Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa phá hủy hạ tầng cơ sở dân sự Iran Cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ 2 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm qua 02/04/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những lời đe dọa Iran, cảnh báo rằng các cơ sở hạ tầng dân sự như cầu đường và nhà máy điện có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch tấn công của Mỹ và đồng minh. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Các cây cầu sẽ là mục tiêu tiếp theo, rồi đến các nhà máy điện!”. Thông điệp đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang mới của cuộc xung đột tại Trung Đông.
<!>
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel phá hủy một cây cầu đang xây dựng gần Teheran. Theo truyền thông Iran, vụ tấn công đã khiến 8 dân thường thiệt mạng. Tổng thống Mỹ trước đó đã đăng hình ảnh cuộc tấn công.
Trong một thông điệp khác cùng ngày, ông Trump còn khẳng định chiến dịch phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran “thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu”, đồng thời cho biết, phần lớn các mục tiêu quân sự của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu vào 28/02.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiếp tục gây sức ép với chính quyền Teheran, kêu gọi nước này nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. “Các lãnh đạo của chế độ mới biết họ cần phải làm gì – và phải làm thật nhanh”, ông Trump nhấn mạnh.
Iran đáp trả bằng tên lửa
Bất chấp các lời đe dọa từ Washington, trong đêm hôm qua, Iran đã phóng thêm nhiều tên lửa về phía Israel. Theo quân đội Israel, các vụ oanh kích này không gây thương vong, nhưng một số thiệt hại đã được ghi nhận tại một nhà ga ở Tel Aviv.
Truyền thông Iran cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng đã sử dụng tên lửa tầm xa nhắm vào Tel Aviv và khu nghỉ dưỡng Eilat ở miền nam Israel.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố của ông Trump, cho rằng việc tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự sẽ không khiến người Iran khuất phục.
“Đánh vào các công trình dân sự, kể cả những cây cầu chưa hoàn thành, sẽ không buộc Iran đầu hàng”, ông viết trên mạng xã hội X.
Các quốc gia vùng Vịnh đang phải đối mặt với sự trả đũa của Iran. Kowait, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay (03/04) cho biết đang phải đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Iran. Một cuộc tấn công bằng drone vào nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Koweit đã gây ra hỏa hoạn tại một số tổ máy, theo hãng tin Kuna.
Cuộc xung đột với Iran do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 đã lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Theo các ước tính ban đầu, khoảng ba nghìn người đã thiệt mạng, phần lớn ở Iran và Liban.
Cuba ân xá hơn 2000 tù nhân vào dịp lễ Phục Sinh
Nhân Tuần lễ Thánh, chính phủ Cuba hôm 02/04/2026 thông báo đã ân xá cho 2.010 tù nhân, sau khi hứa trả tự do cho khoảng 50 tù nhân dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh (Vatican) vào tháng trước trong bối cảnh chịu nhiều áp lực từ Hoa Kỳ.
Trong thông cáo chính thức được đọc trên truyền hình Cuba, đây là một « hành động nhân đạo và tự chủ », diễn ra « trong khuôn khổ các lễ kỷ niệm tôn giáo trong Tuần lễ Thánh ». Theo Michael Bustamente, giám đốc Khoa Nghiên cứu Cuba tại Đại học Miami của Mỹ, « đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Cuba có quyết định như vậy (...) trước một ngày lễ tôn giáo như Lễ Phục Sinh ».
Chính phủ Cuba nhấn mạnh rằng lệnh ân xá được công bố hôm qua « là lệnh ân xá thứ năm » kể từ năm 2011. Tổng cộng, từ đó đến nay, hơn 11.000 người đã được trả tự do.
Mặc dù danh sách các tù nhân được ân xá cũng như lý do giam giữ họ không được cung cấp, nhưng theo AFP, thông cáo nêu rõ những người này đã chấp hành « một phần đáng kể bản án » và « đã thể hiện hành vi tốt trong tù ». Trong số những người được ân xá, có « thanh niên, phụ nữ, người trên 60 tuổi », « người nước ngoài và công dân Cuba sống ở nước ngoài ».
Những người không được ân xá là những người phạm tội nhiều lần, cũng như các tù nhân bị kết án về tội tấn công tình dục, dụ dỗ trẻ vị thành niên, giết người, tội giết người có chủ đích, buôn bán ma túy, cướp có vũ trang, hoặc tội chống đối chính quyền …
Biểu tình trước đại sứ quán Mỹ đòi Washington ngừng cấm vận
Cũng vào hôm qua, hàng trăm người Cuba đã biểu tình với xe đạp, moto và xe 3 bánh chạy bằng điện trước đại sứ quán Mỹ ở La Habana, đòi Washington chấm dứt lệnh cấm vận có từ năm 1962. Đoàn người biểu tình tuần hành dọc đại lộ trước các cơ quan phái đoàn ngoại giao Mỹ, vẫy cờ Cuba và các biểu ngữ có dòng chữ « Đả đảo lệnh cấm vận ».
Iran và Oman đàm phán bảo đảm an ninh eo biển Hormuz "trong thời bình"
Ngày 02/04/2026, chính phủ Iran cho biết đang làm việc với Oman về một nghị định thư để bảo đảm an toàn tại eo biển Hormuz trong thời bình. Thông báo được đưa cùng ngày với cuộc họp của “hơn 40 quốc gia” do Anh Quốc chủ trì để thảo luận về “việc khẩn cấp” tái lập lưu thông hàng hải quốc tế qua eo biển. Vấn đề cũng được dự kiến đưa ra bỏ phiếu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhưng cuối cùng đã bị hoãn vô thời hạn.
Theo trang Sputnik của Nga, thứ trưởng Ngoại Giao Kazem Gharibabadi cho biết Iran “đang hoàn thiện việc soạn thảo nghị định thư, sau đó chắc chắn sẽ bắt đầu đàm phán với Oman”, một quốc gia nằm ngay cửa ngõ dẫn vào eo biển Hormuz. Ông Kazem Gharibabadi giải thích “có khả năng là sau khi cuộc chiến này kết thúc, khu vực (eo biển Hormuz) lại trở thành nơi diễn ra các hành động gây hấn. Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang mới, các tàu hàng và tàu quân sự của những kẻ gây hấn và đồng minh của họ sẽ không còn quyền đi qua eo biển Hormuz nữa”.
Chính phủ Oman vẫn chưa công bố bất kỳ cuộc thảo luận nào với Iran liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo AFP, ngoại trưởng Oman từng viết trên mạng X ngày 23/03 rằng Oman đang nỗ lực “thực hiện các nghị định thư để bảo đảm an toàn cho việc qua lại eo biển Hormuz”.
Thông báo của Iran được đưa ra vào lúc hơn 40 quốc gia đã kêu gọi “mở cửa trở lại ngay lập tức và vô điều kiện” eo biển Hormuz. Theo tuyên bố của ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sau một cuộc họp trực tuyến ngày 02/04, những nước này cũng đe dọa ban hành thêm trừng phạt đối với Iran,
Một cuộc bỏ phiếu tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz, lẽ ra diễn ra ngày 02/04, cuối cùng đã bị hoãn vô thời hạn. Dự thảo nghị quyết do Bahrain bảo trợ đã bị Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết, phản đối. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo “mọi hành động gây hấn của những kẻ gây hấn và những bên ủng hộ họ, kể cả tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz, sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề”.
Cựu ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đang giảng dạy tại Đại học Teheran, kêu gọi chính quyền Teheran “tuyên bố chiến thắng” và đàm phán một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Washington. Trong bài bình luận đăng trên tạp chí Foreign Affairs ngày 02/04, ông cho rằng tiếp tục xung đột chỉ làm trầm trọng thêm sức tàn phá mà không làm thay đổi cán cân quyền lực.\
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường vai trò chiến lược trong NATO để đối phó với căng thẳng khu vực
Theo theo thông tin được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ ngày 01/04/2026 và chính phủ xác nhận, Ankara đang chuẩn bị 2 dự án quân sự trong khuôn khổ Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Giới quan sát nhận định, qua 2 dự án này, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang khẳng định vị thế là một cường quốc quân sự chủ chốt trong NATO.
Dự án đầu tiên liên quan đến việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia, đặt tại thành phố Adana ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn vị này sẽ có nhiệm vụ can thiệp nhanh chóng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng trong khu vực.
Dự án thứ hai là tiếp đón tổng hành dinh hải quân bao gồm binh sĩ của các nước trong liên minh tự nguyên, đồng minh của Ukraina. Cơ sở này đặt ở bờ biển Bosphorus, gần cửa biển Hắc Hải.
Theo bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, việc xây dựng các cơ sở này đã được lên kế hoạch từ năm 2023 và là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường, củng cố sườn phía nam của NATO chống lại mối đe dọa từ Nga.
Tuy nhiên, bối cảnh xung đột trong khu vực càng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ sở này. Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh Trung Đông. Đầu tuần này, theo AFP, bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của NATO đã đánh chặn được thêm một tên lửa đạn đạo phóng đến từ Iran. Đây là tên lửa thứ tư bị vô hiệu hóa trong khu vực này.
Việc tiếp nhận thêm các khí tài quân sự của NATO cũng là một biện pháp bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã tham gia vào một số nỗ lực hòa giải để chấm dứt căng thẳng khu vực, đáng chú ý là thông qua các cuộc đàm phán với Pakistan và Ai Cập. Nhưng cho đến nay chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối bất kỳ sự can thiệp trực tiếp nào vào cuộc xung đột.
Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh việc tăng cường khả năng phòng thủ. Tuần trước, Ankara tuyên bố triển khai một hệ thống Patriot mới tại căn cứ quân sự Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang có lực lượng Mỹ đóng quân.
Trong lĩnh vực ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh lần tới của NATO cũng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ : thêm một biểu tượng nữa cho thấy trọng lượng ngày càng tăng của Ankara trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét