Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao TP Cần Thơ bị nhấm chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân. Nước lên nhanh làm cho nhiều ha hoa màu, ao cá của người dân Cồn Khương trôi theo dòng nước.Nước sông Hậu dâng cao, gây vỡ đê tại Cồn Khương khiến nhiều nhà cửa bị ngập sâu trong nước.<!>
Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại do ngập nước.
Nước ngập sâu tới 1m khiến vườn tược, ao nuôi cá của người dân Cần Thơ bị nhấm chìm, không ít vật nuôi bị chết do ngạt nước.
Đàn lợn (heo) bị ngập sâu trong nước.
Tuy bị ngập nhưng nhiều chú heo tỏ ra thích thú khi được đẫm mình dưới nước.
Người dân Cồn Khương bất lực nhìn vật nuôi của mình trong biển nước.
Đàn gia cầm vừa ấp nở cũng bị ngạt vì nước.
Nhiều ha hoa màu, cây ăn trái của người dân đang cho thu hoạch cũng bị ngập sâu, cây chìm trong nước.
Vườn cam chưa đến thời kỳ thu hoạch nhưng người dân phải cắt non.
Nhiều ao nuôi cá của các hộ dân ở Cồn Khương cũng chìm trong biển nước.
Ông Bùi Văn Dây, khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế cho biết: Gia đình ông sống bằng nghề nuôi heo, nuôi cá, gà, nhưng đợt triều cường này đã chết mất 4 con heo, ao cá thì mất trắng, gà cũng thiệt hại đáng kể.
Ông Bùi Văn Hên, người dân khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, đã bị thiệt hại hoàn toàn 2 ao cá. Hiện tại hơn 2 công đất trồng xoài đang trổ bông của ông cũng đang có nguy cơ bị thiệt hại.
Ngập sâu cũng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Hiện tại, nước ở Cồn Khương vẫn chưa rút, chính quyền địa phương phải hỗ trợ người già ra khỏi vùng ngập sâu.
Ngày thứ 5 liên tiếp, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân Cần Thơ gặp nhiều khó khăn.
Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Không có nhận xét nào: