn thế giới!
Lễ Phục Sinh không có ngày cố định hằng năm. Theo truyền thống Giáo Hội, lễ được cử hành vào Chủ nhật sau ngày trăng tròn đầu tiên của mùa Xuân, vì vậy mỗi năm sẽ rơi vào thời điểm khác nhau. Năm 2026, Đại Lễ Phục Sinh được cử hành vào Chủ Nhật tuần này, ngày 5 tháng 4 năm 2026.
Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh là đỉnh cao của đức tin Kitô giáo, kỷ niệm biến cố trọng đại:
Chúa Giêsu Kitô đã sống lại sau khi chịu chết trên Thập Giá.
Theo Kinh Thánh, sau khi chịu khổ nạn và chịu chết vì tội lỗi nhân loại, Chúa Giêsu đã phục sinh vào ngày thứ ba, chiến thắng sự chết và mở ra con đường cứu độ cho con người.
Biến cố Phục Sinh mang ý nghĩa sâu sa: Là chiến thắng của sự sống trên sự chết. Là ánh sáng xua tan bóng tối đau thương. Là biểu tượng của hy vọng, yêu thương và cứu độ. Là lời khẳng định tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, Lễ Phục Sinh không chỉ là một ngày lễ tưởng niệm, mà còn là niềm vui thiêng liêng và hy vọng mới cho toàn thể nhân loại. Ngày nay, không còn là ngày vui của tôn giáo, mà là niềm vui chung!
Những Biểu Tượng Đặc Biệt Của Lễ Phục Sinh
Trong truyền thống Kitô giáo, Lễ Phục Sinh gắn liền với nhiều biểu tượng ý nghĩa: Trứng Phục Sinh – biểu tượng của sự sống mới. Thỏ Phục Sinh – biểu tượng sinh sôi và hy vọng. Chiên Cừu – hình ảnh Chúa Giêsu hiến tế cứu chuộc nhân loại. Hoa Huệ Tây (Lily) – biểu tượng của sự tinh khiết và phục sinh. Thánh Giá – biểu tượng của hy sinh và cứu độ. Những biểu tượng này thường xuất hiện trong nhà thờ, gia đình và các sinh hoạt cộng đồng trong mùa Phục Sinh.
Sinh Hoạt Truyền Thống Trong Ngày Phục Sinh
Trong ngày Đại Lễ Phục Sinh, các tín hữu thường: Tham dự Thánh Lễ Phục Sinh trang trọng. Cầu nguyện và suy niệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Trang trí nhà cửa với hoa và biểu tượng Phục Sinh. Quây quần bên gia đình và người thân. Chia sẻ niềm vui và lan tỏa yêu thương. Đây cũng là dịp để mỗi người đổi mới tâm hồn, sống yêu thương, tha thứ và hướng đến đời sống bác ái.
Thông Điệp Phục Sinh Cho Nhân Loại
Lễ Phục Sinh mang đến một thông điệp đầy hy vọng: Trong những lúc khó khăn, đau thương hay thử thách của cuộc sống, Phục Sinh nhắc nhở rằng sau bóng tối luôn có ánh sáng, sau đau khổ luôn có niềm vui, và sau sự chết là sự sống mới. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua nghịch cảnh, hướng đến tình yêu thương và sự bình an.
Kính Chúc Mừng Đại Lễ Phục Sinh 2026
Trong niềm vui hân hoan của ngày Chúa sống lại, xin kính chúc: Bình an đến với mọi gia đình. Niềm vui lan tỏa trong tâm hồn. Hy vọng thắp sáng cuộc đời. Tình yêu thương nối kết mọi người.
Nguyện xin ánh sáng Phục Sinh chiếu soi thế giới, đem lại hòa bình, yêu thương và hy vọng cho toàn nhân loại.
Kính Mừng Lễ Phục Sinh 2026, Happy Easter!
Chúa Đã Sống Lại — Alleluia! Alleluia!
Tin Quốc Tế Dó Đây:
Iran và Oman Đàm Phán Bảo Đảm An Ninh Eo Biển Hormuz "Trong Thời Bình"
(Ảnh REUTERS - Dado Ruvic, minh họa: Bản đồ Eo biển Hormuz và một ống dẫn dầu.)
-Ngày 2/4/2026, chính phủ Iran cho biết đang làm việc với Oman về một Nghị định thư để bảo đảm an toàn tại eo biển Hormuz trong thời bình. Thông báo được đưa cùng ngày với cuộc họp của "hơn 40 quốc gia" do Anh Quốc chủ trì để thảo luận về "việc khẩn cấp" tái lập lưu thông hàng hải quốc tế qua eo biển. Vấn đề cũng được dự kiến đưa ra bỏ phiếu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhưng cuối cùng đã bị hoãn vô thời hạn.
Theo trang Sputnik của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết Iran "đang hoàn thiện việc soạn thảo nghị định thư, sau đó chắc chắn sẽ bắt đầu đàm phán với Oman", một quốc gia nằm ngay cửa ngõ dẫn vào eo biển Hormuz. Ông Kazem Gharibabadi giải thích "có khả năng là sau khi cuộc chiến này kết thúc, khu vực (eo biển Hormuz) lại trở thành nơi diễn ra các hành động gây hấn. Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang mới, các tàu hàng và tàu quân sự của những kẻ gây hấn và đồng minh của họ sẽ không còn quyền đi qua eo biển Hormuz nữa".
Chính phủ Oman vẫn chưa công bố bất kỳ cuộc thảo luận nào với Iran liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, Ngoại trưởng Oman từng viết trên mạng X ngày 23/03 rằng Oman đang nỗ lực "thực hiện các nghị định thư để bảo đảm an toàn cho việc qua lại eo biển Hormuz".
Thông báo của Iran được đưa ra vào lúc hơn 40 quốc gia đã kêu gọi "mở cửa trở lại ngay lập tức và vô điều kiện" eo biển Hormuz. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sau một cuộc họp trực tuyến ngày 2/4, những nước này cũng đe dọa ban hành thêm trừng phạt đối với Iran,
Một cuộc bỏ phiếu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz, lẽ ra diễn ra ngày 2/4, cuối cùng đã bị hoãn vô thời hạn. Dự thảo nghị quyết do Bahrain bảo trợ đã bị Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết, phản đối. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng cảnh báo "mọi hành động gây hấn của những kẻ gây hấn và những bên ủng hộ họ, kể cả tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz, sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề".
Cựu Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif, đang giảng dạy tại Đại học Teheran, kêu gọi chính quyền Teheran "tuyên bố chiến thắng" và đàm phán một Thỏa thuận Hòa bình toàn diện với Hoa Thịnh Ðốn. Trong bài bình luận đăng trên tạp chí Foreign Affairs ngày 2/4, ông cho rằng tiếp tục xung đột chỉ làm trầm trọng thêm sức tàn phá mà không làm thay đổi cán cân quyền lực.
Chiến Tranh Iran: Macron Bác Bỏ Chỉ Trích của Trump Rằng "Pháp Rất Ít Hợp Tác" Với Mỹ
(Hình REUTERS - Franck Robichon: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại điện Akasaka, Tokyo, ngày 1/4/2026.)
-Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm 1/4/2026, ngày thứ hai trong chuyến công du nước Nhật, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Donald Trump rằng Paris "rất ít hợp tác" với Hoa Kỳ trong cuộc chiến này, thể hiện qua quyết định không cho phi cơ chở thiết bị quân sự cho Do Thái bay qua không phận Pháp.
Đặc phái viên Valérie Gas của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Tokyo của Nhật Bản:
"Cuộc phỏng vấn này trước hết là cơ hội để Tổng thống Emmanuel Macron đáp trả những lời chỉ trích mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc ông không hợp tác trong cuộc chiến chống Iran. Tổng thống Macron khẳng định: "Đúng là Pháp, quốc gia không được tham vấn và không phải là bên tham gia vào cuộc tấn công do Hoa Kỳ và Do Thái phát động, đã không tham gia vào cuộc xung đột này. Nhưng điều đó không có gì mới, mà Pháp đã làm như vậy ngay từ đầu".
Nguyên thủ Pháp khẳng định không có chuyện để bị áp đặt luật chơi: "Chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò của mình đến cùng, nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy trong một khuôn khổ không phải của chúng tôi. Đất nước chúng tôi, cùng với một số quốc gia khác từ Á Châu, Trung Đông và Âu Châu, có thể đóng vai trò trong việc bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Đây hoàn toàn không phải là một lựa chọn quân sự. Chúng tôi có thể làm điều này chính là vì chúng tôi không phải là một bên tham chiến".
Ông Macron bày tỏ rõ ràng sự bất đồng đối với cách tiếp cận của Trump: "Tôi nghĩ rằng những gì đi theo hướng đơn phương hóa và thô bạo hóa thế giới có thể làm hài lòng trong ngắn hạn, nhưng hiếm khi giải quyết được các vấn đề về dài hạn". Và ông Macron kết luận: "Sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn là ném bom khu vực này trong nhiều tuần liền rồi rút lui, mà không thiết lập trở lại một khuôn khổ hợp tác". Tổng thống Macron chỉ ra nguy cơ thất bại của cuộc chiến chống Iran".
Hôm 1/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ra Tuyên bố chung khẳng định kêu gọi Iran không tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng nhấn mạnh vấn đề này cần được giải quyết "thông qua đối thoại", đồng thời tái khẳng định "tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm nhanh chóng giảm leo thang xung đột trong khu vực".
Tổng Thống Pháp Tới Nam Hàn, Sau Khi Kết Thúc Chuyến Công Du Nhật Bản
(Hình AP - Philip Fong: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân được Thủ tướng Nhật Takaichi đón tiếp tại điện Akasaka, Tokyo, ngày 2/4/2026.)
-Hôm 2/4/2026, sau khi kết thúc chuyến công du Nhật Bản nhằm "tăng cường mối quan hệ ngoại giao và kinh tế", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tới Nam Hàn, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày.
Tại Nhật Bản hôm 2/4, ngày thứ nhì công du Nhật Bản, Tổng thống Pháp Macron và phu nhân đã được Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tiếp đón và mời ăn trưa tại hoàng cung ở Tokyo.
Theo thông tấn xã AFP, nguyên thủ Pháp cùng Thủ tướng Sanae Takaichi đã khẳng định "mối quan hệ hợp tác về không gian" giữa hai nước khi đến thăm công ty Astroscale, chuyên về phòng chống rác thải không gian. Astroscale có một chi nhánh tại Pháp và là đối tác của công ty Pháp Exotrail.
Sau Nhật Bản, Tổng thống Macron đã tới Nam Hàn, mở chuyến công du đầu tiên của một nguyên thủ Pháp kể từ năm 2015. Hán Thành kỳ vọng thắt chặt hợp tác với Paris và khẳng định vị thế một cường quốc ngoại giao quốc tế. Thông tín viên Celio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn cho biết thêm:
"Gia nhập hàng ngũ các cường quốc, đó là tham vọng lớn của Hán Thành và điều này có thể trở thành hiện thực vào tháng Sáu tới. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ trao thư mời Nam Hàn dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp. Đây là cách để công nhận vị thế của Hán Thành trên trường ngoại giao quốc tế.
Nam Hàn đã theo đuổi chiến lược trở thành một quốc gia "quan trọng", một cường quốc tầm trung có khả năng đối thoại và hợp tác với tất cả các nước. Từ khoảng 10 năm qua, Hán Thành đã thiết lập nhiều quan hệ đối tác ở cả Á Châu và Phi Châu, đồng thời tự khẳng định là một đối tác đáng tin cậy và dễ tiếp cận đối với Âu Châu.
Tuy nhiên, Nam Hàn vẫn cảm thấy chưa được công nhận trên trường ngoại giao và muốn được lắng nghe tại bàn đàm phán, giống như nước láng giềng Nhật Bản, một thành viên của nhóm G7. Thông qua lời mời dự họp thượng đỉnh G7, lần thứ tư kể từ năm 2021, Hán Thành hy vọng sẽ củng cố vị thế nhân tố ngoại giao hàng đầu".
Pháp và Nam Hàn Nâng Cấp Quan Hệ Lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện
(Hình REUTERS - Jung Yeon-Je: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Phu nhân, cùng Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung và phu nhân tham dự lễ đón tại Phủ Tổng thống Nhà Xanh ở Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn ngày 3/4/2026.)
-Sáng 3/4/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đồng nhiệm Nam Hàn Lee Jae Myung tiếp đón nồng nhiệt tại Nhà Xanh ở thủ đô Hán Thành. Hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược.
Nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học... cũng được ký kết nhân dịp này. Là người ủng hộ "con đường thứ ba", Tổng thống Pháp cũng nhắc lại mục tiêu "không trở thành chư hầu của hai cường quốc bá chủ" là Mỹ và Trung Quốc. Đặc phái viên Valérie Gas của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn:
"Thảm đỏ, duyệt đội danh dự, quốc ca và thiếu nhi vẫy cờ Pháp và Nam Hàn, Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân được đón tiếp trọng thể tại khu vườn của Phủ Tổng thống. Sau đó, Tổng thống Pháp bước vào cung điện với mái ngói xanh - còn được gọi là Nhà Xanh - để hội đàm với người đồng cấp.
Đây là chuyến thăm cấp Quốc gia đầu tiên của một Tổng thống Pháp tới Nam Hàn kể từ 15 năm qua và vào đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Cho nên đây là một cột mốc quan trọng. Trong Tuyên bố chung, hai Tổng thống đã thông báo tăng cường mối quan hệ song phương lên mức cao nhất: đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn phối hợp cách đáp trả của Pháp và Nam Hàn đối với những thách thức toàn cầu. Nguyên thủ Pháp cũng vui mừng vì có chung quan điểm với người đồng cấp Nam Hàn trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế, đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông. Ông Macron cũng đã thể hiện tương tự khi công du Nhật Bản. Đây cũng là một trong những mục tiêu của vòng công du lần này, đó là đặt nền tảng để hình thành cho điều mà ông Macron gọi là "liên minh các quốc gia độc lập" để chống lại Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nguyên thủ Pháp đã mời Tổng thống Lee Jae Myung thăm chính thức Pháp vào tháng 9. Trước đó, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Evian để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Nam Hàn đã được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh này".
Theo trang Yonhap, Nam Hàn và Pháp cam kết hợp tác trong lĩnh vực khoa học chiến lược, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và coi nhau là "đối tác chủ chốt". Ngoài ra, hai nước cũng tổ chức "Đối thoại kinh tế lần thứ ba" vào chiều 3/4 tại trụ sở Liên đoàn Công nghiệp Nam Hàn (FKI), ở thủ đô Hán Thành và ông Macron phát biểu bế mạc sự kiện.
Trước khi trở về Paris, Tổng thống Pháp khánh thành một chi nhánh của Trung tâm Pompidou tại Hán Thành, ăn tối cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh Nam Hàn và K-pop.
Nga Không Giành Thêm Được Vùng Lãnh Thổ Nào của Ukraine Trong Tháng Ba
(Hình REUTERS - Stringer: Một phần của vỏ của hệ thống phóng phi đạn đa nòng và các bộ phận của drone được tìm thấy tại một cánh đồng lúa mì của nông dân, ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 2/4/2026.)
-Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023, quân đội Nga không chiếm thêm được bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine trong suốt tháng 3/2026, thậm chí còn phải rút lui ở một số khu vực trước đà phản công của Ukraine. Dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), thông tấn xã AFP phân tích là trong tháng Ba vừa qua, trên toàn bộ mặt trận, quân đội Ukraine thậm chí đã tái chiếm được một số địa điểm từ tay kẻ thù.
Cũng giống như hồi tháng Hai, trong tháng Ba vừa qua, Nga đã mất dần quyền kiểm soát ở phần phía Nam chiến tuyến, giữa các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk. Trong quý I năm 2026, lãnh thổ Nga giành được chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2025.
ISW cho rằng sự chậm lại của quân đội Nga trong những tháng gần đây là do các cuộc phản công của Ukraine, nhưng cũng do "lệnh cấm sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink của Nga ở Ukraine" và phần nào do tác động từ việc điện Kremlin hạn chế truy cập vào mạng tin nhắn Telegram, ứng dụng nhắn tin rất phổ biến ở Nga, kể cả trên chiến trường.
Về tình hình chiến sự, từ tối hôm 2/4 đến hôm 3/4, phía Nga liên tục tấn công Ukraine bằng drone và phi đạn, theo thông báo sáng 3/4 của Không quân Ukraine. Đây là lần thứ hai trong tuần này, Nga thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào ban ngày, sau một đợt oanh tạc ban đêm, nhằm tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương.
Phát ngôn viên của Không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat phát biểu trên truyền hình: "Chúng tôi nhận thấy kẻ thù đang sử dụng các tuyến đường mới, các loại drone mới được nâng cấp liên tục, và các chiến thuật mới". Ông cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã phóng hơn 400 drone tầm xa và 10 phi đạn-đạn đạo về phía Ukraine, chủ yếu nhắm vào các khu vực gần chiến tuyến.
Về phía Nga, nhà chức trách cũng ghi nhận nhiều drone bị hạ trên vùng trời thủ đô Mạc Tư Khoa, cũng như các vùng Leningrad và Voronej trong đêm 2/4.
Thổ Nhĩ Kỳ Tăng Cường Vai Trò Chiến Lược Trong NATO Để Đối Phó Với Căng Thẳng Khu Vực
(Hình AFP - Nicolas Tucat: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa), thủ tướng Hòa Lan Dick Schoof (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại The Hague, vào ngày 25 tháng 6 năm 2025.)
-Theo theo thông tin được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ ngày 1/4/2026 và chính phủ xác nhận, Ankara đang chuẩn bị 2 dự án quân sự trong khuôn khổ Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Giới quan sát nhận định, qua 2 dự án này, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang khẳng định vị thế là một cường quốc quân sự chủ chốt trong NATO.
Dự án đầu tiên liên quan đến việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia, đặt tại thành phố Adana ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn vị này sẽ có nhiệm vụ can thiệp nhanh chóng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trong khu vực.
Dự án thứ hai là tiếp đón Tổng hành dinh Hải quân bao gồm binh sĩ của các nước trong liên minh tự nguyên, đồng minh của Ukraine. Cơ sở này đặt ở bờ biển Bosphorus, gần cửa biển Hắc Hải.
Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, việc xây dựng các cơ sở này đã được lên kế hoạch từ năm 2023 và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường, củng cố sườn phía Nam của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) chống lại mối đe dọa từ Nga.
Tuy nhiên, bối cảnh xung đột trong khu vực càng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ sở này. Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh Trung Đông. Đầu tuần này, theo thông tấn xã AFP, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của NATO đã đánh chặn được thêm một phi đạn-đạn đạo phóng đến từ Iran. Đây là phi đạn thứ tư bị vô hiệu hóa trong khu vực này.
Việc tiếp nhận thêm các khí tài quân sự của NATO cũng là một biện pháp bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã tham gia vào một số nỗ lực hòa giải để chấm dứt căng thẳng khu vực, đáng chú ý là thông qua các cuộc đàm phán với Pakistan và Ai Cập. Nhưng cho đến nay chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào vào cuộc xung đột.
Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh việc tăng cường khả năng phòng thủ. Tuần trước, Ankara tuyên bố khai triển một hệ thống Patriot mới tại căn cứ quân sự Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang có lực lượng Hoa Kỳ đóng quân.
Trong lĩnh vực ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh lần tới của NATO cũng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ: thêm một biểu tượng nữa cho thấy trọng lượng ngày càng tăng của Ankara trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Franceinfo/RFI) – Bộ Ngoại giao Nga cắt ghép bài phỏng vấn Ngoại trưởng Lavrov với kênh truyền hình France 2. Theo trang Franceinfo ngày 1/4/2026, phiên bản cắt ghép, sửa đổi các câu hỏi được Mạc Tư Khoa sử dụng làm công cụ tuyên truyền tại Nga cũng như trên thế giới. Ví dụ, khi nhà báo Léa Salamé nói rằng người ta "không nghe thấy nhiều lắm" về việc Nga "bảo vệ" đồng minh Iran, bản dịch tiếng Nga đã bị thay đổi thành "Nga đã bảo vệ đồng minh của mình, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, rất nhiều". Toàn bộ bài phỏng vấn ngày 26/3 đã được đăng trên YouTube của Franceinfo. Buổi phỏng vấn cũng bị chỉ trích tại Pháp vì bị cho là diễn đàn cho Ngoại trưởng Lavrov tuyên truyền luận diểm của Nga.
(AFP/RFI) – Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk của Ukraine. Tuy nhiên, ngày 1/4/2026, Kiev đã bác thông tin này trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky chuẩn bị đàm phán với các phái viên Hoa Kỳ đang cố gắng làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ngày2/4, tập đoàn Gazprom cho biết trạm nén khí Russkaya - có nhiệm vụ bảo đảm độ tin cậy của việc xuất cảng khí đốt thông qua đường ống TurkStream - nằm ở Anapa, tỉnh Krasnodar (miền Tây nước Nga), bị tấn công nhưng không bị thiệt hại. Trong khi đó, tại Odessa, miền Nam Ukraine, nhiều công trình hạ tầng bị trúng drone của Nga và gây hỏa hoạn. Trong tháng 3, Nga đã phóng số lượng kỷ lục drone vào Ukraine với gần 6.500 drone, trong đó có gần 1.000 drone chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày 24/3.
(AFP/RFI) – Nga chuẩn bị gửi thêm tàu dầu thứ hai tới Cuba. Thông tín được Bộ trưởng Năng lượng Nga công bố và được truyền thông Quốc gia đưa tin ngày2/4/2026.
(AFP/RFI) – Chiến tranh Trung Đông: Liên Hiệp Âu Châu hạn chế được 58 tỉ Euro thiệt hại, do không phải nhập thêm than đá và khí đốt. Theo thẩm định của Zero Carbon Analytics (ZCA), được thông tấn xã AFP hôm 2/4/2026, dẫn lại, điện gió và điện mặt trời chiếm gần 1/3 tổng lượng điện của Liên Hiệp Âu Châu (EU) hồi năm 2025, so với mức 19,1% năm 2021. Nhờ lượng điện tái tạo tăng vọt, Liên Hiệp Âu Châu không phải nhập thêm than đá và khí đốt để sản xuất điện, nên hạn chế thiệt hại 58 tỉ Euro, theo các chuyên gia của ZCA.
(Reuters/RFI) – Chính quyền Nga trả hàng chục ngàn Euro mỗi năm để lôi kéo sinh viên tham gia lực lượng drone chiến đấu chống Ukraine. Hãng tin Anh hôm 2/4/2026, dẫn lại một số nguồn tin, cho biết chính quyền Nga đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn trên toàn quốc, nhằm thu hút sinh viên nhiều trường Đại học, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, đầu quân cho lực lượng drone chống Ukraine. Đại học liên bang Viễn Đông ở Vladivostok cho sinh viên được hưởng mức lương đến 5,5 triệu Rúp, tương đương hơn 68 ngàn Mỹ kim, trong năm tham gia đầu tiên và tiền đào tạo miễn phí 2,5 triệu Rúp, cùng hàng trăm ngàn Rúp tiền bồi dưỡng hàng tháng.
(AFP/RFI) – Tổng thống Nga khẳng định Armenia không thể gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU). Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pachinian tại Ðiện Cẩm Linh hôm 1/4/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc cùng lúc tham gia hai liên minh thuế quan, với Liên Hiệp Âu Châu (EU) và với Liên minh Kinh tế Á-Âu là điều "không thể". Armenia tham gia Liên minh Kinh tế Á-Âu, mà Nga đứng đầu, từ năm 2015. Từ hơn 2 năm nay, quốc gia Liên Xô cũ, với 2,7 triệu dân, đã có nhiều nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Cuối năm 2025, Nghị viện Armenia ra luật cho phép chính phủ mở đàm phán gia nhập khối 27 nước.
(AFP/RFI) – Thụy Điển đầu tư thêm gần 800 triệu Euro tăng cường khả năng phòng không và các hoạt động chống drone. Stockholm nói rõ trong kế hoạch này, chính phủ đặc biệt chú ý đến hai nhà sản xuất là Saab và BAE Systems Bofors. Thông báo được đưa ra hôm 2/4/2026 và số tiền phụ trội nói trên tương đương với "hơn một nửa ngân sách từng được thông báo hồi tháng 1/2026". Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson nhấn mạnh Stockholm thực hiện cam kết tăng cường khả năng phòng không vào lúc Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đánh giá khối này cần một ngân sách phòng không cao gấp 4 lần so với hiện tại.
(Reuters/RFI) – Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khởi động thủ tục kỷ luật đối với Thẩm phán Karim Khan. Trả lời thông tấn xã Reuters ngày 2/4/2026, hai nguồn tin nắm rõ hồ sơ xác nhận thông tin được nhật báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ trước đó. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 1/4, 15 quốc gia trong nhóm nhỏ các nước thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ. Bị cáo buộc tấn công tình dục nhưng phủ nhận mọi hành vi, Thẩm phán Karim Khan đã xin nghỉ phép trong khi chờ kết quả điều tra.
(AFP/RFI) – Nam Dương lên án luật mới của Do Thái "tử hình kẻ khủng bố" áp dụng riêng với người Palestine. Hôm 2/4/2026, Bộ Ngoại giao Nam Dương hối thúc chính quyền Do Thái hủy bỏ luật này và nhấn mạnh "hậu thuẫn mạnh mẽ cuộc tranh đấu đòi độc lập của người Palestine". Theo Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHR), việc áp dụng luật này đối với cư dân thuộc các vùng lãnh thổ Palestine là "tội ác chiến tranh". Jakarta kêu gọi cộng đồng quốc tế có các hành động "để các thủ phạm phải trả giá và bảo vệ người Palestine".
(AFP/RFI) – Bốn nghi can trong một âm mưu khủng bố nhắm vào trụ sở của ngân hàng Mỹ Bank of America tại Paris bị tống giam. Hôm 1/4/2026, Cảnh sát Pháp cho biết trong số này có 3 trẻ vị thành niên. Cả 4 người cùng thuộc một nhóm thân Iran mang tên Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. Tuần trước, Cảnh sát Pháp đã phá vỡ một âm mưu khủng bố được cho là do tổ chức này tiến hành. Nhóm này từng nhận là thủ phạm nhiều vụ khủng bố bất thành khác nhắm vào người Do Thái tại Bỉ, Anh Quốc và ở Hòa Lan.
(AFP/RFI) – Pháp vớt được hơn 100 thuyền nhân trên biển Manche. Hôm 2/4/2026, giới chức Pháp cho biết đã vớt được 111 người trong "nhiều chiến dịch khác nhau" ở eo biển Pas de Calais. Hai thuyền nhân bị chết đuối. Đây là những người nhập cư trái phép, phần lớn là người Phi Châu và A Phú Hãn, tìm đường sang Anh Quốc định cư.
(AFP/RFI) – Pháp: Lần đầu tiên trị liệu với sự hỗ trợ của kỹ thuật số có thể được "hoàn trả chi phí". Khoảng 4 triệu người mắc bệnh hen tại Pháp, trong đó một nửa là trẻ em. Nhiều bệnh nhân sử dụng ứng dụng kỹ thuật số Joe để hỗ trợ điều trị hen, do công ty Ludocare phát triển. Hôm 2/4/2026, Cơ quan cấp cao về y tế Pháp HAS ra thông báo ủng hộ việc hoàn trả chi phí cho bệnh nhân trẻ em sử dụng ứng dụng di động này. Đây là lần đầu tiên trị liệu kỹ thuật số (DTx) được HAS ủng hộ hoàn trả chi phí. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Bộ Y tế.
(AP/RFI) – Đan Mạch tìm được xác tàu bị Anh Quốc đánh chìm cách nay hơn 200 năm. Hôm 2/4/2026, một viện bảo tàng của Đan Mạch cho biết đã tìm thấy xác tàu Dannebroge. Sau trận Copenhagen năm 1801 do huyền thoại Hải quân Hoàng gia Anh, Tướng Nelson, chỉ huy, tàu Dannebroge đã bị nhận chìm. Khi đó, Anh Quốc đã lập một vành đai trên biển, phong tỏa Đan Mạch, để ép quốc gia này rời khỏi Liên minh các Quốc gia Bắc Âu, bao gồm Thụy Điển, Nga và Đế chế Phổ. Tàu Dannebroge, chiều dài 48 mét, là mục tiêu chính mà Tướng Nelson nhắm tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét