TT Trump điện đàm gần 3 tiếng với Putin về ngưng bắn Tổng Thống Donald Trump điện đàm gần ba tiếng với ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Ba, 18 Tháng Ba, giữa lúc Mỹ cố gắng thuyết phục Nga chấp nhận lệnh ngưng bắn do Mỹ đề nghị cho cuộc chiến ở Ukraine, theo The Hill. Mặc dù trong thông báo đưa ra sau đó về cuộc điện đàm, Tòa Bạch Ốc tỏ ý cho hay ông Putin không chấp nhận ngưng bắn lâu dài, nhưng dường như hai bên đồng ý rằng bất cứ thỏa thuận ngưng bắn nào cũng sẽ bắt đầu bằng ngưng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.
<!>
“Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng con đường tới hòa bình sẽ bắt đầu bằng ngưng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng và đàm phán kỹ thuật về ngưng bắn ở Hắc Hải, ngưng bắn hoàn toàn và hòa bình lâu dài,” Tòa Bạch Ốc cho biết. “Những cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu ngay lập tức ở Trung Đông.”
Trước đây, Tổng Thống Trump loan báo sẽ đi Saudi Arabia gặp ông Putin để bàn thêm về lệnh ngưng bắn, nhưng Tòa Bạch Ốc chưa chọn ngày giờ chính xác cho cuộc gặp đó.
Hôm Thứ Ba, báo chí nhà nước Nga đưa tin Tổng Thống Trump đề nghị ngưng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng 30 ngày, và ông Putin “phản hồi tích cực.”
Tổng Thống Putin ngay lập tức ra lệnh quân đội Nga ngưng tấn công cơ sở hạ tầng, đồng thời cam kết đàm phán về ngưng giao tranh ở Hắc Hải, theo thông báo của chính phủ Nga về cuộc điện đàm.
Nhưng một trong những yêu cầu mà ông Putin đưa ra trong cuộc điện đàm là “phải ngăn chặn” Ukraine huy động binh lính và ngưng cấp thêm vũ khí cho quân đội nước này. Ông Putin đòi giải pháp hòa bình phải bao gồm “việc ngoại quốc ngưng hoàn toàn viện trợ quân sự và cung cấp tin tình báo” cho Ukraine.
Ông Putin thông báo với ông Trump rằng Nga sẽ trao đổi tù binh với Ukraine vào Thứ Tư tuần này, mỗi bên sẽ trao trả 175 người. Chính phủ Nga loan báo nước này sẽ thả 23 lính Ukraine bị thương nặng đang được điều trị trong bệnh viện Nga.
Ông Trump và ông Putin còn thảo luận “về Trung Đông, coi đây là khu vực mà các bên có thể hợp tác để tránh xung đột trong tương lai,” theo Tòa Bạch Ốc. Họ cũng bàn cách cố gắng ngăn chặn gia tăng “vũ khí chiến lược.” Trước đây, Tổng Thống Trump từng cho hay ông muốn chấm dứt gia tăng vũ khí nguyên tử.
Thông báo của Tòa Bạch Ốc về cuộc điện đàm hôm Thứ Ba không nhắc gì tới nhượng lãnh thổ, vốn là vấn đề quan trọng trước bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga với Ukraine. Phía ủng hộ Ukraine cho rằng nước này không bắt buộc phải nhượng lãnh thổ cho Nga.
Cuộc điện đàm hôm Thứ Ba diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Trump gia tăng nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông Putin xuân quân sang xâm lăng Ukraine hồi Tháng Hai, 2022. Trước đó, năm 2014, Nga chiếm Crimea của Ukraine rồi sáp nhập bán đảo này vào Nga.
Trước cuộc điện đàm, ông Putin chưa chấp nhận lệnh ngưng bắn do Mỹ đề nghị sau khi hội đàm với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng Thống Trump cho vấn đề Trung Đông, ở Moscow tuần trước.
Ukraine chấp nhận lệnh ngưng bắn này trong cuộc đàm phán với giới chức cao cấp chính quyền Tổng Thống Trump ở Jeddah, Saudi Arabia, hôm 11 Tháng Ba
Điện Kremlin công bố bản tóm tắt cuộc điện đàm Trump-Putin
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trong hơn hai giờ vào thứ Ba (18/3), thảo luận về giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh Ukraine.
Điện Kremlin đưa tin rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đề nghị ngừng bắn 30 ngày, trao đổi tù nhân, và an ninh hàng hải, trong đó ông Putin phản hồi tích cực với các đề xuất của ông Trump. Cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự quan tâm đến việc bình thường hóa mối quan hệ Hoa Kỳ-Nga, đồng ý tiếp tục thảo luận về an ninh toàn cầu, hợp tác kinh tế, và thậm chí là giao lưu văn hóa chẳng hạn như các trận đấu khúc côn cầu giữa NHL và KHL.
Điện Kremlin đã công bố bản tóm tắt về kết quả cuộc điện đàm, dưới đây là toàn văn bản tóm tắt:
Cuộc điện đàm giữa [Tổng thống Nga] Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump diễn ra hôm 18 tháng 3 năm 2025.
Trong khi tái khẳng định cam kết của mình về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ để đạt được một thỏa thuận triệt để và toàn diện. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào đều phải bền vững và lâu dài, giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, đồng thời suy xét đến các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga.
Về sáng kiến ngừng bắn 30 ngày của Tổng thống Trump, phía Nga đã nêu bật những lo ngại chính, bao gồm giám sát hiệu quả lệnh ngừng bắn trên toàn bộ tiền tuyến, dừng việc huy động nhập ngũ bắt buộc ở Ukraine, và dừng việc tái vũ trang quân đội của nước này. Nga cũng lưu ý đến những rủi ro nghiêm trọng do Kiev có lịch sử phá hoại các thỏa thuận trước đó và đến các cuộc tấn công khủng bố do binh lính Ukraine thực hiện nhằm vào dân thường ở khu vực Kursk.
Để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và hướng tới một giải pháp chính trị-ngoại giao, một điều kiện quan trọng được nhấn mạnh là chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Đáp lại yêu cầu gần đây của Tổng thống Trump về việc bảo đảm sự an toàn của quân đội Ukraine bị bao vây ở Khu vực Kursk, Tổng thống Putin xác nhận rằng Nga hướng tới các cân nhắc nhân đạo. Ông bảo đảm với người đồng cấp [Hoa Kỳ] rằng những binh lính Ukraine đầu hàng sẽ được an toàn và được đối xử theo luật pháp Nga và các chuẩn mực nhân đạo quốc tế.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã đề xướng một thỏa thuận chung giữa hai bên [tham chiến] để kiềm chế không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày. Tổng thống Putin hoan nghênh sáng kiến này và ngay lập tức chỉ thị cho quân đội Nga tuân thủ.
Tổng thống Putin cũng phản hồi mang tính xây dựng đối với đề xướng của Tổng thống Trump liên quan đến an ninh hàng hải ở Biển Đen, và cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán để tinh chỉnh thêm các chi tiết của một thỏa thuận như vậy.
Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Trump rằng vào ngày 19/3, Nga và Ukraine sẽ tiến hành trao đổi tù nhân, với 175 tù nhân từ mỗi bên. Ngoài ra, như một cử chỉ thiện chí, Nga sẽ trao trả 23 binh sĩ Ukraine bị thương nặng hiện đang được điều trị y tế tại các bệnh viện của Nga.
Cả hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết tiếp tục các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine theo hướng song phương, kết hợp các đề xướng đã thảo luận. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, các nhóm chuyên gia Nga và Hoa Kỳ sẽ được thành lập.
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế rộng hơn, trong đó có tình hình ở Trung Đông và khu vực Biển Đỏ. Họ nhất trí phối hợp các nỗ lực để ổn định những khu vực khủng hoảng và tăng cường hợp tác về không phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh toàn cầu, mà từ đó sẽ cải thiện tình trạng chung của quan hệ Hoa Kỳ-Nga. Một ví dụ tích cực về sự hợp tác như vậy là việc hai nước biểu quyết chung tại Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết liên quan đến xung đột Ukraine.
Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mối quan tâm chung đến việc bình thường hóa quan hệ song phương, công nhận trách nhiệm chung của Nga và Hoa Kỳ trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu. Trong bối cảnh này, hai bên đã xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau cho hợp tác tiềm năng, bao gồm cả các cuộc thảo luận về quan hệ đối tác kinh tế và năng lượng có lợi cho cả hai bên.
Tổng thống Trump ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Putin về việc tổ chức các trận đấu khúc côn cầu tại Hoa Kỳ và Nga giữa các cầu thủ từ NHL và KHL.
Hai vị tổng thống đã đồng ý giữ liên lạc về mọi vấn đề đã thảo luận.
Israel oanh kích trở lại vào Gaza làm hơn 400 người chết
Sáng sớm ngày 18/03/2025, chiến tranh lại bùng phát dữ dội ở dải Gaza. Israel đã bắn phá ồ ạt vào vùng lãnh thổ của người Palestine khiến ít nhất 413 người thiệt mạng, theo tổ chức Hamas. Chính phủ Israel cho biết các cuộc không kích này “đã được thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định, sau khi Hamas từ chối thả con tin".
Thông tín viên Sami Boukhelifa từ Jerusalem tường trình :
Giữa đêm khuya, cơn mưa đạn trút xuống và cuộc thảm sát diễn ra. Những sinh mạng bị tước đoạt. Hàng chục thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em được đưa đến các bệnh viện ở Gaza, xếp thành hàng trên sàn các nhà xác, một số được đặt trong túi nhựa, một số khác chỉ được phủ bằng một tấm chăn hoặc một tấm vải trắng, đôi khi thấm đẫm máu.
Trong các bệnh viện, các ông bố bà mẹ hoảng loạn bế những đứa con bị thương trên tay, trên mặt và quần áo họ còn phủ lớp bụi màu xám của bê tông bị bom phá nát.
Gaza bị nghiền nát, bị thiêu cháy một lần nữa với những vụ nổ, những quả cầu lửa. Nỗi kinh hoàng lại một lần nữa ập xuống đầu người dân tay không.
Chính Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ký với Hamas hồi tháng 1 vừa qua. Giai đoạn ngừng bắn thứ nhất diễn ra gần như dự trù, tức là ngừng giao tranh, Hamas thả 33 con tin Israel đổi lại khoảng 1.700 tù nhân Palestine, vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần quân đội Israel ra khỏi vùng lãnh thổ Palestine.
Giai đoạn 2 của thỏa thuận lẽ ra phải bắt đầu trong tháng 3, với việc thả nốt số con tin Israel và chấm dứt chiến tranh. Nhưng rõ ràng chính Benjamin Netanyahu đã bác bỏ giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn, lựa chọn một kế hoạch thanh lọc sắc tộc do tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đối với Gaza. Với thái độ kiên quyết, ông ta đổ lỗi cho Hamas đã làm cho đàm phán thất bại.
Trên trường quốc tế, ai cũng biết, nhưng không ai dám công khai nói ra điều này. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết: "Bất cứ khi nào có cơ hội, Israel lại phá hoại tiến trình ngừng bắn với hy vọng làm mọi thứ đổ bể". Sáng thứ nay, Israel vừa chuyển sang hành động.
Trung Quốc, Nga dùng "vũ khí kỹ thuật số" tấn công "trên quy mô lớn" các nền dân chủ
Hôm nay, 18/03/2025, Liên Âu lại cảnh báo về việc Nga và Trung Quốc đang sử dụng một « hệ thống vũ khí kỹ thuật số quy mô lớn » để tấn công các nền dân chủ phương Tây. Cảnh báo được lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas đưa ra trước ngày công bố chính thức báo cáo thường niên lần thứ ba của Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) về « Can thiệp và Thao túng thông tin từ nước ngoài » (Foreign Information Manipulation and Interference - FIMI), ngày mai, 19/03/2025.
Theo AFP, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu lưu ý: « Thao túng và can thiệp vào lĩnh vực thông tin là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Liên Hiệp Châu Âu… Chúng ta không thể đánh giá thấp tác động của những hành động như vậy đối với chúng ta, cũng như không thể đánh giá thấp những ý đồ của các tác giả ». Bà Kaja Kallas nhấn mạnh mục tiêu của các hành động này là nhằm « đẩy các xã hội của chúng ta vào tình trạng bất ổn, hủy hoại các nền dân chủ của chúng ta, khoét sâu những hố ngăn cách giữa chúng ta với các đối tác của chúng ta, làm xói mòn vị thế của Liên Hiệp Châu Âu trên thế giới ».
Không chỉ tập trung vào cuộc chiến tranh chống Ukraina, các hoạt động thao túng, xuyên tạc thông tin của Nga còn nhắm vào nhiều sự kiện khác, chẳng hạn như Thế Vận Hội Paris, bầu cử tại Moldova, hay các cuộc biểu tình của giới nông dân tại Đức. Theo AFP, báo cáo « Can thiệp và Thao túng thông tin từ Nước ngoài » của Cơ quan đối ngoại châu Âu, sẽ được công bố ngày 19/03, cũng cho thấy là Liên Âu hiện đã có đủ năng lực làm rõ các chiến dịch truyền thông do Nga và Trung Quốc tiến hành nhằm thao túng công luận châu Âu.
Nga và Trung Quốc đều có khả năng huy động cả một mạng lưới phức hợp « các tác nhân thuộc nhà nước và các tác nhân ngoài nhà nước », từ những người có ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội đến các phương tiện truyền thông Nhà nước, các phát ngôn viên chính thức… để gây ảnh hưởng sâu rộng. Báo cáo không đi đến mức cáo buộc Trung Quốc và Nga phối hợp trong hoạt động bóp méo thông tin, nhưng nhấn mạnh là trong tháng trước, nhân dịp 1.000 ngày Nga xâm lược Ukraina, « đã có sự thống nhất rõ ràng trong các hoạt động tuyên truyền của Nga và Trung Quốc trong việc thuật lại cuộc chiến này, với thông điệp thù địch, cáo buộc khối NATO là thủ phạm làm xung đột leo thang ».
Báo cáo thường niên năm 2024 ghi nhận các hoạt động thao túng thông tin Nga, Trung Quốc chống lại tổng cộng hơn 80 quốc gia và hơn 200 tổ chức. Cơ quan đối ngoại châu Âu đã đóng vai trò tiên phong trong việc bảo vệ « tính xác thực của thông tin » (Information Integrity), chống lại các thao túng, can thiệp. Theo Cơ quan Đối ngoại Liên Âu, kể từ năm 2015, khi các nước Liên Âu lần đầu tiên đối mặt với các chiến dịch bóp méo thông tin của Nga về cuộc chiến chống Ukraina, « năng lực xác định, phân tích và ứng phó » với các thao túng và can thiệp thông tin nước ngoài (FIMI) của châu Âu đã gia tăng đáng kể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét