D.Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến « rất gần» đến thỏa thuận - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/04/2026 cho biết Washinhton và Teheran đang tiến « rất gần » tới một thỏa thuận quan trọng, đồng thời ông không loại trừ khả năng sẽ tới Pakistan nếu thỏa thuận Mỹ - Iran được ký kết. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, được AFP trích dẫn, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao cho Mỹ « bụi hạt nhân », ý nói đến các kho dự trữ uranium làm giàu, một trong những đòi hỏi then chốt của Washington. Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là bảo đảm sao cho Iran sẽ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Teheran đã « chấp nhận gần như mọi điều kiện ».
<!>
Tuy nhiên, theo AFP, Iran vẫn chưa phản hồi thông tin.
Khi được hỏi về khả năng công du Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Washington và Teheran, nguyên thủ Mỹ nói : « Pakistan rất tuyệt vời. Tôi có thể tới đó. Nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể sẽ có mặt ».
Trong khi đó, theo hai nguồn tin Iran nói với hãng tin Anh Reuters, Mỹ và Iran tính tới một thỏa thuận tạm thời để vượt qua bế tắc hạt nhân. Hai bên cũng không còn đặt mục tiêu hàng đầu là đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, mà hiện giờ chuyển sang tìm kiếm một biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại. Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ hai nước đã bắt đầu phần nào thu hẹp khác biệt về quan điểm, trong đó có vấn đề kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz.
Hội nghị quốc tế về an ninh tại eo biển Hormuz diễn ra tại Paris, Mỹ và Israel không được mời
Hôm nay 17/04/2026, tại Paris mở ra cuộc họp cấp cao của khoảng 40 nước nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển chiến lược Hormuz. Cuộc họp quốc tế do Pháp - Anh chủ trì bắt đầu vào 14 giờ, giờ Paris (12 giờ GMT).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Anh Keir Starmer, cùng với thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Ý Giorgia Meloni tham gia trực tiếp cuộc họp tại phủ tổng thống Pháp, các lãnh đạo khác của châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latinh tham dự trực tuyến.
Hoa Kỳ không được mời, bởi theo AFP, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh bất kỳ sứ mệnh nào trong tương lai phải được tổ chức tách biệt khỏi các « bên tham chiến » trong cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động chống Iran. Tuy nhiên, thủ tướng Friedrich Merz cho biết, ông muốn thảo luận tại Paris về « sự tham gia của lực lượng vũ trang Mỹ », đồng thời cho rằng « có những lập luận thuyết phục cho việc này ».
Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng không tham gia cuộc họp, nhưng đã hoan nghênh « những nỗ lực của các đồng minh nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz ». Định chế đa phương duy nhất được mời họp là Tổ chức Hàng hải Quốc tế.
Theo dự kiến, sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo Pháp - Anh - Đức - Ý sẽ ra tuyên bố chung từ điện Elysée. Trước cuộc họp, lãnh đạo Pháp - Anh có cuộc gặp riêng.
Nhìn từ Anh, nhiều người dân cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Anh giữ khoảng cách hơn với Mỹ và xích lại gần hơn với Liên Âu. Từ Luân Đôn, thông tín viên Emeline Vin giải thích :
« Cuộc họp Pháp - Anh vào thứ Sáu này(17/04) nhiều khả năng sẽ không mang lại kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, với ông Jonathan, đang tham quan Luân Đôn, thì sự kiện có ý nghĩa biểu tượng rất lớn : đó là cách để tổng thống Mỹ Donald Trump thấy rằng châu Âu có thể tạo ảnh hưởng.
Ông Jonathan nói : « Đây là một cách để quyết định có thể làm những gì cùng với ông ấy và đến mức độ nào. Rõ ràng là châu Âu cần hành động với sự thống nhất, và trước thái độ của Donald Trump, chúng ta phải tăng cường năng lực phòng thủ chung ».
Việc quan hệ giữa hai nước láng giềng Anh - Pháp được cải thiện cũng khiến đa số người dân Luân Đôn từng bỏ phiếu chống Brexit cảm thấy hài lòng. Nick là một ví dụ. Ông chia sẻ : « Với Trump, người « làm mưa làm gió », thì tôi thấy khó có thể làm gì được, nhưng dường như ông ấy đã giúp đưa Anh xích lại gần với châu Âu hơn. Ông ấy đã cho thấy là chúng ta cần giữ khoảng cách với Hoa Kỳ ».
Tuy nhiên, cho dù thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhấn mạnh lập trường « không ủng hộ » chiến tranh và các tuyên bố của Donald Trump, một số người như bà Marina lại cho rằng ông quá rụt rè đối với Trump.
Bà nhận xét : « Tôi thấy là ông ấy không đủ cứng rắn với Donald Trump, ông ấy không làm gì cả. Những nỗ lực ngoại giao của ông ấy không đem lại bất cứ kết quả gì. Điều đó có nghĩa là Vương quốc Anh cũng khó làm được gì khác : quân đội Anh quá yếu nên không thể tạo ảnh hưởng, điều này thật là đáng tiếc ».
Theo một thăm dò ý kiến do Viện YouGov tiến hành, cứ 10 người Anh thì 7 người cho rằng Hoa Kỳ đang gây ảnh hưởng tiêu cực đối với phần còn lại của thế giới ».
Liên Âu muốn đẩy nhanh sản xuất tên lửa để tái vũ trang và viện trợ cho Ukraina chống Nga
Andrius Kubilius, ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng, hôm qua 16/04/2026 kêu gọi Liên Âu « tăng tốc mạnh mẽ » sản xuất tên lửa. Tuyên bố được đưa ra khi ông tới thăm MBDA, nhà sản xuất vũ khí châu Âu tại Bourges (miền trung nước Pháp).
Ủy viên châu Âu phụ trách quốc phòng, Andrius Kubilius, cho biết : « Hiện tại, Nga đang sản xuất nhiều hơn chúng ta trong nhiều lĩnh vực, đôi khi là hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần thực sự tăng tốc và đặt mục tiêu rõ ràng là vượt Nga về năng lực sản xuất, nhằm răn đe » Matxcơva.
Theo ông Kubilius, trong năm 2025 Ukraina đã hứng chịu khoảng 2.000 cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 900 tên lửa đạn đạo. Mỗi tên lửa như vậy cần tới 2 -3 tên lửa Patriot để đánh chặn. Tuy nhiên, năng lực sản xuất hàng năm của Mỹ chỉ khoảng 750 tên lửa Patriot, và Washington còn phải bổ sung lại kho dự trữ đã bị suy giảm do xung đột ở Trung Đông.
Đại diện Ủy Ban Châu Âu đến Hungary trao đổi với Péter Magyar
Về quan hệ giữa Ủy Ban Châu Âu và thành viên Hungary, từ khi Péter Magyar và đảng của ông là Tisza thắng cử Quốc Hội ở Hungary, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, không che giấu nỗi sốt ruột muốn làm việc với vị thủ tướng tương lai của Hungary, người mà bà đã gọi điện trao đổi từ hôm thứ Ba.
Theo Péter Magyar, ưu tiên hàng đầu là việc giải ngân các khoản tài trợ của Liên Âu cho Hungary, hiện đang bị đóng băng dưới thời thủ tướng mãn nhiệm Viktor Orbán. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm hôm nay của đại diện Ủy Ban Châu Âu tới Budapest. Theo Bruxelles, mọi việc cần được tiến hành nhanh chóng, đặc biệt vì lợi ích của Ukraina.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tại Nghị Viện Châu Âu cho rằng chuyến thăm của Ủy Ban Châu Âu là quá vội vàng, vì các cải cách mà Liên Âu kỳ vọng vẫn chưa được Quốc Hội Hungary thông qua.
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gửi về bài tường trình :
« Péter Magyar đã bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ đối với việc Liên Âu cho Ukraina vay 90 tỷ euro. Và chỉ cần thế thôi thì cũng đủ để Ủy Ban Châu Âu hài lòng và sốt sắng cử phái đoàn tới Budapest nhằm « khép lại » thời kỳ Viktor Orban, dù ông Orban vẫn đang tại chức. Đây cũng là lần đầu tiên một chuyến thăm như vậy diễn ra, xóa bỏ sự thận trọng thường thấy của Ủy Ban Châu Âu.
Phát ngôn viên của Ủy Ban Châu Âu, bà Paula Pinho, cho biết : « Thời gian đang rất gấp đối với một số hồ sơ, như khoản cho vay dành cho Ukraina hoặc các quỹ của Liên Hiệp Châu Âu. Việc đạt tiến triển nhanh nhất có thể là vì lợi ích của Hungary cũng như của Liên Âu. Các cuộc thảo luận sơ bộ này nhằm bảo đảm là một khi nội các mới được thành lập tại Hungary, các biện pháp có thể nhanh chóng được triển khai nếu cần ».
Theo ông Sandro Gozi, người Ý, được bầu là nghị sĩ châu Âu tại Pháp, được bầu làm nghị sĩ châu Âu, thuộc Phong trào Dân chủ, chuyến thăm này là quá sớm nếu mục tiêu là giải tỏa ngân sách Liên Âu cho Hungary hiện đang bị phong tỏa. Ông cho rằng : « Cần có những hành động cụ thể cho thấy sự thay đổi, chứ không phải chỉ là tuyên bố hay các cuộc gặp ».
Trái lại, theo ông, chuyến thăm này là cơ hội thể hiện thông điệp chính trị về thiện chí hợp tác, đồng thời giúp giải thích các điều kiện cần đáp ứng để có thể giải ngân từ các quỹ của Liên Âu ».
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới nối lại quan hệ với Venezuela
Sau 7 năm gián đoạn, ngày 16/04/2026, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI/IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (BM/WB) thông báo nối lại quan hệ với Venezuela. Quyết định này mở đường cho việc lần đầu tiên sau khoảng 20 năm, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ đánh giá toàn diện nền kinh tế Venezuela. Nước này cũng sẽ được tiếp cận hàng tỷ đô la tài trợ thông qua Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) vốn bị phong tỏa.
Trong một thông cáo báo chí, được Reuters trích dẫn, giám đốc điều hành Kristalina Georgieva tuyên bố dựa vào ý kiến của đa số các nước thành viên, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đang làm việc với chính phủ Venezuela dưới sự lãnh đạo của tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.
Ngân Hàng Thế Giới cũng ra một thông cáo riêng cho biết nối lại quan hệ với chính phủ của bà Delcy Rodriguez. Lần cuối cùng Ngân Hàng Thế Giới cho Venezuela vay tiền là vào năm 2005.
Phát biểu trên truyền hình, tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đánh giá « đây là một bước tiến rất quan trọng đối với nền kinh tế Venezuela ». Bà cũng cảm ơn tổng thống Mỹ Donald Trump và ngoại trưởng Marco Rubio đã hỗ trợ việc bình thường hóa quan hệ giữa Venezuela và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
Ngân hàng JPMorgan ước tính Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Venezuela - đơn vị tiền tệ quy ước giữa các nước thành viên FMI - lên tới 5 tỷ đô la.
Cũng trong ngày 16/04 đã diễn ra một cuộc biểu tình của thành viên công đoàn và công nhân bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Venezuela để yêu cầu tổ chức bầu cử tự do, tăng lương và thả tù nhân chính trị. Theo một người biểu tình được AFP trích dẫn, « chính phủ Venezuela đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ » sau khi tổng thống Maduro bị Mỹ bắt đưa về Washington ngày 03/01 cho nên phải « nói chuyện với Mỹ » để họ « đáp ứng các yêu cầu » của người dân.
Ngày 30/03, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela đã chính thức khôi phục hoạt động toàn diện, sau 7 năm gián đoạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét