
Tổng Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George, tham dự Lễ trao tặng Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 3 năm 2026. Win McNamee/Getty Images Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã sa thải Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ và hai vị tướng khác trong bối cảnh cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn. Một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, nghỉ hưu ngay lập tức. Ông cũng đã sa thải hai tướng khác của Lục quân vào thứ Năm, theo một quan chức Mỹ cho biết - đó là người đứng đầu lực lượng tuyên úy, Thiếu tướng William Green Jr.
<!>
, và Tư lệnh Bộ chỉ huy Chuyển đổi và Huấn luyện Lục quân, Tướng David Hodne.
Động thái của Hegseth diễn ra một ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước toàn quốc về cuộc chiến với Iran. Trong bài phát biểu, Trump ra tín hiệu rằng Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Iran , sau khi trước đó gợi ý rằng Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng hai đến ba tuần.
Phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, đã xác nhận việc ông George từ chức vào thứ Năm, viết trên trang X : “Tướng Randy A. George sẽ nghỉ hưu khỏi vị trí Tham mưu trưởng thứ 41 của Lục quân, có hiệu lực ngay lập tức. Bộ Chiến tranh biết ơn những thập kỷ phục vụ đất nước của Tướng George.”
Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng giới lãnh đạo cấp cao của quân đội đã bị bất ngờ trước thông báo đột ngột hôm thứ Năm — họ chỉ biết về việc ông George bị buộc phải rời nhiệm sở cùng với toàn bộ Bộ Quốc phòng khi thông báo được công bố rộng rãi.
Một quan chức Mỹ thứ hai cho biết, George đã biết tin qua điện thoại từ Hegseth hôm thứ Năm khi ông đang trong một cuộc họp. Sau đó, ông đã trực tiếp thông báo cho các nhân viên của mình về tin này, và các nhân viên của ông tỏ ra "rất bình tĩnh" khi nhận được tin, vị quan chức này cho biết thêm.
Trên cương vị Tư lệnh Lục quân, George đã hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll - một quan chức cấp cao thân cận với Nhà Trắng mà Hegseth coi là mối đe dọa và đôi khi có mối quan hệ căng thẳng.
Theo một quan chức Mỹ đầu tiên cho biết, việc ông George đột ngột nghỉ hưu ngay lập tức và công khai đã khiến các quan chức khó có thể phản đối việc cách chức một trong những tư lệnh liên quân trong bối cảnh xung đột với Iran đang diễn ra — đặc biệt là khi Lục quân, dưới sự chỉ huy của ông George, đang triển khai lực lượng và chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp các khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp quan trọng cho lực lượng liên quân.
Trong vai trò là người đứng đầu, George đã đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và Hegseth về những năng lực đó.
"Tôi không cảm thấy đây là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng," một quan chức Mỹ cho biết.
CBS News là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc George bị cách chức.
One of the sources said Hegseth wants someone in the role who will implement President Trump and Hegseth's visio...
George, một sĩ quan bộ binh chuyên nghiệp, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point năm 1988. Ông giữ chức Tham mưu trưởng từ tháng 9 năm 2023; trước đó ông từng chỉ huy Quân đoàn I tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, và sau đó giữ chức trợ lý quân sự cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dưới thời chính quyền Biden.
Mặc dù chức vụ trợ lý quân sự cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng thường được coi là phi chính trị và là vai trò dành cho những sĩ quan quân đội xuất sắc nhất, nhưng việc George có mối quan hệ gần gũi với Austin lại bị Hegseth và nhóm của ông coi là một điểm trừ.
Đã có nhiều đồn đoán trong giới quân đội và Lầu Năm Góc khi Hegseth đề cử trợ lý quân sự cấp cao của mình, Tướng Chris LaNeve, làm Phó Tham mưu trưởng Lục quân, rằng ông này cuối cùng sẽ kế nhiệm George. Với tư cách là Phó Tham mưu trưởng, LaNeve có khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò Tham mưu trưởng tạm quyền trong thời gian George vắng mặt.
Trước khi làm việc cho Hegseth, LaNeve — người đã phục vụ trong quân đội từ năm 1990 sau khi tốt nghiệp chương trình ROTC của Đại học Arizona — từng là tư lệnh Quân đoàn 8 tại Hàn Quốc, sau một thời gian ngắn làm chỉ huy Sư đoàn Dù 82 tại Fort Bragg, Bắc Carolina.
Chức vụ chỉ huy Sư đoàn Dù số 82 thường kéo dài hai năm, tuy nhiên LaNeve đã rời bỏ vị trí này chưa đầy hai năm và chuyển sang làm trợ lý đặc biệt cho tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ, trước khi chuyển đến Hàn Quốc, theo tiểu sử chính thức của ông.
LaNeve đã thu hút sự chú ý của Trump vài giờ sau lễ nhậm chức, khi ông gọi điện đến buổi dạ tiệc của Tổng tư lệnh cùng với binh lính của mình từ Hàn Quốc.
“Thưa ngài, thay mặt cho những người lính dũng cảm phục vụ dưới quyền chỉ huy của tôi và hàng ngàn quân nhân tận tâm thuộc đội ngũ liên quân tại Hàn Quốc, xin chúc mừng ngài đã đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ”, LaNeve nói trong cuộc gọi video. “Chào mừng ngài trở lại, thưa Tổng thống.”
Ông Trump hết lời khen ngợi LaNeve, nói rằng, "Người đàn ông này đúng là được tuyển chọn từ một công ty tuyển diễn viên chuyên nghiệp!"
“Họ sẽ không chơi trò chơi với ông đâu. Điều đó tốt,” Trump nói thêm, theo bản ghi chính thức của sự kiện. “Tôi thích điều đó. Không ai dám chơi trò chơi với người đàn ông đó cả.”
nvt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét