Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Reuters nói gì về tin TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện? - VOA


Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 14 tháng Năm. (Hình: Trích xuất từ VnExpress)
Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 14 tháng Năm. (Hình: Trích xuất từ VnExpress)
Tổng Bí Thư-Chủ tịch nước Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông nhà nước hôm thứ Ba sau khi lâm bệnh cách đây một tháng, hãng tin Reuters tường thuật hôm 14/5. Trích dẫn 4 nguồn tin ngoại giao, bản tin tường thuật rằng ông Trọng lâm bệnh trong một chuyến đi thăm miền nam, và sau đó được đưa vào Quân Y viện Trung ương 108 ở Hà nội. Reuters mô tả ông Nguyễn Phú Trọng, 75 tuổi, là “kiến trúc sư” của chiến dịch chống tham nhũng - người Việt gọi là chiến dịch “đốt lò”.
<!>Reuters nói theo các hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố hôm thứ Ba, ông Trọng ngồi ở đầu bàn trong một phòng tiếp tân, mặc áo sơ mi, chủ tọa một buổi họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam.
Theo Reuters, hiện chưa rõ bệnh tình của ông Trọng đã cải thiện tới mức nào, vì tin không nhắc tới tình trạng sức khỏe của ông.
Sau khi ông Trọng ngã bệnh gần hai tuần, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí rằng: “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.”
Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, và ông đang ở đâu, là đề tài gây chú ý, được dư luận theo sát từ khi ông lâm bệnh vào tháng Tư.
Trong khi không có thông tin chính thức, những tin đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Việt Nam lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Vẫn theo Reuters, hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu của ông Trọng, nếu bị bỏ trống, có thể thay đổi cán cân quyền lực tại Việt Nam trước Đại hội Đảng kế tiếp vào đầu năm 2021.

Không có nhận xét nào: