Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :22/12/2023 - Duke Nguyễn

Israel tuyên bố đã diệt 8.000 thành viên Hamaskể từ khi bắt đầu chiến tranh
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm (21/12) cho biết họ đã giết chết 8.000 thành viên Hamas kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine phát động cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10. Trong đó có 2.000 thành viên Hamas bị tiêu diệt trong vòng ba tuần qua, kể từ khi nhóm này phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần với Israel. Người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết trong cuộc họp báo buổi tối:
<!>
Lực lượng của chúng tôi tiếp tục tăng cường các hoạt động trên bộ ở phía bắc và phía nam Gaza. Kể từ khi kết thúc thời gian tạm dừng hoạt động trên bộ ở Gaza, lực lượng của chúng tôi đã tiêu diệt hơn 2.000 kẻ khủng bố trên không, trên biển và trên bộ. Chúng tôi đã tăng số lượng binh sĩ chiến đấu ở phía đông Khan Yunis và đang hoạt động với 5 lữ đoàn bộ binh và lực lượng công binh chiến đấu, tập trung tác chiến dưới lòng đất để đánh đuổi những kẻ khủng bố, chiến đấu và tiêu diệt không gian của Hamas khủng bố.

Tờ Times of Israel cho biết thêm: “Điều này làm cho ước tính về số chiến binh Hamas thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lên khoảng 8.000 người. 1.000 kẻ khủng bố Hamas khác đã bị giết ở Israel vào ngày 7 tháng 10, trong cuộc tấn công dữ dội của nhóm khủng bố”.

Hamas hôm thứ Năm (21/12) tuyên bố rằng 20.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Ước tính này được giới truyền thông trích dẫn rộng rãi, mặc dù thực tế là Hamas không phân biệt giữa những thành viên Hamas và dân thường; giữa thường dân thiệt mạng vì tên lửa của Hamas và người thiệt mạng khi Israel tấn công vào nhóm chiến binh này; và giữa những thành viên Hamas bị giết ở Gaza và thành viên bị giết trong cuộc tấn công vào Israel.

Phía Israel từng nói rằng tỷ lệ thương vong dân sự so với thương vong do tấn công vào nhóm Hamas là khoảng 2 trên 1. Nếu ước tính của Hamas về tổng số thương vong của người Palestine là chính xác thì Israel dường như đang cải thiện tỷ lệ trên, còn 1,5 trên một.

Quốc hội Mỹ điều tra cáo buộc chủ tịch Harvard 'đạo văn'


Một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ nói họ đang điều tra cáo buộc Chủ tịch Đại học Harvard, bà Claudine Gay đạo văn.
Ủy ban Giáo dục và Lao động do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã chia sẻ kế hoạch mở rộng giám sát cách Tiến sĩ Gay xử lý chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường Harvard.

Chủ tịch Virginia Foxx cho biết cuộc điều tra sẽ xem liệu sinh viên và nhân viên có được yêu cầu tuân theo cùng tiêu chuẩn học thuật hay không.

BBC đã liên hệ với cơ quan quản lý của Harvard để bình luận.
Bà Foxx, một thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói trong một lá thư gửi ban lãnh đạo Harvard hôm thứ Tư rằng ngôi trường danh tiếng này có thể đang vi phạm niềm tin của công chúng.
“Mối quan tâm của chúng tôi là các tiêu chuẩn không được áp dụng nhất quán, dẫn đến các quy định khác nhau đối với các thành viên khác nhau của cộng đồng học thuật,” bà nói.

Harvard là một tổ chức tư nhân nhận được hàng trăm triệu đô la tài trợ công mỗi năm. Trường có tài sản trị giá 50 tỷ USD.
Hội đồng quản trị của trường tuần trước nói rằng họ đã kiểm tra lịch sử học tập của Tiến sĩ Gay và đã tìm thấy "các trường hợp trích dẫn không đầy đủ".

Tuy nhiên, họ nói thêm rằng bà không vi phạm “các chuẩn mực về hành vi sai trái trong nghiên cứu”.
Bức thư yêu cầu Harvard nộp bất kỳ tài liệu và thông tin liên lạc nào liên quan đến việc điều tra cáo buộc đạo văn đối với Tiến sĩ Gay, cũng như danh sách mọi hành động kỷ luật học thuật được thực hiện đối với các giảng viên và sinh viên Harvard kể từ năm 2019.
Lá thư yêu cầu hội đồng quản trị trả lời ủy ban trước ngày 29 tháng 12.

“Nếu một trường đại học sẵn sàng nhìn sang hướng khác và không buộc giảng viên phải chịu trách nhiệm về việc có hành vi không trung thực trong học tập, thì trường đó sẽ hạ thấp sứ mệnh và giá trị giáo dục của mình,” bà Foxx nói.
Hội đồng quản trị của Harvard cho biết họ đã biết về cáo buộc đạo văn đối với Tiến sĩ Gay vào tháng 10, nhưng không phát hiện ra hành vi nào vi phạm chính sách của Harvard.

Các tường thuật gần đây do các hãng tin Hoa Kỳ CNN và Washington Free Beacon đăng tải nói rằng việc đạo văn xảy ra nhiều lần. Trong số này có luận án năm 1997 của bà, trong đó bà bị cho là đã sao chép một đoạn đầy đủ gần như nguyên văn từ một bài báo xuất bản một năm trước đó.
Free Beacon, một ấn phẩm bảo thủ, cho biết họ đã phát hiện ít nhất 29 trường hợp đạo văn.

Tiến sĩ Gay đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong phiên điều trần quốc hội trước cùng một ủy ban hiện đang điều tra Harvard và các trường đại học nổi tiếng khác của Hoa Kỳ.
Bà và các nhà lãnh đạo trường đại học khác bị cáo buộc là vô cảm và đạo đức giả khi thảo luận về nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường của họ trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Gaza.

Trong cuộc tra vấn căng thẳng, Tiến sĩ Gay cho biết những lời kêu gọi giết người Do Thái là điều đáng ghê tởm. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng những việc dó có bị coi là bắt nạt hay quấy rối hay không còn phụ thuộc vào bối cảnh dẫn tới những bình luận như vậy.
Trường đại học sau đó thông báo họ đã chọn không kỷ luật Tiến sĩ Gay vì lời khai của bà, và bà cũng đã xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo sinh viên của trường

Tướng Mỹ - Trung lần đầu điện đàm sau 16 tháng


Cuộc điện đàm của đại diện quân đội Mỹ và Trung Quốc hôm nay là lần liên lạc quân sự cấp cao đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh kể từ tháng 8.2022.

Tướng CQ Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã điện đàm với Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Lưu Chấn Lập vào hôm nay 21.12, trong bối cảnh chính quyền Washington đang nỗ lực làm tan băng trong quan hệ với Bắc Kinh, AP đưa tin.
Cuộc gọi giữa ông Brown và ông Lưu là lần liên lạc quân sự cấp cao đầu tiên giữa Washington và Bắc Kinh kể từ tháng 8.2022. Thời điểm đó, Trung Quốc đã đình chỉ các kênh tiếp xúc quân sự nhằm phản đối việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan.

Lần điện đàm hôm nay diễn ra ngay sau các cuộc trò chuyện tương tự giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước.
Cuộc thảo luận cũng là kết quả từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại TP.San Francisco (bang California, Mỹ) vào tháng trước, nhằm giảm thiểu các khác biệt giữa 2 nước.

Ông Brown và ông Lưu "đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hợp tác để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, tránh tính toán sai lầm đồng thời duy trì đường dây liên lạc cởi mở và trực tiếp", theo thông cáo từ phía Mỹ.

Trong khi một số chi tiết khác về cuộc gọi của ông Brown được công bố, 2 nguồn tin quân sự cấp cao của Mỹ cho biết đây là bước đi quan trọng đầu tiên. Họ nói rằng đây là những cuộc thảo luận mà Mỹ cần có với Trung Quốc để tránh những hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm khi quân đội hai nước tương tác.
Trong tuyên bố của mình, ông Brown tái khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc đàm phán về chính sách và hàng hải cũng như mở đường dây liên lạc với các chỉ huy hàng đầu ở Thái Bình Dương của 2 nước.
Phía Trung Quốc chưa công bố nội dung của cuộc họp.

Mỹ và Venezuela trao đổi tù nhân, có tay thầu khoán ‘Fat Leonard’

Hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười Hai, chính phủ của Tổng Thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đã trả tự do cho một đồng minh thân cận của Tổng Thống Nicolás Maduro để đổi lấy việc Venezuela trả về 10 tù nhân bị giam tại quốc gia Nam Mỹ này cùng với một tay thầu khoán quốc phòng được biết đến dưới tên “Fat Leonard,” kẻ từng đào tẩu và đang bị giữ lại ở Venezuela sau khi can dự vào một vụ hối lộ tai tiếng tại Ngũ Giác Đài, thông tấn xã AP cho hay.

Những người Mỹ bị giam tại Venezuela đã đặt chân trở lại xuống đất Mỹ vào tối hôm Thứ Tư, theo lời Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Jake Sullivan. Sáu người trong nhóm này đã đến phi trường Kelly Airfield Annex ở San Antonio, Texas.
Sau khi bước xuống phi cơ, Savoi Wright, một cư dân California từng bị bắt tại Venezuela hồi Tháng Mười vừa rồi, nói: “Sau cùng cũng được trả tự do, xin cảm tại Chúa toàn năng, cuối cùng rồi cũng được tự do.”

Thỏa thuận trao đổi tù nhân này của chính quyền Biden là nhằm cải thiện mối liên hệ ngoại giao với một quốc gia sản xuất dầu quan trọng và tìm đạt nhượng bộ từ một lãnh tụ tự coi mình là thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Vụ thả tù nhân Mỹ lớn nhất trong lịch sử Venezuela này diễn ra mấy tuần lễ sau khi Tòa Bạch Ốc đồng ý bỏ bớt một số biện pháp cấm vận chống Venezuela khi ông Maduro cam kết sẽ mưu tìm đường hướng thích đáng hơn để cải thiện mối liên hệ giữa hai nước sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tổng Thống Maduro đã đón mừng sự trở về nhà của Alex Saab như là một “chiến thắng của chân lý” trong điều mà ông gọi là một chiến dịch do Mỹ cầm đầu gồm toàn những dối trá, hăm dọa và tra tấn đối với kẻ mà ông coi là một nhà ngoại giao Venezuela bị bắt giữ một cách phi pháp theo một trát lệnh của Mỹ.
“Này Tổng Thống Biden, chúng tôi đâu có phải là thuộc địa của ai đó,” Tổng Thống Maduro nói giọng cao ngạo khi đứng bên cạnh ông Saab trong một cuộc nghênh đón người anh hùng tại dinh tổng thống.

Cuộc phóng thích cựu tù nhân Saab trở về Venezuela, từ lâu bị Washington coi là tay kinh tài cho ông Maduro, là một nhượng bộ đáng kể cho nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này. Cựu Tổng Thống Donald trump coi Saab là một chiến lợi phẩm, chi ra hằng triệu đôla truy nã doanh nhân gốc Colombia này, và có lúc đã khai triển cả một chiến hạm tới Tây Phi sau khi tay này bị bắt tại Cape Verde để bảo đảm rằng đương sự không thể nào trốn thoát được nữa.

Các giới chức Mỹ nói rằng quyết định của Tổng Thống Biden tha cho Saab thật là khó khăn nhưng cần thiết để chuộc lại những tù nhân người Mỹ trong tay Venezuela, một phương thức mà trong mấy năm trở lại đây đã giúp lấy lại tự do cho những kẻ bị coi như không bao giờ trở về nhà được nữa.

Dân tỵ nạn Rohingyavượt biển ồ ạt tới Indonesia

Nhà chức trách Indonesia phát giác ít nhất năm chiếc thuyền chở đầy người tỵ nạn đang tiến gần tới bờ biển tỉnh Aceh, giới chức loan tin hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai.
Đây là những con thuyền mới nhất trong số các tàu đi tới Aceh, phần lớn chở dân tỵ nạn Rohingya từ miền Nam Bangladesh, nơi cộng đồng thiểu số Hồi Giáo bị đàn áp tháo chạy vào năm 2017 sau các cuộc tấn công của quân đội tại quê nhà Miến Điện.

Indonesia tăng cường tuần tiễu lãnh hải sau khi số người tỵ nạn Rohingya hiện diện tại đây tăng mạnh kể từ Tháng Mười Một, Đại Tá Chỉ Huy Căn Cứ Không Quân Aceh, Yoyon Kuscahyono cho biết. Ông cho biết các cuộc quần thảo trên không phát giác ít nhất năm chiếc thuyền hôm Thứ Tư đi vào vùng biển Indonesia, có khả năng chở dân tỵ nạn Rohingya. Họ được nhìn thấy đang đi tới các quận Lhokseumawe, Đông Aceh, Pidie, Aceh Besar và Sabang ở phía Bắc tỉnh Aceh.
Indonesia kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ vào ngày 12 Tháng Mười Hai, sau khi hơn 1,500 người tỵ nạn Rohingya đi về bờ biển quốc gia này kể từ Tháng Mười Một.

Tín đồ Hồi Giáo chiếm gần 90% trong tổng số 277 triệu dân Indonesia, và Indonesia từng chấp nhận những cuộc tháo chạy như vậy trong khi Thái Lan và Mã Lai thì không. Nhưng cũng có làn sóng chống người Rohingya vào năm 2023, đặc biệt là ở Aceh, phía Bắc đảo Sumatra, nơi phần lớn đều có dân tỵ nạn. Thường dân cáo buộc người Rohingya có hành vi kém văn minh và tạo ra gánh nặng, và trong một số trường hợp đã dạt thuyền của họ ra xa bờ.
Với áp lực ngày càng leo thang buộc chính phủ của Tổng Thống Joko Widodo phải hành động, ông cho biết Indonesia vẫn sẽ tạm thời giúp đỡ dân tỵ nạn trên cơ sở nhân đạo.

Indonesia, cũng như Thái Lan và Mã Lai, không phải là bên ký kết Công Ước Người Tỵ Nạn năm 1951 của Liên Hiệp Quốc nêu rõ các biện pháp bảo vệ pháp lý cho họ, vì vậy Indonesia không có nghĩa vụ phải chấp nhận người tỵ nạn. Tuy nhiên, cho tới nay Indonesia đều cung cấp ít nhất nơi trú ẩn tạm thời cho những người tỵ nạn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Indonesia Lalu Muhamad Iqbal nói với các phóng viên hôm Thứ Tư rằng chính phủ sẵn sàng hỗ trợ nơi trú ẩn tạm thời cho dân tỵ nạn Rohingya “nhằm dành thời giờ để các tổ chức quốc tế có nhiệm vụ giải quyết rắc rối này, đặc biệt là UNHCR, có thể thực hiện nghĩa vụ của họ.”

Khoảng 740,000 người Rohingya được tái định cư ở Bangladesh sau khi rời bỏ nhà cửa ở quốc gia láng giềng Miến Điện để thoát khỏi chiến dịch chống nổi dậy tàn bạo do lực lượng an ninh cầm đầu năm 2017. Các cáo buộc hãm hiếp hàng loạt, giết người và đốt cháy cả ngôi làng đều được ghi chép rõ ràng, và nhiều tòa án quốc tế đang xem xét liệu chính quyền Miến Điện có phạm tội diệt chủng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác hay không.
Người Rohingya theo Hồi Giáo phần lớn bị từ chối quyền công dân ở Miến Điện nơi có đa số dân Phật Giáo và phải đối diện với nạn kỳ thị rộng rãi trong xã hội. Những nỗ lực giúp họ hồi hương hoàn toàn thất bại vì không bảo đảm an ninh cho dân Rohingya.
Phần đông dân tỵ nạn chạy trốn bằng đường biển đều cố gắng tới Mã Lai, nơi có đa số tín đồ Hồi Giáo, phía Đông Aceh qua eo biển Malacca để tìm kế sinh nhai.
Canada: Dùng 700 bánh xà phòng di chuyển tòa nhà 220 tấn

Một đơn vị xây dựng ở Canada đã di dời thành công một tòa nhà cổ với trọng lượng ước tính 220 tấn với sự hỗ trợ của 700 bánh xà phòng.

Tòa nhà được di dời hồi đầu tháng 12 này có tên Elmwood ở thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia, vùng duyên hải phía đông Canada. Đơn vị phụ trách di dời là công ty xây dựng S. Rushton.
"Sau nhiều tuần chuẩn bị, việc xê dịch tòa nhà khỏi vị trí ban đầu 9m đã thành công với sự hỗ trợ của khoảng 700 bánh xà phòng", công ty S. Rushton cho biết trên Facebook hôm 8/12, đăng tải cùng video cho thấy quá trình di dời.

Đây là tòa nhà được xây dựng năm 1826 với mục đích làm nhà ở trước khi được chuyển thành khách sạn khoảng 70 năm sau. Tòa nhà sau đó tiếp tục lại trở thành nhà ở.
Theo kế hoạch, Elmwood sẽ bị phá bỏ vào năm 2018. Tuy nhiên, công ty bất động sản Galaxy Properties đã cứu vớt bằng cách mua lại tòa nhà.
Galaxy Properties muốn di dời tòa nhà này gần đường hơn, gắn kết nó với dự án chung cư 9 tầng.

Lãnh đạo công ty S. Rushton, ông Sheldon Rushton, nhận thức được thách thức của việc di dời tòa nhà gần 200 tuổi này và quyết định sử dụng các bánh xà phòng Ivory để làm điều đó. Vợ ông đã phải đến 15 siêu thị để thu mua toàn bộ 700 bánh xà phòng loại này.
Ông cho hay, thay vì sử dụng con lăn truyền thống, công ty của ông sử dụng xà phòng để giảm ma sát trong quá trình di dời. Những bánh xà phòng được đặt lên hơn chục dầm thép dưới chân tòa nhà. Sức nặng của tòa nhà đã giúp nghiền nát xà phòng cho đến khi các thanh xà trở nên trơn trượt.

Với sự trợ giúp của hai máy xúc và một xe kéo, tòa nhà đã được kéo đến vị trí khác. Sau đó, nó tiếp tục được di chuyển, đặt lên nền móng mới.

Không có nhận xét nào: