Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

San Jose: Mừng Tết Giáp Thìn 2024, Với Những Khách Không Nhà! (Homeless) và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Đánh Dấu Năm Thứ 29! Nhóm Mõ Nhân Ái, Đem Không Khí Mừng Tết Giáp Thìn 2024, Đến Với Những Khách Không Nhà! (Homeless) -Bao nhiêu năm nay, vì coi những người không nhà, như người thân trong gia đình, trong ý nguyện, mang không khí các Ngày Lễ lớn trong năm đến với Họ, như một món quà tinh thần an ủi rất lớn, vì Họ hầu hết là những người độc thân, sa cơ lỡ bước trên đường đời, rất cô đơn. Cần sự an ủi, quan tâm. Nên ngoài vật chất, món ăn tinh thần cũng rất cần thiết. Nên nhân dịp Mừng Tết Giáp Thìn, Nhóm đã có những sinh hoạt mang không khí Tết đến với Khách Không Nhà, (Homeless) trong bữa cơm thân mật phục vụ hàng tuần.
<!>
Thứ Năm tuần trước, nhân cuối tuần của năm cũ, bước qua Năm Mới, trong bữa cơm nóng hổi, mà Nhóm Mõ Nhân Ái, phục vụ bền bỉ bao nhiêu năm qua, năm nay đánh đánh dấu năm thứ 29!


Bữa cơm Mừng Tất Niên, với nhiều món ăn truyền thống, như thịt trứng gà, heo kho, dưa giá và với đầy đủ các tiết mục vui ngày Tết, có cả ban nhạc thân hữu Hàn Quốc, cả chục nhạc công giúp vui, trong khi dùng bữa, trên bàn còn trang trí có bình hoa Mai vàng mừng Tết, anh trưởng nhóm, trang trọng trong chiếc áo dài truyền thống Việt, đã nói lời Chúc Mừng Năm Mới và phân phát những bao đỏ Lì Xì đến từng Khách Không Nhà lấy hên ngày Tết! nét mặt ai cũng vui mừng, tươi vui đón nhận. Khách ngoại quốc, cũng biết nói tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới!” và nói tiếng: “Cám ơn!”


Nhiều khách không nhà, còn ôm anh trưởng nhóm tâm sự: “Chỉ có Nhóm Mõ Nhân Ái, mới đối xử với chúng tôi, đầy Tình Gia Đình, Tình Người như thế! Không bao giờ quên mang đến cho chúng tôi, niềm an ủi bất cứ ngày lễ nào! trong năm!”
Nhân ngày Tết, anh trưởng nhóm, cũng không quên gởi tí quà và tiền mừng tuổi đến các thành viên thiện nguyện, như một lời cám ơn, cả năm, Quý Anh Chị, nắng cũng như mưa, bền bỉ phục vụ những mảnh đời khốn khổ, như hình ảnh của Chúa: “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người, không có…hòn đá!...gối đầu!” và chúc mừng năm mới.
Sau đây là một vài hình ảnh sinh hoạt với những thiện nguyện viên:







Tin không vui đầu năm: San Jose, ngoài nổi danh, một trong 10 thành phố, đông dân, giầu có nhất nước Mỹ! giờ cũng nổi danh Thành phố số 1 nước Mỹ, về thanh niên vô gia cư!


*Người thường, dù có công việc lương căn bản, cũng không đủ tài chánh để thuê một nơi cư trú!
(Trần Nguyên)


(Ảnh năm 2023: Các thành viên của Liên minh Sinh viên Vô gia cư đã diễu hành qua khuôn viên Bang San Jose vào tháng 2022 năm XNUMX để nâng cao nhận thức về việc sinh viên cần những nơi an toàn để ngủ.)


-San Jose đứng đầu danh sách 100 thành phố lớn có số lượng thanh niên vô gia cư trên đầu người cao nhất, cho thấy cuộc khủng hoảng Homeless đang gia tăng trầm trọng trong khu vực.


Ở trung tâm Thung lũng Silicon, cứ 85 cư dân thì có gần 18 cư dân vô gia cư, tuổi từ 24 đến 30, đưa San Jose lên vị trí số 1 trên toàn nước Mỹ. Nghiên cứu do United Way of the National Capital Area thực hiện đã phân tích dữ liệu từ Cục điều tra dân số và Bộ phát triển nhà và đô thị tại 100 thành phố lớn trên toàn quốc. Nghiên cứu được công bố vào cuối tháng Giêng 2023.


Nghiên cứu cũng cho thấy vấn đề an sinh ở San Jose đặc biệt nghiêm trọng. Thành phố có gần 50 thanh niên vô gia cư trên đầu người, nhiều hơn so với thành phố cao thứ hai trong danh sách, Thành phố New York, nơi có khoảng 36 thanh niên vô gia cư trên 100,000 người. Los Angeles đứng ở vị trí thứ 3, với 32 thanh niên vô gia cư trên 100,000 cư dân.
“(Điều này) nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp hiệu quả hơn để giải quyết tình trạng vô gia cư của thanh niên trong khu vực này, đặc biệt là đối với những người trẻ da màu,” nghiên cứu cho biết, đồng thời chỉ ra nhu cầu về nhà ở giá cả phải chăng hơn, các dịch vụ dành cho người vô gia cư và các chính sách giải quyết các rào cản mang tính hệ thống.


(Hình: Bản đồ thể hiện tỷ lệ thanh niên vô gia cư trên đầu người ở Hoa Kỳ. Được phép của United Way.)


San Jose đã chứng kiến số lượng người vô gia cư bùng nổ trong thập kỷ qua, với hơn 6,650 người sống trên đường phố kể từ năm 2022. Thành phố đang chờ đợi số lượng mới nhất, sau hàng trăm tình nguyện viên tiến hành kiểm đếm mới đầu năm nay.


Theo dữ liệu từ năm ngoái, 28% cư dân vô gia cư ở San Jose trong độ tuổi 18-24, lần đầu tiên trải qua tình trạng vô gia cư. Con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2017.


Consuelo Hernandez, Văn phòng Giám đốc Nhà ở Hỗ trợ của Hạt Santa Clara đã không trả lời kịp thời cho việc thống kê.


Scott Myers-Lipton, giáo sư xã hội học của Đại học bang San Jose, cho biết những phát hiện này không gây sốc. Một cuộc khảo sát học kỳ mùa thu năm 2021 của SJSU Cares cho thấy, 11.2% sinh viên, hay 624 trong số 5,680 người được hỏi, trải qua tình trạng vô gia cư vào một thời điểm nào đó trong năm.


“Đây là một cuộc khủng hoảng trong nhiều năm,” Myers-Lipton nói với San José Spotlight, đồng thời cho biết thêm rằng, SJSU đã không làm đủ để giải quyết các vấn đề. “Tại SJSU, việc yêu cầu họ thực hiện thỏa thuận cung cấp giường cấp cứu giống như nhổ răng.”


(Ảnh: Một bản sao của biểu đồ hiển thị khi mọi người lần đầu tiên trải qua tình trạng vô gia cư.)
Myers-Lipton đã làm việc với liên minh sinh viên vô gia cư trong khuôn viên trường, vận động để có thêm nguồn lực. Anh ấy nói rằng những thách thức lớn nhất đối với sinh viên của anh ấy là chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà quá cao ở San Jose.
“Nếu giá thuê là 3,100 đô la một căn nhà, nếu bạn đang kiếm được mức lương tối thiểu là 17 đô la một giờ, làm sao bạn có thể trả được số tiền đó?” Myers-Lipton nói. “Tôi đã từng có sinh viên nói với tôi rằng đôi khi họ có tám người trong một căn nhà. Đây là một vấn đề ăn ở, chen chúc thật đáng xấu hổ.”


Thần tài gõ cửa đầu Năm Mới! Một ông gốc Việt ở Florida vừa trúng số $1 triệu đô la!

-Một người đàn ông ở Orlando giành được phần thưởng trị giá $1 triệu trong tuần này khi chơi trò chơi cào số “500X THE CASH” của Sở Xổ Số Florida, theo Đài News 6 WKMG.
David Nguyễn, nhận số tiền trúng thưởng vào Thứ Năm, 15 Tháng Hai tại Văn Phòng Quận Orlando của Sở Xổ Số Florida dưới dạng khoản thanh toán trong một lần, trị giá $820,000.
David Nguyễn mua tờ vé số trúng giải từ một siêu thị Publix nằm ở số 10250 đường Curry Ford Road. Siêu thị Publix này cũng sẽ nhận được số tiền thưởng $2,000 nhờ bán được tờ vé số trúng giải, thông cáo cho biết.


(Hình: Trò chơi cào số “500X THE CASH”)
500X THE CASH là trò chơi trị giá $50 với phần thưởng cao nhất là $25 triệu, Sở Xổ Số Florida cho biết trong một tuyên bố, số tiền đó là giải thưởng lớn nhất từng được đưa ra trong bất kỳ trò chơi cào số nào của họ.
Tỷ lệ thắng của trò chơi nói chung là 1 trên 4.50, tuyên bố cho biết.


Tin Việt Nam Hôm Nay
Không Còn Gì Để Nói! Người Dân Đổ Về Chùa Quốc Doanh Ba Vàng Cầu Bình An Dịp Tết, Đông Như Kiến! Tỉnh Quảng Ninh Yêu Cầu Nhà Chùa Không Nhận Linh Vật Lạ!


(Hình: Người dân đổ về chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, vào dịp Tết.)
-Vào ngày 17/2/2024, hàng vạn người dân đã đổ về chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh để chiêm bái cầu bình an nhân dịp Tết Nguyên đán nhưng vào ngày 18/2, chính quyền tỉnh đã yêu cầu nhà chùa không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, ngoại lai. Trong khi đó, một số trang mạng xã hội tại Việt Nam ngày 18/9 lại loan truyền các hình ảnh cho thấy chùa Ba Vàng vắng bóng khách vào trước ngày mùng 8 Tết. Đài Á Châu Tự Do (RFA) chưa thể kiểm chứng sự khác biệt này.
Chùa Ba Vàng nổi tiếng trong dân chúng Việt Nam là chùa lớn với nhiều hoạt động dành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Nhưng điều khiến dư luận và báo chí thời gian qua chú ý nhiều hơn là hai vụ gồm cúng “oan gia trái chủ” và “xá lợi tóc Đức Phật”.
Vụ “oan gia trái chủ bị báo chí trong nước phát giác năm 2019 khi nhà chùa thu tiền của hàng ngàn người dân để làm các lễ cũng này. Số tiền được báo trong nước điều tra ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.
Vụ “xá lợi tóc Đức Phật” xảy ra vào tháng 12 năm 2023 khi nhà chùa trưng bày cái mà chùa gọi là một sợi tóc của Đức Phật đang cử động thu hút hàng ngàn người đến xem. Nhà chùa cho biết cọng tóc này được mượn từ một chùa ở Miến Ðiện nơi có “xá lợi tóc Đức Phật”.

Trong cả hai sự việc, trụ trì chùa là Đại đức Thích Trúc Thái Minh đều bị kỷ luật và phải sám hối.
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông nhà nước, Đoàn giám sát của Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Ninh đã đến kiểm tra, giám sát hoạt động tại chùa Ba Vàng trong dịp Tết và đã đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định; không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, ngoại lai không phù hợp tại di tích.
Báo cáo của đoàn giám sát cho biết, trong dịp Tết vừa qua, chùa Ba Vàng đã đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái lễ Phật.

Cũng theo báo cáo, không có hiện tượng thu, đổi tiền lẻ để hưởng chênh lệch giá tại di tích, không có hiện tượng chèo kéo khách tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại đây, người dân đưa tiền vào các hòm công đức.
Hồi giữa năm 2023, chùa Ba Vàng gửi báo cáo thu chi trong một tháng từ ngày 19/3 đến 30/4 tới Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), cho biết số tiền thu hơn 4 tỉ đồng vừa đủ số tiền chi phí. Theo báo cáo này, tổng thu công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội trong đúng một tháng của chùa là 4.164.500.000 đồng, bằng đúng tổng số chi.


Bà Nguyễn Phương Hằng và Chồng Được Triệu Tập Đến Phiên Xử Nhà Báo Hàn Ni và Luật Sư Trần Văn Sĩ


(Ảnh: Bà Nguyễn Phương Hằng (áo trắng) tại Tòa án Nhân dân Tp. HCM hôm 21/9/2023.)
-Bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, và chồng - ông Huỳnh Uy Dũng, được triệu tập đến phiên xử nhà báo Hàn Ni và Luật sư Trần Văn Sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 1/3/2024 tới đây tại Tòa án Tp. HCM.
Truyền thông nhà nước loan ngày 19/2 nêu lý do hai vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng- Huỳnh Uy Dũng được triệp tập đến tòa là bởi có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Nhà báo Hàn Ni và Luật sư Trần Văn Sĩ (thuộc Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Đây cũng là tội mà bà Nguyễn Phương Hằng bị buộc và phải chịu án 3 năm tù trong phiên xử vào tháng 9/2023.
Cáo trạng đối với nhà báo Đặng thị Hàn Ni và Luật sư Trần Văn Sĩ nêu rằng hai người này đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, với những phát ngôn bị cho mang nội dung bịa đặt dù biết thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa kiểm chứng. Cả hai đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc dạng bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riên tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.
Bà Đặng Thị Hàn Ni khai bản thân có những phát ngôn như thế là do bà Nguyễn Phương Hằng ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm mình nên phải phản biện lại.

Ông Trần Văn Sĩ khai do bà Nguyễn Phương Hằng nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi “phong sát” giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với “thuần phong mỹ tục”, yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản liên quan đến hoạt động từ thiện… nên ông góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng mà theo ông Trần Văn Sĩ là “tiêu cực”.
Bà Đặng Thị Hàn Ni bị bắt vào ngày 24/2/2023. Sinh năm 1977 và truyền thông Tp. HCM mệnh danh bà là “Bông Hồng Thép” sau khi có loạt bài phóng sự điều tra về quán cà-phê Xin Chào hồi năm 2016. Nhờ loạt bài phóng sự điều tra đó mà chủ quán thoát án tù và tác giả được Giải Nhất Báo chí Tp. HCM lần thứ 34.
Ông Trần Văn Sĩ (sinh năm 1957) có một kênh YouTube riêng với 124 ngàn người đăng ký theo dõi trong đó có những video đưa tin về vụ án của bà Hằng cùng những bình luận về vụ án này. Cũng trong kênh này, ông Sĩ có đưa một số video ngắn từ TikTok trích lời bà Hằng nói về đời tư của bà này.


4 Đại Án Tham Nhũng Sẽ Được Đưa Ra Xét Xử Trong Năm 2024


(Hình: Tỉ phú Trịnh Văn Quyết được chụp trước khi bị bắt 30/7/2018.)
-Truyền thông trong nước loan tin trong ngày 16/2/2024 cho hay 4 đại án được dư luận quan tâm và thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng gồm vụ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC và vụ án liên quan Công ty Việt Á sẽ được đưa ra xét xử trong năm 2024.
Trong 4 đại án trên, vụ Vạn Thịnh Phát liên quan đến vợ chồng đại gia Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm đã được ấn định lịch xét xử kéo dài gần hai tháng từ 5/3 đến 29/4.
Các vụ án còn lại chưa được thông báo ngày, giờ xét xử cụ thể. Tuy nhiên, vụ Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm lừa đảo hơn 8.600 tỉ đồng, hiện cáo trạng, hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để đưa ra xét xử trong năm nay.

Vụ án của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cũng dự kiến được đưa ra xét xử trong năm 2024. Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và 20 người về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này.
Riêng vụ án liên quan Công ty Việt Á, hồi đầu tháng 1/2024, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học & Kỹ thuật Chu Ngọc Anh, cùng 36 bị cáo, có sai phạm trong việc đưa, nhận hối lộ, cấp phép sản xuất thương mại các bộ xét nghiệm COVID-19 cho Công ty Việt Á đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Sơ thẩm.
Kết thúc phiên Sơ thẩm, ông Long bị tuyên 18 năm tù tội “Nhận hối lộ”; ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Các bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù giam.
Vụ án Việt Á đến nay đã xét xử xong, tuy nhiên có gần 40 địa phương với 68 sự việc liên quan đến Công ty Việt Á vẫn đang được cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ và dự án sẽ đưa ra xét xử tiếp trong năm 2024.


Công An Vĩnh Long Phạt Tiền Người Dân Đưa Tin Về Chốt Kiểm Tra Nồng Độ Cồn Lên Facebook


(Hình: Công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H ở tỉnh Vĩnh Long.)
-Một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị công an ở tỉnh này phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng, vì đã đưa thông tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an lên Facebook để báo người khác tránh.
Báo nhà nước cho biết tin này hôm 16/2/2024 và cho biết ông N.M.H. (33 tuổi) bị xử phạt về hành vi Thu thập, giải quyết và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật tại một Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, kỹ thuật thông tin và giao dịch điện tử.
Vào ngày 6/2, ôngN.M.H. bị Đội An ninh Công an huyện Trà Ôn đã làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính, vì đăng tải bài viết có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Báo nhà nước cho biết ông H. đã khai nhận việc đăng bài trên Facebook vào khoảng từ 8 đến 9 giờ tối 30/1 với nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của Cảnh sát Giao thông huyện Trà Ôn trên Facebook cá nhân.
Hôm 14/2, báo nhà nước đưa tin một trường hợp khác ở tỉnh Lai Châu cũng bị công an phạt tiền 7,5 triệu đồng vì cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc sau khi người này đưa tin về chốt kiểm soát của Cảnh sát Giao thông lên mạng xã hội để báo cho những người khác tránh.
Luật của Việt Nam nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Quy định này theo ý kiến của nhiều người dân là quá khắt khe vì nhiều khi đồ ăn cũng có cồn nhưng không đủ mạnh để gây say như uống bia rượu.
Báo nhà nước cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hơn 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn và xử phạt số tiền là hơn 182 tỉ đồng.


Vụ 300 Khách Đài Loan Bị Bỏ Rơi: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lữ Hành Quốc Tế Việt Nam Winner Bị Đề Nghị Phạt 30 Triệu Đồng


(Hình: Khu du lịch Vinpearl ở Phú Quốc.)
-Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa có kiến nghị phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner vì vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành trong vụ gần 300 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Theo thông tin mới nhất được Sở Du lịch Kiên Giang cung cấp cho báo chí, Công ty Winner có hợp đồng với công ty We Love Tour của Đài Loan để đưa khách đến Phú Quốc. Phía công ty Việt Nam đã nhận được tiền cọc là 700.000 Đài tệ (khoảng 500 triệu đồng) vào ngày 18/1/2024.
Đến ngày 24/1, Công ty Winner đã gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách Đài Loan đến Công ty We Love Tour. Tuy nhiên, hai công ty đã không thống nhất thỏa thuận nên ngày 31/1 Công ty Winner đã đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love Tour. Tuy nhiên, Công ty We Love Tour không có phản hồi. Winner vẫn giữ tiền cọc.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, đoàn khách Đài Loan đến Phú Quốc vào khuya ngày 9/2 nhưng không có xe đưa đón, không có hướng dẫn viên. Công ty We Love Tour đã liên hệ với Công ty Winner nhờ phục vụ đoàn khách trên, nhưng không thanh toán. Vì vậy, Winner yêu cầu mỗi khách phải thanh toán bổ sung 720 Mỹ kim.
We Love Tour đồng ý sẽ thanh toán tiền lại cho khách sau, nhưng chỉ có 90 khách đồng ý làm theo thoả thuận này.
Sở Du lịch Kiên Giang cho rằng việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu lệ phí dịch vụ đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Báo Dân Trí dẫn lời ông Hà Tuấn Minh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở Phú Quốc - cho biết công ty này sẽ khiếu nại đối với quyết định xử phạt làm ảnh hưởng đến uy tín công ty đồng thời hình ảnh du lịch Phú Quốc.
Đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc đã trở về Đài Loan vào ngày 14/2.


Bình Dương: Hàng Trăm Công Nhân Đình Công Đòi Thưởng Tết


(Hình: Công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiss Việt Nam Apparel tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đình công đòi tiền thưởng Tết.)
-Khoảng 350 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiss Việt Nam Apparel tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tiến hành đình công trong hai ngày 15 và 16/2/2024 để đòi công ty thanh toán tiền thưởng Tết như đã hứa.
Mạng xã hội và truyền thông nhà nước vào ngày 16/2 đưa tin và hình ảnh về cuộc đình công của những công nhân này và cho biết họ từ chối vào làm việc để phản đối chủ doanh nghiệp không thực hiện lời hứa thưởng Tết.

Cụ thể, trước Tết, công nhân nhận được một nửa lương thứ 13 và được hứa họ sẽ nhận một nửa số tiền còn lại vào sau Tết.
Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên đi làm là 15/2, công ty thông báo tiền lương tháng thứ 13 lần hai sẽ được chi trả cùng với lương tháng 2/2024 vào ngày 10/3/2024 và công ty sẽ không trả phần tiền này cho những người không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc, vi phạm từ ngày 15/2/2024 đến hết 10/3/2024. Vì tiền thưởng là do công ty khuyến khích người lao động quay lại làm việc.
Theo báo Công Thương, sau thông báo này, vào chiều cùng ngày, khoảng 350/500 công nhân đã đình công, yêu cầu công ty thực hiện lời hứa.
Báo Người Lao Động cho biết công an đã được huy động để bảo đảm an ninh trật tự.
Đến chiều tối 15/2, công nhân vẫn không chịu quay lại làm việc và công ty ra thông báo giải thích lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng hóa không xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiền hàng chưa thu về được.... Rất mong người lao động thông cảm và chia sẻ.
Tuy nhiên, công nhân không chấp nhận lý do được công ty đưa ra nên họ vẫn tiếp tục đình công vào ngày 16/2.


Quảng Ngãi: Bắt Cựu Chủ Tịch Hội Nông Dân Huyện Sơn Tịnh Vì Lừa Đảo Hơn Một Tỉ đồng


(Hình: Huỳnh Văn Quyết tại cơ quan điều tra.)
-Cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, ông Huỳnh Văn Quyết đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 16/2/2024, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho truyền thông nhà nước hay đã di lý ông Quyết từ Sài Gòn về đến Quảng Ngãi.
Công an cho biết ông Quyết bị bắt vì lấy sổ đỏ của dân đi cầm cố, lừa bán đất, chuyển mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, vào năm 2023, ông Quyết đã lợi dụng danh nghĩa khi còn là cán bộ, công chức để đưa ra nhiều thông tin giả như bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rồi chiếm đoạt tiền hơn một tỉ đồng của nhiều người dân.
Sau khi lừa đảo, ông Quyết đã đi khỏi địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết người dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Quyết đến cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Công an đã vào Tp. HCM bắt giữ và di lý ông Quyết về Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra.


Nguyên Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang Tưởng Niệm Các Liệt Sĩ Chống Trung Quốc ở Vị Xuyên


(Hình: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương các phần mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.)
-Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc.
Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 17/2/2024, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Trung Quốc xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam (1979-2024)

Vị Xuyên là một trong những điểm nóng trong cuộc chiến chống Trung Quốc suốt giai đoạn từ cuộc chiến Biên giới hồi tháng 2/1979 cho đến năm 1987 sau khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu có những cải thiện.
Theo tin, cùng tham gia lễ dâng hương với ông Trương Tấn Sang, có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang…. Ông Trương Tấn Sang và đoàn đã thỉnh chuông tại đền thờ liệt sĩ, ghi sổ lưu niệm và dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Vào ngày 17/2/2016, ông Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước cũng đã thắp hương từng ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (Cao Bằng), nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Việc các lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Cộng sản Việt Nam thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong các cuộc chiến chống Trung Quốc không được diễn ra thường xuyên, liên tục. Phần lớn các cuộc tưởng niệm do người dân, những người hoạt động xã hội tự động tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, nhưng một số cuộc tập trung như vậy thường bị chính quyền địa phương can thiệp, giải tán.

Tuy vậy, vào năm 2023 (28/5/2023), truyền thông nhà nước loan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang).
Chuyến thăm của ông Chính đến một nghĩa trang liệt sĩ ở biên giới phía Bắc được nói diễn ra vào khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những căng thẳng sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát Hướng Dương Hồng cùng các đoàn tàu hộ tống liên tục xâm phạm Vùng đặc quyền Kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5/2023.


Chery của Trung Quốc Tính Xuất Cảng Xe Hơi Sản Xuất ở Nam Dương Sang Việt Nam và Phi Luật Tân


(Hình: Nam Dương là nước tiêu thụ nhiều xe hơi, ảnh chụp ở thủ đô Jakarta tháng 10/2017.)
-Hôm thứ Sáu (16/2/2024), hãng chế tạo xe hơi quốc doanh Trung Quốc Chery cho biết rằng họ có kế hoạch xuất cảng xe hơi của hãng sản xuất ở Nam Dương sang Việt Nam và Phi Luật Tân, Jakarta Globe đưa tin. Thông tin này cũng được đề cập trong một bản tin của Asia News Network trong cùng ngày.
Chery hợp tác với một công ty Nam Dương là Handal Nam Dương Motor để cùng nhau lắp ráp xe, trong đó Chery đưa các bộ phận xe đến Nam Dương để lắp ráp tại cơ sở của Handal, tin của Jakarta Globe và Asia News Network cho hay. Trong số các sản phẩm có cả xe điện (EV) của Chery là Omoda E5.

Chery tuyên bố rằng mẫu xe điện này đã đáp ứng yêu cầu phải nội địa hóa ít nhất 40% để được nhận các ưu đãi, trợ cấp từ chính phủ Nam Dương, theo Zheng Shuo, Phụ tá Phó Chủ tịch của PT Chery Sales Nam Dương. Các xe lắp động cơ đốt trong cũng đạt các điều kiện như vậy. Ông Shuo nói rằng việc đạt được tỷ lệ nội địa hóa hơn 40% có thể giúp xe của Chery được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập cảng theo Hiệp định Thương mại Nội khối ASEAN hiện hành, Jakarta Globe tường thuật.
“Trong quý 1 hoặc quý 2 năm 2024, chúng tôi sẽ không chỉ sản xuất ở Nam Dương xe tay lái nghịch mà cả xe tay lái thuận để xuất cảng tại đây. Tỷ lệ nội địa hóa sẽ mang lại cho chúng tôi một số lợi ích từ việc được miễn thuế nhập cảng vì chúng tôi có Thỏa thuận Thương mại giữa các nước ASEAN”, ông Shuo nói với các phóng viên của B-Universe bên lề Triển lãm xe hơi Quốc tế Nam Dương (IIMS) tại Jakarta hôm 16/2, vẫn theo tin của Jakarta Globe.

Năm 2023, Chery đã công bố khoản đầu tư khoảng 16 triệu Mỹ kim để sản xuất xe hơi điện ở Nam Dương cùng với hãng Handal Motor Nam Dương cho người tiêu dùng của nước này. Ông Shuo đề cập đến khả năng Cherry tăng đầu tư vào Nam Dương vì thấy có nhu cầu rất lớn ở đất nước này. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết khoản đầu tư bổ sung sẽ có giá trị chính xác là bao nhiêu.
Jakarta Globe trích lời ông Shuo nói rằng Chery không có kế hoạch cung cấp xe nhập cảng nguyên chiếc cho thị trường Nam Dương.
“Chúng tôi muốn hiện thực hóa cam kết của mình với chính phủ Nam Dương và giúp thúc đẩy nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tăng cường nội địa hóa. Hiện tại, việc nhập cảng thêm xe hơi nguyên chiếc không phải là một phần trong chiến lược của chúng tôi”, ông Shuo nói.

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) loại bỏ thuế quan áp dụng đối với các sản phẩm được giao dịch giữa các thành viên của khối các nước Đông Nam Á. Tính đến năm 2020, ASEAN gần như không có thuế quan, với thực tế là họ loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với 98,6% các sản phẩm, tuân theo ATIGA. Theo hãng tin VietNamNet Global, Việt Nam sẽ tiếp tục miễn thuế nhập cảng đối với xe hơi nguyên chiếc từ ASEAN cho đến hết năm 2027 trong khuôn khổ ATIGA.











Không có nhận xét nào: