Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

ĐIỂM TIN 8//12/2023 - Long Đỗ

Nhiều bức ảnh và video được các phóng viên Israel chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, ít nhất hàng chục thành viên Hamas đầu hàng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại thành phố Khan Younis phía nam Gaza.Một số video do các phóng viên trong khu vực này cung cấp cho thấy, IDF đã bắt giữ ít nhất hàng chục người đàn ông đã đầu hàng và kiểm tra họ để xác định xem họ có phải là đặc vụ của Hamas hay các nhóm khủng bố Palestine khác hay không.
<!>
Đài truyền hình miễn phí Channel 13 của Israel cũng phát sóng cảnh đầu hàng này. Trong video, hàng chục người đàn ông xếp thành hàng trên đường, tay ôm đầu.

Những người lính Israel yêu cầu những người đàn ông khác xếp hàng và tiếp tục đi dọc theo con đường đã bị phong tỏa. Nhiều người đàn ông cởi trần, chỉ mặc đồ lót.

Một trong những cảnh quay cho thấy một số phần tử của Hamas đã đầu hàng và đang ngồi trên một chiếc xe quân sự của Israel.

Phóng viên Almog Boker của Channel 13 ước tính rằng hơn một trăm thành viên của Hamas đã đầu hàng, đây là nhóm thành viên Hamas lớn nhất đầu hàng IDF kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Gaza

Lực lượng phòng vệ Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Ông Jonathan Schanzer, Phó chủ tịch nghiên cứu và phân tích quốc phòng của Quỹ bảo vệ Các nền dân chủ (Foundation for Defense of Democracies), một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, đã viết trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter): “Tại đây số lượng phiến quân Hamas đầu hàng dường như rất cao. Nếu xu hướng này tiếp tục thì đó là một dấu hiệu tốt. Việc thẩm vấn họ cũng sẽ mang lại nhiều thông tin tình báo hơn, điều này cũng sẽ giúp kết thúc giai đoạn này của cuộc chiến nhanh hơn".

Ông Ofir Gendelman, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói với các phóng viên hôm thứ Năm (7/12): "Chiến tranh ở Gaza có thể kết thúc nếu Hamas dẫn dắt người dân đầu hàng quân đội Israel và thả các tù nhân".

Ông Ofir Gendelman nói thêm rằng quân đội Israel đang tiếp tục tiến vào miền nam Gaza và truy lùng các thủ lĩnh Hamas, những kẻ được cho là đã lên kế hoạch tấn công khủng bố vào Israel ngày 7/10.

Ông Gendelman nói: “Quân đội của chúng tôi đã bao vây ngôi nhà của Yahya Sinwar (ở Khan Younis) và nhiệm vụ của quân đội chúng tôi là bắt giữ ông ta càng sớm càng tốt”.

Con tin Thái Lan kể lại cảnh bị quân Hamas đánh đập và giam giữ


Một con tin Thái Lan được trả tự do đã kể lại cảnh bị đánh đập và những đau khổ phải trải qua khi bị Hamas bắt giữ.

Công dân người Thái Lan có tên Anucha Angkaew nghĩ rằng anh sẽ chết trong những ngày bị giam giữ ở Gaza. May mắn là anh đã được thả tự do, và kể lại rằng các con tin Israel còn phải chịu đựng điều tồi tệ hơn thế.

Anucha Angkaew kể với phóng viên rằng anh cùng 5 đồng nghiệp người Thái đã bị quân Hamas bắt giữ.

Hai trong số sáu người Thái đã bị giết ngay sau đó. Những người còn lại bị buộc lên một chiếc xe tải để đi khoảng đường hết 30 phút tiến vào Gaza.

Anucha nhìn thấy những điều con tin đã phải chịu đựng. Anh mô tả việc ngủ trên sàn cát và bị những kẻ bắt giữ Hamas đánh đập. Nhân chứng con tin người Thái Lan này cho rằng những người Israel bị đối xử đặc biệt tàn bạo.

Người đàn ông Thái Lan này nghĩ rằng anh sẽ không thể sống nổi. Và hầu như toàn bộ thời gian bị bắt làm con tin anh ở trong hai căn phòng nhỏ dưới lòng đất có lối vào là những đường hầm hẹp, tối tăm dưới sự canh gác bởi lính canh có vũ trang.

Rất ít con tin được trả tự do công khai kể về những thứ mà họ trải qua. Mặc dù những người được thả sau đó cũng từng kể về việc họ bị đánh đập và bị đe dọa giết chết.

Không thể che giấu dịch bệnh, Trung Quốc yêu cầu người dân xét nghiệm axit nucleic


Covid-19 đã bùng phát trở lại ở Trung Quốc, và lần này ĐCSTQ không thể che giấu thêm được nữa.

Những cuộc cuộc thử nghiệm axit nucleic mang thương hiệu Trung Quốc đã được tái hiện một lần nữa. Dịch bệnh đang bắt đầu lan rộng khắp nơi.

Lần này, Bắc Kinh là tâm chấn của dịch bệnh, đã tổ chức một hội nghị cấp quốc gia. Những người tham gia cuộc họp được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính với Covid trước khi vào dự họp.

Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng đã bắt đầu công bố các tài liệu tiết lộ rằng loại virus Corona biến thể mới đang đà lây lan.

Có một sự kiện đáng chú ý khác tại Bắc Kinh, vào ngày 6/12, Hội nghị Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Trung Quốc được tổ chức tại khán phòng nhỏ của Tòa thị chính Bắc Kinh.

Trước thềm thượng đỉnh Trung Quốc-EU, quốc tế kêu gọi ĐCSTQ ngừng vi phạm
nhân quyền


Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 7/12. Trước thềm cuộc họp, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi EU gây áp lực lên ĐCSTQ để chấm dứt việc vi phạm nhân quyền.

Hôm 5/12, trong cuộc phỏng vấn với hãng AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ rút ngắn chuyến thăm Bắc Kinh, một phần nguyên nhân là tại Bắc Kinh, họ phải có những cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước thành viên EU dưới sự giám sát của Trung Quốc.

Trước thềm hội nghị, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, ngoài việc thảo luận các vấn đề như giảm sự phụ thuộc kinh tế của EU vào Trung Quốc, và quan điểm của ĐCSTQ đối với cuộc xâm lược Ukraina của Nga, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – EU cũng nên chú ý hơn về vấn đề nhân quyền.

Trong cuộc họp báo ngày 4/12, bà Tirana Hassan, Giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết EU nên lên án thành tích nhân quyền kém cỏi của ĐCSTQ và có hành động hiệu quả chống lại điều đó. Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thông qua các nghị quyết nhằm giải quyết mối đe dọa nhân quyền và vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

Liên quan đến vấn đề ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, hôm 6/12, tờ Sound of Hope đã phỏng vấn ông Phí Lương Dũng (费良勇), Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Hỗ trợ Trung Quốc và Dân chủ Châu Á. Ông Phí đánh giá rằng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ chú ý đến vấn đề này.

Ông Phí nói: “Các tổ chức nhân quyền quốc tế hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU và EU có thể gây áp lực lên Bắc Kinh. Về vấn đề nhân quyền, tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ có những cải thiện và tôi nghĩ vấn đề nhân quyền chắc chắn sẽ được thảo luận. Bởi vì theo như tôi biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Tất nhiên, khi nói về nhân quyền, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ, trong đó có nhân quyền ở Tân Cương, Nội Mông hay những nơi khác, trong đó có nhiều người phản đối ông Tập Cận Bình. Những vấn đề này sẽ được thảo luận, bao gồm cả việc ĐCSTQ tiếp tục đàn áp môn tu Phật Pháp Luân Công, tôi nghĩ những vấn đề này sẽ được thảo luận”.

Ngoài ra, ông Phí Lương Dũng còn nhắc nhở công chúng rằng người dân Trung Quốc nên dựa vào chính mình, hiểu bản chất của ĐCSTQ và tránh xa chế độ này.

Ông nói, người dân Trung Quốc và nhân loại không thể trông cậy vào các lãnh đạo của ĐCSTQ, họ đều đang làm hại người dân, thứ họ coi trọng là quyền lực của chính mình.

Cựu tổng bí thư ĐCSTQ Mao Trạch Đông đã gây hại cho Trung Quốc, bây giờ ông Tập Cận Bình lại đưa Trung Quốc thụt lùi và tiếp tục gây hại cho người dân Trung Quốc, hướng tới chế độ độc tài cá nhân.

Nhà hoạt động nhân quyền Phí Lương Dũng giải thích rằng, bởi vì ông Tập đã xóa sạch mọi tiến bộ chính trị mà Trung Quốc đã đạt được kể từ cải cách mở cửa 40 năm trước. Ông Tập hiện muốn thiết lập chế độ nắm quyền trọn đời cho người lãnh đạo cao nhất, nên việc vi phạm Hiến pháp này là vi phạm nghiêm trọng. Động thái này thuộc về việc sửa đổi hiến pháp, chính là làm loạn.

Ông Phí cho biết thêm, khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đến Trung Quốc, ông phải nói chuyện với lãnh đạo các quốc gia thành viên EU dưới sự giám sát của Bắc Kinh.

Ông Phí nói rằng, qua tình hình thực tế có thể thấy việc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ là trắng trợn. Chế độ này sẽ không thay đổi bản chất, chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ, người dân Trung Quốc mới có được nhân quyền thực sự.

Không có nhận xét nào: