Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh Iran « rất mạnh » trong thời gian hai hay ba tuần nữa Phát biểu với quốc dân về chiến tranh Iran hôm 01/04/2026, tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã giành được những chiến thắng « quyết định, áp đảo » và gần như hoàn thành toàn bộ các mục tiêu tại Iran sau hơn một tháng tấn công. Ông Trump báo trước là « trong thời gian 2-3 tuần tới », Mỹ sẽ giáng cho Iran « những đòn cực mạnh », đưa quốc gia này trở về « thời kỳ đồ đá », nhưng không đề ra một lịch trình cụ thể về chấm dứt chiến tranh.
<!>
Tổng thống Hoa Kỳ cũng không đưa ra giải pháp nào để giải tỏa eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa từ hơn 30 ngày qua. Teheran lập tức đáp trả rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi nào Mỹ và Israel « mất hết danh dự » và phải « đầu hàng ».
Đây là lần đầu tiên tổng thống Donald Trump ngỏ lời với toàn dân về cuộc chiến tại Iran mà ông đã khởi động từ hôm 28/02/2026. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nội dung phát biểu của ông hôm qua không có gì mới.
Từ Washington, thông tín viên Vincent Souriau tường trình:
« Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ sắp đạt được các mục tiêu quân sự, nghĩa là tiêu diệt không quân và hải quân của Iran, phá hủy các kho tên lửa và làm tê liệt chương trình hạt nhân của nước này.
Ông nói : ‘Các cơ sở hạt nhân đã bị tấn công đến mức phải mất nhiều tháng mới có thể tiếp cận được những gì còn lại. Hoa Kỳ sẽ bố trí vệ tinh giám sát chặt chẽ đến nỗi ngay cả khi họ có vẻ muốn tiến lại gần, chúng ta sẽ tấn công một lần nữa bằng tên lửa một cách tàn khốc nhất’.
Tổng thống Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục oanh tạc Iran trong vòng từ hai đến ba tuần. Về việc rút quân khỏi Iran, ông không đưa ra bất kỳ thời điểm cụ thể nào, mà chỉ kêu gọi người dân Mỹ hãy kiên nhẫn, bởi đây là vấn đề liên quan đến tương lai của con em họ.
Tổng thống Trump nói tiếp : ‘Đây thực sự là đầu tư cho tương lai của con cháu chúng ta. Trước mắt, mỗi người dân Mỹ có thể trông thấy viễn cảnh chúng ta thoát khỏi nguy cơ bị Iran tấn công tàn bạo cũng như loại trừ khả năng Teheran dùng mối đe dọa hạt nhân để bắt bí chúng ta.’
Donald Trump kết luận : Nhờ chiến dịch quân sự mà Hoa Kỳ có một tư thế tốt hơn, mạnh hơn bao giờ hết ».
Thị trường tài chính sụt giảm sau phát biểu của Trump
Phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ hôm qua không đủ sức thuyết phục các thị trường tài chính và giới đầu tư. Chỉ số chứng khoán tại châu Á và châu Âu trong ngày hôm nay đồng loạt sụt giảm. Trong phiên giao dịch sáng nay 02/03/2026, giá dầu tiếp tục tăng. Giá một thùng dầu Brent đã vượt ngưỡng 105 đô la/thùng.
Iran cam kết sẽ « đáp trả dữ dội », lên án đòi hỏi « cực đoan và phi lý » của Mỹ
Ngay sau bài phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Iran, Esmail Baqaei, lên án những yêu cầu « cực đoan và phi lý » của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, đồng thời phủ nhận việc có các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra trực tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian, trong một thư ngỏ gởi người Mỹ hôm qua, 01/04, tuyên bố các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran có thể cấu thành « tội ác chiến tranh ». Theo một báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Iran hôm 31/03, hơn 110.000 cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong đó có 300 cơ sở y tế và 760 trường học.
Trả lời AFP được đăng tải hôm nay, đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Reza Najafi, nhấn mạnh Iran đã không nối lại hoạt động làm giàu uranium quân sự sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào tháng 6/2025, và tuyên truyền như vậy là « dối trá ». Chính quyền Trump vốn coi nguy cơ Iran sắp chế tạo thành công vũ khí hạt nhân là lý do chính để tiến hành khẩn cấp chiến dịch quân sự này.
Hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn thông báo của bộ Quốc Phòng Qatar xác nhận rằng một tàu chở dầu của công ty nhà nước QatarEnergy bị trúng tên lửa hành trình của Iran trong vùng biển thuộc chủ quyền Qatar, tàu bị oanh kích nằm cách trung tâm công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi có nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới, khoảng 30 km về phía bắc.
AFP hôm nay dẫn lời chuyên gia Mohammed Baharoon, giám đốc trung tâm nghiên cứu B'huth có trụ sở tại Dubai, bày tỏ lo ngại, nếu cuộc chiến của Mỹ - Israel chống Teheran kết thúc mà không có thỏa thuận hòa bình thực sự, thì chế độ Hồi giáo Iran sẽ chiếm thế thượng phong tại khu vực, với khả năng làm gián đoạn hoạt động hàng hải, vận tải dầu khí, trong lúc các quốc gia vùng Vịnh khác phải gánh chịu hậu quả kinh tế và chiến lược của một cuộc xung đột chưa được giải quyết.
Mỹ muốn mở 3 căn cứ quân sự mới ở Groenlandđể tăng cường hiện diện ở Bắc Cực
Bộ Quốc Phòng Mỹ đang đàm phán với Đan Mạch để được tiếp cận thêm ba khu vực nữa ở Groenland, đảo tự trị của Đan Mạch. Thông tin, được nhật báo New York Times đăng ngày 01/04/2026, cho thấy tổng thống Trump vẫn quan tâm đến hòn đảo rộng lớn này ở Bắc Cực cho dù đang tiến hành chiến chống Iran.
Trong số ba căn cứ mới ở Groenland, có hai căn cứ trước đây đã bị Mỹ bỏ hoang. Cụ thể, theo trung tá Teresa C. Meadows, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, các nhà hoạch định quân sự đang nhắm đến thị trấn Narsarsuaq ở phía nam Groenland, nơi có cảng nước sâu, và Kangerlussuaq ở phía tây nam hòn đảo, nơi đã có đường băng dài có khả năng tiếp nhận máy bay cỡ lớn. Hai địa phương này từng là nơi đặt các căn cứ của Mỹ trong Thế Chiến II và thời Chiến tranh lạnh, sau đó được trao trả lại cho chính quyền Đan Mạch và Groenland.
Trong buổi điều trần ở Quốc Hội vào giữa tháng 3, tướng Gregory Guillot, chỉ huy Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, giải thích mục tiêu của kế hoạch là nhằm « tăng cường quyền tiếp cận các căn cứ trên khắp Groenland trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng, cũng như do tầm quan trọng chiến lược của Groenland ». Bộ Quốc Phòng Mỹ và các đối tác « đang cố gắng phát triển thêm nhiều cảng, nhiều sân bay, sẽ giúp cho bộ trưởng của chúng tôi và cho tổng thống có nhiều lựa chọn hơn, nếu chúng ta cần chúng ở Bắc Cực ».
Tướng Guillot không nêu rõ số lượng binh sĩ sẽ được triển khai đến hòn đảo, nhưng nhìn chung, kế hoạch này sẽ đánh dấu sự mở rộng đầu tiên của Mỹ tại Groenland sau nhiều thập niên. Vẫn theo người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Đan Mạch có lẽ « sẽ vô cùng quý giá » và dường như Copenhagen không phản đối mong muốn của Washington. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn chưa phản hồi về những tiết lộ này.
Ba ngày sau chiến dịch quân sự ở Venezuela ngày 03/01 bắt giữ Nicolas Maduro, tổng thống Trump đã nhắc lại lời đe dọa rằng Mỹ « cần Groenland vì lý do an ninh quốc gia, mà Đan Mạch sẽ không thể bảo đảm được vấn đề đó ».
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với quyền tổng thống Venezuela
Chính phủ Mỹ hôm qua, 01/04/2026, thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quyền tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Cơ quan chuyên trách các trừng phạt của chính quyền Mỹ (OFAC), trực thuộc bộ Tài Chính, cho biết đã xóa tên bà Delcy Rodriguez khỏi danh sách đen. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với quyền tổng thống Venezuela trước đó bao gồm phong tỏa mọi tài sản của bà ở Hoa Kỳ và cấm các công ty và công dân Mỹ giao dịch với bà.
Lãnh đạo Venezuela hoan nghênh quyết định nói trên và coi đây là một bước tiến tới việc Washington « dỡ bỏ các trừng phạt đối với Venezuela » nói chung, « bình thường hóa và tăng cường quan hệ » giữa hai nước.
Cách nay gần ba tháng, chính quyền Trump đã tiến hành chiến dịch quân sự chớp nhoáng, bắt tổng thống Nicolas Maduro đưa về Mỹ xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy. Kể từ đó, phó tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm chức vụ quyền tổng thống lâm thời, và đưa ra nhiều nhượng bộ với Hoa Kỳ, trong lúc Donald Trump liên tục khẳng định rằng hiện nay ông là người từ Washington điều hành Venezuela trên thực tế. Donald Trump dự định sẽ có tiếng nói trong việc khai thác trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Kể từ tháng 1/2026, quyền tổng thống Delcy Rodriguez đã sửa luật về dầu lửa, mở cửa lĩnh vực này cho đầu tư tư nhân, ban hành lệnh ân xá, trả tự do cho tất cả các tù chính trị và công bố cải cách tư pháp. Theo AFP, dưới áp lực của Mỹ, bà Rodriguez đã giảm bớt những lời lẽ « chống đế quốc », vốn rất phổ biến trước cuộc can thiệp bắt giữ tổng thống Maduro.
Cơ quan chuyên trách các trừng phạt của chính quyền Mỹ OFAC đang từng bước dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ áp đặt từ năm 2019 đối với Venezuela. Hôm 30/03, Mỹ đã mở lại sứ quán ở Venezuela, bảy năm sau khi đóng cửa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét