Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI SÁNG 17/3 - Canada đóng cửa biên giới; Nhân viên y tế Ý thiếu khẩu trang

Người châu Âu trong đại dịch COVID-19 
Đối phó với COVID-19, Canada đóng cửa biên giới - Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, hôm thứ Hai (16/3), tuyên bố rằng Canada sẽ đóng cửa biên giới với những du khách không phải là công dân hoặc thường trú nhân để hạn chế tối đa sự lây lan của nCoV, theo SCMP. “Những biện pháp này sẽ giúp cứu sống người dân”, ông Trudeau nói, và khuyên người Canada rằng không nên ra ngoài và đơn giản là nên “ở trong nhà”.Việc hạn chế đi lại “sẽ không áp dụng trong thương mại”, ông Trudeau cho biết thêm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm báo nguồn cung những mặt hàng thiết yếu cho Canada”.<!>

Tổng thống Trump nói dịch COVID-19 có thể kéo đến tháng 7, tháng 8

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ngày 13/3/2020 ở Vườn hồng của Nhà Trắng (ảnh chính thức của Nhà Trắng chụp bởi Tia Dufour).
Tổng thống Trump hôm 16/3 kêu gọi người Mỹ không nên đi du lịch và tụ tập nơi công cộng để tránh bị nhiễm virus, và nói rằng dịch bệnh có thể kéo dài tới tháng 7 hoặc tháng 8.
“Nếu tất cả mọi người đều thực hiện thay đổi, những thay đổi quan trọng và đều hy sinh, chúng ta sẽ là một quốc gia và chúng ta sẽ đánh bại virus. Chúng ta sau đó sẽ có một lễ kỷ niệm lớn cùng nhau”, Tổng thống Trump nói trong phòng họp của Nhà Trắng.
“Chúng tôi thích đi trước khúc cua hơn là đi đằng sau nó”, Tổng thống nói.
“Họ nghĩ rằng tháng 8, có thể là tháng 7, có thể lâu hơn thế”, Tổng thống nói, đề cập đến câu trả lời ông nhận được khi tham khảo ý kiến từ các quan chức y tế công cộng về thời gian của dịch bệnh.
Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không phong tỏa toàn quốc, nhưng một số khu vực có nhiều ca nhiễm bệnh có thể sẽ áp dụng các biện pháp như vậy.
Các quan chức Hoa Kỳ khuyến nghị trong 15 ngày tới, người Mỹ nên tránh tụ tập hơn 10 người; tránh đi lại tùy ý; tránh ăn ở quán bar, nhà hàng và khu ẩm thực; và làm việc hoặc tham gia học ở nhà khi có thể.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) hôm 15/3 cũng khuyến nghị người Mỹ nên hủy bỏ các cuộc tụ họp từ 50 người trở lên trong 8 tuần tới.

Tổng thống Trump cho chính quyền của ông 10 điểm trong việc phản ứng với virus Vũ Hán

Tổng thống Trump lắng nghe một câu hỏi của phóng viên sau khi thông báo về tình trạng khẩn cấp Quốc gia trong việc chống lại virus Vũ Hán, tại một cuộc họp báo vào ngày 13/3/2020, ở Vườn Hồng của Nhà Trắng (ảnh chính thức của Nhà Trắng chụp bởi Shealah Craighead).
Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 16/3 rằng ông đánh giá cao phản ứng của chính quyền Washington đối với virus Vũ Hán và ông cho họ 10 điểm.
“Tôi đánh giá 10 điểm”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/3 khi được phóng viên hỏi rằng ông đánh giá thế nào về phản ứng của chính quyền trước đại dịch.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực hiện công việc một cách tuyệt vời, bắt đầu với thực tế là chúng tôi đã giữ cho quốc gia tránh bị nhiễm bệnh rất cao, vượt qua tất cả, ngay cả các chuyên gia cũng nói rằng còn quá sớm để làm điều đó. Chúng tôi đã rất, rất sớm đối với Trung Quốc, và chúng ta sẽ có một tình huống hoàn toàn khác ở đất nước này nếu chúng tôi không làm điều đó”, Tổng thống nói về quyết định của chính quyền trong việc sớm hạn chế đi lại với Trung Quốc, nơi bắt nguồn virus.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, một động thái mở đường cho việc cung cấp hơn 40 tỷ USD viện trợ cho các tiểu bang trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Hôm 16/3, Tổng thống kêu gọi người Mỹ tránh đi lại và tụ tập tại các nhà hàng và các không gian công cộng nhằm giảm thiểu sự lây lan của virus.
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang đối mặt với những lời chỉ trích về việc thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm và cho rằng ông đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch.

Nhân viên y tế Ý thiếu khẩu trang bảo hộ trong dịch COVID-19

Các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống COVID-19 ở Ý đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đồ bảo hộ, nhiều người phải đeo duy nhất một khẩu trang trong suốt 12 giờ, gây ra nguy cơ nhiễm bệnh cao, một nhóm hỗ trợ phòng chống dịch cho biết thông tin hôm thứ Hai (16/3), theo Fox News.
Tổ chức các Bác sĩ không biết giới, với tên viết tắt bằng tiếng Pháp là MSF, nói rằng tình trạng thiếu nguồn cung cấp phương tiện y tế thiết yêu đang trở nên phổ biến ở Ý, quốc gia hiện có số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc.
MSF cũng cảnh báo những gì xảy ra ở Ý thời điểm hiện tại cũng rất có thể sẽ xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới. “Hiện tại Ý rất cần nguồn cung cấp thiết bị bảo hộ để bảo vệ nhân viên y tế, nhưng chỉ trong ít tuần nữa, điều này có thể cũng sẽ xảy ra ở những nơi khác”.

Pháp và EU tăng cường các biện pháp mạnh chống nCoV

Pháp đã áp lệnh phong tòa gần như với toàn bộ đất nước, trong khi đó EU cấm người ngoài khối tới thăm trong 30 ngày nhằm nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19, theo The Guardian.
“Chúng ta đang trong cuộc chiến, một cuộc chiến [bảo vệ] sức khỏe cộng đồng, chắc chắn rồi, chúng ta đang có chiến tranh chống lại một kẻ thù vô hình và không dễ kiểm soát”, Tổng thống Pháp Macron nói hôm thứ Hai (16/3), sau khi thông báo tất cả người dân Pháp, từ thứ Ba, được yêu cầu hạn chế di chuyển trong 15 ngày, trừ trường hợp có lý do đặc biệt.
Ông Macron cũng cho biết Pháp sẽ đóng cửa biên giới từ thứ Ba, mặc dù vậy công dân Pháp ở nước ngoài được phép trở về nhà. Trước đó, Chủ tịch ủy ban châu Âu, Bà Ursula von der Leyen, nói EU sẽ ngưng đón khách ở các nước ngoài khối, trừ các chuyên gia về nCoV, bác sĩ và nhà ngoại giao. Bà Leyen cho biết thêm, hạn chế này sẽ kéo dài trong 30 ngày nhưng có thể được điều chỉnh.
Thêm nhiều quốc gia châu Phi thông báo có người nhiễm nCoV
Hôm thứ Hai (16/3) đã có thêm nhiều nước châu Phi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Một số nước ở châu lục này đã tuyên bố đóng cửa biên giới để phòng dịch, theo Reuters.
Hiện châu Phi có 30 quốc gia thông báo có người nhiễm nCoV, với gần 400 bệnh nhân được thống kê. Tanzania, Liberia, Benin và Somalia là những nước mới nhất thông báo có người lây nhiễm loại virus khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Các chuyên gia lo ngại rằng với điều kiện y tế yêu kém, dịch COVID-19 nếu bùng phát ở châu Phi sẽ rất khó kiểm soát. 

Ông Pompeo chỉ trích việc Trung Quốc ‘vu’ cho Mỹ gây ra COVID-19

Hôm thứ Hai (16/3), Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong một cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao Trung Quốc, nói rằng Mỹ kịch liệt phản đối việc Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington gây ra đại dịch COVID-19, theo Reuters.
“Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ rằng Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc cố gắng tìm cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ gây ra đại dịch COVID-19”, bà Morgan Ortagus, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói về cuộc điện đàm giữa ông Pompeo và ông Yang Jiechi, trưởng văn phòng đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
“Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng đây không phải là thời điểm để truyền bá thông tin sai lệch và những tin đồn kỳ quặc, mà là lúc để tất cả các quốc gia cùng nhau chống lại mối đe dọa chung này”, bà Ortagus cho biết thêm.
Hoa Kỳ, hôm thứ Sáu tuần trước, đã triệu mời đại sứ Trung Quốc để phản đối những phát biểu của Bắc Kinh cho rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang nCoV đến Vũ Hán. David Stillwell, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách vấn đề Đông Á, khi gặp Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Cui Tiankai, đã bày tỏ sự giận giữ đối với cáo buộc vô căn cứ này.

Nhà văn đạt giải Nobel chỉ trích Trung Quốc về dịch COVID-19

Mario Vargas Llosa, nhà văn Peru đạt giải Nobel năm 2010 
Theo bản tin của AFP ngày 17/3, ông Mario Vargas Llosa, nhà văn Peru đạt giải Nobel năm 2010, đã viết bài báo cho tờ El Pais của Tây Ban Nha, nói rằng tình hình dịch COVID-19 sẽ khác đi nếu Trung Quốc là một nước dân chủ.
Nhà văn Vargas Llosa, 83 tuổi, đã lưu ý trong bài báo của mình rằng “ít nhất một bác sĩ danh tiếng và có thể nhiều người đã phát hiện ra loại virus này trong một thời gian dài, nhưng thay vì thực hiện các biện pháp phù hợp, chính phủ đã cố gắng che giấu thông tin và khiến những người lên tiếng phải im lặng và cố gắng bóp nghẹt thông tin, cũng như có những hành động độc tài”.
Ông Vargas Llosa cũng đề cập đến virus corona chủng mới “đến từ Trung Quốc”, song Đại sứ quán Trung Quốc ở Peru phủ nhận điều này.
Loại virus này được cho là bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh lần đầu thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới về bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Một tuần sau, giới chức Trung Quốc tuyên bố họ đã xác định được loại virus mới, vài ngày trước khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo bên ngoài đại lục, là ở Thái Lan.
Tuy nhiên, theo AFP, gần đây một quan chức Trung Quốc tuyên truyền “có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán”. Trong cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), trưởng văn phòng đối ngoại của chính quyền Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Mỹ kịch liệt phản đối việc Bắc Kinh đổ lỗi cho Washington gây ra đại dịch COVID-19, theo Reuters.

Không có nhận xét nào: