Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

THÔNG BÁO PHẬT SỰ - TỪ HÔM NAY: ĐẠI LỄ VESAK 2026 TẠI BẮC CALIFORNIA! LỄ TRUY ĐIỆU 51 NĂM THÁNG TƯ ĐEN VÀ KÍNH CHUYỄN TIN THẾ GIỜI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


THÔNG BÁO PHẬT SỰ - Về ĐẠI LỄ VESAK 2026 TẠI BẮC CALIFORNIA!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Trong niềm hỷ lạc vô biên hướng về mùa Đản sinh, Bước Chân Hành Giả xin được chia sẻ một tin vui đến quý đạo hữu và cộng đồng: Sư Tuệ Nhân (Bhikkhu Pannakara), người dẫn dắt hành trình Walk for Peace, đã nhận lời cung thỉnh từ Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc California để tham dự Lễ Hội Vesak 2026.
<!>
Đây là một đại duyên lành để chúng ta cùng hội ngộ, thực hành chánh niệm và lan tỏa năng lượng hòa bình giữa không gian tĩnh lặng của Công viên Lake Cunningham.
Đặc biệt, buổi lễ còn có sự hiện diện chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Già:
- HT. Thích Tịnh Từ,
- HT. Thích Minh Đạt và
- TT. Thích Pháp Hòa.

LỊCH TRÌNH RIÊNG CỦA SƯ TUỆ NHÂN
 (Trong 2 ngày 17 & 18/04):
Sư sẽ đồng hành cùng đại chúng trong các thời khóa đặc biệt vào ngày đầu tiên:
Vào Thứ Sáu, ngày 17/04/2026 (Từ 4:00 PM - 8:00 PM):

1. Thiền Hành (Walking Meditation): Những bước chân thong dong, tỉnh thức giữa thiên nhiên, cùng Sư thực hành nuôi dưỡng sự bình an trong từng nhịp thở.
2. Pháp thoại về Hòa Bình (Peace Talk): Những lời tâm tình, chia sẻ tuệ giác và thông điệp về sự hòa hợp, yêu thương từ hành trình Walk for Peace.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ LỄ HỘI VESAK 2026:

• Thời gian: Thứ Sáu 17/04 - Chủ Nhật 19/04/2026.
• Địa điểm: Lake Cunningham Park, 2305 S. White Rd., San Jose, CA 95148.
• Các hoạt động đặc sắc:
- Tụng kinh và thuyết pháp,
- Lễ cung thỉnh Phật,
- Thả sen trên hồ,
- Lễ thắp nến cầu nguyện,
- Hội chợ văn hóa,
- Xe hoa và các gian hàng thực phẩm chay.

VÀO CỬA MIỄN PHÍ
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử, quý đồng hương và những người bạn yêu mến hòa bình hãy cùng quy tụ về đây.
Hãy để những bước chân của chúng ta gặp nhau, để trái tim cùng rung động trước ánh sáng của lòng từ bi và trí tuệ.
Sự hiện diện của quý vị chính là sự đóng góp to lớn nhất vào năng lượng hòa bình của đại lễ. Rất mong được gặp lại những gương mặt thân quen và đón chào những người bạn mới.
Nguyện cầu quý vị và gia quyến luôn được sống trong sự bảo hộ của Tam Bảo, thân tâm thường an lạc.
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

HƯỚNG VỀ LỄ HỘI VESAK SAN JOSE 2026 - CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO BẮC CALI

-Lễ Hội VESAK không đơn thuần là một “nghi lễ” hành đạo. Ý nghĩa của Ngày Hội này rất sâu sắc và tế nhị, không chỉ là để tưởng nhớ, sùng bái ơn Phật bằng những nghi thức trang nghiêm mà còn “có dụng ý” thĩnh Đức Phật sơ sanh đi vào không gian Văn hóa Lễ hội nhân gian, để đem ánh đạo hòa nhập vào cuộc đời.
Phật Giáo Sử ghi nhận, vào những năm 1930, để chấn hưng Phật giáo Việt Nam đang trên đà suy thoái, kéo dài trong gần một trăm năm bị trị bởi thực dân Pháp, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam đã chủ trương phát động một Đại lễ Phật Đản có quy mô rộng lớn khắp Miền Nam Việt Nam, dưới hình thức lễ hội nhân gian, để đánh thức niềm tin Phật Pháp và gây phấn chấn tinh thần cho quần chúng Phật tử. Đại lễ Phật Đản đầu tiên đã được tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm, cố đô Huế năm 1935, là một mô hình mẫu, phản ảnh rõ nét chủ trương tương duyên đạo-đời, với nghi thức tối giản. Lễ Hội này được ghi nhận là “loại hình Lễ hội diễn hành”. Diễn tiến Đại Lễ : (Thuở đó) vào sáng sớm ngày mồng tám tháng tư âm lịch đồng bào Phật tử từ các chùa viện, các Khuông Giáo hội trong thành phố và các vùng phụ cận, với xe hoa, kiệu hoa… bộ hành từ trú xứ, kết tập về tổ đình Diệu Đế, có kèn, có trống, ai ai cũng nức lòng hát vang bài ca “Vui mừng Phật Đản” theo điệu hát cổ, từ Cung đình Huế, rồi tất cả cùng diễn hành qua cầu Gia Hội, qua đại lộ Trần Hưng Đạo ngập đầy hoa phượng đỏ bên bờ Sông Hương, qua cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp…, hướng về Lễ Đài Tổ đình Từ Đàm cử hành nghi lễ chính thức, một cách tối giản, trong chừng một tiếng đồng hồ, rồi lại tiếp tục diễn hành trở về nơi xuất phát. Bài thuyết pháp của hàng Chư Tôn Trưởng Thượng thì không diễn ra trong khuôn viên lễ hội, mà được phát sóng qua Đài Phát thanh Huế vào tối ngày hôm đó. Các bậc thức giả, kiến lập ra mô thức “Lễ Hội Nhà Phật” hòa quyện với sắc thái văn hóa sinh động nhân văn như thế quả là cao kiến! Có như vậy Lễ Hội VESAK mới tồn tại một cách dung dị trong sinh hoạt văn hóa “trăm hoa đua nở “ của nhân gian.

Đứng vững trong môi trường văn hóa nhân gian thì thế Đạo mới tồn tại được với thời gian. Hình thái Lễ hội như vậy cũng đã thể hiện qua Lễ Hội “đón hoa anh đào để mừng Phật ra đời”, rưới trà Amacha lên tôn tượng Đản Sanh, kết những tràng hoa sen quàng lên tượng Phật ở Nhật-bản, hay tại Hàn Quốc với lễ diễu hành 100,000 lồng đèn sắc màu các kiểu, qua phố thị Seoul, dài ba cây số; múa hát tưng bừng, với những màn biểu diễn nhào lộn trên đường phố, v.v…
Và…TẠI SAN JOSE, MIỀN BẮC CALIFORNIA…
Khi những đồi “cỏ non xanh tận chân trời” biến dạng thành những thảm cỏ hoang-dại chập chùng bất tận, óng ánh sắc vàng, một vẻ đẹp dị thường mầu nhiệm của đất trời Miền Bắc California, là dấu hiệu của mùa Lễ Hội VESAK đang đến gần, và những người con ngoan, trai hiền gái thảo của Đức Phật, lại vẫn là một tấm lòng xưa…lâng lâng cảm xúc hoài niệm Ơn Phật, nhớ về Lễ Hội Phật của tháng Vesak, với một cõi lòng như đang mở hội.

Và, một Đại Lễ Hội Tam Hợp 2026, Phật lịch 2590 sẽ được diễn ra tại LAKE CUNNINGHAM PARK, 2305 S. WHITE RD., SAN JOSE, CA 95148, một công viên thơ mộng và khá nỗi tiếng, tương đối thích nghi cho một Lễ hội Phật Đản có qui mô lớn, sẽ được diễn ra vào các ngày 17, 18 và 19 tháng Tư (Dương lịch), do Ni trưởng Thích Nữ Tiến Liên đại diện chư Ni trong vùng, tiếp nhận ý chỉ của Chư Tôn Giáo phẩm Tăng Đoàn tại Miền Bắc California, đứng ra tổ chức và mời gọi, với sự hưởng ứng nồng nhiệt và rộng rãi từ các giới cư sĩ nhiệt thành mộ đạo. Đây là vị Ni Sư đã từng tổ chức thành công mỹ mãn Lễ hội chiêm bái Phật Ngọc trước đây, kéo dài hai tuần lễ, đón tiếp cả trăm ngàn lượt khách hành hương chiêm bái!

Sẽ có hơn một trăm hai mươi tiếng hát tụ về Lễ hội “ cùng cất tiếng hát vang lừng, ngợi ca công ơn đức Phật” từ năm Nhóm Văn nghệ mộ pháp, thương đời tại Miền Bắc California: Tuệ Đăng, Hương Từ Bi, Vô Ưu, Gia Đình Phật Tử và Thiện Nguyện Bắc California.

Một Sân khấu Văn nghệ Lộ thiên “có kích thước”, đạt tiêu chuẩn âm thanh sẽ được thiết kế bên cạnh một Đại Lễ Đài khá “ nguy nga” và mỹ thuật. Và rồi Đất Trời San Jose, nơi đất lành chim đậu, với cái tên Việt hóa “Thung lũng hoa vàng”, thủ phủ của người Việt ly hương, từ biến cố khổ lụy lịch sử của dân tộc tháng Tư năm 1975, chuyển mình vào hạ, mùa của tháng VESAK, với khúc oanh ca HỢP XƯỚNG của một trăm CÁNH HẠC TRỜI NAM qua Nhạc phẩm ÁNH TỪ BI—LIGHT OF COMPASSION của Nhạc sĩ Lê Minh Hiền, sẽ ra mắt lần đầu tiên tại sân khấu Lễ Hội này, và có ý nguyện sẽ còn tiếp tục phó hội với dàn Hợp Xướng trong các dịp Lễ Hội Phật Giáo tương lai.

Vui thay, Đại Lễ Hội VESAK 2026—San Jose sắp đến ngày KHAI MẠC. Một góc trời Công Viên CUNNINGHAM sẽ rực sáng niềm tin yêu ĐẠO PHÁP. Hội tụ nơi đây: Những tấm lòng bi mẫn vô hạn của Chư Tôn Đức Tăng Ni! Những bước chân an bình tĩnh lặng với nụ cười sáng rỡ từ bi của nhị vị Tỷ-Kheo thời danh Thích Tuệ Nhân và Thích Pháp Hòa, cùng với trăm, ngàn tấm lòng hân hoan hướng về LỄ HỘI VESAK… như một dòng sông chảy về biển lớn!
Nam-Mô Đức Phật Thị-Hiện Đản-Sanh Dưới Gốc Cây Vô-Ưu Trong Vườn Hoa-Lâm-Tỳ-Ni Thích-Ca Mâu-Ni!
Tâm Nguyên Ái

LỜI PHÚT MẶC NIỆM

Lễ Truy Điệu — 51 Năm Tháng Tư Đen (1975–2026) Và Những Vị Tướng, Chiến Sĩ VNCH Tuẫn Tiết!
(Người Lính Lê Văn Hải soạn)


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý đồng hương, quý chiến hữu, quý niên trưởng và toàn thể quý vị hiện diện,
Trong giờ phút truy điệu trang nghiêm này, lòng chúng ta cũng lặng xuống trong nỗi đau chung của dân tộc.
Năm mươi mốt năm trước — cũng vào những ngày cuối tháng Tư như thế này — Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam tự do, đang thoi thóp trong những giờ phút cuối cùng. Một miền đất từng có tự do, dân chủ, no ấm và hy vọng… đang dần đi vào bóng tối.
Bằng giây phút này, 51 năm trước…Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên bắt đầu. Hàng trăm ngàn quân dân di tản trong tuyệt vọng, kẹt cứng trên Tỉnh Lộ 7B. Pháo kích dội xuống đoàn người không vũ khí. Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng gọi nhau trong tuyệt vọng, xác người ngã xuống ven đường... Tỉnh Lộ 7B từ đó mang tên đau thương: Tỉnh Lộ Máu.

Bằng giây phút này…
Các tỉnh miền Trung lần lượt thất thủ.
Quân dân bỏ lại quê hương, chạy về phía Nam trong tuyệt vọng. Trên Đại Lộ Kinh Hoàng, trên Đèo Hải Vân, nơi cửa biển miền Trung — Xác người ngã xuống, chồng chất, tang tóc phủ kín một dải quê hương.

Bằng giây phút này…
Năm vị tướng lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và hàng trăm người lính anh dũng đã chọn cái chết để giữ trọn danh dự. Họ bắn vào tim mình… Họ giữ trọn lời thề với Tổ Quốc. Một hành động bi tráng làm rơi nước mắt cả thế giới.

Bằng giây phút này…
Hàng triệu người dân Việt Nam bắt đầu cuộc hành trình đau thương nhất lịch sử. Bỏ lại quê hương… Bỏ lại mồ mả tổ tiên… Bỏ lại tuổi thơ, ký ức và tất cả những gì thân yêu nhất… Sau đó… Hàng trăm ngàn thuyền nhân vượt biển.
Biển Đông trở thành nghĩa trang không bia mộ. Hơn nửa triệu người vĩnh viễn nằm lại trong lòng đại dương lạnh lẽo.

Kính thưa quý vị,
Tháng Tư Đen không chỉ là một biến cố lịch sử. Đó là nỗi đau của một dân tộc. Là ký ức không thể phai nhòa.
Là những giọt nước mắt còn rơi suốt nửa thế kỷ.
Hôm nay, trong giây phút mặc niệm thiêng liêng này, chúng ta cúi đầu tưởng nhớ: — Những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh — Những quân dân cán chính đã ngã xuống — Những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả — Những người đã chết trong lao tù, trại cải tạo — Và tất cả những đồng bào đã mất quê hương trong biến cố Tháng Tư Đen
Xin một phút cúi đầu… Xin một phút mặc niệm…Xin một phút cho lịch sử không bao giờ bị lãng quên…

Tháng Tư Đen — lần thứ 51
Chúng ta nghiêng mình tưởng niệm. Chúng ta giữ gìn ký ức. Chúng ta truyền lại cho thế hệ mai sau
Vì…
Mất Quê Hương là mất tất cả! Còn Quê Hương là còn tất cả những gì chúng ta yêu thương
Xin kính mời toàn thể quý vị Cùng cúi đầu… Phút mặc niệm bắt đầu!


Chu Lynh Kinh chuyển đến Quý Vị:
Video "Thông Điệp 51" tưởng niệm ngày đau thương của Dân tộc
(30.4.1975 - 30.4.2026)

Nguyễn Hữu Loan: “Hồ Chí Minh, thằng mất đạo đức, thằng mất dạy!”


Bút Sử


(Hình Thi sĩ Nguyễn Hữu Loan)
- Trong một buổi phỏng vấn nhà thơ nổi tiếng với bài “Màu Tím Hoa Sim” Nguyễn Hữu Loan đã đề cập tới tội ác tày trời của Hồ Chí Minh, kẻ đã phát động chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất theo lệnh của quốc tế cộng sản, đã giết hằng ngàn người dân vô tội ở miền Bắc.

Nguyễn Hữu Loan:
Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chi Minh làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ĩ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói.
Không ai dám nói dù biết hết sự thật vì họ sợ, một sự lo sợ nơm nớp trong nhiều tầng lớp quần chúng mà bạo quyền cộng sản chủ trương tạo ra coi như một trong những vũ khí có tác dụng để cai trị dân.

Bà Phạm Thị Nhu, vợ cửa nhà thơ Nguyễn Hữu Loan nói rằng:
Nếu mình làm mà dân người ta hưởng ứng mình thì nhà nước lo lắng, mà nếu làm cho nhà nước bằng lòng thì người dân chửi mình. Cho nên tốt hơn hết là mẹ con bà chịu khó khi tôi về để đi làm ăn. Tôi bẻ cái bút, từ nay tôi không viết nữa. Về đi cày, hay bất cứ làm cái gì tôi cũng chịu khó làm để nuôi con. Mẹ con bà chịu khó gian khổ mà lòng ta lương thiện. Đấy là ông nói với tôi.
Vụ ông Nguyễn Hữu Loan rời bỏ hàng ngũ phục vụ đảng CS là một trong rất nhiều trường hợp đã xảy ra khi có những cá nhân không làm rập khuôn theo ý đảng đề ra. Thế nên mỗi lần nghe lời phát biểu của những cộng sản chóp bu, những cán bộ cao cấp thì phải hiểu ngay ra rằng họ phải có bổn phận nói theo những gì được huấn luyện, đã đề sẵn, và tuyệt đối không có ý riêng của mình trong đó, dù rằng trong tận cùng thâm tâm họ cũng nhận ra mình nói những điều không thật.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Loan là một trong số người can đảm (dù còn ít) đã dám nói ra sự thật, dám bày tỏ những suy nghĩ của mình bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một bài học cũng như tài liệu rất quý giá để những thế hệ sau nhìn vào học hỏi, gạn lọc những điều sai và đúng để tìm cho mình một hướng đi giải cứu đại nạn đã và đang đè nặng trên đất nước và dân tộc Việt Nam qua nhiều thập niên.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Lebanon và Do Thái Thông Báo Đàm Phán Trực Tiếp Để Hướng Tới Hòa Bình Bền Vững


(Hình AP - Jacquelyn Martin: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) gặp Đại sứ Do Tháii tại Mỹ Yechiel Leiter (phía ngoài bên trái) và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad, (phía ngoài bên phải), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 14/4/2026.)
-Lần đầu tiên kể từ năm 1993, Lebanon và Do Thái sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới một nền hòa bình vững chắc.
Qua trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ của hai nước hôm 14/4/2026 đã thương lượng với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ. Mặc dù các bên chưa đưa ra những cam kết chắc chắn, nhưng Tuyên bố chung sau cuộc họp xem đây là cuộc thảo luận hiệu quả nhằm sớm tiến hành đàm phán trực tiếp.

Từ New York, thông tín viên Gwendal Lavina của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, mục tiêu là “xác định một khuôn khổ để xây dựng một nền hòa bình bền vững”. Đây là một công việc dài hạn và đã bắt đầu từ hôm qua, khi các bên nhất trí sẽ gặp lại nhau để tiếp tục thảo luận và thực sự bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp.
Đại sứ Do Thái nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi cùng chung một phía và thống nhất trong mong muốn giải phóng Lebanon khỏi Hezbollah”. Đại sứ Lebanon thì thận trọng hơn, mô tả cuộc gặp là “có hiệu quả”. Bà kêu gọi thực hiện thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 11/2024.

Thỏa thuận này quy định việc giải giáp Hezbollah, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Trong thông cáo cuối cùng, Hoa Kỳ kêu gọi vượt lên trên thỏa thuận này để đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện.
Nhóm Hồi giáo Hezbollah theo hệ phái Shiite, không tham gia các cuộc đàm phán: Họ đã bác bỏ các cuộc thảo luận và vẫn tiếp tục tấn công Do Thái suốt cả ngày.
Hoa Kỳ không bỏ lỡ cơ hội tái khẳng định quyền tự vệ của Quốc gia Do Thái, trước các cuộc tấn công của Hezbollah. Và Hoa Thịnh Ðốn bác bỏ yêu cầu của Teheran rằng Lệnh Ngừng bắn 2 tuần hiện tại cũng áp dụng cho cả miền Nam Lebanon”.

Tel Aviv Muốn Pháp “Tránh Xa” Hòa Đàm Do Thái-Lebanon

-Sau khi Pháp cùng 16 nước khác, trong đó có Anh Quốc, kêu gọi Do Thái và Lebanon tận dụng cơ hội đàm phán để đạt được hòa bình bền vững, tối 14/4/2026, Đại sứ Do Thái tại Hoa Kỳ đã chỉ trích vai trò của Pháp ở Lebanon, khẳng định Paris không có quyền can thiệp và Do Thái cũng không muốn Pháp can dự vào các cuộc đàm phán giữa Tel Aviv và Beirut. Tel Aviv muốn ”Pháp đứng càng xa càng tốt đối với hầu hết mọi việc, đặc biệt là khi nói đến các cuộc hòa đàm”.
Paris vốn dĩ có quan hệ lịch sử mật thiết với Lebanon, còn quan hệ giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nổi tiếng là căng thẳng, đặc biệt là kể từ khi Pháp công nhận Quốc gia Palestine.
Trên thực địa, theo thông tấn xã AFP, sáng 15/4 từ miền Nam Lebanon, Hezbollah đã bắn khoảng 30 rốc-kết sang Do Thái. Ngay sau đó, quân đội Do Thái kêu gọi người dân miền Nam Lebanon di tản, vì họ chuẩn bị không kích mạnh mẽ lực lượng Hezbollah.

Tổng thống Trump Nêu Khả Năng Nối Lại Đàm Phán Mỹ-Iran Trong Tuần Này Tại Pakistan


(Hình AP - Julia Demaree Nikhinson: Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Căn cứ Andrews, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 12/4/2026, sau khi ông trở về từ Miami.)
-Trả lời qua điện thoại phóng viên nhật báo The New York Times đang có mặt tại Islamabad, hôm 14/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nêu lên khả năng nối lại đàm phán Mỹ-Iran “trong hai ngày tới” tại Pakistan. Sau đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình Fox News vào tối 14/4, nguyên thủ Hoa Kỳ còn cho rằng chiến tranh với Iran “đã gần như chấm dứt” và phía Iran “thật sự rất muốn đạt được một thỏa thuận” với Hoa Kỳ.
Cuối tuần trước, vòng đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Iran và Hoa Kỳ được tổ chức sau khi Lệnh Ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4, đã thất bại. Tuy vậy, lệnh hưu chiến giữa hai bên vẫn tiếp tục có hiệu lực. Mặt khác, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, sau thất bại của vòng đàm phán đầu tiên, hai nước vẫn tiếp tục trao đổi với nhau thông qua Pakistan.

Hai nguồn tin cấp cao của Pakistan nói với thông tấn xã AFP rằng Islamabad đang tìm cách mở lại các cuộc đàm phán. Hôm 14/4, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn và Teheran nối lại “các cuộc đàm phán nghiêm túc”, vì theo ông, “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng này”.
Về tình hình eo biển Hormuz, hôm 14/4, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã ngăn chặn 6 tàu rời khỏi các cảng của Iran trong 24 tiếng đồng hồ đầu tiên, kể từ khi Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran được thực thi. Trên mạng X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hơn 10.000 binh sĩ Mỹ, hơn chục chiến hạm và hàng chục máy bay đã được khai triển trong khuôn khổ Lệnh phong tỏa này. Hôm 14/4, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper khẳng định: ”Lực lượng Hoa Kỳ đã hoàn toàn chặn đứng hoạt động thương mại hàng hải của Iran”. Ông nhấn mạnh rằng khoảng “90% nền kinh tế Iran” phụ thuộc vào hoạt động này.
Tuy nhiên, ít nhất hai tàu từ các cảng của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz hôm 13/4 sau khi Lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ có hiệu lực, theo thông tin từ công ty dữ liệu hàng hải Kpler hôm 14/4.

Theo hãng tin AFP, hôm 15/4, Teheran đã dọa sẽ phong tỏa Hồng Hải nếu Hoa Kỳ duy trì Lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.
Trong lúc Islamabad tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran, hôm 15/4, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif bắt đầu chuyến công du 3 nước Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của Bộ Tài chánh Pakistan, Ả Rập Saudi sẽ viện trợ cho Pakistan 3 tỉ Mỹ kim để trả nợ cho Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đức và Ukraine Khởi Động Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Dựa Trên Hợp Tác Quân Sự


(Hình REUTERS - Liesa Johannssen: Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy trong buổi họp báo sau buổi tham vấn giữa hai chính phủ Đức và Ukraine, tại thủ đô Bá Linh của Đức, ngày 14/4/2026.)
-Công du Bá Linh hôm 14/4/2026, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã cùng với Thủ tướng Đức, Friedrich Merz, khởi động quan hệ đối tác chiến lược dựa trên hợp tác quân sự. Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ”tăng cường khả năng sản xuất và phát triển các hệ thống phòng không và phi đạn của Đức và Ukraine”, cũng như ”các dự án sản xuất drone”.
Tổng thống Ukraine cho biết thêm là hai nước đang thảo luận ”một thỏa thuận song phương về drone”. Công ty Quantum Systems của Đức, chuyên về phi cơ, hôm 14/4 thông báo sắp thành lập ”các liên doanh mới với các nhà sản xuất Ukraine”.

Ông Zelensky khẳng định ”kinh nghiệm của chúng tôi (Ukraine) có thể được tích hợp vào hệ thống an ninh Âu Châu”, đồng thời nêu ví dụ về sự hợp tác gần đây của Ukraine với các nước Vùng Vịnh để chống lại các cuộc oanh kích của Iran. Nhìn chung, Âu Châu ủng hộ Kiev chống Nga xâm lược, nhưng cũng tìm cách tranh thủ kinh nghiệm chiến trường của Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, sau lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh hàng tỉ Mỹ kim viện trợ cho Kiev kể từ khi Nga xâm lược Ukraine là vì lợi ích của một Âu Châu cũng đang bị Mạc Tư Khoa đe dọa. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Đức khẳng định: ”Điều này cũng có lợi cho chúng ta, cho an ninh của chúng ta, bởi vì không có quân đội nào ở Âu Châu được thử thách trên chiến trường như Ukraine. Không có xã hội nào kiên cường hơn Ukraine, không có ngành công nghiệp quốc phòng nào trở nên sáng tạo hơn của Ukraine”.

Tuy nhiên, trả lời kênh truyền hình công ZDF của Đức, Tổng thống Zelensky lấy làm tiếc là do chiến tranh Iran, các nhà đàm phán Steve Witkoff và Jared Kushner của chính quyền Hoa Kỳ Donald Trump ”không còn thời gian dành cho Ukraine”. Kể từ tháng 2 đến nay, sau cuộc thương lượng tại Geneva (Thụy Sĩ), các nhà thương lượng của Nga và Ukraine vẫn chưa gặp lại nhau.
Sau chặng dừng chân ở Đức, Tổng thống Ukraine đến Na Uy. Tại Oslo, ông Zelensky đã được Thủ tướng Jonas Gahr Store tiếp đón. Hai nhà lãnh đạo đã ký “một Tuyên bố chung về củng cố, tăng cường hợp tác về phòng thủ và an ninh”. Trong thông cáo, phía Na Uy tuyên bố mong muốn ”thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng Na Uy và Ukraine” và ”drone của Ukraine từ nay sẽ được sản xuất tại Na Uy”.
Tại Oslo, Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lo ngại là do tác động của chiến tranh ở Trung Đông, Hoa Kỳ không giao đủ cho Ukraine phi đạn bắn chặn của hệ thống phòng không Patriot mà Kiev mua chủ yếu thông qua chương trình PURL, được phát động từ năm 2025, cho phép Ukraine nhận vũ khí thiết bị của Hoa Kỳ do Liên Hiệp Âu Châu (EU) tài trợ.

Tây Ban Nha “Hợp Pháp Hóa” 500.000 Người Nhập Cư Không Giấy Tờ

-Không có giấy tờ hợp lệ không phải là tội phạm. Nhật báo kinh tế Les Echos có bài giới thiệu kỹ về chính sách được xem là đi ngược lại với xu thế chung của đại đa số quốc gia Âu Châu hiện nay, của chính phủ Tây Ban Nha, hợp pháp hóa cho 500.000 người nhập cư không giấy tờ, với mục tiêu kép “giải quyết tình trạng thiếu lao động và công nhận quyền chính đáng của những người lao động gốc ngoại quốc, tại quốc gia này”.
Theo số liệu chính thức mới nhất, có khoảng 760.000 người gốc Mỹ Châu Latinh không có giấy tờ, trong số đó đông nhất là người Colombia, chiếm hơn một phần ba. Bên cạnh đó là khoảng 15.000 người Á Châu và 14.000 người Âu Châu không phải là dân các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu.

Bộ trưởng An sinh Xã hội và Hòa nhập Tây Ban Nha, Elma Saiz, nhấn mạnh vai trò quan căn bản của Giáo hội và các tổ chức của giới chủ trong việc thúc đẩy quá trình này. Những người mà hồ sơ được chấp nhận, sẽ có giấy phép cư trú và làm việc một năm, sau đó có thể được gia hạn, để “hòa nhập đầy đủ và dần dần vào hệ thống”.
Trong chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng cánh tả Pedro Sánchez nhấn mạnh việc hợp pháp hóa này cho phép “công nhận quyền của những người đóng góp vào sự thịnh vượng và gắn kết của đất nước chúng ta”.

Truyền Thông Pháp: Xu Thế Thổi Phồng Một Số Bạo Lực Hữu Hình và Bỏ Qua ”Bạo Lực Do Thể Chế”?

-Nhật báo kinh tế Les Echos đăng tải bài nhận định đáng chú ý của tạp chí “Mermoz” của Hiệp hội Các nhà Kinh tế Cercles des économistes, nhấn mạnh đến việc cần làm rõ vì sao bạo lực lại là chủ đề được quan tâm hàng đầu của người Pháp trong bối cảnh số lượng bạo lực tại Pháp nhìn chung đã giảm mạnh từ nhiều năm nay?
Các tác giả đặt vấn đề làm thế nào giải thích được tình trạng việc mức thông tin về bạo lực trên phương tiện truyền thông đã tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm? Đồng thời đặt vấn đề phải chăng đã có việc thổi phồng một số hình thức bạo lực có thể quan sát thấy, và bỏ qua các nguyên nhân sâu xa của bạo lực, đặc biệt là “bạo lực do thể chế” (violences institutionnelles), thường kín đáo hơn nhiều, nhưng có sức ảnh hưởng lớn.
Cụ thể như trong các chính sách bất bình đẳng đối với các thành phần dân cư, các rào cản đối với việc người dân hòa nhập vào thị trường lao động, hay việc dịch vụ công cộng biến mất khỏi nhiều khu vực, hoặc khi 65% thu nhập có được do tài sản thừa kế chứ không phải do lao động...?

Bạo lực gia tăng tại “các thành phố lớn trung bình” ở Pháp là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro. Theo nhật báo thiên hữu Le Figaro, tòa án hiện đang quá tải với các vụ buôn ma túy, trộm cắp, hành hung.... Chẳng hạn như các thành phố quy mô trung bình như Valenciennes hay Cayennes, đang là nạn nhân hàng đầu của xu thế bạo lực tại nơi công cộng.
Báo Le Figaro dẫn lời Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thanh tra Cảnh sát (SCPN), chỉ trích chính sách giảm nhẹ án phạt cho các thủ phạm và tình trạng thiếu khoảng từ 20.000 đến 25.000 chỗ trong nhà tù.

Vincent Bolloré Sa Thải Tổng Giám Đốc “Rất Có Uy Tín” của Nhà Xuất Bản Grasset

-Nhật báo thiên tả Libération dành hồ sơ trang nhất cho chủ đề lãnh đạo tập đoàn truyền thông Pháp Vincent Bolloré sa thải Tổng Giám đốc “rất có uy tín” của nhà xuất bản Grasset, có tuổi đời hơn thế kỷ.
Báo Libération nhấn mạnh đến cuộc “trả thù” của tỉ phú Bolloré – lãnh đạo tập đoàn Hachette Livre - nhắm vào ngành xuất bản Pháp, với quyết định sa thải bất ngờ và ngay lập tức ông Olivier Nora, lãnh đạo nhà xuất bản được coi là niềm tự hào của giới xuất bản Pháp từ năm 2000.
Đây là một thông điệp mạnh cho thấy ông chủ Bolloré không chấp nhận bất cứ thái độ bất đồng nào từ phía các nhân viên nhà xuất bản.

Báo Libération dẫn lại nguồn tin từ giới thân cận với Vincent Bolloré - chủ nhân của JDD, Cnews, Europe 1, các phương tiện truyền thông thường được coi như cơ quan phát ngôn của phe cực hữu -, theo đó ông chủ Hachatte đã nói: “Tôi không còn có thể chịu đựng được kẻ ngu ngốc này, hãy sa thải hắn cho tôi!”.
Trên thực tế, người đứng đầu nhà xuất bản Grasset đã nằm trong tầm ngắm của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người thân cận và là Cố vấn Thương mại của Vincent Bolloré, khi ông đã cho xuất bản những bài viết chỉ trích Sarkozy.

Pháp-Nam Dương Thảo Luận Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng


(Hình AFP - Ludovic Marin: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) đón tiếp đồng nhiệm Nam Dương Prabowo Subianto, tại điện Elysée, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 14/4/2026.)
-Hôm 14//4/2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đồng cấp Nam Dương Prabowo Subianto tại thủ đô Paris.
Lãnh đạo hai nước đã “thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm cả việc mua thiết bị quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng”. Thông tấn xã AFP ghi nhận, trước mắt, điện Elysée “không đưa ra thông cáo chính thức” về chuyến viếng thăm của nguyên thủ Nam Dương.
Theo thông cáo chính thức của Nam Dương, “tăng cường hợp tác chiến lược” là trọng tâm cuộc gặp tại Paris giữa Tổng thống Prabowo Subianto và nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Đối với Nam Dương, Pháp là “một đối tác chiến lược” tại Âu Châu. Bên cạnh hồ sơ quân sự, lãnh đạo hai nước còn thảo luận nhiều vấn đề như “hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng”.

Hãng tin Pháp AFP lưu ý, cuối tháng 1/2026, Pháp đã trao cho Nam Dương 3 trong số 42 chiến đấu cơ Rafale đầu tiên, trong khuôn khổ hợp đồng mua bán vũ khí giữa Paris và Jakarta, trị giá hơn 8 tỉ Mỹ kim. Nam Dương dưới chính quyền của ông Prabowo Subianto theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội và nâng cấp các thiết bị quân sự. Tháng 5/2025, Tổng thống Pháp đã công du Nam Dương. Bộ trưởng Quân lực Pháp khi đó, Sébastien Lecornu, đã chính thức thông báo một loạt hợp đồng ký với Jakarta, cung cấp từ chiến đấu cơ Rafale đến tàu hộ tống hạng nhẹ, tàu ngầm lớp Scorpène và hệ thống pháo tự hành Caesar cùng đạn dược.
Trước khi đến Paris, Tổng thống Subianto đã hội đàm với đồng cấp Nga, Vladimir Putin tại Mạc Tư Khoa trong 5 tiếng đồng hồ. Hai bên đã thảo luận về việc “tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và phát triển công nghiệp”. Trong thời gian gần đây, ông Prabowo Subianto cũng đã viếng thăm hai nước Đông Bắc Á có nền công nghiệp phát triển là Nhật Bản và Nam Hàn.

Với Hoa Kỳ, Jakarta đang “xem xét” đề nghị cho phép chiến đấu cơ của Mỹ sử dụng không phận Nam Dương. Điều đó không ngăn cản hai bên ra thông cáo chung về quan hệ đối tác nhằm hiện đại hóa quân đội Nam Dương. Trong đó bao gồm cả các vế “tăng cường khả năng phòng thủ, đẩy mạnh công tác đào tại và hợp tác trong lĩnh vực tình báo quân sự”. Theo cơ quan phân tích chuyên về các lĩnh vực quốc phòng, Global Firepower, Nam Dương hiện tại là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
Tuyên bố duy trì lập trường “không liên kết”, Nam Dương lại là thành viên trong khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS mở rộng, với vai trò đầu tàu của Trung Quốc và Nga. Tổng thống Subianto cũng đã thông báo gia nhập Hội Đồng Hòa Bình, một sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump để làm đối trọng với Liên Hiệp Quốc.

Liên Hiệp Quốc Lo Ngại Trước Khả Năng Chế Tạo Vũ Khí Nguyên Tử của Bắc Hàn


(Ảnh AP - Ahn Young-joon, minh họa: Màn hình tivi hiển thị hình ảnh lưu trữ về một vụ phóng phi đạn của Bắc Hàn, tại ga xe lửa Hán Thành, Nam Hàn, ngày 8/4/2026.)
-Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA / AIEA) bày tỏ mối lo ngại ngày càng lớn “về khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử” của Bắc Hàn. Theo tổ chức này, căn cứ vào các kết quả đánh giá định kỳ, các hoạt động tại cơ sở nguyên tử Yongbyon của Bắc Hàn “nhanh chóng gia tăng”.
Trong cuộc họp báo tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, hôm 15/4/2026, Tổng Giám đốc AIEA, ông Rafel Grossi cho biết “rất quan ngại trước những tiến bộ nhanh chóng” của Bình Nhưỡng về khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử, đẩy mạnh khâu làm giàu chất uranium.
AIEA quan sát thấy việc gia tăng “các hoạt động tại lò phản ứng 5 megawatt, cơ sở tái chế, lò phản ứng nước nhẹ và các cơ sở khác trong quần thể ở Yongbyon”.

Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin trước đây từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), trụ sở tại Hoa Kỳ, cho thấy nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã xây dựng thêm một cơ sở làm giàu uranium tương tự như cơ sở đặt tại khu vực Yongbyon.
Tuy nhiên trong cuộc họp báo sáng 15/4, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế lưu ý là “chưa thấy bằng chứng nào về việc kỹ thuật Nga được sử dụng trong chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn”.
Về tham vọng đóng tàu ngầm sử dụng năng lượng nguyên tử của Nam Hàn, ông Rafael Grossi khuyến khích Hán Thành hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, nhằm tránh rủi ro phổ biến vũ khí nguyên tử.

Trung Quốc Đề Cao Quan Hệ “Quý Giá” Với Nga


(Hình AP: Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị (Wang Yi) tiếp đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov (trái) tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 15/4/2026.)
-Tiếp Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov sáng 15/4/2026 tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đề cao mối quan hệ “quý giá” với Mạc Tư Khoa. Ông Lavrov đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin, dự trù diễn ra trong nửa đầu năm nay. Nga đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc và thế giới để thay thế các nguồn dầu của các nước Trung Đông.

Họp báo sau khi hội kiến lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Sergueï Lavrov quả quyết là “Nga có thể bù đắp sự thiếu hụt về dầu khí mà Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt” do chiến tranh tại Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, Lãnh đạo Ngoại giao Nga nói thêm Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh “có đầy đủ các phương tiện cần thiết” để tránh phụ thuộc vào những xáo trộn trên thị trường năng lượng toàn cầu do Mỹ đang gây ra. Những xáo trộn đó làm suy giảm tăng trưởng của thế giới.

Tiếp Ngoại trưởng Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hài lòng về sự ổn định và chắc chắn trong quan hệ song phương, đặc biệt “quý giá” trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua “nhiều biến động và hỗn loạn”. Hãng thông tấn AP ghi nhận, ông Tập Cận Bình không đi sâu thêm vào chi tiết.

Đây là một tuần lễ làm việc dày đặc của lãnh đạo Trung Quốc. Nguyên thủ Trung Quốc đã lần lượt tiếp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thái tử Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Mohamed bin Zayed al Nahyan và lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm.

Khủng Hoảng Eo Biển Hormuz: Trung Quốc Cố Giữ Cân Bằng Giữa Iran và Mỹ


(Ảnh REUTERS - Evelyn Hockstein, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp song phương tại phi trường quốc tế Gimhae, Busan, Nam Hàn, ngày 30/10/2025.)
-Trước khi Do Thái và Hoa Kỳ phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2/2026, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu mỏ xuất cảng của Iran và cho tới nay, Bắc Kinh vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Teheran. Mặt khác, hơn phân nửa dầu nhập cảng của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường biển là đến từ khu vực Trung Đông. Vì vậy, Lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/4 tác động trực tiếp đến Trung Quốc.
Ngay cả khi xung đột đã bắt đầu, một số tàu vẫn chở được hàng từ Iran đến Trung Quốc, vì Teheran cho phép các tàu buôn của họ đi qua gần bờ biển Iran. Cho nên Bắc Kinh đã có phản ứng khi Hoa Kỳ đe dọa của sẽ “tiêu diệt” bất kỳ tàu nào không tuân thủ Lệnh phong tỏa. Thế nhưng, theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, cũng như từ đầu cuộc chiến cho đến nay, Trung Quốc vẫn cố duy trì một sự cân bằng để không ảnh hưởng đến tương lai của quan hệ với cả Iran và Hoa Kỳ.

Khác với các nước phương Tây và các nước Vùng Vịnh, Bắc Kinh không trực tiếp đổ lỗi cho Iran về việc phong tỏa eo biển Hormuz ban đầu, mà cho rằng chính là cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ buộc Teheran phải trả đũa như vậy. Nhưng mặt khác, Trung Quốc thận trọng không đề cập quá rõ ràng đến trách nhiệm hiển nhiên của Tổng thống Hoa Kỳ trong khủng hoảng hiện nay, trong bối cảnh ông Donald Trump dự kiến đến thăm Bắc Kinh vào giữa tháng 5 tới. Hôm 14/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ “sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng”, xem đây là một “hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm”.
Theo nhận định của báo Le Monde, cuộc chiến ở Iran và áp lực lên eo biển Hormuz gây tác động vừa có hại vừa có lợi cho Trung Quốc. Có hại là vì khủng hoảng này đang làm lung lay trật tự thế giới dựa trên hòa bình và thương mại, vốn đã góp phần vào sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc và vẫn là nền tảng tăng trưởng của nước này, đồng thời đe dọa nguồn cung ứng năng lượng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Có lợi là vì cuộc xung đột đặt Hoa Kỳ vào vị trí là tác nhân gây hỗn loạn và Trung Quốc là lực lượng ổn định. Với việc ban hành Lệnh phong tỏa, giống như Teheran, Hoa Thịnh Ðốn đang bị xem là mối đe dọa đối với tự do hàng hải, trong khi Bắc Kinh thường xuyên bị chỉ trích như vậy ở Biển Đông. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ rõ ràng là đang bị sa lầy ở Trung Đông và đang sử dụng hết kho dự trữ đạn dược ở khu vực này thay vì tăng cường năng lực quân sự xung quanh Trung Quốc.

Đối lập với thái độ bị xem là vô trách nhiệm của chính quyền Donald Trump, ngành ngoại giao Trung Quốc đang nhấn mạnh vai trò chủ động của Bắc Kinh, thể hiện qua 26 cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với Iran, Do Thái, các quốc gia vùng Vịnh và Nga. Trước cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran tại Islamabad ngày 11/4, Bắc Kinh đã tiếp đón ông Ishaq Dar, Ngoại trưởng của Pakistan, quốc gia có quan hệ rất thân thiết với Trung Quốc. Kết quả của cuộc gặp này là một kế hoạch năm điểm, bao gồm ngừng bắn ngay lập tức, từ bỏ đe dọa quân sự trong các cuộc đàm phán hòa bình và cam kết không tấn công vào các mục tiêu phi quân sự. Kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Nhưng sau đó, theo các viên chức Iran được tờ New York Times trích dẫn, Bắc Kinh đã gây áp lực để buộc Teheran chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ. Chính Tổng thống Trump ngày 7/4 cũng nói ông tin chắc Iran đã đến bàn đàm phán là nhờ vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc cố gắng để không bị xem là có ảnh hưởng quá lớn đối với Iran, để tránh bị quy trách nhiệm về các hành động của Iran sau này. Câu hỏi đang được đặt ra là Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Iran đến mức nào? Sau nhiều tuần chiến tranh với Hoa Kỳ và Do Thái, Teheran dĩ nhiên là rất cần được bù đắp kho vũ khí đang cạn kiệt. Bắc Kinh đã từng cung cấp phi đạn hành trình cho Iran trong cuộc chiến chống Iraq những năm 1980, nhưng tuyên bố đã tôn trọng Lệnh cấm vận kể từ năm 2006. Kể từ đó, họ ưu tiên cung cấp cho Iran các các bộ phận riêng lẻ, bao gồm cả nhiên liệu đẩy phi đạn. Trong những ngày gần đây, truyền thông Mỹ nêu lên khả năng Trung Quốc có thể cung cấp cho Iran, thông qua các nước thứ ba, những phi đạn phòng không vác vai (MANPADS), nhưng Trung Quốc đã kịch liệt phủ nhận thông tin mà họ cho là “sai sự thật” này.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(Yonhap News/RFI) – Nam Hàn được 4 nước Trung Đông cam kết cung cấp 273 triệu thùng dầu thô từ nay đến cuối năm 2026. Thông báo được Chánh Văn phòng Tổng thống Nam Hàn, ông Kang Hoon-sik đưa ra hôm 15/4/2026, khi ông trở về thủ đô Hán Thành sau chuyến công du 8 ngày tới Oman, Ả Rập Saudi, Qatar và Kazakhstan. Dựa trên mức tiêu thụ năm 2025, số lượng 273 triệu thùng dầu thô là đủ để Nam Hàn duy trì nền kinh tế trong hơn 3 tháng trong điều kiện quản lý bình thường, mà không cần đến biện pháp bổ sung khẩn cấp. Nam Hàn cũng sẽ nhận được 2,1 triệu tấn naphta, một hỗn hợp hydrocarbon lỏng dễ cháy, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa dầu, tương đương với nguồn cung ứng khoảng một tháng.
(AFP/RFI) – Greenpeace cảnh báo: Sự sụp đổ không thể kiểm soát của mái vòm bảo vệ bên trong nhà máy điện nguyên tử Tchernobyl ở Ukraine có thể làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ. Cảnh báo của Greenpeace được đưa ra hôm 14/4/2026. Sau thảm họa nguyên tử năm 1986, nhà máy Tchernobyl ngay trong năm đó đã được bao bọc trong một lớp vỏ thép và bê-tông bên trong, và đến năm 2016 có thêm một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài hiện đại hơn. Vào tháng 2/2025, cấu trúc bảo vệ lớp ngoài này đã bị một drone của Nga xuyên thủng. Trong báo cáo, Greenpeace cảnh báo là cho dù đã được sửa chữa, nhưng chức năng ngăn chặn phóng xạ của của lớp vỏ bảo vệ đó vẫn chưa được “khôi phục hoàn toàn”, làm tăng nguy cơ phát tán phóng xạ, đặc biệt là trong trường hợp lớp bảo vệ bên trong sụp đổ.

(Reuters/RFI) – Hung Gia Lợi: Ông Peter Magyar, người sẽ trở thành Thủ tướng, hứa đình chỉ các chương trình phát sóng của truyền thông Quốc gia bị cáo buộc phục vụ Thủ tướng thất cử Viktor Orban. Hôm 14/4/2026, ông Peter Magyar khẳng định sẽ cho thông qua luật truyền thông mới và bảo đảm tự do báo chí sau khi Nội các của ông lên nắm quyền. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 14/4 khẳng định với một nhà báo của ABC News là ông không quan tâm đến việc Viktor Orban thất cử. Ông Trump còn tuyên bố đánh giá cao Peter Magyar, và rằng kỳ bầu cử này không liên quan gì đến ông, cho dù cấp phó của ông là JD. Vance đã đích thân sang Hung Gia Lợi ủng hộ Viktor Orban ngay trước cuộc bỏ phiếu.
(AFP/RFI) – Rapper nổi tiếng người Mỹ, Kanye West, thông báo hoãn buổi diễn ngày 11/6/2026 tại Marseille, miền Nam Pháp. Thông báo được đưa ra trên mạng X hôm 14/4/2026. Ông Kanye West bị chính quyền Pháp xem là nhân vật không được hoan nghênh - “persona non grata” vì những phát biểu kỳ thị, thù hận và bài Do Thái. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez thậm chí kiên quyết cấm nghệ sĩ này tới Pháp biểu diễn. Thị trưởng Marseille cũng cứng rắn khẳng định không để thành phố trở thành nơi phô trương cho những kẻ cổ vũ lòng thù hận và chủ nghĩa Quốc xã trắng trợn như Kanye West.

(AFP/RFI) – Amazon thông báo ý định mua lại công ty điều hành vệ tinh Globalstar với giá 11,6 tỉ Mỹ kim. Thông báo tập đoàn của tỉ phú Mỹ Bezos đưa ra hôm 14/4/2026 cho thấy Amazon đang có thêm một bước tiến nữa hướng tới “internet từ không gian”. Thỏa thuận sẽ cho phép Amazon tích hợp các vệ tinh và tần số vô tuyến của Globalstar, bổ sung cho việc khai triển các vệ tinh riêng của Amazon. Tập đoàn của Jeff Bezos đang chậm hơn so với nguồn lực khổng lồ của Starlink, thuộc SpaceX của Elon Musk. Hiện tại, Amazon mới chỉ có hơn 200 vệ tinh trên quỹ đạo, trong khi mục tiêu đề ra là 3.200 vệ tinh.
(Asia Times/RFI) – Bắc Kinh có thể chiếm thế thượng phong nếu xảy ra xung đột Mỹ-Trung. Đó là nhận định của Mitchell Institute, chuyên nghiên cứu về hàng không-không gian Hoa Kỳ. Trong một tài liệu được công bố ngày 14/4/2026, viện này báo động nguy cơ ngày càng lớn là “Không quân Mỹ thiếu năng lực và quy mô” để có thể đánh bại Trung Quốc trong một cuộc xung đột ở cường độ cao. Hoa Kỳ có thể bị thiếu đạn dược nếu xung đột kéo dài. Mặt khác, Không quân Hoa Kỳ không đủ sức vừa bảo vệ lãnh thổ quốc gia, vừa duy trì khả năng răn đe nguyên tử và đồng thời bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công.

(AFP/RFI) – Thủ tướng Ý Ðại Lợi giữ khoảng cách với Hoa Kỳ và Do Thái. Sau khi Ý Ðại Lợi thông báo “không triển hạn một cách tự động” Thỏa thuận Quốc phòng với Do Thái do bất đồng về Gaza, về xung đột ở Lebanon và Trung Đông, hôm 14/4/2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Ý Ðại Lợi Giorgia Meloni “thiếu can đảm”. Trước đó, bà Meloni tuyên bố những phát biểu kém ngoại giao của ông Trump đối với Giáo hoàng Leo XIV là “không thể chấp nhận được”. Tổng thống Hoa Kỳ đã có phản ứng khiếm nhã, sau khi lãnh đạo Vatican bày tỏ lập trường chống chiến tranh Iran. Thủ tướng Ý Ðại Lợi Meloni là một trong những lãnh đạo Âu Châu hiếm hoi được mời dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ tạm ngừng áp dụng các biện pháp trừng phạt dầu hỏa của Nga cho đến tháng 10/2026. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, eo biển Hormuz bị phong tỏa, Hoa Thịnh Ðốn cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga cung cấp cho các khách hàng ở ngoài lãnh thổ Nga. Thông cáo của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ hôm 14/4/2026 cho biết “khai triển Lệnh ngừng áp dụng cấm vận” có hiệu lực cho đến cuối tháng 10/2026. Hoa Thịnh Ðốn quan tâm đến Lukoil, vì dây là một tập đoàn có vốn của Mỹ qua trung gian công ty đầu tư Carlyle. Cuối tháng 1/2026, Lukoil là một trong những nguồn cung cấp xăng dầu cho hơn 200 trạm xăng tại Hoa Kỳ.

(FT/RFI) – Iran sử dụng vệ tinh do thám Trung Quốc để theo dõi các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ngày 15/4/2026, báo tài chánh Anh Financial Times tiết lộ từ 2024, Iran đã âm thầm trang bị vệ tinh do thám Trung Quốc TEE-01B do tập đoàn Earth Eye Co. chế tạo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sử dụng công cụ này để theo dõi 6 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Từ Tòa Bạch Ốc đến Ngũ Giác Đài, cũng như phía nhà cung cấp Trung Quốc và Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng từ chối xác nhận hay bình luận về tin trên.
(RFI) – Kỷ niệm 3 năm nội chiến tại Sudan, Phi Châu. Ngày 15/4/2026 đánh dấu tròn 3 năm cuộc nội chiến kéo dài tại Sudan. Chỉ riêng trong tháng 1/2026 đã có hơn 700 thường dân thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc nói đến một “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới”. Quốc tế thờ ơ với số phận của một quốc gia với 50 triệu dân mà một phần lớn lớn đang đối mặt với nạn đói và cảnh bần cùng. Hàng chục ngàn nạn nhân chết trong 3 năm qua; 14 triệu người phải di dời chỗ ở. Những nỗ lực ngoại giao do Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập bảo trợ, đến nay vẫn hoàng toàn bế tắc.

(AFP/RFI) – Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh ảnh hưởng đến lượng du khách Trung Quốc tham quan Nhật Bản. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố hôm 15/4/2026, bất chấp chiến sự tại Trung Đông, lượng du khách thăm xứ hoa anh đào trong tháng 3 đạt kỷ lục với 3,6 triệu người, tăng 3,5% so với cùng thời kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm tới 56% so với cùng thời kỳ năm 2025. Có hai lý do: Một là Bắc Kinh cảnh báo dân chúng hạn chế đi du lịch và thứ hai là những tuyên bố của Thủ tướng Sanae Takaichi về lập trường ủng hộ Đài Loan. Lượng du khách Trung Quốc thăm Nhật Bản giảm mạnh từ tháng 12/2025 (-61%). Trong khi đó, du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nở tăng 45% so với hồi 2025.

Tin Việt Nam
Việt Nam-Trung Quốc Ký Nhiều Thỏa Thuận Hợp Tác Nhân Chuyến Thăm của Ông Tô Lâm


-Hôm 15/4/2026, Việt Nam và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác nhân chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm kể từ khi ông được bầu làm Chủ tịch nước.
Theo truyền thông chính phủ Trung Quốc, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, hôm 15/4, ông Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai bên đã ký nhiều Hiệp định hợp tác. Báo chí Việt Nam cho biết đó là các thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực “công an, tư pháp, kinh tế, khoa học kỹ thuật, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương”.
Trong một bài viết được đăng trên Nhân dân Nhật báo hôm 14/4, ông Tô Lâm cho rằng quan hệ với Trung Quốc là “ưu tiên hàng đầu” đối với Việt Nam. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Hợp tác giữa hai nước cần phải chuyển mạnh mẽ từ tăng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ mở rộng thương mại sang kết nối sâu sắc hơn giữa các chiến lược phát triển, hành lang kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng chiến lược”.

Trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa hôm 14/4, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam nhắc lại phát triển quan hệ với Trung Quốc “là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu”.
Theo nhận định của thông tấn xã AFP, mặc dù có những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc vẫn tìm cách tăng cường mối quan hệ kinh tế vốn đã chặt chẽ để phòng ngừa những biến động thương mại toàn cầu do chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Xuất cảng của Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng vọt 22,4% vào năm 2025. Việt Nam chi đến 198 tỉ Mỹ kim để mua hàng hóa Trung Quốc, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở Đông Nam Á. Nhưng nhập cảng của Trung Quốc từ Việt Nam lại giảm 0,7%, khiến Hà Nội bị thâm hụt mậu dịch gần 100 tỉ Mỹ kim với Bắc Kinh.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều nhập cảng phần lớn dầu hỏa qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận chuyển đang bị đình trệ do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái với Iran. Tuy nhiên, Hà Nội coi sự cạnh tranh giữa hai đối tác thương mại hàng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc là trở ngại lớn đối với mục tiêu đầy tham vọng đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên trong 5 năm tới

Không có nhận xét nào: