Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Trung Quốc lại “lớn tiếng ” chỉ trích tàu khu trục Mỹ hoạt động trên Biển Đông - Anh Tuấn

Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của hải quân Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông. Phía Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc và gọi hoạt động di chuyển của tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS McCampbell (DDG 85) là hành động “khiêu khích”. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội Trung Quốc, Đại tá Li Huamin tuyên bố “quân đội Trung Quốc đã giám sát một tàu chiến Mỹ lại gần quần đảo Hoàng Sa. Quân đội Trung Quốc đã theo dõi, xác định và phát đi cảnh báo yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực”.<!>
Tàu khu trục USS McCampbell của hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)
“Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để ngăn chặn mọi vụ việc có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Trung  Quốc”, Philstar dẫn lời ông Li. Bắc Kinh còn vô lý cáo buộc Washington vi phạm luật pháp  quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trang Def Post đưa tin, hải quân Mỹ khẳng định tàu khu trục USS McCampbell đã tiến hành “hoạt động an ninh trong quá trình  di chuyển qua Biển Đông”.
"Những tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông là mối đe dọa  chưa từng có đối với hoạt động tự do ở khu vực này. Bằng hoạt động tuần tra trên Biển Đông , Mỹ muốn thể hiện vùng biển này không phải là của Trung Quốc”, phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, 
Tướng Reann Mommsen nói. Hoạt động di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa được tàu khu trục USS McCampbell thuộc Đội Khu trục hạm (DESRON) 15 thực hiện khi đang đảm nhận sứ mệnh ở khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”.Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép
trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.
Tuy nhiên, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh gồm Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp và Ấn Độ thường xuyên có những hành động nhằm thách thức việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ  quyền phi lý và mở rộng quân sự hóa ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông và sẽ tiếp tục đối đầu với Bắc Kinh ở những vùng biển tranh chấp

Tàu khu trục USS Higgins của hải quân Mỹ. Ảnh: Wikipedia Commons. Hải quân Trung Quốc tuyên bố hai chiến hạm mới là tàu khu trục Type 052D và tàu hộ vệ  Type 054A đã chính thức sẵn sàng chiến đấu. Theo tạp chí Diplomat, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu khu trục Type 052D lớp Luyang III  tên Guiyang và tàu hộ vệ Type 054A lớp Jiangkai II có tên Zaozhuang đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào đầu tháng Ba.


Tàu khu trục Type 052D và tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc chính thức trực chiến. (Ảnh: Hải quân Trung Quốc) tàu chiến Type 052D và Type 054A Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc vào tháng 2/2019. Trong tuần đầu tiên của tháng 3/2020, hai tàu Trung Quốc đã trải qua 3 ngày ' huấn luyện'. Sau đó, hai tàu chiến Trung Quốc chính thức trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Điển hình, tàu khu trục Type 052D lớp Luyang III được trang bị 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) và mỗi ống phóng chứa 1 – 4 tên lửa. Con tàu mang theo một trong những tên lửa hành trình chống hạm (ASCM) nguy hiểm nhất của hải quân Trung Quốc là YJ-18. Ngoài các tên lửa YJ-18, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D còn được trang bị các tên lửa đất đối không (SAM) hiện đại HQ-9.
Bên cạnh đó, chiến hạm còn chở theo các tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, tên lửa chống ngầm CT-5 và tên lửa chống hạm TY-83 bên cạnh các SAM tầm trung. Một loạt hệ thống radar tối tân được trang bị trên tàu gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Type 346A, radar tìm kiếm đối hải tầm thấp H/LJQ-364, radar tìm kiếm tầm xa H/LJQ-366 cùng radar tìm kiếm trên không H/LJQ-517B và các radar kiểm soát hỏa lực.

Về vũ khí, tàu hộ vệ tàng hình Type 054A được trang bị các tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 cùng hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) 32 ống phóng có khả năng phóng các tên lửa chống hạm và phòng không cũng như ngư lôi chống ngầm. Đáng nói, tàu chiến còn được trang bị hệ thống vũ khí AK-630 do Nga sản xuất và một pháo hạm AK-176 76 mm.
Ngoài ra, tàu Type 054A còn được mang theo hệ thống radar mảng pha Type 382, cùng các hệ thống radar kiểm soát hỏa lực đa chức năng Type 344 và Type 345.
Trên tàu hộ vệ Type 054A có khoang chứa các trực thăng Kamov K-27 và Harbin Z-9 cùng máy bay không người lái (UAV). Phạm vi hoạt động của tàu là hơn 7.000 km với tốc độ 18 knot.
Đô đốc, Thiếu tướng La Viện trong quân đội Trung Quốc
kêu gọi quân đội nước này sẵn sàng tấn công, đánh chìm tàu hải quân 
Mỹ nếu các tàu này xâm phạm "lãnh hải" Trung Quốc trên Biển Đông.
"Nếu tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển của Trung Quốc lần nữa, tôi đề nghị triển khai hai chiến hạm. Một chiếc chặn tàu Mỹ, một chiếc đâm thẳng
vào nó. Chúng ta sẽ không cho phép hải quân Mỹ tung hoành trong lãnh hải của mình", 
ông nhấn mạnh.

© ẢNH : U.S. NAVY
Tàu khu trục Hoa Kỳ Dikeour và tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông
Trong những năm gần đây, Mỹ nhiều lần lên tiếng không công nhận những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vốn đã bị tòa án quốc tế bác bỏ.

© AFP 2020 / ANTHONY WALLACE Tàu sân bay "Ronald Reagan"
Cuối 2018 tàu sân bay USS Ronald Reagan có trọng tải 97.000 tấn, chở theo hơn 70 máy bay là hàng không mẫu hạm thứ ba được Mỹ điều  tới tuần tra Biển Đông kể từ năm 2018.

Các tàu chiến thuộc Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik
Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây liên tục gia tăng các hoạt động phi pháp trên Biển Đông bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Hải quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) tại vùng biển này và kêu gọi các quốc gia khác thực hiện các hành động tương tự
Bắc Kinh trong khi đó lớn tiếng chỉ trích Washington liên tục gửi các tàu quân sự tới Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng quan hệ quân sự Mỹ-Trung, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trong khu vực.


Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa - Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm, xây dựng các công trình trái phép - Ảnh: Reuters


Vị trí các bãi đá Gaven, Chữ Thập, Vành Khăn trên Biển Đông
Anh Tuấn (lược dịch)

Không có nhận xét nào: