Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

Đám cưới hoàng gia đầu tiên tại Nga sau hơn một thế kỷ - Andy Van


Thành phố St. Petersburg đã trở thành nơi tổ chức hôn lễ của một hậu duệ thuộc dòng tộc Sa hoàng Nga. Đây là đám cưới hoàng gia đầu tiên tại Nga sau hơn một thế kỷ. Đại công tước George Mikhailovich Romanov đứng chờ cô dâu Victoria Romanovna Bettarini tại Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, thuộc thành phố St. Petersburg, thủ đô cũ của Nga vào ngày 1/10. Ảnh: Reuters.
<!>


Lễ kết hôn được tổ chức công phu theo nghi thức tôn giáo, với hàng trăm vị khách nước ngoài tham dự. Ảnh: Reuters.


Bà Bettarini được bố, Đại sứ Italy Roberto Bettarini, dẫn tay đưa vào nhà thờ. Ảnh: Reuters.

Phù dâu chỉnh váy cho bà Bettarini ở bên ngoài. Ảnh: TASS.

Bà Bettarini được bố gửi gắm cho Đại công tước Mikhailovich. Ông Mikhailovich được sinh ra tại Tây Ban Nha. Mẹ ông là nữ Đại công tước Maria Vladimirovna, người tự xưng là người thừa kế ngai vàng của Nga. Bố ông là Đại công tước Mikhail Pavlovich. Ảnh: Reuters.

Ông Mikhailovich và bà Bettarini bắt đầu làm lễ. “Đây là nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân xuống khi trở về Nga”, ông Mikhailovich, 40 tuổi, trả lời tờ Fontanka.ru khi được hỏi lý do chọn thành phố St. Petersburg làm nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: TASS.


Ông Mikhailovich và bà Bettarini trao nhẫn cưới. Bà Bettarini từng kể bố mẹ mình chỉ biết chuyện thông qua bức ảnh hai người chụp chung do báo chí săn được, theo Business Insider. Ảnh: Reuters.


Nữ Đại công tước Maria Vladimirovna (phải) dự lễ cưới của con trai. Ảnh: Reuters.

Ông Mikhailovich dành phần lớn thời gian trong đời tại Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1992, ông quay trở về Nga lần đầu tiên. Hiện ông sống và thực hiện một số dự án từ thiện tại thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters.

Quang cảnh buổi lễ trong nhà thờ chính tòa Thánh Isaac của giáo hội Chính thống Nga. Bà Bettarini, 39 tuổi, đã cải đạo sang Chính thống giáo từ năm 2020 và lấy tên là Victoria Romanovna. Ảnh: Reuters.

Sau khi làm lễ xong, hai ông bà Mikhailovich dắt nhau ra ngoài nhà thờ. Trong Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, ông của Mikhailovich, Đại công tước Kirill Vladimirovich, bỏ chạy tới Phần Lan. Kirill Vladimirovich cùng gia đình sau đó chuyển tới sống ở Tây Âu. Ảnh: Reuters.


Vương triều Romanov cai trị Nga trong vòng 300 năm trước khi Sa hoàng Nicholas II thoái vị vào năm 1917. Ông và gia đình chết vào tháng 7/1918. Năm 2000, Nicholas II được giáo hội Chính thống giáo của Nga phong thánh. Ảnh: Reuters.


Sa hoàng Nicholas II & gia đình của ông, những người được cho là đã bị giết trong cuộc cách mạng Nga



Andy Van


VLADIMIR PUTIN 'muốn' phục hồi hoàng gia Nga và chuyển họ vào một cung điện cổ xưa là nơi Sa hoàng Nicholas II cuối cùng trú ngụ.



Toàn cảnh nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, thuộc thành phố St. Petersburg, nơi cử hành hôn lễ giữa Đại công tước George Mikhailovich Romanov và Victoria Romanovna Bettarini. Ảnh: Reuters.

Không có nhận xét nào: